Dưới 52x - TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐOÁN ĐỈNH

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nq9630, 06/08/2009.

2336 người đang online, trong đó có 934 thành viên. 15:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1220 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. duybop83

    duybop83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Ông khỉ này lại mua đúng đỉnh chứ gì? Lại Cutloss đúng đáy thôi mà, he he
  2. nq9630

    nq9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Đã được thích:
    8
    Hàng lúc nào cũng sẵn trong tài khoản, giờ chỉ có canh bán.

    Em nào cũng có lời, ít thì 5%, nhiều thì 15%.

    Hí hí, việc gì phải xoắn, phải lướt lát trong một trend up để tự đưa mình vào thế kẹp hàng T

    Thị trường này cầu còn mạnh lắm, cổ phiếu còn rẻ lắm, tăng mãi thì cũng phải có phiên điều chỉnh chứ, chẳng nhẽ cứ dựng mãi à

    Bác nào ra hàng hôm nay - mừng lúc ra, nhưng cuối phiên zun cầm cập
  3. nq9630

    nq9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Đã được thích:
    8
    //Thế có chết không, GDP có thể vượt mức kế hoạch 5%, trong khi đó GDP đỉnh cao không khủng hoảng là 9% ==> lúc đó VNI 11xx, giờ thì biết nó sẽ lên đến bao nhiêu. ặc ặc


    Kinh tế Việt Nam trên đà hồi phục

    * Dự kiến xuất khẩu thêm 1-2 triệu tấn gạo

    TT - Nền kinh tế tiếp tục có những dấu hiệu chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng, tuy nhiên Chính phủ chưa có ý định dừng hay điều chỉnh các chính sách kích cầu. Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng mà Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7-2009 vào hôm qua 5-8.

    Kim ngạch xuất khẩu và chỉ số GDP đều đang trên đà tăng trưởng - Ảnh: H.T.Vân - Đồ họa: V.C.

    [​IMG]

    Báo cáo của Bộ Kế hoạch - đầu tư nhấn mạnh sản xuất công nghiệp đang phục hồi và tăng trưởng liên tục trong sáu tháng qua. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 ước tăng 2,3% so với tháng 6-2009 và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 8% và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 8,7%.

    Như vậy trừ tháng 1-2009 có tốc độ tăng trưởng âm, sáu tháng còn lại giá trị sản xuất công nghiệp đều tăng nhanh qua từng tháng. Tính chung bảy tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước (ba tháng đầu năm tăng 2,1%, bốn tháng tăng 3,3%, năm tháng tăng 4%, sáu tháng tăng 4,8%). Trong đó khu vực kinh tế nhà nước tăng 1,5% (trung ương tăng 3%, địa phương giảm 3,9%), khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 7,4%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 5,3%.

    Lĩnh vực xây dựng tiếp tục phát triển thuận lợi nhờ chính sách kích cầu đầu tư và sự phục hồi của thị trường bất động sản. Khu vực dịch vụ nhìn chung vẫn duy trì mức tăng trưởng khá cao, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bảy tháng đầu năm 2009 ước tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2008.

    Xuất khẩu: phấn đấu tăng 3%

    Ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết kim ngạch xuất khẩu tháng 7-2009 ước gần 4,8 tỉ USD, tăng 0,3% so với tháng trước. Tính chung bảy tháng đầu năm 2009, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 32,35 tỉ USD, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu có xu hướng tăng so với tháng trước nhưng hầu hết các mặt hàng có thống kê về lượng, mức giá bình quân tính được đều giảm rất mạnh trong bảy tháng như: giá dầu thô giảm 53,1%, giá cao su giảm 45,8%, giá hạt tiêu giảm 33,2%, giá cà phê giảm 29,24%, giá gạo giảm 28,6%... Ước tính sơ bộ kim ngạch xuất khẩu giảm do giá xuất khẩu lên tới 6 tỉ USD.

    Bảy tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 35,374 tỉ USD, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. Nhập siêu trong bảy tháng đầu năm khoảng 3,38 tỉ USD, tương đương 10,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2008 (40,8%). Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Hữu Hào cho biết chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2009 từ 13% đã được hạ xuống 3%, nhưng để đạt con số này vẫn rất khó. Tuy vậy, ông Hào cho rằng dù tăng trưởng xuất khẩu khó đạt 3% nhưng khả năng GDP năm 2009 tăng 5,2% vẫn là hiện thực.

    Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc, từ các con số trên, Thủ tướng *************** đã kết luận những nỗ lực nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế của VN tiếp tục phát huy hiệu quả [], nền kinh tế vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý. Đặc biệt, với thực tế từ tháng 2 đến tháng 7, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước, có thể nói nền sản xuất đã bước đầu phục hồi. Có cơ sở thực hiện thắng lợi nghị quyết của Quốc hội về tốc độ tăng trưởng trên 5%, bội chi ngân sách ở mức dưới 7%.

    Để tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng giao Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia đánh giá tổng quan tình hình, sớm đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp điều hành tỉ giá, cân bằng cán cân thanh toán, cân đối hài hòa lợi nhuận của các ngân hàng và các công ty sản xuất, kinh doanh.

    Kim ngạch xuất khầu thủy sản tháng 7-2009 đạt 400 triệu USD, tăng hơn 80 triệu USD so với tháng trước. Trong ảnh: phơi cá khô xuất khẩu tại Nhà máy chế biến thủy hải sản Bình Thanh, huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

    Không dừng gói kích cầu

    Trước câu hỏi Thái Lan đã bắt đầu xuất khẩu gạo, chủ trương của VN sắp tới thế nào để đảm bảo quyền lợi cho nông dân, ông Đỗ Hữu Hào khẳng định VN tiếp tục tạo điều kiện cho xuất khẩu gạo. Theo ông Hào, đến nay VN đã xuất khẩu được trên 5 triệu tấn gạo. Do giá giảm nên chủ trương của Chính phủ sẽ cho xuất gạo nhiều hơn năm 2008. Sắp tới, miền Nam sẽ thu hoạch khoảng 10 triệu tấn lúa, nên Bộ Công thương có kế hoạch đẩy nhanh xuất khẩu gạo và hướng sẽ cho xuất khoảng 1-2 triệu tấn nữa.

    Về dự thảo Luật thuế nhà đất, trước câu hỏi tại sao lại lấy mốc nhà giá trị 600 triệu đồng phải chịu thuế, liệu mốc này có khiến những người nghèo thành thị thu nhập thấp thêm khó khăn, đại diện Bộ Tài chính khẳng định: thuế nhà đất chủ trương làm rõ và tách biệt thuế chuyển nhượng và thuế sở hữu nhà đất. Hiện đã có thuế chuyển nhượng, thuế thu nhập cá nhân nhưng thuế sở hữu trước nay Nhà nước chỉ thu với đất mà không có nhà. Chính sách thuế mới vẫn tạo điều kiện để mọi người dân có nhà nên những người sở hữu nhà giá trị dưới 600 triệu đồng sẽ không phải nộp thuế.

    Về thông tin nông dân khó tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ lãi suất theo gói kích cầu của Chính phủ, ông Nguyễn Đồng Tiến - phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước - đề nghị những nơi nào gặp khó khăn hãy phản ảnh cụ thể địa chỉ để Ngân hàng Nhà nước kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý kịp thời.

    Trước các ý kiến khác nhau về gói kích cầu được nêu gần đây, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định hiện Chính phủ không có chủ trương dừng hay điều chỉnh giảm các chính sách kích cầu.

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=330373&ChannelID=3
  4. broken_sword

    broken_sword Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Cụ này khuyên khách hàng bán HSG khi VNI 420.
    Thế nó có đòi treo cổ cụ lên không thế
  5. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    810
    Tuần sau cơ xuống rất nhiều,

    vì tiệm cận 500 thì kỳ vọng giờ đã bé hơn rủi ro rùi

    500 ->525 là 5%, nhưng 500 xuống 450 là 10%, nhanh lém

    Nếu ko chắc chắn, nhưng muốn đầu tư, thì đảo sang HAG PPC

    là một trong những giải pháp an toàn nhất,

    hiện nay
  6. Liptons

    Liptons Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    0


    tộ sư khỉ già
  7. Liptons

    Liptons Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Toàn các bác sờ mu rùa...
  8. nq9630

    nq9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Đã được thích:
    8
    Kụ nhớ dai thế, trong trận đánh phải có lúc thắng lúc thua chứ. Lúc 420, nó dạo siết tín dụng và HSG đạt đỉnh cũ là 34.x ==> lúc đó ko ai chắc sẽ lên đến như bây giờ ==> khuyên bán là hợp lý mừ
  9. nq9630

    nq9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Đã được thích:
    8
    Náo quá
  10. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Riêng VNI thì có xuống cũng chỉ xây xát 5%-7%. Nhìn đồ thị VNI thì đến chuyên gia TA như Hungcom, Hunglun, Hanoidtgio cũng phải thán bằng hai chữ: QUÁ ĐẸP.

    Bán hàng lởm, mua hàng tuyển là chiến lược hiện nay.

Chia sẻ trang này