1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Dưới sự giám sát của con chó chăn cừu - bầy cừu phải im lặng và ngoan ngoãn trật tự ăn cỏ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MrGom, 12/01/2021.

461 người đang online, trong đó có 184 thành viên. 09:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1112 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. MrGom

    MrGom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/10/2016
    Đã được thích:
    557
    TS. Cấn Văn Lực: Lãi suất giảm mạnh khiến dòng tiền đổ nhanh vào chứng khoán, phải thận trọng với xu hướng này
    Nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại với rủi ro bong bóng tài sản trên thị trường chứng khoán, bất động sản. Sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán thời gian gần đây không thực sự phản ánh sự thịnh vượng của nền kinh tế và có thể tiềm ẩn rủi ro.

    Tại Diễn đàn Kịch bản Kinh tế Việt Nam 2021 do do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times phối hợp với Viện Chiến lược Phát triển (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) chủ trì tổ chức mới đây, một số chuyên gia đã bày tỏ lo ngại với những rủi ro tiềm ẩn bong bóng tài sản trên thị trường chứng khoán, bất động sản.

    Chuyên gia kinh tế, TS. Quách Mạnh Hào cho rằng, động lực tăng trưởng của Việt Nam vẫn là khu vực chế biến chế tạo và xuất khẩu. Lãi suất quá thấp sẽ kích thích hoạt động đầu cơ rủi ro ngoài sản xuất, làm tăng bong bóng tài sản.
    "Chính sách nới lỏng hiện tại không thực sự bao trùm nền kinh tế mà chủ yếu giúp cho các doanh nghiệp lớn trong khi doanh nghiệp nhỏ và người nghèo vẫn khó khăn do mất thị trường và việc làm", ông Quách Mạnh Hào nhận định.
    Vị chuyên gia này cũng cho rằng, sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán thời gian gần đây không thực sự phản ánh sự thịnh vượng của nền kinh tế và điều này tiềm ẩn rủi ro về nợ xấu gia tăng trong những năm tiếp theo. Nền kinh tế sẽ tăng trưởng tốt hơn trong năm 2021 nhưng vẫn phải hết sức nỗ lực để đạt được mức tăng 6% GDP và lạm phát dưới 4%.
    TS. Cấn Văn Lực trong khi đó cũng bày tỏ lo ngại tương tự và nhấn mạnh hiện tượng dịch chuyển của dòng tiền trong năm vừa qua. "Lãi suất đã giảm rất mạnh khiến dòng tiền đổ vào các lĩnh vực khác tương đối nhanh, trong đó có chứng khoán và chúng ta phải thận trọng đối với xu hướng đó", ông nói.
    Ông Lực cho hay, hiện nay tổng nợ toàn cầu đã tương đương với khoảng 350% GDP – lớn chưa từng có và tăng khoảng 40-45% trong 2 năm vừa qua vì lãi suất thấp.
    "Do đó, bài toán đặt ra với Việt Nam chúng ta là lãi suất điều hành như thế nào cho phù hợp. Thấp quá có tốt không? Chưa chắc! Vì phải đảm bảo lợi ích của rất nhiều bên trong nền kinh tế, cả người gửi tiền, người vay tiền và cả câu chuyện điều hành vĩ mô, lạm phát. Nếu không, chúng ta sẽ lại phải đối mặt với hệ lụy bong bóng lâu dài", vị chuyên gia phân tích.
    TS. Cấn Văn Lực cũng cho rằng, lãi suất không phải là điểm nghẽn hiện nay. Tín dụng của Việt Nam vẫn tăng trưởng hơn 12% trong năm vừa qua, có thể là mức tăng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, kể cả khi sức cầu vẫn còn yếu. Mặc dù vậy, dòng tiền chuyển dịch sang chứng khoán rất mạnh mẽ, khoảng gần 400.000 tài khoản F0 mới trong năm vừa qua, tăng 15% so với năm trước. Lãi suất hơi thấp xuống đối với người gửi tiền là thấy ngay sự dịch chuyển dòng tiền sang lĩnh vực chứng khoán, bất động sản.
    Đối với những lo ngại của giới chuyên gia, ông Phạm Thanh Hà – Vụ Trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết, Chính phủ cũng như Ngân hàng Nhà nước luôn kiên định trong mục tiêu ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và linh hoạt với các giải pháp trong điều hành chính sách tiền tệ.
    Đại diện NHNN cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng sâu sắc bởi dịch Covid-19, nhiều nước trên thế giới tung ra các gói hỗ trợ. "Việt Nam cũng không ngoại lệ, chúng ta cần phải hỗ trợ cả về tài khóa lẫn tiền tệ, song phải đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát", ông nói.
    Đối với hệ thống TCTD, hoạt động của các ngân hàng được quy định bởi nhiều tỷ lệ an toàn, trong đó có những tỷ lệ để kiểm soát các doanh mục như đầu tư tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như chứng khoán, bất động sản. Những năm qua, Ngân hàng Nhà nước luôn có những cảnh báo cho các TCTD về những lĩnh vực đó và có công cụ để kiểm soát.
    "Việc hỗ trợ cần thiết, nhưng mục tiêu không chủ quan với lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta có đủ công cụ và biện pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời vẫn có thể hỗ trợ cho nền kinh tế phục hồi sau dịch", ông Phạm Thanh Hà nhấn mạnh.

    https://cafef.vn/ts-can-van-luc-lai...-trong-voi-xu-huong-nay-20210112150532763.chn
    lactuyet thích bài này.
  2. lactuyet

    lactuyet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2019
    Đã được thích:
    5.012
    Nếu có văn bản nâng lãi suất tiết kiệm cái. Ngay lập tức chứng khoán sẽ trắng bên mua.
    Liệu nhà nước có nâng?
  3. TTVNBK

    TTVNBK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Đã được thích:
    2.020
    Lãi suất vẫn còn cao nếu so với lãi suất các nước trong khu vực, DN vay được đồng vốn vẫn rất khó khăn, loanh quanh 9-10% lấy đâu ra tiền rẻ ( tiền rẻ chỉ ở trên TV) thì sức cạnh tranh ở đâu?? Việc CK tăng mạnh thì có mặt này mặt kia nhưng bảo lãi suất cao có tốt ko thì ông tự vả vào mồm ông rồi ông tiến sỹ đểu ạ
    Minhquan2012 thích bài này.
  4. minhtung191198

    minhtung191198 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2018
    Đã được thích:
    1.061
    Giảm tiếp thôi để hỗ trợ doanh nghiệp
  5. hieutaomeo

    hieutaomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Đã được thích:
    141
    Cái cần nói thì không dám nói
    lactuyet thích bài này.
  6. lvt2001

    lvt2001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Đã được thích:
    704
    biện pháp nào cũng có 2 mặt của nó thôi bác.
    Lãi suất ngân hàng xuống thấp thì không huy động được vốn từ người gửi tiền thì sẽ NH sẽ không có vốn cho DN vay. Với điều kiện kinh tế vĩ mô hiện tại của Việt Nam thì không thể có mức lãi suất 2-3% như bác nói đâu nhé vì lạm phát hằng năm đã từ 2 đến 4% rồi, khi lãi suất thấp hơn mức lạm phát thì người gửi tiền sẽ chuyển sang các tài sản thực như vàng, bất động sản ... hết thôi.
    Mức lãi suất hiện nay của các NHTM Nhà nước có thể nói là sát đáy rồi bác ạh; rất khó để giảm được nữa. Bác nào để ý một chút thì sẽ thấy trên thuyết minh báo cáo tài chỉnh của các doanh nghiệp phần Nợ vay phải trả thì hầu hết là floating rate theo lãi suất tiết kiệm cộng thêm tỷ lệ margin. Tỷ lệ này luôn trên 2% thì hiện tại các doanh nghiệp đi vay thì lãi suất ít nhất cũng phải là cỡ 6%/năm.
    Tỷ lệ margin này sẽ là NIM của ngân hàng. Các bác sẽ thấy nó trên các bài báo liên quan đến hoạt động của ngân hàng. Ngân hàng nào cũng thông tin là NIM cải thiện có nghĩa là chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay rộng hơn.
    lactuyetddd3d thích bài này.
  7. Minhquan2012

    Minhquan2012 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/04/2020
    Đã được thích:
    8.634
    Cụ không thấy Hội nghị bàn tròn vừa rồi gồm những ai có cổ phần ở Bds à. Dưới sự chủ toạ của anh QC đó, rằng CK hết thời, lãi suất sẽ cao, dân sẽ ôm tiền mua đất và gửi tiết kiệm á... Chiên da đó nói cho ngỗng nghe ư....ngó sang các nước Tư bản đi.... Lãi suất cực thấp, thậm chí âm... Haizz
    beginner2020 thích bài này.

Chia sẻ trang này