1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Đường sắt cao tốc và tiếng lòng của 1 người tâm huyết với đất nc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trum_cuoi_vietnam, 02/10/2024.

331 người đang online, trong đó có 132 thành viên. 14:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15433 lượt đọc và 111 bài trả lời
  1. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.931
    Tôi là người trong ngành, tư duy phản biện của bài viết phù hợp tại thời điểm năm 2010.
    Thậm chí khi đó ngành ĐS còn có bài gửi QH phản biện, khuyên chỉ nên đầu tư ĐS tốc độ 200km/h thôi (thời điểm đó tổng dự toán khoảng 35 tỷ $) vì lo lắng cho đất nước, nhà còn nghèo
    Sau 14 năm kinh tế nước nhà đã đổi thay nhiều, khi đi ra nước ngoài mới thấy cần có sự thay đổi. Nếu nhìn vào đường dây 500Kv thời đầu bác Võ Văn Kiệt quyết làm cũng bị phản đối quyết liệt (cả ta, cả tây đều lên án), nếu ko có quyết sách thì giờ nước ta ko có điện dùng.
    Trừ những kẻ phá đám, đại đa số người VN ai cũng yêu nước nhưng mỗi người có cách yêu khác nhau, nhưng nếu thiếu niềm tin thì chúng ta rất hoang mang dễ lạc hướng
    Galaem2021, bin1408, drnmkcl2 người khác thích bài này.
  2. budachi0111

    budachi0111 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    463
    Vận tải hành khách không phải là lĩnh vực thiết yếu (đã cổ phần hóa hàng không, vận tải đường bộ, đường thủy) nên để tư nhân làm sẽ hiệu quả và góp phần thúc đẩy khối tư nhân vững mạnh. Nhà nước chỉ làm những việc tư nhân không làm. Dự án lớn dùng vốn ngân sách (tiền thuế của dân) mà không công bố phương án hiệu quả kinh tế, ai là người chịu trách nhiệm sau này thì gánh nặng sưu thuế người dân sẽ tăng, phúc lợi xã hội bị cắt giảm khi dự án dùng thuế bù lỗ.
    ptkh, Paladin1987, Phuctoan2 người khác thích bài này.
  3. willstrong

    willstrong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Đã được thích:
    8.749
    Nếu làm theo phương án ĐS cao tốc 350km/h mà chỉ chở được hành khách không thôi thì chắc chắn lỗ .
    Phải có khả năng chở được cả hàng hoá thì mới có lãi .
    Vì thế , nếu đã cố thì cố luôn hẳn phương án 350km/h chở hành khách và có khả năng chở hàng đến tốc độ 200 km/h.

    Còn đây là bài PR kiểu tính cua trong lỗ - kiểu một ngày đẹp trời các mảnh đất khuất nẻo , chó ỉa có con đường mới mở chạy qua làm giá đất tăng lên vù vù :


    Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ mang về cho Việt Nam khoảng 22 tỷ USD dù chưa tính tiền bán vé?
    01-10-2024 - 20:40 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư




    Bộ Giao thông vận tải cho biết thêm rằng, trong quá trình xây dựng và vận hành, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ kêu gọi đầu tư các khu dịch vụ, thương mại tại các ga, đầu tư thêm phương tiện để khai thác khi có nhu cầu; đối với phần phương tiện, sau khi đầu tư giao cho doanh nghiệp khai thác kết cấu hạ tầng vận hành và trả nợ chi phí đầu tư.

    Dự án này, theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến sẽ đóng góp khoảng 0,97 điểm phần trăm/năm vào tăng trưởng GDP trong quá trình xây dựng.

    Các nguồn thu từ khai thác quỹ đất tại các khu vực TOD và các hoạt động thương mại dự kiến sẽ mang về khoảng 22 tỷ USD. Số tiền ước tính này chưa tính tiền bán vé các chặng.

    Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho các địa phương nơi đặt nhà ga hành khách. Cụ thể:

    Đường sắt tốc độ 350km/h sẽ giúp các địa phương kết nối nhanh chóng với những trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, hay các tỉnh thành khác. Điều này làm giảm khoảng cách địa lý, giúp việc vận chuyển hàng hóa, dịch vụ và lao động trở nên thuận tiện hơn, từ đó thúc đẩy giao thương và hợp tác kinh tế.

    Những địa phương có nhà ga của đường sắt tốc độ cao sẽ thu hút nhiều du khách hơn nhờ khả năng di chuyển nhanh chóng, tiện lợi. Các chặng Hà Nội đi Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang sẽ chỉ mất lần lượt là 1,3 giờ; 2,7 giờ và 4,3 giờ, nhanh hơn nhiều so với đường sắt hiện hữu và ô tô khách. Thậm chí có chặng ngắn còn nhanh hơn đi máy bay (nếu tính cả thời gian chờ đợi).

    Các điểm đến du lịch nổi tiếng hoặc tiềm năng sẽ có cơ hội đón tiếp thêm nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, tạo động lực cho các ngành dịch vụ đi kèm như khách sạn, nhà hàng, và bán lẻ phát triển.

    Việc có hạ tầng giao thông hiện đại, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao, sẽ là yếu tố quan trọng giúp các địa phương thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp sẽ thấy lợi thế trong việc đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, và khu dịch vụ gần các nhà ga để tận dụng sự thuận lợi trong vận chuyển và logistic.

    Cùng với đó, sự hiện diện của đường sắt tốc độ cao tại một địa phương thường kéo theo sự gia tăng giá trị bất động sản. Các khu vực xung quanh nhà ga có thể trở thành điểm nóng về phát triển đô thị và dịch vụ, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương.

    Việc đi lại nhanh chóng giữa các thành phố và khu vực khác nhau sẽ giúp tạo điều kiện cho lao động di cư và phát triển thị trường lao động. Người dân ở các tỉnh xa có thể dễ dàng làm việc tại các trung tâm kinh tế mà vẫn có thể về quê hương thường xuyên, giảm áp lực dân số cho các thành phố lớn.

    Hạ tầng giao thông tốt hơn không chỉ giúp phát triển kinh tế mà còn nâng cao chất lượng sống cho người dân. Việc di chuyển nhanh chóng, thuận tiện góp phần giảm thời gian đi lại, tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội khác.
    Cùng với đó, sự hiện diện của đường sắt tốc độ cao tại một địa phương thường kéo theo sự gia tăng giá trị bất động sản. Các khu vực xung quanh nhà ga có thể trở thành điểm nóng về phát triển đô thị và dịch vụ, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương.

    Việc đi lại nhanh chóng giữa các thành phố và khu vực khác nhau sẽ giúp tạo điều kiện cho lao động di cư và phát triển thị trường lao động. Người dân ở các tỉnh xa có thể dễ dàng làm việc tại các trung tâm kinh tế mà vẫn có thể về quê hương thường xuyên, giảm áp lực dân số cho các thành phố lớn.

    Hạ tầng giao thông tốt hơn không chỉ giúp phát triển kinh tế mà còn nâng cao chất lượng sống cho người dân. Việc di chuyển nhanh chóng, thuận tiện góp phần giảm thời gian đi lại, tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội khác.
    Cùng với đó, sự hiện diện của đường sắt tốc độ cao tại một địa phương thường kéo theo sự gia tăng giá trị bất động sản. Các khu vực xung quanh nhà ga có thể trở thành điểm nóng về phát triển đô thị và dịch vụ, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương.

    Việc đi lại nhanh chóng giữa các thành phố và khu vực khác nhau sẽ giúp tạo điều kiện cho lao động di cư và phát triển thị trường lao động. Người dân ở các tỉnh xa có thể dễ dàng làm việc tại các trung tâm kinh tế mà vẫn có thể về quê hương thường xuyên, giảm áp lực dân số cho các thành phố lớn.

    Hạ tầng giao thông tốt hơn không chỉ giúp phát triển kinh tế mà còn nâng cao chất lượng sống cho người dân. Việc di chuyển nhanh chóng, thuận tiện góp phần giảm thời gian đi lại, tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội khác.

    Cùng với đó, sự hiện diện của đường sắt tốc độ cao tại một địa phương thường kéo theo sự gia tăng giá trị bất động sản. Các khu vực xung quanh nhà ga có thể trở thành điểm nóng về phát triển đô thị và dịch vụ, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương.

    Việc đi lại nhanh chóng giữa các thành phố và khu vực khác nhau sẽ giúp tạo điều kiện cho lao động di cư và phát triển thị trường lao động. Người dân ở các tỉnh xa có thể dễ dàng làm việc tại các trung tâm kinh tế mà vẫn có thể về quê hương thường xuyên, giảm áp lực dân số cho các thành phố lớn.

    Hạ tầng giao thông tốt hơn không chỉ giúp phát triển kinh tế mà còn nâng cao chất lượng sống cho người dân. Việc di chuyển nhanh chóng, thuận tiện góp phần giảm thời gian đi lại, tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội khác.
    Last edited: 03/10/2024
    cophieuviet thích bài này.
  4. Ductri01

    Ductri01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2016
    Đã được thích:
    871
    Nên hoàn thành hệ thống đường bộ, đường cao tốc cả nước trước khi nghĩ tới đường sắt tốc độ cao. Mấy năm nay cũng có kinh nghiệm giải phóng mặt bằng và tiến độ thi nhanh hơn nhưng so với TQ vẫn 1 trời 1 vực! Lấy gương Bình Dương về giải phóng mặt bằng chỉ xin chính sách không xin tiền, có hơn 20 năm họ từ 1 tỉnh nông nghiệp giờ đã là tỉnh công nghiệp pt, có hệ thống giao thông gần như đẹp nhất cả nước. Đất nước cần những lãnh đạo có tâm, có tầm, chứ chưa làm được gì đã nghĩ tới đớp và phá kiểu như vinashin, vinaline, xơ sợi đình vũ, thép thái nguyên 2 ... Thì chỉ nên tử hình làm gương đất nước mới phát triển được!
    Paladin1987, hungvctvtongthanhson81pacific thích bài này.
    Paladin1987 đã loan bài này
  5. Mr_Lee2212

    Mr_Lee2212 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2020
    Đã được thích:
    1.404
    Bạn nói là người trong ngành, bạn có thấy xấu hổ khi mà đường sắt VN sau bao nhiêu năm khai thác vẫn như cái chuồng gà đầy mùi nc tiểu, phân xả thẳng ra đường sắt không? GDP của vn hơn 400 tỷ, nhưng thực chất của doanh nghiệp nội địa được bao nhiêu sau khi trừ đi của khối FDI, trong khoảng thời gian đó nếu FDI rút đi, thì liệu kinh tế VN có đi bụi không? rồi khi đó lấy tiền đâu đầu tư tiếp?
    Paladin1987, hungvctv, bin14081 người khác thích bài này.
  6. vuhgph

    vuhgph Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2008
    Đã được thích:
    1.774
    Mình kg rành về giá cả lẫn chi phí và cơ hôi.
    Nhìn tổng thể thì thấy phuong án dùng đường sắt để vận tải hàng hóa là tu duy đi lùi 200 năm trước (thời đó vận tải đường bộ dùng ngựa kéo thì đường sắt giá rẻ hơn) giờ giá thành đương săt kg cạnh tranh với đường bộ..với đường biển thì càng thua >> hệ thống đường sắt cũ tận dụng được ngày nao hay ngày đấy tuyệt đối kg đầu tư thêm !
    Dùng đường sắt cao tôc vận chuyện người cần xét đến yếu tố chi phi và cơ hội...nếu yếu tố tính đúng tính đủ các chi phí mà đầu tư có khả năng hòa vốn và lời nhẹ thì cũng ok..cái lợi thu được là chi phi thời gian di chuyển xh sẽ nhanh hơn>>guồng máy vận hành XH tốt hơn cũng nhanh hơn thuận lợi hơn cũng sẽ tạo ra thặng dư của cải XH !
    bin1408drnmkcl thích bài này.
  7. tinchuan

    tinchuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2018
    Đã được thích:
    21.980
    Việt Nam đang làm những việc lớn mà vẫn có tư duy nhiệm kỳ. Làm những dự án lớn thế này mà không có cơ quan độc lập phản biện thì không bao giờ thành công. Tôi cũng phản đối làm DSCT 350 km/g. Chỉ nên làm 200 km/g vừa chở hàng vừa chở khách do có lợi ích kinh tế hơn đồng thời vốn đầu tư thấp phù hơp với ĐK kinh tế Việt Nam lúc này.
    hungvctv, bin1408LVFFUND thích bài này.
  8. haiminh196

    haiminh196 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Đã được thích:
    156
    VN mình dự định ép nhà đầu tư sẽ chuyển giao công nghệ khi xây ĐSCT,nhưng nếu họ là t.q thì không ép được kẻ đầu gấu chuyên đi bắt nạt cưỡng ép người khác đâu ! Ngược lại nó còn là con bài để cưỡng ép điều khiển ngược lại mình theo ý nó thì có, vụ xây cầu Thăng Long (cũng là cầu lớn nhất lúc bấy giờ) và chiến tranh biên giới 1979 là ví dụ. Theo ý kiến của mình thì cách đây khoảng 20-30 năm thì không ai nghĩ VN có thể xây dựng được những toà nhà trọc trời cao 70-80 tầng được xếp vào hàng top đầu thế giới. Hoặc là những cầu rất lớn bắc qua sông,biển. Với nguồn lực 70-80 tỷ $ chưa kể đội vốn phải > 100 tỷ $ thì hãy để là cơ hội để các cty xây dựng đường sắt VN lớn mạnh, là cty cổ phần tư nhân nhé( giống các cty xây các toà nhà 70-80 tầng) chứ lại giao cho mấy ô nhà nước thì lại ăn tàn phá hại
    Paladin1987, tinchuanbudachi0111 thích bài này.
  9. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.931
    Quá xấu hổ
    Lỗi do ngành ĐS 70%
    Lỗi do NN kém quan tâm đầu tư 30% (ĐS ko có lãi nên đây cũng là một nguyên nhân)
    Còn nói FDI rút đi, tôi ko bàn vì chắc chắn bạn cũng ko trả lời đc, chỉ biết rằng GDP 10 năm nữa ko phải 400 tỷ, chắc chắn ko dưới 1.000 tỷ $
    Paladin1987, bin1408drnmkcl thích bài này.
  10. Mr_Lee2212

    Mr_Lee2212 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2020
    Đã được thích:
    1.404
    Đường sắt được thừa hưởng lại từ Pháp, không tốn tiền đầu tư, không khấu hao, chỉ vận hành không thôi mà còn như vậy? thì năng lực ở đâu mà đòi đầu tư, quản lý dự án 60 tỷ đô, liệu có thành vinashin, thành những quả đấm thép gỉ nữa không bạn?
    Rồi bạn dựa vào cái gì bạn tin là GDP của VN lên 1000 tỷ dollar, VN có ngành nào đủ leader nền kinh tế, các thương hiệu VN chỉ cần bước qua lãnh thổ VN thì có nước nào biết tới không? GDP của VN hiện tại đang do FDI gánh vác, và số tiền này nó chảy về nước sở hữu doanh nghiệp FDI kia chứ có nằm lại VN đâu? rồi tới khi nó rút đi vì chánh sách hay địa chính trị, thì VN cũng thê thảm mà thôi, ở đó mà mơ, muốn làm cái gì lớn phải hỏi chất xám ở đâu ra, với tình hình hiện tại thì chất xám ko nằm trong nhà h2o nên đừng làm gì là phúc đức cho con cháu rồi
    Paladin1987, habe89, bin14082 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này