Dứt cơn sốt rút gửi tiết kiệm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kitten2, 28/02/2008.

1955 người đang online, trong đó có 782 thành viên. 17:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 442 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. kitten2

    kitten2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Dứt cơn sốt rút gửi tiết kiệm

    Thứ năm, 28/2/2008, 19:29 GMT+7

    Dứt cơn sốt rút gửi tiết kiệm
    Ngày đầu tiên quy định trần lãi suất tiền gửi 12% nhà băng có hiệu lực, khách giao dịch tiết kiệm ở nhiều ngân hàng hôm nay vắng hẳn so với 27/2. Khối ngân hàng đang dần trở lại không khi "bình yên" sau khi Ngân hàng Nhà nước đưa ra các giải pháp hỗ trợ.
    Hết buổi sáng, lượng tiền tiết kiệm gửi vào chi nhánh Hàm Nghi của Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) được hơn 1 tỷ đồng. Không có khách rút, chỉ gửi. Ngày hôm qua, doanh số giao dịch tiết kiệm ở đây lên đến 7 tỷ đồng, mức cao đột xuất từ trước đến nay do khách hàng và nhà băng tranh thủ chạy đua trước khi lãi suất trần được áp dụng cưỡng chế.
    Thi thoảng có ai đến định rút tiền đi gửi ngân hàng khác, đã có nhân viên "chặn". Ông Nguyễn Đức Phúc, Phó phòng kinh doanh chi nhánh Sacombank cho biết, nhân viên nhà băng phải phân tích cho khách hàng thấy, nếu rút tiền trước thời hạn để gửi ở ngân hàng có mức lãi suất cao hơn thì đã có một khoản tiền chênh lệch phát sinh. Lý do vì khách rút tiền trước hạn sẽ chịu lãi suất không kỳ hạn hoặc ngắn hạn tùy thuộc thời gian gửi. Ở ngân hàng mới, khách hàng phải chịu phí ban đầu. Như vậy, giữ tiền ở nhà băng cũ và gửi tiền nơi có lãi suất cao hơn, thực chất lợi ngang bằng nhau.

    Chị Trâm, khách hàng đến giao dịch cho biết, hiện không lựa chọn tiêu chí lãi suất ngân hàng nào cao để gửi nữa mà chủ yếu tiện như gần nhà, sát cơ quan thì đến.


    Khách hàng đến giao dịch tại ngân hàng Nam Á. Ảnh: B.H

    Bà Trần Thị Việt Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Công Thương cho biết, mức lãi suất trần của Ngân hàng Nhà nước không ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch nhà băng. Cho đến 27/2, Sài Gòn Công Thương vẫn duy trì mức lãi 1% cho kỳ hạn 3 tháng, các kỳ hạn còn lại đều dưới 1% một tháng. Số lượng người gửi tiền trong mấy ngày qua ở ngân hàng tương đối ổn định.

    Ngân hàng Công thương Việt Nam (Incombank) mức lãi suất không quá 1% đối với kỳ hạn ngắn, nên lượng khách đến gửi tiền, rút tiền không biến động lớn.

    Ông Vũ Tiến Khu, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh TP HCM, cho rằng lãi suất trần 12% một năm của ngân hàng trung ương là giải pháp tích cực, chấm dứt tình trạng chạy đua lãi suất giữa các nhà băng với nhau từ sau Tết đến nay.

    Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP HCM, ông Hồ Hữu Hạnh nhận xét, đến chiều 27/2, mức lãi suất tiền gửi ở các ngân hàng đã được kéo về với mức gần như nhau, trả lại sự bình ổn trong hoạt động rút - gửi tiết kiệm vốn gây xôn xao tại các nhà băng trong thời gian qua.

    Sáng 27/2, Ngân hàng nhà nước chi nhánh TP HCM đã họp khẩn cấp với đại diện các nhà băng trên địa bàn thành phố, công bố giới hạn trần lãi suất, đồng thời bàn giải pháp hỗ trợ ngân hàng thương mại trong trường hợp mất kiểm soát tình hình rút gửi tiết kiệm.

    Theo đó ngân hàng trung ương đã đồng ý trao cho TP HCM một cơ chế đặc biệt để đảm bảo kiểm soát tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán; đồng thời hỗ trợ vốn kịp thời cho các ngân hàng thương mại để đảm bảo an toàn thanh toán và ổn định thị trường tiền tệ.

    Cơ chế này cho phép, từ ngày 25/2 đến 31/3, nếu xảy ra tình huống bất lợi, các nhà băng được bố trí thường xuyên nhu cầu vốn thanh toán thông qua nghiệp vụ thị trường mở như thu nợ các khoản đến hạn. Ngân hàng cũng được tiếp tục đưa tiền ra thị trường ở mức hợp lý để hỗ trợ nhu cầu thanh khoản; áp dụng phương thức đấu thầu khối lượng; áp dụng trần lãi suất xoay quanh mức 11%/năm, kỳ hạn từ 7 đến 28 ngày.

    Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ bố trí vốn dự phòng để sẵn sàng vay tái cấp vốn đặc biệt đối với các ngân hàng có nguy cơ mất khả năng thanh toán; tăng lượng tiền cung ứng cho mua ngoại tệ so với 2 tháng đầu năm. Ngân hàng trung ương giám sát chặt hoạt động kinh doanh của nhà băng thương mại cổ phần quy mô nhỏ nhưng áp dụng lãi suất tiền gửi rất cao để kịp xử lý nếu có nguy cơ mất khả năng thanh toán.
    Bạch Hường
  2. hailoc

    hailoc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Đã được thích:
    2
    Chiều nay thấy bà con lại mang tiền đến công ty chứng khoán nộp đông hơn mọi hôm. Hiện giờ rất nhiều cổ phiếu P/E<10, chia cổ tức bằng tiền, chắc chắn mua để đấy cũng hiệu quả cao hơn gửi ngân hàng rồi.
  3. kitten2

    kitten2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Dự báo lạc quan về kinh tế Việt Nam 2008
    Viện Nghiên cứu các nền kinh tế đang phát triển thuộc Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (IDE ?" JETRO) vừa công bố báo cáo thường niên về Triển vọng kinh tế Đông Á 2008. Theo báo cáo này, năm 2008 Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn và giảm được tỷ lệ lạm phát.

    Các chuyên gia của IDE khẳng định kinh tế Việt Nam tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong bức tranh kinh tế ảm đạm của khu vực Đông Á và thế giới. Theo đó, GDP của Việt Nam năm 2008 được IDE dự báo sẽ đạt mức 8,7%, cao hơn 0,3% so với GDP năm 2007 (8,4 %).

    Theo IDE, các nhà đầu tư cả trong nước và nước ngoài dường như đều kỳ vọng vào năm thứ hai sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhờ đó quy mô đầu tư năm 2008 sẽ được mở rộng thêm 10% so với 2007. Kim ngạch xuất khẩu do tương ứng với đầu tư trực tiếp nước ngoài nên sẽ tăng 12%, và nhờ vậy lĩnh vực sản xuất công nghiệp sẽ tăng trưởng ở mức hai con số là 10,8%.

    Nhờ có ảnh hưởng lan tỏa của đầu tư trực tiếp nước ngoài, và với vai trò dẫn đầu của các ngành thương mại, giao thông vận tải, du lịch và bất động sản, lĩnh vực dịch vụ dự báo sẽ tiếp tục phát triển với mức 8,8% trong năm 2008.

    Nhu cầu nội địa mạnh mẽ của nền kinh tế sẽ tiếp tục là động lực phát triển kinh tế. Kết quả là lĩnh vực công nghiệp được dự báo sẽ tiếp tục đạt tỷ lệ tăng trưởng hai con số, ở mức 10,8%.

    Theo IDE, các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và dịch vụ phát triển mạnh mẽ được kỳ vọng sẽ dẫn hướng nền kinh tế Việt Nam phát triển với tốc độ cao hơn. Báo cáo cho rằng lĩnh vực nông nghiệp, lâm thuỷ sản của Việt Nam tăng trưởng ở mức 3,5% nhờ Chính phủ quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các sản phẩm xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa.

    Không chỉ dự báo lạc quan về tốc độ tăng trưởng kinh tế, các chuyên gia IDE cũng cho rằng tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam sau một năm tăng cao (2007) sẽ giảm xuống còn 8,1% mặc dù sức ép sẽ mạnh hơn từ sự bứt phá của nền kinh tế. Theo báo cáo, sự bình ổn giá cả của các sản phẩm nông nghiệp ở Việt Nam là lý do chủ yếu giúp kiềm chế tỷ lệ lạm phát trong năm 2008.

    Báo cáo Triển vọng kinh tế Đông Á 2008 được IDE-JETRO được thực hiện tại 10 nền kinh tế châu Á dựa trên mô hình toán kinh tế vĩ mô do IDE ?" JETRO đặt ra, theo đó có thể tạm chia các nền kinh tế này thành 3 dạng: (1) mô hình nền kinh tế tiêu dùng - demand-oriented (Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, và Philippin); (2) mô hình nền kinh tế cung cấp (Việt Nam); và (3) mô hình nền kinh tế tài chính (Singapore).

    Mô hình kinh tế ở Việt Nam một mặt cho thấy lợi thế to lớn của đất nước với vai trò là cơ sở sản xuất để xuất khẩu tiềm năng, nhưng mặt khác cũng bộc lộ sức tiêu thụ nội địa còn hạn chế dù quy mô dân số của Việt Nam rất lớn.
  4. kitten2

    kitten2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất về 12%/ năm
    Cập nhật lúc 11h58" , ngày 28/02/2008
    SHB giảm lãi suất từ mức cao nhất 12,5% xuống 12%/năm.

    Các ngân hàng đồng loạt rút lãi suất huy động VND về mốc ?otrần? 12% theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.
    Một ngày sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có công điện yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện lãi suất huy động VND phù hợp và không vượt quá 12%, thị trường chứng kiến sự thoái trào của lãi suất, cuộc đua chính thức chấm dứt.

    Ngay cuối ngày 27/2, Ngân hàng Kỹ thương Techcombank đã đồng loạt điều chỉnh lãi suất ở tất cả các kỳ hạn từ 1 ?" 12 tháng, áp dụng chung mức 12%/năm, thay cho mức lãi suất lên tới 14,2% một ngày trước đó.

    Sáng nay (28/2), Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) cũng chính thức thông báo đưa lãi suất về mốc 12% ở các kỳ hạn từ 1 ?" 13 tháng, thay cho mức cao nhất trên thị trường 14,4% của ngày 27/2.

    Tại Ngân hàng Việt Á, biểu lãi suất mới công bố ở kỳ hạn 12 tháng chỉ là 10,56%; cao nhất ở kỳ hạn 36 tháng là 10,68%. Ngân hàng này cũng đã có lãi suất trên 13% trước khi có công điện của Ngân hàng Nhà nước.

    Ngân hàng Sài Gòn ?" Hà Nội (SHB) cũng có thông báo điều chỉnh chương trình tiết kiệm lãi suất ?osiêu hấp dẫn?, mức lãi suất cao nhất áp dụng trong chương trình là 12%/năm đối với kỳ hạn gửi 1 tháng và 2 tháng; riêng kỳ hạn 3 tháng là 11,5%/năm.

    Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), ngân hàng có kỷ lục về mật độ tăng lãi suất vừa qua, biểu lãi suất không được công bố cụ thể trên website như thường thấy. Theo nhân viên hỗ trợ khách hàng, người gửi tiền có thể đến trực tiếp ngân hàng để thỏa thuận lãi suất và cập nhật thông tin, bởi lãi suất có thể thay đổi theo mỗi thời điểm.

    Nhân viên này cũng cho biết Ngân hàng Nhà nước vừa có công điện yêu cầu không để lãi suất vượt quá 12%, theo đó mức lãi suất cao trước đó phải thay đổi theo chỉ đạo.

    Ở hướng ngược lại, trong ngày 27/2, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có thông báo tăng lãi suất huy động VND ở một số kỳ hạn; một số kỳ hạn tiết kiệm dự thưởng được giao cho các chi nhánh chủ động quyết định trong đó thống nhất không quá 10%, riêng kỳ hạn 12 tháng không quá 10,5%.

    Về đợt ?ođiều chỉnh ngược? này, lãnh đạo một số ngân hàng đều ủng hộ và có cùng mong đợi lãi suất trên thị sẽ đi vào ổn định, tránh những bất ổn và căng thẳng ảnh hưởng đến hoạt động chung.

    Tại cuộc họp ngày 27/2, đại diện lãnh đạo các ngân hàng cũng đã tìm được tiếng nói chung, tuân thủ theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước đưa lãi suất về ?otrần? 12%.

    Cùng quan điểm với ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc Techcombank, ông Nguyễn Văn Lê, Tổng giám đốc SHB cho rằng ?oviệc quy định mức lãi suất trần trong việc huy động VND tại các ngân hàng thương mại của Ngân hàng Nhà nước là định hướng đúng đắn và hoàn toàn hợp lý nhằm ổn định thị trường tài chính Việt nam hiện nay, giúp cho các ngân hàng an tâm hơn trong các hoạt động kinh doanh?.

    Về phía Ngân hàng Nhà nước, thông điệp vừa được đưa ra là sẽ hỗ trợ các trường hợp có nguy cơ mất khả năng thanh toán thông qua cho vay tái cấp vốn, đồng thời sẽ tăng lượng tiền cung ứng cho mua ngoại tệ so với 2 tháng đầu năm.

    Như vậy đến ngày hôm nay, cuộc đua lãi suất huy động VND đã chính thức bị chốt. Đây cũng là sự kiện đánh dấu một cơ chế lãi suất trần, cơ chế mà Ngân hàng Nhà nước đã từng bước gỡ bỏ từ năm 1996.

    Lại suất hiện thời không còn là hấp lực cạnh tranh vượt trội, một số ngân hàng cũng lập tức có hướng đi mới để thu hút nguồn vốn về phía mình. Ngày hôm nay, SeABank chính thức triển khai chương trình tặng vàng SJC 9999 cho các khách hàng gửi tiền với khoản tiền gửi tối thiểu 110 triệu đồng ở kỳ hạn 13 tháng tăng dần lên 1,1 tỷ đồng ở kỳ hạn 1 tháng.
  5. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Việc cổ phiếu trên sàn sụt giá chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới quá trình cổ phần hoá và đầu tư tư nhân nói chung, theo hướng có lợi cho những nhà đầu tư tài chính vì giá chắc chắn là thấp hơn nhiều so với thời điểm cách đây một năm. Thảm hoạ của người này có thể là cơ hội của người khác. Những nhà đầu tư nước ngoài lão luyện chuyên đi săn lùng cơ hội đầu tư trước khi lên sàn như Tim Dattels, giám đốc điều hành TPG Capital, một quỹ đầu tư tư nhân lớn từ Mỹ cho biết, TPG vẫn đang săn lùng mua cổ phần ở các công ty đang lên tại Việt Nam và Trung Quốc. "Việt Nam vẫn là một trong những thị trường lý thú, nhưng năm ngoái được định giá quá cao, cộng thêm việc thực hiện giao dịch còn khó khăn. Chúng tôi đang quan sát những tình huống thị trường khác nhau, và Việt Nam là một thị trường quan trọng".

    Ở tầm nhìn trung và dài hạn, thị trường đầu tư gián tiếp ở Việt Nam vẫn có đầy đủ các cơ hội để phát triển tốt. Nói như vậy không có nghĩa là nguy cơ suy thoái của thị trường Mỹ không ảnh hưởng tới Việt Nam. Những định chế tài chính lớn khi gặp khó khăn từ cuộc khủng hoảng tín dụng mua nhà ở Mỹ sẽ tìm cách củng cố lại danh mục đầu tư và có thể sẽ cắt đi những thị trường nhỏ, mỏng và dễ thay đổi như Việt Nam. Ông Andy Ho cho biết lần huy động vốn gần nhất của Vina Capital là vào tháng 11/2007 tại London, khi thị trường chứng khoán Việt Nam còn tương đối ổn định. Kể từ khi thị trường chứng khoán đi xuống, họ chưa đi huy động vốn mới nên chưa biết nhà đầu tư nước ngoài sẽ phản ứng với tình hình hiện tại trên thị trường Việt Nam như thế nào
  6. kitten2

    kitten2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Thủ tướng: Thực hiện đồng bộ các biện pháp giúp TTCK phát triển ổn định
    Thứ năm, 28/2/2008, 18:59 GMT+7

    5 trọng tâm công tác tháng 3 và thời gian tới
    Thủ tướng *************** đã chỉ đạo một số trọng tâm công tác tháng 3/2008 và thời gian tới như sau:

    Một là, tập trung điều hành, kiểm soát kinh tế vĩ mô, kiềm chế giá cả thị trường, áp dụng chính sách tiền tệ, tỷ giá và lãi suất chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt và chủ động. Thực hiện đồng bộ các biện pháp giúp cho thị trường chứng khoán phát triển ổn định; đảm bảo cân đối hàng hóa thiết yếu
    http://atpvietnam.com/vn/thuctechoick/11905/index.aspx

Chia sẻ trang này