Duy Hưng (SSI ) lên... VTV1....Chuyện lớn rồi.....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Lananh1989, 06/09/2010.

643 người đang online, trong đó có 257 thành viên. 08:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8927 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. Mywave

    Mywave Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Đọc chả thấy liên quan gì với tên Pic nhỉ ?? Pó tay
  2. buiduclong4

    buiduclong4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    2.073
  3. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    nó hô về 380 mà nhỉ
  4. Lananh1989

    Lananh1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Nghe giang hồ đồn đại kỳ vừa rồi Bác Namoon cũng đứt cước kha khá ko biết phải không:-o
  5. rod

    rod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2010
    Đã được thích:
    0

    Dấu hiệu về 380???
  6. chungtruong

    chungtruong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    4.039

    he he , sai rồi , hôm nay giảm , hứng khởi chốt thì có !!!:)):)):))
  7. lenxuong_macke

    lenxuong_macke Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    0
    LÚC NÀO CŨNG ANH HƯNG ANH HƯNG.....~X~X~X~X~X
    ẢNH ĐẠP CHO XUỐN 230 BI GIỜ, LÚC ĐÓ CÁI SILIP CŨNG KO CÒN MÀ CHE=))=))=))=))
  8. hoxunaquyet68

    hoxunaquyet68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    5.769
    chuẩn. mai lên là cái chắc
  9. hinichi

    hinichi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    0
    ADB cho Việt Nam vay 171 triệu USD
    [​IMG]

    Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký kết hai hiệp định vay trị giá 160 triệu USD và một hiệp định tài trợ không hoàn lại trị giá 11 triệu USD.



    Theo ADB, hiệp định nhằm giúp Việt Nam mở rộng sự tiếp cận đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, đặc biệt dành cho phụ nữ, trẻ em, và các dân tộc thiểu số, và cải thiện năng lực nguồn nhân lực và hạ tầng tưới tiêu trong ngành thủy lợi.


    Khoản vay 60 triệu USD từ Quỹ Phát triển Châu Á của ADB và 11 triệu USD không hoàn lại từ Chính phủ Ốt-Xtrây-lia sẽ tài trợ cho Chương trình phát triển nguồn nhân lực trong ngành Y tế. Chương trình này sẽ hỗ trợ những cải cách trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhằm giải quyết những khó khăn trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề quản lý nguồn nhân lực và tài chính.

    Chương trình sẽ thiết lập các hệ thống cấp phép và đăng ký đối với tất cả cán bộ cũng như các cơ sở y tế, nâng cấp các trang thiết bị đào tạo, đào tạo các nhân viên y tế người dân tộc, và tạo điều kiện áp dụng các gói điều trị đạt tiêu chuẩn và hợp lý về chi phí cho người dân Việt Nam. Bộ y tế là cơ quan điều hành chương trình, dự kiến được hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2015.

    Khoản vay thứ hai trị giá 100 triệu USD được ký kết là dành cho Dự án Nâng cao Quản lý Ngành nước và Sửa chữa các Hệ thống thủy nông. Dự án này sẽ sửa chữa hệ thống thủy nông Băc Hưng Hải đã tồn tại 50 năm, và xây mới khu đào tạo thuộc Trường Đại học Thủy lợi. Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đồng tài tài trợ cho dự án này với khoản vay trị giá 20 triệu Euro. Chính phủ Việt Nam sẽ cung cấp vốn đối ứng trị giá 51 triệu USD cho dự án này. Bộ Nông nghiệp va Phát triển Nông thôn là cơ quan điều hành dự án, dự kiến được hoàn thành vào cuối tháng 6 năm 2016.


  10. chungtruong

    chungtruong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    4.039
    mời các bác đọc bài này , đè nghị các bác khuyên bà Liên đừng phản pháo , chứ mà quy đổi thành casino thì em sướng lắm !!!:)):)):))

    Hiểu sao cho đúng về thị trường cổ phiếu? ​
    [​IMG]

    Theo đại diện của UBCK, cần phải có sự linh hoạt trong việc áp dụng đối với thực tiễn bởi thị trường vốn Việt Nam dù theo thông lệ quốc tế nhưng vẫn có những đặc thù riêng.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Sự mở rộng tín dụng ở Việt Nam rất khả quan nhưng nguồn tín dụng đó có được sử dụng triệt để cho sản xuất, cho các DN có tư duy đổi mới sáng tạo hay không hay lại dẫn đến đầu tư vào lĩnh vực phi sản xuất dễ gây nên tình trạng bong bóng cho nền kinh tế.
    GS.TS. Hansjorg Herr đến từ Trường Đại học Kinh tế và Luật Berlin (Đức) đưa ra lời cảnh báo trên trong vai trò là diễn giả chính tại Hội thảo “Mô hình tăng trưởng kinh tế: Phân bổ nguồn lực tài chính và vai trò của kinh tế tư nhân” do Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức ngày 31/08/2010.
    Phải có những quy chế riêng
    Theo GS.TS. Hansjorg Herr, việc mở rộng tín dụng dựa trên tín dụng bằng ngoại tệ cần phải được xem xét thận trọng bởi nó ẩn chứa đầy rủi ro và nếu thất bại có thể dẫn đến đình trệ phát triển dài hạn. Có thể thực hiện được việc cấp vốn cho phát triển bằng một hệ thống ngân hàng tương đối đơn giản và toàn diện mà ở đó cần hạn chế những sản phẩm phái sinh.

    Đặc biệt, theo quan điểm của vị Giáo sư người Đức này, đối với một nước đang phát triển như Việt Nam, cần tách thị trường chứng khoán khỏi bộ phận còn lại của hệ thống tài chính để tránh gây tổn hại đến sự ổn định của hệ thống tài chính. Điều này có nghĩa hoạt động của thị trường chứng khoán chỉ nên đóng một vai trò khiêm tốn trong nền kinh tế.
    “Tôi không muốn phá hỏng việc kinh doanh trên thị trường chứng khoán bởi đối với bất kỳ thị trường chứng khoán của mỗi quốc gia nào, cổ phiếu luôn có vai trò của nó. Nếu như Việt Nam có điều kiện để phát hành những cổ phiếu mới và dân chúng sẵn sàng mua những cổ phiếu đó thì tôi khuyên các bạn nên tiếp tục phát hành.”
    Tuy nhiên, GS.TS. Hansjorg Herr cảnh báo: “Ngoài chức năng phát hành cổ phiếu mới để thu hút nguồn vốn, tôi cho rằng thị trường cổ phiếu ở bất cứ quốc gia nào (chứ không phải trái phiếu – PV) có tính chất của một "sòng bạc" (casino). Nếu coi nó như "sòng bạc" thì cũng không có gì là tồi tệ cả bởi pháp luật các nước vẫn cho phép người dân vào sòng bạc, nhưng cần phải có những quy chế để những “sòng bạc” đó không làm ảnh hưởng đến nền kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước không nền dùng tiền của để đưa vào “sòng bạc” cũng như không đầu cơ đối với các khoản tín dụng.”
    Bài học từ nhiều nước trên thế giới cho thấy những bong bóng chứng khoán hay bất động sản đều đem lại những hậu quả rất đau đớn, một gánh nặng cho hệ thống tài chính bởi những khoản cho vay dưới chuẩn. Vì vậy, việc nhanh chóng đưa ra những điều tiết là điều hết sức cấp bách.
    Quan điểm trên nhận được sự đồng tình của chuyên gia kinh tế, TS. Lê Đăng Doanh khi ông cho rằng hệ thống tài chính của Việt Nam không thể từ chối việc tồn tại một hệ thống tài chính phi ngân hàng, nhưng hệ thống đó cần phải được giám sát, đảm bảo công khai minh bạch.
    “Để giám sát hệ thống tài chính phi ngân hàng, cần phải có hệ thống công khai minh bạch. Đối với TTCK, cần phải có quy chế thông tin, báo cáo, kiểm toán và phải hết sức thận trọng đối với các sản phẩm phái sinh. Năng lực quản lý của Việt Nam còn thấp nên càng cần phải thận trọng hơn trong việc tự do hóa thị trường vốn.” – TS. Lê Đăng Doanh nói.
    Ủy ban Chứng khoán “phản pháo”
    Trái với những quan điểm trên, đại diện UBCKNN, bà Vũ Thị Kim Liên – Phó Chủ tịch UBCKNN – cho rằng tín dụng của Việt Nam chủ yếu vẫn là tín dụng ngân hàng, thế nhưng có những thời điểm khó khăn như năm 2010, khi tín dụng bị thắt chặt thì bản thân các ngân hàng cũng phải dựa vào thị trường chứng khoán để huy động vốn đảm bảo cho mục tiêu 3.000 tỷ đồng vốn điều lệ vào cuối năm nay.
    Không chỉ có vậy, các doanh nghiệp niêm yết không vay được vốn ngân hàng cũng lại phải tìm đến thị trường chứng khoán để huy động vốn, nên năm 2010 theo bà Liên: “TTCK phải gồng mình để gánh một khối lượng huy động vốn rất lớn”.
    Cũng theo bà Liên, cần phải có sự linh hoạt trong việc áp dụng đối với thực tiễn bởi thị trường vốn Việt Nam dù theo thông lệ quốc tế nhưng vẫn có những đặc thù riêng. Hơn nữa, ngoài việc phải “gánh” những trọng trách kể trên, TTCK còn có nhiệm vụ kiềm chế lạm phát.
    “Đối với một thị trường tài chính kém phát triển như ở Việt Nam, chúng ta cũng không nên quá đặt nặng vấn đề phải ngừng tín dụng ngân hàng để làm động lực cho nền kinh tế và hạn chế TTCK mà cần phải có sự linh hoạt trong việc phát triển các kênh dẫn vốn cho nền kinh tế. Bản thân TTCK cũng không hoàn toàn chỉ sử dụng các nguồn tiết kiệm sẵn có từ các kỳ trước mà nó cũng là một bình thông nhau với thị trường tín dụng và nó hỗ trợ cho thị trường tín dụng, đặc biệt trong thời kỳ lạm phát cao, việc huy động vốn trên TTCK còn có tác dụng kiềm chế lạm phát.”
    Theo ước tính của UBCKNN, hiện nay tổng vốn hóa trên TTCK chiếm xấp xỉ 40% GDP. Trong khi đó, theo dẫn chứng của bà Vũ Thị Kim Liên, ở Malaysia, một đất nước tương đối cân bằng giữa thị trường vốn và thị trường tín dụng, có thời điểm tổng vốn hóa trên TTCK nước này lên đến trên 150% GDP.

Chia sẻ trang này