DVM - Sản xuất thuốc -Blue HNX30 giá penny

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bmw2003, 26/09/2025.

7234 người đang online, trong đó có 84 thành viên. 06:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15198 lượt đọc và 106 bài trả lời
  1. bmw2003

    bmw2003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Đã được thích:
    2.405
    Gặp “thiên thời, địa lợi”, cổ phiếu hai đầu tàu ngành dược được dự báo tăng trưởng mạnh
    Thu Hà • 02/12/2025 11:40
    Hưởng lợi từ chính sách y tế mới và nhu cầu thuốc kê đơn tăng cao, Dược Hậu Giang và Imexpharm nổi lên như hai cổ phiếu đầu tàu được kỳ vọng tăng tốc mạnh.


    Tín hiệu phục hồi rõ nét
    Bức tranh của ngành dược Việt Nam trong năm 2025 đang cho thấy những gam màu sáng, với sự phục hồi mạnh mẽ của cả thị trường và kết quả kinh doanh doanh nghiệp. Theo báo cáo mới nhất của HSC, tổng giá trị thị trường dược phẩm trong nửa đầu năm đạt khoảng 231 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó, kênh bán lẻ tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, chiếm 61% tổng giá trị thị trường và tăng 11%, trong khi kênh bệnh viện (ETC) chiếm 39%, tăng nhẹ 6%.

    [​IMG]
    Dây chuyền kiểm tra chất lượng sản phẩm tại nhà máy IMP4 của Imexpharm. Ảnh: Imexpharm
    Sự gia tăng này chủ yếu đến từ nhóm thuốc kê đơn (Rx), vốn chiếm 67% doanh thu toàn thị trường và tăng 12% so với cùng kỳ, phản ánh xu hướng người dân ngày càng quan tâm đến khám chữa bệnh định kỳ, đồng thời các cơ sở y tế mở rộng danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả.

    Trong bối cảnh đó, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp dược niêm yết cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Tổng doanh thu thuần 9 tháng đầu năm của bảy công ty lớn trong ngành dược ghi nhận tăng 10%, trong khi lợi nhuận thuần tăng 13%. Nhiều doanh nghiệp đạt tăng trưởng hai chữ số, dẫn đầu là Traphaco (TRA), Dược Trung ương 3 (DMC), Dược Hà Tây (DHT) và Dược Cửu Long (DCL).

    [​IMG]
    Doanh thu thuần Q3/2025 và 9 tháng đầu năm 2025 của bảy công ty dược niêm yết tại Việt Nam
    Hai doanh nghiệp quy mô lớn là Dược Hậu Giang (DHG) và Imexpharm (IMP) cũng duy trì vị thế nổi bật. Trong đó, DHG đạt doanh thu 3.524 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận thuần tăng 25% lên 713 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp của DHG cải thiện lên 49%, nhờ hiệu quả chi phí và sản lượng sản xuất phục hồi từ mức nền thấp của năm trước.

    [​IMG]
    Lợi nhuận thuần Q3/2025 và 9 tháng đầu năm 2025 của bảy công ty dược niêm yết tại Việt Nam
    Với Imexpharm, doanh thu 9 tháng đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 16%, còn lợi nhuận thuần đạt 242 tỷ đồng, tăng 21%. Sự tăng trưởng ổn định đến từ năng lực sản xuất đạt chuẩn EU-GMP, giúp doanh nghiệp mở rộng danh mục thuốc kê đơn và xuất khẩu sang các thị trường khu vực.

    Bên cạnh đó, báo cáo cũng ghi nhận một yếu tố tạm thời ảnh hưởng đến nhu cầu: lũ lụt nghiêm trọng tại miền Trung khiến doanh số OTC (thuốc không kê đơn) giảm cục bộ do vận chuyển bị gián đoạn. Tuy nhiên, theo HSC, nhu cầu thường phục hồi nhanh sau thiên tai, khi người dân tăng mua các thuốc thiết yếu như Oresol, thuốc tiêu hóa, ho – cảm và dung dịch sát khuẩn.

    Triển vọng dài hạn củng cố nhờ chính sách và năng lực nội địa hóa

    Triển vọng của ngành dược Việt Nam trong giai đoạn 2025–2030 được đánh giá là tích cực và bền vững, nhờ loạt chính sách mới của Chính phủ nhằm tăng cường hệ thống y tế và thúc đẩy sản xuất trong nước.

    Theo Nghị quyết 72-NQ/TW ban hành ngày 9/9/2025, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tuổi thọ trung bình lên 75,5 tuổi, đảm bảo tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 95%, và thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí hằng năm cho toàn dân. Xa hơn, tầm nhìn đến 2045 hướng tới 20 tỷ USD quy mô thị trường dược, trong đó 80% sản lượng thuốc sản xuất trong nước, 20% doanh nghiệp đạt chuẩn EU-GMP hoặc tương đương, đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao của khu vực.

    Cùng với đó, Luật Dược và Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2024 đã mở rộng phạm vi chi trả và ưu đãi đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nội tăng khả năng cạnh tranh. Những cải cách này không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào nhập khẩu mà còn mở ra dư địa lớn cho dòng vốn FDI trong lĩnh vực dược phẩm – y sinh.

    Ở cấp độ doanh nghiệp, HSC duy trì đánh giá tích cực đối với cổ phiếu ngành dược, đặc biệt là DHG và IMP, đây là hai cái tên tiêu biểu cho hai hướng đi khác nhau của ngành.

    Với DHG, HSC nâng khuyến nghị từ “Nắm giữ” lên “Tăng tỷ trọng”, với giá mục tiêu ở mức 118.500 đồng/cp sau khi nâng kỳ vọng lợi nhuận giai đoạn 2025–2027. Trong đó, lợi nhuận thuần dự kiến đạt 1.009 tỷ đồng năm 2025 (+30% YoY) và tiếp tục tăng lên 1.211 tỷ đồng vào năm 2027.

    Với IMP, khuyến nghị “Tăng tỷ trọng” được giữ nguyên, nhưng giá mục tiêu điều chỉnh giảm còn 53.500 đồng/cp do HSC hạ nhẹ dự báo lợi nhuận 2–4% sau giai đoạn hợp nhất chi nhánh. Dù vậy, lợi nhuận thuần của doanh nghiệp vẫn được kỳ vọng tăng 14–16% mỗi năm, phản ánh sự ổn định trong hoạt động sản xuất đạt chuẩn EU-GMP.

    Tính đến cuối tháng 11/2025, cổ phiếu DHG giao dịch với P/E dự phóng 12,6 lần, tương đương bình quân giai đoạn 2021–2025, còn IMP ở mức 18,8 lần, cao hơn nhẹ so với trung bình ngành. Cả hai đều được đánh giá có nền tảng tài chính vững, tăng trưởng lợi nhuận ổn định và chính sách cổ tức duy trì đều đặn.

    Từ góc nhìn toàn ngành, những con số trên phản ánh một xu hướng rõ rệt: nền y tế – dược Việt Nam đang bước sang giai đoạn tăng trưởng dựa vào chính sách và nội lực, thay vì chỉ nhờ vào nhu cầu sau dịch. Việc Chính phủ thúc đẩy y tế cơ sở, mở rộng bảo hiểm y tế và tăng tỷ lệ thuốc sản xuất trong nước đang tạo ra chuỗi giá trị khép kín hơn – một yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp nội như DHG hay IMP củng cố vị thế cạnh tranh.

    Với nền tảng tiêu dùng thuốc ổn định, chính sách hỗ trợ mạnh mẽ và hướng đi chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, ngành dược Việt Nam đang mở ra chu kỳ phát triển mới. Trong bức tranh đó, các doanh nghiệp đầu ngành không chỉ hưởng lợi từ quy mô thị trường tăng trưởng, mà còn từ sự chuyển dịch chiến lược của toàn hệ thống y tế, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn dân và tự chủ sản xuất thuốc trong nước.
    https://kinhtechungkhoan.vn/gap-thi...uoc-duoc-du-bao-tang-truong-manh-1417022.html
    --- Gộp bài viết, 02/12/2025 lúc 11:52, Bài cũ: 02/12/2025 lúc 11:50 ---
    Không thấy mặt con DVM đâu kakaka, bọn lãnh đạo đang đi oánh golf khắp lào cai phú thọ. Con này có đủ dấu hiệu game lớn, nhưng để lại nhiều dấu vết hình sự
  2. SOLAR

    SOLAR Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2020
    Đã được thích:
    316
    Mở chart ra nhìn mới thấy các A lái vẽ VDV cân từng milimet , nể các Anh quá .
  3. bmw2003

    bmw2003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Đã được thích:
    2.405
    Thế pháo lồng kakaka
  4. bmw2003

    bmw2003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Đã được thích:
    2.405
    DCL đã lên 40 phá đỉnh. Dvm phá đáy. trung cải đớp quá
  5. bmw2003

    bmw2003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Đã được thích:
    2.405
    Để ý chart H vượt mây là có cây trần
    [​IMG]
  6. bmw2003

    bmw2003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Đã được thích:
    2.405
    DCL lại trần. Dvm súc vật
    Phuoc_Loc_Tho thích bài này.
  7. bmw2003

    bmw2003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Đã được thích:
    2.405
    DCL đánh kinh thật. Dvm chuẩn bị ra tin phát hành đè thế này thì bọn lđ thất đức quá
    Chuydangsau thích bài này.

Chia sẻ trang này