DVN - Tổng công ty Dược Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trungken18, 21/02/2025.

3732 người đang online, trong đó có 331 thành viên. 09:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 15007 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. nguyenkhanh7x

    nguyenkhanh7x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2020
    Đã được thích:
    528
    bóng dáng của MVN ở đây
    trungken18 thích bài này.
  2. hoangquan1712

    hoangquan1712 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2017
    Đã được thích:
    488
    Quá nét :drm1
    trungken18 thích bài này.
  3. trungken18

    trungken18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2020
    Đã được thích:
    11.344
    Đang truyền hình trực tiếp trên vtvt1 kỉ niệm 70 năm ngày thầy thuốc Việt Nam.
    Chủ tịch Quốc hội đang trực tiếp phát biểu tại hội nghị.
  4. trungken18

    trungken18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2020
    Đã được thích:
    11.344
    Chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam.
    70 năm ngày thầy thuốc Việt Nam.
    Và năm nay cũng là năm Luật dược sửa đổi có hiệu lực (từ 1/7) với rất nhiều quy định mới nhằm nâng cao ngành dược nước nhà với mục tiêu thuốc nội chiếm tới 80% thị trường Việt Nam.
    Duduconxanhnguyenkhanh7x thích bài này.
  5. trungken18

    trungken18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2020
    Đã được thích:
    11.344
    "Ngành dược Việt Nam, các doanh nghiệp dược Việt Nam hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức do sự thay đổi cấu trúc thị trường dược phẩm từ thuốc hóa dược sang dược phẩm sinh học (biologics) và tương tự sinh học (biosimilar), các yêu cầu về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và chuyển đổi số. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, việc Quốc Hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược ngày 21/11/2024, trong đó có các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp dược được quy định sẽ thúc đẩy, thu hút các doanh nghiệp dược đầu tư cho nghiên cứu, phát triển, sản xuất các thuốc mới, thuốc biệt dược gốc, thuốc hiếm, thuốc công nghệ cao, vắc xin, sinh phẩm, thuốc cổ truyền từ nguồn dược liệu trong nước,… cùng với chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ tạo đòn bẩy, cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp dược Việt Nam, trong đó có Vinapharm. Vinapharm cần tăng cường, phát huy vai trò, vị thế của Tổng công ty có vốn góp tại 23 doanh nghiệp thành viên hoạt động trong cả lĩnh vực sản xuất và phân phối dược phẩm; Đồng thời đẩy mạnh và tăng cường hợp tác đôi bên cùng có lợi với các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia với mục tiêu đa dạng hóa dòng sản phẩm, tìm kiếm các cơ hội, đối tác hợp tác triển khai xây dựng nhà máy, nhận chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm dược, dược sinh học và tương tự sinh học tại Việt Nam."
    http://vinapharm.com.vn/vn/ban-tin-...chuc-tet-cbnv-tong-cong-ty-duoc-viet-nam-ctcp

    Thách thức nhưng cũng nhiều cơ hội, ở nước ngoài các công ty dược thường trong top vốn hóa hàng đầu trên thị trường chứng khoán, ví dụ như công ty dược phẩm Mỹ Eli Lilly vươn lên là công ty dược phẩm lớn nhất thế giới với vốn hóa thị trường đạt 717,3 tỷ USD (tính đến tháng 3/2024) và doanh thu 34,12 tỷ USD, hay
    Novo Nordisk Với tổng vốn hóa thị trường vượt trội lên tới 591 tỷ USD tính đến tháng 3 năm 2024 và dòng doanh thu đạt khoảng 33,9 tỷ USD vào năm 2023, Novo Nordisk giữ vị trí là công ty dược phẩm lớn thứ hai trong năm, hay Sanofi hãng dược top 10 thế giới (đây là hãng dược liên doanh với DVN lập lên SVN, là công ty sản xuất, phân phối dược phẩm hàng đầu Việt Nam với lợi nhuận sau thuế hàng năm hơn nghìn tỷ),
    Sanofi-Aventis là một công ty dược phẩm đa quốc gia của Pháp có trụ sở chính đặt tại Paris, Pháp. Sanofi-Aventis được thành lập vào năm 2004 bởi sự sáp nhập của Aventis và Sanofi-Synthélabo và vào năm 2011 đổi tên thành Sanofi.

    Trong nửa thế kỷ qua, Sanofi đã trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp dược phẩm trên toàn cầu. Năm 2023, Sanofi đứng thứ tám về doanh thu trên thế giới. Sanofi chăm sóc sức khỏe cho hơn 100 quốc gia và tập trung vào ba lĩnh vực chính: chăm sóc đặc biệt, vaccine và thuốc thông thường.

    Năm 2022, doanh số bán hàng toàn cầu của Sanofi đạt gần dưới 43 tỷ euro (45 tỷ đô la), tăng 7% so với năm 2021, chủ yếu là doanh số bán hàng tốt cho loại thuốc trị eczema là Dupixent.
    Nguồn: https://pharma360.vn/huong-nghiep/top-10-cong-ty-duoc-pham-lon-nhat-the-gioi-nam-2024-25211/
    Trong khi đó vốn hóa DVN hiện tại có hơn 6 nghìn tỷ tương đương 250 triệu usd, ngang với một số công ty dược địa phương như DHT, DBD ... nhỏ hơn IMP, bằng nửa so với DHG và chỉ ngang với một số công ty bds hạng trung bình ở Việt Nam, không xứng đáng với vị thế tổng công ty nhà nước đầu ngành dược, ngành mà cực kì khó tiếp cận vào thị trường, không phải cứ có tiền là vào được.
    Last edited: 27/02/2025
    muranojpnguyenkhanh7x thích bài này.
  6. Freshtrader

    Freshtrader Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Đã được thích:
    554
    DVN nay duy trì sắc xanh gần như cả phiên. Hàng vượt đỉnh lịch sử thuyết phục, chinh phục đỉnh cao mới.
    trungken18 thích bài này.
  7. trungken18

    trungken18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2020
    Đã được thích:
    11.344
    Chính phủ sẽ giao chỉ tiêu tăng trưởng cho doanh nghiệp, ngân hàng vốn Nhà nước
    Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thành việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các doanh nghiệp, ngân hàng của Nhà nước trước ngày 15/3.

    Sáng 27/2, Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp Nhà nước. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu GDP 2025 tăng trên 8%, tạo đà cho tăng trưởng hai chữ số giai đoạn tới. Đây là hội nghị thứ 5 của Chính phủ làm việc với các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và ngân hàng từ đầu tháng 2 đến nay, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết khu vực doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ tài sản gần 4 triệu tỷ đồng, tạo ra lợi nhuận trước thuế 348.300 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 366.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đóng góp của họ không đồng đều, chủ yếu là các đơn vị lớn như PVN, Viettel và một số doanh nghiệp khác.

    "Nhiều doanh nghiệp chưa có những số liệu đáng tự hào", ông nói, cho rằng họ sở hữu vốn lớn nhưng sử dụng chưa hiệu quả như mong muốn.

    Để đóng góp vào mục tiêu GDP cả nước trên 8% năm nay, Thủ tướng đề nghị từng doanh nghiệp Nhà nước phải tăng trưởng từ 8% trở lên. Ông yêu cầu Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo, Bộ Tài chính hoàn thành việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các doanh nghiệp, ngân hàng có vốn Nhà nước trước ngày 15/3.


    Ngoài ra, các doanh nghiệp, ngân hàng cũng phải đề xuất chính sách, công cụ cần thiết liên quan tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu, tín dụng... để đạt tăng trưởng.

    https://vnexpress.net/chinh-phu-se-...nh-nghiep-ngan-hang-von-nha-nuoc-4854770.html
    Key doanh nghiệp nhà nước, nhất là Tổng công ty nhà nước là key lớn năm nay.
    Hầu hết các Tổng công ty nhà nước hiện tại vốn hóa đều vài chục tới vài trăm nghìn tỷ. Duy chỉ có DVN tổng công ty duy nhất ngành dược, làm ăn hiệu quả, vốn hóa hơn 6 nghìn tỷ không bằng một doanh nghiệp bất động sản tầm trung.
  8. trungken18

    trungken18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2020
    Đã được thích:
    11.344
    The presence of Prime Minister Pham Minh Chinh and the high-level Vietnamese government delegation at the signing ceremony of Vietnam Pharmaceutical Corporation (Vinapharm) and Sanofi’s cooperation memorandum has reaffirmed the great significance in the concentration of the medical development and national green industrial ecosystem.
    [​IMG]
    Prime Minister Pham Minh Chinh (middle) was present for the MoU signing in Paris last week
    Thomas Triomphe, EVP of Sanofi Pasteur said, “The signing of those strategic activities confirms the sustainable cooperation relationship between Vinapharm and Sanofi and demonstrates our commitment to accompany Vietnam’s government in medical development and green industrial ecosystem improvement.”

    As Vietnam has mostly emerged from social distancing restrictions and entered a new phase of safe adaptation, the pharmaceutical industry aims to consecutively minimise the dramatic impacts and consequences of the pandemic as well as focus on providing the greatest service for the national healthcare system.

    Alongside the threat of COVID-19, there are also more severe illnesses and diseases like cancer, cardiovascular disease, and diabetes that Vietnam’s medical system needs to handle on a constant basis. According to an August report from the World Health Organization, if insufficient investment is conducted in Vietnam, “the achievements in medical fields for the last two decades could be eliminated in a short time”.

    As a consequence, medical-related activities are of more concern than ever before. The signing of cooperation, Sanofi said, places a milestone on the ambitious efforts to improve medical systems and accompanies the commitments made by PM Chinh at the UN’s COP26 climate conference last week.

    From strategic establishment in 1993 to the brand new cooperative MoU, Vinapharm and Sanofi Vietnam have continued to prolong and strengthen their long-term collaboration. “The event concentrates on bringing high-quality medical products and services, helping Vietnamese people to change and use alternative power sources,” Triomphe asserted, while adding that the agreement goes some way to contributing to the good friendship between Vietnam and France.

    For the medical industry, the two parties will actively collaborate and contribute to educational and awareness-raising activities about diseases in Vietnam. In addition, Sanofi is to provide Vietnamese agencies with GMP-compliant warehouses to store COVID-19 prevention medical equipment and supplies.

    For a green industrial ecosystem, the MoU is to record the investment in domestic production and expansion of industrial plants for export. Sanofi Vietnam factories are already carrying out biomass energy projects using rice husks as a renewable energy source instead of diesel.

    Besides the innovative healthcare resolutions, Sanofi has been known as a positive contributor to the national medical system over the years.

    Since 2017, Sanofi has invested around $150 million and contributed $50 million in state and local taxes as well as $30 million in dividends to Vinapharm. Sanofi also filed a $13 million value of exports to Asian markets in 2020 and generated 1,200 additional direct jobs, in addition to 11,700 indirect jobs for domestic workforces.

    In the fight against the pandemic, Sanofi donated around $56,500 to the Vietnam Red Cross in 2020; worked with the Trade Union to provide 17,000 N95 masks and 1,000 medical protective suits to frontline hospitals at a total value of $16,000; and provided warehouses to store medical equipment for hospitals since last year.

    Emin Turan, country lead at Sanofi Vietnam and Cambodia, emphasised the role of Sanofi Vietnam in its upcoming journey. “We will continue to prioritise the healthcare system in Vietnam,” Turan said. “For over 60 years we have aimed to make as many contributions to the medical community and healthcare industry as possible, as well as committing to providing good healthcare conditions for the Vietnamese people. What we have achieved so far is an inspiration and motivation for all Sanofi Vietnam employees.”

    Nguồn: https://vir.com.vn/sanofi-reinforces-presence-in-vietnam-89112.html
    Dịch tóm tắt trọng điểm: Sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng công ty Dược Việt Nam (Vinapharm) và Sanofi đã khẳng định ý nghĩa to lớn trong việc tập trung phát triển y tế và hệ sinh thái công nghiệp xanh quốc gia.
    Từ khi thành lập chiến lược vào năm 1993 đến Biên bản ghi nhớ hợp tác hoàn toàn mới, Vinapharm và Sanofi Việt Nam đã tiếp tục kéo dài và củng cố sự hợp tác lâu dài của họ. "Sự kiện tập trung vào việc mang đến các sản phẩm và dịch vụ y tế chất lượng cao, giúp người dân Việt Nam thay đổi và sử dụng các nguồn năng lượng thay thế", Triomphe khẳng định, đồng thời cho biết thêm rằng thỏa thuận này phần nào góp phần vào tình hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Pháp.
    Từ năm 2017, Sanofi đã đầu tư khoảng 150 triệu đô la và đóng góp 50 triệu đô la tiền thuế của tiểu bang và địa phương cũng như 30 triệu đô la tiền cổ tức cho Vinapharm. Sanofi cũng đã nộp hồ sơ xuất khẩu trị giá 13 triệu đô la sang các thị trường châu Á vào năm 2020 và tạo ra thêm 1.200 việc làm trực tiếp, ngoài 11.700 việc làm gián tiếp cho lực lượng lao động trong nước.

    Xem bctc Quý 4/2024 của DVN thì số vốn góp vào SVN và Sanofi-Sythalebo rất thấp, như đang nắm 15% SVN trị giá 188 tỷ, và 30% Sanofi-Sythelabo 30% với 45 tỷ trong khi hoạt động có nửa năm 2024 mà Sanofi-Sythelabo đã đem lại 75 tỷ lợi nhuận cho DVN, việc 6 tháng cuối năm dừng hoạt động là do thỏa thuận chấm dứt hoán đổi để nâng tỷ lệ SVN lên 30% (đây là công ty có lợi nhuận sau thuế hàng năm hơn nghìn tỷ).
    Tóm lại: Bỏ ra nguồn lực rất ít nhưng thu về rất lớn, được cổ tức cao, học cách quản trị, được nhận chuyển giao công nghệ từ tập đoàn dược hàng đầu thế giới, chỉ có vị thế Tổng công ty nhà nước đầu ngành mới có được cái này.
    Last edited: 27/02/2025
    MrSlucknopu1102 thích bài này.
  9. MrSluck

    MrSluck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2019
    Đã được thích:
    75
    Năm 2023 doanh thu của Sanofi VN tăng trưởng 30% so với 2022 do nhu cầu chăm sóc SK hậu Covid 19, lợi nhuận sau thuế khoảng 1000 tỷ.
    Năm 2024 doanh thu ước tăng 15%, lợi nhuận sau thuế tăng 12% dự kiến khoảng 1100 tỷ đồng. Việc Chính phủ tháo gỡ khó khăn về đăng kí lưu hành thuốc, nếu thực thi kịp thời sẽ tạo điều kiện cho Sanofi ra mắt SP mới, cải tiến hiệu quả sản xuất. 30% cục này cũng thú vị đấy
    Long_VND, nguyenkhanh7xtrungken18 thích bài này.
  10. trungken18

    trungken18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2020
    Đã được thích:
    11.344
    Deal này hoàn tất thì giá DVN x2 x3 giá hiện tại vẫn còn rẻ.
    Danh mục nhiều cổ như DVN, DPR, TRC, PHR, GVR, nhưng đánh giá có ba siêu cổ là DVN, DPR, TRC. TRC thì x2 từ giá mua rồi, còn DVN, DPR. Đã là siêu cổ thì cứ lì thôi.
    rila305, JanisJoplin, mitnickvn1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này