Em hỏi hơi ngu chút bác nào biết giải thích dùm em phát

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 19/11/2010.

2781 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 02:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 3175 lượt đọc và 47 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Hihi nói không phải để khoe chứ hôm nay là ngày nhà giáo VN em cũng phải lên chúc mừng cụ ấy chứ. Cụ nhà em nói thật em phấn đấu cả đời cũng không lại được. Mình học Ths cho vui chứ cụ là Giáo sư - Tiến sỹ khoa học ( học MGU chứ không học ở + như em ) - Anh hùng lao động - Nhà giáo nhân dân.

    Đúng là hồi học ĐH thì éo phải thi lại bao giờ đặc biệt là Toán nhưng giờ giải mãi bài xác suất thống kê này vẫn không giải nôỉ thống kê thiếu ở đâu?
  2. binhthuyls

    binhthuyls Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Thế mới gọi là thiên tài ảng ta
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Em ví dụ của PVN nhé:

    Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ I thành công tốt đẹp
    Sau hai ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã họp phiên bế mạc chiều 24/7/2010 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội.
    Tới dự phiên bế mạc Đại hội có đồng chí Phùng Hữu Phú, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Thạo, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Vụ thuộc Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.


    Thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phùng Hữu Phú đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo cho 11 đồng chí thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có nhiều cống hiến trong quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng.

    Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với những nội dung đánh giá tình hình 5 năm 2005 - 2010 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2010 - 2015 do Ban Chấp hành trình Đại hội; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương **********************, đồng chí Võ Đức Huy, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và tổng hợp các phát biểu thảo luận của đại biểu. Nghị quyết nêu rõ: Đại hội tiếp thu đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Đại hội là: phải xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thành một hình mẫu doanh nghiệp Nhà nước tốt nhất, thể hiện rõ nhất vai trò trụ cột, chủ đạo của kinh tế nhà nước trong quá trình phát triển đất nước. Mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ tới là: Phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thành Tập đoàn kinh tế mạnh trong khu vực, có tốc độ tăng trưởng bình quân 18 – 20%/năm; với cơ cấu phát triển hợp lý giữa các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí là cốt lõi, giữ vững vai trò đầu tầu của nền kinh tế đất nước.

    Với tinh thần dân chủ, khách quan và đầy trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào kết quả cũng như chỉ rõ những tồn tại, rút ra những kinh nghiệm cho quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ khoá I; các ý kiến cũng đã tập trung làm rõ hơn những giải pháp trong công tác Xây dựng Đảng, lãnh đạo công tác chuyên môn cũng như các đoàn thể chính trị-xã hội trong nhiệm kỳ tới; tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động của toàn Đảng bộ mà trước hết là trong Ban lãnh đạo, Ban Chấp hành, nhất là Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn những năm qua. Đồng thời Đại hội đã thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, dự thảo Báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đặc biệt Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo, động viên của đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ********************** ghi nhận những kết quả của Đảng bộ trong giai đoạn đầu thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến 2015 và định hướng đến 2025 theo Kết luận của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đồng chí Tổng Bí thư cũng đã chỉ rõ những ưu, khuyết điểm và những trọng tâm công tác, giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng đã trân trọng đón nhận ý kiến chỉ đạo cụ thể, sâu sắc của đồng chí Võ Đức Huy – UVBCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đại hội đã lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của các đồng chí và cụ thể hoá vào chương trình công tác của Đảng bộ.


    Đồng chí Phùng Hữu Phú chụp ảnh với Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015.

    Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn gồm 45 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí, đồng chí Đinh La Thăng - UVBCH TW Đảng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã được tiếp tục bầu vào chức danh Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đồng chí Phùng Đình Thực - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục được bầu vào chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn và đồng chí Phạm Xuân Cảnh tiếp tục được bầu vào chức danh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ:

    - Đồng chí Đỗ Văn Hậu - Phó Tổng giám đốc Thường trực Tập đoàn.
    - Đồng chí Lê Minh Hồng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn.
    - Đồng chí Nguyễn Ngọc Sự - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn.
    - Đồng chí Trần Quang Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn.
    - Đồng chí Hà Duy Dĩnh - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Công đoàn Ngành.
    - Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến - Tổng giám đốc XNLD Vietsovpetro.
    - Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVI.
    - Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn.
    - Đồng chí Bùi Thị Nguyệt - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn.
    - Đồng chí Trần Đức Chính - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP.
    - Đồng chí Thái Quốc Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PTSC.
    - Đồng chí Vũ Thị Tố Nga - Phó Tổng giám đốc PV POWER.


    Đại hội cũng đã bầu được 26 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

    Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ I, Nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội đã thể hiện rõ sự nỗ lực, cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp ủy Đảng, các cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ và nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên trong toàn Tập đoàn đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội từ các chi/đảng bộ cơ sở đến các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn; đã phát động và tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng bộ Tập đoàn.
  4. BinhTinh

    BinhTinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    4
    Bác phải dùng bổ đề : bổ cái vấn đề ra.

    NDM Chỉ đạo rồi, bộ ngành trọng yếu, tỉnh thành lớn, 10% và trên là chuyện nhỏ, ngành xương xẩu, tỉnh lẻ 5, 6% thì "có vậy tôi mới làm bí thư tỉnh lẻ, chớ không lên TW rùi chớ còn ở đâu đây mà chả với nời" :))

    :-o
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Sớm đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá của miền núi phía Bắc

    Với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho trên 5,7 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ, sau 2 ngày diễn ra chính thức (từ ngày 23-24/9/2010), Đại hội đại biểu lần thứ XIII nhiệm kỳ (2010 – 2015) của Đảng bộ tỉnh Sơn La đã kết thúc thành công tốt đẹp.

    Đại hội đã bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Thào Xuân Sùng, tái đắc cử chức danh Bí thư tỉnh ủy Sơn La.

    Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh Sơn La với các chỉ tiêu chủ yếu là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh đạt từ 14 – 15%/năm.

    GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 1.200 USD. Trong cơ cấu GDP, công nghiệp và xây dựng chiếm 37 – 38%, dịch vụ chiếm 36 – 37%; nông lâm nghiệp chiếm 24 – 25%. Đẩy mạnh chương trình phát triển cây cao su, phấn đấu đến năm 2015 trồng được 20.000 ha; 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi được trong 4 mùa; tỷ lệ lao động qua đào tạo lớn hơn 40%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 80%; kết nạp mới trên 10.000 đảng viên; 100% bản, cụm bản có chi bộ…

    Đại hội cũng đặt mục tiêu sớm đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc.

    Lai Châu: BCH khóa mới ưu tiên ứng cử viên trẻ tuổi

    Trong 2 ngày 23 - 24/9, tỉnh Lai Châu đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Lai Châu là 1 trong 15 tỉnh thành trong cả nước tổ chức thí điểm bầu cử trực tiếp chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

    Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới gồm 55 đồng chí, ưu tiên các ứng cử viên trẻ tuổi, ứng cử viên nữ và là người dân tộc thiểu số. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên, bầu Ban Thường vụ tỉnh ủy gồm 15 đồng chí.

    Đồng chí Lò Văn Giàng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XI trúng cử Bí thư khoá XII. Vào cuối nhiệm kỳ trước, đồng chí Lò Văn Giàng đã được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI bầu bổ sung làm Bí thư Tỉnh ủy, thay cho đồng chí Nguyễn Minh Quang chuyển công tác về Trung ương.

    Đồng chí Tô Như Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 13 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

    Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các văn kiện của Trung ương, như Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH; Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2011- 2020; Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng.

    Ngoài ra, các đại biểu cũng đã thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XI, kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm và và các giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2010- 2015.

    Kiên Giang: 50% Ủy viên BCH là người mới

    Sau 3 ngày làm việc dân chủ, nghiêm túc, ngày 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015 đã kết thúc thành công.

    Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Kiên Giang phấn đấu trở thành tỉnh khá của vùng ĐBSCL và trung bình khá của cả nước. Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13%/năm trở lên. Đến năm 2015, GDP bình quân đầu người 2.600USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 4,5% (theo tiêu chí mới)…

    Đại hội lần thứ IX Đảng bộ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2010-2015 cũng đã bầu ra Ban chấp hành gồm 55 người; trong đó có 9 nữ, 50% Ủy viên Ban chấp hành là người mới, trẻ, có học thức, đang đảm đương công việc chủ chốt ở các huyện, các ngành.

    Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Bùi Quang Bền, Phó Bí thư Thường trực của nhiệm kỳ trước được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX
    Cập nhật lúc 16:18, Thứ Hai, 27/09/2010 (GMT+7)
    Sáng 27-9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010-2015) chính thức khai mạc tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam

    Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Bí thư Tỉnh ủy, nêu rõ: Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam đã nỗ lực phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực; kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp tăng nhanh, sản xuất nông nghiệp ổn định. Văn hóa - xã hội tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện, số hộ nghèo giảm mạnh. Quốc phòng được tăng cường, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động đối ngoại được mở rộng...






    Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện thành tựu đạt được cũng như những yếu kém, khuyết điểm; đồng thời, rút ra được những bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Từ đó tiếp tục đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển Quảng Nam trong 5 năm tới (2011 - 2015) với mục tiêu tổng quát: Đẩy mạnh thực hiện toàn diện đường lối đổi mới của Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, truyền thống anh hùng và bản sắc văn hóa, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững, cải thiện một bước đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đưa Quảng Nam phát triển đạt mức khá ở khu vực miền Trung, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

    Đại hội sẽ xem xét giới thiệu nhân sự và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trên địa bàn tỉnh. Đại hội thảo luận cho ý kiến Bản kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa XIX, nhiệm kỳ 2005-2010; đóng góp ý kiến vào các văn kiện (dự thảo) Đại hội lần thứ XI của Đảng.

    Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX nêu bật những thành tựu về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn 5 năm đạt bình quân 12,8%/năm; GDP năm 2010 tăng gấp 1,8 lần so với năm 2005; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp - xây dựng từ 34% tăng lên 39,5%; dịch vụ từ 35% tăng lên 39,5%; nông - lâm - ngư nghiệp từ 31% giảm xuống còn 21%; GDP bình quân đầu người (theo giá thực tế) đạt khoảng 17,66 triệu đồng/người/năm, vượt chỉ tiêu đề ra (17,37 triệu đồng). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã kéo theo chuyển dịch cơ cấu lao động xã hội. Tỷ trọng lao động khu vực công nghiệp và dịch vụ tăng từ 28,74% năm 2005 lên 40% năm 2010...

    Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Trường trực Ban Bí thư, hoan nghênh và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đã đạt được trong 5 năm qua, góp phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, đồng chí cũng cho rằng, Quảng Nam vẫn còn là một tỉnh có nhiều khó khăn. Vì vậy, Đại hội cần phát huy trí tuệ, trách nhiệm để tập trung thảo luận làm rõ hơn những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan về những hạn chế, yếu kém để có hướng khắc phục trong nhiệm kỳ đến. Đồng thời khẳng định: Mục tiêu trọng tâm, chủ yếu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam trong nhiệm kỳ đến là huy động mọi nguồn lực phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đưa Quảng Nam cơ bản thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

    Đồng chí đề nghị, Đại hội tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về năng lực và đạo đức để tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới - một tập thể có bản lĩnh chính trị, có đạo đức cách mạng, có tinh thần đoàn kết, có năng lực thực tiễn, đủ sức để lãnh đạo toàn Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội. Đồng thời, bầu đủ số lượng các đồng chí đại biểu xứng đáng tiêu biểu cho Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

    Theo Báo Quảng Nam
  7. docbaonghedai

    docbaonghedai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    52
    Đặt 1 câu hỏi ngu thì lại gặp bao nhiêu thằng ngu khác. Cơ bản thì nó là 1 là công thức tính và ước tính. bản thân cách tính của VN cũng khác với nước ngoài . Mình bảo tăng 7 thì thằng nước ngoài bảo mày chỉ được 5. Vui vui như vậy.
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Hehe cuối cùng bác đã trả lời ngắn gọn và đúng.=D> Thư giãn cuối tuần thế thôi các bác nhể. !!![r2)]
  9. nhatkydautu

    nhatkydautu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha.. em sợ bác quá rồi.. bác hỏi câu hỏi quá hay mà không ai dám trả lời về các con số này cả .... em cũng biết nhưng em ko dám trả lời.. :)):)):)):))=))=))=))=))=))
  10. thankien

    thankien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Toán cao cấp với xác suất thống kê làm gì đến nỗi phải thi lại 100%.

Chia sẻ trang này