[EPL] MU vs Sunderland - Dạ tiệc ở Old Trafford [ xin phép Mod ]

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Stockcity, 05/11/2011.

81 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 03:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2444 lượt đọc và 88 bài trả lời
  1. Stockcity Thành viên rất tích cực

    Tối nay, Old Trafford sẽ là nơi giao lưu của các thế hệ cầu thủ của Quỷ đỏ - những học trò của Fergie…


    [​IMG]
    Rooney và đồng đội sẽ mang về chiến thắng mừng 25 năm kỷ nguyên Alex Ferguson?


    Dòng suy nghĩ thắng thua sẽ tạm được lãng quên trong cái ngày Sir Alex Ferguson kỷ niệm tròn 25 năm dẫn dắt M.U.

    Chẳng phải ai đâu xa, ngay cả HLV Steve Bruce của Sunderland bây giờ, cũng từng là một thành viên trong gia đình Old Trafford. Ở đó, Alex Ferguson là một người cha mẫu mực, biết cương biết nhu và từ tận đáy lòng, luôn thương yêu hết mực các thế hệ học trò, cầu mong họ thành tài rồi thành danh để góp phần làm vẻ vang, rạng rỡ phòng truyền thống đồ sộ của Quỷ đỏ.


    Kế đến, cũng có thể tối nay, người ta thấy sự xuất hiện của những Gary Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes… Họ, người đã không còn chơi bóng, kẻ hiện theo đuổi những năm tháng cuối cùng của nghiệp quần đùi áo số bên Fergie, tất cả đều muốn góp mặt trong cái khoảnh khắc trọng đại của người cha tinh thần. Trên con đường đi vào lịch sử của Sir Alex, họ thuộc “thế hệ vàng”.


    [​IMG]

    Và rồi cứ thế, dòng thời gian trôi kéo theo các thế hệ cầu thủ M.U đến rồi đi. Lúc này, Old Trafford có sự giao thoa của cùng lúc vài ba thế hệ. Nhưng Old Trafford cũng có điều bất biến. Đó là sự hiện diện không thể thay thế của Sir Alex Ferguson, người đã sắp bước sang cái tuổi “thất thập cổ lại hy”, cái tuổi người ta khuyên không nên làm HLV nữa. Có lẽ, với Fergie, được sát cánh cùng các học trò, có những người tuổi kém ông đến phân nửa đời người, là một niềm hạnh phúc. Trong Sir Alex ở cái tuổi sắp tròn 70, tình yêu M.U vẫn còn thổn thức.

    Chẳng hiểu, BTC Premier League có cố tình sắp lịch thi đấu cho mùa giải này hay không, nhưng sự kiện M.U gặp đúng Sunderland vào cái ngày rất đặc biệt của Sir Alex sẽ khiến sự kiện ấy càng thêm phần ý nghĩa. Sunderland, đội bóng đã hơn 40 năm qua chưa từng thắng M.U ở Old Trafford ấy, những năm qua bỗng có duyên giao thoa con người với Quỷ đỏ đến lạ thường. Bây giờ, ở sân Ánh sáng, người ta thấy có chẳng ít thế hệ cầu thủ M.U - những học trò của Fergie - đang làm việc. Đó là HLV Bruce, là hậu vệ O’Shea hay là cả Brown…


    Thế cho nên, có thể hiểu vì sao Old Trafford tối nay sẽ là một dạ tiệc để tôn vinh, chúc mừng, chia sẻ hạnh phúc với HLV Alex Ferguson vĩ đại. Tại đây, không chỉ các cầu thủ M.U, mà cả các cầu thủ Sunderland cũng sẽ hướng về Sir Alex với niềm xúc động và sự tôn kính. Với không khí của tiệc tùng, lễ hội đó, tính chất của một trận cầu có kẻ thắng, người bại sẽ được giảm đi. Sẽ chẳng ai trách Steve Bruce và các học trò nếu họ thua M.U. Bởi thực tế, khoảng cách về đẳng cấp, thực lực giữa họ với Quỷ đỏ còn quá lớn.


    Và tất nhiên, người ta tin M.U sẽ thắng. Một trận thắng, không thể khác hơn. Vì đó như một món quà tặng Sir Alex trong lễ kỷ niệm 25 năm dẫn dắt Quỷ đỏ.


    THỐNG KÊ


    0.
    18 trận đối đầu gần nhất tại giải VĐQG, M.U chưa hề thua Sunderland.
    17.Là số lần đối đầu với ông thày cũ Alex Ferguson trên cương vị HLV, Steve Bruce không thắng trận nào.
    43.Kể từ năm 1997, Sunderland chưa biết đến chiến thắng trước M.U. Còn tại sân Old Trafford, lần gần nhất Mèo đen hạ Quỷ đỏ cách đây đã hơn 43 năm (1968).
    300.Được ra sân, tiền vệ Darren Fletcher sẽ kỷ niệm trận đấu thứ 300 cho M.U.
    900.Với 898 điểm đã có, M.U sẽ trở thành đội bóng đầu tiên đạt mốc 900 điểm trên sân nhà ở kỷ nguyên Premier League trong trường hợp thắng Sunderland.

    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

    [​IMG]

    DỰ ĐOÁN: 3-1
  2. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    24
    25 bí mật về Sir Alex Ferguson

    1/4 thế kỷ gắn bó với Man United, Sir Alex Ferguson hẳn sẽ có nhiều điều bí mật và có thể kể 25 điều bí mật về ông

    [​IMG]
    Sir Alex Ferguson



    1. Sir Alex Ferguson được sinh ra vào thời khắc mọi người chuẩn bị tiễn năm cũ 1941 tại nhà bà ngoại.


    2. Ông được đặt tên thánh là Alexander. Mọi người đùa rằng đáng ra bố mẹ ông phải thêm “The Great” vào trước tên đó (Alexander Đại đế).


    3. Fergie cho hay thân phụ Alexander của ông dễ bốc hỏa như… núi lửa.


    4. Sau khi rời ghế nhà trường, Fergie từng làm nhân viên bán hàng cho công ty cơ khí Remington Rand.


    5. Thời đi đình công và bén duyên bà Cathy, Fergie còn giữ chân trung phong trong các đội bóng nghiệp dư tại Glasgow.


    6. Sau khi treo giày, Fergie có thời chuyên đi chạy giấy phép cho các quầy bar.

    7. Năm 1974, ông hùn hết tiền tiết kiệm để mua lại một quầy bar.

    8. Thấy việc kinh doanh bar quá phức tạp, ông nhận lời làm HLV cho CLB East Stirlingshire vào tháng 7/1974 với mức lương 40 bảng/tuần.


    9. Hồi đó, East Stirlingshire chỉ có… 8 cầu thủ và không có thủ môn.


    10. Khi nhận được lời mời từ M.U, Fergie phải thuyết phục gãy cả lưỡi thì Cathy mới chịu rời thành phố Aberdeen mà bà yêu thích.

    11. Trong hợp đồng đầu tiên ký với M.U, lương của Fergie thấp hơn so với hồi còn dẫn dắt Aberdeen.

    12. Fergie rất mê đua ngựa.


    13. 48 giờ đồng hồ trước trận derby thành Manchester vừa qua, Fergie vẫn tranh thủ đến Doncaster cổ vũ cho chú ngựa đua Young Freddie của mình.


    14. Ông thích tìm hiểu lịch sử Mỹ.


    15. Ông khoe đã sưu tập được bản sao biên bản báo cáo pháp y vụ cố Tổng thống Mỹ John F.Kennedy bị ám sát.


    16. Fergie còn giữ cả bản sao giấy đăng ký kết hôn của John Lennon và Yoko Ono.


    17. Fergie khoái nấu các món ăn Trung Hoa.


    18. Ông thừa nhận nấu ăn còn khó hơn cầm quân.


    19. Trong iPod của Fergie có nhiều nhạc của Frank Sinatra, Dean Martin và Nat King Cole.


    20. Fergie từng tự học piano nhưng bất thành.


    21. Chiếc piano ấy chính là món quà bà Cathy tặng ông.


    22. Fergie rất sành rượu.


    23. Ông đánh giá các loại rượu hảo hạng của Pháp vẫn là số một thế giới.


    24. Fergie rất “nể” bà Cathy nhưng quý tử Darren của ông lại từng bị phạt 1.500 bảng vì hành hung vợ cũ.


    25. Người anh em song sinh Jason của Darren được tín nhiệm lo tiệc mừng cho Fergie nhờ đầu óc tổ chức và quản lý của người làm nghề đại diện cầu thủ.
  3. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    24
    Dream Team của M.U trong 25 năm Alex Ferguson

    25 năm dẫn dắt Man United, HLV Alex Ferguson đã có cơ hội làm việc với rất nhiều ngôi sao đủ để có thể chọn ra tới vài đội hình ấn tượng nhất.



    [​IMG]
    Ferguson và dàn cầu thủ xuất sắc nhất


    Có quá nhiều cuộc tranh cãi xung quanh chuyện bầu chọn đội hình xuất sắc nhất của Quỷ đỏ dưới thời Sir Alex Ferguson. Điều này là bởi suốt những năm tháng "cai trị" ở Old Trafford, có quá nhiều ngôi sao lớn của bóng đá thế giới đã "qua tay" HLV này. Đó là những Bryan Robson, Steve Bruce, Eric Cantona, Mark Hughes hay Andy Cole... Ấy là những con người lừng lẫy một thời và đã làm nên thời kỳ hoành tráng của bầy Quỷ đỏ biến đội bóng này trở thành số một của bóng đá Anh.

    Không khó nhưng cũng không dễ để có thể xếp được một đội hình xuất sắc nhất bởi bỏ ai cũng sẽ là một điều đáng tiếc. Tuy nhiên đội hình dưới đây có thể được xem là hợp lý nhất khi mỗi vị trí đều nhận được số phiếu bầu áp đảo thông qua cuộc bình chọn gần đây thông qua hệ thống các trang mạng của CĐV Man United trên toàn thế giới.


    [​IMG]Schmeichel vẫn luôn là thủ môn vĩ đại nhất của Man United

    Ở vị trí thủ môn, Van der Sar là cái tên đáng lưu ý nhưng rõ ràng trong lòng người hâm mộ Quỷ đỏ, Peter Schmeichel mới là tượng đài bất tử. 8 năm ở Old Trafford, thủ thành người Đan Mạch đã giành được vô khối những danh hiệu. Schmeichel cũng không ít lần được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất.
    Trên hàng hậu vệ, Garry Neville và Denis Irwin vẫn luôn được đánh giá cao nhất nhờ khả năng công thủ toàn diện và lòng trung thành với đội bóng áo đỏ. Ở vị trí trung vệ, Jaap Stam vẫn được xem là bức tường chắn kiên cố mà Man United từng có được nhờ lối chơi lỳ lợm, mạnh mẽ, quyết liệt rất hiệu quả. Đá cặp với Stam chắc chắn là Rio Ferdinand, một sự bổ sung hoàn hảo cho trung vệ người Hà Lan nhờ lối đá mềm mại, khả năng phán đoán và chỉ huy hàng thủ rất tốt.

    Hàng tiền vệ cũng không khó để đưa ra được những cái tên xuất sắc nhất. Đó là bộ tứ đã làm nên thời kỳ huy hoàng cho Man United cuối những năm 90 và đầu những năm 2000. Bên cánh phải là chân chuyền bóng số một thế giới David Beckham. Bên cánh trái là một Ryan Giggs khéo léo, tốc độ và có khả năng làm bàn không tưởng. Ở trung tâm là cặp Scholes-Keane, một công, một thủ và là cặp tiền vệ trung tâm ăn ý nhất của Man United dưới thời Ferguson.


    [​IMG]sẽ còn lâu lắm Quỷ đỏ mới có được những người kế thừa thực sự của cặp Beckham-Giggs

    Hàng tấn công chắc chắn là nơi khó lựa chọn nhất khi có quá nhiều cầu thủ xuất sắc. Hughes, Solskjaer, Cole, van Nistelrooy hay Rooney đều là những chân sút đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên người có tầm ảnh hưởng lớn nhất vẫn là Eric Cantona, người đã mở đầu cho thời kỳ huy hoàng của Man United và chôn vùi đế chế đỏ Liverpool.

    Đá cặp với Cantona sẽ là cầu thủ người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo. Xuất thân là một tiền vệ cánh nhưng ở Old Trafford, anh luôn được đẩy cao đá ở vị trí tiền đạo. Ronaldo đã cho thấy anh xuất sắc như thế nào nhờ khả năng săn bàn tuyệt vời và lối chơi hết sức đa dạng. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2008 cùng kỷ lục ghi 42 bàn trong một mùa giải (2007/08) đã giúp Ronaldo vượt qua người đồng đội tài năng Rooney để có mặt ở đội hình này.


    Đội hình 25 năm Alex Ferguson (4-4-2)

    Peter Schmeichel
    Gary Neville - Rio Ferdinand - Jaap Stam - Denis Irwin
    David Beckham - Paul Scholes - Roy Keane - Ryan Giggs
    Eric Cantona - Cristiano Ronaldo
  4. randy_orton

    randy_orton Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2011
    Đã được thích:
    67.440
    Múc sunderland..éo nói nhiều:))=))
  5. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    24
    Những phát biểu trứ danh của Alex Ferguson

    Nhân sự kiện Alex Ferguson tròn 25 năm dẫn dắt M.U, Bongdaplus.vn tổng hợp những phát biểu trứ danh của HLV này trong chặng đường dài 1/4 thế kỷ ông dẫn dắt M.U



    [​IMG]
    Sir Alex Ferguson


    “Cuộc đua đã trở nên cực kỳ gay cấn, tôi cảm thấy tiếng nghiến cót két giữa mỗi vòng đấu” - nói về sự căng thẳng trong cuộc đua vô địch với Arsenal hồi cuối mùa giải 2002/03.

    “Người ta cho rằng ông ta là người thông minh à? Nói được 5 thứ tiếng à? Tôi biết một cậu nhóc 15 tuổi người Bờ Biển Ngà cũng có thể nói được 5 ngôn ngữ” - Alex châm biếm người đồng nghiệp Arsene Wenger (Arsenal) năm 1996.


    “Anh ta đã gọi tôi một cách tôn kính nào là Sếp sòng, nào là Người vĩ đại. Tôi đã có thể đánh giá cao lời khen của anh ta nếu được nhận kèm vài ly rượu vang ngon. Nhưng anh ta chỉ khen suông” - nhận xét về HLV Jose Mourinho


    [​IMG]

    “Đó thực sự là một vụ tai nạn ngớ ngẩn. Dù được làm lại 100 lần hay hàng triệu lần, tôi cũng không thể đá văng giầy vào mặt cậu ta nữa, nhưng thật ra, tôi rất muốn làm lại được điều đó” - phân bua sau vụ đá bay giây vào mặt David Beckham ở trong phòng thay đồ.

    “Khi người Ý bảo tôi trong đĩa là món mỳ ống, tôi sẽ không tin nếu chưa nếm thử nó. Người Ý là chúa chém gió, ba xạo” - phát biểu trước trận gặp Inter Milan mùa 1999/00.


    “Thử thách lớn nhất của tôi không phải những gì đang diễn ra mà là việc phải đánh bại Liverpool luôn và ngay bây giờ. Hãy đăng nguyên bản những gì tôi vừa nói”, phát biểu năm 2002.
  6. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    24
    =))=))=)) NGU :)):)):))
  7. randy_orton

    randy_orton Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2011
    Đã được thích:
    67.440
    Chiều nay xúc VN trước:-":-"[r24)][r24)][r24)]
  8. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    24
    Học trò cũ nói gì về Alex Ferguson

    Sir Alex Ferguson luôn là một HLV khó tính nhưng trong mắt các học trò, ông vẫn luôn là một người tuyệt vời và là một HLV vĩ đại.


    [​IMG]
    Ferguson nhận lời chúc mừng từ Ryan Giggs


    David Beckham: "Tôi luôn yêu quý Ferguson!"

    Lĩnh cả một chiếc giày vào mặt sau cái vung chân giận dữ của Ferguson, ra đi trong lặng lẽ, rõ ràng quan hệ với Ferguson không còn vui vẻ, nhưng David Beckham gây ngạc nhiên khi khẳng định anh luôn yêu quý ông thầy khó tính này. Đã biết bao lần Becks thổ lộ anh muốn trở lại khoác áo Man United kể từ khi rời Old Trafford, và mỗi khi trở lại ở các sự kiện khác nhau, điều đầu tiên anh làm là đến bắt tay ông thầy cũ. Điều đó đã chứng minh rằng những gì tiền vệ này nói là sự thật.

    [​IMG]
    Góp mặt trong lễ kỷ niệm 25 năm cầm quyền của Ferguson, Beckham đã phát biểu: "Tôi luôn coi Ferguson là người thầy đáng kính, là người cha thứ hai. Ông ấy là người đã phát hiện ra tôi, đã đưa tôi đến đỉnh cao và cho tôi tất cả những vinh quang mà mọi cầu thủ đều thèm muốn. Tôi luôn yêu quý Ferguson và tin rằng bất kỳ ai làm việc cùng ông ấy sẽ đều có cảm nhận giống tôi".

    Paul Scholes: "Tôi luôn coi Ferguson là cha"

    20 năm gắn bó với Man United, Scholes hiểu Sir Alex có ý nghĩa như thế nào với đội bóng và với cá nhân mình. Tiền vệ này khẳng định được làm việc với Ferguson là điều tuyệt vời nhất, bởi với anh ông thầy khó tính này đã giúp anh nên người.

    [​IMG]
    Scholes cho biết: "Với tôi, Ferguson như là người cha thứ hai. Tôi luôn có quan hệ rất tốt và học được rất niều điều từ ông ấy. Với tôi cũng như với các cầu thủ Man United, Sir Alex luôn là người vĩ đại nhất. Khi ông ấy nắm quyền, mọi người đều tin rằng chẳng có gì không thể làm được và đó chính là cái tinh thần cốt yếu khiến Man United có được thành công như ngày hôm nay".

    Wayne Rooney: "Sir Alex Ferguson là một ông thầy vĩ đại"

    Rooney hẳn sẽ mang ơn Ferguson rất nhiều khi những gì anh có được ngày hôm nay đều là nhờ bàn tay của HLV này. Bởi thế R10 hiểu rằng có mặt trong đội hình của Ferguson đó là một đặc ân. Anh sẽ không bao giờ quên điều đó và sẽ không bao giờ tin rằng còn có một HLV nào xuất sắc và vĩ đại hơn ông.

    [​IMG]
    "Tất cả những ai được làm việc cùng Ferguson đều hiểu ông ấy muốn gì khi bước vào mỗi trận đấu, đó luôn là chiến thắng và là điều tôi thực sự ấn tượng nhất khi về với Quỷ đỏ. Ông ấy mà một HLV vĩ đại và là lý do duy nhất khiến tôi muốn về với Man United và giờ vẫn tiếp tục ở đây".

    Tiền đạo này nhấn mạnh: "Ông ấy về Man United khi tôi mới chỉ là cậu nhóc 1 tuổi. Tất cả những ký ức của tôi chỉ là xem Quỷ đỏ chơi bóng, xem cách chỉ đạo cũng như nét biểu cảm của Ferguson qua TV. Lớn lên được chơi bóng dưới sự chỉ đạo của ông ấy, thì không còn gì thể tuyệt vời hơn. Ferguson là một HLV vĩ đại và tôi tin rằng khó có HLV nào có thể vượt qua được những kỷ lục mà ông ấy đã có cùng Man United".


    Viv Anderson: "Ông ấy đã thay đổi cuộc đời tôi"


    [​IMG]

    Viv Anderson, một trong hai cầu thủ đầu tiên Alex Ferguson mang về Old Trafford hồi tháng 7/1987 từ Arsenal, luôn được xem là thương vụ thành công đầu tiên của HLV này. Cựu thành viên của Arsenal tiết lộ: "Ferguson nói rằng ông ấy rất ấn tượng khi xem tôi chơi bóng trong trận Arsenal gặp Man United ở mùa giải đầu tiên ông về nhận chức. Tôi đã đồng ý chuyển tới Old Trafford ngay mà chẳng cần phải suy nghĩ nhiều và tôi đã không phải hối hận về điều đó".

    "Ferguson là một HLV tuyệt vời. Được làm việc với ông ấy giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều. Ông ấy là một HLV nóng tính nhưng tất cả cũng chỉ vì đội bóng. Chúng tôi luôn là một tập thể có kỷ luật và thành công tới là nhờ điều đó. Ferguson đã thay đổi cách nghĩ, cách làm việc của tôi và tôi rất biết ơn ông ấy".


    Ryan Giggs:
    "Ferguson là ông thầy đáng kính. Bất kỳ ai cũng phải nể và thèm muốn những thành công mà ông ấy có được. Man United thật may mắn khi có Ferguson và chúng tôi cũng may mắn khi được làm việc cùng với ông ấy".

    Eric Cantona:
    "Tôi chưa bao giờ quên những gì Ferguson đã làm cho tôi. Ông ấy là một ông thầy vĩ đại luôn biết cách bảo vệ các học trò và hướng họ tới thành công".

    Rio Ferdinand:
    "Tôi đã đúng khi về với Man United theo lời mời của Ferguson. Ông ấy đã giúp tôi có được những thành công, điều sẽ không thể có nếu tôi còn ở Leeds hay West Ham".
  9. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    24
    NGU hơn =))=))=))
  10. Better_Things

    Better_Things Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/10/2011
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn!
    Sunderland! Vote!

Chia sẻ trang này