EPS hơn 60k, PE=0 giá 2x em là ai????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cophieu102, 03/06/2010.

911 người đang online, trong đó có 364 thành viên. 23:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 33473 lượt đọc và 820 bài trả lời
  1. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    :)):)):))
  2. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    Tôi thấy TLT đang bốc lột công nhân giống DRC năm xưa thì có. Làm 3 ca liên tục để giao hàng cho bọn Tây. Trong nước thì HUB và Viglaceraland cũng thúc ép TLT giao hàng. Tẩy chay TLT.
  3. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    :)):)):)):)):)):))
  4. Ferrarifxx

    Ferrarifxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ha'ha', nhi`n chu' em, thay' doi` xanh that, ha'ha' nang ly cho cai' tinh than` nao`[r2)]
  5. kethachthuc

    kethachthuc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2010
    Đã được thích:
    0
    haha chốn thuế có ngày vào nhà đá như chơi.^:)^^:)^^:)^
  6. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    Tỉ giá ngoại tệ lặng sóng


    Lao Động số 126 Ngày 04/06/2010 Cập nhật: 8:45 AM, 04/06/2010
    [​IMG]
    Lo ngại sẽ có sức ép tỉ giá ngoại tệ trong quý III. Ảnh: Giang Huy (LĐ) - Diễn biến USD trong thời gian gần đây được đánh giá là rất yên ả. Biểu đồ tỉ giá trên cả thị trường tự do và NH trong thời gian qua dường như chạy ngang, biểu hiện sự ổn định của tỉ giá.
    Tuy nhiên, theo nhiều nhận định, thời điểm quý III này biểu đồ tỉ giá sẽ có sóng khi hàng loạt hợp đồng vay ngoại tệ của các DN đáo hạn.
    Có dòng chảy ngược?

    Sáng 3.6, chợ ngoại tệ Hà Trung (Hà Nội) vẫn yên ả, thỉnh thoảng lắm mới có một vài người tới giao dịch. USD tại đây được chào mua ở mức 18.970VND/USD và chào bán ở mức 19.000VND/USD. Giá USD tại đây dường như không có điều chỉnh này trong mấy ngày qua. Và trong vòng hai tuần qua, chiều mua vào chỉ dao động từ 18.970 – 18.980VND/USD, chiều bán ra cũng chỉ dao động từ 19.000 – 19.010VND/USD.

    Trong khi đó, trên thị trường NH, diễn biến tỉ giá ngoại tệ giữa USD và VND cũng được các NH ổn định ở mức 18.960 – 19.000VND/USD mua vào và bán ra. Đây cũng là mức giá được Vietcombank áp dụng trong 3 ngày qua. Trước đó, chiều bán ra dao động ở mức từ 19.010 – 19.020 VND/USD.

    Thời gian qua, đã có lúc giá USD trên thị trường ngang bằng, thậm chí có thời điểm được điều chỉnh xuống mức thấp hơn trên thị trường chính thức. Đã có ý kiến cho rằng, có thể dòng USD sẽ tìm hướng về phía các NH. Tức là, người dân và DN có ngoại tệ thay vì bán USD trên thị trường tự do như trước đây thì sẽ quay lại bán cho NH.

    Bên cạnh đó, nếu giá USD trên thị thị trường tự do thấp hơn trên NH thì có thể sẽ có động thái ngược với xu hướng từ trước tới nay là có thể nguồn ngoại tệ trên thị trường tự do sẽ chảy ngược vào NH. Tuy nhiên, để có dòng chảy ngược như trên thì điều kiện là giá bán ra trên thị trường tự do phải thấp hơn giá mua vào tiền mặt tại các NH. Và chênh lệch này phải đủ hấp dẫn.

    Nhìn lại thị trường trong tháng qua, giá bán ra trên thị trường tự do dao động ở mức quanh mức 19.000VND/USD, cao nhất là 19.180VND/USD. Trong khi đó, giá mua vào tiền mặt tại các NH dao động từ 18.930 – 18.960VND/USD. Như vậy, với mức giá chênh lệch này thì không có chuyện có lợi nếu “buôn” ngược USD từ chợ đen vào trong NH. Tuy nhiên, với những DN và người dân có sẵn USD trong tay thì mang bán trên các NH vẫn có lợi.

    Sức ép ngoại tệ quý III

    Bộ Công Thương mới đây đã có có kiến nghị NHNN hạn chế cho vay ngoại tệ đối với 4 mặt hàng gồm: Thép, đường, muối và phân NPK. Theo bô này, đây là 4 mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được và đáp ứng đủ nhu cầu. Do vậy, những mặt hàng này không khuyến khích nhập khẩu trong thời gian tới để giảm áp lực gia tăng nhập siêu và tháo gỡ khó khăn cho DN sản xuất trong nước.

    Đối với mặt hàng thép, việc hạn chế tiếp cận ngoại tệ chỉ áp dụng với thép cán nguội khổ hẹp và thép cuộn. Hai chủng loại thép này đã sản xuất đủ trong nước nhưng luôn đứng trước nguy cơ bị lấn át thị phần, bởi sự ồ ạt tràn vào của thép cùng chủng loại xuất xứ từ Trung Quốc- ASEAN giá rẻ hơn.

    Trước đó, Bộ Công Thương cũng có kiến nghị siết chặt cho vay ngoại tệ đối với gần 1.500 chủng loại hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng không thiết yếu, hàng tiêu dùng không khuyến khích nhập khẩu do bộ ban hành. Những kiến nghị này nếu được thực hiện sẽ làm giảm cầu tín dụng ngoại tệ hiện đang ở mức cao tại các NH.

    Theo Phó TGĐ phụ trách ngoại hối của một NH có trụ sở trên đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội), nếu kiến nghị của Bộ Công Thương hạn chế cho vay đối với 4 mặt hàng trên (vốn chiếm một tỉ trọng không nhỏ trong cơ cấu nhập khẩu của VN) và gần 1.500 chủng loại hàng hóa không thiết yếu (bao gồm cả các loại hàng tiêu dùng xa xỉ) được thực hiện thì tất nhiên là cầu tín dụng ngoại tệ tại các NH sẽ giảm mạnh.

    Tuy nhiên, vị Phó TĐG này cũng cho rằng, nếu nhu cầu của các DN nhập khẩu này bị hạn chế thì có thể cầu ngoại tệ này sẽ chuyển qua thị trường tự do. Khi đó, thay vì đợi tới thời điểm đáo hạn để DN mua USD trả nợ NH mà họ sẽ mua ngoại tệ ngay từ bây giờ. Mặc dù theo tính toán, được vay ở thời điểm này thì DN vẫn lợi hơn do lãi suất ngắn hạn USD hiện vẫn chỉ đứng ở mức 6-8%.

    Đánh giá về sự yên ắng của thị trường ngoại tệ thời gian gần đây, chuyên gia này cho rằng, nguyên nhân bắt nguồn từ nhu cầu cả mua và bán đều ít. Bên cạnh đó, nguồn cung ngoại tệ thời gian gần đây cũng tăng lên do dòng FDI giải ngân trong 5 tháng qua ở mức cao. Khách hàng cá nhân và DN cũng chọn NH để bán ngoại tệ khi tỉ giá trên thị trường tự do nhiều lúc thấp hơn trên hệ thống NH.

    Thêm vào đó, do giá USD ít biến động nên nhu cầu đầu cơ gần như không có. Tuy nhiên, nhu cầu mua ngoại tệ thời gian tới đặc biệt là vào quý III này sẽ rất mạnh khi các khoản vay ngoại tệ ngắn hạn trong quý I đáo hạn. Tín dụng ngoại tệ tại các NH hiện đều tăng trưởng ở mức khoảng trên dưới 30% so với cuối năm 2009, ở các NH lớn thì khối lượng này sẽ rất lớn. Do đó, sức ép lên tỉ giá trong quý III này sẽ không nhỏ.

    Lưu Thuỷ
  7. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    Dành 7.000 tỷ đồng triển khai 43 dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp

    Bộ Xây dựng đang làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc dành hơn 7.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp vay để triển khai 43 dự án nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp và người có thu nhập thấp.
    Trong năm nay, Bộ sẽ ưu tiên vốn đầu tư xây dựng nhà lưu trú cho công nhân tại các khu công nghiệp ở các khu đô thị, các thành phố lớn trên cả nước, nơi có nhiều người lao động đang có nhu cầu bức thiết về nhà ở.
    Trong tháng 6 này, Ngân hàng Phát triển Việt Nam sẽ hoàn tất phần thẩm định để cho vay đợt 1 theo đề xuất của doanh nghiệp triển khai 43 dự án nhà ở cho công nhân, góp phần giải quyết thêm chỗ ở cho hàng chục ngàn người lao động, người có thu nhập thấp trong thời gian tới.
    Theo thống kê, cả nước hiện có 194 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút khoảng 1 triệu lao động trực tiếp và gần 1,5 triệu lao động gián tiếp. Khoảng 70% người lao động đang có nhu cầu về chỗ ở. Tuy nhiên đến nay, cả nước mới chỉ có khoảng 265 dự án nhà ở công nhân đăng ký triển khai, tổng mức đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng.
    Lưu Vân
    DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP

  8. cophieumouoc

    cophieumouoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    0
    bài toán sinh lời
    bán ngay những cp mệnh giá cao 8x 10x và 12x để mua TLT- Trong khi các cp blue sịp nặng mông thì TLT là sự lựa chọn số 1 hiện nay- Chỉ cần 3 phiên khối lượng giao dịch như hôm nay thì sau đó TLT mỗi ngày nó chỉ khớp 100 cp giá trần thôi - kiểm nghiệm nhé
    thị trường đang ủng hộ TLT và các cổ phiếu penny
    TLT sẽ ra tin liên tục theo đúng lộ trình tháng 7 8x và tháng 8 12x
  9. cophieumouoc

    cophieumouoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    0
    chưa kể đến con sóng họ nhà viglacera trong tháng 6 tới
  10. sc500

    sc500 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tin này ra con của Pác còn tăng:
    Việt Nam xếp thứ 71 thế giới về môi trường thương mại
    Tăng 18 bậc so với năm 2009, Việt Nam được coi là một trong những quốc gia thăng tiến nhanh nhất trên bảng xếp hạng Môi trường thương mại toàn cầu 2010 vừa được Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) công bố.
    Môi trường thương mại tại Singapore và Hong Kong (Trung Quốc) được tiếp tục được các chuyên gia của Diễn đàn kinh tế thế giới đánh giá là thuận lợi nhất thế giới, tương tự bảng xếp hạng năm 2009. Hai nền kinh tế này bỏ khá xa 3 đại diện còn lại của Top 5 là Đan Mạch, Thụy Điển và Thụy Sĩ trên hầu hết các nhóm chỉ tiêu được xem xét.
    New Zealand, Na Uy, Canada, Luxembourg và Hà Lan là những cái tên còn lại của Top 10 trong khi Đức, đại diện xuất sắc nhất các các nền kinh tế lớn, chỉ đứng vị trí thứ 13. Trung Quốc (xếp thứ 48) và Brazil (87) vẫn tại vị trên bảng xếp hạng so với năm 2009 trong khi Mỹ (19), Thổ Nhĩ Kỳ (62), Ấn Độ (84) và Nga (114) đều tụt hạng.
    [​IMG]
    Ông Thierry Geiger, chuyên gia kinh tế của WEF, đồng tác giả của báo cáo Môi trường thương mại toàn cầu 2010. Ảnh: N.M. Là nền kinh tế duy nhất trong khu vực Đông Nam Á thăng tiến trên bảng xếp hạng năm nay, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 71 trên thế giới (tăng 18 bậc so với 2009) và thứ 5 trong khu vực (sau Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia).
    Theo ông Thierry Geiger, chuyên gia kinh tế của WEF, đồng tác giả của báo cáo, Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ cải thiện môi trường thương mại nhanh nhất thế giới hiện nay. Nguyên nhân chính của tiến bộ này là sự kiện gia nhập WTO năm 2007 cũng như những nỗ lực trong việc tự do hóa khu vực sản xuất cũng như dịch vụ trong giai đoạn từ nay đến năm 2012. Điều này được thể hiện khá rõ trong các nhóm chỉ tiêu thành phần được WEF xem xét khi Việt Nam giữ vị trí thứ 50 thế giới về mức độ thuận lợi khi tiếp cận thị trường của doanh nghiệp.
    Tuy vậy, giống như nhiều quốc gia đang phát triển khác, vấn đề lớn nhất của Việt Nam, theo WEF, là kiểm soát dòng chảy thương mại xuyên biên giới. Những nỗ lực gần đây nhằm cải thiện hệ thống thuế quan đã giúp Việt Nam tiến 10 bậc tại nhóm chỉ tiêu này. Tuy nhiên, vị trí thứ 107 thế giới vẫn là một con số hết sức khiêm tốn.
    Cơ sở hạ tầng giao thông cũng là một cấn đề khác của Việt Nam với vị trí thứ 103 trên bảng xếp hạng. Mật độ sân bay thấp (xếp thứ 104), chất lượng đường bộ kém (95) cũng như thiếu các công trình phụ trợ (93) đã gây cản trở không nhỏ cho quá trình tăng tốc nền kinh tế. Ngoài ra, mức độ cởi mở của nền kinh tế đối với sự tham gia của nước ngoài của Việt Nam cũng chưa được WEF đánh giá cao do mức độ tham gia vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp còn bị hạn chế (xếp thứ 102) cho dù thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI (26) và thu hút lao động nước ngoài (46) đều ở mức khá cao.
    [​IMG]
    So sánh một số chỉ tiêu của Việt Nam với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Nguồn: WEF Là báo cáo được công bố thường niên của WEF, xếp hạng Môi trường thương mại toàn cầu (Global Enabling Trade Report) được nhóm chuyên gia của Diễn đàn kinh tế thế giới xây dựng dựa trên khảo sát tại 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo 9 nhóm tiêu chí: Mức độ tiếp cận thị trường, quản trị hải quan, thủ tục xuất - nhập khẩu, quản trị thương mại xuyên biên giới, hạ tầng giao thông, dịch vụ giao thông, công nghệ thông tin, hệ thống pháp luật và an ninh trật tự. Báo cáo này sẽ được trình bày tại Diễn đàn kinh tế thế giới khu vực Đông Á, diễn ra tại TP HCM cuối tuần này.

Chia sẻ trang này