EPS hơn 60k, PE=0 giá 2x em là ai????

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by cophieu102, Jun 3, 2010.

326 người đang online, trong đó có 130 thành viên. 05:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. muataochin

    muataochin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 30, 2008
    Likes Received:
    1,209
    Trả có gì mà các bác cãi nhau kinh thế.
    Bác nào fan của Rally thì thử cảm giác 1 chút xem sao.
    Nhưng trước đó cũng nên xem lại thành tích nô hỏi nổ của đồng chí này qua các triều đại MIC RCL DXP ... ngút giời không văn tự.
    [-X
  2. cophieu102

    cophieu102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 19, 2010
    Likes Received:
    0
    ê cu mập- anh bảo rồi- nhà cu bố in được tiền hay sao mà cu đánh mã nào mã đó cắm đầu xuống đất thía=))
    ah đã bảo TLT nó tính khấu hao và tồn kho mỗi năm 50 tỉ- nó lỗ giả vờ đoá- sắp hết khấu hao rồi- hàng tồn kho bên Úc nó hốt cũng nhẵn như chùi
    Nếu các cụ băn khoăn về khoản nợ thì lo hộ cho thằng VSP nợ 2000 tỉ đồng ý=))
  3. cophieu102

    cophieu102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 19, 2010
    Likes Received:
    0
    bít ngay Cu phú my hung *** giám thề thốt đâu- con chim lợn này đang rình xác chết của mấy thằng cu nhỏ lẻ
    cảm giác yomost làm gì với rally- khuyến nghị ko ăn TLT
    hic
    mỗi ngày hàng trăm tin nhắn tri ân các hàng phím- cảm giác thật sting
  4. cophieu102

    cophieu102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 19, 2010
    Likes Received:
    0
    Trong bối cảnh thị trường ảm đạm, giá trị giao dịch thấp thì phân tích kỹ thuật không còn phản ánh đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường, phân tích cơ bản được xem là công cụ hữu hiệu cho nhà đầu tư. Dưới đây là một số vấn đề cần chú ý khi phân tích doanh nghiệp TLT cần được xét đến các yếu tố sau:

    Thứ nhất: sự đổi mới của doanh nghiệp khi lấn sân sang BDS, lấy XK làm thị trường chính khi nền kinh tế phục hồi

    Thứ hai, thị trường tiêu thụ. Cạnh tranh được xem là "linh hồn" của nền kinh tế thị trường nên nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần làm thường xuyên, liên tục là phát triển thị trường tiêu thụ. Đối với TLT - thị trường trong nước không có đối thủ- 3 năm liên tiếp được bình chọn hàng chất lượng cao của người tiêu dùng- không có đối thủ trong mặt trận xuất khẩu. Hãy nhìn các em VHL giá 6x, VIT giá 3x - thị trường xuất khẩu bằng 1/5 TLT

    Theo thống kê của Hiệp hội Gốm sứ Việt Nam, năm 2010 nhu cầu gạch ceramic xuất khẩu cần 15 triệu m2- TLT mỗi năm chỉ sx được 3 triệu m2- nên tiềm năng rất lớn,chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường,

    Thứ ba, tiềm năng và triển vọng ngành. Đây là môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững. Hiện Chính phủ đang kích cầu tiêu dùng và đầu tư, tập trung vào ngành xây dựng, đặc biệt chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng và nhà ở cho người nghèo.
    Thu nhập bình quân của Việt Nam năm 2008 đạt trên 1.000 USD/người là điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư. Khi nền kinh tế phát triển ổn định, thu nhập của người dân ngày càng cao thì nhu cầu sinh hoạt và làm việc (nhà ở, văn phòng, giải trí…) sẽ tăng. Theo Quyết định số 76/2004/QĐ-TTg ngày 6/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020, nước ta phấn đấu phát triển nhà ở đô thị đến năm 2010 đạt 15 m2 sàn/người và 20 m2 sàn/người vào năm 2020; phát triển nhà ở nông thôn bình quân người đạt khoảng 14 m2 sàn vào năm 2010 và 18 m2 sàn vào năm 2020.
    Theo dự báo, đến năm 2010 dân số nước ta khoảng 88,5 triệu người (nông thôn chiếm 65% và đô thị chiếm 35%, tương đương 31 triệu người). Do đó, nhu cầu về nhà ở, văn phòng làm việc, hệ thống cơ sở hạ tầng khu đô thị, công trình giao thông, văn hoá… trong tương lai sẽ rất lớn. Nếu đạt mục tiêu đến năm 2010, nhà ở khu vực đô thị bình quân người đạt 15 m2 sàn và 14 m2 sàn đối với khu vực nông thôn thì nước ta cần tới 1.270 triệu m2 sàn nhà ở, đó là chưa kể nhu cầu về phát triển các khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, công trình văn hoá, trung tâm thương mại… Điều đó cho thấy, nhu cầu các loại vật liệu xây dựng trong tương lai rất lớn.
    Bên cạnh các điểm lưu ý trên TLT điểm nhấn của phòng PTCK chúng tôi cho rằng TLT sẽ có bước đại nhảy vọt về LN khi chuyển nhượng 10ha và đầu tư sang BDS với tập đoàn Viglacera Land.

    Bài phân tích trên chỉ mang ý nghĩa tham khảo

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. cophieu102

    cophieu102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 19, 2010
    Likes Received:
    0

    3 mem ruột theo rally ăn MIC thu hơn 15 tỉ trong vòng 1 tháng
    1 mem ruột ăn DXP 5 tỉ trong 2 tuần
    15 mem ăn RCL thu được 3 tỉ-

    có những bác ăn mấy vòng- mấy mã cp trên lúc nào cũng hót và phi lúc nào ko ai bít[};-
  6. cophieu102

    cophieu102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 19, 2010
    Likes Received:
    0
    mấy mem ruột ăn tiền tỉ nã đại bác vào khi TLT 5x
  7. cophieu102

    cophieu102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 19, 2010
    Likes Received:
    0
    tại sao TLT chưa nên mạnh :
    1- có những bác đứng ngoài e Q2 TLT lỗ tiếp
    2- Vụ bán đất ko biết có thật hay ko? LN thu về bao nhiêu

    Đối với NDT lão làng có mối thân tình với anh S thì đây chính là lúc tranh tối tranh sáng là cơ hội nghìn năm có một ăn hàng
  8. cophieu102

    cophieu102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 19, 2010
    Likes Received:
    0
    Nhiều sức ép buộc lãi suất phải giảm
    06/06/2010 12:21:49 PM


    [​IMG]



    Hiện đã xuất hiện những điều kiện khả quan cho việc giảm lãi suất khi có thêm những nguồn vốn giá rẻ được bơm ra thị trường.



    Điều khả quan nhất là lãi suất qua đêm bình quân bằng VND giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đã giảm. Trong những ngày đầu tháng 6/2010, lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng đã giảm khoảng 0,5%. Cụ thể, trong ngày 2/6, lãi suất qua đêm bình quân trên thị trường liên ngân hàng chỉ ở mức 6,48%/năm. Đây là mức thấp so với 7% của cuối tháng 5.

    Diễn biến này đã chấm dứt xu hướng tăng trong thời gian qua. Mức lãi suất hiện nay là khá thấp so với mức cao đến 7,14% của tuần giữa tháng 5 vừa qua. So với mức những mức cao cuối tháng 4 và đầu tháng 5, lãi suất qua đêm đã giảm từ 0,5% - 0,85%.

    Mức giảm mạnh chính là điều kiện để các ngân hàng có thêm nguồn vốn giá rẻ, cân đối kinh doanh hướng đến giảm lãi suất cho vay.

    Trong khi đó, thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, sẽ tiếp tục tích cực hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại với kỳ hạn dài hơn, khối lượng lớn hơn thông qua hoạt động tái cấp vốn, thị trường mở…

    Tuần qua, NHNN đã cho các ngân hàng thương mại vay tổng cộng 33.360 tỉ đồng, nâng số tiền cho vay qua kênh này tăng lên 60.000 tỉ đồng so với mức ổn định của tháng trước là 50.000 tỉ đồng. Từ đó, các ngân hàng sẽ cân đối các nguồn vốn để hạ lãi suất đầu vào, kéo lãi suất đầu ra đi xuống.

    Trong khi đó, trước hiện tượng một số ngân hàng đã phá rào đồng thuận lãi suất, Ngân hàng Nhà nước đã cảnh báo sẽ thanh tra kiểm tra các ngân hàng có hiện tượng tăng lãi suất quá 12%. Ngay lập tức, trên thị trường một số ngân hàng đã điều chỉnh hạ lãi suất. Cụ thể, Ngân hàng Việt Á, lãi suất cao nhất chỉ còn 11,5%/năm các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên. Các kỳ hạn ngắn 1-2 tháng lãi suất lần lượt là 11,2%/năm và 11,3%/năm. Ngân hàng Phát triển nhà TP.HCM (HD Bank) lãi suất cao nhất chỉ còn 11,4%/năm các kỳ hạn từ 3 tháng, lãnh lãi cuối kỳ. Kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng lần lượt là 11%/năm và 11,35%/năm.
    Theo Vietnamne​

  9. cophieu102

    cophieu102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 19, 2010
    Likes Received:
    0
    TLT thông báo giao dich cp quĩ..... chắc sắp đến ngày rồi

    Giao dịch cổ phiếu quỹ sôi động
    04/06/2010 8:19:17 AM


    [​IMG]



    Trong khi nhiều doanh nghiệp bán một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu quỹ để bổ sung vốn kinh doanh, thì không ít công ty đăng ký gom vào với số lượng lên đến cả triệu.



    Thị trường chứng khoán diễn biến kém tích cực, cổ phiếu của doanh nghiệp xuống dưới giá trị thực là thời điểm để những công ty thừa vốn mua lại cổ phiếu của chính mình. Tháng 5, Vn-Index mất 38,38%, còn HNX-Index giảm 22,16% giá trị. Trong khoảng thời gian này, một loạt đơn vị niêm yết trên HOSE lẫn HNX thông báo mua cổ phiếu quỹ.

    Trích từ thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận để lại, Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp sông Đà (SJS) đăng ký gom một triệu thông qua phương thức khớp lệnh, từ 3/6 đến 3/9. Cùng thời gian này, Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIG) thông báo sẽ sở hữu 2 triệu DIG.

    Quyết định mua lại 22.040 cổ phiếu từ những nhân viên nghỉ việc trong 18/5-18/8, Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk (VNM) nâng số lượng cổ phiếu quỹ lên gần 40.000. Công ty cổ phần Vinaconex - ITC (VCR) niêm yết trên HNX cũng quyết định ôm vào một triệu, giao dịch 28/5-28/8 theo giá thị trường.

    Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán SJC cho rằng giao dịch cổ phiếu quỹ sôi động thời gian qua như một thông điệp gửi những ai đang nắm giữ không nên bán ra, đồng thời tạo niềm tin cho các nhà đầu tư có ý định mua vào. Hành động này cho thấy cổ phiếu dưới giá trị thực, kỳ vọng giá sẽ tăng trong tương lai nên doanh nghiệp rót vốn đầu tư, xem như hình thức kinh doanh. Tuy nhiên, khi thông tin lan truyền, giá cổ phiếu bứt phá mạnh, xem như ý định trấn an nhà đầu tư đã thành công, một số công ty hoãn việc mua. Cũng không loại trừ đây là chiêu kích giá, vì lợi ích của một bộ phận cổ đông nên mua vào ở mức cầm chừng và khi đạt được mục đích thì ngưng.

    Ở chiều hướng tích cực, theo ông Tuấn, doanh nghiệp mua vào lúc này sẽ ít rủi ro hơn, bởi giá cổ phiếu rẻ, thấp hơn mặt bằng thế giới, nên là thời điểm thích hợp để dốc hầu bao vào cổ phiếu quỹ. EPS tăng do lượng cổ phiếu lưu hành giảm.

    Đại diện Công ty chứng khoán SME lý giải, nếu dùng một phần lãi chia cổ tức cho cổ đông, mỗi người cũng chỉ được một ít và giá cổ phiếu sẽ điều chỉnh sau ngày chốt quyền. Tuy nhiên, nếu dùng tiền này để mua cổ phiếu quỹ sẽ tác động tích cực đến diễn biến giá chứng khoán, nâng giá trị doanh nghiệp. Cho nên, bản thân là đối tượng đầu tư, các công ty niêm yết cũng có thể rót vốn vào cổ phiếu quỹ.

    Ngoài những doanh nghiệp có tiền nhàn rỗi chưa rót vào dự án nên tạm giải ngân vào cổ phiếu quỹ, hoặc mua để trấn an tâm lý nhà đầu tư, vẫn có nhiều công ty bán ra để bổ sung vốn kinh doanh, cân đối nguồn vốn cho hoạt động sản xuất năm nay.

    Với số lượng cổ phiếu quỹ xả ra 800.000 (13/5-13/8), Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta (FMC) dự kiến hỗ trợ vốn lưu động cho mùa vụ tôm sắp tới, cộng với việc phục vụ dự án xây dựng cơ bản. Trên sàn Hà Nội ghi nhận một loạt doanh nghiệp bán xong trong tháng 5 như SD9, SDT, VNE. Riêng, SJC, VC3, HST, PVE, thời gian xả cổ phiếu quỹ ở mức hàng trăm nghìn từ tháng 5 đến tháng 8.

    Tuy nhiên, nhiều trường hợp bán không hết như dự kiến do biến động giá cổ phiếu tại thời điểm giao dịch, hoặc phía đối tác điều chỉnh lại lượng mua. Đơn cử như: Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC (CMG) chỉ giải phóng 86% lượng cần bán, trong nửa cuối tháng 4. Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) chỉ chuyển nhượng cho đối tác có 403.440, thay vì 542.840 cổ phiếu như kế hoạch.
    (Theo VnExpress)

  10. toiyeuchungkhoan2010

    toiyeuchungkhoan2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 20, 2010
    Likes Received:
    0
    ĐỂ CỬ 1EM NÓ QUÁ MI NHON...TUẦN TỚI ĐẢM BẢO TĂNG HẾT TUẦN...CHƯA KỂ QUỸ CÔNG TY ĐANG GOM HƠN 1 TRIỆU CỔ, MÀ CÒN CHƯA KỂ ĐẾN 1 QUỸ CTY CHỨNG KHOÁN TRONG NƯỚC ĐANG GOM. NHÌN VÀO BIỂU ĐỒ PTKT, BIẾT LÀ EM NÓ TĂNG DÀI DÀI TRONG THÁNG 06/2010 NÀY. ANH EM NÀO NGHI NGỜ, KIỂM CHỨNG VÀO THỨ 2 TUẦN TỚI.

    [​IMG]
    [​IMG]

Share This Page