ESP 2 năm 2016, 2017 > 6.000, giá 9.800. Em hàng kinh điển, nhanh tay còn kịp lên tàu!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi congacongnghiep, 24/01/2018.

2861 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 02:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 30489 lượt đọc và 290 bài trả lời
  1. QuachGia

    QuachGia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2015
    Đã được thích:
    276
    Sau sự "lên ngôi" của ngành thủy điện, thì nhiều doanh nghiệp ngành than cũng báo cáo kết quả kinh doanh khả quan nửa đầu năm 2018. Than Đèo Nai (TDN) cho biết sản lượng tiêu thụ riêng quý 2 tăng 92.791 tấn so với cùng kỳ.

    Tính chung sản lượng tiêu thụ 6 tháng đầu năm của than Đèo Nai cũng đạt mức tăng 55.062 tấn so với cùng kỳ, đồng thời giá bán bình quân cũng tăng 5,2%. Do vậy doanh thu 6 tháng đầu năm đạt gần 1.419 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với nửa đầu năm ngoái và lợi nhuận trước thuế đạt 38 tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 29,5 tỷ đồng, gấp 7,4 lần lợi nhuận đạt được nửa đầu năm 2017.

    Than Tây Nam Đá Mài (TND) dù có kết quả kinh doanh quý 2 và cả 6 tháng đầu năm đều giảm sút so với cùng kỳ, nhưng vẫn giúp công ty vượt xa kế hoạch lợi nhuận cả năm.

    Cụ thể, doanh thu 6 tháng đạt 1.274 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, nhưng do chi phí giá vốn đội lên cao nên lợi nhuận trước thuế còn 28,8 tỷ đồng, vượt 70% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế đạt 23 tỷ đồng, giảm sút đến 18% so với cùng kỳ.


    [​IMG]
    congacongnghiep thích bài này.
  2. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    636
    May mà có bạn đồng hành, đã lâu lắm rồi không vào F319. :)
  3. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    636
    http://www.vinacomin.vn/tin-tuc-vin...o-trong-nhung-guong-lo-201809041208325351.htm


    http://www.vinacomin.vn/8-thang-dau...u-tan-than-nguyen-khai-201808311653181582.htm
    --- Gộp bài viết, 05/09/2018, Bài cũ: 05/09/2018 ---
    Ngành than có đặc điểm hoạch toán lợi nhuận cuối năm, ESP năm 2018 không < 7.000 :)
    --- Gộp bài viết, 05/09/2018 ---
    http://www.vinacomin.vn/tin-quoc-te/nhap-khau-than-cua-an-do-tang-vot-201808231649375458.htm
    --- Gộp bài viết, 05/09/2018 ---
    Giá than thế giới tăng dựng đứng thế này : https://tradingeconomics.com/commodity/coal
    So với giá than trung Bình của năm 2017 thì giá than hiện tại tăng 30% :)
  4. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    636
    Nhập khẩu than của Ấn Độ tăng vọt
    Thứ Năm, ngày 23/08/2018
    Nhập khẩu than của Ấn Độ trong tháng 8/2018 đang hướng tới một tháng mạnh khác, dẫn tới câu hỏi tại sao thị trường thường nhạy cảm với chi phí này không giảm quy mô nhập khẩu khi giá tăng lên mức cao nhất trong gần 7 năm.



    Tổng lượng than nhập khẩu có thể đạt 17,7 triệu tấn trong tháng 8/2018, theo số liệu của Thomson Reuters. Số liệu này có thể được điều chỉnh do số liệu trở nên rõ hơn khi các tàu cập bến và dỡ hàng, nhưng nhập khẩu trong tháng 8/2018 có thể quanh mức 17,4 triệu tấn đã được nhập trong tháng 7/2018, tháng có số liệu cao nhất trong năm nay.

    Nhập khẩu tăng bất chấp giá than nhiệt tăng lên mức cao nhất trong 6,5 năm, giá than Newcastle tại Australia giao dịch trên 120 USD/tấn gần đây, tính từ đầu năm tới nay giá tăng khoảng 18%. Sự tăng giá phần lớn được thúc đẩy bởi nhập khẩu mạnh từ Trung Quốc, do nước này hạn chế sản lượng tại các mỏ trong nước và nhu cầu cao bởi đợt nóng gần đây.

    Trước đây nhập khẩu than của Ấn Độ, đặc biệt loại than nhiệt sử dụng trong các nhà máy nhiệt điện, được cho là nhạy cảm với giá và có thể giảm nếu giá tăng nhanh chóng.

    Nhưng nhập khẩu của Ấn Độ theo xu hướng tăng trong những tháng gần đây, bất chấp giá đang tăng.

    Nhưng như Tim Buckley, giám đốc nghiên cứu tài chính năng lượng tại Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính (IEEFA), chỉ ra trong một lưu ý gần đây, có nhiều tình huống hơn. Số liệu từ Cơ quan Điện lực Ấn Độ cho thấy nhập khẩu than cho các nhà máy điện thực tế đang sụt giảm (giảm 14% trong quý 2/2018). Vì thế nhập khẩu than nhiệt cho lĩnh vực điện là lo ngại, tín hiệu giá đang hoạt động do chúng đang giảm khi giá tăng. Tuy nhiên Buckley lưu ý phần lớn nhập khẩu than của Ấn Độ được sử dụng bởi người tiêu dùng hơn là cho các nhà máy điện.
  5. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    636
    Giá trần này thì từ từ mà mua, con này nó sẽ lình xình chưa lên được đâu, có lên phải có tin tốt cuối năm, đợi lúc đó mới lên bền vững được vì nhiều người còn e giè em nó
  6. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    636
  7. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    636
    Giá than cao nhất 6 năm, khí gas cao nhất 4 năm và dự báo còn tăng tiếp
    09-06-2018 - 06:50 AM | Thị trường


    [​IMG]
    Than đá cao nhất hơn 6 năm
    Thời tiết châu Á năm nay nóng hơn bình thường khiến nhu cầu điện tăng mạnh sớm hơn thường lệ, đẩy giá khí gas và than lên mức cao kỷ lục nhiều năm. Giá dầu thô tăng càng khiến than và khí gas tăng mạnh thêm.



    [​IMG]
    Than đá cao nhất hơn 6 năm

    Giá than nhiệt trên thị trường Australia đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2012 do thời tiết nóng ở khắp Bắc Á thúc đẩy hoạt động mua mạnh trước khi vào mùa nhu cầu tăng – mùa Hè.

    Than nhiệt là loại than được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, dùng cho các nhà máy nhiệt điện.

    Than nhiệt giao ngay tại cảng Newcastle (Australia) ngày 8/7 đạt 115,25 USD/tấn, cao nhất trong vòng hơn 6 năm. Giá than nhiệt đã tăng 130% kể từ năm 2016 khi chạm mức thấp kỷ lục 50 USD/tấn.

    Giá than tăng do kinh tế tăng trưởng mạnh, nhất là ở châu Á, trong khi nguồn cung hạn hẹp vì một số mỏ than đóng cửa và việc phát triển những mỏ mới gặp khó do lo ngại về ô nhiễm môi trường và khí hậu nóng lên.

    Nguồn cung từ các mỏ của khu vực Nam Mỹ bị gián đoạn cũng góp phần đẩy tăng giá than Newcastle, vì khách hàng buộc phải tìm mua than Australia để thay thế. Cảng Newcastle tắc nghẽn với hàng chục tàu đang chờ bốc xếp than lên. Khắp nơi ở châu Á đang dự trữ than. Nhu cầu từ khu vực Bắc Á tăng mạnh để chuẩn bị cho mùa Hè.

    Shane Stephan, Giám đốc điều hành của New Hope – nhà sản xuất than độc lập lớn thứ 3 ở -Australia - dự đoán giá than sẽ còn tiếp tục tăng thêm nữa.

    Nhập khẩu than của cả 4 nhà nhập khẩu hàng đầu châu Á đều tăng mạnh. Trung Quốc đã nhập khẩu 104,5 triệu tấn than qua đường biển trong 5 tháng đầu năm nay, tăng 10,2% tương đương 10,7 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2017. Ấn Độ cũng đã mua 77,4 triệu tấn trong 5 tháng đầu năm nay, tăng 3,3% hay 2,5 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi Nhật Bản nhập 74,1 triệu tấn, tăng 2,4 triệu tấn; và Hàn Quốc nhập khẩu 51,7 triệu tấn, tăng 500.000 tấn. Tính chung cả 4 thị trường này đã tăng nhập khẩu 16,1 triệu tấn than qua đường biển trong 5 tháng đầu năm nay.

    [​IMG]
    Tình hình nghiêm trọng hơn khi thiếu vắng nguồn cung mới để đáp ứng nhu cầu. Xuất khẩu từ 3 nhà cung cấp lớn nhất cho thị trường châu Á đều chỉ vững trong 5 tháng đầu năm nay. Cụ thể, Australia xuất khẩu 161,8 triệu tấn, tăng nhẹ so với 160,6 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái; Indonesia xuất khẩu 167,7 triệu tấn, cũng chỉ tăng nhẹ so với 161,2 triệu tấn, còn Nam Phi vẫn giữ nguyên mức xuất khẩu ở 33,6 triệu tấn.

    Như vâỵ, nhu cầu nhập khẩu tăng không thể được đáp ứng hết bởi các nhà xuất khẩu truyền thống, mà được bù đắp bởi Mỹ và Nga. Mỹ đã xuất khẩu 41,7 triệu tấn than trong 5 tháng đầu năm nay (trong đó 14,7 triệu tấn tới châu Á), tăng 14,9% so với 36,3 triệu tấn cùng kỳ năm 2017 (trong đó 21,1 triệu tấn tới châu Á). Tương tự, Nga cũng tăng xuất khẩu thêm 9,8% tương đương 7,1 triệu tấn, lên 79,8 triệu tấn, trong đó 33,2 triệu tấn tới châu Á (tăng 11,8%). Mặc dù vậy giá vẫn cao và không ngừng tăng thêm.

    Việc các nguồn cung đẩy tăng sản lượng thêm không phải dễ dàng. Australia không thể tăng cung một cách nhanh chóng, Indonesia thì chủ trương cung cấp thêm than đá cho thị trường trong nước, còn NamPhi bị hạn chế về cơ sở hạ tầng, chủ yếu là hệ thống đường sắt.

    Do vậy, mặc dù chi phí vận chuyển từ Mỹ đắt đỏ nhưng khách hàng châu Á vẫn chấp nhận mua. Phần lớn than đá Mỹ xuât khẩu sang châu Á là loại sử dụng luyện thép, nhưng giá than nhiệt đã cao hơn 100 USD/tấn nên khả năng dòng chảy than Mỹ sẽ chảy nhiều sang hướng Đông, nhất là cho những khách hàng Đông Á.


    Giá khí gas cao nhất 4 năm

    Giá khí gas thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên thị trường châu Á cũng tiếp tục tăng lên 10 USD/mmBtu do nhu cầu mạnh từ Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc; và một số nhà máy sản xuất gas đóng cửa bảo dưỡng.

    Ngày 8/6, LNG giao ngay tại châu Á đạt 9,8 USD/mmBtu, tăng 20% so với cách đây một tuần. Hợp đồng giao tháng 8 được dự báo chắc chắn sẽ tiếp cận mức 10 USD/thùng. Từ giữa tháng 4 tới nay, giá đã tăng trên 30%.

    Nhập khẩu LNG vào khu vực châu Á trong 5 tháng đầu năm nay tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 40% so với 5 tháng đầu năm 2013. Nhập khẩu của Trung Quốc và Pakistan trong 5 tháng đầu năm nay tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập vào Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore cũng tăng mạnh 15% - 20%. Tại Trung Quốc, xu hướng ngày càng chuyển sang sử dụng khí gas để giảm ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, sản lượng thủy điện thấp do lượng nước không nhiều đã khiến sản lượng nhiệt điện phải gia tăng để bù đắp.

    Trong ngắn hạn, giá LNG có thể sẽ còn tiếp tục tăng khi nguồn cung tại kho Sabine Pass của hãng Cheniere Energy (Mỹ) giảm hơn 50% từ giữa tháng 5 và sẽ tiếp tục duy trì mức thấp này trong một thời gian nữa để bảo dưỡng nhà máy, và hãng Angola LNG sẽ đóng cửa bảo dưỡng vào tháng 7. Tuy nhiên, đến cuối năm, nguồn cung từ Australia và Mỹ dự báo sẽ tăng lên.
  8. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    636
    Sản lượng tiêu thụ than tăng cao nhất trong nhiều năm
    06-06-2018 - 13:39 PM | Thị trường


    [​IMG]
    Sản lượng than tiêu thụ than tháng 5/2018 đạt 4,2 triệu tấn, tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại.


    Đây là một trong những kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật trong tháng 5 được khẳng định tại Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 6 của Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) được tổ chức sáng 4/6/2018.

    Cụ thể, báo cáo của TKV cho biết, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính trong tháng 5 của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

    Bên cạnh đó, nhu cầu than của các nhà máy nhiệt điện, phân bón, xi măng tiếp tục ở mức cao, vì vậy các đơn vị đã tập trung đẩy mạnh nhịp độ sản xuất, tích cực chế biến các chủng loại than theo nhu cầu của thị trường. Các đơn vị đã tập trung khai thác chọn lọc, chế biến nâng cấp các chủng loại than chất lượng cao, một số đơn vị đạt mức sản lượng cao như: Đèo Nai 63%; Cọc Sáu 60%; Dương Huy 55%, Tây Nam Đá Mài 53%.

    Tiêu thụ than vùng miền tây có sự chuyển biến do chỉ đạo tăng cường công tác pha trộn than, một số khách hàng lấy than miền tây để thử nghiệm như Xi Măng Long Sơn, Xi Măng Nghi Sơn, Công ty VTVT Xi Măng.

    Cùng với đó, các lĩnh vực sản xuất điện, khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp đều có tăng trưởng so với cùng kỳ.

    Tính chung, trong 5 tháng đầu năm 2018, tình hình sản xuất kinh doanh của TKV đạt được nhiều kết quả tích cực. Sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 16,87 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 17,6 triệu tấn, tăng 2,8 triệu tấn tương đương tăng 18% so với cùng kỳ. Doanh thu toàn Tập đoàn 5 tháng ước đạt 52.141 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện 2017. Lợi nhuận ước đạt 1.300 tỷ đồng, bằng 65 % kế hoạch năm. Nộp ngân sách thực hiện là 5.976 tỷ đồng. Tiền lương bình quân là 10,21 triệu đồng/người/tháng, bằng 103,6% kế hoạch và tăng 12% so với cùng kỳ...

    Với tốc độ này, TKV dự kiến, 6 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn sẽ sản xuất 20,27 triệu tấn than nguyên khai, đạt 57% kế hoạch, tiêu thụ than 21,60 triệu tấn đạt 60% kế hoạch. Dự báo mục tiêu năm 2018 Tập đoàn tiêu thụ đạt mức 38 triệu tấn than.
  9. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    636
    Ai có hàng về em nó điểm danh nào? hãy nắm giữ để đến cuối năm có quả ngọt
    congacongnghiep đã loan bài này
  10. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    636
    Có ai đang mua gom TND giá 9.100 từ ngày 5.9.2018 thế? sắp đánh lên chưa? tôi đang đợi để xả hàngddaaay :) :) :)

Chia sẻ trang này