EVN đề nghị 'thả nổi' giá điện... thấy giá xăng thả nổi ngon nên cũng định làm trò đây...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ban_dai_bac_linh_tinh, 21/10/2008.

141 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 04:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 730 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    EVN đề nghị 'thả nổi' giá điện... thấy giá xăng thả nổi ngon nên cũng định làm trò đây...

    Tập đoàn Điện lực VN (EVN) vừa trình Bộ Công Thương đề án ?oGiá điện theo cơ chế thị trường? trong đó đề nghị tăng gần 16% điện sản xuất và mức tăng cao nhất đối với điện sinh hoạt khoảng 63%. 6 tháng một lần, EVN sẽ đề xuất phương án điều chỉnh giá dựa trên chi phí đầu vào.
    > ''''Cần cơ chế giá điện minh bạch''''

    Theo đó, đối với giá điện sinh hoạt, EVN đề xuất 2 phương án. So với phương án cũ được đưa ra từ hồi cuối tháng 9 thì giá điện sinh hoạt bình quân mà EVN đề xuất thăng thêm khoảng 2-5%. Trong đó, phương án thứ nhất có tổng cộng 6 bậc thang với mức tăng bình quân là 16%, so với giá hiện hành. Riêng nấc thang đầu tiên (100 kWh đầu) tăng 36% so với hiện hành.

    Phương án thứ hai có tổng cộng 7 bậc thang, trong đó EVN đề nghị tách 100 kWh đầu tiên thành 2 bậc. Trong đó, nấc thang đầu tiên (50 kWh đầu) tăng khoảng 27%, nấc thang thứ hai (50 kWh tiếp theo) tăng 63%. Các nấc thang còn lại tăng khoảng 12% so với hiện hành.

    Đối với điện sản xuất, EVN đề xuất tăng bình quân khoảng 15,5% so với hiện hành. Giá bán điện cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp (y tế, giáo dục, chiếu sáng công cộng...) với mức tăng bình quân 16%. Đối với các hộ kinh doanh, dịch vụ, giá bán điện sẽ được tính theo giờ cao điểm hoặc thấp điểm với mức tăng bình quân 16% so với hiện hành.

    Cũng theo đề án, EVN đề nghị Chính phủ cho phép được "thả" giá điện theo cơ chế thị trường trên cơ sở các khoản đầu vào như giá nhiên liệu, chênh lệch tỷ giá, phí sửa chữa... để điều chỉnh giá bán. Trong đó, cứ 6 tháng một lần, EVN sẽ đề xuất giá bán điện lên Bộ Công Thương xem xét, nếu chi phí đầu vào biến động theo chiều hướng tăng thì giá điện cũng sẽ tăng theo và ngược lại.

    Nếu một tháng sau khi trình, Bộ Công Thương không có ý kiến thì EVN sẽ được tự động điều chỉnh trên cơ sở biểu giá bán điện của Chính phủ.

    Ngoài ra, EVN cũng kiến nghị Chính phủ giao Bộ Công Thương ban hành giá bán lẻ điện sinh hoạt thống nhất toàn quốc từ năm 2010, khung bán lẻ điện năm 2011, 2012. Trong đó, từ năm 2011, thực hiện giá theo vùng, các công ty điện lực tự định giá trong khung do Bộ Công Thương ban hành.

    Còn đối với chính sách giá điện hỗ trợ người nghèo, đối tượng thuộc diện chính sách xã hội, nếu mỗi hộ sử dụng 50 kWh một tháng sẽ được hưởng mức giá như hiện nay, còn trên 50 kWh sẽ không được hỗ trợ. Nhưng nếu cộng ba tháng liên tiếp mà bình quân mỗi tháng dưới 50kWh, sẽ được hỗ trợ cả ba tháng.

    Trao đổi với VnExpress.net, một quan chức Bộ Công Thương cho hay theo quy định thì EVN có trách nhiệm xây dựng đề án điều chỉnh giá điện. Trên cơ sở đó Ban soạn thảo đề án sẽ xem xét, báo cáo Bộ trưởng Công Thương. Sau khi thống nhất các bộ ngành, phương án cuối cùng sẽ được trình Chính phủ trong quý IV năm 2008. Nếu được thông qua, giá điện mới sẽ áp dụng từ 1/1/2009.

    Hồng Anh

    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2008/10/3BA079DC/

    Được ban_dai_bac_linh_tinh sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 21/10/2008
  2. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa trình Bộ Công Thương đề án ?oGiá điện theo cơ chế thị trường? dự kiến thực hiện từ 1/1/2009. Theo đó, có hai phương án tăng giá điện sinh hoạt được đề xuất, và giá bán điện cho sản xuất dự kiến tăng 15,5%.

    Hỗ trợ chênh lệch giá cho người nghèo sử dụng dưới 50kWh

    Giá điện sinh hoạt và sản xuất đều đồng loạt tăng.

    Theo EVN, giá điện được xác lập trên cơ sở nhằm bù đắp các chi phí vận hành cũng như đảm bảo mức lợi nhuận hợp lý cho ngành điện lực. Trong đề án trình Bộ Công thương, EVN đã đưa ra hai phương án tăng giá bán điện cho sinh hoạt.

    Phương án 1: Bao gồm 6 nấc thang như hiện nay, dự kiến tăng bình quân mỗi nấc thang là 16% so với giá hiện hành, riêng nấc thang đầu tiên với 100 kWh đầu tăng 36% so với hiện hành.

    Phương án 2: Chia đôi nấc thang đầu tiên, mỗi nấc thang 50 kWh thành 7 nấc thang. Trong đó nấc thang 1 tăng 27%, nấc thang 2 tăng 63%, các nấc thang còn lại tăng 12% so với hiện hành.

    Đối với giá điện cho sản xuất dự kiến tăng 15,5% so với giá hiện hành. Giá bán điện cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp dự kiến tăng bình quân 16%. Giá điện cho đối tượng kinh doanh dịch vụ dự kiến tăng 16% so với hiện hành.

    Việc hỗ trợ mức chênh lệch giá điện so với hiện nay sẽ được áp dụng cho người nghèo, đối tượng chính sách xã hội cho mỗi hộ sử dụng 50 kWh/tháng trở xuống. Nhưng nếu cộng ba tháng liên tiếp mà bình quân mỗi tháng dưới 50kWh, sẽ được hỗ trợ cả ba tháng. Ước tính, hiện có hơn 2,3 triệu hộ sử dụng điện dưới 50kWh/tháng.

    Tự động điều chỉnh giá

    EVN kiến nghị Thủ tướng phê duyệt cơ chế điều chỉnh giá tự động khi các yếu tố đầu vào thay đổi theo mức tăng giá nhiên liệu, giá mua điện, mức lạm phát và chênh lệch tỷ giá.

    Cứ 6 tháng một lần, EVN đề xuất giá bán điện lên Bộ Công thương xem xét, điều chỉnh giá điện biến động theo các yếu tố đầu vào hình thành giá, nếu tăng sẽ tăng theo và ngược lại.

    Đối với mức tăng giá điện đã đề xuất như trên, trường hợp sau khi trình một tháng, Bộ Công thương không có ý kiến gì coi như đồng ý và EVN được phép thi hành, áp dụng từ 1/1/2009 trên cơ sở biểu giá bán điện của Chính phủ.

    EVN cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công thương ban hành giá bán lẻ điện sinh hoạt thống nhất toàn quốc năm 2010, khung bán lẻ điện năm 2011, 2012. Và từ năm 2011 trở đi, thực hiện giá theo vùng, các công ty điện lực tự định giá trong khung do Bộ Công thương ban hành.

    Dân trí
  3. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Đạm Cà Mau...

    Nó viện dẫn là thả nổi theo cơ chế thị trường... thằng Xăng còn có mấy bố nhập mà giá đã thế này... Điện có mỗi mình bố tung hoành thì cơ chế mẹ gì...
  4. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    EVN kiến nghị Thủ tướng phê duyệt cơ chế điều chỉnh giá tự động khi các yếu tố đầu vào thay đổi theo mức tăng giá nhiên liệu, giá mua điện, mức lạm phát và chênh lệch tỷ giá.

    Cứ 6 tháng một lần, EVN đề xuất giá bán điện lên Bộ Công thương xem xét, điều chỉnh giá điện biến động theo các yếu tố đầu vào hình thành giá, nếu tăng sẽ tăng theo và ngược lại.

    Đối với mức tăng giá điện đã đề xuất như trên, trường hợp sau khi trình một tháng, Bộ Công thương không có ý kiến gì coi như đồng ý và EVN được phép thi hành, áp dụng từ 1/1/2009 trên cơ sở biểu giá bán điện của Chính phủ.

    Sao lại có chuyện một ông doanh nghiệp được đặt điều kiện với chính phủ nhỉ???
  5. salzburg

    salzburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    952
    Vác ra xử bắn cái thằng tổng giám đốc EVN thì mới yên ổn được. Cứ tình hình kinh tế và chính trị như hiện nay thì thời điểm có biến sẽ sớm xảy ra.
  6. datvietyeu

    datvietyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này chưa thấy ai mặt dày như anh Khiển - TKV và anh Hưng - EVN. Đào đất, múc nước của dân miễn phí mang đi bán mà khi *** nào cũng kêu lỗ. Thua cả bọn thổ phỉ.
  7. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Lỗ nhà nước lỗ chứ anh ấy lỗ éo đâu, hay anh ấy đang tính cổ phần hoá EVN kiểu gì anh ấy cũng được tí ti nên phải đề xuất tăng giá kiểu này???
  8. stockgame

    stockgame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cái thằng EVN này thật, có lẽ bà con mình chịu đựng khó khăn quen rồi bây giờ khổ thêm một chút nữa chắc cũng không có vấn đề gì, thôi thì ta chịu khó dùng điện giá cao một tí để EVN còn có tiền mà tự thưởng chứ không hàng năm họ cứ phải tự đi xin thưởng thì khổ quá.
  9. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây là cách quản lý. Từ lâu đời chưa thấy ai lấy cái thiên nhiên ban tặng đi bán lại kêu lỗ.
  10. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    Bon điện lực này ngày càng lởm. Chán vãi tè.

Chia sẻ trang này