FBT (Lâm Thủy Sản Bến Tre) CƠ HỘI ĐẦU TƯ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Snow_Snow, 18/07/2008.

688 người đang online, trong đó có 275 thành viên. 09:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1365 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. Snow_Snow

    Snow_Snow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    FBT (Lâm Thủy Sản Bến Tre) CƠ HỘI ĐẦU TƯ

    FBT lên sàn vào ngày 14/01/2008 lúc thị trường đi xuống . Đặc biệt em này chưa bị làm giá. Lợi nhuận năm 2008 34 ty cổ tức 18% giá hiện nay 11.000
    Tổng số cổ phiếu lưu hành 15 triệu
    Nhà nước : 4,924,200 = 32,82%
    BVSC ;1,383,600 = 9,22%
    Vietnam Ventures Limited = 1.100.000 = 7,33%
    Nam A Bank = 1.000.000 = 6,67 %
    Tổng số : 8,407,800.0
    khối lượng lưu hành thường xuyên chỉ 6,5 triệu

    cơ sở dữ liệu FBT đường link

    http://www.atpvietnam.com/vn/timkiem/index.aspx?str=fbt

    Khối lượng giao dịch FBT hôm nay 18/7 2008: 107.630

    Được snow_snow sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 18/07/2008
  2. Snow_Snow

    Snow_Snow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
  3. Snow_Snow

    Snow_Snow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo 6 tháng của CTCK Bảo Việt (BVSC) về TTCK Việt Nam vừa đưa ra dự báo, VN-Index vào cuối năm 2008 sẽ ở mức 550 điểm - 600 điểm. Nhận định này được đưa ra trên cơ sở 2 cách tiếp cận dự báo thị trường khác nhau.

    Thứ nhất là dựa vào việc dự báo EPS 2008 của 20 công ty có mức vốn hoá lớn nhất sàn HOSE (75% giá trị vốn hoá) cùng việc xác định chỉ số P/E trong 6 tháng tới. Theo đó, những thay đổi về EPS của 20 DN này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kỳ vọng của NĐT cũng như chỉ số VN-Index. Nhìn lại diễn biến thị trường sau cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ năm 1997 tại một số nước như Thái Lan, Hàn Quốc?, chỉ số P/E ở điểm thấp nhất dao động vào khoảng 6-8 lần, nhưng sau 6 tháng, NĐT đã chấp nhận mức P/E cao hơn so với mức đáy. Chỉ số P/E được coi là hợp lý còn phải căn cứ vào tình hình kinh tế vĩ mô.

    Tiếp cận theo cách thứ hai, diễn biến chỉ số VN-Index 6 tháng qua chịu ảnh hưởng bởi 3 nhóm yếu tố: kinh tế vĩ mô, chính sách quản lý điều hành thị trường và triển vọng kinh doanh của DN; việc tăng cung đột biến do giải chấp cổ phiếu và cuối cùng là yếu tố tâm lý NĐT. Tùy giai đoạn mà mức độ ảnh hưởng của các yếu tố là khác nhau. Mặc dù nhận định khó có thể định lượng được mức độ ảnh hưởng chính xác, song báo cáo cũng cho biết, tính đến thời điểm VN-Index đạt 370 điểm thì tỷ trọng ảnh hưởng của từng yếu tố đến việc thị trường mất đi 800 điểm (từ 1.170 điểm xuống 370 điểm) như sau: triển vọng kinh doanh của DN (chiếm 50%); từ việc tăng cung đột biến do giải chấp cổ phiếu chiếm (30%) và do tâm lý NĐT (20%).

    Cũng theo báo cáo, căn cứ vào kết quả kinh doanh quý II của DN, thị trường sẽ có một đợt điều chỉnh giá mới, sau đó sẽ bước vào giai đoạn ổn định và tăng dần vào cuối năm. Chiều 18/7, BVSC tổ chức buổi toạ đàm nhìn lại TTCK 6 tháng đầu năm tại số 71, Ngô Sỹ Liên, Hà Nội.
  4. Snow_Snow

    Snow_Snow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 18/7/2008, Vietcombank và Agribank đồng loạt hạ lãi suất cho vay bằng tiền đồng và đôla Mỹ, với mức cắt giảm 0,5-1 điểm phần trăm mỗi năm. Tính cả hai trường hợp này, đến nay đã có 3 nhà băng tuyên bố chia sẻ gánh nặng chi phí với khách hàng.
  5. Snow_Snow

    Snow_Snow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư trong nước đang vui vẻ lướt sóng!
    (Theo SGTT) Chứng khoán đang liên tục tăng điểm. VN?"Index đã ở mức 489,83 điểm ngày 17.7, và có những dự báo sẽ vượt 500 điểm trong tương lai gần. Điều gì đang xảy ra?

    Ngày thứ tư 16.7, hãng tin Bloomberg giật tít: ?oThị trường chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh, thay thế vị trí của Việt Nam, kẻ thua cuộc lớn nhất?. Như vậy với sự thất bại của thị trường chứng khoán Trung Quốc, báo chí nước ngoài đã hết cơ hội cho rằng Việt Nam là thị trường tệ hại nhất thế giới với mức giảm hơn 60%.

    Trong khi chứng khoán Trung Quốc giảm giá, chứng khoán Việt Nam trong những ngày qua lại liên tục tăng ?" có thể còn tăng mạnh hơn nếu uỷ ban Chứng khoán nới biên độ lên ±5%. Theo nhận định của giới nghiên cứu, đợt tăng này có những đặc điểm hơi giống với đợt tăng của giai đoạn trên 1.000 điểm trước đây, ở chỗ lượng mua bán đến chủ yếu từ các nhà đầu tư không chuyên nghiệp.

    Xu hướng hạ nhiệt của lãi suất đang giúp tạo ra tâm lý lạc quan khá mạnh, đẩy thị trường chứng khoán liên tục tăng điểm trong tuần qua, tiến sát đến mức 500 điểm cho dù chưa có nhiều dấu hiệu kinh tế vĩ mô đủ để hỗ trợ tâm lý này trong thời gian tới.

    Các ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất huy động, trong khi lãi suất cho vay thực tế đang duy trì ở mức 21%/năm hoặc thấp hơn một chút. Đây vẫn là mức rất cao, mặc dù có giảm hơn so với mức ?ovô cùng cao? trước đó, theo nhận xét của giới doanh nghiệp. Trước đó, với việc áp dụng thêm một số phí, lãi suất cho vay thực tế cao hơn lãi suất tối đa theo quy định của ngân hàng Nhà nước (21%).

    Theo phân tích của ông Nguyễn Trung Hà, chủ tịch công ty chứng khoán Thiên Việt, với mức lãi suất hiện nay thì mức giá chứng khoán hiện tại là đắt, nhưng nhìn từ quan điểm lâu dài thì đây là mức giá hấp dẫn. ?oNền kinh tế không thể chấp nhận mãi mức lãi suất hiện tại. Lãi suất sẽ phải xuống?, ông Hà nói.

    Tuy nhiên, viễn cảnh của một mức lãi suất hợp lý cho phép doanh nghiệp duy trì kinh doanh có lãi vẫn còn chưa rõ ràng, khi việc kiềm chế lạm phát không thể có tác dụng trong vòng một vài tháng. Xu hướng chung của thị trường thế giới cho thấy đà lạm phát vẫn đang tăng. Chính phủ cũng khó có thể duy trì chính sách trợ giá xăng dầu trong một thời gian dài. Một khi giá xăng tăng, các mặt hàng khác trong thị trường có xu hướng tăng theo, ngay cả đối với những ngành hàng không trực tiếp bị ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng. Nhìn tổng quát, những thách thức vĩ mô lớn vẫn đang ở trước mặt.

    Quay trở lại thị trường chứng khoán, những diễn biến trong hơn 10 ngày qua khá thú vị và khó dự báo được thị trường còn vui vẻ tới khi nào. Một số nhà đầu tư mua vào trong giai đoạn này cho rằng, mức giá và tính thanh khoản đủ hấp dẫn để họ có thể ?olướt sóng? nhưng vẫn có thể duy trì đầu tư dài hạn trong trường hợp thị trường xuống. Khác với khi thị trường đang ở mức quá cao, lướt sóng quá mạo hiểm.

    Nhà đầu tư trong nước đang chiếm khoảng trên 80% tổng số giao dịch trên thị trường, trong khi đó những ngày qua mức giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài duy trì ở mức thấp ?" ngày 16.7, tổng mức mua vào của nhà đầu tư nước ngoài là 14%. Các cổ phiếu bluechip có tính thanh khoản cao được mua vào nhiều nhất, cho thấy tâm lý lướt sóng đang thống trị thị trường.
  6. Snow_Snow

    Snow_Snow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    ]FBT lên sàn vào ngày 14/01/2008 lúc thị trường đi xuống . Đặc biệt em này chưa bị làm giá. Lợi nhuận năm 2008 34 ty cổ tức 18% giá hiện nay 11.000
    Tổng số cổ phiếu lưu hành 15 triệu
    Nhà nước : 4,924,200 = 32,82%
    BVSC ;1,383,600 = 9,22%
    Vietnam Ventures Limited = 1.100.000 = 7,33%
    Nam A Bank = 1.000.000 = 6,67 %
    Tổng số : 8,407,800.0
    khối lượng lưu hành thường xuyên chỉ 6,5 triệu

    cơ sở dữ liệu FBT đường link

    http://www.atpvietnam.com/vn/timkiem/index.aspx?str=fbt

    Khối lượng giao dịch FBT hôm nay 18/7 2008: 107.630Được snow_snow sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 18/07/2008
    [/quote]
    Vì đang ở xu thế đi lên nên dự báo trong những ngày đầu tuần tới, thị trường vẫn còn "xập xình", nhưng sau đó, nhiều mã cổ phiếu blue-chips sẽ tăng giá mạnh, đẩy thị trường đi lên

    Sau 4 tuần giao dịch sôi động, với 18 phiên tăng giá và 2 phiên giảm giá, VN?"Index đã tăng được 117 điểm. Mặc dù ngày 18-7, chỉ số chứng khoán trên cả hai sàn giảm khá mạnh nhưng niềm tin của nhà đầu tư tăng lên (biểu hiện qua sức mua), vì vậy giá trị giao dịch cả hai sàn đạt 1.600 tỉ đồng (trong đó sàn TPHCM chiếm 1.067 tỉ đồng), tăng hơn 1.033 tỉ đồng so với hôm trước. Đây là ngày có giá trị giao dịch lớn thứ hai từ đầu năm đến nay.

    Phải nhanh tay chớp thời cơ

    Trong phiên giao dịch cuối tuần này, VN-Index còn 483,05 điểm, giảm 6,78 điểm so với hôm trước. Giao dịch khớp lệnh đạt gần 27 triệu cổ phiếu, trong đó nhà đầu tư nước ngoài chiếm 5,1 triệu cổ phiếu, trị giá 283 tỉ đồng, tăng 3,5 triệu cổ phiếu so với hôm trước. Trong giai đoạn này, thị trường đang ở xu thế đi lên, mỗi lần điều chỉnh giảm là cơ hội mua vào cổ phiếu tốt cho các nhà đầu tư mới.
    Ông Trần Huy, một nhà đầu tư cá nhân, cho biết: ?oMặc dù nhiều chuyên gia khuyến cáo, kinh tế thế giới và đất nước chưa khởi sắc nên chứng khoán chưa thể tăng bền vững. Nhưng trong đầu tư, nếu chờ cho tình hình sáng sủa, mọi người biết hết mới tham gia thì lúc đó e đã muộn, cơ hội đã qua đi?. Mặc dù nền kinh tế vĩ mô của đất nước còn khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã và đang bị thua lỗ; nhưng trong những mảng xám đó, nhiều nhà đầu tư đã nhìn thấy ánh sáng khi lạm phát giảm mạnh, thị trường ngoại hối đi vào ổn định, lãi suất cho vay bắt đầu giảm, niềm tin đang trở lại... thì họ mạnh dạn đầu tư và đã gặt hái thành công trong mấy tuần qua.

    Vốn đang chảy mạnh vào TTCK

    Trong thời điểm hiện tại, các kênh đầu tư như: vàng, ngoại tệ, bất động sản... đang lâm vào tình trạng trì trệ thì chứng khoán là kênh hấp dẫn nhất. Mặc dù tính thanh khoản của vàng nhanh, nhưng vì giá đã cao nhất mọi thời đại nên vàng không còn có lợi nhuận siêu ngạch nữa, do đó nhiều người chuyển địa bàn, làm cho khối lượng giao dịch vàng giảm mạnh. Hơn một tháng trước, giao dịch trên sàn vàng của ACB bình quân khoảng 400.000 lượng/ngày, nay đã giảm gần một nửa. Nhiều nhà đầu tư sau khi nhảy qua sàn vàng bị thua lỗ nặng lại ôm số vốn còn lại chuyển vào chứng khoán. Việc ?olướt sóng? căn hộ và nền đất trên giấy đang rơi vào thảm cảnh khó thanh khoản, giá giảm mạnh, không còn thu hút nhà đầu tư. Vì vậy khoản vốn này của dân ?olướt sóng? đang dồn vào thị trường chứng khoán (TTCK).

    Do là kênh duy nhất đang hấp dẫn nên TTCK thu hút được nguồn vốn lớn đổ vào. Với lượng đặt mua ngày cao điểm lên đến 96 triệu cổ phiếu trên cả hai sàn (nhưng chỉ khớp được 59% - tương đương gần 2.000 tỉ đồng) cho thấy nguồn vốn đang đổ vào TTCK rất lớn. So với các nước trong khu vực, giá cổ phiếu ở VN còn khá thấp, nhiều mã thấp hơn giá trị sổ sách, nên dù thị trường giảm điểm nhưng nhiều tổ chức và cá nhân vẫn mạnh dạn mua vào, làm cho sức mua hằng ngày luôn duy trì ở mức cao, thị trường ngày càng thanh khoản tốt.
  7. outsider53

    outsider53 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Đã được thích:
    0
    thôi bác ạ, để topic nó trôi đi, nhìn TT là thấy xu hướng đổ vào BCs
    1 mình bác PR sao nổi
  8. spring1979

    spring1979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Đã được thích:
    630
    thằng này ngon quá bác ạ, có khi vù một cái tăng lên 2x, 3x thì ăn đủ. Thằng này tình hình tài chính tốt, cổ đông chiến lược vững tại vì bà con chưa để ý đến nên nó mới lẹt đẹt thế thôi.
  9. Snow_Snow

    Snow_Snow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0

    Hihi 8h45 lệnh mua ATO 100K được tung ra
  10. Snow_Snow

    Snow_Snow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này