FCN - CP Nền Móng với triển vọng KD hấp dẫn từ họat động thầu EPC!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 10/03/2015.

761 người đang online, trong đó có 304 thành viên. 23:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 140822 lượt đọc và 2047 bài trả lời
  1. tuanchudusg

    tuanchudusg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Đã được thích:
    533
    Fpt ra khuyến nghị mua fcn giá mục tiêu 25 :D
  2. haha_man

    haha_man Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2014
    Đã được thích:
    501
    Có lẽ cả thị trường đang đứng trước một cơn sóng lớn, nhưng qua con sóng này nói kinh tế ta tốt lên thì chưa đúng. Số liệu thống kê bên Hải Quan cho thấy khu vực saigon trong những tháng đầu năm nay có trị số xuất khẩu khá kém, vì bạn tôi làm bên tổng cục hải quan, con số cho thấy chưa năm nào kém như vậy, tình hình tăng giá của đồng USD thực chứng cho thấy cán cân thanh toán mất cân bằng. Nhưng hàng hóa nhập về cho khu vực tiêu dùng cao cấp lại không thay đổi nhiều, thậm chí còn tăng, như xe hơi từ châu âu và hoa kỳ, moto, .. rõ ràng hàng hóa nhập về "có phân loại" người giàu ko phải do kinh doanh họ tiêu tiền khá thoải mái trong khi hầu hết bạn tôi làm bên kinh doanh đều nói thị trường tiêu dùng bị thu hẹp khá mạnh, sức mua giảm, bán một đơn vị sản phẩm vẫn có lợi nhuận nhưng tổng số sản phẩm bán ra ko đủ lấp đầy điểm hòa vốn, nhưng vẫn có một ngành đặc thù như hạ tầng (nằm trong vùng kích cầu kèm theo phải nằm trong xu thế "đi trước"), sẽ tăng trưởng dự đoán là cho đến 5-10 năm nữa, Riêng ngành nông nghiệp là một ưu thế trong những năm sắp tới đây,
  3. Baotthien

    Baotthien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/04/2015
    Đã được thích:
    381
    Cám ơn bác đã thông tin!

    Nhưng theo bác Chí chia sẻ, Fecon đã mua 15% HLP trở thành đối tác chiến lược thực hiện chiến lược Nam Tiến với những dự án hạ tầng trọng điểm như: Cao tốc Bến Lức - Long Thành, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận - Cần Thơ... càng làm cho những bước đi của FCN thêm bền vững:

    1 - http://www.thanhnien.com.vn/kinh-te...-thuan-can-tho-theo-hinh-thuc-bot-562519.html
    2 - http://www.thesaigontimes.vn/126185/Ngay-7-2-Tai-khoi-cong-duong-cao-toc-Trung-Luong---My-Thuan.html

    Như bác Chí đưa tin thì FCN chính thức trở thành LIÊN DANH với Hưng Long Phước (HLP) từ Q1 nhưng doanh nghiệp rất kính tiếng. Chứng tỏ lãnh đạo của FCN không thích khoa trương, có những bước đi âm thầm và thận trọng.

    Đề nghị bác Chí cho vài đánh giá về liên danh FCN - HLP đối với thị trường cọc, ép cọc và xử lý nền móng phía Nam. ( HLP có lợi thế gì về giá thành sxsp, vận chuyển, thương hiệu...)
    gebeeda thích bài này.
  4. gebeeda

    gebeeda Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Đã được thích:
    674
    Đối với em, mua nhiều hay ít ko nằm ở số lượng mà nằm ở tỷ trọng.
    Ví dụ bác có 1 tỷ, bác giữ 100k FCN (~2.1 tỷ) - với em là quá nhiều và rủi ro lúc này khi đang dùng MG 1:1
    Nhưng bác có 20 tỷ và giữ 500k FCN (~10.5 tỷ) - mới 50% vốn, em lại thấy còn hơi ít.
    --------------
    Về FCN, tại vùng giá 20.x, em theo dõi thì thấy lực cung chỉ xuất hiện khi thị trường chung hoảng loạn bán tháo, còn khi tâm lý ổn định như thứ Năm vừa rồi, thanh khoản cả ngày được 73k.
    Em thường chỉ mua giá đỏ và vàng, nên lúc này chính là cơ hội giải ngân :)
    haha_man thích bài này.
  5. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Qua tuần FCN ra bctc q1, thứ 3 tôi sẽ có bài phân tích và đánh giá kqkd của FCN cũng như giá trị của liên danh FCN - HLP.

    1. http://vov.vn/kinh-te/thu-tuong-du-khoi-cong-xay-dung-nha-may-nhiet-dien-song-hau-1-401453.vov
    2. http://nhipcaudautu.vn/kinh-te/thong-xe-cau-co-chien-noi-hai-tinh-ben-tre-tra-vinh-3268420/

    Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 thuộc Trung tâm điện lực Sông Hậu. Với tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng, Nhà máy có tổng công suất 1.200 MW gồm 2 tổ máy được xây dựng trên diện tích 115ha do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư. Đây là một trong các dự án trọng điểm quốc gia thuộc quy hoạch điện VII, dự kiến khi đưa vào vận hành từ năm 2019, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 sẽ cung cấp vào lưới điện quốc gia khoảng 7,8 tỷ kWh/năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
    .........................

    Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên được tái khởi động xây dựng vào ngày 2/8/2013, bao gồm 2 dự án thành phần.

    Dự án thành phần 1: xây dựng phần cầu chính Cổ Chiên (nguồn vốn nhà đầu tư). Dự án thành phần 2: xây dựng đường dẫn và các cầu trên đường dẫn vào cầu chính (nguồn vốn Nhà nước).

    Tổng mức đầu tư dự án là 2.308 tỷ đồng, trong đó vốn của nhà đầu tư: 1.264 tỷ đồng; Phần vốn ngân sách Nhà nước: 1.044 tỷ đồng, do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

    Nhà đầu tư dự án là Liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc và Tổng Công ty XDCTGT 1 ( Cienco1). ( VTV1 đang đưa tin: Anh Ba đang phát biểu)

    P/s:
    Muốn biết nội lực của HLP các bạn tham khảo:

    1. http://hunglongphuoc.vn/vi/gioi-thieu/tong-quan-5.html
    2. http://www.trangvang.biz/tp-hcm/quan-2/cong-ty-tnhh-mai-long-phuoc-281862.html ( Là đơn vị kd xi măng, do Mrs. Mai làm chủ)
    Last edited: 16/05/2015
    gebeeda thích bài này.
  6. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Người bán cũng chịu áp lực rất lớn và người mua là những ndt bản lĩnh... Tôi so sánh để có cách nhìn khác về 2 doanh nghiệp. Nếu so sánh cùng ngành thì còn gì là ẩn ý và nhìn ra sự khác biệt của doanh nghiệp.

    Thị trường xuống sâu ai ai cũng buồn... tôi cũng thế bạn ạ!
  7. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Tôi thấy Anh Khoa - FCN làm xong rồi mới nói ( Công bố) và tôi đánh giá cao về tầm nhìn chiến lược cũng như cách thức Anh Khoa làm. Rất thận trọng, kỹ luỡng... đặc biệt là không ồn ào.

    Trong các báo cáo mới đây của các công ty chứng khóan... chưa có đơn vị nào nắm rỏ giá trị và thông tin về liên danh này.
    gebeeda thích bài này.
  8. Baotthien

    Baotthien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/04/2015
    Đã được thích:
    381
    Cám ơn các chia sẻ chân tình của bác... như là 1 động viên tin thần cho nhỏ lẻ.

    Theo tôi bác không nên đưa ra bài phân tích gì về FCN cả... " Hoa thơm thì **** sẽ lượn".

    Anh Khoa đang đi theo TH Truemilk khi ứng dụng công nghệ vào sxkd... Ngày thành công của Anh Khoa cũng phải tính bằng năm bác ạ.

    Trân trọng!
    http://vov.vn/kinh-te/trang-trai-bo-sua-cua-th-true-milk-dat-ky-luc-cong-nghe-cao-chau-a-401449.vov
  9. ladaphv

    ladaphv Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/05/2015
    Đã được thích:
    1.114
    Khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1
    14:36 | 16/05/2015
    (PetroTimes) - Sáng ngày 16/5/2015, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ *************** đã về dự, chỉ đạo và nhấn nút khởi công Dự án Nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 (2x600MW) tại Trung tâm Điện lực Sông Hậu (ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư.

    Tới dự lễ khởi công còn có ngài Daejoo Jun, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

    Báo cáo với Thủ tướng, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực điện của ngành Dầu khí Việt Nam định hướng đến năm 2030. Việc triển khai thực hiện Dự án sẽ giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động trong giai đoạn xây dựng và hàng trăm lao động trong giai đoạn vận hành chưa kể các dịch vụ kèm theo. Dự kiến sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành từ năm 2019, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 sẽ cung cấp vào lưới điện quốc gia khoảng 7,8 tỉ kWh/năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng.

    [​IMG]

    Thủ tướng *************** thực hiện Nghi lễ Nhấn nút khởi công Dự án Nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1

    Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 thuộc Trung tâm Điện lực Sông Hậu đặt tại ấp Phú Xuân, thị Trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, có tổng công suất 1.200 MW gồm 2 tổ máy (2x600MW), diện tích xây dựng 115 ha do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm Chủ đầu tư, Ban QLDA Điện lực Dầu Khí Sông Hậu 1 là đại diện Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý dự án. Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) làm Tổng thầu EPC. Đây là một trong các Dự án trọng điểm Quốc gia thuộc Quy hoạch điện VII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và được phép áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng các công trình điện cấp bách theo Quyết định số 2414/QĐ-TTg ngày 11/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng là một trong 3 Nhà máy Nhiệt điện của Trung tâm Điện lực Sông Hậu với tổng công suất 5.200 MW. Tổng mức đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu l khoảng 43.043 tỷ đồng tương đương với 2,046 tỷ USD. Nguồn vốn của dự án với 30% vốn chủ sỡ hữu, 70% vốn vay tín dụng xuất khẩu (ECA) và vay thương mại khác.

    [​IMG]

    Thủ tướng *************** phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công

    Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 là nhà máy nhiệt điện ngưng hơi truyền thống, sử dụng nhiên liệu than, thông số hơi trên tới hạn và có tái sấy, công nghệ lò đốt than phun, với các chỉ tiêu cao về hiệu suất, tính sẵn sàng, độ ổn định, an toàn và đảm bảo các qui định về bảo vệ môi trường do áp dụng các công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường hiện đại như lọc bụi, giảm NOx, khử SOx và xử lý nước thải…. Hàng năm, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 tiêu thụ khoảng 3 triệu tấn than.

    Tính đến thời điểm hiện tại, cơ sở hạ tầng phục vụ thi công dự án đã được cơ bản hoàn thành các hạng mục chính như giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, san lấp mặt bằng, hệ thống cấp điện thi công, hệ thống cấp nước thi công, bờ kè sông đáp ứng yêu cầu sẵn sàng triển khai nhà máy chính.

    [​IMG]

    Công trường Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

    Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng *************** biểu dương, đánh giá cao sự phát triển nhanh và đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực của PVN, khẳng định PVN là một trong ba Tập đoàn kinh tế kỹ thuật lớn hàng đầu của đất nước. Đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, PVN đã có những nỗ lực vượt bậc, khắc phục mọi khó khăn để đi đến triển khai dự án theo đúng tiến độ đã cam kết. Điều này mang lại ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đất nước, góp phần thiết thực trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

    Thủ tướng *************** nhắc nhở: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 là dự án có tính trọng điểm trong Chiến lược phát triển lĩnh vực điện của ngành Dầu khí Việt Nam nói riêng và trong Quy hoạch điện quốc gia nói chung, đáp ứng nhu cầu điện năng được dự báo sẽ hết sức cấp bách của khu vực phía Nam. Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư, tổng thầu cũng như các bên liên quan phối hợp, tập trung cao độ các nguồn lực để đảm bảo tiến độ Dự án, hoàn thành xây dựng và đưa Dự án vào phát điện thương mại tổ máy số 1 và 2 theo đúng kế hoạch vào năm 2019. Mặt khác, chú ý vấn đề chất lượng công trình, các yêu cầu về bảo vệ môi trường cũng như tối ưu hóa chi phí để dự án đạt hiệu quả cả về kinh tế lẫn đời sống xã hội ở khu vực.

    [​IMG]

    Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Xuân Sơn đáp từ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

    Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Xuân Sơn cam kết PVN sẽ phối hợp, đôn đốc Tổng thầu LILAMA, Nhà thầu cung cấp thiết bị chính Doosan, Tư vấn quản lý dự án và các đơn vị liên quan tập trung cao độ các nguồn lực để có thể đảm bảo tiến độ của dự án, hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào phát điện thương mại tổ máy số 1 và 2 trong năm 2019 (tức là sau 48 tháng và 52 tháng kể từ ngày bắt đầu khởi công), đồng thời đảm bảo triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, các yêu cầu về bảo vệ môi trường cũng như tối ưu hóa chi phí để dự án đạt được hiệu quả về cả hai mặt kinh tế và đời sống xã hội. PVN sẽ phát huy tối đa tiềm năng, những thành tựu và kinh nghiệm đã đạt được để thúc đẩy triển khai các dự án của Tập đoàn nói chung, với mục tiêu từng bước nội địa hoá, ưu tiên sử dụng dịch vụ của các đơn vị trong nước, góp phần quan trọng trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
    --- Gộp bài viết, 17/05/2015, Bài cũ: 17/05/2015 ---
    fcn lại nhiều việc rồi
    gebeeda thích bài này.
  10. tuanchudusg

    tuanchudusg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Đã được thích:
    533
    Không hiểu sao phía FCN chuẩn bị bctc rất chậm, lần nào cũng lâu hơn các doanh nghiệp khác cả. Mấy hôm trước thì bị UBCK cảnh cáo vụ chậm báo cáo thường niên, còn bây giờ qua hạn là 15/05 rồi cũng chưa thấy báo cáo đâu cả :-s

Chia sẻ trang này