FCN ...........tin cuối ngày......"công phá"...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thinhnp, 29/08/2017.

2006 người đang online, trong đó có 802 thành viên. 16:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 12343 lượt đọc và 79 bài trả lời
  1. thinhnp

    thinhnp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2016
    Đã được thích:
    1.598
    FECON thành lập tổ “công phá” thị trường Myanmar
    29/08/2017 14:35 7 Lượt xem
    Sáng 26/8/2017, FECON và FECON Rainbow (Myanmar) tổ chức hội thảo “Cơ hội kinh doanh tại thị trường xây dựng Myanmar” nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm tại thị trường này. Đồng thời thống nhất thành lập “Tổ công phá” thị trường Myanmar nhằm tạo nên sức mạnh để tiếp cận và triển khai các dự án lớn trong thời gian tới.
    [​IMG]
    Hội thảo về thị trường xây dựng Myanmar do FECON và FECON Rainbow tổ chức thu hút sự quan tâm của không chỉ người FECON
    Tham dự Hội thảo, ngoài BLĐ, bộ phận kinh doanh của các công ty thành viên FECON còn có sự tham gia của các đối tác, đang quan tâm đến thị trường Myanmar như TEDI, TEDIPORT, AMECC, HASSYU, BRITEC, APECO… Đặc biệt, Phó vụ trưởng – Vụ hợp tác Quốc tế – Bộ Giao Thông vận tải – Ông Nguyễn Ngọc Thuyên cũng đến dự.
    Những năm gần đây, Myanmar được biết tới là một thị trường đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng. Vì vậy, khi chia sẻ về cơ hội kinh doanh tại Myanmar, ông Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc Kinh doanh, CTCP FECON, ngoài việc tổng quát về đất nước, con người, kinh tế, hạ tầng của Myanmar, còn chỉ ra những khó khăn và thuận lợi của các doanh nghiệp đầu tư vào Myanmar. Nếu những khó khăn được đề cập như hạ tầng lạc hậu, thủ tục hành chính rườm rà, chỉ số cạnh tranh yếu do chính sách kinh tế còn dè dặt, chính sách quản lý ngoại tệ còn phức tạp và rủi ro chính trị, tôn giáo; thì “mảnh đất vàng” này vẫn nhận được nhiều sự đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài bởi nhiều yếu tố thuận lợi. Nổi bật là Myanmar đang đẩy mạnh chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và tạo điều kiện dễ dàng trong các thủ tục thành lập doanh nghiệp xây dựng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 60 dự án được đầu tư vào Myanmar bởi các doanh nghiệp Việt Nam với tổng số vốn là hơn 2 tỷ Đô la Mỹ. Nổi bật là một số tập đoàn như Viettel, BIDV, Hoàng Anh Gia Lai, FPT… và các nhà thầu xây dựng lớn như Hòa Bình (2014), FECON (2016), Thép Việt Nam, Phan Vũ… Năm 2016, FECON đã thực hiện thành công dự án Mở rộng cảng Thilawa và hiện đang triển khai một số gói thầu khác trong thời gian tới.
    Ông Huruo Ishiguro – Giám đốc Marketing, CTCP FECON cũng chia sẻ về kinh nghiệm kinh doanh, thông tin dự án và cả những cách thức tham gia thầu tại đây.
    [​IMG]
    Myanmar là thị trường đầy tiềm năng cho các nhà thầu Việt nam
    Đặc biệt, phát biểu tại buổi Hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Thuyên cũng nhấn mạnh Myanmar là mảnh đất vàng của châu Á, có tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư lớn. Hai nước Việt Nam – Myanmar đã thống nhất hợp tác toàn diện về tăng cường quan hệ, mở rộng hợp tác liên thông ngân hàng, tiếp cận vốn tại thị trường Myanmar, hỗ trợ đầu tư, thanh toán quốc tế… Từ đó, Bộ GTVT cũng có nhiều cơ hội tăng cường hợp tác về đường hàng không, đường biển và đường bộ, giúp thúc đẩy giao thương qua lại giữa hai bên. Vì vậy, với mọi điều kiện thuận lợi nói trên, các doanh nghiệp hoàn toàn có cơ hội tham gia các dự án xây dựng tại đây, chỉ cần đảm bảo nguồn tài chính vững chắc và đội ngũ kỹ thuật cao.
    Chia sẻ tại hội thảo, đại diện khách mời đến từ Công ty AMECC – Phó tổng giám đốc Ngô Quốc Thịnh nhấn mạnh muốn thành công ở thị trường bạn, cần nhất là sự chân thành hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, “muốn đi xa thì đi một mình, muốn đi lâu thì đi cùng nhau”.
    Kết thúc buổi hội thảo, ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch CTCP FECON đã tổng kết và thống nhất thành lập Tổ “công phá” thị trường Myanmar. Tổ công tác này sẽ trao đổi các thông tin thường xuyên về thị trường Myanmar, cùng nhau bàn bạc về cách tiếp cận dự án. Đối với từng dự án cụ thể, các thành viên sẽ nhất trí để tạo ra một liên danh, hợp tác cùng nhau tham gia đấu thầu.
    --- Gộp bài viết, 29/08/2017, Bài cũ: 29/08/2017 ---
    :drm
    --- Gộp bài viết, 29/08/2017 ---
    :drm1
    --- Gộp bài viết, 29/08/2017 ---
    :drm
    sgnvina2015, thanhtraderloctrocho thích bài này.
    loctrocho đã loan bài này
  2. loctrocho

    loctrocho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2014
    Đã được thích:
    2.645

    Thị trường phân hóa mạnh cổ tốt tạo đáy là ngon .
    Last edited: 29/08/2017
    loctrocho đã loan bài này
  3. thinhnp

    thinhnp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2016
    Đã được thích:
    1.598
    Múc
    loctrocho thích bài này.
    loctrocho đã loan bài này
  4. loctrocho

    loctrocho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2014
    Đã được thích:
    2.645
    ĐIỀU GÌ KHIẾN FECON QUYẾT ĐỊNH TĂNG VỐN?
    BDT - 21/07/2017 09:08:36

    Đang trong đà tăng liên tiếp sau 3 năm “lình xình” quanh mốc 20, FECON đột ngột công bố thông tin Đại hội cổ đông bất thường, trong đó, một trong những nội dung quan trọng sẽ được đề cập là xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ của công ty.
    Trao đổi với báo chí, ông Trần Phương, Đại diện công bố thông tin của FECON cho biết, công ty dự kiến sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua; phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược; phát hành cổ phiếu ESOP.

    Mục đích của việc tăng vốn điều lệ lần này, theo ông Phương là để huy động nguồn vốn tài trợ cho sự tăng trưởng của các mảng kinh doanh hạ tầng, bao gồm hạ tầng giao thông và hạ tầng năng lượng, cũng như các dự án Công trình ngầm (giao thông ngầm đô thi) theo chiến lược đã đề ra trong giai đoạn 2017-2020.

    Thời gian vừa qua, FECON liên tục là một cái tên đáng chú ý trên thị trường xây dựng cũng như trên sàn chứng khoán khi liên tiếp ghi nhận những thông tin về mảng kinh doanh công trình ngầm, cũng như khẳng định những bước đi chiến lược trong mảng hạ tầng.

    Đầu tiên phải kể đến thương vụ đình đám khi ký Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược trong lĩnh vực đầu tư, phát triển các dự án hạ tầng giao thông tại Việt Nam với đối tác “khủng” Nexco – Jexway Nhật Bản. Theo đó, hai bên thiết lập quan hệ đối tác để cùng tìm kiếm, triển khai các cơ hội đầu tư hạ tầng giao thông tại Việt Nam. Trong giai đoạn đầu của hợp tác, NEXCO và JEXWAY sẽ mua lại 20% cổ phần của FECON tại Dự án BOT tuyến tránh thành phố Phủ Lý mà công ty này đã tham gia đầu tư, thi công và đưa vào vận hành khai thác từ cuối năm 2016, tiếp theo hai bên sẽ cùng nhau bắt tay ngay vào công việc nghiên cứu đầu tư hai dự án đường bộ thu phí mới trong năm 2017 và đầu năm 2018.

    BOT Phủ Lý - Dự án hạ tầng đầu tiên FECON tham gia với tư cách là nhà đầu tư, thi công đã được đưa vào khai thác ổn định 9 tháng nay.

    Ngay sau đó, ngày 3/7, công ty này tiếp tục ký hợp tác thỏa thuận chiến lược với “ông lớn” trong lĩnh vực Năng lượng – Acwa Power để trở thành đối tác địa phương trong việc nghiên cứu, đầu tư vào các dự án hạ tầng năng lượng mặt trời tại Việt Nam, dự án đầu tiên tại tỉnh Bình Thuận, sẽ được quyết định đầu tư ngay trong những tháng tới để kịp hoàn thành dự án vào đầu 2019.

    Một thông tin nữa, cũng khiến cho cái tên FECON nổi bật trên thị trường, là việc trở thành nhà thầu Việt Nam đầu tiên tham gia vận hành Robot đào hầm TBM tại dự án đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh tuyến số 1 đoạn Bến Thành-Suối Tiên dưới sự hướng dẫn và chuyển giao công nghệ của các chuyên gia Nhật Bản. Ngay sau gói thầu này, FECON đã được nhà thầu Hyundai-Ghella tại dự án Metroline 3 – Hà Nội đưa vào “short list” để thực hiện các hạng mục công trình tại dự án đường sắt đô thị số 3 Hà Nội, đoạn đi ngầm Thủ Lệ - Cát Linh. Cụ thể, FECON đã trúng gói thầu đầu tiên - thi công cọc cừ cho các Nhà Ga và Dốc xuống từ Kim Mã - Cát Linh - Quốc Tử Giám - Trần Hưng Đạo trị giá 42 tỷ đồng. Dự kiến, những gói thầu tiếp theo đến từ dự án Metroline 3 Hà Nội sẽ tiếp tục có kết quả trong vài tháng tới, mục tiêu của FECON tham gia để mang về doanh số khoảng 1000 tỷ từ dự án này.

    Đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực Hạ tầng vào năm 2020, những năm qua FECON đã liên tục đầu tư mạnh mẽ cả nguồn nhân lực lẫn máy móc để có đủ khả năng cạnh tranh tại các dự án ngầm và hạ tầng tại Việt Nam. Năm 2016, công ty này đã mạnh tay chi hơn 130 tỷ đồng để đầu tư những thiết bị thi công tân tiến nhất như: Dàn máy thi công khoan cọc nhồi (SANY, SCX...), Thi công tường vây (LIEBHERR, BM, LS218…) và các thiết bị cẩu phục vụ kèm theo để sẵn sàng cho thi công các hạng mục của dự án metro line số 3.

    Nhìn lại những bước đi của FECON, có thể hiểu được phần nào kế hoạch của việc tăng vốn lần này. Để sự mở rộng hoạt động kinh doanh theo mục tiêu dài hạn của công ty, việc tăng vốn là việc tất yếu phải làm. Trong đó, trước mắt, FECON cần vốn để đầu tư tăng năng lực thiết bị mảng khoan ngầm (TBM) tại các dự án Metroline sẽ bắt đầu triển khai cuối năm 2017; hiện thực hóa cơ hội đầu tư dự án năng lượng tái tạo theo biên bản ghi nhớ đã ký với Acwa Power; đầu tư các dự án đường bộ thu phí, một số đoạn trên đường cao tốc Bắc Nam có trị giá hàng tỷ USD trong giai đoạn 2018-2020.

    Từ đầu năm 2016 đến nay, chỉ riêng tại thị trường phía Nam, FECON đã ký hợp đồng trên 500 tỷ cho những dự án thi công cọc các loại cho các dự án hạ tầng và bất động sản. Trong lĩnh vực công trình ngầm, các gói thầu đầu tiên tại Metroline 1 TP Hồ Chí Minh và Metroline 3 Hà Nội là bước đi quan trọng, mở màn cho mảng dự án ngầm đầy tiềm năng trong những tháng còn lại của năm nay và các năm tiếp theo. Ngoài ra, trong tháng 7/2017 FECON cũng đã ký hợp đồng tại dự án LG Display Hải Phòng giai đoạn 02 trị giá hơn 60 tỷ đồng – trở thành nhà thầu đảm nhận hầu hết phần thi công nền móng cho các dự án của LG tại Việt Nam. Các dự án nhỏ khác như dự án Newtaco, Sunvina, trụ sở Viettel Hạ Long, Vi-Energy, khách sạn Yên Bái… cũng sẽ mang về thêm cho công ty thêm gần 50 tỷ đồng.

    TIN TỨC VỀ FCN
    --- Gộp bài viết, 31/08/2017, Bài cũ: 31/08/2017 ---
    Công ty cổ phần Fecon (FCN – HOSE) vừa nhận được thư trúng thầu từ phía Tổng thầu Hyundai- Ghella cho hàng loạt gói thầu tại dự án Metro số 3 đoạn Nhồn - Ga Hà Nội với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng. Cộng với trên 200 tỷ đồng đến từ các gói thầu lớn khác, FCN đã ký trên 510 tỷ đồng trong những ngày vừa qua.
    loctrocho đã loan bài này
  5. codai18

    codai18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Đã được thích:
    103
    1. Toàn ba cái tin cũ, xào đi xạo lại để dụ gà thả cái phao hy vọng cho những bác lỡ ôm boom ở trên vùng đỉnh thôi chứ có cái gì đâu.
    2. Cổ phiếu nằm lì trong thời gian dài, vừa mới có chút khởi sắc thì HĐQT và ban điều hành âm mưu bán giấy ngay lập tức - thật là có tâm ghê!
    3. Nếu tăng vốn là tốt, thì BigBoy đã đánh lên rồi và không cần phải liên tục đăng bày PR. Chuyện giá giảm ngay lập tức khi có thông báo tổ chức ĐHCĐ bất thường là một minh chứng cho thấy các BB không ủng hộ kế hoạch của HĐQT và Ban điều hành.
    4. Tỷ lệ tham dự đại hội bất thường (thông qua biên bản họp) chỉ nhĩnh hơn 55% (xém chút là phải tổ chức lại) thì càng khẳng định BB tẩy chay kế hoạch ở mức nào
    --- Gộp bài viết, 31/08/2017, Bài cũ: 31/08/2017 ---
    5. Cứ nhìn các cổ phiếu cùng ngày xây dựng như FCN đi thì rõ, trong 2 năm gần đây đã tăng bao nhiêu % khi tt tăng....... trong khi đó FCN có tăng được tẹo nào không nào?
    "Thị trường luôn luôn đúng" >>> Doanh nghiệp có tiềm năng, thì sẽ được thể hiện vào giá thôi các bác dừng quên điều đó
    loctrocho thích bài này.
    loctrocho đã loan bài này
  6. loctrocho

    loctrocho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2014
    Đã được thích:
    2.645
    6 tháng đầu năm hợp đồng đã ký kết 1900 tỷ . và đang theo đuổi các dự án có giá trị 2100 tỷ
    sgnvina2015 thích bài này.
    loctrocho đã loan bài này
  7. loctrocho

    loctrocho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2014
    Đã được thích:
    2.645
    Theo chia sẻ từ phía doanh nghiệp, Công ty đang có kế hoach chuyển nhượng dự án bất động sản tại Phú Quốc. Đây là lô đất FCN nhận chuyển nhượng từ CEO Group hơn 2 năm trước. Với triển vọng bất động sản nghỉ dưỡng như hiện nay, việc chuyển nhượng lô đất này chắc chắn đem lại lợi nhuận tốt cho FCN. Công ty kỳ vọng đạt được mức lợi nhuận khoảng 50% giá trị đã đầu tư (lợi nhuận ước tính đạt khoảng 80 tỷ đồng), chi phí Fecon đã bỏ ra đầu tư khoảng 170 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Fecon cũng có kế hoạch chuyển nhượng tối thiểu 50% vốn góp tại CTCP đầu tư hạ tầng FCC với giá trị vốn FCN đã góp là 112 tỷ đồng và kỳ vọng lợi nhuận dự kiến đạt tối thiểu 20% ( tương ứng đạt khoảng 22 tỷ đồng)
    --- Gộp bài viết, 31/08/2017, Bài cũ: 31/08/2017 ---
    [​IMG] .
    --- Gộp bài viết, 31/08/2017 ---
    .[​IMG]
    Last edited: 31/08/2017
    loctrocho đã loan bài này
  8. tuanoic

    tuanoic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Đã được thích:
    84
    Fcn về 18 thôi.
    loctrocho thích bài này.
    loctrocho đã loan bài này
  9. loctrocho

    loctrocho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2014
    Đã được thích:
    2.645

    1- Đây là cớ đánh xuống gom hàng BB ==> Không có cổ tốt nào lên mãi và xuống mãi
    2- Đã phát hành phải có tiền ===> Nên phải bán ra bớt để có tiền mua cổ phát hành cho cổ đông hiện hữu
    ===> Cơ hội
    --- Gộp bài viết, 31/08/2017 ---
    Tạo đáy rồi mai tăng mạnh chờ xem
    loctrocho đã loan bài này
  10. anhducphan88

    anhducphan88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    153
    Tuần sau sẽ rõ thôi, cập nhật mới nhất do nghỉ lễ nên nới room phải sang tuần sau mới xong
    loctrocho thích bài này.
    loctrocho đã loan bài này

Chia sẻ trang này