Fecom FCN Cá Chép hóa Rồng ------------ 2022- 2023 mục tiêu 8x thẳng tiến $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 15/04/2022.

958 người đang online, trong đó có 383 thành viên. 16:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7263 lượt đọc và 51 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Giá cuối dưới 3x ace mút mạnh nhé !@};-
    Em nó có gj mà mạnh thế được luận điểm đầu tư @};-
    Tài chính ổn quỹ Ngoại đã đâu tư mạnh - Điện vào sóng- công trình ngầm số 1- BĐS sẽ gặt hái sớm @};-
    Vượt CTD là chuyện bình thường @};-
    Last edited: 15/04/2022
    chautinhtri898noi_song thích bài này.
    huntermedia511noi_song đã loan bài này
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Hà Nội: Đề xuất đầu tư 2 hầm chui 2.000 tỷ đồng giao đường Vành đai 3
    Nguyễn Trường
    Thứ tư, 13/04/2022 - 10:54
    giao thông thành phố (Ban QLDA) vừa có báo cáo đề xuất gửi UBND TP Hà Nội về việc đầu tư, xây dựng hầm chui tại nút giao đường trục Tây Thăng Long - Vành đai 3 và hầm chui tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Vành đai 3.

    Nội dung báo cáo thể hiện, đường Vành đai 3 có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giao thông vận tải của thành phố, vừa là trục giao thông đối nội, vừa là trục giao thông quá cảnh kết nối giao thông nhiều tỉnh, thành với trung tâm thành phố; đặc biệt lưu lượng xe di chuyển trên tuyến đường này rất lớn.

    [​IMG]
    Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông đã đề xuất Hà Nội nghiên cứu đầu tư xây dựng 2 hầm chui tại 2 nút giao với đường Vành đai 3 (Ảnh minh họa).

    Theo quy hoạch giao thông vận tải thành phố đã được Thủ tướng phê duyệt, trên tuyến Vành đai 3 dự kiến sẽ đầu tư, xây dựng đồng bộ 2 nút giao khác mức, gồm: Nút giao Hoàng Quốc Việt - Vành đai 3 và nút giao đường trục Tây Thăng Long - Vành đai 3.

    Hiện tại, Dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long và Dự án mở rộng đường Vành đai 3 dưới thấp đoạn từ cầu Mai Dịch đến cầu Thăng Long đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Vì vậy, theo Ban QLDA, việc triển khai nghiên cứu đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 2 nút giao trên là cần thiết.

    Trong thời gian vừa qua, việc nghiên cứu xây dựng 2 nút giao trên được Bộ Giao thông Vận tải giao cho Ban Quản lý dự án Thăng Long triển khai nghiên cứu đầu tư từ nguồn vốn vay ODA Nhật Bản - JICA. Tuy nhiên, theo ý kiến của 2 cơ quan này thì việc đầu tư 2 dự án trên là khó thực hiện do thời gian Hiệp định vay hạn hẹp.

    Vì vậy, Ban QLDA đề xuất Hà Nội chấp thuận chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư xây dựng 2 hầm chui nêu trên.

    Đối với Dự án hầm chui tại nút giao đường trục Tây Thăng Long - Vành đai 3, năng lực thiết kế dự kiến có mặt cắt ngang hầm B=31,5 m; 8 làn xe. Chiều dài hầm kín là 275 m; hầm hở mỗi bên 100 m… với tổng mức đầu tư khoảng 1.025 tỷ đồng.

    Đối với Dự án hầm chui tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Vành đai 3, dự kiến thiết kế mặt cắt ngang hầm hơn 20 m, đảm bảo 4 làn xe. Chiều dài hầm kín 11 m, hầm hở mỗi bên 95 m… với tổng mức đầu tư khoảng 975 tỷ đồng. Dự kiến thời gian thực hiện đối với 2 dự án này từ năm 2022 đến năm 2025.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Hà Nội dự kiến làm cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên, vành đai 4 theo hình thức PPP trong giai đoạn 2021-2025
    Một thập kỷ làm cầu vượt sông của Hà Nội
    Chiều nay, 7/12, tại Kỳ họp thứ 3, các đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI xem xét hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 và tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022 của thành phố.

    Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, tính đến 26/11/2021, lũy kế giải ngân chung toàn thành phố hơn 20.507 tỷ đồng, đạt 44,4%.

    Ước năm 2021, Hà Nội sẽ giải ngân 38.887 tỷ đồng, đạt 84,3% kế hoạch thành phố giao và bằng 93,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

    Về khả năng cân đối nguồn vốn năm 2022, theo dự kiến, tổng nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2022 là 51.072,9 tỷ đồng, thấp hơn dự kiến của Trung ương 510 tỷ đồng, do dành nguồn chi đầu tư phát triển đề chi trả nợ lãi, phí các khoản vay là 510 tỷ đồng.

    Báo cáo của UBND TP Hà Nội cũng đã đề xuất 39 dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 – 2025 thuộc 10 lĩnh vực.

    Đáng chú ý, trong lĩnh vực hạ tầng, giao thông, UBND TP Hà Nội đề xuất một số dự án trọng điểm như xây dựng cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, đường vành đai 4 – vùng Thủ đô,...

    [​IMG]
    Vị trí làm cầu Tứ Liên theo quy hoạch. (Ảnh: Hạ Vũ).

    Cụ thể, dự án cầu Tứ Liên và đường từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên có tổng vốn đầu tư 19.500 tỷ đồng, đầu tư theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT. Trong đó, phần cầu dài 3 km, rộng 29,5 m. Phần đường nối cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên dài 9 km, rộng 60 m. Dự kiến công trình được thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2026.

    Còn dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo có chiều dài 3,1 km, vốn đầu tư 8.400 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2022 – 2026. Dự án được đầu tư theo hình thức PPP.

    [​IMG]
    Vị trí dự kiến xây cầu Trần Hưng Đạo. (Ảnh: Hạ Vũ).

    Đối với đường vành đai 4 – vùng Thủ đô, dự án có chiều dài 111,2 km, nền đường rộng 120 m, tổng vốn đầu tư hơn 94.000 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT.

    Dự án này thuộc danh mục các dự án khởi công mới cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư vả bố trí vốn hàng năm theo tiến độ dự án theo Nghị quyết 21 của HĐND TP Hà Nội ngày 23/9/2021. Trong đó, kinh phí phần xây lắp dự kiến giao Hà Nội là 20.000 tỷ đồng.

    Tại kỳ họp thứ II, khóa XVI, HĐND TP Hà Nội đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường vành đai 4 – vùng Thủ đô (dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư).

    Tháng 9 vừa qua, HĐND TP Hà Nội cũng đã công bố Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và danh mục lĩnh vực đầu tư cho vay giai đoạn 2021 - 2025 của Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội.

    Trong văn bản này, HĐND thành phố đưa ra danh sách 13 dự án giao thông (tổng mức đầu tư 170.900 tỷ đồng) thuộc nhóm các dự án khởi công mới cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và bố trí vốn hàng năm theo tiến độ thực tế.

    Trong số 13 dự án này, có đề cập đến hai cây cầu vượt sông Hồng, đó là cầu Vân Phúc (nối huyện Phúc Thọ với tỉnh Vĩnh Phúc) và cầu Thượng Cát (nằm trên trục vành đai 3,5, nối quận Bắc Từ Liêm với huyện Đông Anh).

    Theo đó, cầu Vân Phúc dự kiến sẽ triển khai trong giai đoạn 2022 - 2026. Cầu này có tổng mức đầu tư 4.000 tỷ đồng, chiều dài 4 km và hệ thống đường hai đầu cầu. Theo HĐND TP, dự kiến giai đoạn 2021 - 2025, dự án này sẽ được rót 506,1 tỷ từ ngân sách trung ương.

    Với cầu Thượng Cát, dự án cũng được dự kiến triển khai trong giai đoạn 2022 - 2026. Cầu Thượng Cát có quy mô dài 4,5 km, rộng 60 m. Về vốn, dự án dự kiến được triển khai với tổng mức đầu tư là 9.000 tỷ đồng cho cả phần cầu và đường hai đầu cầu.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    FCN: Tiếp tục ghi nhận các gói thầu mới trị giá hơn 500 tỷ đồng ngay tuần đầu tháng 4/2022
    Báo đầu tư | 12/4
    CTCP FECON (HOSE: FCN) thông báo trúng thầu nhiều hợp đồng mới ngay đầu tháng 4/2022 với tổng giá trị trên 500 tỷ đồng. Đáng chú ý là gói thầu đầu tiên tại dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 trị giá 418 tỷ đồng.

    Cụ thể, đầu tháng 4/2022, FECON ghi nhận việc trúng gói thầu “Thi công nền móng và hạ tầng” đầu tiên tại dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 đặt tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với tổng giá trị hợp đồng đạt 418 tỷ đồng. Đây là dự án quan trọng quốc gia, thuộc quy hoạch điện 7 với chủ đầu tư là PV Power. Dự án có công suất 1.500 MW với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD.

    Đây là dự án nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí LNG, dự kiến sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 9 tỷ Kwh sau khi đưa vào vận hành vào năm 2024 - 2025.

    Về mảng xây dựng dân dụng, 2 dự án thi công cọc đại trà, cọc khoan nhồi và tường vây tại Dự án Khách sạn Nam Hưng và Dự án Công trình hỗn hợp văn phòng, thương mại, nhà ở thuộc Khu đô thị mới An Hưng cũng đã mang về cho FECON tổng giá trị hợp đồng là hơn 100 tỷ đồng.

    Trước đó, đáng chú ý cuối tháng 3/2022, FECON cùng Liên danh các Nhà thầu Vinaconex và Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đã trúng gói thầu nền móng đầu tiên thuộc siêu dự án Sân bay Long Thành. Tổng giá trị hợp đồng ký kết với chủ đầu tư Tổng công ty hàng không ACV là 410 tỷ đồng. Đại diện FECON nhấn mạnh, đây là gói thầu quan trọng đầu tiên của FECON tại dự án này, bằng việc chuẩn bị nguồn lực và năng lực thi công tốt nhất, FECON kỳ vọng đây sẽ là bước đệm giúp doanh nghiệp mang về thêm nhiều gói thầu mới từ “siêu dự án trọng điểm” này trong thời gian tới.

    Ngoài ra, 2 gói thầu xử lý nền và thi công cọc khoan nhồi tại siêu dự án Hoà Phát - Dung Quất cũng đã đóng góp 232,7 tỷ đồng vào doanh số ký hợp đồng của FECON trong quý I/2022.

    Với loạt gói thầu mới trúng ngay đầu tháng 4/2022, cùng với những tín hiệu tích cực từ thị trường sau khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, FECON đang từng bước nỗ lực tiến tới các mục tiêu đề ra trong năm 2022.

    Ngày 28/4 tới đây, Công ty cổ phần FECON sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông được công bố trước đó, FECON đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 44% so với thực hiện năm 2021 và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 280 tỷ đồng, tăng trên 250% so với cùng kỳ.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    FCN: FECON đặt mục tiêu lãi ròng hợp nhất năm 2022 tăng 296%
    Đầu tư chứng khoán | 8/4
    [​IMG]CTCP FECON (mã chứng khoán FCN - sàn HOSE) mới công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 28/4 tới đây.

    Năm 2022, FCN đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 44% so với thực hiện năm 2021 và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 280 tỷ đồng, tăng 296%. Về phía Công ty mẹ, FCN dự kiến doanh thu đạt 3.080 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng, lần lượt tăng 27% và 67%.

    Bên cạnh đó, Công ty sẽ trình cổ đông phương án chia cổ tức năm 2022 không quá 10% bằng tiền mặt. Còn năm 2021, FCN sẽ trả cổ tức 3%/vốn điều lệ, tương ứng giá trị đạt 47,23 tỷ đồng.

    Kết thúc năm 2021, vốn điều lệ của FECON là 1.574 tỷ đồng; tổng tài sản là 7.496 tỷ đồng. Doanh thu hợp nhất và lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận trong năm 2021 lần lượt là 3.484 tỷ đồng và 71 tỷ đồng, hoàn thành 89% và 41% kế hoạch năm.

    Trong lĩnh vực thi công, Công ty đánh giá chưa hoàn thành các chỉ tiêu tài chính so với kế hoạch phần lớn do đại dịch Covid-19 và bão giá nguyên vật liệu xây dựng. Nhiều dự án chậm triển khai như Dự án Nhiệt điện Nam Định, Nhiệt điện Vũng Áng 2, Dự án gang thép Hòa Phát Dung Quất giai đoạn 2…đặc biệt là Dự án đường sắt đô thị số 3 Hà Nội (Metro Line 3) hầu như không triển khai trong năm 2021.

    Bên cạnh đó, việc giải ngân đầu tư công còn chậm ảnh hưởng lớn đến các dự án hạ tầng. Công tác thu hồi công nợ cũng bị ảnh hưởng, làm phát sinh chi phí tài chính và khó khăn dòng tiền cho doanh nghiệp.

    Về lý do chủ quan, Công ty đang trong giai đoạn chuyển đổi từ nhà thầu chuyên môn sang nhà thầu chính, hệ thống quản trị đang từng bước thích nghi với các mục tiêu kinh doanh mới, cần năng lực quản trị toàn diện hơn.

    Trong lĩnh vực đầu tư, mặc dù mảng đầu tư chưa hiện thực hóa được lợi nhuận để đóng góp vào kết quả sản xuất kinh doanh, nhưng cũng mang lại những thành quả tích cực như việc COD thành công đúng thời hạn dự án điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng vào ngày 29/10/2021.

    Mặt khác, các dự án bất động sản tại Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Đồng Tháp cũng đã đạt được các bước tiến đáng kể để sẵn sàng triển khai trong năm 2022.
    Bahung2017noi_song thích bài này.
    noi_song đã loan bài này
  6. noi_song

    noi_song Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Đã được thích:
    446
    FCN nhìn cơ cấu cổ đông và tốc độ tăng trưởng đều, KL công viẹc cho nhưng năm tới khỏi phải bàn, triên khai nhiều lĩnh vực hot nữa, tóm lại targer 1 se vượt đỉnh 37 trong quý 2 này và targer 2 4x ở quý 3 và 5x quý 4 năm nay lộ trình đã rõng ràng (đặc biệt triên khai làm chủ các DA BĐS CN vào cuối năm nay ae se hiểu nó giá nào)
    09xy852289BigDady1516 thích bài này.
  7. trieuvinh068

    trieuvinh068 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2020
    Đã được thích:
    108
  8. noi_song

    noi_song Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Đã được thích:
    446
    đầu 3 nhẹ nhàng sang tuần Cụ ơi
    BigDady1516 thích bài này.
  9. trieuvinh068

    trieuvinh068 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2020
    Đã được thích:
    108
    Vâng Bác!
    BigDady1516 thích bài này.
  10. chautinhtri898

    chautinhtri898 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Đã được thích:
    2.738
    Vote mạnh: FCN + LCG + C32 + DHA

    :drm
    BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này