FED tăng lãi suất + bình thường mới => thủy sản +xuất khẩu lồi mồm (CMX,PAN,ANV)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Thanhtu1818, 28/01/2022.

806 người đang online, trong đó có 322 thành viên. 07:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4456 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. Thanhtu1818

    Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Đã được thích:
    2.634
    Giảm thuế VAT xuống 8%: Ai được lợi?
    07-02-2022 - 13:07 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư


    BÁO NÓI - 3:33


    [​IMG]
    Các chuyên gia đều cho rằng việc giảm thuế VAT xuống 8% tác động đến toàn thị trường, kích thích tiêu dùng và sản xuất kinh doanh.


    Từ ngày 1/2, thuế giá trị gia tăng (VAT) sẽ giảm 2%, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.

    Mức giảm thuế VAT nêu trên không áp dụng cho một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

    Việc giảm thuế VAT được quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

    Tại Diễn đàn Kịch bản Kinh tế Việt Nam năm 2022, GS.TS Hoàng Văn Cường, Đại biểu Quốc Hội, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng việc giảm thuế VAT từ 10% về 8% như một chính sách toàn dân, bởi hầu hết người dân, doanh nghiệp đều được hưởng lợi từ chính sách này.

    Vị chuyên gia cho biết cách thiết kế chính sách giảm thuế VAT lần này rất đặc biệt, khi không đưa ra quy định nhóm hàng hóa, dịch vụ nào được giảm mà chỉ ra đối tượng nào không được giảm. "Giảm thuế VAT thì cứ ai đi mua hàng hóa đều được hưởng, vì vậy độ lan tỏa của chính sách là rất lớn", giáo sư Cường chia sẻ.

    Tuy vậy, vị đại biểu Quốc hội cho rằng những chính sách lớn thường mang theo kỳ vọng rất lớn nên câu chuyện làm sao để chính sách đi vào thực tế, hiệu quả sẽ được đặt ra.

    Kỳ vọng thị trường trong nước vô cùng lớn là trụ đỡ quan trọng cho doanh nghiệp cả doanh nghiệp chưa vươn được thế giới. Ông cho rằng đây sẽ là một huých rất mạnh để tạo ra tiêu dùng, kích thích, phát triển thị trường trong nước và toàn dân được hưởng.

    Tại Diễn đàn kinh tế - tài chính "Phát triển bền vững, thích ứng tương lai", chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh đánh giá chính sách giảm thuế VAT khác hoàn toàn so với những chính sách miễn, giảm thuế, phí trước đây.

    Theo đó, những năm trước, việc miễn, giảm thuế, phí chỉ tập trung vào các loại thuế trực thu như thuế thu nhập doanh nghiệp, áp dụng đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn, khủng hoảng vì đại dịch. Trong khi đó, quy định mới giảm thẳng vào thuế gián thu - thuế VAT.

    "Thuế VAT phổ thông hiện nay là 10%, khi giảm chỉ 2% sẽ có tác động đến toàn bộ giao dịch trên thị trường. Tác động tới cả người mua và người bán", chuyên gia Vũ Đình Ánh nhận định.

    Theo ông Ánh, với việc được giảm thuế VAT đầu vào, người bán không cần tăng giá thành sản phẩm, dịch vụ khi sức ép về chi phí tăng cao. Khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ từ đó cũng sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ và cải thiện. Trong khi đó, với người tiêu dùng sẽ tiết kiệm được 2% chi tiêu bình quân.

    Theo đó, việc giảm được chi phí chi tiêu này sẽ tạo điều kiện tốt hơn để người tiêu dùng tiếp tục tiêu dùng, phục vụ đời sống, qua đó tăng giao dịch trên thị trường. Người tiêu dùng vốn là nhóm bị ảnh hưởng lớn khi thu nhập, việc làm bị giảm do dịch bệnh.

    Ngoài ra, vị chuyên gia cũng cho rằng việc giảm thuế VAT kể trên cũng sẽ giúp kiềm chế, kiểm soát việc tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khi tiêu dùng trong nước phục hồi và mở rộng sau dịch.

    Như vậy, tiến sĩ Vũ Đình Ánh cho rằng việc giảm thuế VAT đi 2% sẽ giúp thị trường trong nước đạt 2 mục tiêu. Một là, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế từ phía sản xuất kinh doanh, tiêu dùng. Hai là vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

    "Có thể nói, đây là một lựa chọn hỗ trợ chưa từng có, thông qua việc giảm thuế suất với sắc thuế phổ biến nhất, tác động mạnh nhất và rõ ràng nhất đến thị trường", vị chuyên gia nhấn mạnh.
    --- Gộp bài viết, 07/02/2022, Bài cũ: 07/02/2022 ---
    "Giảm thuế VAT thì cứ ai đi mua hàng hóa đều được hưởng, vì vậy độ lan tỏa của chính sách là rất lớn", => mua hàng giá rẻ, xong bán xuất khẩu giá đắt thì ăn trọn
  2. Thanhtu1818

    Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Đã được thích:
    2.634
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 07/02/2022, Bài cũ: 07/02/2022 ---
    Cup and handle :drm
  3. Thanhtu1818

    Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Đã được thích:
    2.634
    Ngành chế biến cá tra xuất khẩu có tín hiệu vui ngay từ đầu năm
    AN HÒA
    08, Tháng 02, 2022 | 06:45


    Nhàđầutư
    Ngay từ những ngày đầu năm giá cá tra nguyên liệu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã tăng mạnh trở lại, người nuôi cá đã bắt đầu có được lợi nhuận sau thời gian dài bị thua lỗ.


    [​IMG]
    Xuất khẩu cá tra năm 2021 tăng gần 9% so với năm 2020. Ảnh TC
    Giá cá tăng gần 30%

    Giám đốc Công ty TNHH CBTPXK Vạn Đức Tiền Giang Huỳnh Thị Tuyết Nga, cho biết hiện nay Công ty đang mua vào cá tra nguyên liệu loại 1 với mức giá 25.000 đồng/kg, đây là mức giá cao nhất trong hơn một năm qua. Theo bà Nga, giá cá tra hiện tại đã tăng khoảng 30% so với đầu năm 2021, với mức giá cá tra nguyên liệu như hiện nay, người nuôi cá đã bắt đầu có lãi.

    Tại cù lao Thới An, quận Ô Môn, cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ giá cá tra nguyên liệu cũng đã nhích lên với mức từ 24.000 – 26.000 đồng/kg, người nuôi cá rất phấn khởi.

    Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), do ảnh hường của dịch COVID-19, năm 2021 là một năm chật vật đối với các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam. Tuy nhiên, với nỗ lực khắc phục khó khăn, năm 2021, kim ngạch xuất khẩu cá tra vẫn đạt 1,61 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm 2020.

    Đáng chú ý là dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, vận chuyển nhưng năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ đạt trên 370 triệu USD, tăng gấp đôi so với năm 2020-Mỹ trở thành thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất từ Việt Nam.

    Cuối tháng 6/2021, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố kết quả cuối cùng đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 16 (POR16) đối với các lô hàng cá tra đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam giai đoạn từ ngày 1/8/2018 - 31/7/2019. Theo đó, hai doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn của Việt Nam là Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VINH HOAN CORP - Đồng Tháp) và Công ty Cổ phần Nam Việt (NAVICO - An Giang) đã được hưởng mức thuế suất là 0%. Động thái tích cực này đã thúc đẩy xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ tăng trưởng liên tục trong năm 2021.

    [​IMG]
    Khu vực đồng bằng sông Cửu Long còn nhiều dư địa phát triển ngành hàng cá tra. Ảnh AH
    Tín hiệu tốt từ thị trường

    Với chiến lược ‘thần tốc’ bao phủ vaccine, hiện nay hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp chế biến thủy sản đã phục hồi trên 70% công suất và đang tăng tốc để khôi phục hoàn toàn.

    Bên cạnh đó, nhờ tận dụng được lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) với EU, RCEP, CPTPP…xuất khẩu cá tra nói riêng, xuất khẩu thủy sản nói chung đang đứng trước cơ hội mở rộng thị trường, tăng sản lượng, tăng kim ngạch xuất khẩu.

    Theo ông Nguyễn Văn Kịch, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy sản Cafatex, COVID-19 làm cho ngành nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản toàn cầu bị ảnh hường chứ không riêng gì Việt Nam. Hiện tại giá phân phối cá fillet catfish đông lạnh tại Mỹ đã tăng lên từ 8 – 8,5 USD/kg nhưng không có hàng để bán.

    Theo nhận định của ông Kịch, trong năm 2022, các mặt hàng thủy hải sản của Việt Nam có nhiều cơ hội để xuất khẩu. Trong đó riêng đối với ngành cá tra thì còn rất nhiều dư địa để mở rộng diện tích thả nuôi. Tuy nhiên, động thái này còn tùy thuộc vào diễn biến giá cả, nếu giá tốt thì diện tích nuôi sẽ tăng, nguồn cung cá nguyên liệu sẽ dồi dào vào cuối năm 2022, đầu năm 2023.

    ‘Về giá xuất khẩu cá tra năm 2021 sẽ rất khó giảm vì hầu hết chi phí đầu vào đểu tăng mạnh. Nếu cước tàu tiếp tục đứng ở mức cao như hiện tại hay tăng thêm thì giá cá tra xuất khẩu khó thể tăng thêm nữa, đây là yếu tố rủi ro mà các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản cần lưu ý trong năm 2022 này’, ông Kịch phân tích.

    Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2021, trong bối cảnh khó khăn chung của ngành kinh tế nhưng xuất khẩu thủy sản vẫn đạt 8,89 tỷ USD. Với những tiền đề thuận lợi, nhất là tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát, sang năm 2022, ngành thủy sản đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 9 tỷ USD, trong đó xuất khẩu cá tra dự kiến đạt khoảng 1,7 tỷ USD.
    --- Gộp bài viết, 08/02/2022, Bài cũ: 08/02/2022 ---
    CMX,PAN,ANV đều đang đi lên từ đáy
    --- Gộp bài viết, 08/02/2022 ---
    FOMO chưa nhưng người ae thiện lành
  4. Thanhtu1818

    Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Đã được thích:
    2.634
  5. Dongnuoc2021

    Dongnuoc2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2021
    Đã được thích:
    4.024
    Chú ý cao su nhé, dự lên 100 tr/tấn
  6. Thanhtu1818

    Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Đã được thích:
    2.634
    cao su hơi khó, khủng hoảng chip đang tiếp tục là vấn đề, sau vụ Nga Ucr có khi còn căng nữa, chờ đã.

    Hiện mấy món lương thực, phân bón, cảng se hưởng lợi ngay lập tức
  7. DatPham

    DatPham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2019
    Đã được thích:
    511
  8. Dongnuoc2021

    Dongnuoc2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2021
    Đã được thích:
    4.024
    Các nhà máy chip đã xây dựng gần đây để khắc phục
    Triển vọng thiếu chip không còn là lúc cao su bùng nổ
  9. Thanhtu1818

    Thanhtu1818 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Đã được thích:
    2.634
    nhìn giá cao su hôm nay đi sẽ thây tôi nói dúng ko. nhưng nghành cao su trung hạn dài hạn rất sáng, tôi đang rât quan tâm, nhưng phải ăn xong sóng cảng và thủy sản đã.
    --- Gộp bài viết, 01/03/2022, Bài cũ: 01/03/2022 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 01/03/2022 ---
    all time high
    Dongnuoc2021 thích bài này.
  10. MRushMore

    MRushMore Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/12/2020
    Đã được thích:
    1.795
    nay cá tôm bơi & phi ko các cụ?

Chia sẻ trang này