FLC!!! Dự đoán FLC chính là siêu phẩm bom tấn chấn động tam sàn 2018

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hermes, 06/06/2018.

930 người đang online, trong đó có 372 thành viên. 23:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 516114 lượt đọc và 3314 bài trả lời
  1. Namsaigon2002

    Namsaigon2002 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2015
    Đã được thích:
    404
    http://cafef.vn/dai-su-ted-osius-vi...no-tai-nhung-diem-den-moi-201806280918352.chn

    Jenifer Phạm luôn đi theo roadshow nhỉ. =))=))=))
    Đây là một sự kiện đặc biệt, khi có sự hiện diện của tới 4 vị Đại sứ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại sự kiện quảng bá và xúc tiến đầu tư do Tập đoàn FLC tổ chức hôm 26/6, tại khách sạn Trump International Hotel (Washington D.C., Hoa Kỳ), thu hút sự tham gia của hàng trăm đại diện lãnh đạo các cơ quan Chính phủ, nhà đầu tư cá nhân, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, và doanh nghiệp tại Hoa Kỳ.


    [​IMG]
    Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức/cổ phiếu thưởng tuần này

    Tiếp nối thành công của roadshow tại Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc, sự kiện này không chỉ nhằm mục đích quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn FLC, mà qua đó còn tiếp thị về thương hiệu của các sản phẩm chất lượng chuẩn quốc tế đến từ doanh nghiệp Việt, cũng như thương hiệu du lịch quốc gia.

    Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear, Phó chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN-Mỹ Elizabeth Dugan, Phó chủ tịch Boeing Dinesh Keskar, Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết.

    Tại đây, các quan chức Chính phủ, diễn giả và lãnh đạo Tập đoàn FLC đã trực tiếp giải đáp nhiều câu hỏi được khách mời đặt ra liên quan đến định hướng và các lĩnh vực hợp tác của Tập đoàn FLC tại Hoa Kỳ trong tương lai, các thủ tục đầu tư vào dự án bất động sản của Tập đoàn FLC đối với giới kinh doanh Hoa Kỳ và hoạt động của hãng hàng không Bamboo Airways.

    Phát triển vượt tưởng tượng

    Năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là vị lãnh đạo đầu tiên của Đông Nam Á tới thăm Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ của Chính phủ mới. Và Tổng thống Donald Trumph cũng là Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên, trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, đã thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước rất thành công tới Việt Nam.

    "Như vậy, quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam – Hoa Kỳ đang phát triển rất tốt đẹp, đặc biệt là quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư, đang có sự phát triển rất nhanh mà ít người có thể tưởng tượng được", Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

    [​IMG]
    Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại sự kiện.

    Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. "Chúng tôi coi thành công của các bạn chính là thành công của Việt Nam. Việt Nam cũng tự hào đã sản sinh ra thế hệ doanh nghiệp tư nhân trẻ, năng động, sáng tạo, sẵn sàng hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện. Tôi đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội thảo ngày hôm nay của Tập đoàn FLC, để cụ thể hóa thêm thông tin bài bản, tiếp thị quảng bá hình ảnh quốc gia ra thế giới," Phó Thủ tướng nói.

    Đồng quan điểm, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh nêu bật tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia.

    "Hoa Kỳ là quốc gia có lượng khách đến Việt Nam nhiều nhất trong khu vực Châu Mỹ, và đứng trong top 5 các quốc gia có lượt khách du lịch đến Việt Nam nhiều nhất. Trong năm 2017, lượng khách du lịch Hoa Kỳ đến Việt Nam đạt 614.100 lượt khách", Đại sứ nêu.

    Vị Đại sứ cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, và cộng đồng doanh nghiệp hai nước sẽ đóng vai trò là cầu nối quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Thành công của hợp tác kinh tế, thương mại giữa các doanh nghiệp sẽ tạo cơ sở quan trọng cho việc thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước theo hướng bền vững, lâu dài, và cùng có lợi.

    [​IMG]
    Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh phát biểu tại sự kiện

    "Về phần mình, trên tinh thần phục vụ phát triển kinh tế đất nước, Đại sứ quán Việt Nam cùng các cơ quan đại diện khác tại Hoa Kỳ sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ việc tăng cường gắn kết giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước", ông Phạm Quang Vinh nói.

    Đại diện cho Tập đoàn FLC, Tổng giám đốc Trần Quang Huy bày tỏ niềm tin mạnh mẽ về việc Việt Nam sẽ mang lại cơ hội lớn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong bối cảnh kinh tế tiếp tục phát triển nhanh và mạnh mẽ, với 12 hiệp định thương mại tự do đã ký kết và 4 được đàm phán, cũng như môi trường kinh tế - xã hội ổn định.

    [​IMG]
    Tổng giám đốc Tập đoàn FLC Trần Quang Huy.

    Một Việt Nam kỳ thú

    Thông tin lớn thu hút sự quan tâm tại sự kiện là thỏa thuận mua 20 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner, trị giá 5,6 tỷ USD giữa hãng hàng không Bamboo Airways của Tập đoàn FLC và Tập đoàn Boeing của Hoa Kỳ vừa được ký kết cùng ngày.

    Nhận định về việc này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, "đây là một ví dụ rất sinh động cho quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước."

    Trong khi đó, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius phân tích, hiện chỉ mới 10% dân số của Việt Nam có cơ hội bay, nên ngành hàng không tại Việt Nam còn sở hữu tiềm năng phát triển rất lớn.

    "Tôi lạc quan vì năng lượng dồi dào và sự siêng năng của người Việt, về quyết tâm thành công trên thế giới, và mong muốn cháy bỏng của họ về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ sau này", ông Ted Osius nói.

    [​IMG]
    Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius tin tưởng ngành hàng không tại Việt Nam còn sở hữu tiềm năng phát triển rất lớn.

    Thuộc nhóm chính khách ngoại giao đầu tiên của Hoa Kỳ làm việc ở Hà Nội, ông Ted Osius đã đưa ra những so sánh thú vị để minh họa sự phát triển đột phá của kinh tế Việt Nam, trong đó có lĩnh vực du lịch.

    22 năm về trước, khi Hollywood làm phần tiếp theo của loạt phim về điệp viên James Bond, nhà sản xuất đã ngỏ lời quay bộ phim này tại vịnh Hạ Long. Nhưng quá nhiều vật cản và chướng ngại đã ngáng chân họ, và cuối cùng bộ phim được quay ở Thái Lan. Hiệu ứng du lịch từ bộ phim mang lại cho Thái Lan là rất lớn, đó là điều mà Việt Nam đã vuột mất, Đại sứ nhắc lại.

    Nhưng năm 2016, khi đạo diễn Jordan Vogt-Roberts của bộ phim "Kong: Đảo đầu lâu" ngỏ ý muốn quay tại Việt Nam, thì mọi việc đã đổi khác. Chính quyền Trung ương và địa phương đã tích cực hỗ trợ đoàn làm phim và các diễn viên. Kết quả là những thước phim đẹp đến siêu thực về Việt Nam đã lên hình.

    "Tôi đã đến thăm phim trường tại Ninh Bình và nói chuyện với nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên, họ đều nói họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ tại Việt Nam", ông Ted Osius nói.

    [​IMG]
    Hội thảo thu hút sự tham gia của hàng trăm nhà đầu tư cá nhân, lãnh đạo các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, và doanh nghiệp tại Hoa Kỳ.

    Đại sứ Ted Osius kể, ông đã khám phá nhiều mảnh đất kỳ thú trên khắp Việt Nam. Ông nhận thấy sự bùng nổ của du lịch và lữ hành không chỉ ở các điểm đến nổi tiếng như vịnh Hạ Long, Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, mà cả ở những điểm đến mới như Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An…

    "Tôi đã rong ruổi trên xe đạp ở những tỉnh thành này, và nhận thấy Tập đoàn FLC đều đã và đang phát triển những quần thể du lịch nghỉ dưỡng rất đẹp ở đó. Tôi đã đến Quảng Bình, nơi sở hữu vẻ đẹp vươn lên trong nắng mưa khắc nghiệt của miền Trung vất vả, và ngay tại đây thì Tập đoàn FLC cũng đang xây dựng một khu nghỉ dưỡng ven biển với tổ hợp sân golf đặc biệt", Đại sứ Ted Osius nói.


    "Xác định biến số thịnh vượng"

    Trong khuôn khổ chương trình, nhiều câu hỏi về thủ tục đầu tư tại Việt Nam đã được các nhà đầu tư chuyển đến cho lãnh đạo Tập đoàn FLC và các diễn giả.

    [​IMG]
    Phó chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN-Mỹ Elizabeth Dugan, Phó chủ tịch Boeing Dinesh Keskar

    Trước câu hỏi về việc đầu tư vào lĩnh vực golf, Chủ tịch Tập đoàn FLC ông Trịnh Văn Quyết cho biết, với khoảng 20 sân golf trải dài khắp Việt Nam, Tập đoàn FLC hướng tới ưu tiên tìm kiếm đối tác phát triển du lịch nghỉ dưỡng golf, đặc biệt là các nhà thiết kế và nhà đầu tư để mang tới những sân golf khác biệt, mới lạ, tổ chức các giải golf nhà nghề chuyên nghiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tập đoàn FLC chú trọng phát triển các quần thể án nghỉ dưỡng bao gồm 1-10 sân golf 18 hố dạng links tiêu chuẩn quốc tế.

    [​IMG]
    Chủ tịch Tập đoàn FLC ông Trịnh Văn Quyết

    Về dịch vụ hàng không của Bamboo Airways, ông Trịnh Văn Quyết khẳng định: "Chúng tôi sẽ cung cấp chất lượng hàng không 5 sao, nhưng cũng sẽ có những gói sản phẩm siêu rẻ khi hành khách du lịch bằng Bamboo Airways đến các khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC".

    Thông tin về Bamboo Airways và thỏa thuận mua máy bay với Boeing cũng đồng thời mở ra nhiều câu hỏi về chiến lược phát triển của Tập đoàn FLC để nâng tầm thương hiệu và hình ảnh quốc gia ra thế giới.

    "Kế hoạch của chúng tôi là kết nối du lịch trong nước và quốc tế, đặc biệt là khai thác các chuyến bay chặng dài từ Việt Nam đến châu Mỹ, châu Âu và Bắc Á. Vì thế, chúng tôi mong muốn không chỉ trở thành hãng hàng không của Việt Nam, mà là của cả khu vực. Chúng tôi ý thức rõ rệt về sứ mệnh nâng tầm hình ảnh Việt Nam thông qua hình ảnh doanh nghiệp. Bamboo Airways dự kiến sẽ là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam có dịch vụ khoang Hạng Nhất, đưa thị trường hàng không Việt Nam lên một tầm cao mới", Chủ tịch FLC nói.

    Với mục tiêu tiếp cận gần hơn với các nhà đầu tư Hoa Kỳ và mở rộng mạng lưới đối tác kinh doanh, Tập đoàn FLC cũng chính thức công bố khai trương văn phòng đại diện ở Hoa Kỳ tại địa chỉ 1155 F Street NW, Suite 1050, Washington, DC 20004.

    [​IMG]
    Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear

    Khép lại chương trình, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear cho biết, ông đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực kêu gọi hợp tác, kêu gọi đầu tư dưới cương vị Đại sứ, nhưng đây là lần đầu tiên ông làm việc với một doanh nghiệp Việt Nam chủ động từ trong nước đi ra nước ngoài để tìm kiếm đối tác.

    "Một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập có thể đóng góp nhiều hơn cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tôi hy vọng Tập đoàn FLC và Bamboo Airways sẽ cùng tham gia xác định biến số thịnh vượng trong phương trình này, và tôi rất vui khi được tham gia sự kiện hôm nay", Đại sứ David Shear kết luận.
  2. tuanhin

    tuanhin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2017
    Đã được thích:
    3.114
  3. thunghe

    thunghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    133
    Hôm nay có ai mạnh dạn đu theo ko?:)
  4. 178ngogiatu

    178ngogiatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Đã được thích:
    1.262
    Mua lại số đã bán hqua, thế là đc 8-9% rồi. Thời buổi này ăn thế là quá ngon!
  5. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.199
    Có đu , nhưng ko mạnh dạn lắm chỉ 1/10 số tiền vừa chốt thôi ...
    Mua từ từ chờ đáy đit đã vì ko tin tưởng anh còi lắm , anh chuyên gia ụp bô mà :D
  6. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.199
    Hay , cũng ký kết ký cọt mua Ai but cơ đấy !
    Mấy anh Mẽo hỏi a Q như sau đây :

    Mẽo :Làm ăn có oke ko anh ?
    Q: Oke quá chứ lị !
    Mẽo: Thế giá cổ phiếu của anh bao nhiêu ?
    Q: ờ ờ..... giá ...... 5200 đờ đờ....... đô / cổ ạ !
    Mẽo : Oh very very good ! :))
  7. CacHaLaAi

    CacHaLaAi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/06/2014
    Đã được thích:
    569
    Múc tiếp >:) còn game
    Rolex4646 thích bài này.
  8. Rolex4646

    Rolex4646 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2015
    Đã được thích:
    12.995
    Chỉu nay còi cởi chuồng
  9. nsveta

    nsveta Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Đã được thích:
    697
    Hiểm họa Trung Quốc trong dự án nghỉ dưỡng của FLC tại khu vực bãi biển Cửa Việt – Quảng Trị
    29/05/2018
    [​IMG] -

    Dư luận chưa hết bất ngờ khi Quảng Ngãi giao gần 4.000 ha đất một cách thần tốc cho FLC của đại gia Trịnh Văn Quyết làm dự án, thậm chí tỉnh này còn sẵn sàng di dời cả đồn biên phòng và huy động cả hệ thống chính trị để hỗ trợ. Thì nay chúng ta lại ngạc nhiên hơn khi Quảng Trị tiếp tục cắt 1.000 ha đất bãi biển Cửa Việt – khu vực trọng yếu và nhạy cảm về an ninh – quốc phòng cho tập đoàn này. Nhiều người tự hỏi FLC lấy đâu ra tiền chỉ trong một thời gian ngắn để thâu tóm một diện tích đất đai khổng lồ dọc bờ biển Bắc Trung Bộ đến Nam Trung Bộ, chưa kể ở các tỉnh khác. Phải chăng đằng sau FLC là ngân hàng TQ cung cấp vốn như người ta từng đồn thổi trước đó? Thử hỏi nếu một ngày những dự án có vị trí chiến lược của FLC rơi vào tay TQ thì hậu quả sẽ như thế nào?

    Mới đây, nhà báo Hoàng Hải Vân – từng là Tổng Thư ký Toà soạn Báo Thanh Niên, cho biết cả Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị tiến hành khảo sát chuẩn bị giao cho FLC 1.000 ha đất khu vực bãi biển Cửa Việt. Tại đây, FLC dự kiến ngoài khu resort, sân golf, còn xây dựng một sân bay. Có khả năng tập đoàn này sẽ lấp kín các bờ biển mà doanh nghiệp khác chưa chiếm cứ. Đây là nơi có vị trí chiến lược, nếu dự án triển khai sẽ ảnh hưởng đến an nguy quốc gia chưa kể làm xáo trộn cuộc sống người dân nơi đây.

    [​IMG]
    Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đi khảo sát các địa điểm làm dự án cùng lãnh đạo Quảng Trị.
    Vị trí trọng yếu của Cửa Việt – Quảng Trị

    Được biết, Cửa Việt là một khu vực trọng yếu và hết sức nhạy cảm về an ninh – quốc phòng, bởi nó hội đủ các tiêu chí: thuận tiện cho việc đổ bộ – vùng biển nơi đổ bộ phải đủ sâu cho tàu trọng tải lớn cập bờ, cho phép cả binh lính lẫn các loại vũ khí hạng nặng đổ bộ; nếu đổ bộ thành công, giặc ngoại bang sẽ khống chế được một khu vực rộng lớn có tầm quan trọng chiến lược và chia cắt Việt Nam thanh hai miền. Khi viết về thời kỳ chống Mỹ, nhà văn Xuân Đức, một người con của Quảng Trị cũng từng công nhận: “…cuộc chiến trên cảng Cửa Việt và sông Cửa Việt nói riêng đã trở thành quyết chiến điểm khốc liệt nhất có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cả chiến trường Miền Nam”.

    Đối với VN, Cửa Việt – Quảng Trị có vai trò như khúc ruột ở miền Trung, thì với TQ cũng quan trọng không kém. Từ căn cứ Du Lâm – TQ, nằm ở thành phố Tam Á, cực Nam trên đảo Hải Nam – là một mối lo an ninh cho các nước ASEAN cũng như Ấn Độ, đến Vũng Áng và Cửa Việt của Việt Nam, có chiều dài đường chim bay khoảng 320-350 km, trong khi khoảng cách giữa Vũng Áng đến Cửa Việt theo QL1A là 190 km. Ba đỉnh này tạo thành một tam giác, và với lực lượng hùng mạnh về tàu ngầm và tàu chiến mặt nước, nếu xảy ra chiến sự TQ rất dễ dàng chia cắt hai miền của Việt Nam ở khu vực Vũng Áng và tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, kể cả đường bộ và đường biển. Đó là lý do vì sao Bắc Kinh lại “ưu tiên” để cắm chốt ở nơi đây?

    [​IMG]
    Nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ, thì rất có thể thông qua tam giác căn cứ quân sự Du Lâm – Vũng Áng – Cửa Việt, Trung Quốc dễ dàng chia cắt Việt Nam cả về đường biển và đường bộ, thậm chí chia Việt Nam thành hai miền.
    TQ từng âm mưu lập khu căn cứ tại bãi biển Cửa Việt

    Một học giả TQ từng nói huỵch toẹt: một khi chiến tranh Trung – Việt nổ ra là sẽ tìm cách chia cắt Việt Nam từ phía biển. Bởi Việt Nam như “dưa hấu gặp dao sắc”, có thể bị tấn công đổ bộ từ bất kỳ địa điểm nào dọc theo đường bờ biển đất liền. Biết được vị trí trọng yếu của Cửa Việt – Quảng Trị, TQ đã và đang âm thầm ra sức chiếm cứ bằng được nơi đây sau khi hoàn tất thủ tục tại Vũng Áng – Hà Tĩnh.

    Còn nhớ năm 2011, Trung Quốc sắp thành công khi dự định lập căn cứ tại Cửa Việt trá hình thông qua một “dự án kinh tế” thâu tóm 96,1 ha đất kéo dài hơn 2km dọc theo bờ biển và chỉ cách cảng Cửa Việt chưa đầy 1km, của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam thuộc tập đoàn C.P. Group của Thái Lan. Vì sự phản đối gay gắt của dư luận nên dự án tạm dừng, nhưng không vì thế mà TQ từ bỏ dã tâm thôn tính Cửa Việt. Bằng thủ đoạn núp bóng người Việt, TQ lại tiếp tục thâu tóm một Chi nhánh của Công ty Cổ phần Phát triển Thuỷ sản Huế tại thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, và thế là một căn cứ khác sát nách cảng Cửa Việt được thiết lập. Liệu TQ sẽ dừng lại ở đó?

    Nếu FLC “cấn nợ” cho TQ bằng những dự án nhạy cảm về an ninh quốc gia thì sẽ ra sao?

    Tình trạng cắt đất tại khu vực Cửa Việt giao cho DN làm dự án lại một lần nữa bị xáo trộn, khi Quảng Trị bàn giao 1.000 ha đất nơi đây cho FLC. Như ta đã biết, những dự án mà FLC thâu tóm là hàng loạt các điểm xung yếu dọc suốt bờ biển từ Từ Vịnh Hạ Long đến Thanh Hóa, nhất là hai vị trí là Đà Nẵng và Nha Trang. Tại Cao nguyên, địa điểm mà FLC chọn là những đồi thông, đồi cỏ hồng tuyệt đẹp và 500 ha rừng một vị trí chiến lược quan trọng bậc nhất trên mái nhà Đông Dương của một huyện nghèo, heo hút Đắk Đoa, Gia Lai. Tại sao FLC lại chọn một địa điểm hoang vu, xa thành phố xa sân bay như vậy để làm sân golf, và khách sạn cao cấp? Dân thì nghèo đói, liệu khu nghỉ dưỡng của FLC phục vụ cho ai? Điều đáng nói là đi đến đâu chính quyền sở tại đều ưu ái cho FLC đến đấy? Nhiều người tự hỏi thế lực nào đang giúp FLC thâu tóm phần lớn đất đai bờ biển lẫn đất liền như thế?

    [​IMG]
    Báo động, Cửa Việt lại sắp rơi vào tay TQ.
    Thâu tóm đất đai liên tục nhưng hiện FLC không chỉ nợ các nhà băng trong nước mà còn nợ ngân hàng TQ con số lên đến gần chục ngàn tỷ đồng. Xin hỏi FLC lấy đâu ra tiền để thâu tóm những đại dự án với diện tích lên đến hàng ngàn ha? Liệu FLC chỉ là tay sai của giặc phương Bắc, được cử đến chuyên đi mua toàn bộ vị trí đất đai thuộc vùng nhạy cảm về mặt an ninh – quốc phòng của VN? Thử nghĩ nếu một ngày FLC vỡ nợ thì tất cả những dự án tại vị trí xung yếu của FLC có về tay chủ nợ một cách hợp pháp? Với dã tâm thôn tín VN nhằm kiểm soát trọn vẹn biển Đông – nơi luồng vận chuyển của các tàu viễn dương quốc tế đi qua, thu được lợi ích kinh tế là rất lớn mà trước giờ VN chưa khai thác triệt để, thì liệu TQ sẽ bỏ qua cơ hội này? Nếu trường hợp FLC không vỡ nợ thì những dự án này có nguy cơ sang tay cho nhà đầu tư ngoại hay không? Điều đó có thể xảy ra khi trước đó, tại một cuộc hội thảo diễn ra ở Nhật Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết từng tuyên bố ngoài việc bán cổ phần, “FLC có thể chuyển nhượng cả dự án cho nhà đầu tư nước ngoài”.

    Từ những phân tích trên cho thấy hiểm họa TQ đằng sau những dự án chiếm cứ hàng ngàn ha đất tại những vị trí nhạy cảm về mặt an ninh quốc phòng của doanh nghiệp là rất lớn. Và nhất là đối với FLC – một tập đoàn hiện có trong tay biết bao dự án như thế. Nếu một ngày không xa, những dự án của FLC về tay của TQ thì hậu quả sẽ ra sao? Thật không thể tưởng tượng được. Nên chấm dứt tình trạng giao đất cho DN một cách dễ dàng như thế này bởi sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất chủ quyền rất cao. Thiết nghĩ đã đến lúc chúng ta nên coi lại ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI.

    (FB Hoàng Hải Vân/VOV)
  10. Hermes

    Hermes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    42.289
    PTT chung mâm không biết có chung tàu FLC không? :)
    [​IMG]
    khongsohiemnguyRolex4646 thích bài này.
    Hermes đã loan bài này

Chia sẻ trang này