FLC,lời nói của vị Chủ tịch và niềm tin ở cổ đông.......

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vienman1981, 19/05/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2611 người đang online, trong đó có 1044 thành viên. 14:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 287280 lượt đọc và 7609 bài trả lời
  1. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Cần trao tặng danh hiệu cho người không nói bậy

    Để đẩy lùi vấn nạn chửi bậy, chúng ta phải trao tặng các danh hiệu cá nhân không mất dậy, gia đình không mất dậy...cho người không nói bậy.

    Là một tổ trưởng tổ dân phố, tôi luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó, phục vụ nhân dân hết mình. Tuy tổ dân phố mới được công nhận là tổ dân phố văn hóa nhưng tôi vẫn luôn trăn trở, buồn lòng vì thực tiễn đời sống vẫn còn cách xa danh hiệu ấy nhiều quá.

    Con số 90% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa trong đó có 5 hộ đạt gia đình văn hóa xuất sắc, hai hộ đạt gia đình văn hóa xuất sắc tiêu biểu vẫn không làm tôi thấy tự hào. Tự hào làm sao được khi vẫn còn 10% gia đình...không có văn hóa. Mà bây giờ nhắc tới vô văn hóa thì trăm phần trăm là nói đến mấy người ưa bạo lực, nói tục chửi bậy... Toàn những thói xấu không để đâu cho hết! Thật khó hiểu khi người ta nói cái gì cũng phải đệm thêm vài từ tục tĩu chỉ để sướng cái mồm, mặc kệ "lời nói-đọi máu".

    Tôi từng đem băn khoăn này trình bày trong một buổi họp tổ rồi đấy chứ. Nhưng khổ nỗi tổ có mười người đi họp thì một nửa là người già lãng tai, một nửa là phụ nữ đang cho con bú, lại có thêm một thằng trẻ con không biết con cái nhà ai ngồi thu lu trong góc, thỉnh thoảng lại gào lên đòi về. Có hôm, tôi đang đọc báo cáo kết quả hoạt động của tổ được nửa chừng thì một cụ đang say sưa ngủ tự nhiên giật mình tỉnh dậy, vỗ tay đôm đốp làm cả hội trường đứng lên hoan hô rầm rập một hồi rồi...lũ lượt kéo nhau ra về, bỏ lại mình tôi cô đơn trên bục phát biểu.

    [​IMG]

    Nhiều người nói bậy chỉ để...sướng mồm. Ảnh minh họa
    Mấy hôm trước đọc tin tức, thấy Phó chủ tịch UBND Thành phố-đồng chí Lê Hồng Sơn yêu cầu kiểm tra, xem xét và có biện pháp xử lý đối với nạn “mất dạy” trên địa bàn Hà Nội, tôi mừng không để đâu cho hết. Đọc xong một cái là tôi cầm phấn chạy ra bảng tin trong khu phố nắn nót biên lại thông tin đó ngay. Biên xong tôi còn chạy ra hàng phô tô in mấy chục bản định bụng gửi cho chị loa phường với mấy bà trong hội phụ nữ.

    Trên đường về, tôi gặp bọn trẻ tóc nhuộm màu hạt dẻ, đi xe phân khối lớn cười nói hô hố, liếc mắt qua đã thấy không có văn hóa rồi. Tôi đương định đưa cho chúng nó một vài tờ để tự kiểm điểm bản thân thì nghe thấy chúng nó nói với nhau:

    - Mày đã đọc cái bài báo động nạn nói tục, chửi bậy ở Hà Nội chưa?

    - Rồi, thấy bảo thành phố sắp ban bố quy định, xử phạt đàng hoàng đấy.

    Thằng bé vừa dứt lời, cả lũ lại cười phá lên. Tiếng cười khả ố không khác gì cái ống bô xe số bị dư xăng đang tăng tốc thì giảm ga đột ngột. Tôi bực quá, nhưng đôi co với kẻ thiếu văn hóa là hạ thấp giá trị bản thân nên tôi quyết định lẳng lặng về nhà, suy nghĩ cách ứng phó lâu dài.

    Giữa thủ đô "lắng hồn núi sông ngàn năm", nơi hội tụ văn hóa, kết tinh văn minh mà nạn mất dạy vẫn ngang nhiên hoành hành là chuyện không thể chấp nhận được. Cần phải nghiêm túc chấn chỉnh ngay! Từ đứa trẻ con đến cụ già râu quắc thước, hễ cứ mất dạy là phải phạt, và phạt thật nặng mới có hiệu quả!

    Những bộ quy tắc ứng xử được đưa ra trước đây không có tác dụng không phải vì chúng ta làm không tới nơi tới chốn, mà vì chúng ta chưa thực sự cứng rắn trong khi hành động.

    Ở khu phố tôi không có hiện tượng lấn chiếm lòng đường, hè phố, gây cản trở giao thông vì ngoài hè phố tôi đã cho bày bố đủ các loại bảng hiệu tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Ai đặt biển quảng cáo không đúng quy định rồi cố tình để mái che, mái vảy gây mất mỹ quan đô thị tôi chụp hết hình lại, ép plastic treo trang trọng trong khu vực sinh hoạt hè của các cháu thiếu nhi. Các cháu thấy nhà mình bị bêu xấu thì tự động về hờn dỗi với bố mẹ. Hai ba ngày sau là họ tự động dỡ hết, không than oán lấy một câu.

    Thực tế đó cho thấy không có gì là không cấm được. Chẳng qua muốn cấm phải sử dụng đúng cách thôi các đồng chí ạ.

    Song song với các hình thức xử phạt đa dạng, chúng ta cũng nên tiến hành khen thưởng cho các cá nhân, gia đình, khu phố không có hiện tượng nói bậy bằng các danh hiệu như cá nhân không mất dậy, gia đình không mất dạy...

    Nghĩ sao viết vậy, tôi kết thúc chiến lược chống chửi bậy bằng một câu như thế này:

    "Hãy cùng hô vang khẩu hiệu "Toàn dân đoàn kết quyết tâm xây dựng khu dân cư... không nói bậy" vì một tương lai tươi sáng hơn!"

    Chưa viết xong, đã nghe thấy mụ vợ oang oang dưới nhà:

    - "...Ới cái thằng chết đâm, cái con chết chém kia! Mày mà giết chó nhà bà thì một người ăn chết một, hai người ăn chết hai, ba người ăn chết ba. Mày xuống âm phủ thì quỷ sứ thần linh nó moi ruột mổ gan mày ra. Ơi cái thằng chết đâm, cái con chết chém kia...."

    Mỗi câu, mụ vợ quái quỷ còn duyên dáng chèn thêm một tiếng chửi thề…

    Tổ trưởng tổ dân phố Văn hóa
    choichovuivlhyXuandoa thích bài này.
  2. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    So chiều dài ngón tay, đoán tính cách con người

    Bằng cách so chiều dài giữa các ngón tay trong bàn tay trái, bạn có thể đoán biết được tính cách của con người.

    Theo tin tức từ trang the Litter Things, chúng ta hoàn toàn có thể đoán được tính cách của một người khi so sánh chiều dài của ngón tay trỏ với ngón tay đeo nhẫn ở bàn tay trái.

    [​IMG]

    So sánh chiều dài giữa các ngón tay có thể đoán được tính cách con người. (Ảnh Litter Things).
    Cụ thể, trong trường hợp ngón đeo nhẫn (áp út) dài hơn ngón trỏ thì có thể cho thấy, người sở hữu bàn tay này là một người hấp dẫn, có sức lôi cuốn, thu hút người khác.

    Bạn là một người tự tin và có sức hấp dẫn nên trong cuộc sống bạn không ngần ngại đưa ra những quyết định mạo hiểm và tin chúng sẽ thành công. Nếu hiện tại bạn chưa cảm nhận được sức hấp dẫn của bản thân, dường như đã đến lúc cuộc sống của bạn cần nhiều thay đổi, trải nghiệm.

    Bạn thích hợp để làm bộ đội, CEO hoặc nhân viên bán hàng.

    [​IMG]

    Ngón tay đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ.
    Ngoài ra, theo Nhân tướng học Trung Hoa, người có ngón tay đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ thì thường rất yêu thích âm nhạc, hội họa và có năng khiếu nghệ thuật. Nếu đi theo con đường này, họ sẽ dễ dàng đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp.

    Ngón đeo nhẫn ngắn hơn ngón trỏ

    Có thể nói, bạn có tố chất trở thành một nhà lãnh đạo tài giỏi. Bạn được đánh giá là người luôn tự tin trong mọi hoàn cảnh và rất có tránh nhiệm. Trong những tình huống cấp bách, với nhiều tài năng, sự linh hoạt và tự tin, bạn không ngần ngại đề xuất phương hướng và dẫn dắt mọi người vượt khó khăn.

    Công việc phù hợp với bạn có thể liên quan tới chính trị, giáo viên hay nhà văn.

    [​IMG]

    Ngón tay đeo nhẫn ngắn hơn ngón trỏ.
    Theo Nhân tướng học Trung Hoa, người có ngón đeo nhẫn ngắn hơn ngón trỏ thường có tinh thần vươn lên mạnh mẽ nhưng lại khô khan, lãnh đạm và không quá tình cảm.

    Ngón đeo nhẫn và ngón trỏ dài bằng nhau

    Bạn có thấy mọi người luôn tâm sự với bạn những bí mật thầm kín nhất của họ?

    Dù bạn không hiểu rõ về người khác nhưng họ vẫn sẵn sàng chia sẻ với bạn những bí mật thầm kín nhất. Bạn là người biết cân bằng giữa việc luôn lắng nghe và thể hiện ý kiến của mình, đồng thời cho thấy sự ấm áp, nhẹ nhàng.

    [​IMG]

    Ngón tay đeo nhẫn dài bằng ngón trỏ.
    Nếu bạn cảm thấy không đúng như vậy thì đã đến lúc cần nhìn nhận lại bản thân, cân bằng và khai thác những khía cạnh mềm mỏng của tâm hồn.

    Nghề nghiệp lý thưởng của bạn là bác sĩ, công việc xã hội hay chuyên gia trị liệu.

    Còn theo Nhân tướng học Trung hoa, người có ngón tay đeo nhẫn dài bằng ngón trỏ thì chỉ cần nỗ lực là họ có thể gặt hái được nhiều thành công trên hầu hết các lĩnh vực.

    Thiên Bình (Tổng hợp)
    choichovuivlhyXuandoa thích bài này.
  3. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    [​IMG]
    Người Mỹ dạy con kinh doanh thế nào?
    Nhiều công ty gia đình nhỏ và vừa ở Mỹ đang rất chú trọng trong việc đào tạo thế hệ kế cận. Điều họ lưu tâm không chỉ là việc kinh doanh, mà còn là gieo cấy một tinh thần doanh nhân trong những đứa trẻ, để chúng có được khát vọng sở hữu riêng một doanh nghiệp.
    Trao gửi

    Theo báo New York Times, ngày càng nhiều doanh nhân thành đạt ở Mỹ dành sự chăm chút để con họ trở thành những nhà điều hành chính trong các công ty khởi nghiệp. Công việc này đôi khi được họ bắt đầu ngay từ lúc con cái họ đang học cấp hai.

    Gia đình doanh nhân Zietz là một ví dụ. Bên bàn cơm tối ở nhà họ tại Boca Raton ở bang Florida, thường thì câu hỏi "hôm nay ở trường thế nào" sẽ được hỏi sau, bữa cơm hay được bắt đầu bằng việc một trong những đứa trẻ sẽ hỏi bố nó về công việc trong ngày của ông trong tư cách Giám đốc điều hành Công ty TounchSuite.

    [​IMG]
    Gia đình doanh nhân Zietz - Giám đốc điều hành Công ty TounchSuite


    Đó là công ty thành lập năm 2003 chuyên cung cấp các dịch vụ công nghệ và tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ. Tới năm 2014, TouchSuite đã đạt doanh thu năm là 28 triệu USD.

    Ba đứa con của doanh nhân Zietz gồm Rachel 14 tuổi, Jordan 13 tuổi và Morgan 9 tuổi đều hết sức quan tâm tới tình hình kinh doanh ở công ty của bố. Chẳng hạn chúng rất muốn biết về việc TouchSuite đã thâu tóm một công ty của Canada và bổ sung thêm 42 nhân viên khác vào tổng số 80 nhân viên hiện có của công ty của bố ở Mỹ.

    Ông Zetz vẫn còn nhớ ngay trong lần sinh nhật thứ 10 của con gái lớn Rachel, cô bé đã khiến ông bất ngờ khi phê phán một doanh nghiệp về việc không sở hữu tài sản trí tuệ của chính mình.

    Ông Zietz năm nay 47 tuổi, từng là luật sư chuyên về luật thuế và thương thảo hợp đồng. Ông nói: "Tôi đã luôn muốn kinh doanh. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, việc là một doanh nhân không thú vị như bây giờ. Khi đó tôi kinh doanh chỉ vì không thể tìm việc gì khác".

    Ông Zietz hãnh diện gọi Rachel là "bản sao" của mình. Ông nói: "Tôi có thể mang Rachel đi và để con bé vào bất cứ ngôi nhà nào trên nước Mỹ, con bé cũng sẽ trở thành một doanh nhân. Con trai tôi thì khác, nó sẽ không thành doanh nhân được. Thằng bé thông minh, nhưng nó không có được những tố chất của một người làm kinh doanh trong bộ mã di truyền như Rachel. Tuy nhiên thằng bé lớn lên trong gia đình tôi và kinh doanh là câu chuyện chúng tôi luôn nhắc tới".

    Ông Zietz cho biết: "Tôi cư xử với các con như những người trưởng thành và nói chuyện với chúng như bạn bè vậy. Tôi cố gắng chia sẻ tất cả những gì đã tích lũy được theo năm tháng. Tôi trao cho chúng kiến thức để chúng sẽ tiếp thu và áp dụng nó".

    Trên thực tế cô con gái Rachel đã có dự án khởi nghiệp thành công với Công ty Gladiator Lacrosse từ năm 12 tuổi. Năm nay, doanh thu của công ty đạt 1 triệu USD từ việc nhập khẩu các sản phẩm từ Trung Quốc và bán trên mạng. Cô bé đã trình bày kế hoạch kinh doanh của mình khi kết thúc chương trình đào tạo 30 tuần do Học viện Doanh nhân trẻ ở địa phương tổ chức. Học viện này có khoảng 113 dự án kinh doanh hoạt động tại 38 bang của nước Mỹ. Cậu em trai Jordan cũng đang sở hữu doanh nghiệp GameReef chuyên cho thuê các hệ thống chơi game video.

    Jordan cũng đăng ký tham gia chương trình của Học viện Doanh nhân trẻ ngoài giờ học. Học viện này có trụ sở tại Rochester, chuyên giúp các học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 tìm ra đam mê và sở trường của mình, nghĩ ra ý tưởng kinh doanh, lên kế hoạch và cuối cùng là bắt tay thực hiện.

    Bà Gayle Jagel, sáng lập viên kiêm giám đốc điều hành học viện cho biết, 50% học viên đều là con của các doanh nhân. Có 50% là nữ.

    [​IMG]
    Trong một lớp học tại Học viên Doanh nhân trẻ ở Arlington


    Theo bà Jagel, để dạy trẻ kinh doanh, "Điều đầu tiên và trước nhất là hãy giúp trẻ tự tìm ra sở thích và đam mê của chúng. Đừng tập trung vào những rủi ro và tiêu cực. Hãy chăm chú vào tính khả thi. Hãy tạo một môi trường có thể gặt hái thành công. Hãy hỏi trẻ nhiều câu hỏi để giúp chúng có thể hoàn thiện các ý tưởng của mình. Hãy cho chúng biết chúng sẽ cần những gì và có thể nhờ ai giúp đỡ".

    Và nuôi dưỡng

    Joana Strober là sáng lập viên kiêm Giám đốc điều hành ứng dụng trên di động Kurbo Health chuyên giúp trẻ vị thành niên quản lý cân nặng và giữ gìn sức khỏe. Bà Joana khởi nghiệp một năm trước tại quê nhà ở Palo Alto thuộc bang California với sự giúp đỡ của 3 con tuổi từ 7 đến 15. Joana nhấn mạnh nguyên tắc học thông qua truyền đạt ý tưởng: "Ngạn ngữ nói rằng, 'bạn không thể là cái mà bạn không thể thấy'".

    Cô con gái lớn Sarah của bà đã có nền tảng khởi nghiệp rất tốt. Cô bé đã thu hút được hàng ngàn người theo dõi tài khoản TasteslikeSF trên Instagram của mình. Đây là kênh riêng của của Sarah chuyên cung cấp thông tin về các nhà hàng và thực phẩm ngon ở địa phương, trưng bày ảnh chụp của những món ăn đặc sắc.

    [​IMG]
    Doanh nhân tương lai Ceirra Moore (11 tuổi) - học viên của Học viện Doanh nhân trẻ - trình bày kế hoạch kinh doanh của mình để thuyết phục các nhà đầu tư trong sự kiện được tổ chức tại Đại học West Florida. Ảnh:pnj.com

    Bà Strober chia sẻ về những bí quyết trong việc dạy trẻ kinh doanh: Khi ai đó nói 'không' với chúng, hãy hỏi họ lý do từ chối. Hãy để trẻ tham gia vào việc kinh doanh của gia đình và hãy thử làm mọi công việc khác nhau, không chỉ là mạng xã hội hay phát triển ứng dụng mà còn là dịch vụ khách hàng và công tác nhân sự, để trẻ thấy rằng làm chủ một doanh nghiệp dù nhỏ cũng phải cùng lúc "sắm" rất nhiều vai. Bà cũng khuyên nên khuyến khích trẻ tìm công việc ở các công ty khác ngoài công ty gia đình để quan sát, học hỏi cách vận hành của họ.

    Còn với Saili Gosula, một bà mẹ đơn thân với một con trai và một con gái đang sở hữu doanh nghiệp riêng tại San Mateo (bang California) thì quan niệm giản dị hơn, hãy cứ cho con cái tham gia vào công việc với mình hàng ngày, tự khắc nó sẽ có tinh thần của một doanh nhân.

    Bà chia sẻ: "Thuở ban đầu bạn sẽ phải làm việc rất vất vả. Tôi đã cố ý để con cái luôn ở bên mình vì tôi không muốn công việc trở thành khoảng cách giữa tôi và chúng. Một trong những điều tuyệt vời nhất của việc tự kinh doanh là bạn có thể mang con cái theo mình trong khi làm việc".

    Con trai bà, Gabriel, vừa tốt nghiệp Đại học California, Chico với tấm bằng thương mại và đang chuẩn bị có một doanh nghiệp của riêng mình. Còn với con gái Isabela, nay mới 14 tuổi, bà Gosula tin rằng từ những gì quan sát, bà tin chắc chắc rồi con bé cũng sẽ đi theo nghiệp kinh doanh của mình.

    Gosula nói: "Tôi nghĩ là mình đã tạo dựng được ý niệm tốt đẹp trong các con về việc sở hữu một doanh nghiệp. Trong tấm thiệp tặng mẹ nhân Ngày của mẹ, Isabela đã viết ra những điều để lý giải mẹ nó là một người thật tuyệt vời, trong đó có câu 'Vì mẹ là một doanh nhân'".




    Theo Doanh nhân Sài Gòn
    choichovuivlhyXuandoa thích bài này.
  4. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.432
    Phục vụ hai kk là chính
    vienman1981choichovuivlhy thích bài này.
  5. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Thăm biệt thự giá 12,5 triệu USD của võ sĩ Manny Pacquiao
    (NDH) Võ sĩ quyền anh hạng bán trung nổi tiếng Philippines đã chi 12,5 triệu USD để trở thành chủ nhân của tòa biệt thự rộng gần 1.000 m2 ở Beverly Hills, Los Angeles.

    Ngôi nhà nằm ở khu dân cư có lực lượng bảo vệ riêng.

    [​IMG]

    Lối vào tòa nhà với đài phun nước ở giữa.

    [​IMG][​IMG]

    Lối vào với cầu thang xoáy trôn ốc.

    [​IMG]

    Phòng khách với lò sưởi ấm cúng.

    [​IMG][​IMG]

    Phòng ăn chính trang trí lịch lãm và đẹp mắt nối với bếp trong một không gian thiết kế mở nhìn ra sân sau.

    [​IMG]

    Phòng khách lớn.

    [​IMG]

    Phòng ăn phụ liền kề với phòng bếp lớn.

    [​IMG]

    Toàn bộ khu bếp được ốp lát đá granit.

    [​IMG]

    Phòng ngủ chính cũng nối với khu vực ngồi chơi.

    [​IMG]

    Khu vực tủ để đồ khổng lồ.

    [​IMG][​IMG]

    Phòng ngủ dành cho khách.

    [​IMG]

    Phòng tắm chính với bồn tắm dạng spa và vòi hoa sen ở 2 đầu.

    [​IMG]

    Rạp chiếu phim với âm thanh surround ở tầng hầm.

    [​IMG]

    Khu vực sân trong nhà.

    [​IMG][​IMG]

    Bể bơi ngoài trời rộng rãi và đắt tiền.

    [​IMG]

    Bồn tắm mát-xa ngay sát bể bơi.

    [​IMG]

    Ngôi nhà còn có hành lang rộng nhìn ra thành phố.

    Vũ Hà
    choichovuivlhyXuandoa thích bài này.
  6. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Không nước nào công nhận chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông
    Hoạt động cải tạo các đảo đang được Trung Quốc tiến hành rất nhanh, làm thay đổi hiện trạng địa lí và gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.


    Sáng 18/6, Hội thảo quốc tế lần thứ 2 với chủ đề "An ninh và Hợp tác ở Biển Đông: những vấn đề cấp bách và giải quyết xung đột" đã được khai mạc tại khách sạn Radisson Slavyaskaya ở Moscow.


    Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 2 được tổ chức tại thủ đô Moscow của Nga thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới, các nhà khoa học Nga, đại diện chính quyền, các bộ ngành và báo chí Nga, quốc tế.


    [​IMG]

    Quyền Giám đốc Viện Phương Đông học D.Mosyakov (ngồi giữa) phát biểu khai mạc hội thảo


    Trong số gần 60 người tham dự hội thảo có sự hiện diện của Phó Chủ tịch Hạ viện N.Levichev, lãnh đạo một số Vụ của Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Ủy ban đối ngoại của Hạ viện, nhiều lãnh đạo của các Viện, trung tâm nghiên cứu khoa học uy tín của Nga và đặc biệt có sự góp mặt của gần 10 chuyên gia quốc tế nổi tiếng về vấn đề Biển Đông đến từ các nước Mỹ, Pháp, Bỉ, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore...


    Phát biểu khai mạc hội thảo, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Dmitri Mosyakov - Quyền Giám đốc Viện Phương Đông học- Viện Hàn lâm Khoa học Nga (đơn vị chủ trì hội thảo) cho biết, chủ đề và các nội dung thảo luận tại hội thảo hôm nay rất quan trọng và cấp thiết, khi mà tình hình ở Biển Đông vẫn căng thẳng và không ổn định, xuất hiện các nguy cơ đối đầu quân sự và có thể biến thành một trong những điểm nóng tiếp theo trên thế giới.


    Giáo sư Mosyakov nhấn mạnh tính chất của cuộc hội thảo này đã thu hút nhiều nhà khoa học và mong rằng sẽ có những kiến nghị cho cuộc xung đột hiện nay ở Biển Đông.


    [​IMG]

    Tiến sỹ Ian Storey - chuyên viên nghiên cứu cao cấp - Viện nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore


    Giáo sư Mosyakov phát biểu: "Việc tiếp tục tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Qua diễn đàn này, các nhà khoa học đến từ các nước không trực tiếp liên quan đến tranh chấp sẽ có những đánh giá khách quan và có những kiến nghị phù hợp để các bên có thể tiếp nhận; giúp các nước có thể đi đến nhượng bộ nhất định, mà các bên có thể chấp nhận được và góp phần làm giảm căng thẳng hiện nay tại Đông Nam Á".


    Trong phát biểu khai mạc, Giáo sư Mosyakov cũng nhận định, chính sách của Trung Quốc là một trong những nhân tố gây ra căng thẳng trên Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền lãnh thổ đối với 80 % diện tích Biển Đông.


    Tuy nhiên, tuyên bố này của Trung Quốc không được bất cứ một quốc gia nào trên thế giới công nhận. Hơn nữa, hoạt động cải tạo, xây dựng và bồi đắp các đảo đang được Trung Quốc tiến hành rất nhanh, làm thay đổi hiện trạng địa lí, gây ra phản ứng của các nước láng giềng, làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.


    Giáo sư Mosyakov nhấn mạnh, tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông cần phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và các thỏa thuận đã đạt được.


    [​IMG]

    Toàn cảnh Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 2 tại Moscow

    Theo chương trình, hội thảo được chia làm 4 phiên thảo luận, bao gồm: Tình hình tại Biển Đông từ quan điểm địa chính trị hiện nay; Tình hình tại Biển Đông và nguy cơ quân sự hóa, chạy đua vũ trang trong khu vực; Các khía cạnh pháp lí và chính sách của các lực lượng bên ngoài khu vực trong xung đột ở Biển Đông; Cách thức giải quyết các vấn đề tranh chấp hiện nay, triển vọng hòa bình và ổn định tại Đông Nam Á./.
    choichovuivlhy thích bài này.
  7. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.432
    Hôm nay đệ vào thêm Kbc 15.9 rồi. Múc y
    Thật lực luôn.
    choichovuivlhy thích bài này.
  8. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.765
    Cười cái giề hả ông già lẩm cẩm kia!
    vienman1981Xuandoa thích bài này.
  9. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.765
    Éo đúng! Ngón đeo nhẫn của em dài hơn ngón trỏ nhưng éo biết nghe nhạc!
    Xuandoa thích bài này.
  10. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    cười là vì buồn cười thôi,lắm lúc làm chơi cho vui,lúc thì nói chơi cho vui,lúc thì làm thật chơi cho vui,lúc thì eoz biết làm gì thì chơi cho vui....:))
    Xuandoa thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này