FLC,lời nói của vị Chủ tịch và niềm tin ở cổ đông.......

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vienman1981, 19/05/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
383 người đang online, trong đó có 153 thành viên. 05:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 285151 lượt đọc và 7609 bài trả lời
  1. nguyentruonghd

    nguyentruonghd Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    27
    Flc vừa ra tin cổ đông lớn QUY MAGNUS đã bán 25tr cổ trong các ngày 16, 17, 18,19/6. Thật đau lòng quá đi
    Xuandoa thích bài này.
  2. NhanDanToi

    NhanDanToi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/03/2015
    Đã được thích:
    220
    Đó chính là điều mà Xuân đoá nói có dấu hiệu bán gạn từ giá cao đến giá thấp
    Bán thế thì bán hết rồi còn gì
    Tin này thực ra lại là tin vui
    Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.
  3. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Vui eoz gì mà vui,đang củ xả kia kìa ra mà bắt đáy.Cổ lởm nên nó bán hết thoái hết chứ sao/
    Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.
  4. NhanDanToi

    NhanDanToi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/03/2015
    Đã được thích:
    220
    e nói tin vui chứ e có nói đến thị giá đâu
    Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.
  5. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    Tin thế mà kêu vui???
    Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.
  6. NhanDanToi

    NhanDanToi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/03/2015
    Đã được thích:
    220
    cơ cấu cổ đông sẽ rõ ràng hơn là để 2 thằng kia nắm 80tr cổ
    nhỡ GEM đang âm thầm mua thì sao?
    thằng bán phải có thằng mua chứ
    --- Gộp bài viết, 25/06/2015, Bài cũ: 25/06/2015 ---
    nhìn thị trường đi ô a
    FLC đang giữ giá này là khá tốt rồi
    giờ chờ tin 1 quỹ nào đó trở thành cổ đông lớn
    --- Gộp bài viết, 25/06/2015 ---
    oánh thế là chuẩn
    bán 80tr ra thu tiền về 70 tỉ làm game
    Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.
  7. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    [​IMG]
    Nhộn nhịp chuẩn bị cho các chuyến tàu ra khơi ở Cảng cá Lạch Hới. Ảnh: M.H

    (THO) - Là tỉnh có bờ biển dài 102 km và vùng biển rộng với 6 huyện, thị xã ven biển, do đó, phát triển kinh tế vùng biển được xác định là một trong số các chương trình trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh ta.
    Điểm đột phá nhìn từ kinh tế vùng biển
    Được cụ thể hóa tại Quyết định số 227-QĐ/TU ngày 27/6/2011 về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng biển đến năm 2015, chiến lược này được triển khai đồng bộ bao gồm: Phát triển đồng bộ cả đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thuỷ sản; khuyến khích đầu tư đánh bắt xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đầu tư, khai thác có hiệu quả cảng nước sâu Nghi Sơn; đẩy nhanh tiến độ kiên cố đê biển, đê cửa sông; hoàn thành các cảng cá và các khu neo đậu tàu thuyền gắn với xây dựng các khu đô thị nghề cá; phát triển mạnh vận tải và du lịch biển; phát triển tiểu thủ công nghiệp, tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn.

    Sau 5 năm thực hiện, với việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, diện mạo kinh tế vùng biển tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn giai đoạn trước (12,5% so với 12,2%), GDP vùng biển năm 2015 ước đạt 32.550 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm 2010; cơ cấu các ngành kinh tế trong GDP chuyển dịch theo hướng tích cực; cơ cấu trong nội bộ các ngành cũng có sự chuyển dịch theo hướng khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của vùng và địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với nhu cầu thị trường; huy động vốn đầu tư phát triển cao gấp 6 lần năm 2010.

    Hiện nay, vùng biển tỉnh ta có tới 28.495 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu-thủ công nghiệp, trong đó có nhiều dự án lớn đã đi vào hoạt động như Nhà máy Xi măng Công Thanh, Xi măng Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn I; một số dự án đang đầu tư xây dựng, nổi bật là Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn II; Nhà máy sản xuất dầu ăn và các sản phẩm chiết xuất từ dầu ăn... Ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp được phát triển, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Các ngành dịch vụ truyền thống như thương mại, vận tải, du lịch tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kha. Bên cạnh đó, một số ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao như: dịch vụ vận tải gắn với cảng biển, kho bãi, ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ thông tin... cũng có chuyển biến tích cực, góp phần chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành dịch vụ. Nhiều khu du lịch mới được xúc tiến đầu tư và bước đầu đã thu hút được khách du lịch như Khu du lịch Hải Hòa, Hải Tiến, Quảng Lợi... Những điểm du lịch này không chỉ giải quyết việc làm cho một lượng lớn lao động vùng ven biển, mà còn góp phần tạo ra diện mạo mới cho nông thôn vùng biển.

    Là một trong những địa phương có thế mạnh đa dạng về kinh tế biển, những năm gần đây, diện mạo thị xã Sầm Sơn như đang được “thay da đổi thịt” từng ngày. Với định hướng mũi nhọn là phát triển du lịch và khai thác, chế biến hải sản, bằng các giải pháp đồng bộ trong huy động vốn đầu tư phát triển đã tạo một “làn gió mới” khiến bức tranh kinh tế Sầm Sơn ngày càng khởi sắc. 5 tháng đầu năm 2015, thị xã Sầm Sơn đón được 1,6 triệu lượt du khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ, doanh thu ước đạt 823 tỷ đồng, tăng 62,3% so với cùng kỳ. Lĩnh vực nông - lâm - thủy sản phát triển ổn định với sản lượng thủy sản đạt 8.775 tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 54,7 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 24,5 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ. Đội ngũ tàu cá đánh bắt xa bờ liên tục được hiện đại hóa, gắn việc khai thác với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hiện nay, toàn thị xã có 1.041 phương tiện khai thác hải sản, với tổng công suất 68.318 CV, trong đó có 55 phương tiện khai thác vùng khơi có công suất trên 400CV. Tại địa phương, nhiều ngư dân đã mạnh dạn đầu tư lớn vào phương tiện đánh bắt. Chỉ riêng nghề giã kéo đã có 25 đôi tàu, tập trung chủ yếu ở phường Quảng Tiến, cho sản lượng khai thác đạt gần 12.000 tấn/năm, trong đó có nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao cho xuất khẩu.

    Về huyện Tĩnh Gia hôm nay, nhịp độ phát triển kinh tế như đang hiển hiện trên diện mạo của những công trình. Với sự hiện diện của Khu Kinh tế (KKT) Nghi Sơn với những dự án lớn, cơ cấu kinh tế ngày hôm nay không còn đơn thuần là nông - lâm - ngư nghiệp mà chuyển dịch mạnh mẽ sang lĩnh vực công nghiệp với nhiều nhà máy hiện đại tầm cỡ quốc tế và khu vực. Năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Tĩnh Gia đạt 36% (tính cả đầu tư trong KKT Nghi Sơn); riêng tăng trưởng nội huyện đạt 6%. Cùng với việc xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp nặng, với việc thu hút các dự án công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ sẽ có khả năng thu hút, tạo nhiều việc làm cho người lao động khu vực này. Hiện tại, các dự án trong KKT Nghi Sơn đã thu hút khoảng 20.000 lao động, trong đó lao động là người địa phương chiếm hơn 70%. Năm 2014, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ở huyện Tĩnh Gia đạt 36.000 tỷ đồng (tính cả KKT Nghi Sơn), tăng 157 % so với cùng kỳ. Toàn huyện đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 10.000 lao động.

    Huy động nguồn lực, tạo đà cho giai đoạn phát triển tăng tốc

    Xác định thế mạnh, tiềm năng của kinh tế vùng biển, những năm qua, nhiều giải pháp huy động nguồn lực, ưu tiên đầu tư cho kinh tế biển đã được triển khai. Công tác vận động, xúc tiến thương mại được đầu tư quan tâm, quan hệ với các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư được mở rộng. Tỉnh ta đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng trong các hoạt động đối ngoại như: Hội nghị xúc tiến đầu tư vào KKT Nghi Sơn và các vùng phụ cận, hội nghị xúc tiến đầu tư và du lịch vào Thanh Hóa và giới thiệu, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2015 tỉnh Thanh Hóa tại TP. Hồ Chí Minh..., tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong việc thu hút đầu tư vào vùng biển.

    Giai đoạn 2010-2015, huy động vốn đầu tư phát triển 5 năm ước đạt 191,2 nghìn tỷ đồng, gấp 6 lần so với giai đoạn trước. Kết quả đầu tư đã góp phần làm tăng năng lực hạ tầng vùng biển như: Hoàn thành và đưa vào sử dụng một số tuyến quốc lộ đi qua địa bàn các huyện ven biển; đưa vào sử dụng bến số 3,4 - cảng Nghi Sơn, cảng Nhiệt điện Nghi Sơn. Một số tuyến đường quan trọng, mang tính chất huyết mạch cũng đang được tích cực triển khai thực hiện như: Đường hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, một số tuyến đường nội bộ trong KKT Nghi Sơn...Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn mới được đẩy mạnh với 690km đường giao thông nông thôn được nâng cấp, mở rộng,với tổng kinh phí 760 tỷ đồng.

    Các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy lợi được quan tâm đầu tư. Hiện nay, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 600 m đê chắn sóng (cảng Nghi Sơn), 74km đê biển, đê sông. Bên cạnh đó, đầu tư nạo vét luồng cho tàu 30.000 DWT ra vào cảng Nghi Sơn và nạo vét luồng cho tàu ra vào cảng của dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. Một số dự án lớn như đê chắn sóng, khu tránh trú bão Lạch Trường, bến cảng Nhà máy thép Nghi Sơn... cũng đang được khẩn trương xây dựng.

    Các khu neo đậu tàu thuyền, dịch vụ hậu cần nghề cá được quan tâm đầu tư. Hiện nay, vùng biển tỉnh ta có 3 cảng cá lớn, năng lực ngày càng được cải thiện, đáp ứng nhu cầu dịch vụ hậu cần sau khai thác. Riêng Cảng cá Lạch Hới có thể đáp ứng cho 2.600-3.000 lượt tàu thuyền ra vào làm dịch vụ, với sản lượng thủy hải sản từ 15.000 đến 20.000 nghìn tấn. Nơi đây, các dịch vụ hậu cần nghề cá cũng tương đối phát triển với 7 xưởng cung cấp đá lạnh công suất 1.000 tấn/ngày, kho cấp đông công suất 400 tấn/ngày và đầy đủ các dịch vụ cung cấp ngư lưới cụ, thiết bị sửa chữa tàu... đáp ứng tốt vai trò là trung tâm nghề cá của tỉnh. Âu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão với sức chứa 700 phương tiện cũng đã được đưa vào sử dụng năm 2009 với tổng số vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng, là bến đỗ bình yên cho những con tàu sau những chuyến vươn khơi.

    Hạ tầng các khu du lịch biển tiếp tục được đầu tư nâng cấp, đã hoàn thành trên 35km đường tại các khu, điểm du lịch ven biển như Sầm Sơn, Hải Hòa, Hải Tiến, nhiều dự án đầu tư phát triển du lịch đang triển khai như: Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ (thị xã Sầm Sơn), khu du lịch sinh thái đảo Nghi Sơn, khu du lịch biển Hải Ninh, đặc biệt tại Sầm Sơn, dự án “sân golf và khu nghỉ dưỡng quốc tế FLC SamsonGolfLinks” với diện tích 459ha, tổng mức đầu tư gần 5.500 tỷ đồng đã được khởi công. Dự án được đánh giá là một quần thể khép kín sân golf-resort-khách sạn lớn nhất dải đất miền Trung. Với hệ thống sân golf 18 lỗ rộng hơn 92 ha chạy dọc bờ biển Sầm Sơn, liền kề với đó là khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao với hệ thống cây xanh, thảm cỏ, hồ nước, khách sạn, biệt thự ... dự án hứa hẹn mang lại nhiều bước đột phá cho du lịch Sầm Sơn, cải thiện tích chất du lịch một mùa và góp phần thu hút đầu tư vào tỉnh nhà.

    Đường hướng quy hoạch đã rộng mở, với chủ trương phát triển kinh tế biển của Đảng, Nhà nước, trong thời gian tới, vùng biển tỉnh Thanh sẽ còn có thêm nhiều cơ hội huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển kinh tế, đặc biệt là các dự án vào Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu du lịch, khu đô thị mới ven biển... Tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng biển giai đoạn 2011 - 2015, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình đã khẳng định: Để kinh tế vùng biển thực sự trở thành điểm đột phá thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cần quan tâm đầu tư hơn tới vấn đề kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ, đặc biệt là việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp gỡ khó cho một số dự án đầu tư trong giai đoạn 2011 - 2015 chưa được thực hiện được như: tuyến đường ven biển từ huyện Nga Sơn đến huyện Tĩnh Gia, cầu Hoằng Khánh, cảng đảo Mê... Đồng thời, các địa phương cần tạo điều kiện cho các dự án kinh tế vùng biển được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Tiếp tục đẩy mạnh, huy động các nguồn vốn cải hoán, đóng mới tàu thuyền để nâng cao năng suất đánh bắt thủy hải sản, áp dụng công nghệ mới trong bảo quản, tăng cường liên kết giữa sản xuất, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm các sản phẩm nông nghiệp. Cải thiện chất lượng phục vụ du lịch... Từ đó, tạo bước đột phá, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững kinh tế vùng biển, góp phần bảo đảm an ninh - quốc phòng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
    Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.
  8. TienlaVua

    TienlaVua Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Đã được thích:
    1.808
    Vài hôm nữa lại công bố cổ đông lớn khác mua vô thế là mọi người lại nháo nhào vào, cứ vào ra ra vào cuối cùng lái với cty ck lãi to.
    Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.
  9. vienman1981

    vienman1981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    10.645
    70 tỉ làm game???bán giá 9 làm game gía nào???hay giá 7 hay 6????bán ra thị trường cả thôi chứ làm gì có quỹ nào???mấy ngày mà dao dịch tới 250triệu cổ,vãi
    Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.
  10. quynhanh1507

    quynhanh1507 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Đã được thích:
    5.382
    Bác bình tĩnh đi...xuống nữa có tiền thì ôm thêm, k có ngồi yên ngắm! Cứ ngoan AQ sẽ có quà nhé! Hihi
    choichovuivlhy thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này