FLC - Tổng giám đốc đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, các quỹ quan tâm tìm hiểu đầu tư vào cổ phiếu FLC

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi snackone, 10/09/2014.

?

FLC sẽ có giá trên sàn bao nhiêu trong tháng 10-2014

Poll closed 09/11/2014.
  1. 11

    44,2%
  2. 18

    55,8%
1963 người đang online, trong đó có 785 thành viên. 09:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 45420 lượt đọc và 773 bài trả lời
  1. Gaconchaylonton

    Gaconchaylonton Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2014
    Đã được thích:
    3.633
    "Toàn bộ số lượng cổ phiếu không bán hết nói trên được phân phối cho nhóm gồm 19 cổ đông cá nhân là: Hoàng Thanh Vân, Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Thị Vượng, Lại Văn Dưỡng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Đắc Hiệp, Hà Duyên Trung, Thạch Thị Hương GIang, Lê Thị Vân Anh, Phạm Quỳnh Mai, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Minh Huấn, Nguyễn Anh Thi, Nguyễn Văn Sang, Đào Duy Tuân, Lương Đức Tâm.

    HĐQT giao Tổng giám đốc đàm phán với các nhà đầu tư với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu(giá chào bán cho cổ đông hiện hữu). Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ 29/8 đến 29/9/2014."

    Tại sao 54 triệu cố k phát hành hết lại có hạn nộp tiền 29/9/2014, trong khi tất cả cổ PHT lại được giao dịch từ ngày 15/9 ?????????????
    Chắc phải gửi thông tin này lên uỷ ban chứng khoán quá!!!!!!!!!!!!!!
    Để các ông kiểm tra xem đã nộp tiền chưa mà đã có chứng để bán !!!!!!!!!!!!!!!!! >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)
  2. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Luật F319 qui định: Trong thời gian nick chính bị nhốt, không được phép dùng nick phụ mở bất cứ chủ đề nào

    Vi phạm: Xóa ngay lập tức chủ đề, gửi kèm 1 tin nhắn đến khổ chủ
    Bulavafivesaigon thích bài này.
  3. Ho To

    Ho To Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/08/2014
    Đã được thích:
    678
    Hổ chả quan tâm, chỉ cần biết là mua giá 10 lãi to +20% mới bán, còn kg thì ôm đến cuối năm, thể nào chả có giá 14 mà cứ phải xoắn.
    Giả sử nó xuống 8, vẫn giữ, ngu mà đi bán à?
    Nó xuống được 8 thì nó lại lên được 14-18 sao phải xoắn?

    Hổ chọn mức giá MÓC CỐNG là 18...:D:D:D:D:D:D
  4. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421

    Tin này cũ roài, xem thông tin dưới đây nhé


    UBCKNN xác nhận FLC tăng vốn điều lệ thành công lên gần 3.149 tỷ đồng
    [​IMG]

    Một thông tin thêm là với số vốn điều lệ mới (3.149 tỷ đồng) thì vốn hoá của FLC đạt gần 4.160 tỷ đồng-đủ điều kiện để các quỹ ETF lựa chọn vào danh mục.
    Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC – sàn HOSE) cho biết đã thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ lên 3.148,9 tỷ đồng thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

    Cụ thể, thực hiện việc chào bán chứng khoán ra công chúng theo giấy chứng nhận số 54/GCN-UBCK ngày 9/7/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, FLC đã tiến hành việc chào bán theo phương án phát hành đã được thông qua.

    Ngày 28/8/2014, FLC nhận được danh sách tổng hợp nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm số R14/2014-FLC/VSD-ĐK từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD). Kết quả, số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua là 100.298.364 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 64,98% (số lượng cổ phiếu chào bán là 154.360.000 cổ phiếu). Tổng số tiền cổ đông hiện hữu đã nộp tiền mua là 1.002.983.640.000 VNĐ.

    Hội đồng Quản trị FLC đã có Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT về việc phân phối 54.061.636 cổ phiếu còn lại cho các nhà đầu tư có nhu cầu. Kết quả tất cả nhà đầu tư đã nộp tiền mua 54.061.636 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Tổng số tiền nhà đầu tư có nhu cầu nộp tiền mua là 540.616.360.000 VNĐ. Số lượng cổ phiếu còn lại là 0 cổ phiếu.

    Như vậy, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là 1.543.600.000.000 VNĐ, có xác nhận của ngân hàng phong tỏa.

    Đại diện FLC cho biết, Công ty đã tiến hành báo cáo kết quả đợt phát hành cho UBCKNN vào ngày 3/9/2014. Với việc hoàn thành 100% kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này, FLC đã thành công trong việc tăng vốn điều lệ lên con số mới là 3.148.938.820.000 VNĐ.

    [​IMG]
    Theo dự kiến, tổng vốn điều lệ của FLC sẽ đạt mức gần 4.550 tỷ đồng trong thời gian tới.
    Ngoài phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu, FLC sẽ chào bán riêng lẻ 600 tỷ đồng vốn cổ phần cho đối tác chiến lược. Giá phát hành dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu. Kế hoạch tăng vốn này có thể thực hiện ngay trong năm 2014 sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận. Như vậy, cùng với 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ thành công cho 2 nhà đầu tư tổ chức trước đó, tổng vốn điều lệ của FLC sẽ đạt mức gần 4.550 tỷ đồng trong thời gian tới.

    Cùng ngày, UBCKNN đã có văn bản gửi FLC xác nhận kết quả chào bán và đề nghị công ty liên hệ với Trung tâm lưu ký, HSX để hoàn thiện thủ tục niêm yết/ giao dịch bổ sung. [Xem văn bản xác nhận của UBCKNN]



    [​IMG]



    Một thông tin thêm là với số vốn điều lệ mới (3.149 tỷ đồng) thì vốn hoá của FLC đạt gần 4.160 tỷ đồng tương đương hơn 200 triệu USD-đủ điều kiện để các quỹ ETF lựa chọn vào danh mục (việc lựa chọn cổ phiếu vào danh mục ETF dựa trên khá nhiều điều khoản trong đó có yếu tố thanh khoản, room ngoại và vốn hoá lớn hơn 150 triệu USD...).
    Diễn đàn đầu tư
    Bulava thích bài này.
  5. Ho To

    Ho To Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/08/2014
    Đã được thích:
    678
    Chắc lại con chungchien nó ám bác GX roài...:D:D:D:D:D:D
    Bulava thích bài này.
  6. Nhadautuluongthien

    Nhadautuluongthien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/08/2014
    Đã được thích:
    765
    Mình nghĩ 12x là giá của CP PHT về, nếu thị trường ổn định, và sau đó sẽ tăng!
  7. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Tổng Giám đốc FLC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu
    [​IMG]
    Nếu mua thành công, ông Phương sẽ nắm giữ hơn 1,1 triệu cổ phiếu FLC; tương đương 0,35% vốn điều lệ.
    Theo tin từ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã .FLC), ông Doãn Văn Phương, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn FLC đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu.

    Trước khi thực hiện giao dịch, ông Phương sở hữu hơn 114 nghìn cổ phiếu. Như vậy, nếu mua vào thành công theo phương thức khớp lệnh từ 15/9 đến 14/10/2014, ông Phương sẽ nắm giữ hơn 1,1 triệu cổ phiếu FLC; tương đương 0,35% vốn điều lệ.

    Vừa qua, Hội đồng quản trị FLC cũng thông qua việc phân phối 54 triệu cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán 154 triệu cổ phiếu cho nhóm nhà đầu tư 19 người. HĐQT giao Tổng Giám đốc đàm phán với các nhà đầu tư nói trên với điều kiện giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

    Cuối tháng 8/2014, FLC cũng đưa tin ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT FLC trước đó cũng đăng ký thực hiện quyền mua 15,5 triệu cổ phiếu phát hành thêm. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 20/8 đến ngày 22/8/2014. Sau khi thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tổng số cổ phiếu ông Quyết nắm giữ sẽ là 31,67 triệu cổ phiếu. Đến nay, giao dịch này chưa có thông tin kết quả.

    Chốt phiên sáng nay (10/9/2014), cổ phiếu FLC có giá 12.300 đồng/cổ phiếu.

    [​IMG]
    Diễn biến giá cổ phiếu FLC trong 3 tháng gần nhất tại ngày 10/9/2014.

    Nguồn Theo DVO
    Bulava thích bài này.
  8. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Tâm điểm review V.N.M ETF: IJC, FLC, GMD và VIC?

    FTSE Vietnam Index đã công bố danh mục mới vào ngày 05/09 bằng việc loại GMDDIG, thêm mới KDCFLC. Phần lớn nhóm cổ phiếu này cũng đang là tâm điểm dự báo của các chuyên gia cho đợt review danh mục vào ngày 13/09 tới đây của quỹ ETF do Van Eck Global quản lý.

    Dự báo về đợt review danh mục của V.N.M, các chuyên gia cùng cho rằng IJC và FLC khả năng sẽ được thêm mới vào danh mục ETF này nhưng ở chiều loại ra đã có ý kiến trái chiều.

    Ông Phan Dũng Khánh – Giám đốc Tư vấn Đầu tư CTCK Maybank Kim Eng (MBKE) dự đoán: “Tương tự FTSE, V.N.M sẽ loại cổ phiếu GMD ra khỏi danh mục, thay vào đó, quỹ này sẽ thêm mới FLC và IJC.

    Ông Khánh cũng cho biết thêm, MSNVCB khả năng sẽ được mua nhưng cũng sẽ có một số mã bị bán ra. Việc mua bán này chỉ nhằm cân bằng lại danh mục, chính vì vậy sẽ không có tác động quá mạnh đến thị trường. Ngoài ra, nhà đầu tư thời điểm hiện tại cũng đã quá quen với vấn đề cơ cấu danh mục của các ETF nên nếu có tác động thì cũng chỉ trong thời gian ngắn.

    Ước tính về khối lượng mua vào bán ra của V.N.M, ông Nguyễn Hồng Điệp – Giám đốc kinh doanh CTCK Vndirect (VND) nhìn nhận: “GMD sẽ bị loại và bị bán ra hơn 5 triệu cp. Ở chiều thêm vào, FLC là một ẩn số thú vị, do cách hiểu và lấy dữ liệu về vốn hóa khác nhau nên khả năng có 2 kịch bản xảy ra: (1) Loại GMD, thêm IJC. Trong trường hợp này, IJC sẽ được mua khoảng 9 triệu cp. (2) Loại GMD, thêm IJC và FLC. Trong trường hợp này, IJC được mua khoảng 8 triệu cp, FLC được mua khoảng 30 triệu cp”.

    Về tỷ trọng, một số mã được dự báo mua mạnh như VCB, MSN, HAGPVT. Trong đó, VCB được dự báo mua vào khoảng 5 triệu đơn vị. Ở chiều bán ra, PVS, DPMSHB là những cổ phiếu bị bán mạnh nhất. Bên cạnh đó, VIC, STB cũng bị bán.

    Ông Điệp cho rằng những mã bị bán ra không hẳn sẽ suy giảm đo các mã này đều là những mã có cơ bản tốt, chính vì vậy, việc tìm kiếm cơ hội và vùng giá tốt để mua vào những cổ phiếu bị ETF bán ra là một sự lựa chọn đáng quan tâm.

    Bình luận về cổ phiếu FLC và IJC, ông Bùi Nguyên Khoa - Chuyên viên cao cấp CTCK Ngân hàng BIDV (BSC) cho biết, ở FLC, cổ phiếu được đưa vào danh mục do đã có mức tăng rất mạnh sau tăng vốn, các tiêu chí khác như thanh khoản, freefloat và room đều thỏa mãn. Dự kiến FLC sẽ được mua vào 29,687,690 cp. Cổ phiếu IJC do freefloat chỉ ở mức 22% nên không đạt tiêu chí vốn hóa của FTSE Vietnam Index nhưng lại thỏa mãn các tiêu chí V.N.M nên có khả năng sẽ vào rổ V.N.M kỳ tới. Dù vậy ông Khoa không đánh giá cao về trường hợp này. Nếu được thêm vào, IJC sẽ được mua vào 11,078,840 cp.

    “V.N.M có thể bán để giảm tỷ trọng cổ phiếu ở Việt Nam là 0.71% tương đương với bán ra 94 tỷ đồng. Quỹ này cũng dự kiến bổ sung 2 cổ phiếu FLC và IJC với tỷ trọng lần lượt 2.8% và 1.2% và loại cổ phiếu GMD ra khỏi danh mục” – Ông Khoa cho biết thêm.

    Hầu hết các cổ phiếu trong rổ danh mục của V.N.M sẽ bị bán và mức bán ra lên đến 94 tỷ đồng, trong đó, ITA và SHB là 2 cổ phiếu bị bán mạnh nhất. Theo đó, ông Khoa cho rằng thị trường tuần thứ 2 và 3 của tháng 9 sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.

    Cùng chung nhận định rằng V.N.M sẽ thêm vào IJC và FLC với khối lượng mua tầm 11 triệu cp và 30 triệu cp nhưng ông Trần Minh Hoàng – Trưởng bộ phận Nghiên cứu kinh tế và chiến lược thị trường CTCK VCBS lại cho rằng, trong đợt review danh mục lần này V.N.M sẽ không loại cổ phiếu nào. Ngoài ra, MSN sẽ được mua vào tương đối tốt do V.N.M đang nắm ít hơn tỷ lệ chuẩn, các cổ phiếu khác không có nhiều biến động.

    Còn theo ý kiến dự báo của ông Huỳnh Ngọc Thương – Trưởng phòng phân tích CTCK Nhất Việt (VFS): “GMD và VIC vi phạm điều kiện sàng lọc của V.N.M nhưng GMD khả năng bị loại cao còn VIC thì quỹ sẽ cân nhắc lại. Trong khi đó, FLC và IJC có thể được thêm vào do thỏa mãn các tiêu chí của quỹ”.

    Cụ thể, ông Thương cho biết, theo số liệu đóng cửa ngày 29/8/2014, có 2 cổ phiếu vi phạm các điều kiện sàng lọc của quỹ V.N.M là GMD (% room còn lại 0%) và VIC (% room còn lại 4.58% < 5%). Trường hợp của GMD có thể chắc chắn quỹ sẽ loại khỏi danh mục còn trường hợp VIC quỹ sẽ phải cân nhắc vì hiện tại VIC đang chiếm tỷ trọng cao trong danh mục (ở các kỳ trước cũng có các trường hợp cổ phiếu có % room còn lại <5% vẫn không bị loại khỏi danh mục như HAG, HPG. Tuy vậy tại những thời điểm đó danh mục của quỹ sẽ không đủ 25 mã nếu loại các cổ phiếu này).

    Nếu quỹ sử dụng số liệu khối lượng cổ phiếu đang lưu hành là 314 triệu cổ phiếu tương tự trường hợp của quỹ FTSE, ông Thương đưa ra 2 kịch bản thay đổi tỷ trọng:

    Kịch bản 1: Loại GMD và thêm vào IJC, FLC. Theo kịch bản này, V.N.M sẽ bán ra gần 5.4 triệu cp GMD, mua vào hơn 14 triệu cp IJC và hơn 15 triệu cp FLC. Về tỷ trọng: Chỉ có MSN, VCB, STB và HAG được mua vào, trong đó, VCB được mua mạnh nhất với gần 3.7 triệu cổ phiếu. Các cổ phiếu còn lại đều bị bán ra, trong đó, SHB, ITA, PVS và VIC đều bị bán trên 3 triệu đơn vị.

    Kịch bản 2: Loại GMD và VIC, thêm mới IJC và FLC. Theo kịch bản này, GMD bị bán gần 5.4 triệu cổ phiếu, còn VIC bị bán hơn 17.6 triệu cổ phiếu. IJC và FLC được mua vào lần lượt hơn 16 và hơn 17 triệu cổ phiếu. Về tỷ trọng, bán ra có PVS, PVDDRC nhưng không nhiều, các cổ phiếu còn lại đều được mua vào và mạnh nhất là HAG với gần 5 triệu cổ phiếu.

    VIC dẫn đầu tỷ trọng trong V.N.M nhưng bị khối ngoại bán mạnh nhất gần đây

    Tính đến hết ngày 05/09, theo thống kê của *********, trong danh mục của quỹ ETF do Van Eck Global quản lý có 17 cổ phiếu Việt Nam với tổng tỷ trọng chiếm 70.62%. Trong đó, VIC là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 7.59%. VCB, STB, PVS và MSN cũng chiếm tỷ trọng trên 6%.

    http://image.*********.vn/2014/09/08/CP-Tytrong_VNM.PNG

    VIC cũng là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất trong tuần cuối cùng của tháng 8 (25-29/08) với gần 692 tỷ đồng, chủ yếu đến từ giao dịch thỏa thuận. Ở chiều bán, KDC bị bán ròng nhiều nhất với hơn 131 tỷ đồng.

    Tuy nhiên, giao dịch của khối ngoại từ 03-05/09 thì VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với gần 363 tỷ đồng. Ở chiều mua, VCB được mua ròng mạnh nhất với gần 46 tỷ đồng.

    http://image.*********.vn/2014/09/08/top-mua-ban_NN.png

    Duy Hoàng
    Bulava thích bài này.
  9. Het Tien

    Het Tien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/12/2013
    Đã được thích:
    13.527
    FLC về 8 thì e múc tất tay, hôm nay call mảrgin rồi. Hận Quyết Còi nhưng mà cũng khâm phục Y.
    Bulava thích bài này.
  10. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Bí ẩn cổ đông "gom" cổ phiếu FLC
    NSTĐ | Thứ Sáu, 05/09/2014 10:07Kinh doanh |
    Chưa đầy 1 năm, FLC đã huy động hơn 2.314 tỷ đồng, tăng vốn gấp 4 lần, lên 3.148,9 tỷ đồng nhờ phát hành cổ phiếu. Biến động tỷ lệ sở hữu, ai là cổ đông lớn và nắm giữ bao nhiêu cổ phần FLC vẫn chưa lộ diện.

    Kế hoạch tăng vốn "thần tốc" của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vẫn chưa dừng lại ở con số này và mốc 4.550 tỷ đồng vốn điều lệ cũng sắp sửa chạm tới trong nay mai.

    Chủ tịch FLC sở hữu bao nhiêu?
    Ngày 4/9, Tập đoàn FLC cho biết đã hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ lần 2 trong năm 2014, từ 1.543 tỷ đồng lên 3.148,9 tỷ đồng. Cụ thể, các cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền mua gần 100,3 triệu cổ phiếu FLC, đạt tỷ lệ 64,98% (tổng lượng chào bán là 154,36 triệu cổ phiếu), thu được gần 1.003 tỷ đồng (mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu). Số cổ phiếu còn lại hơn 54 triệu cổ phiếu đã phân phối cho các NĐT có nhu cầu, tương ứng số tiền 540,6 tỷ đồng.

    Cùng ngày, UBCK Nhà nước cũng có văn bản xác nhận kết quả chào báo cổ phiếu này và yêu cầu FLC tiến hành các thủ tục niêm yết chứng khoán trên sàn HoSE.

    Trước đó, tháng 4/2014, FLC cũng đã thành công khi phát hành 77,18 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng 771,8 tỷ đồng để tăng vốn gấp đôi, lên 1.543 tỷ đồng. Số cổ phiếu tăng vốn này đã nhanh chóng được các cổ đông hiện hữu "vét sạch".

    Như vậy, chỉ sau 2 đợt phát hành, vốn điều lệ của Tập đoàn FLC đã tăng thêm 2.314 tỷ đồng, lên mức 3.148,9 tỷ đồng, gấp 4 lần mức vốn điều lệ năm 2013.

    Mặc dù cả hai đợt tăng vốn có quy mô rất lớn, song FLC hiện chưa công bố cụ thể danh tính các nhà đầu tư, cổ đông mua cổ phiếu phát hành thêm. Nhất là tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn (trên 5%).

    Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, là cổ đông cá nhân lớn nhất, sở hữu 15,526 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 10,05% (vốn điều lệ cũ là 1.543 tỷ đồng). Các thành viên gia đình ông Quyết không sở hữu cổ phiếu FLC.

    Mặc dù không phản ánh chi tiết, song báo cáo này cho thấy ông Trịnh Văn Quyết đã tăng mua cổ phiếu FLC để duy trì tỷ lệ nắm giữ trên 10% từ lúc vốn điều lệ khiêm tốn hơn 7,76 tỷ đồng cho đến mức 1.543 tỷ đồng (tính tới 30/6/2014). Hiện, chưa rõ sau đợt tăng vốn lên 3.148,9 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của ông Quyết tăng/giảm ra sao.

    Giả sử, ông Quyết muốn đảm bảo tỷ lệ sở hữu 10,03% trên vốn điều lệ mới (3.148,9 tỷ đồng) thì cần mua thêm 16,88 triệu cổ phiếu FLC, tương ứng số tiền bỏ ra khoảng 168,8 tỷ đồng.

    Chia sẻ với báo chí cuối tháng 8 vừa qua, ông Quyết cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục mua thêm cổ phiếu FLC bởi "nhà đầu tư thông minh sẽ không từ bỏ quyền mua cổ phiếu FLC" khi nói về chuyện phát hành tăng vốn năm 2014.

    Trong khi đó, các thành viên HĐQT, lãnh đạo khác chỉ có lượng cổ phiếu FLC rất nhỏ hoặc không sở hữu. Đơn cử: Tổng Giám đốc Doãn Lê Phương chỉ nắm giữ 0,07%, ông Lê Thành Vinh nắm 0,19%, Hương Trần Kiều Dung 0,13%, ông Lưu Đức Quang và Lê Bá Nguyên là 0%...

    Trước đó, việc cổ đông lớn - Công ty TNHH bất động sản Sài Gòn Invest - bán toàn bộ 43,36% vốn tại FLC (tháng 7/2013) cho ai cũng không được công bố. Do đó, những cá nhân, tổ chức nào khác đã mua hơn 2.314 tỷ đồng cổ phiếu để giúp FLC tăng vốn "thần tốc" trong thời gian ngắn vẫn là điều bí ẩn.

    [​IMG]

    "Tiêu" nghìn tỷ bán cổ phiếu
    Một điểm đáng chú ý là giá cổ phiếu FLC cũng liên tục tạo "sóng" trên thị trường chứng khoán trước mỗi đợt phát hành cổ phiếu. Diễn biến giao dịch trên sàn HoSE cho thấy, giá cổ phiếu FLC trước thời điểm đề xuất tăng vốn (tháng 4/2013) chỉ giao dịch dưới mức 7.700 đồng/cổ phiếu. Tuy thế, giá chào bán đưa ra là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn trên dưới 30% thị giá và hàng "nóng" FLC vẫn đắt khách mua.

    Khi FLC đăng kí chào bán 154 triệu cổ phiếu tăng vốn đợt 2 (tháng 6/2014), giá cổ phiếu này cũng liên tiếp tăng trần, có thời điểm lên tới 13.000 đồng/cổ phiếu, tức là tăng tới 70%. Cơn sóng này đã tạo hứng khởi cho nhà đầu tư vào thời điểm FLC "mở hàng" mới với mức giá khiêm tốn chỉ 10.000 đồng/cổ phiếu.

    Chưa có đủ dữ liệu để đánh giá xem nhà đầu tư, cổ đông gom cổ phiếu FLC có mua giá hời không, nhưng tiền huy động được sử dụng như thế nào thì cần được xem xét. Vì thực tế, đã có không ít doanh nghiệp "vẽ" ra dự án để bán cổ phiếu, trái phiếu huy động hàng nghìn tỷ đồng, nhưng sau đó lại đổ tiền vào dự án khác. Thậm chí, đem tiền quay vòng "đảo nợ" cho ngân hàng.

    Thời gian qua, Tập đoàn FLC liên tục có thông tin "hâm nóng" hàng loạt dự án bất động sản "khủng" của mình tại nhiều địa phương. Đi liền đó là nhu cầu vốn rất lớn để triển khai và FLC cũng đã thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 77,1 triệu cổ phiếu.

    Theo tờ trình, tiền huy động được dùng cho 2 dự án lớn (Nhà máy sản xuất bao bì carton tại tỉnh Vĩnh Phúc và dự án sân golf - nghỉ dưỡng Hồ Cẩm Quỳ). Nhưng sau đó, FLC lại đem tiền đầu tư xây dựng một dự án đô thị ở Thanh Hóa, bổ sung vốn lưu động…

    Việc thay đổi mục đích sử dụng phần vốn huy động thêm liệu đã được doanh nghiệp tính toán kỹ hiệu quả, rủi ro đầu tư, khả năng sinh lợi, thu hồi vốn… là điều không ít cổ đông băn khoăn, lo ngại?

    Thu Hằng
    TBKD
    BulavaHet Tien thích bài này.

Chia sẻ trang này