FMC - 2015: Mục tiêu Doanh thu 180M USD, Lợi nhuận 105 tỷ, EPS: 5000

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 06/01/2015.

2515 người đang online, trong đó có 1006 thành viên. 11:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 42534 lượt đọc và 550 bài trả lời
  1. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Giá trị sổ sách 19.100... từ đó mà luận!!!
    Last edited: 23/01/2015
    vnlp13 thích bài này.
  2. vnlp13

    vnlp13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Đã được thích:
    1.650
    e hơi gà. Bác luận giúp em với.
  3. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Phần lớn NDT cứ tưởng CP PHT thêm của FMC giá 15.000đ/cp là sẽ thất bại hoặc có hơn 50% sẽ bỏ quyền mua hoặc bán quyền mua với giá 25K sau khi chia cổ tức tiền mặt trong tháng 3_2015)...

    Trường hợp này giống như lái gom VTF giá 20K cách đây 3 tháng nhưng bán lại cho Anh Minh giá 28.700đ/cp. https://www.vndirect.com.vn/portal/lich-su-gia/vtf.shtml

    Nhưng hôm nay FMC đã công bố thay đổi GPKD mới - lần 13.... chứng tỏ PHT thành công và FMC thu về 102.5 tỷ từ đợt phát hành này!
    Last edited: 23/01/2015
    vnlp13Lukstock thích bài này.
  4. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Nắm FMC là phải kiên nhẫn... và có tầm nhìn cho cả năm 2015, Game HVG nâng sở hữu lên 51%!!!!

    http://www.baomoi.com/Viet-Nam-va-EU-ket-thuc-vong-dam-phan-cuoi-cung-ve-FTA/119/15815431.epi
    Việt Nam và EU kết thúc vòng đàm phán cuối cùng về FTA

    Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, từ ngày 19-23/1, vòng đàm phán thứ 11 và là phiên cuối cùng về Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) đã diễn ra tại Brussels, Bỉ.
    [​IMG]


    Phía Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh dẫn đầu.

    Trưởng đoàn đàm phán EU là ông Patriccione Mauro, Tổng vụ trưởng Thương mại, Ủy ban châu Âu (EC).

    Đây là phiên đàm phán thứ 3 kể từ tháng 10/2014 sau chuyến thăm của Thủ tướng *************** tới EU. Tại đây, Thủ tướng *************** và Chủ tịch EC lúc đó, ông José Manuel Barroso, đã ra Tuyên bố chung định hướng kết thúc đàm phán trong thời gian sớm nhất.

    Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đa biên (Bộ Công Thương), Phó trưởng đoàn đàm phán Việt Nam cho biết vòng đàm phán này đã đạt được nhiều tiến bộ.

    Hai bên đã thống nhất được một số nội dung còn khúc mắc từ các vòng trước. Tại vòng đàm phán này, hai bên đã tập trung vào gói mở cửa thị trường để đáp ứng được những lợi ích cơ bản của nhau.

    Theo ông Lương Hoàng Thái, đối với Việt Nam, vấn đề khó nhất chưa giải quyết được tại các phiên đàm phán trước như dịch vụ, đầu tư, mở cửa cho nước ngoài tham gia gói mua sắm công thì nay hai bên đã có lời giải chung.

    Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đề nghị EU đáp ứng những đề nghị đối với các mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu trong thời gian tới.

    Trưởng đoàn đàm phán hai bên nhất trí trình các cấp lãnh đạo về kết quả đàm phán để có những điều chỉnh kịp thời nếu cần thiết để hai bên có thể đi tới kết thúc đàm phán.

    Ông Lương Hoàng Thái khẳng định hiện nay hai bên đi đúng lộ trình mà lãnh đạo đã thống nhất đồng thời tin tưởng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU sẽ sớm được ký kết như thời hạn đặt ra.

    Liên minh châu Âu hiện có 28 nước thành viên và là nền kinh tế lớn nhất thế giới với GDP đạt 18.000 tỷ USD, chiếm 22% tổng GDP toàn cầu. Tổng kim ngạch thương mại của EU xấp xỉ 4.000 tỷ USD, xuất khẩu dịch vụ của EU đứng đầu thế giới và đầu tư ra nước ngoài bằng gần 40% FDI toàn cầu…

    Tính đến hết năm 2013, EU có 1.402 dự án đầu tư trực tiếp vào Việt Nam còn hiệu lực, với tổng vốn lũy kế đăng kí là 18.024 tỷ USD. Số vốn FDI cam kết của EU tại Việt Nam năm 2013 là trên 656 triệu USD, đứng thứ 6 trong các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

    Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU khi được ký kết có thể sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng thêm từ 10-15% so với hiện nay. Ngoài ra, EVFTA sẽ giúp xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng từ 30-40% và nhập khẩu từ EU vào Việt Nam tăng từ 20-25%./.
  5. dautu_tcvn

    dautu_tcvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2014
    Đã được thích:
    459
  6. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Thất bại của anh A thì tạo cơ hội cho anh B... quy luật: Làm ăn bài bản sẽ tự tạo cơ hội...

    Trên thực tế, những năm gần đây, tổng sản lượng cá tra nuôi không hề giảm, giá trị xuất khẩu cũng vậy. Sự “ra đi” của một số doanh nghiệp gần đây không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Rõ ràng, DN làm ăn chân chính vẫn đang sống tốt, còn những công ty làm ăn bát nháo sẽ bị thị trường đào thải.

    Phát triển nóng, đầu tư ồ ạt, có biến động về thị trường hoặc đầu tư trái ngành, không dựa vào năng lực cốt lõi... kết cục đã vẽ nên một bức tranh đối lập trong ngành thuỷ sản: một bên là sự phát triển vượt bậc, quy mô bề thế của các đại gia như Minh Phú, Hùng Vương, Vĩnh Hoàn, Agifish... và một bên là sự phá sản hàng loạt của các DN ăn xổi ở thì. Bức tranh này sẽ còn thấy ở nhiều ngành nghề khác, và đó cũng là quy luật trên thương trường.

    http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/218311/dai-gia-mien-tay--an-xoi-roi-chong-tan.html
    vnlp13 thích bài này.
  7. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Tôm XK vào Mỹ: VN vượt qua cả Thái Lan và Trung Quốc:
    http://www.vinanet.vn/tin-thi-truon...n-do-sang-my-da-tang-trong-thang-11-2014.asmx

    Xuất khẩu tôm Ấn Độ sang Mỹ đã tăng trong tháng 11/2014
    Xuất khẩu tôm Ấn Độ sang Mỹ tăng mạnh trong tháng 11/2014 với 9.597 tấn, tăng 20% so với 7.954 tấn cùng kỳ năm 2013. Tính đến tháng 11/2014, Ấn Độ là nhà cung cấp tôm lớn nhất cho Mỹ với khối lượng xuất khẩu tăng 16%.

    Ecuador, nước cung cấp tôm lớn thứ 3 cho Mỹ cũng tăng mạnh XK sang thị trường này với mức tăng 70%. Indonesia, đứng thứ hai cũng tăng 28% về XK tôm sang Mỹ trong tháng 11/2014.

    11 tháng đầu năm 2014, NK tôm vào Mỹ tăng 12% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, NK từ Ấn Độ đạt 99.565 tấn, từ Indonesia: 94.523 tấn và từ Ecuador: 85.257 tấn.

    Trong thời gian này, Việt Nam XK 68.715 tấn tôm sang Mỹ trong khi Thái Lan XK 56.512 tấn và Trung Quốc: 30.134 tấn.

    Khối lượng NK tôm thịt nước ấm vào Mỹ tăng mạnh trong 11 tháng đầu năm 2014 với mức 16%.
    SAOTHAIDUONGvnlp13 thích bài này.
  8. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    NDT Nếu không đủ kiên nhẫn, hoặc không niềm tin và0 sự tăng trưởng doanh thu của FMC khi EUFTA thực hiện thì không nên sở hữu FMC...

    http://cafef.vn/hang-hoa-nguyen-lie...ia-thuoc-dong-loat-giam-20150125092739429.chn

    http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/viet-n...m-phan-cuoi-cung-ve-fta-20150124213806533.chn
    Từ ngày 19-23/1, vòng đàm phán thứ 11 và là phiên cuối cùng về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) đã diễn ra tại Brussels, Bỉ.
    Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh dẫn đầu; phía EU do ông Patriccione Mauro, Tổng vụ trưởng Thương mại, Ủy ban châu Âu (EC) làm Trưởng đoàn.

    Đây là phiên đàm phán thứ 3 kể từ tháng 10/2014 sau chuyến thăm EU của Thủ tướng ***************. Trong chuyến thăm này, Thủ tướng *************** và Chủ tịch EC (lúc đó), ông José Manuel Barroso, đã ra Tuyên bố chung định hướng kết thúc đàm phán trong thời gian sớm nhất.

    Theo TTXVN, ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đa biên (Bộ Công Thương), Phó Trưởng Đoàn đàm phán Việt Nam cho biết vòng đàm phán này đã đạt được nhiều tiến bộ.

    Hai bên đã thống nhất được một số nội dung còn khúc mắc từ các vòng trước, đồng thời tập trung vào gói “Mở cửa thị trường” để đáp ứng được những lợi ích cơ bản của nhau.

    Theo ông Lương Hoàng Thái, đối với Việt Nam, vấn đề khó nhất chưa giải quyết được tại các phiên đàm phán trước như dịch vụ, đầu tư, mở cửa cho nước ngoài tham gia gói mua sắm công thì nay hai bên đã có lời giải chung.

    Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đề nghị EU đáp ứng những đề nghị đối với các mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu trong thời gian tới.

    Trưởng Đoàn đàm phán hai bên nhất trí trình các cấp lãnh đạo về kết quả đàm phán để có những điều chỉnh kịp thời nếu cần thiết, để hai bên có thể đi tới kết thúc đàm phán.

    Ông Lương Hoàng Thái khẳng định hiện nay hai bên đi đúng lộ trình mà lãnh đạo đã thống nhất đồng thời tin tưởng EVFTA sẽ sớm được ký kết như thời hạn đặt ra.

    Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU khi được ký kết có thể sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng thêm từ 10-15% so với hiện nay. Ngoài ra, EVFTA sẽ giúp xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng từ 30-40% và nhập khẩu từ EU vào Việt Nam tăng từ 20-25%.


    Theo Chinhphu.vn

    TỪ KHÓA
    khoaita2009 thích bài này.
  9. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Một góc nhìn khác từ BCTC Q4_2014 của FMC: http://gafin.vn/cong-ty/fmc-lai-sau-thue-nam-2014-tang-75-do-gia-nguyen-lieu-on-dinh-3228443/

    FMC lãi sau thuế năm 2014 tăng 75% do giá nguyên liệu ổn định
    Lợi nhuận năm 2014 qua các quý đều có lãi và ổn định do giá nguyên liệu ít biến động cao và đột biến.
    Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta - Fimex VN .FMC vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2014 và cả năm 2014.

    Theo đó, quý IV/2014, doanh thu thuần công ty đạt 742 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 12,35.

    Doanh thu tài chính quý này gấp đôi so với cùng kỳ quý trước. Tuy nhiên, các loại chi phí đều tăng khá cao, trong đó tăng mạnh nhất là chi phí quản lý, tương đương tăng 163%.

    Vì vậy, lợi nhuận sau thuế quý IV/2014 giảm tới 32%, chỉ còn đạt 18,78 tỷ đồng. EPS tương ứng đạt 939 đồng.

    Năm 2014, doanh thu đạt 2.880,76 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 57,26 tỷ đồng, lần lượt tăng 32% và 75% so với năm 2013. EPS đạt 4.379 đồng.


    Giải trình nguyên nhân tăng trưởng lợi nhuận, công ty cho biết, khác với năm 2013, lợi nhuận năm 2014 qua các quý đều có lãi và ổn định do giá nguyên liệu ít biến động cao và đột biến. Ngoài ra, năm 2014, công ty không còn được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế TNDN.

    Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu 2.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ít nhất 40 tỷ đồng. Căn cứ vào kế hoạch này, công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm.

    Tổng tài sản cuối năm của FMC tăng 55% so với đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn tăng gần gấp đôi, lượng tiền mặt tăng gần 8 lần. Giá trị hàng tồn kho đến cuối năm cũng tăng 64%, đạt mức 493,3 tỷ đồng.

    Các khoản nợ phải trả trong kỳ tăng thêm hơn 264 tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn gấp tới 14 lần so với đầu năm, tương đương 7,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 60,6 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 200 tỷ đồng. ( Ngòai ra còn có: 72 tỷ thặng dư vốn cổ phần, 41tỷ quỹ đầu tư phát triển, 9 tỷ quỹ dự phòng tài chính, dự phòng phải thu 23 tỷ ~ tổng: 145 tỷ)

    [​IMG]
    Đơn vị: Tỷ đồng
    Nguồn DVO
    khoaita2009 thích bài này.
  10. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    [​IMG]
    Hôm trước bạn nghe thông tin ở đâu mà bảo giá tôm giảm? Thông tin chính thống có rất nhiều nguồn... bạn nên kiểm tra thông tin đa chiều từ hiệp hội thủy sản, bộ công thương... để nắm thông tin chuẩn hơn!

Chia sẻ trang này