FMC - 2015: Mục tiêu Doanh thu 180M USD, Lợi nhuận 105 tỷ, EPS: 5000

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 06/01/2015.

495 người đang online, trong đó có 198 thành viên. 00:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 42542 lượt đọc và 550 bài trả lời
  1. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    TPP sẽ mở ra những cơ hội lớn cho cả Việt Nam và Mỹ
    http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/tpp-se...n-cho-ca-viet-nam-va-my-20150128170329589.chn

    Việt Nam, Mỹ và 10 quốc gia khác tham gia đàm phán TPP cần phải có những sự nhượng bộ nhất định để sớm hoàn tất quá trình này.

    Đây là nhận định của bà Virginia Foote, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Bay Global Strategies khi trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV.VN bên lề Hội thảo quốc tế với chủ đề "Quan hệ Việt Nam - Mỹ: 20 năm thành công hơn nữa". Hội thảo do Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế của Mỹ (CSIS) và Trường Đại học Portland (Mỹ) đồng tổ chức ngày 26/1 tại Hà Nội.

    Bà Foote đã chỉ ra những khó khăn, thách thức cũng như những thuận lợi và cơ hội mở ra cho cả Mỹ và Việt Nam nếu hai nước có thể hoàn tất việc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong năm nay.

    [​IMG]

    PV: Thưa bà Foote, bà đã tham dự phiên thảo luận về quan hệ kinh tế Việt- Mỹ trong hiện tại và tương lai tại Hội thảo, vậy bà có thể đưa gia đánh giá của mình về quá trình đàm phán TPP giữa Mỹ và Việt Nam?

    Bà Virginia Foote: Việt Nam và Mỹ đang giải quyết những vấn đề còn tồn đọng về thương mại, trong đó có việc đàm phán TPP giống như chúng ta đang tiến hành với 10 nước khác. Quá trình này bao gồm các cuộc đàm phán song phương và đa phương.

    Sau khi hoàn tất việc đàm phán song phương và đa phương, các nước sẽ ký vào bản thỏa thuận để thực hiện TPP.

    Tôi nghĩ rằng Mỹ và Việt Nam đã đi đến chặng cuối cùng của tiến trình đàm phán. Chúng ta đã thống nhất được những vấn đề khó khăn nhất bằng sự nhượng bộ từ hai phía. Tôi cho rằng việc hoàn tất đàm phán TPP giữa hai nước sẽ kết thúc trong vài tháng tới. Tôi rất hy vọng chúng ta có thể hoàn tất việc này.

    PV: Theo bà Việt Nam và Mỹ có những thuận lợi và khó khăn gì trong quá trình hoàn tất đàm phán TPP?

    Bà Virginia Foote: Như tôi đã nói trong phiên thảo luận về quan hệ kinh tế Việt- Mỹ trong hiện tại và tương lai, cả Mỹ và Việt Nam vẫn có một số vấn đề khá nhạy cảm cần phải vượt qua và không chỉ có Mỹ và Việt Nam mà mọi quốc gia khác đều phải đối mặt với vấn đề này bởi đây là những vấn đề rất khó có sự nhượng bộ.

    Nếu chúng ta đồng ý tiến hành hợp tác thương mại và dỡ bỏ hoàn toàn hàng rào thuế quan thì quá trình đàm phán TPP sẽ được hoàn tất. Tuy nhiên, đây lại là vấn đề mà các quốc gia chưa muốn nhượng bộ.

    Ngoài ra vấn đề đàm phán TPP cũng được cho là nhạy cảm bởi các quốc gia khác nhau sẽ có các nền công nghiệp ở mức độ lớn và nhỏ hoàn toàn khác nhau. Mỗi nước đều muốn đặt ra những ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp riêng của mình. Điều này khiến quá trình đàm phán TPP cũng gặp nhiều trắc trở.

    PV: Bà có tin rằng Việt Nam và Mỹ có thể hoàn tất việc đàm phán TPP trong năm nay?

    Bà Virginia Foote: Tôi là người rất lạc quan và tôi cho rằng chúng ta có thể hoàn tất đàm phán TPP trong năm nay dù phải đối mặt với nhiều thách thức khi làm việc với nhau và có thể sẽ phải nhượng bộ nhiều.

    PV: Nếu đàm phán TPP được hoàn tất trong năm nay thì Việt Nam và Mỹ được hưởng lợi gì từ TPP?

    Bà Virginia Foote: Ý tưởng về việc đàm phán TPP là đưa các rào cản thuế quan về mức 0% đối với nhiều mặt hàng nhất có thể. Thay vì phải trả thuế khi thông quan tại các cửa khẩu thì 12 nước tham gia quá trình đàm phán TPP sẽ được hưởng lợi từ việc không phải trả thuế nữa.

    Điều này sẽ đem lại lợi ích to lớn cho Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa của mình.

    Ngoài ra, một lợi ích khác của TPP là sẽ khiến các quy định về thương mại của các nước gần như tương đồng với nhau. Sẽ không còn cách làm ăn kiểu Việt Nam hay cách làm ăn kiểu Mỹ hay Malaysia nữa. Thay vì thế chúng ta sẽ đạt được một phong cách kinh doanh mang tính toàn cầu. Đây chính là lợi ích thứ 2 của TPP.

    Lợi ích thứ 3 của TPP là đem lại danh tiếng cho Việt Nam. Mọi người đều hiểu rằng TPP là một thỏa thuận thương mại đầy tham vọng và các nước đều thấy rất ấn tượng khi Việt Nam - nền kinh tế khiêm tốn nhất trong 12 nước tham gia đàm phán TPP - vẫn quyết tâm tham gia vào quá trình đàm phán TPP.

    Điều này sẽ khiến cả các doanh nghiệp nước ngoài và Việt Nam đều nghĩ đến những cơ hội mà Việt Nam có thể mang lại cho họ sau khi hoàn tất thỏa thuận TPP.

    Tuy nhiên, TPP cũng mang lại nhiều thách thức cho Việt Nam và những thách thức này không phải là chỉ riêng của Việt Nam.

    PV: Theo bà, Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam cần phải làm gì để có thể đẩy nhanh quá trình đàm phán TPP?

    Bà Virginia Foote: Tôi cho rằng Việt Nam đã làm hết sức mình để đẩy nhanh quá trình này. Theo tôi, việc cần làm bây giờ là Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam cần phải quan tâm đến việc chuẩn bị tham gia vào TPP.

    Quá trình này sẽ đòi hỏi Việt Nam phải tiến hành thay đổi các quy định của mình, tăng cường tiến trình cải cách thủ tục hành chính và tiếp tục hiện đại hóa nền kinh tế trong nước, cải thiện cơ sở hạ tầng và hệ thống giáo dục. Tất cả những thay đổi này sẽ giúp Việt Nam hưởng lợi từ việc tham gia vào TPP.

    Xin cảm ơn bà về cuộc phỏng vấn này!./.



    >>Việt Nam-Hoa Kỳ cam kết hoàn thành đàm phán TPP trong 2015" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; border: 0px; font-size: 17.0666675567627px; outline: none; color: rgb(0, 67, 112);">>>>Việt Nam-Hoa Kỳ cam kết hoàn thành đàm phán TPP trong 2015


    Theo Nguyễn Hùng- Trần Khánh

    P/S: Nếu hòan tất TPP 1 KG tôm xuất khẩu vào TT Mỹ FMC có thêm 5% lợi nhuận. Nếu năm 2015 FMC xuất vào Mỹ 1300 tỷ thì FMC có thêm 5% x 1300 = 65 tỷ
  2. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Nếu hòan tất TPP 1 KG tôm xuất khẩu vào TT Mỹ FMC có thêm 5% lợi nhuận. Nếu năm 2015 FMC xuất vào Mỹ 1300 tỷ thì FMC có thêm 5% x 1300 = 65 tỷ
    khoaita2009 thích bài này.
  3. ali33stock

    ali33stock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    388
    Bác phân tích cụ thể hơn về con số 5% đó dc k?
  4. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
  5. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Thực phẩm Sao Ta: 'Phán quyết POR 8 không ảnh hưởng tình hình tài chính của công ty'
    [​IMG]

    FMC không bị thiệt hại bởi quyết định nói trên vì tôm tiêu thụ của công ty tới Hoa Kỳ trong đợt xem xét hành chính được bán theo giá CFR.
    Ngày 20/9/2014, Bộ thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã thông báo mức phán quyết cuối cùng thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam bán vào Hoa Kỳ cho đợt xem xét hành chính từ 1/2/2012 đến 31/1/2013 (POR8).

    Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta (FMC) phải chịu mức thuế chống bán phá giá 6,37%.

    Theo ông Hồ Quốc Lực, Tổng giám đốc FMC, về mặt tài chính, FMC không bị thiệt hại bởi quyết định nói trên vì tôm tiêu thụ của công ty tới Hoa Kỳ trong đợt xem xét hành chính được bán theo giá CFR. Trong khi đó chỉ những doanh nghiệp nào bán theo giá DDP mới có thể bị thiệt hại, do mức thuế sơ bộ giai đoạn đó là 0%, nay phải đóng thuế bù cho Hải quan Hoa Kỳ.

    Tuy nhiên, POR8 sẽ khiến các nhà nhập khẩu tôm từ Hoa Kỳ quan tâm tới tôm từ Indonesia, Thái Lan và Ấn Độ. Do vậy, tôm Việt Nam muốn tiếp tục vào thị trường Hoa Kỳ chắc chẳn phải chấp nhận giá bán rẻ hơn hiện nay.

    Trước tình hình đó, FMC đã có kế hoạch điều chỉnh cơ cấu thị trường, đã có nhiều đơn hàng từ EU và tất cả các đơn hàng đã bán vào Hoa Kỳ đều theo giá CFR. Trong tương lai, với khách hàng Hoa Kỳ, có thể công ty sẽ bán theo giá DDP qua đơn vị thứ 3 nhằm thu hút và giữ chân khách hàng. Việc tiêu thụ tôm vào Hoa Kỳ lúc này thuộc POR10. Đơn vị thứ 3 này sẽ phải chịu rủi ro nếu sau này mức thuế tăng và hưởng lợi nếu mức thuế chính thức của POR10 giảm.

    Về tình hình kinh doanh 2014, ông Hồ Quốc Lực cho biết hết tháng 9 này công ty sẽ chạm mốc chỉ tiêu doanh số cả năm.

    http://s.cafef.vn/fmc-143956/thuc-p...anh-huong-tinh-hinh-tai-chinh-cua-cong-ty.chn
    --- Gộp bài viết, 28/01/2015, Bài cũ: 28/01/2015 ---
    CVT hôm nay Break rất ấn tượng... về FA không sáng bằng FMC... http://s.cafef.vn/hastc/CVT-cong-ty-co-phan-cmc.chn
    Last edited: 28/01/2015
    vnlp13 thích bài này.
  6. vnlp13

    vnlp13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Đã được thích:
    1.650
    Em thấy bác đưa thông tin FMC rất chuẩn.
    Bác dự cổ phiểu FHT bao giờ về vậy. E tìm mãi không thấy
  7. Robeo

    Robeo Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Đã được thích:
    204
    Khi nào cổ phiếu ưu đãi về, bác nào biết nói cho em biết với
  8. ali33stock

    ali33stock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    388
  9. duy khanh 12

    duy khanh 12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2014
    Đã được thích:
    334
    có lẽ sao ngày chia cổ tức, cổ phiếu ưu đãi mới về dc!
    chắc qua tết mới có rồi!
  10. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Giảm thuế là điều kiện cho FMC tăng giá bán bạn....( MPC có giá bán tại tt Mỹ là 14.75usd/kg, FMC chỉ bán giá bình quân 13.9 vì phải giảm giá để tạo giá đầu vào cho nhà NK ở Mỹ có tính cạnh tranh)

    Tức FMC năm 2014 đã phải bán với giá thấp hơn để nhà NK từ Mỹ chấp nhận đơn hàng vì phải khấu trừ chi phí thuế 6.37% mà nhà NK phải chịu ( vì FMC bán hàng theo điều kiện tt CFR)

Chia sẻ trang này