FMC - 2015: Mục tiêu Doanh thu 180M USD, Lợi nhuận 105 tỷ, EPS: 5000

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 06/01/2015.

843 người đang online, trong đó có 337 thành viên. 15:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 42558 lượt đọc và 550 bài trả lời
  1. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Nắm FMC là phải nhẫn nại... thời gian này Lái nó đang đè để gom hàng trao tay cho HVG...

    Vì vậy NDT nào ức chế bán ra thì phải cân nhắc... Theo quan điểm cá nhân ngày 13.3. sẽ có 1 lượng cp chốt lời tình trạng này như JVC... cái sẽ ép xuống để NDT chốt lãi ở mức hợp lý. 22- 23/15 ~ 46% - 53%.

    Lưu ý: FMC có 850K NDT bỏ quyền mua.., nên việc có từ 800K - 1.2M chốt lãi ở mức 46% - 53% là điểu bình thường!!!
  2. ACBACBACB

    ACBACBACB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2014
    Đã được thích:
    2.968
    Ai lại bỏ quyền mua giá 15k, vãi thật .
    FMC 3X thẳng tiến
  3. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Chuyện đời khó nói lắm!

    Tôi đã cố gắng thông tin đầy đủ về DN... nhưng việc hiện thực hóa LN từ 47% - 53% là điều khó tránh khỏi!!!
    [​IMG]
    hailuabuonchungkhoaita2009 thích bài này.
  4. vnlp13

    vnlp13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Đã được thích:
    1.650
    giá sau chốt khoảng 25.5, ăn cổ tức 1,5k còn giá 24. Cụ nào cổ FHT về bán <24 lỗ nhá. JVC cổ FHT về lãi lồi mòm.
    HVG nó đặt 24 cũng là hợp lý. :D
  5. lucanus

    lucanus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    246
  6. Jet_ciga

    Jet_ciga Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2015
    Đã được thích:
    1.321
    Năm 2014 doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng nhưng dòng tiền HĐKD âm nên doanh nghiệp phải tăng vay nợ và phát hành thêm cổ phiếu để giải quyết vấn đề thanh khoản, theo tôi có thể tiền thu được từ phát hành thêm sẽ dùng để trả bớt nợ vay ngân hàng. Con số 400 tỷ tồn kho ở thành phẩm ở Q3 và hơn 450 tỷ trong Q4/2014 chưa trích lập dự phòng đối với ngành thủy sản và sp như tôm liệu có quá rủi ro đối với NĐT?
  7. ali33stock

    ali33stock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    388
    Tồn kho này có sẵn hợp đồng đã ký bán. Giá đã chốt và chờ chuyển đi. Bác nghĩ sao mà bảo phải trích lập rủi ro. Đọc bctc mà k hiểu j về hoạt động kinh doanh.
    Jet_ciga thích bài này.
  8. Jet_ciga

    Jet_ciga Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2015
    Đã được thích:
    1.321
    Vậy hả bác, tại e không thấy hợp đồng nằm ở đâu, bác có thể đưa ra rõ hơn.
    Với nợ ngắn hạn hiện tại gấp 3 lần VĐL bác thấy thế nào? Riêng em thì đây cũng là rủi ro đối với FMC.
  9. ali33stock

    ali33stock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    388
    Nợ cũng đi theo hợp đồng. Công thức là thế này: nhận đơn đặt hàng> ký hợp đồng> làm phương án kinh doanh, rồi mang hợp đồng ra ngân hàng vay ngắn hạn> lấy tiền thu mua nguyên liệu> chế biến> vận chuyển> thu tiền về tuỳ theo phương thức thanh toán> đem tiền thu được trả ngân hàng> phần còn lại tạm dc tính là lãi gộp hay giá trị sản xuất ạ.
    KPI88 thích bài này.
  10. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    Các bạn cần hiểu đúng thông tin này nhé:
    http://phapluattp.vn/kinh-te/my-se-tiep-tuc-ap-thue-chong-ban-pha-gia-tom-viet-nam-534375.html
    Mỹ sẽ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam
    Quang Huy - Thứ Tư, ngày 4/3/2015 - 18:11

    (PLO) - Chiều 4-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Luật sư Ngô Quang Thụy, nhiều năm đại diện cho doanh nghiệp (DN) Việt Nam trong các vụ kiện chống bán phá giá, cho biết Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã có công bố kết quả sơ bộ đợt rà soát hành chính tôm kỳ 9 - POR9 (từ 1-2-2013 đến 31-1-2014) đối với mặt hàng tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam.

    Theo đó, chỉ có duy nhất một công ty là Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (Fimex VN) được hưởng mức thuế 0%, riêng đối với 2 công ty là bị đơn bắt buộc là Minh Phú, Thuận Phước chịu mức thuế lần lượt là 1,50%, 1,06%. 30 DN xuất khẩu tôm vào Mỹ khác cũng chịu mức thuế chống bán phá giá 0,93%. Dự kiến tháng 7-2015 DOC sẽ ra phán quyết cuối cùng, chậm nhất là đầu tháng 9-2015.

    Theo ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep), cho biết mức thuế POR9 mà DN xuất khẩu tôm Việt Nam phải chịu thấp hơn so với đợt rà soát lần thứ 8.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa

    Mức thuế giảm sẽ tạo điều kiện cho DN tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu tôm vào Mỹ. Tuy nhiên, việc áp thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam là hết sức vô lý, Vasep sẽ tiếp tục có văn bản gửi DOC phản đối về quyết định này.

    Nhiều DN xuất khẩu tôm Việt Nam cho rằng, mức thuế chống bán phá giá tôm lần này thấp là nhờ Ban hội thẩm của Tổ chức Thương mại WTO đã đưa ra phán quyết với nhiều nội dung có lợi cho các DN xuất khẩu tôm của Việt Nam, nhất là về thủ tục điều tra và tính toán biên độ phá giá.

    Để có được những tín hiệu tích cực trên là nhờ động thái của phái đoàn thường trực Việt Nam, Liên hợp quốc, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) vào năm 2013 đã đề nghị lập Ban hội thẩm về vụ kiện tôm chống bán phá giá đối với Mỹ và đã được Cơ quan giải quyết tranh chấp WTO chấp thuận.

    Trước đó, trong đợt ra soát lần thứ 8 từ ngày 1-2-2012 đến 31-1-2013, 32/32 DN xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ đều phải chịu mức thuế rất cao từ 4,98% - 9,75%.

    Vì năm 2014: FMC xuất khẩu qua Mỹ theo hợp đồng CFR tức nhà nhập khẩu chịu tòan bộ thuế NK hay hiểu theo nghĩa giao dịch mua đứt bán đọan. Do đó FMC không chịu thiệt hại hoặc lợi ích trực tiếp từ thuế CBPG trong năm 2014. Vì vậy Phán quyết trên sẽ giúp cho FMC có cơ hội gia tăng doanh thu từ tt Mỹ khi có lợi thế về giá bán so với các đối thủ khác... nhưng VN cũng có 30 doanh nghiệp được hưởng thuế 0.93% tức so với FMC hưởng 0% là không có sự chênh lệch lớn.

    Do đó FMC sẽ có KQKD khả quan từ Q3_2015 khi các hợp đồng giá bán mới được ký kết trong Q2_2015.
    vnlp13 thích bài này.

Chia sẻ trang này