FMC - 2015: Mục tiêu Doanh thu 180M USD, Lợi nhuận 105 tỷ, EPS: 5000

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Huuchi22, Jan 6, 2015.

1496 người đang online, trong đó có 598 thành viên. 22:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Lukstock

    Lukstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 26, 2014
    Likes Received:
    870
    Thanks bác! Bác biết em ở đâu mà hẹn, hihi!
  2. namphong2011

    namphong2011 Thành viên quen thuộc Not Official

    Joined:
    Oct 3, 2014
    Likes Received:
    17
    Em xin trích lại trong bài đầu năm mới của a Lực để chúng ta thêm tự tin khi đầu tư vào FMC theo a Chí :"...Năm 2013 doanh số tăng 25% so năm 2012. Năm 2014 doanh số tăng trên 30% so năm 2013. Chỉ tiêu năm 2015 doanh số tăng 30% so năm 2014. Lợi nhuận năm 2014 hứa hẹn sẽ gần bằng 2 lần so năm 2013. Chỉ tiêu lợi nhuận 2015 dự kiến bằng 150% năm 2014. Những con số ấn tượng trên là trong khả năng, chớ không phải là sự hào nhoáng."
    Đỉnh của năm 2013 là 17, 2014 là 35. Vậy thì đỉnh của 2015 sẽ là bao nhiêu ????
    Tạm tính theo tỉ lệ tăng trưởng 30% --> 45.
  3. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2014
    Likes Received:
    6,158
    Bác Lực năm nay 69 tuổi... cái tuổi này gặp ngòai đường Tôi gọi Bác ấy bằng Ông vì lớn hơn tôi 28 tuổi...

    Tuy nhiên gặp Bác ở trại tôm và tinh thần/văn vẻ Bác ấy thể hiện... thì cứ nghĩ Bác ây mới hơn 50 tuổi... sự hồ hởi. rạng rở cũng dể nhận thấy trên khuôn mặt... Có lẻ mọi thứ đã, đang đi đúng hướng!!!

    Ngòai thị trường truyền thống Mỹ & Nhật... Tôi cho rằng thị trường Hàng Quốc, EU và Liên Minh Hải Quan sẽ giúp FMC tạo ra sự đột biến và bền vững về DT & LN trong các năm tới...
  4. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2014
    Likes Received:
    6,158
    FMC túc tắc vào nhé!!!

    Nhập khẩu Tôm của Nhật Bản từ VN 11 tháng năm 2014 tăng 25% so với cùng kỳ!!! Giá dầu giảm giúp tiêu dùng Thủy Sản của người dân Nhật có điều kiện tăng thêm...

    http://vasep.com.vn/Thong-ke-thuy-san/124_39243/Nhap-khau-tom-cua-Nhat-Ban-11-thang-dau-nam-2014.htm
    Last edited: Jan 15, 2015
  5. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2014
    Likes Received:
    6,158
    Tổng cục Thủy sản: Kiểm tra, đánh giá quy trình nuôi tôm trong nhà kín tại Bạc Liêu

    Ngày 8/1/2014, đoàn công tác của Tổng cục Thủy sản do ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục làm trưởng đoàn đến kiểm tra, đánh giá quy trình nuôi tôm trong nhà kín tại tỉnh Bạc Liêu.

    Theo đó, đoàn đã đến thăm và làm việc với ba công ty có mô hình nuôi tôm trong nhà kín, là: Công ty TNHH MTV Hải Nguyên, Công ty TNHH SX&TM Trúc Anh và Công ty CP Thủy sản Việc-Úc (Bạc Liêu).

    [​IMG]

    Xây dựng mô hình nuôi tôm trong nhà kín của Công ty TNHH SX&TM Trúc Anh

    Công ty Hải Nguyên có tổng diện tích 10 ha; trong đó, diện tích nuôi là 5 ha. Công ty đã và đang nuôi theo 2 quy trình với mật độ 400 con/m2, năng suất bình quân 87 tấn/ha; mật độ 200 con/m2, năng xuất bình quân 40 - 60 tấn/ha. Ưu điểm, hạn chế được dịch bệnh so với nuôi môi trường bên ngoài, nuôi mật độ cao cho năng suất vượt trội… Tuy nhiên, chi phí cao (6 - 10 tỷ đồng/ao), cùng đó là có kỹ thuật chuyên sâu nên khó áp dụng cho những hộ ít vốn, trình độ nuôi hạn chế. Ngoài ra, Công ty TNHH SX&TM Trúc Anh và Công ty TNHH Việt-Úc (Bạc Liêu) đang triển khai xây dựng mô hình đến cuối quý I/2015 sẽ đưa vào sản xuất.

    Qua buổi làm việc và kiểm tra tình hình thực tế, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng đánh giá cao tỉnh Bạc Liêu trong việc tiên phong trong áp dụng mô hình nuôi tôm trong nhà kín hạn chế rủi ro, dịch bệnh, mở ra một hướng đi mới cho ngành nông nghiệp nói chung và thủy sản nói riêng… Ông Tuấn cũng cho biết, các doanh nghiệp muốn đạt được tiêu chuẩn là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao - nuôi tôm nhà kín siêu thâm canh phải thuyết minh được quy trình sản xuất của đơn vị cũng như cơ sở hạ tầng, cách thức nuôi, kết quả sản xuất trong 3 năm, quan trắc môi trường…; Sau đó, Sở NN&PTNT đánh giá nhận xét về quy trình và có công văn trình Bộ NN&PTNT để cấp giấy chứng nhận.

    Tin, ảnh: Phan Thanh Cường
    http://www.afa.vn/index.php/tin-nha...quy-trinh-nuoi-tom-trong-nha-kin-t-i-b-c-lieu
    thuysanvietnam.com.vn
  6. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2014
    Likes Received:
    6,158
    Tôm: Át chủ bài của xuất khẩu thủy sản
    Dư vị đậm đà của xuất khẩu thủy sản năm 2014 khi mục tiêu là 7 tỷ USD, qua 11 tháng đã vượt, và kim ngạch cả năm 2014 đạt tới 7,8 tỷ USD.

    Tôm có vị thế đó vì duy trì tỷ trọng trên 50% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của nước ta. Năm 2014, tôm Việt Nam có mặt tại 15 thị trường thống kê được danh tính, nghĩa là còn một số địa chỉ khác gộp vào nhóm “các thị trường khác”. Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam với 22% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản, trong khi chiếm gần 30% tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam. Về trị giá, xuất khẩu tôm vào Mỹ hơn xuất khẩu sang Nhật Bản xếp thứ 2 gần 9% và xếp thứ 3 là khối EU khoảng 10% tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam.

    Nhu cầu tiêu thụ tôm theo đầu người của Mỹ là 1,63kg- mức độ hàng đầu về khẩu phần trên thế giới, và 90% nhu cầu phải nhập khẩu, nên thị phần mang tôm vào Mỹ là ấn tượng. Hơn nữa, năm 2014, việc lượng tôm của Thái Lan, Trung Quốc vào Mỹ sụt giảm, mở đường cho tôm Việt Nam vượt lên không chỉ ở Mỹ mà còn cả Nhật Bản. Thái Lan từ vị trí số 1 xuất khẩu sang Mỹ xuống hạng 3. Nguồn tôm từ Trung Quốc cũng giảm. Trong khi đó, tôm của Việt Nam sau sa sút năm 2012, 2013 đã tăng, 2014 tiếp tục tăng, 10 tháng đã vượt cả năm 2013.

    Cùng với đó là cơ cấu xuất khẩu tôm vào Mỹ được cải thiện. Năm 2010 tỷ trọng tôm tươi sống/đông lạnh/khô chiếm trên 70%, đến hết tháng 10/2014 chỉ còn 55%. Thế chỗ là tỷ trọng tôm chế biến tăng lên.

    Một trong những thành tố dẫn tới việc tăng nói trên bởi những “kho tôm” như Cà Mau, Kiên Giang cả diện tích và sản lượng đều tăng so với năm trước cùng việc đổi mới nuôi trồng và chế biến.

    Trong hành trang vào thương trường năm nay và những năm tiếp theo, chẳng những chỉ tăng phần tôm chế biến mà trong mỗi con tôm phải được cam kết về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy chuẩn quốc tế. Điều đó phải là màn đại hợp xướng gồm các “bè”: dân lênh đênh trên sóng nước - người trần mình với vuông tôm - thợ thoăn thoắt chế biến - doanh nhân bám thị trường - nhà khoa học tâm huyết với nhạc trưởng là ngành quản lý. Nhà xúc tiến xuất khẩu có vai trò phối khí, hòa âm.

    http://www.vinanet.vn/tin-thi-truon...le.tom-at-chu-bai-cua-xuat-khau-thuy-san.asmx
    khoaita2009 likes this.
  7. batista895

    batista895 Thành viên mới Not Official

    Joined:
    Nov 12, 2014
    Likes Received:
    6
    Hàng tồn kho của FMC đang cực kì lớn cùng với giá tôm hiện tại đã giảm một nửa thì có ảnh hưởng gì đến Lợi nhuận năm nay của FMC ko bác Huuchi ?
  8. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2014
    Likes Received:
    6,158
    Bạn lấy thông tin ở đâu mà cho rằng giá tôm giảm 1/2??? Bạn có phân biệt được giá tôm sú, tôm thẻ chân trắng... và giá tôm nguyên liệu ( raw) và thành phẩm ( Finished goods) không? Phải nắm thông tin cho tường tận bạn nhé!

    Bạn vào đây để biết giá Tôm đang bán ở Mỹ!!! http://vasep.com.vn/Thong-ke-thuy-san/120_39178/Gia-tom-tai-thi-truong-My-ngay-212015.htm

    Nếu bạn chưa rỏ tôi dẫn cho bạn hiểu: 1 Pao = 453 gr, 1 Pao tôm thẻ chân trắng xuất xứ từ VN có giá 7.2 usd tức 1kg Tôm có giá 7.2 x 1000/453 = 15.894 usd/kg hay ~ 340.000 VND.

    Giả sử đầu vào tôm nguyên liệu ( Raw material) là 110.000đ/kg với hệ số biến đổi 0.84 thì chi phí NVL trực tiếp trong giá thành đầu vào 1 kg thành phẩm là (1/0.84) x 110k = 130,000 VND tức chiếm 130k/340k = 38.5% giá bán.

    P/s: Cho nên tôi đã phân tích KH 2015 của FMC với giá tôm bán bình quân chỉ cần 12.5 usd/kg ( Thành phẩm) thì đã dự phòng các yếu tố rủi ro giảm giá ở mức 15% - 20%
    Last edited: Jan 15, 2015
    batista895 and khoaita2009 like this.
  9. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2014
    Likes Received:
    6,158
    Tiến Anh của con Tôm là SHRIMP....nhưng Tôm Hùm, Tôm sú, Tôm thẻ chân trắng có giá cách nhau từ 100K - 300K/kg...

    Trên F có vài cá nhân đưa tinh rất bẩn để dìm hàng... lấy số liệu từ Indexmundi.com nhưng nói chung chung... đề tiện tay gom hàng... http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=shrimp
    khoaita2009 likes this.
  10. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2014
    Likes Received:
    6,158
    JVC đã vượt đỉnh... tiếp theo là FMC!!!

    http://www.afa.vn/index.php/tin-nha...tru-ng/1335-tang-doanh-s-nh-kich-c-u-th-y-s-n

    Tăng doanh số nhờ kích cầu thủy sản

    Các nhà cung cấp thủy sản trên thế giới đã vận dụng khá nhiều cách để quảng bá, tăng doanh số bán hàng. Nhưng bất kỳ chiến dịch nào, muốn thành công, cũng đều phải nghiên cứu khách hàng, khoanh vùng nhóm đối tượng tiềm năng, chọn kênh tiếp thị hiệu quả.

    Nâng cao nhận thức

    Để kích cầu tiêu thụ, nhiều nhà cung cấp thủy sản cho rằng việc cần làm trước tiên là nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về tầm quan trọng của thủy sản. Slow Fish ở Genoa, Italia là một sự kiện quảng bá thủy sản thường niên dành riêng cho trẻ em được tổ chức từ năm 2007. Nhóm đối tượng khách hàng nhí thường chưa nhận thức được tầm quan trọng và nguồn gốc của thủy sản trong bữa ăn hằng ngày. Do đó, hằng năm, nhiều hội chợ trưng bày thủy hải sản, ngư cụ đánh bắt bằng mô hình, sách báo được mở ra tại Italia để nâng cao nhận thức cho trẻ em. Các em trực tiếp tham gia nấu ăn tại hội chợ và thưởng thức tác phẩm của mình. Tại Anh, các tiết học ngoại khóa về tầm quan trọng của thủy sản được đưa vào chương trình giảng dạy. Các em sẽ làm quen các loại thủy sản, cách thức đánh bắt, nuôi trồng thông qua mô hình, tranh ảnh, trò chơi. Tại Brazil, Hiệp hội các siêu thị, Bộ Thủy sản Brazil cùng hợp tác tổ chức "Tuần lễ thủy sản" thường niên nhằm tuyên truyền lợi ích thủy sản. Trong dịp này, giá nhiều mặt hàng được khuyến mãi. Mỗi năm, hơn 300 siêu thị ở Brazil tham gia sự kiện này, doanh số bán hàng từ thủy sản tăng 30%.

    Khi thâm nhập thị trường nước ngoài, việc thay đổi nhận thức của người tiêu dùng với mặt hàng đóng vai trò quan trọng. Trường hợp này, các kênh truyền thông là công cụ hiệu quả. Điển hình là chiến dịch quảng bá "Twice A Week" của các nhà cung cấp thủy sản Anh tại Đan Mạch. Nhà cung cấp thủy sản Anh kết nối với Trường Đại học Kỹ thuật Đan Mạch, tổ chức y tế Heart Foundation và các phân khúc bán lẻ tại Đan Mạch. Heart Foundation cung cấp thông tin quan trọng: người tiêu dùng Đan Mạch không ăn đủ cá theo khuyến nghị vì cho rằng cá khó chế biến, bất tiện, ít dinh dưỡng. Từ thông tin trên, nhà cung cấp của Anh đã định hình được những thông điệp cần truyền tải, từ đó thúc đẩy người tiêu dùng thay đổi thói quen ăn uống. Ngoài ra, các nhà tổ chức cũng xây dựng một website cung cấp thông tin chi tiết về các loại cá kèm công thức nấu ăn được cập nhật liên tục mỗi tuần. Một đường link ngay tại website được thiết kế tạo thuận lợi cho người tiêu dùng đăng nhập, nhận bản tin tuần gồm công thức nấu ăn. Sách dạy nấu các món thủy sản đơn giản cũng được tung ra. Nhờ đó, sản lượng cá bán ra cũng như doanh thu của các phân khúc bán lẻ đều tăng nhanh

    Tiếp thị hiệu quả

    Tại nhiều thị trường, trước khi thâm nhập cần tìm hiểu và khoanh vùng nhóm khách hàng tiềm năng từng thời điểm. Năm 2011, nhiều nhà cung cấp thủy sản đã hợp tác với Bộ Thủy sản Indonesia tổ chức chuỗi hội chợ quảng bá hình ảnh, lợi ích của việc tiêu dùng thủy sản tới nhóm khách hàng đặc biệt là các bà mẹ tương lai. Trước đó, những nhà cung cấp này đã khảo sát thị trường và nắm được thông tin Chính phủ Indonesia đang muốn tăng cường tiêu thụ thủy sản trên toàn quốc, tăng hàm lượng dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn của người dân, do phát hiện rất nhiều trẻ em Indonesia bị thiếu hụt Omega-3. Do đó, các bà mẹ tương lai được coi là đối tượng khách hàng tiềm năng, những người đóng vai trò quyết định khẩu phần ăn của các thành viên khác trong gia đình.

    Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng cần dến những chiến dịch quảng bá hình ảnh quy mô lớn để tiếp cận thị trường. Có thể thâm nhập thị trường bằng công cụ đơn giản, ít tốn kém như các nhà cung cấp thủy sản New Zealand (PauaCo, Pure New Zealand Greenshell Mussels, Pacific Marine Farms…). Họ tấn công thị trường thủy sản Trung Quốc qua Tmall - một website bán lẻ phổ biến tại Trung Quốc. Khách hàng Trung Quốc có thể đặt mua thủy sản tươi sống từ New Zealand, hàng hóa sẽ có mặt tại Thượng Hải bằng máy bay sau 36 giờ và tới tay người tiêu dùng khắp Trung Quốc trong 72 giờ. Kênh bán hàng này giúp tiếp cận thị trường hiệu quả và tăng doanh số bán hàng. Cách kinh doanh của những công ty này là sử dụng mô hình kinh doanh thương mại điện tử B2C, gồm các giao dịch thương mại trên internet giữa doanh nghiệp với khách hàng. Tuy nhiên, hầu hết các chiến dịch quảng bá hình ảnh hay xúc tiến thương mại đều hướng tới tâm lý chung của người tiêu dùng luôn quan tâm, đề cao thực phẩm sạch, an toàn sức khỏe. Bởi vậy, dù chiến dịch quy mô và hiệu quả đến mấy, nếu thực phẩm không đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm thì sẽ khó tồn tại lâu dài trên thị trường.
    khoaita2009 likes this.

Share This Page