=============FMC đến mùa thu hoạch ========

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 31/08/2016.

1593 người đang online, trong đó có 637 thành viên. 17:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8408 lượt đọc và 77 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Chuẩn men:D
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    Hai quý đầu năm , bị ảnh hưởng của hạn hán và nước ngập mặn nhưng FMC vẫn cho thấy sự ổn định về DT-LN . Khi khó khăn đã vậy , thì khi gặp điều kiện thuận lợi hơn sẽ ra sao nhỉ ?
    cái hôm đó sao lại tủi nhục hả Kiều . Nó là cơ hội tốt cho những ai nhận ra giá trị của FMC chứ . Hôm đó mình túm lại được nó đó khi đã chốt vùng 24.x . Còn CVT chung tàu với Kiều lúc trước mình cũng tạm xuống tàu khi các cp cơ bản tăng trưởng có dấu hiệu bị bão hoà và cần nghỉ ngơi sau một TG tăng mạnh nhưng kg ngờ CVT nó kg về vùng 30 như mình đợi nên coi như hết duyên và thầm chúc mừng cho những người còn lại đến bến an toàn vì mình định giá CVT 4x cơ .
    BigDady1516, muackvnthuykieu81 thích bài này.
  3. thuykieu81

    thuykieu81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    13.440
    Trời ơi chít tui, đặt lệnh bán mà lại nhầm lệnh mua.
    Mua khớp 22.3
    Lập tức phải bán số tồn kho ra 22.7
  4. thuykieu81

    thuykieu81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    13.440
    CVT lúc 31 đã thấy khó giảm, bạn có thể vào hàng giá 31.x Vì sau khi giảm từ 34.8 về giá đó cân bằng, thấy khó giảm thêm. CVT giao dịch vùng này khoảng 2,5-3 triệu cp là lại tăng tiếp
    --- Gộp bài viết, 31/08/2016, Bài cũ: 31/08/2016 ---
    Các bạn nào yêu thích co cơ bản, ko có lái lợn làm trò có thể để ý DHC
    Tam thời khó khăn tí nhưng chính là cơ hội canh giá tốt, 2017 khi nhà máy mới có doanh thu, DHC sẽ là DN bao bì tầm cỡ chứ ko như trước đây
    --- Gộp bài viết, 31/08/2016 ---
    Ao, đại gia nào hung thế ! Xơi 58k giá trần
    --- Gộp bài viết, 31/08/2016 ---
    Em ko nhớ có phiên nào hơn 600k hay ko?
    Có bác nào nhớ ko?
    Binh Yen, muackvnBigDady1516 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Pha Beark Out không thể đẹp hơn giật mình xem lại BD em nó đang đi vào tay cầm chén thánh Cup and Hand.:drm4 Chúc mừng cả nhà.
    Last edited: 31/08/2016
    Binh YenKitan thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Tôm Việt đang hướng đến thị trường 7 tỷ người ăn
    Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị quản lý tôm giống nước lợ với sự tham gia của 28 tỉnh, thành phố ven biển, diễn ra ngày 15/8 tại Bình Thuận. Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, con tôm có một thị trường rất rộng tới 7 tỷ người trên thế giới.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường thăm cơ sở sản xuất tôm giống thương phẩm tại thị trấn Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Ảnh: TL

    Trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, chúng ta còn có cơ hội biến thách thức thành lợi thế, nhất là đồng bằng sông Cửu Long khi nước biển dâng, khi hạn mặn thì chúng ta sẽ chuyển một bộ phận từ lúa sang thủy sản, trong đó có con 7 tỷ người ăn là con tôm.

    Với khẩu hiệu “Nâng tầm tôm Việt”, những năm qua, Tập đoàn Sản xuất tôm hàng đầu Việt – Úc đã đầu tư bài bản vào sản xuất giống cũng như tôm thương phẩm theo mô hình thâm canh, năng suất và hiệu quả cao. Đây cũng là mục tiêu chung cho cả ngành tôm Việt Nam.

    Theo Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt – Úc Đặng Quốc Tuấn, Việt Nam đã gia nhập Cộng đồng ASEAN với 600 triệu dân, nên giờ con tôm không phải cho 90 triệu người trong nước ăn, mà cho cả 600 triệu người. Rồi Việt Nam đã tham gia tới 15 hiệp định thương mại tự do. Đặc biệt, nếu tham gia TPP, nghiễm nhiên Việt Nam sẽ “loại” được 2 đối thủ lớn là Ấn Độ và Indonesia do 2 nước này không được tham gia hiệp định.
  7. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.047
    Múc con mẹ nó HVG nhé
    BigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Việt Nam tham vọng thành cường quốc về tôm



    Chúng ta có đủ khát vọng để nâng tầm lên trở thành cường quốc sản xuất về tôm, chứ không cam chịu phận… nhược tiểu mãi được.
    Đó là chia sẻ của ông Đặng Quốc Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Việt-Úc, một trong những cơ sở sản xuất tôm giống hàng đầu trong nước hiện nay tại hội nghị quản lý tôm giống nước lợ do Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 15/8.

    Tuy nhiên, theo ông Tuấn, để nâng tầm được tôm Việt thì thứ nhất nâng cao giá trị gia tăng, làm sao đảm bảo giá trị tăng liên tục, mà muốn làm như vậy chúng ta phải tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực cho ngành tôm. “Trên thực tế, ngành tôm nước ta hiện không thua kém nhiều so với 2 cường quốc về tôm là Indonesia và Ấn Độ, nên tôi tin Việt Nam đủ khả năng vươn lên bằng, thậm chí vượt hai nước này về sản xuất tôm, trở thành công xưởng sản xuất tôm cho cả thế giới”.

    [​IMG]
    Chế biến tôm xuất khẩu
    Đánh giá về khả năng phát triển của con tôm Việt Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cho biết, trong định hướng tái cơ cấu nông nghiệp hiện nay, thủy sản được xác định là ưu tiên hàng đầu, bởi còn rất nhiều dư địa để phát triển, trong đó con tôm sẽ là ưu tiên số 1.

    Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định: “Con tôm là con đầu tiên có một thị trường tới cả 7 tỷ người trên thế giới, bởi khác với các con khác, rất ít người kiêng ăn tôm. Đó là một thị trường dự báo rất mở rộng. Đặc biệt, trong tình hình biến đổi khí hậu hiện nay, chúng ta còn có cơ hội biến thách thức thành lợi thế, bởi thủy sản của Việt Nam, nhất là đồng bằng sông Cửu Long khi nước biển dâng, khi hạn mặn thì chúng ta sẽ chuyển một bộ phận từ lúa sang thủy sản và trong thủy sản có “con 7 tỷ người ăn”, đó là con tôm”.

    Dự kiến, năm 2016 tiếp tục là năm thắng lợi của ngành tôm Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu vượt 3 tỷ USD, lớn hơn gạo
    hoduonglinh87 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Tạo lực cho tôm Việt
    25/08/2016

    [​IMG]
    Hiện con tôm Việt đã và đang “bơi” đến 75 thị trường. Trong tương lai, tôm Việt có một thị trường vô cùng rộng lớn tới 7 tỷ người trên thế giới. Chỉ riêng khi Việt Nam gia nhập ASEAN, tôm Việt đã tới bàn ăn của 600 triệu người.

    Như vậy, Việt Nam có đủ khát vọng và thực lực trở thành cường quốc tôm trên thế giới. Và, muốn khát vọng trở thành hiện thực, tôm Việt phải vượt qua chính mình, không ngừng nâng tầm giá trị, vươn tới những “kỷ lục” mới.

    Tuy nhiên, nhìn vào thực tế nuôi tôm ở Việt Nam - cái gốc của xuất khẩu - còn thấy không ít bất cập. Hãy xem câu chuyện tôm giống - gốc của cái gốc.

    Lâu nay, phần lớn giống tôm bố mẹ ở Việt Nam đều nhập khẩu từ Mỹ, Singapore, Thái Lan, Mexico hoặc giống tôm sú khai thác ngoài tự nhiên. Bất cập lớn nhất là cơ sở nuôi tôm giống lấy nguồn tôm trôi nổi, không rõ nguồn gốc để sản xuất hoặc nhập giống không bảo đảm chất lượng, nuôi trong điều kiện môi trường không thích hợp nên khả năng sống sót thấp.

    Theo nhiều chuyên gia, chất lượng con giống quyết định tới 70% sự thành công của người nuôi tôm thịt. Vì vậy, cần thay đổi cách tiếp cận mới với con tôm. Có một sự so sánh, dù có thể hơi khiên cưỡng, nhưng cho thấy hai cách tiếp cận con tôm và hiệu quả khác nhau.

    Ecuador đi theo hướng giống tôm kháng bệnh, nuôi mật độ thấp (10-30 con/m2), năng suất 1-1,25 tấn/ha/vụ, tỷ lệ nuôi thành công trên 90%, giá thành tôm nuôi thấp, chỉ khoảng 55.000 đồng/kg tôm loại 50 con/kg, thực sự là một cường quốc tôm.

    Trong khi đó, Việt Nam tiếp cận theo hướng tôm sạch bệnh, nuôi mật độ cao (từ 80-120 con/m2), năng suất 5-10 tấn/ha/vụ, nhưng tỷ lệ nuôi thành công dưới 30%, giá thành lên tới gần 100.000 đồng/kg loại 50-60 con/kg. Vì thế, tôm Việt đang phải đối mặt với nhiều rủi ro, giá thành cao và tính cạnh tranh kém.

    Tương tự nhiều lĩnh vực nông nghiệp khác như lúa, ngô..., giống là điều kiện đầu tiên để tái cấu trúc chuỗi giá trị tôm Việt. Tại sao chúng ta không làm được như Ecuador? Và ai sẽ tiên phong thực thi theo tư duy mới?

    Có một cách tốt nhất: Hai nhà - nhà khoa học và nhà doanh nghiệp - bắt tay nhau lai tạo giống tôm kháng bệnh và nuôi trên các vùng nuôi tôm mới làm “đầu tàu” kéo theo những vùng nuôi tôm khác, tạo thế và lực mới cho tôm Việt. Song, mong muốn sẽ bất khả thi nếu không có “tâm” và “tầm”.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Đề xuất không áp thuế nhập khẩu thức ăn cho tôm giống
    Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đề nghị áp thuế bằng 0% đối với trứng Artermia – loại thức ăn quan trọng cho tôm giống.
    Gần đây, hàng loạt doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tôm giống đã gửi kiến nghị tập thể lên Thủ tướng về việc trứng Artemia bị áp thuế nhập khẩu 5% gây khó khăn cho ngành tôm.

    Ông Trương Hữu Thông, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thông Thuận (Bình Thuận) phản ánh: “Chúng tôi nhập Artemia nghiền ra thành bột thì được hưởng thuế 0% còn trứng Artemia về để nghiền ra đều làm thức ăn cho tôm thì lại tính 5% trong khi ở Mỹ chỉ có một mã số cho Artemia với tên gọi là sản phẩm dùng cho tôm”.


    Theo lời Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, tôm sẽ là một dư địa trước mắt cho phục hồi bù đắp một phần tăng trưởng của ngành nông nghiệp 6 tháng cuối năm. Ả

    Theo lời Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, tôm sẽ là một dư địa trước mắt cho phục hồi bù đắp một phần tăng trưởng của ngành nông nghiệp 6 tháng cuối năm.

    “Đó là trước mắt, còn chiến lược con tôm hiện nay được coi là một mặt hàng chiến lược hàng hóa của chúng ta”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định.

    Trước thực tế này, để gỡ khó cho các doanh nghiệp và sơ sở sản xuất tôm giống, Bộ trưởng Cường đã chỉ đạo Thứ trưởng Vũ Văn Tám làm việc với Bộ Tài chính.

    “Ông đi chặn một cái vô cùng nhỏ, nhưng ảnh hưởng hiệu ứng nhập rất lớn. Artermia nhập về tổng giá trị có đáng kể gì, lấy 5% không có ý nghĩa gì cả trong ngành tôm xuất khẩu đến 3-4 tỷ USD mà lại rất cần chuỗi ban đầu rất nhỏ để ra được giống chất lượng.

    Chính sách quốc gia phải là chính sách khuyến khích phát triển; khuyến khích phát triển phải nuôi dưỡng để sau to lên đến 4 tỷ USD thì cái đó một phần thuế sẽ lớn chứ không phải ở những giai đoạn yết hầu mà triệt tiêu sức sản xuất”, người đứng đầu ngành nông nghiệp phân tích.

    Tại hội nghị quản lý tôm giống nước lợ diễn ra ngày 15/8 ở Bình Thuận, Thứ trưởng Vũ Văn Tám cho hay, quan điểm của Bộ NN&PTT rất rõ ràng: Sau khi có phản ảnh của các doanh nghiệp và các hiệp hội thì Bộ đã có 3 công văn gửi cho Bộ Tài chính về vấn đề này.

    Theo thứ trưởng Vũ Văn Tám, Artermia là một thức ăn rất cần thiết và đặc thù cho ngành sản xuất tôm giống và Bộ đề nghị áp thuế bằng 0% đối với Artermia để làm thức ăn cho tôm giống.

    “Bộ NN&PTNT hy vọng trong thời gian sớm nhất Bộ Tài chính sẽ có câu trả lời và nếu như Bộ Tài chính chưa giải quyết mà ảnh hưởng đến sự cạnh tranh cũng như làm tăng chi phí cho doanh nghiệp thì các doanh nghiệp tiếp tục có những kiến nghị thì chúng tôi sẽ làm việc với Bộ Tài chính cũng như đề nghị với Chính phủ xử lý dứt điểm vấn đề này trong thời gian sớm nhất”, Thứ trưởng Vũ Văn Tám nhấn mạnh.


    Hiện mỗi năm chúng ta sản xuất trong nước là hơn 100 tỷ con tôm giống nước lợ, trong đó có cả tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Ảnh: Bộ NN.


    Trong khi đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhận định, tôm có thị trường rất rộng tới cả 7 tỷ người trên thế giới. Khác với lợn, bò, rất ít người kiêng ăn tôm.

    Với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, chúng ta còn có cơ hội biến thách thức thành lợi thế, nhất là đồng bằng sông Cửu Long khi nước biển dâng, khi hạn mặn thì chúng ta sẽ chuyển một bộ phận từ lúa sang thủy sản.

    Theo ông Cường, chúng ta phải có bước đi táo bạo hơn kể cả sản phẩm giống, thức ăn, công nghệ, phải đi có những quyết sách đi nhanh hơn, không cần tuần tự.

    Hiện, Việt Nam sản xuất được 57 tỷ con tôm post trong khi nhu cầu cả năm vào khoảng 130 tỷ con. Một năm, sản xuất trong nước cung cấp hơn 100 tỷ con tôm giống nước lợ, trong đó có cả tôm sú và tôm thẻ chân trắng.

    “Tuy nhiên, chúng ta chưa chủ động được nguồn giống tôm bố mẹ. Để khắc phục việc này, ngoài các đơn vị nghiên cứu của Bộ thì Bộ đã tạo điều kiện hợp tác và tạo những giải pháp rất thuận lợi để các doanh nghiệp lớn của Việt Nam tham gia vào nghiên cứu và chọn tạo. Hy vọng từ nay cho đến năm 2020 chúng ta cơ bản giải quyết được việc này”, Thứ trưởng Vũ Văn Tám phát biểu.

    Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch hiệp hội tôm giống Bình Thuận bày tỏ mong muốn Bình Thuận hoặc một nơi nào đó ở Việt Nam có một vị trí quy hoạch đặc biệt như ở đảo hoặc vùng cách xa vùng nuôi tôm tập trung để “anh em sẵn sàng đầu tư, nghiên cứu và phát triển tôm bố mẹ. Anh em rất khao khát việc đó”.

    Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp sản xuất tôm cần “sốc lại đội hình”, một mặt duy trì chiến lược, một mặt duy trì con thương mại tốt như hiện nay để ổn định cơ cấu thị phần, nhưng vẫn phải chuẩn bị cho một chiến lược cạnh tranh quyết liệt nay mai đang đặt ra mà mình đã có sẵn nền tảng.

    “Bên cạnh đó, cần đưa tôm thành mặt hàng chiến lược quốc gia để có chính sách tạo động lực để phát triển thương hiệu tôm Việt Nam lớn mạnh trên thị trường thế giới”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Chia sẻ trang này