=============FMC đến mùa thu hoạch ========

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 31/08/2016.

2663 người đang online, trong đó có 1065 thành viên. 15:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8404 lượt đọc và 77 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Hàng này nó còn ép cho quỹ bán xong đã muốn lên mới lêb dc bác ạ .
  2. vovantu

    vovantu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2015
    Đã được thích:
    3.497
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Chiều lại phi tiếp.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Ấn Độ là nguồn cung lớn nhất tôm cho Mỹ đang gặp khó khăn do sản lượng tôm nuôi sụt xuống còn khoảng 400.000 tấn do dịch bệnh hơn thế, Mỹ tăng thuế CBPG đối với tôm Ấn Độ làm tăng giá tôm của Ấn Độ và giảm sức cạnh tranh tại Mỹ. Trong khi đó, một số nguồn cung khác như: sản lượng tôm nuôi Ecuador không đạt được mức tăng trưởng do ảnh hưởng của động đất. Theo dự báo của chuyên gia, có thể năm nay, sản lượng tôm Indonesia đạt 350.000 - 400.000 tấn do dịch bệnh.

    Sản lượng tồn kho tại EU đã bắt đầu giảm tạo cơ hội cho Việt Nam tăng XK vào thị trường này. Tính đến hết tháng 7, giá trị XK tôm sang EU đạt 315,9 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, XK tôm sang thị trường Trung Quốc cũng đạt 249,2 triệu USD tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

    Với mức tăng trưởng hiện nay, ước kim ngạch XK tôm Việt Nam 8 tháng đầu năm đạt 1,90 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.
    muackvn thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tám tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của nước ta ước đạt gần 4,3 tỷ USD, tăng 4,1% so cùng kỳ năm 2015. Dự báo, cả năm 2016, xuất khẩu thủy sản có thể đạt mức hơn bảy tỷ USD, tăng 8% so năm 2015.

    Tuy nhiên, để duy trì sự khởi sắc trong những tháng cuối năm, yêu cầu hàng đầu đối với ngành hàng này là bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường lớn.

    Nhiều tín hiệu khả quan

    Nếu quý I-2016, xuất khẩu thủy sản vẫn còn nơm nớp lo về thị trường, giá cả, thì sang quý II, nhiều khó khăn đã được tháo gỡ và những tín hiệu tích cực liên tục được hiện thực hóa thông qua chỉ số tăng trưởng của hầu hết các mặt hàng. Trong đó, đáng chú ý phải kể đến mặt hàng tôm, khi dự báo cả năm 2016, kim ngạch xuất khẩu sẽ đạt con số ba tỷ USD, tăng 1,4% so cùng kỳ năm 2015. Đây là một bước tiến khá tốt của mặt hàng này, nhất là trong điều kiện xuất khẩu tôm ngày càng khó khăn bởi sự cạnh tranh từ các quốc gia khác vào cùng thị trường truyền thống. Nguyên nhân của sự tăng trưởng là do sản lượng tôm trên thế giới năm nay giảm khiến giá tôm tăng 10 đến 15%, mang đến cơ hội tăng giá trị và tăng khả năng thâm nhập các thị trường cho tôm xuất khẩu của nước ta. Trong đó, bốn thị trường chủ lực là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc đều có mức nhập khẩu tăng do nhu cầu tăng trở lại. Điều đáng nói là, ở một số thị trường, các rào cản thương mại, kỹ thuật cũng đang dần được “hóa giải”. Cụ thể, trong tháng 7-2016, Việt Nam và Mỹ đã đạt được giải pháp song phương để giải quyết tranh chấp trong các vụ kiện của Việt Nam về thuế chống bán phá giá mà Mỹ áp dụng đối với các sản phẩm tôm. Trong khi đó, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) có hiệu lực cũng tác động tích cực đến xuất khẩu tôm. Theo Hiệp định, Hàn Quốc cam kết cấp hạn ngạch thuế quan 10 nghìn tấn tôm cho Việt Nam trong năm đầu và đạt 15 nghìn tấn sau 5 năm với thuế suất 0%. Tôm Việt Nam sẽ có lợi thế hơn các nước ASEAN (như Thái-lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a) khi Hàn Quốc chỉ cấp cho cả ASEAN là 5.000 tấn. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tôm vào thị trường Hàn Quốc đều cho biết, đây là lợi thế cho các doanh nghiệp Việt Nam, mặc dù không thể tránh khỏi việc nước nhập khẩu có thể dựng lên các hàng rào kỹ thuật để hạn chế ưu đãi về thuế suất.

    Không chỉ tôm mà theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), phần lớn các mặt hàng thủy sản cũng đều hứa hẹn có những bước chuyển tích cực những tháng cuối năm 2016. Theo đó, dự báo cả năm 2016, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ đạt 500 triệu USD, tăng 10% so cùng kỳ năm 2015; mực, bạch tuộc đạt 450 triệu USD, tăng 5%. Riêng kim ngạch xuất khẩu cá tra có thể chỉ đạt 1,6 tỷ USD, giảm 4% so cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, đây cũng có thể coi là một nỗ lực kìm hãm tốc độ giảm của xuất khẩu cá tra vì năm 2016, ngành hàng này phải đối mặt với vô vàn khó khăn cả về nguyên liệu, thị trường, giá cả và các rào cản trên khắp các “mặt trận” thương mại và kỹ thuật.

    Tập trung vào mặt hàng chính, thị trường chính

    Theo Tổng Thư ký VASEP Trương Đình Hòe, xuất khẩu thủy sản cả năm 2016 có thể đạt hơn bảy tỷ USD, nhưng với điều kiện phải giữ vững và tăng đà xuất khẩu vào các thị trường lớn, chủ yếu với các sản phẩm chủ lực, có ưu thế về giá. Tuy nhiên, điều này cũng không dễ vì các thị trường lớn đang tiếp tục áp dụng thêm một số rào cản kỹ thuật đối với hầu hết các sản phẩm thủy sản, không riêng gì tôm và cá tra. Thí dụ là quy định từ thị trường Mỹ về việc yêu cầu tất cả các sản phẩm cá ngừ xuất khẩu vào thị trường này phải có đủ điều kiện dán nhãn “an toàn cá heo”. Điều này chắc chắn sẽ tạo thêm khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu. Chính vì vậy, giải pháp xuyên suốt cho hoạt động xuất khẩu thủy sản vẫn phải là nâng chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để thâm nhập ngày càng sâu vào tất cả các thị trường, dù yêu cầu có gắt gao đến mấy.

    Cùng với ý kiến tập trung vào các mặt hàng xuất khẩu chính để tạo đà tăng trưởng mạnh cho xuất khẩu thủy sản, mới đây, tại hội nghị quản lý giống tôm nước lợ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tái cơ cấu ngành thủy sản, trong đó mặt hàng chủ lực là con tôm. Bộ trưởng cho rằng, phát triển sản xuất và xuất khẩu tôm góp phần lớn trong việc bù đắp, phục hồi tăng trưởng của ngành nông nghiệp những tháng cuối năm 2016. Còn về lâu dài, tôm chính là mặt hàng chiến lược của cả ngành nông nghiệp chứ không riêng ngành thủy sản. Tuy nhiên, muốn làm được như vậy cần có chính sách để tạo động lực cho việc xây dựng hoàn thiện thương hiệu tôm Việt Nam trên thị trường thế giới.

    Trong tổng số các mặt hàng nông sản xuất khẩu của nước ta, thủy sản luôn giữ vị trí hàng đầu về kim ngạch, có ảnh hưởng lớn đến giá trị xuất khẩu của toàn ngành nông nghiệp. Chính vì vậy, có thể nói những chỉ số tăng trưởng của ngành thủy sản từ đầu năm đến nay được kỳ vọng sẽ góp phần đưa nông nghiệp trở lại vị trí xứng đáng về xuất khẩu trong năm 2016.



    Trong tám tháng đầu năm 2016, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là bốn thị trường nhập khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam, chiếm 53,2% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Các thị trường có giá trị xuất khẩu tăng mạnh là Trung Quốc (53,9%), Mỹ (11,9%), Thái-lan (9,9%), Hà Lan (8,4%). Về sản lượng nuôi trồng, tám tháng đầu năm 2016 đạt 2.303 tấn, tăng 1,2% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, sản lượng tôm thẻ chân trắng tăng cao, tỷ lệ nuôi thành công cao, đem lại lợi nhuận lớn cho người nuôi.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Thủy sản vẫn là ngành tăng trưởng mạnh nhất trong nông nghiệp
    Năm 2016 thủy sản sẽ vẫn là ngành hàng tăng trưởng thuộc diện mạnh nhất trong nông nghiệp, tiềm năng xuất khẩu tôm đạt 3 tỷ USD, tăng 10%, cá tra 1,6 tỷ USD…

    [​IMG]

    Các nhà xuất khẩu thủy sản Việt Nam dự báo thị trường thủy sản sẽ phục hồi vào dịp cuối năm 2016, cơ may đang trở lại với tôm, cá sau khi trải qua thiên tai khắc nghiệt nhất trong lịch sử 90 năm qua.

    Tôm & cán cân cung – cầu

    Đi theo hành lang ven biển qua Trần Đề, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), nhìn từng vuông tôm với những cánh quạt tung nước trắng xóa, nhiều chủ vuông tôm cho biết đợt thu hoạch đầu vụ trúng đậm. Không ít chủ trại nuôi tôm có rủng rỉnh cả chục tỷ, thu nhập như mơ sau mấy năm dịch bệnh. Biên độ nhiệt giữa ngày và đêm không lớn, cùng với các yếu tố khác như con giống và áp dụng mô hình nuôi tiên tiến có ao lắng, lọc và sử dụng chế phẩm sinh học xử lý môi trường nước nên tôm ít bệnh, giảm được rủi ro. Dân nuôi tôm giàu kinh nghiệm ở Vĩnh Châu nói nhờ đó nguồn nước tự nhiên đã phục hồi, có cá, tép vào vuông ao.

    Năm nay lượng mưa nhiều hơn cùng kỳ. Thời tiết nuôi tôm thuận lợi. Từ giữa tháng 7 đến nay, vụ thu hoạch cho kết quả tốt, dự kiến sản lượng sắp tới sẽ tăng lên. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8/2016, khi diện tích thu hoạch tôm ở ĐBSCL rộ cũng là lúc cuộc cạnh tranh về giá căng thẳng hơn. Trong đó có yếu tố ở vùng vịnh Mexico vào mùa khai thác tôm tự nhiên, sản lượng từ 200.000 – 300.000 tấn/năm. Trong khi các nước nuôi tôm lớn như Việt Nam, Thái Lan, Philippines, thời vụ nuôi tôm khá tương đồng, đang thu hoạch rộ, sản lượng tăng cao.

    Ông Hồ Quốc Lực, Tổng Giám đốc Cty CP Thực phẩm SAO TA (Sóc Trăng) nhận định: Trong những tháng đầu năm các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu ở ĐBSCL có lúc thiếu nguyên liệu chế biến và hàng thủy sản bán không đạt như mong đợi. Từ tháng 7 đến tháng 8 tôm chế biến bán sang thị trường nhiều nước nhưng đang gặp cạnh tranh mạnh từ tôm Ấn Độ. Ấn Độ có 2.000 nhà máy chế biến xuất khẩu tôm, trong đó có 500 nhà máy có trang bị thiết bị đông rời, đang cạnh tranh quyết liệt với tôm VN nên giá tôm của Việt Nam khó tăng.

    Ông Lực dự đoán từ tháng 9/2016 thị trường tôm khởi động mạnh trở lại đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cuối năm tuy vẫn tùy vào yếu tố cung – cầu. Trong điều kiện kinh tế, chính trị bình thường ở các nước có mức tiêu dùng hàng thủy sản mạnh, nhu cầu tăng khoảng 2 – 3%/năm. Nếu kinh tế thế giới gặp khó, giá tôm sẽ giảm. Riêng mặt hàng tôm sú nhờ chất lượng tôm thịt dai, ngọt hơn tôm thẻ nên có giá ổn định cao hơn, ít rớt giá. Nhật là thị trường tiêu thụ chuộng tôm sú mạnh nhất, còn Trung Quốc đang hút hàng.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Chỉnh xong rồi đấy.
    --- Gộp bài viết, 07/09/2016, Bài cũ: 07/09/2016 ---
    Chạy tiếp nào
    --- Gộp bài viết, 07/09/2016 ---
    Hết hàng khuyến mại.
    --- Gộp bài viết, 07/09/2016 ---
    :drm1:drm1:drm1
    --- Gộp bài viết, 07/09/2016 ---
    Hàng tăng trưởng duy nhất trên sàn còn giá 2x.
  8. tminhlai

    tminhlai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Đã được thích:
    116
    cứ hang tạo giá trị xã hội, cổ tức ổng, thị trường rộng là mua để đó. Có biến, mang ra chia tiền! :drm2
    BigDady1516samchung thích bài này.

Chia sẻ trang này