1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

FPT- Kỷ nguyên Công Nghệ - Giáo Dục hành trình 20 tỷ đô

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi duongmanhhung, 22/08/2023.

108 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 02:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 107856 lượt đọc và 365 bài trả lời
  1. itvminh

    itvminh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2022
    Đã được thích:
    974
    https://s.cafef.vn/fpt-1803607/reut...a-binh-noi-gi-ve-ke-hoach-niem-yet-tai-my.chn
    Reuters: FPT đã nhận đặt hàng gần 70 triệu Chip đến năm 2025, ông Trương Gia Bình nói gì về kế hoạch niêm yết tại Mỹ?
    Reuters: FPT đã nhận đặt hàng gần 70 triệu Chip đến năm 2025, ông Trương Gia Bình nói gì về kế hoạch niêm yết tại Mỹ?
    Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho biết Việt Nam có thể xây dựng vị thế vững chắc về AI và cơ hội phát triển nhanh hơn nữa trong lĩnh vực kỹ thuật số.
    Theo thông tin từ Reuters , tập đoàn FPT (mã chứng khoán: FPT) đã nhận đặt hàng gần 70 triệu chip đến năm 2025 và đang chú trọng mở rộng mảng trí tuệ nhân tạo (AI). Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho biết Việt Nam có thể xây dựng vị thế vững chắc về AI. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng như FPT đều có cơ hội phát triển nhanh hơn nữa trong lĩnh vực kỹ thuật số.

    FPT còn cho biết đã ký kết hợp tác với công ty Landing AI của Mỹ để tăng cường năng lực đào tạo. Họ cũng đã tham gia vào các cuộc đàm phán với gã khổng lồ AI Nvidia và các công ty Việt Nam khác để sử dụng AI cho lưu trữ đám mây, chăm sóc sức khỏe và các ứng dụng khác.

    Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters , ông Trương Gia Bình cho biết những cơ hội mới chủ yếu nằm trong lĩnh vực bán dẫn, nhờ vào Đạo luật CHIPS của Hoa Kỳ được thông qua năm ngoái.

    Ông cho biết, đạo luật mới sẽ khiến thay đổi cuộc chơi vì nó tạo điều kiện cho các đối tác nước ngoài bên cạnh Trung Quốc, có thể mở rộng khả năng phát triển, và cam kết hỗ trợ của Mỹ nhằm thúc đẩy lĩnh vực chip của Việt Nam càng khẳng định điều đó.

    FPT đã công khai đơn đặt hàng hơn 25 triệu chip cho đến năm 2025, nhưng ông Bình tiết lộ thêm tổng đơn đặt hàng mới là 67 triệu chip trong cùng kỳ, cho các khách hàng ở Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản trong lĩnh vực thiết bị y tế và nhiều ứng dụng điện tử.

    Trái ngược với việc mảng lắp ráp gia công các sản phẩm chủ yếu được thực hiện tại Việt Nam nhờ công nghệ thường được bắt nguồn từ các nước phát triển khác, FPT lại có chip được thiết kế sản xuất tại Hàn Quốc hoặc Đài Loan - một kiểu chuỗi cung ứng đảo ngược so với những gì gã khổng lồ điện tử Hàn Quốc Samsung, công ty lắp ráp khoảng một nửa số điện thoại thông minh của họ ở Việt Nam đang triển khai.

    Ông Trương Gia Bình cho biết FPT có thể đưa hoạt động sản xuất chip về Việt Nam trong vòng 5 năm vì ông nhận thấy mối quan tâm ngày càng tăng và khả năng thu hút đầu tư nước ngoài vào việc xây dựng nhà máy sản xuất chip đầu tiên của Việt Nam.

    Về kế hoạch niêm yết quốc tế, vị chủ tịch FPT cho biết kế hoạch mở rộng của FPT hiện không bao gồm việc niêm yết công khai tại Mỹ. “Có lẽ một ngày nào đó”, ông nhấn mạnh về việc chưa có kế hoạch cụ thể vào lúc này.
    Ông Bình cho biết, việc niêm yết thành công trên Nasdaq của nhà sản xuất ô tô điện Việt Nam VinFast vào tháng 8 đã chưa thể “lôi kéo” được ông ngay lập tức.
    FPT có doanh thu tại Mỹ từ 250-300 triệu USD mỗi năm và đặt mục tiêu tăng con số này lên 1 tỷ USD trước năm 2030. Ông Trương Gia Bình cho biết khả năng niêm yết tại Mỹ chỉ có thể được xem xét khi đạt được quy mô lớn hơn tại thời điểm đó và cũng tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng.

    Vị Chủ tịch này cho biết công ty cần đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ giáo dục của mình. FPT đã tiếp nhận hàng nghìn sinh viên trong mảng giáo dục của mình và đặt mục tiêu tối đa hóa sản lượng đào tạo trong lực lượng lao động kỹ thuật chip của Việt Nam mà các chuyên gia ước tính cần phải tăng gấp 10 lần trong thập kỷ tới, lên mức 50.000 lao động.

    Ông Trương Gia Bình cho biết đã sẵn sàng thúc đẩy điều đó và hy vọng Mỹ sẽ cung cấp nhiều hơn vốn đã công bố hồi đầu tuần khi quan hệ song phương với Việt Nam được nâng cấp.

    JPMorgan dự báo đại học FPT có thể đào tạo tới 200.000 sinh viên vào năm 2025, từ gần một nửa con số đó vào năm ngoái.

    FPT dự kiến đầu tư 100 triệu USD vào Mỹ, mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD từ thị trường này
    Trọng Hiếu

    Nhịp sống thị trường
    Cổ đông FPT chuẩn bị sẵn $ chờ nhịp nhúng xuống 90-93 (nếu có) gia tăng cổ phiếu nắm giữ dài hạn.
  2. vuquoctoan

    vuquoctoan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2017
    Đã được thích:
    859
  3. akuki

    akuki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2019
    Đã được thích:
    1.465
  4. itvminh

    itvminh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2022
    Đã được thích:
    974
    Cuối tuần đăng lại bài cũ đầu năm của bác ĐỖ CAO BẢO.

    Ông Đỗ Cao Bảo: Kế hoạch doanh thu xuất khẩu phần mềm 1 tỷ đô của FPT Software tương đương 23.500 chiếc xe VinFast VF8 bán ở Mỹ
    01-01-2023 - 14:15 PM | Doanh nghiệp

    "Nếu giữ được tốc độ tăng trưởng 26% năm như 5 năm qua, thì doanh số của FPT Software đến năm 2026 là 2 tỷ USD, đến năm 2029 là 4 tỷ USD, đến năm 2032 là 8 tỷ USD và đến năm 2035 là 16 tỷ USD" - Ông Đỗ Cao Bảo tính.

    FPT: Công ty Cổ phần FPT

    Trên trang cá nhân, ông Đỗ Cao Bảo - Thành viên HĐQT của CTCP FPT vừa cho biết: Doanh thu xuất khẩu phần mềm năm 2023 của FPT Software dự kiến là 1 tỷ USD.

    "Đấy là kế hoạch kinh doanh đã được lãnh đạo FPT phê duyệt, và có đến 99% sẽ hoàn thành, bởi năm 2022 này FPT Software đã đạt con số 1 tỷ USD tổng giá trị thắng thầu, 800 triệu USD doanh số và với tốc độ tăng trưởng 26% trung bình 3 năm gần đây thì con số 1 tỷ USD năm 2023 là rất hiện thực" - Ông Đỗ Cao Bảo khẳng định.

    Để những người quan tâm dễ hình dung về độ lớn của con số 1 tỷ USD phần mềm xuất khẩu, ông Bảo so sánh: 1 tỷ USD tương đương với 23.500 chiếc xe VinFast VF8 bán ở Mỹ (với giá 42.500 USD một xe), tức tương đương với 23,5 chuyến tàu Silver Queen chở ô tô điện VinFast VF8 xuất cảng hôm 25/11/2022 vừa qua ở Hải Phòng.

    1 tỷ USD là số tiền đủ để nhập khẩu 80% số điện thoại iPhone hoặc 115% số điện thoại Samsung hoặc 70% số ô tô con 7 chỗ trở xuống cho toàn bộ thị trường Việt Nam trong năm 2021.

    Chưa hết, khác với các sản phẩm thuộc nhóm hàng công nghiệp (ô tô, điện thoại, máy tính, may mặc, giầy dép, túi xách, máy móc phụ tùng) có giá trị gia tăng thấp, giá trị gia tăng của dịch vụ phần mềm xuất khẩu rất cao, lên đến 84%, cao gấp gần 4 lần giá trị gia tăng của nhóm hàng sản xuất hàng công nghiệp (một đôi giầy Nike sản xuất ở Việt Nam thì phần Việt Nam chỉ có 22% thôi, phần của Mỹ là 78%).
    "Như vậy có thể nói rằng, 1 tỷ USD xuất khẩu phần mềm tương đương với gần 4 tỷ USD xuất khẩu các mặt hàng máy tính, điện thoại, may mặc, giầy da, túi xách, máy móc, phụ tùng" - Ông Bảo đánh giá.

    Tại sao dịch vụ phần mềm lại có giá trị gia tăng cao như vậy?

    Theo ông Bảo, làm dịch vụ phần mềm không cần phải đầu tư dây truyền sản xuất, không phải nhập khẩu (mua) nguyên, vật liệu đầu vào. Đầu tư cho phần mềm rất ít: mỗi người làm phần mềm chỉ 1 chiếc máy tính và một chút bản quyền phần mềm cỡ 1200 USD, khấu hao 5 năm, mỗi năm 240 USD. Chi phí lớn nhất của dịch vụ phần mềm là chi phí nhân công (lương, thưởng, phúc lợi, bảo hiểm, đào tạo, văn phòng làm việc), toàn chi cho con người và chi ở Việt Nam.

    Xuất khẩu phần mềm, ngoài việc mang trí tuệ Việt Nam ra thế giới, tạo ra nhiều công ăn việc làm có năng xuất cao, còn thu ngoại tệ về cho đất nước, góp phần vào cán cân thanh toán quốc gia, góp phần vào ổn định tiền tệ quốc gia.

    Nếu một doanh nghiệp giữ được tốc độ tăng trưởng đều đặn 26% năm thì sau 3 năm doanh số sẽ lớn gấp 2 lần, sau 6 năm sẽ lớn gấp 4 lần, sau 9 năm sẽ lớn gấp 8 lần và sau 12 năm sẽ lớn gấp 16 lần.

    "Như vậy nếu giữ được tốc độ tăng trưởng 26% năm như 5 năm qua, thì doanh số của FPT Software đến năm 2026 là 2 tỷ USD, đến năm 2029 là 4 tỷ USD, đến năm 2032 là 8 tỷ USD và đến năm 2035 là 16 tỷ USD. Điều ấy có nghĩa rằng đến năm 2035, giá trị mà FPT Software tạo ra sẽ tương đương với 64 tỷ USD nhóm hàng sản xuất công nghiệp" - Ông Bảo tính toán dựa trên giả định FPT Software có thể giữ được tốc độ tăng trưởng đều đặn đến 2 chữ số.

    Xuất khẩu phần mềm, ngoài FPT ra còn có hàng trăm, hàng nghìn doanh nghiệp phần mềm khác, tạo ra một ngành kinh tế có qui mô và ý nghĩa kinh tế, xã hội không hề nhỏ, không hề thua kém nhiều ngành kinh tế khác.

    Ông Bảo khẳng định: Cơ hội cho Việt Nam còn rất lớn, bởi riêng Ấn Độ, năm 2022 ngành xuất khẩu phần mềm đã mang về 200 tỷ USD cho đất nước họ, tương đương 50% GDP của Việt Nam.

  5. akuki

    akuki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2019
    Đã được thích:
    1.465
    Nếu mà điều đó thành hiện thực, thì với biên lợi nhuận ròng khoảng 15%. 64 tỷ dô doanh thu sẽ mang về gần 10 tỷ đô lợi nhuận. EPS lúc đó chỉ tính riêng phần mềm là hơn 200k/cp. PE 25 thì giá cp FPT lúc đó cũng khoảng 5triệu/cp. Tăng gấp 50 lần giá hiện tại nếu đầu tư 12 năm. Ghê thật.
  6. duongmanhhung

    duongmanhhung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2015
    Đã được thích:
    2.517
    Nếu một doanh nghiệp giữ được tốc độ tăng trưởng đều đặn 26% năm thì sau 3 năm doanh số sẽ lớn gấp 2 lần, sau 6 năm sẽ lớn gấp 4 lần, sau 9 năm sẽ lớn gấp 8 lần và sau 12 năm sẽ lớn gấp 16 lần.

    "Như vậy nếu giữ được tốc độ tăng trưởng 26% năm như 5 năm qua, thì doanh số của FPT Software đến năm 2026 là 2 tỷ USD, đến năm 2029 là 4 tỷ USD, đến năm 2032 là 8 tỷ USD và đến năm 2035 là 16 tỷ USD. Điều ấy có nghĩa rằng đến năm 2035, giá trị mà FPT Software tạo ra sẽ tương đương với 64 tỷ USD nhóm hàng sản xuất công nghiệp" - Ông Bảo tính toán dựa trên giả định FPT Software có thể giữ được tốc độ tăng trưởng đều đặn đến 2 chữ số.
  7. z7tug0

    z7tug0 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2018
    Đã được thích:
    597
  8. z7tug0

    z7tug0 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2018
    Đã được thích:
    597
    TheLEADERMột trong những trọng tâm của chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden là "thúc đẩy sự phát triển của kinh tế Việt Nam tập trung vào công nghệ và đổi mới sáng tạo". Hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này là không có giới hạn.
    Tại Hội nghị cấp cao Việt Nam – Mỹ về đầu tư và đổi mới sáng tạo hôm nay với sự tham gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Phạm Minh Chính, doanh nghiệp hai nước đã tập trung trao đổi về 4 lĩnh vực chính gồm công nghệ và đổi mới sáng tạo; đầu tư sản xuất; dịch vụ tài chính và fintech; thương mại và đầu tư.

    Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, đây cũng là những lĩnh vực mà Việt Nam xác định sẽ tạo động lực cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

    “Thúc đẩy sự phát triển của kinh tế Việt Nam tập trung vào công nghệ và đổi mới sáng tạo” là một trong những trọng tâm của chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden và hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này là không có giới hạn.

    Thủ tướng cho biết hai bên đã thống nhất đưa công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư thực sự trở thành trụ cột mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Mỹ. Trong đó, đổi mới sáng tạo là chìa khóa để mở cửa tương lai.

    Vì vậy, ông đề nghị doanh nghiệp hai nước dành thời gian, công sức, trí tuệ, nguồn lực ưu tiên cho đầu tư khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; nhất là chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn, tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo, chống biến đổi khí hậu và kinh tế tuần hoàn.

    Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự cam kết về vốn, khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ trong hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển xanh, nhanh, bền vững và bao trùm.

    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị cấp cao ngày 11/9. Ảnh: Nhật Bắc.
    Về việc hợp tác hai nước, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ sẽ hợp tác và hỗ trợ Việt Nam để nắm bắt được hết các cơ hội tiềm năng của mình; đề nghị Việt Nam nói chung, doanh nghiệp Việt Nam nói riêng tiếp tục hợp tác chặt chẽ, nhất là trong các lĩnh vực như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, điện toán đám mây, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực; đặc biệt là củng cố chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

    Ông Biden nhấn mạnh, việc hợp tác, chia sẻ không chỉ trong lúc phát triển thuận lợi, mà ngay cả khi khó khăn, rủi ro có thể xảy ra. Trong 10 năm tới, những đổi mới công nghệ sẽ nhiều hơn trong 50 năm qua và sự phát triển này cũng mang lại những yếu tố rủi ro.

    Đồng thời Tổng thống Mỹ đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực hợp tác về năng lượng tái tạo, không chỉ các nước phát triển mà tất cả các nước đều phải phát triển lĩnh vực này.

    Ông Biden nhấn mạnh việc hai nước nâng tầm quan hệ hợp tác chỉ là điểm khởi đầu; hai nước, doanh nghiệp hai nước cần cùng nhau củng cố, tăng cường hợp tác để tiến xa hơn trong tương lai.

    “Cách đây hơn 30 năm, khi các nhà đầu tư Mỹ đến Việt Nam đã nói rằng Mỹ đã đầu tư thì sẽ trở thành nhà đầu tư lớn nhất. Đây chính là thời điểm thích hợp để chúng ta cùng nhau hiện thực hóa được mục tiêu và kế hoạch đã đặt ra”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết tại hội nghị.

    Định hướng của Việt Nam trong giai đoạn tới là thu hút đầu tư có chọn lọc hướng đến phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức.

    Theo đó ưu tiên các dự án như công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng mới (hydrogen), trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ hiện đại, xây dựng kết cấu hạ tầng, hoạt động nghiên cứu và phát triển,...

    Đây cũng là những lĩnh vực mà Mỹ có tiềm năng và thế mạnh. Hợp tác giữa hai nước trong những lĩnh vực này có tính bổ trợ, bổ sung cho nhau để hai bên cùng phát triển.

    Với tinh thần đó, bộ trưởng đề nghị các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục tăng cường đầu tư mới và mở rộng tại Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị.

    Trong đó, các tập đoàn bán dẫn như Intel, Amkor, Marvell, Global Foundries và Hiệp hội bán dẫn Mỹ phát triển hệ sinh thái chip, bán dẫn, phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia để xây dựng trung tâm đào tạo, nghiên cứu phát triển, tiến tới thiết kế các sản phẩm chíp, bán dẫn tại Việt Nam.

    Bộ trưởng đề nghị Boeing phát triển hệ sinh thái sản xuất linh kiện, xây dựng Trung tâm bảo dưỡng thiết bị, máy móc máy bay (Hang-Ga) quy mô khu vực tại Việt Nam.

    Google và các công ty công nghệ đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo, hợp tác AI và tổ chức các chương trình đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao tại Việt Nam.

    Các tập đoàn, định chế tài chính, quỹ đầu tư hỗ trợ cung cấp các khoản tín dụng, tài chính xanh ưu đãi trong các lĩnh vực xanh như năng lượng tái tạo, năng lượng mới hydrogen; đồng thời, hỗ trợ Việt Nam xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quy mô khu vực và quốc tế.

    Bộ trưởng cũng đề nghị doanh nghiệp Mỹ thúc đẩy các hoạt động hợp tác thương mại hai chiều.
  9. akuki

    akuki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2019
    Đã được thích:
    1.465
  10. drphucqt

    drphucqt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2021
    Đã được thích:
    19.154
    con TPB máy in tiền cho FPT mà như rác vậy cụ chủ pic

Chia sẻ trang này