FPT vs SSI nhìn từ người lãnh đạo

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vietnga79, Apr 26, 2007.

106 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 03:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. WB

    WB Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 21, 2006
    Likes Received:
    0
    So sánh khập khiễng thì :
    Giả sử vốn FPT = vốn SSI và giá SSI ổn định , không tăng không giảm 200.000 đ / cp thì
    - Lãi của SSI quý I của SSI là 400
    - Lãi của FPT qúy I là 200 đi nữa thì FPT cũng chỉ đáng giá 100 thôi à ?
  2. conanvietnam

    conanvietnam Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 18, 2007
    Likes Received:
    1
    Xem ra chính kiến của các bác trong topic này đã rõ. Chỉ thương bác Bình béo nhà em, mỗi ngày nhìn gia sản của mình vơi đi trông thấy lòng đau như cắt, lại còn bị chửi té tát. Thế này chết ** nó đi cho xong!
  3. provipgames

    provipgames Thành viên mới

    Joined:
    May 1, 2007
    Likes Received:
    0
    Tại sao không động viên cho cả 2 nhỉ, SSI + FPT đều mạnh thì VN sẽ có phải là thêm sức mạnh không.
    Tôi rất tin vào 2 thương hiệu mạnh này, cho dù có những lúc sóng gió.
  4. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 1, 2006
    Likes Received:
    0
    Nói gì thì nói, đừng ngoa quá TZ à. Đừng để đến lúc được bầu giải mâm xôi vàng của box thì em tiếc lắm.
  5. kinhthienvan

    kinhthienvan Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 18, 2007
    Likes Received:
    0
    So sánh 2 cty không cùng trong lĩnh vực kinh doanh đã là 1 sự so sánh khập khiễng. So sánh 2 con người với 2 thế hệ phát triển khác nhau thì................................ bó tay .pro - Nói gì thì nói 2 doanh nhân này xây dựng được 2 thương hiệu như FPT và SSI đã là có công lớn trong sự phát triển của đất nước rồi.Họ đều là những người xứng đáng được trân trọng. NHÂN BẤT THẬP TOÀN. Những người như vậy mang ra để đàm tiếu, bình luận e không văn minh cho lắm.
  6. a607photo

    a607photo Thành viên mới

    Joined:
    Apr 1, 2007
    Likes Received:
    0
    Bác TZ này dân hải phòng là cái chắc chua ngoa, ghê tởm quá.
  7. hcd

    hcd Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 20, 2006
    Likes Received:
    0
    Hay,anh bạn này nói được.
  8. vphcm

    vphcm Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 24, 2006
    Likes Received:
    0
    Nhiều DN Nhật Bản muốn đầu tư dài hạn tại Việt Nam

    Với dân số 127 triệu người và thu nhập bình quân đầu người gấp khoảng 40 lần Việt Nam tính theo năm 2006, Nhật Bản là một trong những thị trường nhiều tiềm năng cho việc gọi vốn.


    Nhiều nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm đến cơ hội đầu tư vào TTCK Việt Nam
    Trong khi đó, lãi suất trên thị trường vốn và thị trường tiền tệ của Nhật Bản hiện rất thấp, chỉ khoảng 0,1-0,2%/năm, còn chỉ số chứng khoán Topix (tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo - nơi niêm yết cổ phiếu của gần 3.500 DN) liên tục suy giảm trong giai đoạn 2000 - 2004 và chỉ biến động nhẹ từ năm 2004 đến nay, khiến nhiều DN Nhật Bản đang rất quan tâm đến cơ hội sử dụng vốn một cách hiệu quả hơn so với thị trường trong nước. Đây có lẽ là lý do chính khiến cuộc hội thảo giới thiệu nền kinh tế và cơ hội đầu tư vào TTCK Việt Nam do CTCK Sài Gòn (SSI) tổ chức tại Nhật Bản vào cuối tháng Tư vừa qua đã thu hút được trên 150 DN tham dự, trong đó có các tổ chức hàng đầu tại Nhật Bản như Normura, Daiwa Securities, Tokyo Stock Exchange, Shinsei Bank? Điều khiến những người Việt Nam tham dự hội thảo này xúc động không chỉ ở sự háo hức đầu tư của DN Nhật Bản, mà còn ở chỗ nhiều DN mong muốn được đầu tư dài hạn tại Việt Nam, mang kinh nghiệm, công nghệ và tài chính hỗ trợ các DN tư nhân lớn mạnh.
    Cách đây khoảng 10 năm, DN Nhật Bản biết đến Việt Nam chủ yếu thông qua các dự án vay vốn ODA, còn nay, như lời ông Yoichi Hirotani, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (BDJ) thì mối quan hệ này đang thay đổi theo hướng trở thành đối tác, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư tài chính và xây dựng cơ sở hạ tầng.
    Đáp lại thiện chí của các DN Nhật Bản, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc SSI đã chia sẻ 2 câu chuyện về đầu tư chứng khoán. Thứ nhất, theo dự tính của Chính phủ Việt Nam, từ nay đến năm 2010, Việt Nam cần khoảng 140 tỷ USD để phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng dự kiến trên 7,5%/năm, trong khi nguồn vốn trong nước dự tính chỉ đáp ứng được tối đa 80 tỷ USD và 60 tỷ USD còn lại được kỳ vọng vào vốn đầu tư gián tiếp. Riêng năm 2007, tại Việt Nam sẽ diễn ra nhiều cuộc đấu giá bán cổ phần của các DNNN, đồng thời Chính phủ dự định phát hành khoảng 1,5 tỷ USD trái phiếu, còn khối DN cũng sẽ phát hành khoảng 1 tỷ USD trái phiếu, đây là cơ hội lớn cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Nhật Bản tham gia đầu tư vào Việt Nam. Thứ hai, năm 2007, SSI sẽ thành lập công ty quản lý quỹ với định hướng huy động một quỹ đầu tư dạng đóng từ nhà đầu tư nước ngoài để đầu tư vào TTCK Việt Nam. Thông điệp này đã nhận được sự quan tâm lớn của nhiều nhà đầu tư Nhật Bản, đặc biệt là BDJ và Quỹ Đầu tư Japan Asia Investment (JAIC) đã cam kết góp vốn vào quỹ sắp huy động của SSI. Các đối tác này cũng thống nhất việc hợp tác với SSI thành lập một công ty nghiên cứu thị trường, mà hoạt động đầu tiên là xuất bản một cuốn sách giới thiệu về TTCK Việt Nam tại Nhật Bản. Một số DN khác như Dream Incubator (công ty tư vấn đầu tư lớn nhất Nhật Bản), Sojifz (công ty thương mại có chi nhánh tại Việt Nam từ năm 1989), Orix Corporation (công ty đầu tư tài chính)? đã đàm phán hoặc ký thỏa thuận hợp tác với SSI trong việc tìm kiếm dự án và mở rộng mối quan hệ đối tác để cùng phát triển.
    Ông Koichi Hori, Chủ tịch HĐQT Dream Incubator cho biết, trong 10 năm tới, kinh tế Việt Nam sẽ phát triển gấp 10 lần và hiện nay, ông nhìn thấy nhiều DN nhỏ tại Việt Nam có đội ngũ lãnh đạo thông minh với tham vọng phát triển lớn, nên những DN này có khả năng thành công cao nếu được sự hỗ trợ về kinh nghiệm, công nghệ và tài chính. Còn ông Yoichi Hirotani của BDJ thì cho biết, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển với tốc độ đáng ngạc nhiên, nên BDJ muốn giúp DN Nhật Bản tiếp cận cơ hội đầu tư tại Việt Nam, nhằm mang lại giá trị gia tăng cho DN hai nước.
    Không chỉ các tổ chức đầu tư, một khảo sát sơ lược của ĐTCK với nhiều người Nhật Bản cho thấy, họ rất quan tâm đến kênh đầu tư chứng khoán tại Việt Nam. Hiện nay, một số tờ báo lớn như Nikkei đã thực hiện đưa tin về TTCK Việt Nam, nên ngay cả những người dân thường cũng hứng thú khi được hỏi về sự quan tâm của họ đến thị trường này.
    Cuộc hội thảo vừa qua đã tạo ra một làn sóng quan tâm đến Việt Nam tại Nhật Bản và SSI, với vai trò là người mở đường, đã tạo thêm cơ hội hợp tác cho nhà đầu tư nước ngoài khi ông Hưng cho biết, SSI có lượng vốn tự doanh khoảng 4.000 tỷ đồng trong năm 2007, nên sẵn sàng cùng bỏ vốn đầu tư với các đối tác để khai thác cơ hội kinh doanh tại Việt Nam. Trong đầu tư tài chính, niềm tin là yếu tố quyết định sự thành bại và SSI đã tạo dựng được niềm tin này với nhiều DN lớn tại Nhật Bản không chỉ ở sự phát triển mạnh mẽ trong 7 năm qua, mà còn ở tầm nhìn chiến lược và những bước đi đúng thời điểm, với tham vọng đưa SSI trở thành một định chế tài chính lớn nhất tại Việt Nam trong 3 năm tới.
    Tường Vi
  9. everrich8386

    everrich8386 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 21, 2006
    Likes Received:
    1
    làm ăn cả sự nghiệp phải tính cả 10, 20 năm đâu chỉ vì những biến động nhất thời để mà khẳng định ai thành công hơn ai ... ???
  10. seraphin12

    seraphin12 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 10, 2007
    Likes Received:
    0
    Hưng lùn SSI với Bình lùn FPT giàu chưa bằng 1 góc của lão Hoà lùn Investip

Share This Page