Full House 1* : Cập nhật thông tin trên TTCK Mỹ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/06/2010.

5216 người đang online, trong đó có 471 thành viên. 21:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 30655 lượt đọc và 861 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    [FONT=&quot]Thông tin vĩ mô đáng chú ý nhất là bản báo cáo về số lượng nhà mới khởi công và số lượng giấy phép xây dựng nhà trong tháng 6. Theo công bố của Bộ Thương mại Mỹ, số lượng nhà mới xây đã giảm đến tháng thứ hai liên tiếp với mức giảm 5,0% trong tháng 6, xuống mức trung bình năm là 549 000 căn nhà. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái đến nay. So với tháng 6 năm ngoái, số lượng nhà mới đã giảm 5,8%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 11. Bức tranh này càng trở nên u ám khi mức giảm của tháng 5 trước đó đuợc điều chỉnh từ mức 10% trước đây thành giảm đến 14,9%. [/FONT]

    [FONT=&quot]Tâm lý thị trường mặc dù vậy cũng được xoa dịu bớt phần nào nhờ mức tăng bất ngờ đến 2,1% của số lựong giấy phép xây dựng nhà sau khi giảm 5,9% trong tháng 5. Số lượng giấy phép xây nhà tính trung bình năm đến tháng 6 đã tăng lên mức 586 000 đơn. Thị trường nhà đất là một căn nguyên mấu chốt của suy thoái kinh tế, tuy nhiên, những dấu hiệu hồip hục vừa qua đều là nhờ các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ. Họat động xây dựng nhà và doanh số bán nhà đã giảm mạnh sau khi chương trình hỗ trợ thuế cho người mua nhà của Chính phủ kết thúc. Thông tin này đã khiến thị trường lao dốc trong khoáng thời gian đầu phiên giao dịch. [/FONT]
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    [FONT=&quot]những bản báo cáo doanh thu ảm đạm của đêm qua cũng là một lý do khiến thị trường thất vọng. [/FONT]

    [FONT=&quot]Trong khối ngân hàng, sau hàng lọat những cái tên lớn như Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs cũng đã công bố lợi nhuận giảm đến 82%, từ mức 4,93 $ một cô phiếu cùng kỳ năm trứoc xuống chỉ còn 78 cent một cổ phiếu. Tuy nhiên, đây không phải là điều gây thất vọng vì con số này vẫn vượt qua kỳ vọng của thị trường. Nỗi thất vọng lớn hơn là kết quả doanh thu chỉ đạt 8,84 tỷ $ từ mức 13,76 tỷ $ cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này làm dấy lên những quan ngại về khả năng các ngân hàng của Phố Wall có thể chống chọi được trước đợt cải tổ hoàn bộ hệ thống ngân hàng vừa đuợc Quốc hội Mỹ thong qua. Cp NH này dẫn đầu làn song giảm của toàn bộ khối ngành … [/FONT]

    [FONT=&quot]Trongk hối công nghệ, IBM và Texas Instrument kết phiên giảm mạnh theo sau báo cáo doanh thu ảm đạm đuợc công bố muộn phiên đêm trước đó. Tuy nhiên, CP của Apple lại tăng trở lại sau 3 phiên giảm liên tục với những kỳ vọng vào doanh thu sẽ được công bố chiều muộn tại Mỹ. [/FONT]
  3. snowspring

    snowspring Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    0
    B108 thật giỏi, ngương mộ quá vote [};-
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Thị trường chứng khoán phố Wall mất điểm hơn 1% trong phiên giao dịch ngày giữa tuần, thứ 4, 21/07, nguyên nhân chính được cho là do bài điều trần của chủ tịch cục dự trữ liên bang, ông Ben Bernanke đã tác động xấu đến tâm lý toàn thị trường.

    Thị trường giao dịch khó khăn trong hầu hết phiên đêm qua, mặc dù đã có sự mở cửa rất thành công vào đầu phiên do cả ngân hàng Morgan Stanley và tập đoàn công nghệ Apple đều công bố lợi nhuận vượt mọi dự đoán. Tuy nhiên, sự yếu kém trong nhóm cổ phiếu bán lẻ và kỹ thuật đã tác động xấu ngược trở lại thị trường, trước khi bài phát biểu của chủ tịch FED chính thức khiến thị trường mất điểm trong phiên này.

    Việc thị trường giảm hơn 1% trong phiên hôm qua, có thể do trong bài điều trần, chủ tịch FED đã phải dùng đến những cụm từ như "Sự bất ổn khác thường" để miêu tả triển vọng của nền kinh tế Mỹ hiện tại. Ông Bernake đã nói rằng, kể cả khi cục dự trữ liên bang Mỹ tiếp tục các kế hoạch thận trọng, chuẩn bị cho việc cuối cùng cũng phải rút lại các chính sách hỗ trợ kinh tế, FED cũng nhận thấy rằng triển vọng nền kinh tế Mỹ vẫn bẩn ổn 1 cách khác thường. FEd vẫn chuẩn bị sẵn sàng, để có thể tiến hành những động thái khác khi cần nhằm đưa triển vọng nền kinh tế phát huy hiệu quả ở mức cao nhất, trong bối cảnh giá cả ổn định. Rõ ràng, theo tâm lý của thị trường, những lời phát biểu này của chủ tịch FED là bi quan hơn so với kỳ vọng.

    Mặc dù thị trường đang trong giai đoạn rung lắc mạnh, nhưng nhiều chuyên gia kinh tế lại cho rằng đây là thời điểm tốt để mua vào. Theo ông Bill Miller, chủ tịch Legg Mason, đây là cơ hội hiếm có để mua vào, có thể mua cổ phiếu của những công ty tốt nhất thế giới với 1 mức giá đáy. Lần gần đây nhất chúng ta gặp tình trạng này là với trái phiếu hồi năm 1951.

    Khối ngành công nghệ chứng kiến sự biến động trái chiều trên những mã lớn. Cổ phiếu Apple tăng gần 1%, sau khi nhà sản xuất Ipad đã báo cáo 1 con số doanh thu ở mức kỷ lục. Có ít nhất 8 công ty môi giới đã nâng mức giá mục tiêu cho cổ phiếu của hãng này, trong đó có cả JP Morgan Chase. Trái lại, cổ phiếu của Yahoo lại giảm đến 8,49% trong phiên hôm qua, sau những báo cáo lợi nhuận thất vọng của mình. Ít nhất 7 nhà môi giới cũng đã hạ mức đánh giá đối với mã cổ phiếu này, do lo ngại doanh thu yếu kém. Cũng trong nhóm cổ phiếu công nghệ, Google giảm 0,85%. Gần đây hãng công nghệ Lenovo đang dự định cho ra mắt 1 dòng máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android của Google, được biết đến với cái tên LePad, đây được xem là sản phẩm sẽ cạnh tranh với Ipad của Apple.

    Trong nhóm ngân hàng, cổ phiếu của Morgan Stanley và Wells Fargo tăng. Morgan Stanley công bố lợi nhuận dễ dàng vượt qua dự đoán, trong khi Wells Fargo cũng đã có 1 bản báo cáo lạc quan. Tuy nhiên, hầu hết các cổ phiếu ngân hàng khác đều đi xuống. Goldman Sachs giảm 1,29%, sau khi 1 số công ty môi giới hạ mức đánh giá dự đoán với triển vọng cả năm của ngân hàng này, sau công bố doanh thu thất vọng vào ngày thứ 3 trước đó.

  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    đâu có giỏi gì đâu bạn, dịch thì ai chả làm được [r2)]

    Dạo này sức khỏe không được tốt nên lười lắm

    Thôi chúc mọi người giao dịch tốt [r2)]
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Credit Suisse AG đạt lợi nhuận 1,51 tỷ USD trong Q2/2010

    Ngày 22/7, Ngân hàng Credit Suisse AG - NH lớn thứ 2 Thụy Sĩ, đã công bố mức lợi nhuận tăng 1,4 % trong Q2/2010, cao hơn nhiều so với dự đoán. Thu nhập ròng của ngân hàng này trong quý 2 đã tăng từ mức 1,57 tỷ franc Thụy Sĩ của cùng kỳ năm ngoái lên 1,59 tỷ franc Thụy Sĩ, tương đương với 1,51 tỷ USD, cao hơn mức dự đoán 1,23 tỷ franc của giới phân tích theo một cuộc khảo sát của Bloomberg. Trước khi những thông tin này được công bố, ông Dirk Becker, nhà phân tích tại Kepler Capital Markets đã cho rằng thu nhập của AG đã bị ảnh hưởng từ sự xáo động của thị trường gây ra bởi cuộc khủng hoảng nợ công trong tháng 4 và tháng 5.

    Anh: Q2/2010 có thể là quý đạt mức tăng trưởng tốt nhất trong thời gian tới

    Mặc dù sự hồi phục KT tại Anh cuối cùng đã lấy lại được động lực, nhưng những vấn đề còn tồn tại ở Anh và nước ngoài có nguy cơ sẽ kìm hãm đà hồi phục này. Theo nhà KT học Alan Clarke, tăng trưởng KT của Anh trong Q2/2010 sẽ đạt mức tốt nhất có thể, sau đó bước vào một giai đoạn phát triển chậm chạp hơn.

    Theo dự đoán của các nhà KT học trong một cuộc khảo sát của Bloomberg, GDP của Anh trong Q2/2010 sẽ tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất kể từ khi quốc gia này thoát khỏi cuộc suy thoái tồi tệ nhất vào năm 2009. Tuy nhiên, một vài nhà KT học, trong đó bao gồm ông Alan Clarke tại BNP Paribas lại cho rằng với việc cắt giảm chi tiêu công một cách sâu sắc, và cuộc khủng hoảng nợ đang kìm hãm tăng trưởng của khu vực đồng euro, thì nền KT Anh có thể sẽ trở nên yếu đi. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại, ông Alan Clarke cho rằng tăng trưởng KT trong Q2 sẽ đạt mức tốt nhất có thể, và sau đó, nền KT sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm lại. Ông cho rằng Châu Âu không trợ giúp cho hoạt động xuất khẩu và chính sách tài chính cũng không hỗ trợ cho triển vọng trong nước, theo ông, lãi suất sẽ không được nâng lên cho đến năm 2012.

    Còn theo nhận định của ông Neil Mackinnon, cựu quan chức của Bộ tài chính Anh, hiện đang làm việc tại VTB Capital, Quý 2 có thể là quý tăng trưởng tốt nhất trong khoảng thời gian tới. Ông cho rằng chính sách tài khóa đã bị thắt chặt quá mức, sẽ gây ra tình trạng thất nghiệp và không chắc chắn trong nền KT. Trong tháng 7, các quan chức của NHTW Anh đã cho biết triển vọng tăng trưởng của nền KT rất có thể đã trở nên xấu đi, họ đang cân nhắc việc mở rộng các biện pháp kích thích khẩn cấp và quên đi việc nâng lãi suất cơ bản. Cơ quan này cũng cho biết sự hạn chế của ngân sách đã làm tăng nguy cơ nền KT lại rơi vào suy thoái.

    32 nhà KT học trong một cuộc khảo sát của Bloomberg đã dự đoán rằng GDP sẽ tăng 0.6% trong Q2/2010, gấp 2 lần so với quý trước đó. Thông tin về GDP Q2/2010 của nước G7 đầu tiên sẽ được công bố bởi Văn phòng Thống kê Quốc Gia Anh vào 9h30 a.m ngày 23/7 tại London, theo giờ địa phương.
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Đồng euro mạnh hơn làm tăng những lo lắng về xuất khẩu

    Khi những quan ngại về cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực eurozone đang dần lắng dịu, thì vấn đề tiền tệ lại đang quay trở lại , đặc biệt khi những lo ngại về các nền kinh tế lớn khác của khu vực lại hình thành.

    Hiện nay, nhiều người đã đặt niềm tin vào khu vực, và cho rằng những ngày tồi tệ nhất đã trôi qua. Tuy nhiên, một số nhà phân tích lại lo lắng việc đồng euro mạnh hơn sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu và gây hại đến sự hồi phục của khu vực,

    Theo chiến lược gia cao cấp về tiền tệ Steven Barrow thuộc ngân hàng Standard Bank tại London :“ Việc đồng euro yếu đi sẽ là một nhân tố quan trọng chủ chốt để làm giảm nhẹ bớt tác hại của cuộc khủng hoảng tín dụng và cuộc khủng hoảng nợ công,”

    Trong 6 tùan vừa qua, đồng tiền chung của 16 quốc gia châu Âu đã tăng hơn 7% giá trị so với đồng dollar do những lo ngại về tăng trưởng của Mỹ đã có ảnh hưởng lớn hơn cả những lo ngại về vấn đề nợ của khu vực eurozone. Ngòai đồng dollar, đồng euro còn đạt được mức cao nhất trong vòng 7 tuần qua so với đồng bảng Anh vào hôm thứ 6 tuần trước.

    Theo ngân hàng Deutsche Bank, dù biến động của đồng Euro so với các đồng tiền chủ chốt đã tích cực hơn, tuy nhiên, khi so sánh với rổ các đồng tiền từ các đối tác thương mại chủ yếu của khu vực eurozone, đồng euro chỉ tăng khỏang 3% kể từ mức thấp gần đây mà nó đạt được hồi đầu tháng 6 vuằ qua.

    Ông Mitul Kotecha, trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại ngân hàng Credit Agricole CIB ở Hồng Kông, nhận xét rằng” Một đồng euro mạnh lên, cuối cùng sẽ tự gây khó khăn cho khu vực và gây tác động tiêu cực đối với tăng trưởng KT khu vực eurozone”

    Theo các nhà kinh tế, Một số quốc gia thành viên khu vực eurozone đang ở tình trạng dễ bị tổn thương hơn các quốc gia khác nếu đồng euro tiếp tục tăng. Xuất khẩu Đức luôn đạt giá trị cao và thường nhận được các đơn đặt hàng lớn đầu tiên , cũng như không có sự nhạy cảm đặc biệt nào về giá, trong khi xuất khẩu tại Pháp và Ý thì phụ thuộc nhiều vào tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, xuất khẩu của Đức đang được cho là rơi vào tình trạng nguy hiểm. Và nếu việc đồng euro ngày càng trở nên mạnh hơn, thì tòan bộ các nước trong khu vực có thể sẽ phải đối phó với khó khăn, đặc biệt là các nước thàn hviên có đồng tiền yếu hơn đồng euro.

    Còn Theo các nhà kinh tế thuộc ngân hàng HSBC, “ đồng Euro có thể tự giới hạn được mức tăng của mình; khi đồng euro càng tăng giá trị, nền kinh tế càng tăng trưởng chậm lại, do vậy cuối cùng lại sẽ kéo đồng tìền này đi xuống”.
  8. antiSTB

    antiSTB Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Đã được thích:
    2
    bác ơi

    lần sau bác dịch bác cho em cái link với

    cảm ơn bác nhiều
  9. Zimkhoai

    Zimkhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    0
    "Dạo này sức khỏe không được tốt nên lười lắm". Hai mẹ con đến tháng thứ mấy rồi ? chịu khó đi bộ cho khoẻ và dễ sinh [};-.
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    TTCK Mỹ đạt được phiên tăng điểm mạnh nhất trong 2 tuần qua nhờ một loạt những báo cáo kết quả kinh doanh tốt đẹp đã khôi phục lại sự lạc quan vào sức khỏe phục hồi nền kinh tế Mỹ.

    Chỉ số Dow tăng 201,77 điểm tương đương 1,99%, dẫn đầu bởi Boing, United Technologies và American Express
    S&P và Nasdaq tăng lần lượt 2,25% và 2,68%. Chỉ số CBOE thước đo sự lo sợ của thị trường đã giảm dưới 25 điểm vào lúc đóng cửa

    Sự đảo chiều bất ngờ này có được sau phien giao dịch giảm mạnh hơn 1% của ngày hôm trước, chủ yếu là bởi nhận định của Chủ tịch Fed rằng nền kinh tế đang chứa đựng những bất ổn khác thường, và ông khẳng định rằng Fed đang sẵn sàng hành động những bước xa hơn nếu tình trạng nền kinh tế và thị trường lao động tệ đi.

    Vì thế sự tăng điểm của phiên hôm qua, hoàn toàn là bởi những báo cáo kết quả doanh nghiệp:

    Cty chuyển phát hàng đầu thế giới UPS báo cáo kết quả kinh doanh vượt qua dự đoán và tăng dự báo về hoạt động trong tương lai. Trong khi đó hãng sản xuất thiết bị công nghệ Caterpillar cũng mang lại tin vui tương tự, nhờ doanh số bán hàng tốt tại các thị trường mới nổi. Caterpiller nói rằng, doanh số trong quý 1 và quý 2 vừa qua đã đạt mức cao nhất trong lịch sử của cty, với các đơn hàng vẫn đang nhiều hơn so với lượng cung. AT&T cũng báo cáo lợi nhuận vượt qua dự đoán của phố Wall, nhờ doanh số bán iPhone tăng vọt, hãng cũng ước tính lợi nhuận năm 2010 cũng sẽ rất cao. 3M cũng thu được doanh số vượt trội

    Khối ngành ngân hàng nhận được lực đỡ từ việc một số các ngân hàng báo cáo kết quả tốt

    Tuy nhiên, ko phải con số nào cũng tốt

    Ngân hàng BB&T, được coi là một trong những kẻ sống sót đáng nể nhất trong khủng hoảng tài chính, đã đưa ra một con số lợi nhuận ròng khá nhưng các khoản vay khó đòi thì tăng lên trong khi đại gia ngành bảo hiểm Travelers cũng nói rằng lợi nhuận của hãng ko đủ bù đắp số tiền bảo hiểm trả trong các đợt bão lụt trong quý 2.

    Doanh số bán nhà đã qua sử dụng cũng hỗ trợ thêm cho sự tăng điểm của thị trường. Con số này giảm 5,1% trong tháng 6, theo sau mức gảm 2,2% hồi tháng 5, nhưng khả quan hơn so với dự đoán giảm tới 8,1%

    Hầu hết các mã cp trong ngành xây dựng nhà ở đầu tăng giá theo sau thông tin này

    Một dữ liệu kinh tế khác ko tốt đẹp là lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng 37 000 đơn trong tuần trước tuy nhiên điều này ko đủ sức xóa mờ lực đẩy từ những kết quả doanh nghiệp khả quan

    Trong khi đó, chỉ số tổng hợp của nền kinh tế giảm 0,2% trong tháng trước, cũng kém hơn so với dự đoán, theo sau mức tăng 0,4% hồi tháng 5

    Các cty dầu lửa cũng lên giá mạnh nhờ giá dầu tăng lên đến 79,3$/thùng

Chia sẻ trang này