Full House 2 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 14/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
595 người đang online, trong đó có 238 thành viên. 00:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 29867 lượt đọc và 1001 bài trả lời
  1. meocon144

    meocon144 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    0
    ơ WR chẳng là trẻ con thì là con nít à


  2. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    Là Tử Tướng, Mèo mả ạ
  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Xin lỗi mọi người, hôm nay em đau đầu quá mà lại chồng chất việc nên không dịch được tin chứng khoán Á Âu rồi
    Quay cuồng điên đảo
  4. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Đã được thích:
    20
    Ngày nào cũng căng thẳng mệt mỏi thế...
    Nghỉ ngơi, relax đi em, cho khỏe
  5. meocon144

    meocon144 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    0





  6. nerraw

    nerraw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    6
    Nghỉ ngơi đi cưng, không a lo lắm đấy
  7. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Ôi, không để ý, thế bi không yêu anh gì gì đẹp trai rùi à??? Chuyển sang iu akay nha!
    Tỏ tình bằng 1 triệu bông hồng đây
  8. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    WG đính chính lại với Mèo con : WR là Thiên Đồng. Sao Thiên Đồng chiếu mệnh chứ không phải là Tử Tướng
  9. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Vợ anh đang gọi kìa. Giờ này chưa ngủ còn lên mạng tán gái cẩn thận không vợ đứng đằng sau
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Bản tin Chứng Khoán Mỹ + dầu vàng kim loại sáng 31-10

    Cap 1
    Cùng đến với ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ vào thời điểm cuối phiên giao dịch. Có thể nói hôm nay màu xanh của sự tăng điểm đã bao trùm lên cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ.

    Các cổ phiểu trên thị trường chứng khoán Mỹ có thêm một này bứt phá nữa, sự bứt phá này đặc biệt bắt đầu vào 15 phút cuối phiên giao dịch khi chỉ số công nghiệp dow jones tăng thêm khoảng 50 điểm. Đó cũng là lúc các nhà đầu tư không còn quan tâm đến việc báo cáo Tổng sản phẩm quốc nội của nước Mỹ cho thấy nền kinh tế nước này đang chững lại.

    Chỉ số công nghiệp Dow Jones chốt phiên tăng thêm 189,73 điểm, tương đương 2,1%, trụ ở 9180,69 điểm. Như vậy chỉ số này đã tăng thêm hơn 234 điểm so với thời điểm chốt phiên hôm qua khi thị trường chứng kiến việc hàng loạt các cổ phiếu bị bán tháo trong vài phút cuối phiên.
    Chỉ số S&P 500 tăng tiếp 24 điểm, tức 2,58%, lên mức 954,09 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq cũng tăng với mức 41,31 điểm, tương đương 2,49%, chốt phiên ở 1698,52 điểm.
    Trước tình hình thị trường như hiện nay, các nhà phân tích đưa ra hai lời cảnh báo cho các nhà đầu tư:
    Thứ nhất, nên tạo ra một danh mục đầu tư đa dạng hoá và giữ thận trọng
    Thứ hai, sự phục hồi của nền kinh tế sẽ không theo hình chữ V kinh điển


    Cap 1: Các nhóm ngành
    Thị trường ngày hôm nay đã có đã có những dấu hiệu hồi phục bất ngờ. Tháng 10 đã trôi qua với không nhiều những biến động lớn trong nền kinh tế. Cùng với việc chỉ số GDP của quý 3 đã được Bộ thương mại Mỹ công bố đã giảm 0,3% so với tỉ lệ bình quân của năm. Tuy nhiên mức tụt giảm này vẫn còn thấp hơn nhận định của giới phân tích là 0,5%. Thêm nữa bà Janet Yellen- giám đốc điều hành của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ tại Chicago đã đưa ra những nhận xét về tình hình suy giảm trầm trọng của nền kinh tế Mỹ, nhưng điều này cũng không nằm ngoài suy nghĩ của nhiều người.
    Những ông lớn trong lĩnh vực công nghệ, hầu hết đều có mức tăng đáng kể.

    Cổ phiếu của tập đoàn Intel đã tăng mạnh nhất với 8,37% tương đương 1,25 đô la lên mức 16,19 đô la một cổ phiếu. Tiếp theo là cổ phiếu của Hewlett Packard với mức tăng 6,47%, tức lên được 2,29 đô la mỗi cổ phiếu, chốt phiên ở giá 37,69 đô la. Còn cổ phiếu của IBM tăng 2,82% lên ngưỡng 90,69 đô la.

    Chuyển sang tình hình khối ngành bảo hiểm, phải nói bóng đen khủng hoảng niềm tin vẫn bao trùm toàn bộ lên cổ phiếu của các tập đoàn trong nhóm này.
    Điển hình nhất là cổ phiếu tập đoàn Hartford Financial đã mất đến 52,17% giá trị tương đương 10,36 đô la, chỉ còn 9,5 đô la một cổ phiếu.
    Giá cổ phiếu của các hãng bảo hiểm danh tiếng khác cũng tụt giảm trầm trọng, cổ phiếu của Prudential Financial đã mất gần 19% giá trị, tương đương 6,66 đô la, trụ ở mức 28,59 đô la. Cổ phiếu của Lincoln National thì giảm đến 13,61%, chỉ còn 17,71 đô la. Trong khi cổ phiếu của Assurant Incorporation có mức giảm lớn nhất với 26,27%, đóng cửa với ở mức 24,9 đô la.

    Có cùng xu hướng giảm điểm như trên là nhóm các tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực y tế, sức khoẻ.
    Nổi bật nhất là cổ phiếu của Cigna với mức giảm tới 22,12% tương đương 4,39 đô la, chỉ còn 15,46 đô la một cổ phiếu. Cổ phiếu của Health Net thì giảm 6,84% xuống ngưỡng 12,4 đô la một cổ phiếu. Còn cổ phiếu của tập đoàn tư vấn bảo hiểm sức khoẻ Humana có mức giảm thấp nhất chỉ 2,37%, duy trì ở giá 29,69 đô la một cổ phiếu.

    Trên thị trường cổ phiếu trong khối ngành ngân hàng, nhìn chung đã có dấu hiệu hồi phục tương đối tích cực, hầu hết các mã đều tăng giá.
    Có mức tăng nổi bật nhất là cổ phiếu của ngân hàng Deutsche Bank với mức gần 6 đô la, lên ngưỡng 37,54 đô la. Cổ phiếu của JP Morgan Chase đã tăng 1,91 đô la, đóng cửa ở mức 37,62 đô la mỗi cổ phiếu. Còn cổ phiếu của Bank of America thì tăng nhẹ 0,58 đô la, duy trì ở mức 22,9 đô la. Chỉ có duy nhất cổ phiếu của Wells Fargo là mất giá nhẹ với 0,31 đô la, giữ ở ngưỡng 31,8 đô la.

    Chuyển sang những thông tin chứng khoán nổi bật từ các tập đoàn.
    Ngoài những tác động tích cực chung của thị trường, tập đoàn năng lượng Exxon Mobil ngày hôm nay cũng đã công bố báo cáo doanh thu ròng trong quý vừa qua đạt gần 15 tỷ đô la, cao hơn mức dự đoán của giới phân tích. Cho nên cổ phiếu của hãng này, ngày hôm nay, đã tăng nhẹ 0,07% tương đương 0,05 đô la giữ ở mức 74,7 đô la một cổ phiếu.

    Tập đoàn sản xuất ôtô lớn nhất Mỹ General Motor vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong thương vụ mua lại Chrysler từ Cerberus, nguyên nhân chính vẫn là những bất đồng về giá cả. Trong một động thái gần đây, thống đốc của 6 bang tại Mỹ đã kiến nghị lên bộ tài chính phải có những hành động khẩn cấp nhằm giải quyết thương vụ này. Bởi vì những ảnh hưởng tiêu cực mà hai tập đoàn này có thể gây ra đối với những hãng sản xuất ôtô khác.

    Cổ phiếu của GM trong ngày hôm nay đã giảm mạnh với hơn 13% tương đương 0.88 đô la, trụ ở mức 5,88 đô la. Còn nhìn lại một tuần qua, kể từ thứ sáu tuần trước cho đến cuối ngày thứ tư tuần này, cổ phiếu của GM đã tăng được đến 10%, nhưng từ đó cho đên thời điểm hiện tại thì cũng lại giảm với mức gần tương đương là 13%.

    Dầu vàng kim loại

    Thị trường năng lượng hôm nay có một ngày giao dịch ảm đạm khi giá các loại dầu đều giảm.

    Giá dầu thô ngọt nhẹ trên thị trường hàng hoá New York (NYMEX) tính đến 4h sáng theo giờ Việt Nam giảm 1,72 đô la trên một thùng, tức 2,6%, xuống còn 65,78 đô la một thùng. Giá dầu thô Brent trên sàn Lôn Đôn cũng giảm 3%, còn 63,53 đô la một thùng. Nguyên nhân chính khiến giá dầu trong phiên giao dịch vừa qua giảm là do các tài liệu báo cáo về nền kinh tế Mỹ như báo cáo về GDP đã làm nhen nhóm lại nỗi lo của các nhà đầu tư rằng nhu cầu về năng lượng sẽ giảm.

    Như vậy dầu đã có mức giảm kỷ lục khoảng 50% từ đỉnh cao 147 đô la một thùng vào tháng 7 và theo giới phân tích dầu vẫn có thể giảm tiếp trong tháng 11 tới.

    Chuyển qua thị trường kim loại quý hiếm.
    Thị trường kim loại quý hiếm hôm nay chứng kiến sự giảm giá của vàng, bạc trái ngược với sự tăng giá của Palađi và bạch kim. Cụ thể, vàng trên thị trường COMEX đã giảm 16,50 đô la một oz, tức 2,2%, xuống còn 737,80 đô la một oz. Bạc giảm tiếp 0,07 đô la, tương đương 0,7%, còn 9,75 đô la một oz. Palađi tăng thêm 3,75 đô la một oz, lên mức 200,85 đô la một oz. Bạch kim tăng 20,9 đô la một oz, lên mức 837,5 đô la.

    Trên thị trường kim loại thường hôm nay tất cả các mặt hàng đều mất giá. Giảm mạnh nhất là kẽm với mức giảm 8%, tức 100 đô la trên mỗi tấn, xuống còn 1150 đô la một tấn. Tiếp sau đó là giá đồng khi giảm tiếp 7,7%, xuống còn 4220 đô la một tấn. Thiếc và nhôm giảm lần lượt là 5% và 2%.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này