Full House 3 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 03/11/2008.

106 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 02:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 26572 lượt đọc và 993 bài trả lời
  1. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Mèo thích cá hôm nèo sang anh dẫn đi câu. Bên cạnh nhà anh có con sông nhiều cá lém, tha hồ cho mèo xơi
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Điểm tin sáng 17.11

    Việc sử dụng vốn của Trung Quốc chững lại

    Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho biết việc sử dụng vốn của nước này hiện đang chững lại. Điều này phản ánh tình hình kinh tế tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới này không được như mong đợi.

    Đầu tư vào các tài sản cố định tại các đô thị như đường xá và trường trạm trong 10 tháng đầu năm nay đã tăng 27,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên đã suy giảm 0,4% so với ba quý đầu năm. Như vậy tính đến tháng 10, đầu tư vào lĩnh vực này đạt 1 700 tỷ đôla, thấp hơn không đáng kể so với dự đoán.

    Một số liệu công bố vào ngày hôm qua cho thấy sản xuất công nghiệp của Trung Quốc trong tháng trước đã ở mức thấp nhất trong vòng 7 năm trở lại đây. Các chuyên gia kinh tế cho biết gói cứu trợ trị giá gần 600 tỷ đôla của chính phủ nước này chỉ có thể hỗ trợ phần nào cho sự yếu kém của các doanh nghiệp và các nhà sản xuất, nhưng không thể vực dậy mạnh mẽ được như mong đợi.

    Cap 07-53-25 (0?T20)
    Trung Quốc thông qua việc gia nhập của 2 Tổ chức đầu tư nước ngoài được cấp phép (QFII) nữa vào thị trường chứng khoán

    Hôm nay, các nhà đầu tư chứng khoán tại Trung Quốc đón nhận một thông tin mới từ Uỷ Ban Điều Tiết Chứng Khoán Trung Quốc CRSC.

    Thêm 2 Tổ chức đầu tư nước ngoài được cấp phép (QFFII) nữa sẽ được phép hoạt động tại các sàn chứng khoán Trung Quốc dưới sự quản lý của hệ thống QFII. Các tổ chức này là Societe Generale Asset Management SA, chi nhánh của tập đoàn Societe Generale tại Pháp và một thành viên tập đoàn Credit Suisse của Thuỵ Sĩ.

    QFII sẽ dần xoá bỏ hạn ngạch đầu tư đối với các tổ chức nước ngoài và các tổ chức này hiện chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong thị trường chứng khoán Trung Quốc. Việc gia nhập này là một dấu hiệu chứng tỏ các nhà đầu tư nước ngoài vẫn rất quan tâm đến thị trường chứng khoán Trung Quốc.

    Capture 06- 32 ?" 19
    Hồng Kông chính thức rơi vào suy thoái.

    Theo số liệu kinh tế quý 3 mới được Hồng Kông đưa ra hôm thứ 6 vừa qua, nền kinh tế này đã chính thức rơi vào suy thoái, lần đầu tiên trong vòng 5 năm trở lại đây.

    Như vậy, cùng với một số quốc gia khác ở Châu Á - Thái Bình Dương như Singapore, New Zealand hay các nước Ireland và Đức, Hồng Kông đã thực sự đưa tên mình vào danh sách những nước bị suy thoái kinh tế do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu.

    Theo đó, GDP quý 3 của Hồng Kông đã giảm hơn 1,4% so với quý 2, tốc độ tăng trưởng cả năm 2008 cũng được dự báo giảm 1% chỉ còn từ 3 đến 3,5% so với mức dự báo trước đó là 4 đến 5%.

    Nguyên nhân được đưa ra là do sự xuống dốc của thị trường chứng khoán và giá trị tài sản. Đồng thời tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu ngừng trệ đã làm suy giảm nghiêm trọng nhu cầu trong lĩnh vực dịch vụ - một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Hồng Kông.

    Lần suy thoái kinh tế gần đây nhất của Hồng Kông diễn ra năm 2003 khi dịch SARS hoành hành làm tê liệt ngành du lịch và dịch vụ của nền kinh tế năng động này.

    Toyota có khả năng trì hoãn kế hoạch sản xuất tại Mỹ

    Hãng sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản Toyota cho biết sẽ vẫn tiếp tục kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô mới tại Missisippi, Mỹ mặc dù giới truyền thông cho hay hãng đang tính đến khả năng khác. Toyota sẽ xây dựng nhà máy sản xuất dòng xe hybrid tại thị trường truyền thống này.

    Theo tờ Nhật báo Nikkei, doanh thu bán ra tại Bắc Mỹ của Toyota buộc hãng phải xem xét khả năng trì hoãn kế hoạch sản xuất tại đây cho đến năm 2011 hoặc thậm chí lâu hơn.

    Theo một phán ngôn viên của hãng này, báo cáo tài chính quý 2 đặt ra yêu cầu là hãng sẽ phải có các biện pháp cải thiện lợi nhuận khẩn cấp, do đó mà tất cả các dự án sản xuất tương lai sẽ cần phải xem xét lại. Tuy nhiên, chưa có một quyết định chính thức nào được đưa ra.

    Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lan rộng khiến các công ty gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên vẫn có những ngoại lệ, đó là trường hợp của Sina và Richemont.

    Cap 07-22-44 (0?T00)
    Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính đến ngành công nghiệp quảng cáo Trung Quốc
    Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra đã dẫn đến tình trạng cắt giảm nhân công hàng loạt và ngưng trệ sản xuất tại rất nhiều nhóm ngành. Tuy nhiên trong bối cảnh đó có một ngành công nghiệp dường như nằm ngoài quy luật chi phối của cuộc khủng hoảng này. Đó chính là ngành công nghiệp quảng cáo trên mạng Internet.

    Một ví dụ điển hình là tập đoàn thiết kế website Sina của Trung Quốc. Hôm thứ 4 vừa qua, Sina đã công bố lợi nhuận trong Quý 3 của hãng đã tăng lên mức 2 con số, và doanh thu ròng tăng đến 66%, tương đương trên 76 triệu đô-la Mỹ.

    Trong khi đó, Công ty Công nghệ Alibaba với trang thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc Alibaba.com cho biết tuần qua là tuần duy nhất mà hãng không thu lợi từ sự suy giảm nền kinh tế toàn cầu.

    Cap 16-13-16 (2?T53)
    Richemont đạt lợi nhuận cao
    Tập đoàn chuyên sản xuất hàng cao cấp, xa xỉ phẩm lớn thứ 2 thế giới Richemont đã đưa ra dự báo có thể lợi nhuận của hãng vẫn sẽ đạt con số cao trong thời gian tới.

    Sở dĩ tập đoàn này có khả năng đạt mức lợi nhuận cao như dự đoán là do hãng đã tập trung tiến hành nâng cấp, cải thiện các hoạt động điều hành trong lĩnh vực kinh doanh đồ trang sức.

    Dự kiến lợi nhuận tại thị trường Mỹ của Richemont sẽ giảm 2% do nhu cầu tại thị trường này sụt giảm dưới tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, doanh thu của hãng tại thị trường Thụy Sỹ hoàn toàn không có biến động.

    Cuối cùng là những thông tin về kế hoạch đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính của các công ty, tổ chức kinh tế.

    Ngân hàng ANZ có kế hoạch cắt giảm 10% nhân công
    Ngân hàng ANZ có kế hoạch cắt giảm 3500 việc làm, tương đương với 10% nhân công. Đây là một phần trong các biện pháp cắt giảm chi phí mạnh tay của ANZ nhằm đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu mà khối tài chính chịu tác động nặng nề nhất.

    Trước đó, ngân hàng lớn thứ ba của Úc về giá trị tài sản này cũng đã thay đổi cơ cấu ở cấp quản lý trung của mình. Trước động thái này, cổ phiếu của ANZ đã giảm gần 2%, xuống mức 13,8 đôla Úc/cổ phiếu.

    ABC Learning được hỗ trợ 30 triệu đôla để duy trì hoạt động
    Tập đoàn trông giữ trẻ ABC Learning cho biết đã tìm kiếm được nguồn hỗ trợ trị giá 30 triệu đôla để duy trì hoạt động. Tuần trước, ngân hàng Commonwealth cho biết đã đồng ý hỗ trợ phần nào cho tập đoàn này với khoản vay nợ ngắn hạn trong điều kiện sẽ được ưu tiên thanh toán trước.

    Là một nạn nhân của cuộc khủng hoảng tài chính, ABC Learning đã gần kề tình trạng phá sản trong nhiều tháng qua. ABC có 1200 trung tâm giữ trẻ trên toàn nước Úc cũng như ở Tân Tây Lan, là tập đoàn giữ trẻ lớn nhất tại Úc dành cho trẻ em trong lứa tuổi sơ sinh và tiền mẫu giáo, chiếm 25% trên thị trường giữ trẻ của Úc. Do đó, việc ABC bị phá sản đã khiến chính phủ Liên bang đau đầu. Tờ The Australian hồi tuần rồi đã cho hay, hội đồng quản trị của ABC đã tiếp xúc với chính phủ, để được hỗ trợ tiền mặt hoặc khả năng được các tập đoàn khác mua lại để duy trì hoạt động.



  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Chứng khoán châu Á ngày 17/11/08

    Sau phiên đảo chiều tăng điểm ấn tượng trên hầu hết các thị trường trong phiên giao dịch cuối tuần trước, vào phiên khớp lệnh mở cửa đầu tuần này, các chỉ số chính ở châu Á lại quay đầu giảm giá đồng loạt ,nối tiếp chuỗi ngày lên xuống thất thường của thị trường.

    Thị trường Úc
    Cap 06-32-19
    Mở đầu xu hướng giảm giá của các thị trường châu Á trong phiên giao dịch đầu tuần là sàn chứng khoán Úc. Dưới tác động của việc cả 3 chỉ số chính trên thị trường Mỹ đều giảm, chỉ số S&P200 trong phiên khớp lệnh mở cửa đã mất 72,6 điểm, tương đương 1,9% xuống còn 3 675,5 điểm.
    Việc thị trường
    Nhóm các Bluechip thuộc khối ngành ngân hàng đều đi xuống hàng loạt,mất giá nặng nhất là cổ phiếu của Commonwealth Bank of Australia với mức giảm 3,4% tương đương 1,08 đô la Úc xuống còn 31,02đô la Úc 1 cổ phiếu. Tiếp đến là NAB và Westpac với mức giảm 3,2% tương đương lần lượt 0,64 và 0,53 đô la Úc, xuống 19,15 và 16,27 đô la Úc 1 cổ phiếu. Chịu ít thiệt hại nhất là cổ phiếu của ANZ và St George bank với mức giảm lần lượt 0,26 và 0,5 đô la, tương đương 1,9 và 2,2% xuống mức 13,52 và 22,7 đô la Úc 1 cổ phiếu.

    Ở khối ngành khai mỏ, cổ phiếu của tập đoàn khai mỏ lớn nhất thế giới BHP Billiton đã mất 4% giá trị, tương đương 1,06 đô la Úc, khớp lệnh ở mức 25, 34 đô la Úc 1 cổ phiếu, sau khi có tin rằng do ảnh hưởng từ sự phát triển chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc, các khách hàng của BHP đã hoãn nhập khẩu lượng quặng sắt tương đương 5% lợi nhuận năm 2008 của hãng. Cũng do ảnh hưởng từ tình hình chung, cổ phiếu của Rio Tinto cũng giảm 2,4% tương đương 1,69 đô la Úc, xuống mức 70,31 đô la Úc 1 cổ phiếu.

    Riêng cổ phiếu của Coca Cola Amatil không bị cuốn vào vòng xoáy giảm giá này, cổ phiếu này đã tăng mạnh 15,4% tương đương 1,27 đô la Úc, lên mức 9,52 đô la Úc 1 cổ phiếu, mức cao nhất kể từ năm 1991. Việc hãng sản xuất rượu lớn thứ 2 của Úc là Lion Nathan Ltd đề nghị mua lại Coca Cola Amatil với giá 7,6 tỉ đô la Úc(tương đương 4,9 tỉ đô la Mỹ) chính là nguyên nhân của sự tăng giá này.

    Thị trường Nhật
    Cap 07-02-19 và 08-02-17
    Không nằm ngoài dự đoán của các nhà đầu tư, trong phiên mở cửa đầu tuần, thị trường Nhật cũng cho thấy những tín hiệu không mấy khả quan.
    Chỉ số chính Nikkei 225 giảm 80,23 điểm, tương đương 1%, xuống còn 8 362,16 điểm. Chỉ số Topix cũng giảm chỉ còn 839,84 điểm, mất 7,07 điểm tương đương 0,8%.
    Cổ phiếu các hãng sản xuất ô tô lớn cũng không nằm ngoài xu hướng này của thị trường. Thiệt hại nặng nhất là Mazda với mức giảm 2,4% tương đương 4 yên xuống mức 166 yên 1 cổ phiếu. Tiếp đến là Toyota motor với mức giảm 1,9%, tương đương 60 yên khớp lệnh ở mức 3 080 yên 1 cổ phiếu. Cổ phiếu của Mitsubishi Motor cũng mất 1,5% giá trị, tương đương 2 yên xuống 134 yên 1 cổ phiếu. Các cổ phiếu của Nissan và Honda Motor không cho thấy sự biến động trong mở cửa sáng nay.
    Màu đỏ cũng phủ kín bảng giao dịch ở khối ngành bất động sản. Tuy nhiên, các cổ phiếu của nhóm này lại có mức giảm không đồng đều. Cổ phiếu của Sumitomo Re&Dev, Mitsubishi Estate và Mitsui Fudosan lao dốc chóng mặt, với mức giảm lần lượt là 8,5 ; 8,1 và 7,6%, tương đương 112, 119 và 11 yên, giao dịch ở mức 1200, 1 357 và 1 348 1 cổ phiếu. Trong khi đó, cổ phiếu của Kiyo Holdings chỉ giảm nhẹ 1,4% tương đương 2 yên,xuống còn 146 yên 1 cổ phiếu.

    Thị trường Hàn Quốc
    Cap 07-02-19 và 08-02-17
    Không tránh khỏi ảnh hưởng từ 1 ngày ảm đạm của chứng khoán châu Á, thị trường Hàn Quốc cũng chào tuần mới bằng 1 phiên giảm điểm nhẹ. Hàn thử biểu Kospi mất 12,81 điểm tương đương 1,2%, đóng cửa phiên ở mức 1 075,45 điểm. Chỉ số Kosdaq composite cũng giảm nhẹ 0,6 điểm tương đương 0,2%, xuống còn 316,85 điểm.
    Giá trị các bluechip của nhóm ngành công nghệ sụt giảm mạnh. Đứng đầu bảng các cổ phiếu chịu thiệt hại nặng nề nhất của nhóm ngành này phải kể đến LG electronics và Hynix Semiconductor với mức giảm lần lượt 6,9 và 6,8%, tương đương 5 500 và 660 won, khớp lệnh ở mức 74 300 và 9 120 won cổ phiếu. Tiếp đến là Samsung electronics với mức sụt giảm 4,7% tương đương 22 000 won xuống mức 443 000 won 1 cổ phiếu. Chịu ít thiệt hại nhất là LG Display, giao dịch ở mức 20 350 won, giảm 3,3% tương đương 700 won 1 cổ phiếu so với phiên giao dịch trước.

    Thị trường Đài Loan
    Đài Loan cũng mở đầu tuần mới bằng 1 phiên đỏ sàn hàng loạt, hàn thử biểu Taiex mất 1,7% tương đương 75,68 điểm, đóng cửa phiên ở mức 4 377,02 điểm.
    Nhóm ngành công nghiệp nặng chứng kiến sự sụt giá ở mức tương đối. Giảm mạnh nhất là cổ phiếu của HTC group. Cổ phiếu này mất 4,4% tương đương 16 đô la Đài Loan, khớp lệnh ở mức 345 đô la Đài Loan 1 cổ phiếu. Tiếp đến là các cổ phiếu của UMC và TSMC với mức giảm tương ứng 3,2 và 2,4% tương đương 0,27 và 1 đô la Đài Loan, giao dịch ở mức 8,08 và 40,7 đô la Đài Loan 1 cổ phiếu.
    Điểm sáng duy nhất trên thị trường Đài Loan là việc 2 bluechip của nhóm ngành hàng không đồng loạt tăng nhẹ. Cổ phiếu của China airlines và Eve airways tăng lần lượt 1,9 và 0,3% tương đương 0,14 và 0,02 đô la Đài Loan, lên mức 7,57 và 7,61 đô la Đài Loan 1 cổ phiếu.

  4. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Bi chưa đi ăn hả em?
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Dạo này lắm nguồn tin quá, dịch loạn lên rùi huhu
    Top Stories ngày 17/11/2008
    1. Giá cổ phiếu của Nokia xuống thấp khi dự báo kết quả kinh doanh của hãng trong quý 4 2008 và năm 2009 không khả quan

    Giá cổ phiếu của hãng sản xuất thiết bị cầm tay lớn nhất thế giới Nokia đã giảm 12% sau khi hãng công bố dự báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2009 không khả quan. Nokia là một trong những ?onạn nhân? của cuộc khủng hoảng tài chính và hoạt động của hãng sẽ bị ảnh hưởng khi trong thời gian tới khi xu hướng tiêu dùng toàn cầu sẽ chuyển sang các sản phẩm công nghiệp. Nokia cho biết doanh thu và lợi nhuận từ các mặt hàng và dịch vụ chủ chốt của hãng sẽ giảm và có thể hãng này sẽ thực thi nhiều biện pháp để cắt giảm chi phí.

    2. Tỷ lệ bán lẻ ở Mỹ giảm trong tháng 10

    Tỷ lệ bán lẻ ở Mỹ giảm 2,8% trong tháng 10 và đây là lần giảm thứ 4 liên tiếp. Ngoại trừ ngành công nghiệp ôtô, doanh số của tất cả các ngành khác giảm 2,2% so với mức giảm theo dự báo là 1,6%. Giá nhập khẩu các mặt hàng giảm 4,7% trong tháng 10. Hàng hoá trong kho của các doanh nghiệp giảm 0,2% trong tháng 9.

    3. Lãnh đạo các nước họp mặt trong hội nghị thượng đỉnh G20 để thảo luận các biện pháp đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu

    Lãnh đạo các nước đã họp mặt ở Washington vào cuối tuần trước trong hội nghị thượng đỉnh G20. Nhiều người trông đợi sau cuộc họp này, các nhà lãnh đạo sẽ đề ra được các nguyên tắc điều hành kinh tế thế giới để phòng tránh nguy cơ tái diễn khủng hoảng tài chính toàn cấu.

    4. Chỉ số giá các mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ giảm 4,7% trong tháng 10

    Chỉ số giá hàng hoá nhập khẩu cho thấy mức giảm kỷ lục trong một tháng kể từ khi chỉ số này bắt đầu được công bố hàng tháng vào tháng 12 năm 1988. Điều này cho thấy việc giá dầu giảm và tốc độ phát triển kinh tế thế giới chậm lại cũng tác động mạnh mẽ đến lạm phát.

    5. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm sau một phiên giao dịch nhiều biến động

    Thị trường chứng khoán Mỹ xuống dốc sau khi có nhiều tin tức không tốt: tỷ lệ tiêu dùng thu hẹp, các công ty công nghệ, trong đó có Nordstrom, J.C. Penny và Nokia công bố dự báo kết quả kinh doanh trong thời gian tới không lạc quan. Chỉ số Dow Jones đã giảm hơn 330 điểm.

    6. Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu khuyến cáo các nước nên thi hành chính sách tài khoá một cách thận trọng
    Ông Trichet, Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết ngân hàng trung ương các nước sẽ tiếp tục hợp tác trong các chính sách ở tầm vĩ mô và tạo tính thanh khoản cho thị trường. Tuy nhiên, ông Trichet cho rằng bên cạnh việc phối hợp hành động trên thế giới, mỗi quốc gia cũng nên thực thi chính sách tài khóa một cách cẩn trọng.

    7. Tổng thống mới đắc cử Obama sử dụng trang web YouTube làm phương tiện thông tin

    Ông Obama sẽ đăng tải bài phát biểu và hình ảnh của mình trên trang web YouTube. Đây là lần đầu tiên một vị Tổng thống biến địa chỉ web này thành một ?ocơ hội truyền thông đa phương tiện? theo lời một trợ lý của ông.

    8. Lãi suất đô-la 3 tháng trên thị trường liên ngân hàng tăng lên mức 2,23625%

    Chi phí vay đồng đô la Mĩ trong dài hạn trên thị trường liên ngân hàng đã tăng do những lo ngại liên quan đến đề xuất của Bộ Tài chính Mỹ nhằm thay đổi hướng hoạt động của Chương trình cứu trợ tài sản xấu (TARP). Lãi suất eurodollar trong hợp đồng tương lai đã giảm khi lãi suất cho vay liên ngân hàng tăng.

    9. Dexia bán một bộ phận trong cơ quan bảo hiểm trái phiếu FSA sau khi công bố thua lỗ 1,54 tỷ euro trong quý 3.

    Giá cổ phiếu của Dexia tăng sau khi ngân hàng này công bố sẽ bán cơ quan bảo hiểm trái phiếu thuộc bộ phận FSA của họ cho Assured Guaranty, một công ty phát hành trái phiếu của Mỹ. Dexia đã công bố thua lỗ 1,54 tỷ euro trong quý 3.

    10. Một vụ tấn công tên lửa làm 10 người thiệt mạng tại Pakistan

    Một vụ tấn công tên lửa tình nghi là của Mỹ đã làm ít nhất 10 binh lính Hồi giáo thiệt mạng ở khu vực được coi là trung tâm ẩn náu của lực lượng Al-Qaida và Taliban.

    11. Kinh tế khu vực châu Âu suy thoái, tỷ lệ lạm phát giảm xuống mức 3,2%

    Kinh tế khu vực châu Âu đang trong đà suy thoái với việc sản lượng liên tiếp giảm trong hai quý. Đây là lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra kể từ khi đồng tiền chung của khu vực được đưa vào sử dụng trong năm 1999. GDP của khu vực này trong quý 2 thấp hơn cùng kỳ năm 2007 0,2% và GDP quý 3 cao hơn cùng kỳ năm 2007 0,7%. Tuy nhiên tỷ lệ lạm phát đã giảm xuống 3,2%.

    12. Thị trường ôtô châu Âu giảm 15%

    Tỷ lệ đăng ký mua mới của các hãng sản xuất ôtô châu Âu trong năm đã giảm 15% xuống mức 1,13 triệu chiếc. Nguyên nhân là do người tiêu dùng tiếp tục thắt chặt chi tiêu trong thời kỳ khủng hoảng tài chính ảnh hưởng nặng nề.

    13. Freddi Mac thua lỗ 25,3 tỷ đô la và chờ đợi Bộ Tài chính Mỹ hỗ trợ 13,8 tỷ đô

    Feddi Mac đã thua lỗ 25,3 tỷ đô la Mỹ trong quý 3 và tính theo giá cổ phiếu là khoảng 19,44 đô la một cổ phiếu. Công ty này cũng mong muốn nhận được sự trợ giúp từ phía Bộ Tài chính Mỹ để bù đắp cho khoản thua lỗ. Giá cổ phiếu của Freddi đã giảm 9%.

    14. Ông Bernake nhận định tình trạng căng thẳng trên thị trường tài chính

    Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED, ông Bernanke cho biết cần có nhiều biện pháp hơn nữa để bình ổn thị trường tài chính đang hỗn loạn. Tuy nhiên, ông Bernake cũng nhận định rằng trong thời gian các biện pháp được đưa ra thử nghiệm, tình hình căng thẳng trên thị trường tín dụng sẽ còn tiếp diễn.

    15. Kết quả kinh doanh quý 4 của Morgan Stanley giảm nhẹ

    Chuyên gia của Fox-Pitt, ông David Trone cho rằng Morgan Stanley sẽ thua lỗ với mức 6 cent Mỹ một cổ phiếu so với kỳ vọng là ngân hàng này sẽ kinh doanh có lãi với mức 85 cent một cổ phiếu. Ông Trone cũng chỉ ra những tín hiệu không lạc quan trên thị trường chứng khoán lẫn thị trường tín dụng cũng như tình hình u ám của các ngân hàng đầu tư cũng như các doanh nghiệp thương mại. Giá cổ phiếu của Morgan Stanley đã giảm 11%.

    16. OPEC xác nhận cuộc họp tháng 11 tại Cairo

    Người phát ngôn của OPEC cho biết họ sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt ở Cairo vào ngày 29 tháng 11 để thảo luận vấn đề giá dầu thô giảm. OPEC cũng cho biết cuộc họp này sẽ bàn đến vấn đề giá cổ phiếu của các công ty sản xuất dầu mỏ thuộc khối OECD.

    17. EADS kinh doanh có lãi trong quý 3
    EADS đạt được lợi nhuận 860 triệu euro trong quý 3 do đông đô la mạnh lên. Tuy nhiên hãng này cũng phải chi khoản tiền 341 triệu euro cho một dự án vận tải quân sự. Cùng lúc đó, Airbus và Boeing cho biết rất có thể lượng đơn đặt hàng cho năm 2009 sẽ giảm mạnh.

    18. EU sẽ xem xét tính hợp pháp của việc Mỹ cứu trợ ngành ôtô nước này

    Ủy ban Liên minh châu Âu sẽ giám sát chặt chẽ gói cứu trợ của chính phủ Mỹ cho các hãng sản xuất ôtô. Theo một quan chức của EU, việc làm này nhằm đảm bảo sự cứu trợ của Chính phủ Mỹ phù hợp với các quy định thương mại quốc tế.

    19. EasyJet và Virgin hợp tác trong dự án Gatwick

    Easy Jet và Virgin Atlantic sẽ phối hợp để tài trợ cho dự án sân bay Gatwick trị giá 2,5 tỷ bảng. Hai hãng hàng không này cam kết hỗ trợ một số lượng lớn nhân viên cho Gatwick.


  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    em dạo này bị việc đè gẫy cổ
    thay đổi như chong chóng, chả biết đường nào mà lần
  7. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Ko nhịn nổi cười với Bi nữa, làm vc vừa vừa thôi em. Mà hôm qua đi chơi đâu, với ai mà về ko khai với kả nhà hả. Chắc là đi với zai rồi
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    ớ hôm qua em ở nhà xì pam f319 mà
    có đi đâu đâu nhể
    Còn đã đi thì thường đi với zai rùi
  9. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Em Bi nhà mìn là lắm zai theo lắm đấy nhớ, QHBĐ ở tận SG mà kòn đòi theo thì phải biết. Mờ nài, em Chít của anh thế nào rồi ấy nhỉ. Chả có tin tức gì cả, buồn nẫu hết cả ruột
  10. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Bi, mua Sông Đà Điên không, anh để lại cho 1 ít

Chia sẻ trang này