Full House 4 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 26/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7201 người đang online, trong đó có 834 thành viên. 12:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21595 lượt đọc và 1036 bài trả lời
  1. Bank_of_Beggar

    Bank_of_Beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Hị hị
    Nhà mới lên đến 10 tầng rồi mà mình mới biết
    Chúc nhà mới của Bi lúc nào cũng đầy ắp thông tin và luôn luôn vui vẻ
    Chúc chủ nhà luôn luôn mạnh khỏe và ngày càng xinh đẹp
    Chúc các bác là khách đến thăm nhà Bi kinh doanh thuận lợi, đánh đâu thắng đấy để lúc nào cũng vui vẻ, thường xuyên mua quà đến thăm Bi

    Chúc vni up lên 450 vào cuối năm

    typnu
  2. meocon145

    meocon145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Đã được thích:
    0
    oh Bibi hôm nay không update tin nhỉ








  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin Quốc Tế ngày 28/11

    1/ Sản lượng sản xuất của Nhật Bản giảm do khủng hoảng gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu
    Các công ty khối sản xuất của Nhật Bản đã tiến hành cắt giảm sản lượng đầu ra trong thời gian gần đây và theo dự đoán, sự cắt giảm này sẽ còn tiếp tục tăng lên do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động xuất khẩu của nước này.
    Theo nguồn tin từ bộ tài chính Nhật Bản thì sản lượng sản xuất của Nhật Bản đã giảm tới 3.1% trong tháng 10, trong khi tháng 9 vẫn còn tăng 1.1%.
    Tuy nhiên, việc cắt giảm sản lượng lại là điều gần như không thể tránh khỏi tại thời điểm hiện nay, khi mà hoạt động xuất khẩu đang bị sụt giảm mạnh. Theo tính toán, hoạt động xuất khẩu của Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 7 năm trở lại đây, kéo theo việc cắt giảm hoạt động đầu tư cũng như nhân công của các công ty lớn như Toyota, Sharp hay Canon.
    Một bản điều tra được thực hiện gần đây cho thấy các công ty Nhật sẽ cắt giảm sản lượng 6.4% trong tháng 11 này và 2.9% trong tháng 12. Cùng với sự sụt giảm của hoạt động sản xuất, cường quốc kinh tế thứ hai thế giới này cũng sẽ phải đương đầu với tình trạng thất nghiệp và sụt giảm tiêu dùng. Theo báo cáo, tiêu dùng hộ gia đình ở Nhật đã giảm 3.8% và đây là tháng thứ 8 liên tiếp chỉ số này sụt giảm.

    2/ Lạm phát của Nhật Bản giảm tháng thứ hai liên tiếp do giá dầu giảm

    Theo một báo cáo mới được công bố hôm nay của cục thống kê Nhật Bản thì tỷ lệ lạm phát trong tháng 10 của nước này đã giảm và đây là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số này sụt giảm.
    Bản báo cáo cho thấy giá tiêu dùng của Nhật chỉ tăng 1.9% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức 2.3% trong tháng trước. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do giá dầu thế giới tiếp tục giảm. Tuy nhiên việc giá cả rẻ hơn chưa chắc đã giúp hỗ trợ cho hoạt động tiêu dùng của các hộ gia đình do hiện nay, các công ty đang đồng loạt tiến hành sa thải bớt nhân công và áp dụng chế độ lương thưởng chặt chẽ hơn.
    Cũng theo bản báo cáo này thì giá cả tháng 11 ở Tokyo, nơi tập trung 10% dân số của Nhật Bản, chỉ tăng 1.1% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn cả mức 1.3% dự đoán của các nhà kinh tế.
    Các bản điều tra độc lập khác cũng cho thấy lạm phát của Nhật đã giảm xuống. Cụ thể, giá bán buôn giảm tháng thứ hai liên tiếp và chi phí dịch vụ của các công ty giảm lần đầu tiên trong 2 năm trở lại đây.

    3/ Lượng nhà xây mới tại New Zealand giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 26 trở lại đây
    Lượng nhà xây mới tại New Zealand đã giảm mạnh kỷ lục xuống mức thấp nhất trong vòng 26 năm trở lại đây và làm tăng thêm sức ép cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương nước này.
    Theo một báo cáo được cơ quan thống kê New Zealand công bố ngày hôm nay tại Wellington, lượng nhà xây mới trong tháng 10 đã giảm 21.9% so với tháng 9. Con số 1121 căn của tháng 10 là con số thấp nhất tính từ khi chỉ số này được bắt đầu đưa vào tính toán vào tháng 1 năm 1982.
    Tuy nhiên, sự sụt giảm này không phải là một điều bất ngờ. Hiện tăng trưởng kinh tế của New Zealand đang bị chững lại do suy thoái kinh tế toàn cầu, thêm vào đó, sự đóng băng của thị trường tín dụng đang khiến người tiêu dùng cũng như nhà đầu tư quay lưng lại với thị trường bất động sản.
    Số liệu mới này đã thể hiện tình trạng bi đát của thị trường nhà đất New Zealand và sẽ làm khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất trong thời gian tới của ngân hàng trung ương nước này trở nên rõ ràng hơn. Theo một bản điều tra có sự tham gia của 15 chuyên gia kinh tế thì rất có thể trong tuần tới, ngân hàng trung ương New Zealand sẽ giảm lãi suất thêm 1.5%, được biết, kể từ tháng 7, lãi suất cho vay của nước này đã giảm tới 1.75%.

    4/ Niềm tin người tiêu dùng ở Anh giảm xuống mức thấp nhất trong vòng gần 30 năm trở lại đây
    Theo một bản điều tra mới được công bố thì chỉ số niềm tin người tiêu dùng ở Anh trong tháng 11 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 thập niên trở lại đây, nguyên nhân là do lo ngại về nguy cơ lâm vào suy thoái của nền kinh tế nước này.
    Chỉ số niềm tin người tiêu dùng, với sự tham gia của 2000 người, được tiến hành tính toán từ ngày mùng 7 đến ngày 16 tháng 11 và đạt 35 điểm trừ. Trong khi chỉ số về tình hình kinh tế nói chung đạt 71 điểm trừ, thấp hơn tới 39 điểm so với cùng kỳ năm ngoái.
    Sự bi quan của người tiêu dùng có thể xuất phát từ tình hình kinh tế ảm đạm và tình trạng thất nghiệp gia tăng, trong khi việc cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương dường như không phát huy hiệu quả như mong muốn. Trước tình hình này, ngày càng có nhiều người dân ở Anh phải cắt giảm chi tiêu tiêu dùng để trang trải các khoản nợ hoặc để tiết kiệm cho đến khi kinh tế cân bằng trở lại.

    5/ Số người tìm việc làm tại Pháp tăng lên mức cao nhất trong vòng 15 năm
    Số người tìm việc làm tại Pháp, nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực Châu Âu, đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây. Nguyên nhân là do các công ty tại đây đang áp dụng chính sách cắt giảm nhân lực để đối phó với tình trạng khủng hoảng và suy thoái của kinh tế toàn cầu.
    Theo số liệu từ bộ lao động Pháp, số người tìm việc của nước này đã tăng 46 900 người hay 2.4%, nâng tổng số người tìm việc lên 2 triệu người, một con số kỷ lục tính từ tháng 3 năm 1993.
    Theo các nhà phân tích, con số này sẽ còn tiếp tục tăng và tỷ lệ thất nghiệp trong năm 2009 của Pháp có thể lên tới hơn 8%.

    6/ Chỉ số niềm tin kinh tế khu vực Châu Âu giảm nhiều hơn so với dự đoán
    Chỉ số niềm tin về kinh tế trong tháng 11 của khu vực Châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 15 năm trở lại đây, bất chấp những nỗ lực cứu trợ của chính phủ các nước cũng như gói thúc đẩy thị trường 200 tỷ euro mà EU vừa đưa ra.
    Theo báo cáo điều tra của EU được công bố ngày hôm nay, chỉ số niềm tin vào tình hình kinh tế, một chỉ số được tính toán dựa trên tình hình tâm lý của các chuyên gia cũng như của người tiêu dùng, đã giảm từ 80 điểm trong tháng 10 xuống còn 74.9 điểm trong tháng 11, thấp hơn so với mức dự đoán mà các chuyên gia đưa ra. Trong đó, một số liệu độc lập cho thấy hoạt động bán lẻ tháng 11 tại Châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.
    Trước đó, các chuyên gia kinh tế đã đưa ra dự báo rằng chỉ số niềm tin kinh tế tại Châu Âu sẽ chỉ còn 78 điểm trong tháng 11, nhưng thực tế chỉ số này chỉ đạt gần 75 điểm, mức thấp nhất tính từ thời điểm tháng 8 năm 1993.








    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 28/11/2008
  4. sitonmoney

    sitonmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Chào Mèo
    Hôm nay Mèo có gì vui không
  5. sitonmoney

    sitonmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Chào Bi
    Chúc Bi ăn trưa ngon miệng
  6. nerraw

    nerraw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    6
    Sai code roài Bê ơi, edit lại đê
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    7/ Tăng trưởng kinh tế trong quý 4 của Trung Quốc có nguy cơ giảm xuống còn 8%
    Theo một báo cáo được công bố vào hôm thứ 5 vừa rồi, tăng trưởng kinh tế trong quý 4 của Trung Quốc có khả năng giảm xuống còn 8%, mức thấp nhất kể từ quý 4 năm 2005.
    Số liệu này được trung tâm thông tin quốc gia của Trung Quốc công bố 1 ngày ngay sau khi ngân hàng trung ương nước này quyết định giảm 1.08% lãi suất kỳ hạn 1 năm và lãi suất tiền gửi.
    Được biết, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc tính theo năm cũng đã giảm xuống chỉ còn 9%, mức tăng trưởng 1 con số đầu tiên trong vòng 3 năm trở lại đây.
    Cũng theo một báo cáo của trung tâm thông tin quốc gia in trên tờ thời báo chứng khoán Trung Quốc, tăng trưởng trong quý 4 có thể còn giảm hơn nữa do sự sụt giảm nhu cầu của thị trường quốc tế cũng như sự suy yếu của các khối ngành như ô tô và bất động sản.

    8/ Ngành xây dựng Nga gặp khó khăn do khủng hoảng tài chính toàn cầu
    Toà tháp Nước Nga với độ cao khoảng 600m được xây dựng bằng thép và kính sẽ là hình ảnh ấn tượng của một nước Nga cường thịnh. Tuy nhiên, toà tháp dự kiến là cao nhất châu Âu này chưa thể thành hiện thực khi việc xây dựng bị đình lại do thiếu ngân quỹ.
    Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã giáng những đòn mạnh mẽ vào các nhà đầu tư Nga và buộc họ phải tạm dừng các dự án xây dựng quan trọng.
    [Ông Alexander Krapin Chuyên gia bất động sản]
    "Các nhà đầu tư buộc phải dừng các dự án xây dựng bởi họ không thể tái cơ cấu lại các khoản nợ hoặc đi vay thêm các khoản mới. Điều này đã ảnh hưởng đến ngành xây dựng và năm nay diện tích xây dựng của các công ty sẽ ít hơn khoảng 10m2 so với kế hoạch."
    Trong vài năm trở lại đây, hoạt động trong ngành xây dựng dân dụng đã bùng nổ tại Nga đặc biệt là ở Matxcova và giá cả bất động sản tại nước này là một trong những mức giá đắt nhất thế giới. Tuy nhiên, giờ đây mọi việc đã thay đổi khi các ngân hàng không sẵn sàng cho các nhà đầu tư vay tiền vì dự báo mức giá bất động sản sẽ giảm khoảng 1/3 trong vài tháng tới. Hệ thống cho vay thế chấp cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn và có nguy cơ sụp đổ khi lãi suất giữ ở mức cao, khoảng 30%.
    Các cơ quan xếp hạng dự báo sẽ có một làn sóng phá sản của các công ty tại Nga. Kèm theo đó là việc các công ty này phải bán các bất động sản của mình theo quy định nếu như họ không thành công trong việc tái cơ cấu hoạt động tài chính.

    9/ IEA dự báo nhu cầu dầu sẽ tăng trở lại trong giai đoạn 2010-2011

    Các chuyên gia của cơ quan năng lượng quốc tế IEA dự báo nhu cầu về dầu trên thế giới sẽ tăng trở lại trong giai đoạn 2010-2011 và rất có thể lúc đó giá dầu sẽ vượt qua mức kỷ lục đạt được vào tháng 7 năm 2008.
    Tháng 7 vừa qua, giá dầu thô tại thị trường Mĩ đã đạt mức 147 đô la Mĩ một thùng nhưng do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, giá dầu đã sụt mạnh, thậm chí có thời điểm xuống dưới mức 54 đô la Mĩ một thùng.
    Theo ông Fatih Birol, một chuyên gia tư vấn đầu tư thì giá dầu sẽ còn đi xuống trong năm 2009 nhưng ông Birol nhấn mạnh rằng, nhu cầu về nguồn năng lượng này ở các nước như Ấn Độ và Trung Quốc vẫn rất cao. Và điều này sẽ phần nào ảnh hưởng tích cực đến giá dầu.
    Trước tình hình giá dầu tụt dốc, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC có thể sẽ xem xét về việc cắt giảm sản lượng dầu nhiều hơn nữa trong cuộc họp khẩn cấp sắp tới. Tháng 10 vừa qua, tổ chức này đã quyết định cắt giảm 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày.

    10/ Mỹ đình chỉ chương trình trợ thuế cho hàng hoá từ Bolivia.
    Mỹ đã quyết định tước bỏ những lợi thế thương mại đặc biệt dành cho Bolivia bắt đầu từ ngày 15 tháng 12.
    Trước đó, hầu hết hàng hoá của Bolivia, Ecuador, Peru và Colombia đều được miễn thuế trong chương trình hợp tác ADP DEA có hiệu lực từ năm 1991 nhằm đẩy lùi nạn buôn bán thuốc phiện bất hợp pháp.
    Từ tháng 9 chương trình này đã bị đình chỉ do tình trạng căng thẳng giữa Mỹ và Bolivia khi tổng thống Evo Morales tiết tục thúc đẩy chính phủ nước này kiểm soát nạn buôn bán bất hợp pháp, một điều không nằm trong thoả thuận với Mỹ.
    Chính phủ Mỹ đã lên tiếng cảnh báo rằng sẽ rút tên Bolivia ra khỏi chương trình này nếu Bolivia không tuân theo đúng các thoả thuận.
    Tuy nhiên tổng thống Morales cho rằng đây là một động thái mang tính chèn ép từ phía Mỹ. Cũng trong tháng 9, Morales đã trục xuất đại sứ Mỹ - Philip Goldberg ra khỏi Bolivia. Ông nói rằng muốn giải quyết dứt điểm một số vấn đề nhưng phải có các điều kiện rõ ràng.
    Việc đình chỉ chương trình ATPDEA sẽ ảnh hưởng đến lượng xuất khẩu trị giá từ 60 đến 200 triệu đô la của nước này. Tuy nhiên chính quyền Bolivia cho biết sẽ trích ngân quỹ ra một khoản 8 triệu đô la để bù đắp cho những thiệt hại mà việc đình chỉ này gây ra. Khoản tiền này chủ yếu để trợ giúp cho những doanh nghiệp xuất khẩu phải nộp thuế khi đưa hàng hoá sang thị trường Mỹ.
    11/ Kinh tế Ấn Độ sẽ đương đầu được với những khó khăn do vụ khủng bố vừa rồi tại Mumbai
    Kinh tế Ấn Độ sẽ đương đầu được với những khó khăn gây ra bởi vụ tấn công khủng bố vừa rồi tại Mumbai khi thu nhập ở nước này đang tăng lên và vụ mùa bội thu vừa rồi đã cải thiện đáng kể tiêu dùng cá nhân. Mumbai vốn không xa lạ gì với các vụ khủng bố nhưng sau đó sẽ phục hồi trở lại và lần này cũng vậy.
    Trước đó bộ trưởng bộ tài chính nước này Palaniappan Chidambaram đã dự báo tỷ lệ tăng trưởng năm nay sẽ là hơn 7% và năm tới có thể đạt 9% bất chất cuộc khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu đang lan rộng. Tuy nhiên vụ khủng bố vừa rồi đã ảnh hưởng đến những con số dự báo này và ông đã từ chối bình luận bất cứ điều gì về tác động của nó.
    Mặc dù vậy, ông vẫn khẳng định Ấn Độ có thế mạnh về tiêu dùng đầu tư nội địa, và tin rằng cho dù chỉ tăng trưởng 7,2% trong tổng sản phẩm quốc nội thì nước này vẫn xếp thứ 3 về tỷ lệ tăng trưởng trên toàn thế giới. Thêm vào đó là vụ mùa vừa rồi mang lại kết quả rất tốt cho hơn 400 triệu nông dân nước này sẽ làm tăng mạnh thu nhập cũng là một tín hiệu rất tốt để kinh tế nước này phục hồi.

    12/ Thị trường lao động của Đức hiện tại đang có chiều hướng tích cực, nhưng có những dấu hiệu báo trước năm mới sẽ đầy khó khăn
    Theo tin của Bloomberg ngày 27-11, tình trạng thất nghiệp của Đức trong tháng 11 đã tiếp tục suy giảm, điều này đã phần nào giúp cho nền kinh tế nước này đối phó được với cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong 12 năm gần đây. Nguyên nhân được đưa ra là giới chủ sử dụng lao động đã phản ứng chậm trong tình cảnh phải thu hẹp sản xuất.
    Theo thông tin từ cơ quan lao động liên bang Đức đặt tại thành phố Nuremberg, số lượng người thất nghiệp đã giảm 10 000 người trong tháng 11 xuống còn 3,15 triệu người sau khi đã giảm tới 26000 người trong tháng 10. Tỷ lệ lạm phát giữ ở mức 7,5%, đây là mức thấp nhất trong khoảng 16 năm qua.
    Theo viện nghiên cứu kinh tế IW tại Cologne, thị trường lao động biến động theo tình hình của toàn nền kinh tế với một khoảng thời gian chênh lệch có thể lên tới 9 tháng. Có nghĩa là kể từ khi kinh tế Đức bắt đầu thời kỳ suy thoái vào quý 2 năm nay thì có thể đến đầu năm 2009, tình trạng thất nghiệp mới tăng cao.
    Hiện tại, các công ty đang tập chung cắt giảm giờ làm việc và các công việc thời vụ trước khi tính tới những nhân viên chính thức của mình. Những báo cáo trong tháng này đã chỉ ra rằng, lợi nhuận của hai công ty lớn nhất Đức trong lĩnh vực cung cấp nhân lực thời vụ là Adecco SA và Randstad Holding NV đã sụt giảm mạnh trong quý 3, mà nguyên nhân gây nên bởi nhu cầu thấp từ các tập đoàn sản xuất.
    Hai tập đoàn sản xuất ôtô tên tuổi của Đức là Volkswagen và Porsche SE thông báo ngày 25-11 rằng họ sẽ tạm thời ngừng sản xuất tại những chi nhánh tại Đức của mình trong những tuần tới. Volkswagen sẽ đóng cửa nhà máy của mình tại Wolfsburg từ ngày 18-11 đến 11-1. Còn Porsche thì sẽ tạm dừng hoạt động tại nhà máy chính tại Stuttgart trong 7 ngày, thời điểm sẽ được ấn định trong khoảng thời gian bây giờ đến cuối tháng 1.
    [ hl] Tin này dạo này cũng được quan tâm nên dù không hẳn là kinh tế nhưng mọi người vẫn nên đọc
    15/ Thủ tướng Thái Lam Somchai kêu gọi quân đội thắt chặt an ninh ở hai sân bay tại thủ đô Bangkok [/hl]

    Trong một phát biểu trước truyền hình, Thủ Tướng Thái Lan, ông Som Chai cho biết cảnh sát và quân đội Thái Lan đang nỗ lực hết mình để chấm dứt tình trạng phong toả đang diễn ra mấy ngày qua.
    Khủng hoảng chính trị kéo dài trong ba năm ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Liên minh dân chủ nhân dân (PAD) tiến hành cuộc tấn công hôm thứ hai vừa qua (ngày 24 tháng 11) nhằm đòi chính phủ của thủ tướng Somchai từ chức. Chính phủ này bị cáo buộc là bù nhìn của ông Thaksin Shinawatra vốn bị đảo chính năm 2006.
    Thủ tướng Somchai kêu gọi thắt chặt an ninh ở hai sân bay Suvarnabhumi và Don Muang sau khi hai sân bay này bị hàng ngàn người biểu tình chống đối bao vây.
    Ông Somchai cho biết sau cuộc họp nội các diễn ra tại Chiang Mai :?với cương vị là người đứng đầu chính phủ, nhịêm vụ của tôi là phụng sự đất nước. Tôi cần phải thông báo tình trạng khẩn cấp đang diễn ra ở một vài nơi?.
    Liên minh dân chủ nhân dân PAD cho biết họ sẽ không chấm dứt cuộc biểu tình chống đối này.
    Ngành du lịch là một ngành mang lại nhiều lợi nhuận cho Thái Lan và đã thu hút gần 15 triệu khách du lịch trong năm ngoái. Hiện tại ngành này bị ảnh hưởng nặng nề do bị những người biểu tình phong toả. Chính phủ Thái Lan cho biết nếu tình trạng đóng cửa vẫn diễn đến cuối tháng 12 thì nền kinh tế có thể bị thất thu 2.8 tỷ đô la Mỹ.
    Sân bay Suvarnabhumi sẽ tiếp tục bị đóng cửa đến thứ bảy ngày 29 tháng 11.Lượng người chủ yếu trên sân bay hiện này là những người biểu tình theo PAD và một vài nhân viên của sân bay.
    Hàng không Thái Lan cho biết sân bay Don Muang cũng đóng cửa đến đêm ngày 28 tháng 11.
    Hiện có nhiều tin đồn cho rằng sẽ có một cuộc đảo chính lật đổ chính phủ. Thậm chí tin đồn về việc thủ tướng sẽ sa thải tổng tư lệnh quân đội sau khi ông này kêu gọi tổ chức bầu cử bất thường để chấm dứt khủng hoảng chính trị.
    Tuy nhiên, thủ tướng Somchai đã bác bỏ các tin đồn trên.
    18/ Tổng thống mới đắc cử của Mỹ phát biểu nhân ngày Lễ Tạ ơn
    Nhân dịp ngày lễ tạ ơn 27/11, tại văn phòng dành cho tân tổng thống, ông Barack Obama đã có bài phát biểu trước toàn thể người dân Mỹ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi:
    ?oXin chào các bạn! Gần 150 năm về trước, vào một trong những năm đen tối nhất của lịch sử đất nước, tổng thống Abraham Lincoln đã dành ngày thứ 5 cuối cùng của tháng 11 để tổ chức ngày lễ Tạ ơn. Nước Mỹ đã bị chia cách bởi cuộc Nội chiến. Nhưng Tổng thống Lincoln đã nói trong sắc lệnh về lễ tạ ơn đầu tiên của ông rằng, chính vào những thời khắc khó khăn thì việc cầu nguyện của chúng ta mới thực sự ý nghĩa, và đứng trên quan điểm một nước Mỹ, một trái tim, một giọng nói, tôi vô cùng ủng hộ quan điểm đó.
    Trong tuần này, tôi đã thấy Người Mỹ đoàn tụ bên gia đình và bạn bè để cùng ôn lại truyền thống đặc trưng của nước Mỹ. Chúng ta hãy dành những lời cảm ơn cho những người thân yêu quý và cho niềm tự hào bất tận của cộng đồng, của đất nước. Chúng ta hãy ôn lại những năm tháng hào hùng nhưng cũng không quên hướng về phía trước chờ đợi một sự đổi thay.?

    Tổng thống mới đắc cử cũng dành một phần bài phát biểu của mình cho những người lính Mỹ đang còn thực hiện nhiệm vụ xa tổ quốc.

    ?oDịp lễ tạ ơn năm nay diễn ra trong thời khắc nhân dân Mỹ đang trải nghiệm những điều mới mẻ. Trên khắp đất nước, những bàn ăn như thiếu bóng người khi những người Mỹ anh hùng vẫn còn mạo hiểm cuộc sống của mình trên những dãy núi của Afghanistan hay trên các sa mạc của Irắc. Chúng ta cảm thấy tự hào và vô cùng biết ơn những hy sinh của họ và hãy sát cánh bên những gia đình, những người phải chịu đựng sự vắng mặt của họ bằng lòng biết ơn và sự sẻ chia.?

    Về tình hình kinh tế, ông Obama nói:

    ?oChúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất lịch sử. Ngày càng nhiều người Mỹ lo lắng về vấn đề mất việc làm hay làm thế nào để trả được những khoản tiền thế chấp. Các công nhân thì băn khoăn liệu lương họ nhận được có đủ để trả cho các chi phí tháng tới không. Những người nghỉ hưu thì đang phải đứng nhìn những khoản tiền tiết kiệm dần rời xa họ, và những sinh viên thì đang phải đối chọi với những khoản học phí cao.
    Đã đến lúc phải có hành động mạnh mẽ và khẩn cấp để đối phó với cuộc khủng hoảng này. Đó là lý do tôi cam kết sẽ tạo ra một sự khởi đầu mới ngay khi tôi tiếp quản văn phòng tổng thống. Đầu tuần này, tôi đã công bố đội ngũ kinh tế được tôi lựa chọn. Họ là những người tài năng và tận tuỵ, những người có thể đảm nhiệm được Kế hoạch Phục hồi nền kinh tế để tạo ra 2,5 triệu việc làm mới.?

    Kết thúc bài phát biểu tổng thống mới đắc cử đã không quên khích lệ người Mỹ hãy cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

    ?oNhững ngày tháng phía trước là khoảng thời gian đầy khó khăn. Nhưng chúng ta có thể đổi mới đất nước giống như cách chúng ta đã làm trước kia kể từ ngày lễ tạ ơn đầu tiên của tổng thống Lincoln, bằng cách cùng sát cánh bên nhau để vượt qua nghịch cảnh, cùng vươn tới và làm việc hết mình cho một chân trời đầy cơ hội cho tất cả người Mỹ.?

    [ size=4]
    Tin này cũng rất đáng quan tâm về vụ nổ bom tại Ấn Độ

    19/ Một số con tin đã được thả trong vụ nổi loạn tại Mumbai, Ấn Độ [/hl]

    Vụ tấn công bạo loạn tại thủ đô tài chính của Ấn độ, thành phố Mumbai đã có những diễn biến mới khi nhiều nhóm con tin đã được trả tự do.
    Lực lượng đặc nhiệm Ấn độ vẫn tiếp tục tập trung tại thành phố Mumbai đêm qua ngày 27/11. Họ đã phong toả Toà nhà Nariman, một trung tâm của người Do thái, nơi mà những kẻ bạo loạn đang chiếm giữ sau gần hai ngày thực hiện các vụ tấn công dã man bên trong thành phố. Theo hãng tin Reuters, một nhóm người Is-ra-len, gồm cả các giáo sỹ Do thái đã bị những tay súng gây bạo loạn bắt làm con tin. Một quan chức sứ quán Is-ra-len tại New Delhi cho biết cụ thể nhóm người bị bắt này khoảng từ 4 đến 8 người.
    Trước đó vào hôm thứ 5, một chỉ huy của quân đặc nhiệm cho biết đã có một phụ nữ và một trẻ em được bọn nổi loạn thả và một trong những kẻ nổi loạn đó đã bị hạ gục, nhưng vẫn còn ít nhất 4 kẻ khác còn ẩn nấp trong toà nhà. Còn trang web Ynet của Is-ra-len cho hay một số con tin khác gồm cả trẻ em cũng đã được thả ngay sau đó.
    Cho tới thời điểm này đã có một nhóm hồi giáo cực đoan ít được biết đến được cho là có trách nhiệm trong vụ tấn công vào trung tâm của Người Do thái, một quán cà phê và hai khách sạn lớn của thành phố Mumbai. Vụ tấn công này, đã làm ít nhất 125 người chết và 337 người khác bị thương.
    Trong bài phát biểu của mình, Thử tướng Ấn Độ, ông Manmohan Singh kịch liệt lên án các vụ tấn công và cho rằng đây là một hành động khủng bố có sự ủng hộ của các thế lực bên ngoài nước này.
  8. sitonmoney

    sitonmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Hị hị
    Đọc tin Bi mới post toàn tin xấu Hôm nay lại chót nhập ít hàng rồi không biết có kịp chạy t+4 không đây
  9. meocon145

    meocon145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Đã được thích:
    0
  10. meocon145

    meocon145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Đã được thích:
    0
    chào anh typhu








Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này