Full House 4 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 26/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3979 người đang online, trong đó có 233 thành viên. 00:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21608 lượt đọc và 1036 bài trả lời
  1. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Mai em mở lại hàng, các bác vào xơi ly trà đường nhé, ngon bổ rẻ hỉ.
    Anh Bảo: anh nhờ Mod vứt hết đồ đạc nội thất của nhà cũ đi là được thôi, khỏi cần xây nhà mới. Xây thêm cái nữa em lại mất tiền thuê mặt tiền dựng thêm đại lý trà nóng. Thời buổi này đong được mấy chỗ bán hàng khó lắm, lại suốt ngày bị ******* nó củ hành, hôm nọ thu mất của em mấy cái ghế nhựa nữa chứ. Ức quá mà ko làm gì đc
  2. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    44
    Bi ơi Bi đâu roài
    Làm sao anh hôn làn tóc rối
  3. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác nào khoẻ kéo hộ e cái nhà C$C về trang 1 cái, không nó lại trôi mất lần nữa, e vào mãi mà kh được
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin kinh tế sáng ngày 1/12
    1. Pháp dự định đưa ra gói thúc đẩy thị trường trị giá 19 tỷ Euro trong tuần này.
    Trong tuần này chính phủ Pháp sẽ đưa ra gói thúc đẩy thị trường nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo bộ trưởng bộ ngân sách Pháp - Eric Woerth thì gói thúc đẩy thị trường của chính phủ có thể làm cho thâm hụt ngân sách của Pháp trầm trọng hơn, nhưng sẽ tăng thu về thuế cho nhà nước và giúp phục hồi nền kinh tế.
    Tổng thống Pháp Nikolas Sarkozy cũng sẽ đưa ra các biện pháp mới nhằm giảm bớt những ảnh hưỏng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến nền kinh tế nước này, với trọng tâm hướng vào nhóm ngành xây dựng và ôtô vốn đang gánh chịu nhiều thiệt hại. Gói thúc đẩy thị trường này sẽ có giá trị khoảng 19 tỷ Euro tương đương 1% GDP của Pháp.
    Pháp đã bắt đầu tiến hành các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế từ tháng 10, nhằm tăng niềm tin trên thị trường, bắt đầu với nhóm ngành ngân hàng. Chính phủ Pháp cũng tạo lập quỹ để giúp đỡ các công ty vừa và nhỏ trong bối cảnh khủng hoảng tài chính.
    2. Tỉ lệ thất nghiệp tăng cao khiến ngânhàng TW âu có thể cắt giảm lãi suất trong tuần này
    Lạm phát tại khu vực các nước sử dụng đồng Euro đã giảm xuống 2,1% trong tháng 11 trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp cũng tiếp tục tăng cao hơn dự báo. Điều này có thể là nguyên nhân thúc đẩy ngân hàng trung ương Châu Âu ECB tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tuần này.
    Theo cơ quan thống kê của EU thì lạm phát trong tháng 11 của khu vực này sẽ giảm 1,1% so với con số 3,2% trong tháng 10, với nguyên nhân chủ yếu là việc giá dầu giảm mạnh.
    Cơ quan này cũng cho biết tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực sẽ tăng lên mức 7,7% trong tháng 10 từ mức 7,6% trong tháng 9 và dự báo sẽ tiếp tục tăng cao trong tháng 11. Nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất là Tây Ban Nha, 12,8% và Pháp với 8,2% trong tháng 10.
    Hầu hết các nhà kinh tế đều dự báo ECB sẽ cắt giảm lãi suất thêm khoảng 0,5% nữa, xuống mức 2,75%, nhưng cũng có khoảng 1 phần 4 dự báo mức cắt giảm sẽ là 0,75 đến 1%.
    Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao đã làm dịu bớt áp lực về lạm phát. Lạm phát đã giảm trong quý 2 và 3, dự báo sẽ tiếp tục giảm mạnh trong quý cuối cùng năm nay.
    3. Kinh Tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 10% trong năm 2009

    Theo một bản báo cáo của tờ Tân Hoa Xã tại Trung Quốc, nền kinh tế nước này được kỳ vọng sẽ tăng trưởng 10% trong năm 2009. Bất chấp nhu cầu hàng hoá của Trung Quốc tại các nước khác sụt giảm, tiêu dùng trong nước cũng sụt giảm và thiếu hụt đầu tư thì nền kinh tế Trung Quốc sẽ vẫn tăng trưởng nhanh trong năm tới.

    GDP của Trung Quốc đã tăng 9,9% trong 3 quý đầu năm nay. Trong đó chỉ riêng quý 3, chỉ số này đã tăng 9%.
    Bản báo cáo trên cũng dự báo chỉ số tiêu dùng CPI của Trung Quốc trong năm tới sẽ tăng 3%.
    Theo giới phân tích , vai trò của chính phủ trong việc hoàn thiện hệ thống điều hành nền kinh tế vĩ mô là rất quan trọng. Đồng thời họ cũng nhấn mạnh rằng các tập đoàn nội địa Trung Quốc cần thúc đẩy việc tái cơ cấu nhằm đối phó với bối cảnh khó khăn chung hiện nay.
    4. Tiêu dùng mùa Giáng sinh ở Anh giảm mạnh
    Câu nói ?oCàng nhiều càng tốt? giờ đây không còn đúng với những người tiêu dùng ở Anh.
    Mặc dù cửa hàng Selfridges đã đưa ra những thông tin rất hấp dẫn, khách hàng cũng không tỏ ra quan tâm hơn, thậm chí họ còn thờ ơ và coi đây là những chiêu thức quảng cáo quen thuộc để lôi kéo khách hàng.
    Theo dự báo về tình hình bán lẻ của Synovate, tỷ lệ mua sắm của người dân Anh trong tháng 12 sẽ giảm khoảng 7% so với năm 2007. Bản báo cáo gây thất vọng trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Anh thông báo sẽ cắt giảm thuế giá trị gia tăng VAT nhằm thúc đẩy nền kinh tế đi lên trong bối cảnh suy thoái kinh tế ngày càng nặng nề.
    Báo cáo của của Synovate cũng nhấn mạnh về xu hướng tiêu dùng trong mùa Giáng sinh năm 2008 sẽ giống với các giáng sinh thời xưa khi trong điều kiện kinh tế eo hẹp, cha mẹ, ông bà thường hy sinh nhu cầu của mình và ưu tiên chi tiêu cho những món quà của con cháu.
    [Louise Newman Một khách mua hàng]
    ?oNăm ngoái, chồng tôi mua tặng tôi một món trang sức rất đẹp. Năm nay tôi không muốn bất cứ món quà nào cả. Tôi ưu tiên cho những nhu cầu của con trai chúng tôi. Người lớn trong gia đình chúng tôi sẽ đóng vai trò là những Ông già Noel thầm lặng. Chúng tôi sẽ chỉ mua quà cho con trai và tiết kiệm chi tiêu.?
    Người phát ngôn của Hiệp hội các nhà bán lẻ Anh, Richard Dodd cho rằng ngay cả những hãng không trực tiếp liên quan đến cuộc khủng hoảng tín dụng cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
    "Hoạt động kinh doanh và xúc tiến bán hàng được đẩy mạnh, các doanh nghiệp đua nhau đưa ra những mức giảm giá đặc biệt vào thời điểm này trong năm?
    Bản báo cáo nói trên cũng đề cập đến việc các hãng bán lẻ nên sử dụng các chiến thuật linh hoạt để kích thích người tiêu dùng đến mua hàng khi nhiều người cố gắng thắt chặt chi tiêu mặc dù đây đang là mùa mua sắm được coi là sôi động nhất trong năm.
    5. Các hãng dược lớn của châu Âu bị cáo buộc vi phạm luật cạnh tranh
    Uỷ ban châu Âu đã công bố một bản báo cáo cho biết người dân khu vực này đã phải chi trả quá nhiêu cho các sản phẩm dược mà họ cần sử dụng do các hãng dược lớn nắm giữ độc quyền và tự ý nâng giá sản phẩm. Các hãng dược phẩm lớn cần phải nhận trách nhiệm về vấn đề này
    Bà Neelie Kroes, thành viên Uỷ ban Cạnh tranh của EU cho rằng các công ty nói trên đã vi phạm các điều luật về thương mại của EU khi sử dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn dược phẩm được bán ra thị trường với giá rẻ.
    [Bà NEELIE KROES Đại diện Uỷ ban Cạnh tranh châu Âu]
    "Ủy ban sẽ mở các cuộc điều tra về việc vi phạm luật chống độc quyền vớí các công ty có dấu hiệu vi phạm?
    Trước những cáo buộc trên, các hãng dược phẩm lập luận rằng việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới rất tốn kém và các hãng dược lớn không muốn công bố thông tin về những công trình của mình do lo ngại bị sao chép và bán ra trên thị trường với giá rẻ.
    Uỷ ban châu Âu cho rằng những quy định về cạnh tranh trong lĩnh vực dược phẩm chưa thật sự hiệu quả, vì vậy Uỷ ban này sẽ kiên quyết không để tình trạng hiện nay tiếp diễn. Nếu kết quả cuộc điều tra cho thấy các công ty dược thực sự nâng giá bán các sản phẩm, Uỷ ban châu Âu sẽ áp một mức phạt nặng nề với các hãng này
    6. Ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ tiến hành một cuộc họp khẩn trong tuần này nhằm thiết lập các chương trình cho vay đặc biệt hỗ trợ các doanh nghiệp khó khăn

    Theo nguồn tin từ NHK, ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ tiến hành một cuộc họp khẩn trong tuần này. Nội dung chính của cuộc họp được dự kiến sẽ xoay quanh việc thiết lập một chương trình cho vay đặc biệt, mục đích của chương trình này là nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp Nhật vốn đang gặp khó khăn trong việc vay vốn từ các ngân hàng. Được biết, đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm trở lại đây ngân hàng trung ương Nhật Bản áp dụng chương trình này.

    Cũng theo chương trình nói trên, các ngân hàng sẽ được phép sử dụng trái phiếu doanh nghiệp có xếp hạng tín dụng thấp làm tài sản ký quỹ.

    Hiện ngân hàng trung ương Nhật Bản vẫn chưa đưa ra bất cứ thông tin chính thức nào liên quan đến cuộc họp.

    7. Sản lượng bán lẻ của Mỹ tăng 70% trong tuần đầu tiên của mùa nghỉ lễ

    Bị hấp dẫn bởi những chương trình khuyến mãi và hạ giá tới 70%, người tiêu dùng Mỹ dường như mua sắm nhiều hơn, tuy nhiên thực tế này vẫn chưa thể đảm bảo cho một mùa nghỉ lễ tươi sáng hơn trong bối cảnh kinh tế ảm đạm hiện nay ( Tuyển)
    Theo điều tra của liên đoàn bán lẻ quốc gia Mỹ, đã có khoảng 172 triệu lượt người đi mua sắm tại các cửa hàng và qua mạng internet, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn khá nhiều so với con số dự đoán 128 triệu người. Trung bình một người tiêu khoảng 372.57 đô la, tăng 7.2% so với năm ngoái. ( Tuyển đọc trám hình)
    Tuy nhiên những số liệu khả quan đầu mùa nghỉ lễ cũng không thể đảm bảo cho một kỳ nghỉ vui vẻ hơn, khi mà người tiêu dùng đang phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp leo thang hay việc giá bất động sản và cổ phiếu rớt thảm hại. Cũng theo dự đoán của liên đoàn bán lẻ quốc gia Mỹ, gia tăng bán lẻ của kỳ nghỉ năm nay sẽ chỉ đạt khoảng 2.2%, mức thấp nhất trong vòng 6 năm trở lại đây.( Mai nói )

    8. Tăng trưởng xuất khẩu của Hàn Quốc trong năm 2009 có khả năng giảm xuống chỉ còn 1 nửa

    Theo một báo cáo mới được công bố ngày hôm nay của Cơ quan xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc thì tăng trưởng xuất khẩu của nước này trong năm 2009 rất có khả năng giảm xuống chỉ còn 1 nửa so với năm nay. Cuộc điều tra với sự tham gia của 655 công ty Hàn Quốc và nước ngoài cho thấy, hoạt động xuất khẩu năm 2009 sẽ chỉ tăng khoảng 10.3%, thấp hơn nhiều so với mức 19.7% dự kiến của năm nay. Bản báo cáo mới này được đưa ra ngay trước khi các số liệu thương mại của Hàn Quốc được công bố vào chiều nay, theo đó, tăng trưởng xuất khẩu được dự đoán sẽ ở mức thấp nhất trong vòng 7 năm trở lại đây.

    9. Chỉ số sản xuất PMI của Hồng Kông giảm xuống mức thấp nhất kể từ dịch SARS

    Theo các số liệu được công bố vào hôm nay, chỉ số sản xuất PMI của Hồng Kông đã xuống đến mức thấp nhất kể từ khi bùng phát dịch SARS. Sự sụt giảm này là một minh chứng cho thấy nền kinh tế Hồng Kông cũng không thoát khỏi bóng đen suy thoái vốn đang bao trùm lên các nền kinh tế trên thế giới. Theo báo cáo, chỉ số sản xuất PMI tháng 11 của Hồng Kông đã giảm xuống còn 38.8 điểm, mức thấp nhất tính từ tháng 4 năm 2003, thời điểm bùng phát dịch SARS. Mức này thấp hơn tương đối nhiều so với 43.1 điểm của tháng 10. Được biết, đây cũng là tháng thứ 5 liên tiếp chỉ số PMI ở dưới ngưỡng 50 điểm - mức cơ bản quy định sự tăng trưởng hay sụt giảm của hoạt động kinh tế tư nhân.

    10. Giá nhà ở Anh rớt xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây

    Giá nhà ở Anh đã giảm xuống mức thấp kỉ lục trong vòng 3 năm trở lại đây khi các ngân hàng mất dần niềm tin vào thị trường bất động sản.
    Giá nhà trung bình ở Anh và xứ Wales đã sụt giảm 8.1 % trong 12 tháng vừa qua xuống còn 161.400 Bảng(tương đương 248.000 Đô), mức thấp nhất kể từ tháng ! năm 2006. Giá nhà đã giảm 1.1% trong tháng 11, so với mức sụt giảm 1.3% trong tháng 10.
    Tại khu Đông Anglia, giá nhà đã giảm 1.6% trong tháng vừa qua, mức sụt giảm cao nhất trong 10 vùng nước Anh. Giá nhà ở London đã trượt 1.6% trong tháng 11, so với 1,6% trong tháng 10. Giá nhà trung bình trên că nước đã tuột dốc 70%.
    Ồng Richard Donnell, trưởng nhóm nghiên cứu thị trường nhà tại Anh, cho rằng : Triển vọng yếu kém của nền kinh tế và những hạn chế của thị trường cầm cố đã đẩy giá nhà trượt dốc trong năm 2009. ông cũng nói thêm thị trường đang tuột dốc không phanh
    Ngân hàng trung ương Anh đã cắt giảm lãi suất cơ bản xuống còn 2% , trong nỗ lực vực dậy nền kinh tế đang chìm vào bãi lầy suy thoái và thị trường nhà đất đang sụt giảm nghiêm trọng.



  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3

    CHÍNH TRỊ
    11. Bangladesh chuẩn bị cho ngày bầu cử tổng thống (chính trị)
    Các ứng cử viên cho vị trị tổng thống mới của Bangladesh đang tràn đầy hy vọng chờ đợi đến ngày bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 29/12 này.
    Các ứng cử viên và những người ủng hộ họ đã tập trung tại các trụ sở của đảng mình và các văn phòng bầu cử địa phương vào hôm thứ 7 vừa qua khi tiến trình bầu cử nghị viện của nước này đang bắt đầu trong vòng vây an ninh được thắt chặt
    Như vậy, cuộc bầu cử đã được đẩy lùi lại 11 ngày so với ngày đầu tiên dự kiến. Việc thay đổi ngày bầu cử này là do một trong các đảng chính là đảng Dân tộc Bangladesh tuyên bố họ chỉ tham gia cuộc bầu cử nếu ngày bầu được lùi lại.
    Dù có sự trì hoãn này, nhưng người dân Bangladesh cũng vẫn rất vui vì cuối cùng cuộc bầu cử cũng sẽ diễn ra.
    ?oThật tuyệt vời! Vì suốt hai năm qua chúng tôi đã tranh đấu để cuộc bầu cử diễn ra, và cuối cùng chúng tôi đã thành công. Nhưng, cuộc bầu cử sẽ có nhiều màu sắc hơn nếu tình trạng khẩn cấp được rỡ bỏ, như thế người dân mới có thể bỏ phiếu trong không khí thoải mái và công bằng.?
    (Abdullah-Al-Noman, Nguyên thủ tướng Bangladesh)
    Tình trạng khẩn cấp này đã được chính phủ lâm thời của Bangladesh đưa ra nhằm thắt chặt an ninh cho đất nước và dự kiến sẽ rỡ bỏ nhưng chưa đưa ra thời điểm cụ thể.
    Hiện tại cả hai chính đảng của nước này là đảng Dân tộc Bangladesh và đảng Liên đoàn Awami đều mong muốn tình trạng khẩn cấp được bãi bỏ để các chiến dịch vận động không bị cản trở và các cử tri có thể đi bầu trong không khí tự do.
    Để cuộc bầu cử diễn ra khách quan, liên minh Châu Âu cũng đã cử các quan chức của mình tới Bangladesh để giám sát:
    ?oNói chung, chúng tôi muốn thấy một không khí bầu cử nơi mà các ứng cử viên có thể tự do vận động nhưng an ninh cũng phải được thắt chặt để đảm bảo cho các cử tri thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Chúng tôi cũng mong muốn tình trạng khẩn cấp cũng nên được bãi bỏ trước thời điểm diễn ra bầu cử.?
    (Alexander Graf Lambsdorff, Trưởng phái đoàn quan sát viên Liên minh Châu Âu)
    12. Bỏ phiếu quốc hội ở Romania
    Theo như thông tin từ hai hãng truyền hình của Romania là Realitatea (Rilitơti) TV của tư nhân và TVR 1 của nhà nước, mà đã tiếp xúc sau khi bỏ phiếu với cử tri trong một cuộc bỏ phiếu kín ?" ngày 30-11 của quốc hội nước này, thì Đảng xã hội dân chủ (PSD) đã giành phần thắng với khoảng 36% phiếu bầu.
    Đảng xã hội dân chủ Romania đã dựa vào những chính sách về vấn đề ảnh hưởng của sự khủng hoảng tài chính toàn cầu và sự chênh lệch giàu nghèo nên đã có được sự trở lại mạnh mẽ để cuối cùng giành được chiến thắng bất chấp có những vụ tai tiếng gây xôn xao trong chính nội bộ đảng này. PSD đã hứa sẽ tiến hành những chương trình trợ cấp, phúc lợi xã hội và cắt giảm thuế cho người nghèo.
    Đảng đối lập là đảng Tự Do Dân Chủ (PD_L) có mối quan hệ mật thiết với tổng thống Traian Basescu giành được khoảng 30-31%. Trong khi đảng Tự Do (PNL) của thủ tướng Calin Tariceanu đứng thứ 3, chỉ giành được khoảng 20% phiếu bầu.
    (Người đứng đầu Đảng PSD, ông Mircea Geoana nói)
    ?oTôi xin gửi lời cảm ơn tới hàng triệu người dân Romania, những người mà đã thêm một lần nữa đặt trọn niềm tin vào chúng tôi. Chúng ta là một đảng vững mạnh, chúng ta biết cách tự hoàn thiện mình nhằm phục vụ tốt nhất cho lợi ích của nhân dân. Chúng ta là đảng xứng đáng để giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu lần này.?
    Tuy nhiên, trong vấn đề về quyền thành lập chính phủ, đảng PSD sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với đảng PD-L đang có ưu thế vì có mối liên quan mật thiết với tổng thống. Theo luật của Romania tổng thống có quyền chỉ định thủ tướng.
    13. Những người ủng hộ thủ tướng Thaksin đã tụ tập để ủng hộ chính phủ của thủ tướng Somchai vào chủ nhật vừa qua
    Vào Chủ Nhật, ngày 30 tháng 11, gần 20.000 người, do tổ chức DAAD (Liên Minh dân chủ của Thaksin chống lại chế độ độc tài) lãnh đạo, đã tụ tập gần Toà Thị chính của thành phố với cờ Thái và những bức hình của cựu Thủ tướng Thaksin để ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Somchai Wongsawat.
    Những người ủng hộ chính phủ nói họ sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi những người phản đối chính phủ chịu chấm dứt các cuộc biểu tình của họ trong 6 tháng qua.

    Cô Tada Jongdungdee, một người ủng hộ chính phủ nói ?oNếu những kẻ chống chính phủ không ngừng lại thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục. Chúng tôi sẽ chỉ dừng lại khi họ dừng lại?.

    Liên Minh dân chủ nhân dân (PAD) đã phát động cuộc biểu tình vào ngày 24 tháng 11 để yêu cầu Quốc Hội sửa đổi hiến pháp nhằm giảm bớt tội cho cựu Thủ tướng Thaksin, người đang bị kết án vì tội tham nhũng.

    Anh Panja Khamkabthong, một người ủng hộ chính phủ nói ?oTôi đến đây để ủng hộ chính phủ sửa đổi hiến pháp. Tôi mong muốn điều này sẽ giúp đất nước sống trong hòa bình.?

    Thủ tướng Somchai đã từ chối rời khỏi thành phố vào hôm Chủ Nhật để kêu gọi sự ủng hộ chính phủ. Mọi người mong chờ ông sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong cuộc họp thượng đỉnh vào thứ 3 tới.

    Từ thứ 3 ngày 25 tháng 11, các cuộc xung đột bên trong và bên ngoài của phe Liên Minh dân chủ nhân dân đã làm tê liệt các hoạt động tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi và sân bay nội địa Don Muang.

    Việc biểu tình này đã làm dấy lên những tin đồn về một cuộc đảo chính quân đội, mặc dù Tổng tư lệnh quân đội đã phát biểu ông sẽ kiểm soát được tình hình.

    14. Bộ trưởng nội vụ Ấn Độ xin từ chức
    Bộ trưởng nội vụ Shivraj Patil đã đệ đơn từ chức sau vụ tấn công ở Mumbai làm 200 người thiệt mạng hôm chủ nhật ngày 30 tháng 11. Đảng đối lập Bharatiya Janata (BJP) tán thành việc từ chức của ông này và chỉ trích quốc hội về sự sai sót đáng trách vừa qua.
    Phát ngôn viên của quốc hội Ấn độ, Abhishek Manu Singhvi xác nhận rằng tin từ chức của Bộ trưởng nội vụ Shivraj Patil đang được xem xét.
    ?oXin quý vị đừng suy xét bất cứ vấn đề gì. Bộ trưởng nội vụ đệ đơn từ chức, điều này đã được xác nhận. Việc từ chức có thể được chấp thuận hay không, thì điều này thuộc phạm vi của thủ tướng và bộ t nội vụ. Xin đừng suy xét gi thêm.?
    Ông Patil đã xin từ chức ngay sau khi lính biệt kích kết thúc ba ngày truy bắt những kẻ khủng bố tại thủ đô Mumbai của Ấn Độ. Ước tính vụ khủng bố đã làm thiệt mạng gần 200 người và gây phẫn nộ trong dân chúng cả nước.
    Theo tin đã đưa Vụ tấn công vào trung tâm thành phố Mumbai đã làm thiệt mạng gần 200 người và hơn 300 người bị thương. Vào năm 1993, Thành phố Mumbai đã hứng chịu một loạt các vụ ném bom làm thiệt hại ít nhất 260 người tại trung tâm giao dich chứng khoán và các địa điểm quan trọng khác. Hai năm sau đó, năm 1995, thành phố này lại tiếp tục bị khủng bố tấn công làm hơn 180 người nữa bị giết hại tại một nhà ga tàu ngầm. Vụ tấn công trong những ngày qua có thể nói là đã gây lên sự bức xúc trên toàn thế giới về sự leo thang của chủ nghĩa khủng bố.
    15. Tổng thống Chavez kêu gọi sự ủng hộ của cử tri
    Tổng thống Venezuela Hugo Chavez hôm chủ nhật ngày 30 tháng 11 đã kêu gọi những người ủng hộ ông tán thành các cải cách về hiến pháp để có thể giúp ông tiếp tục nắm giữ nhiệm sở của mình. Trong một cuộc trưng cầu dân ý cho thấy các cải cách của ông sau một năm được thực hiện có rất ít người phản đối.
    Ông Chavez nói rằng các nhà lãnh đạo của đảng và những người ủng hộ nên xem xét lại các nỗ lực cải cách của mình để tránh thất bại trong các cuộc trưng cầu dân ý giống trong năm 2007, nhằm tạo thêm quyền lực và nâng cao khả năng nắm quyền của ông sau hai nhiệm kỳ.
    Tổng thống Chavez phát biểu: ?oTôi trao cho đảng xã hội thống nhất PSUV và người dân Venezuela quyền trao đổi, và hành động nhằm sửa đổi hiến pháp và tái bầu cử ra tổng thống? . Tôi sẵn sàng đồng hành với các bạn đến năm 2019, 2020?
    Ông Chavez cho biết thêm những báo cáo của đảng đối lập và các chương trình mang tính chống đối của lãnh đạo đảng đối lập đối với các chính sách xã hội của ông và càng khiến ông quyết tâm nắm giữ nhiệm sở của mình.
    Tuy nhiên theo báo cáo từ các nhà phân tích việc dùng quá nhiều ngân sách để ủng hộ người nghèo, việc không kiểm soát được tình trạng bạo lực và làm phát của quốc gia lên tới mưc cao nhất trong thời gian vừa qua đã khiên cho ông gặp khó khăn hơn trong cuộc bầu cử so với các đối thủ.









    XÃ HỘI

    16. Người dân Ấn Độ tưởng niệm nạn nhân xấu số trong vụ Mumbai
    Hôm chủ nhật vừa qua, người dân thuộc thành phố phía tây Ấn Độ, Mumbai, đã thể hiện lòng tiếc thương của mình đối với gần 200 nạn nhân bỏ mạng trong vụ tấn công khủng bố tại thành phố này. Họ đã tập trung ở địa danh lịch sử mang tên Cổng Ấn độ, đối diện khách sạn Taj Mahal và Trident Oberoi, nơi bọn khủng bố đang chiếm giữ. Những người tưởng niệm đã thắp nến và gửi lời nhắn tới những người xấu số trong vụ ?o11/9? của đất nước Ấn Độ.
    Vụ tấn công khủng bố này bắt đầu vào đêm ngày 26/11 và được cho là do lực lượng hồi giáo cực đoàn của Ấn Độ thực hiện. Tuy nhiên, Ấn độ lại buộc tội các vụ tấn công trên là do có sự nhúng tay của Pakistan.
    Riêng người dân Ấn độ thì lại cho rằng chính phủ nước này nên sử dụng ngân sách nhà nước một cách sáng suốt để tăng cường an ninh quốc gia thay vì lãng phí vào việc dựng tượng của các nhà lãnh đạo.
    17. Tuyết rơi ở Bồ Đào Nha (Xã hội)
    Tuyết đã bắt đầu rơi nhiều ở miền bắc và trung Bồ Đào Nha.
    Các phương tiện giao thông gặp nhiều khó khăn do tuyết phủ kín các tuyến đường. Một số phương tiện đã trật bánh khỏi đường hoặc mắc kẹt trong tuyết, khiến nhiều người phải gọi các dịch vụ cứu hộ.
    Trong cảnh tuyết phủ đầy như thế này những người đi bằng xe đạp còn đi nhanh hơn ôtô khi bánh của các phương tiện lớn bị trượt trên các bề mặt trơn tuột.
    Tuy nhiên tuyết rơi lại tạo ra rất nhiều cảnh đẹp. Tại Guarda, các đang gia đình thích thú với cảnh tuyết rơi, tận dụng cơ hội này để vui đùa và chơi ném tuyết.
    18. Thêm 4 người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất ở Brazil. (Xã hội)
    Mưa lớn đang làm tăng nguy cơ lở đất ở bang Santa Catarina, Brazil vốn đã bị ngập trong nước lũ. Theo các quan chức địa phương thì đã có thêm 4 người thiệt mạng do trượt xuống các vũng lầy, đưa tổng số nạn nhân của trận lũ này lên đến 110 người.
    Lũ lụt đã khiến cho gần 79 nghìn người mất nhà cửa và đe doạ 1,5 triệu người khác.
    Các phương tiện truyền thông cho biết 4 nạn nhận mới này, bao gồm cả một bé gái 10 tuổi, đã được sơ tán khỏi Ilhota - khu vực ngập nặng nhất nhưng họ đã quay trở lại bất chấp những cảnh báo nguy hiểm của chính quyền địa phương.
    Mưa lớn kéo dài đã gây ra khoảng 4 nghìn vụ lở đấy ở miền bắc Brazil ?" khu vực cư trú chính của những người gốc Đức và Ý, gây ra mất điện và chôn vùi hàng trăm ngôi nhà, cũng như đường xá dưới những dòng sông bùn. Số người thiệt mạng do mưa lũ sẽ còn tiếp tục tăng khi hiện vẫn còn 19 người mất tích.
    Lực lượng cứu hộ cùng quân đội và cảnh sát đã được huy động để sơ tán người dân đến vùng an toàn, phân phát thuốc men và thực phẩm.
    (Francisco Santos ?" người dân ở khu vực Florianopolis, Santa Catarina)
    ?oDù sao thì cũng thật là may mắn. Tôi đã cứu được vợ và con tôi. Những thứ khác chẳng đáng kể gì.?
    Tuần này tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã thành lập một quỹ cứu trợ khẩn cấp với gần 800 triệu đô la để giúp đỡ những khu vực đang gặp nguy hiểm.
    Các chuyên gia đã dự báo sẽ tiếp tục có mưa trong những ngày tới và nguy cơ lở đất vẫn còn.
    19. Cây thông Noel năm nay của nhà trắng

    Ngày hôm qua, 30-11, cho dù nền kinh tế Mỹ đang trải qua thời kỳ khủng hoảng tồi tệ, đệ nhất phu nhân của tổng thống Mỹ, bà Laura Bush vẫn chuẩn bị đón kỳ nghỉ lễ giáng sinh năm nay bằng việc trang trí cho cây thông noel của nhà trắng.
    Cây thông của chính phủ Mỹ cao 6 mét và nặng hơn nửa tấn, chắc chắn sẽ trang hoàng cho phòng tiếp khách Blue Room của nhà trắng trước khi kỳ nghỉ lễ tới.
    (Bà Laura Bush, đệ nhất phu nhân tổng thống Mỹ)
    ?o Chúng ta lại một lần nữa cùng nhau đón một kỳ giáng sinh, đây là lần thứ 8 kể từ lần đầu tiên tôi được vinh hạnh phụ trách việc trang trí cho cây nôel của nhà trắng. Đây là một cây thông được mang về từ phương bắc, và có hình dáng rất thích hợp với phòng Blue Room. Năm nay, nó sẽ trở nên thật tuyệt khi được gắn lên những đồ trang trí của tất cả những nghệ sĩ trên toàn nước Mỹ.?
    Tổng thống Bush cũng cho biết rằng chủ đề trang trí cho kỳ nghỉ lễ giáng sinh năm nay sẽ được tuyên bố vào cuối tuần này.
    20. Hội nghị Khí hậu toàn cầu của Liên hợp quốc tại Ba Lan
    Ba Lan sẽ tổ chức Hội nghị của Liên hợp quốc về khí hậu toàn cầu tại thành phố Poznan từ ngày 1 tháng 12. Sẽ có khoảng 9 000 đoàn đại biểu từ gần 200 nước tham gia hội nghị này để thảo luận về một hiệp ước nhằm giải quyết vấn đề trái đất nóng lên sau Nghị định thư Kyoto về cắt giảm khí thải. Hội nghị này là một phần trong lộ trình hai năm nhằm đi đến những thoả thuận thống nhất giữa các nước về vấn đề thay đổi khí hậu toàn cầu.
    Ông Yvo de Boer, Tổng thư ký của Uỷ ban Khí hậu Liên hợp quốc đã kêu gọi các bên tham gia vào hội nghị lần này cần cố gắng đặt ra và bám sát lịch trình đã định để có thể đạt được mục tiêu là xây dựng một hiệp ước về khí hậu tại Copenhagen- Đan Mạch vào cuối năm 2009.
    Châu Âu là khu vực rất tích cực trong các hoạt động môi trường và đã từng ủng hộ mạnh mẽ Nghị định thư Kyoto. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng khu vực này sẽ khó có thể thực hiện mục tiêu cắt giảm lượng khí thải vào năm 2020 xuống 20% so với mức năm 1990 bởi chi phí cho mục tiêu nói trên là rất lớn trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu ngày càng sâu sắc. Tuy nhiên, ông Sadowski một chuyên gia về khí hậu sẽ tham dự Hội nghị Poznan lại tỏ ra lạc quan trước những lo ngại trên.
    [Ông Sadowski, Chuyên gia khí hậu ]
    "Cuộc khủng hoảng kinh tế lần này tất nhiên sẽ có những tác động tiêu cực đến hoạt động bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động xấu, cũng có những yếu tố tích cực. Nó giúp thúc đẩy các quốc gia hợp lý hoá những nhu cầu chi tiêu và tiết kiệm. Nếu chúng ta nhận ra tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng một cách hợp lý, chúng ta sẽ không lãng phí tài nguyên và sẽ cắt giảm chi phí. Ngược lại, chính mục tiêu cắt giảm chi phí cũng sẽ thúc đẩy chúng ta sử dụng các nguồn tài nguyên một cách hiệu quả?
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    hôm nay tóc rối bù xù do việc ngập đầu
    nhưng vì nghe thấy mọi người gọi nên cố bò lên đây
    nhà cửa tan hoang quá
  7. meocon145

    meocon145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Đã được thích:
    0
  8. sitonmoney

    sitonmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Hị hị
    Bi đây rồi
    Nhớ Bi quá
    Vào chào Bi 1 câu rồi đi ngẩu Vừa uống với các anh ở Hà Giang, rượu Hà Giang uống phế ra phết Chợp mắt 30 phút rồi lại đi cày tiếp
    Chúc Bi 1 tuần vui vẻ
  9. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Sao nhìn thấy Bi lại chạy thế hả Mèo con
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    hihi em đang ăn cơm
    mời mọi người nhé ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này