Full House 4 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 26/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3919 người đang online, trong đó có 213 thành viên. 00:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21608 lượt đọc và 1036 bài trả lời
  1. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ, mới đc về với em Bi, vui quá. Bi ơi anh về òy nè. Ai trà đá thuốc lào ko?
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Đó là chữ ký của Mèo rùi mà anh
    Vì Mèo nhìn ai cũng sợ nên phải để chữ ký như thế
  3. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Anh Bảo ơi, đừng kêu ai lôi nhà C$C lên nữa nhá, dính virus òy, móc nó lên làm lỗi cả page 1, phá đi xây nhà mới thôi
  4. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Babee dạo này yết kiêu thế, chả chào hỏi ai đc câu nào
  5. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Anh Bảo không bít đánh đấm thế nào mà xây tầng mới nhà C$C đen quá
  6. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Xây nhà mới thôi, mùa đông lạnh lắm
  7. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Ai muốn xây nhà mới thì xin mời liên hệ với WG nhé, vía tôi nặng lắm, không xây được đâu
    Chữ ký kiểu gì thế Akay, không đọc được, nhìn nhức mắt lắm, thay đê
  8. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    He he, có người lẫy rùi kìa, lêu lêu....
    Bắn không nên phải đền đạn, thừa lệnh em Hàn, em ký quyết định yêu cầu anh phải xây bằng được tầng này và tầng sau nữa..... Anh có thực hiện không để về em còn báo cáo em Hàn nào... Hì hì
  9. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo đi, Akay hok bít rùi, hum trước Tráu Hin bảo a nặng vía lắm, he...he... Vía nặng hay không thì hok biết chứ cân nặng là chắc chắn roài , hic...hic...
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    TIN KINH TẾ CHIỀU 01-12-08

    1. Tỉ lệ lạm phát của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giảm trong tháng 11
    Theo thống kê trong tháng 10, tỉ lệ lạm phát của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống chỉ còn khoảng từ 11 đến 12%. Nguyên nhân là do lòng tin của người tiêu dùng giảm sút xuống mức thấp nhất và tình trạng xuất khẩu ảm đạm. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã phải kêu gọi khoản cho vay cứu trợ từ IMF và đồng thời hạ lãi suất cơ bản xuống còn 16,25%.
    Trong bối cảnh suy thoái hiện nay, các nhà phân tích cho rằng tình trạng lạm phát của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ giảm trong tháng 11. Điều này có thể tạo điều kiện cho ngân hàng trung ương tiếp tục cắt giảm lãi suất.
    Cục thống kê Thổ Nhĩ Kỳ cũng công bố mức độ sử dụng năng lực sản xuất trong tháng 11 phục vụ cho mục tiêu sản lượng công nghiệp tháng 12 đã giảm 5,5% - mức thấp nhất tính từ năm 2002.
    Theo ông Tép-phích Ác-soi, chuyên gia kinh tế của ngân hàng Morgan Stanley & Co tại thủ đô Istanbul cho biết việc giảm mạnh nhu cầu tiêu dùng và sự giảm giá các mặt hàng cơ bản, đặc biệt là dầu, sẽ khiến tình hình lạm phát diễn biến chậm lại. Điều này sẽ tạo điều kiện cho ngân hàng trung ương tiếp tục cắt giảm lãi suất nhằm kích thích nền kinh tế.
    Trong khi đó, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng đã khiến đồng lia bị mất giá 18% so với đồng đô la kể từ đầu tháng, khiến cho chi phí nhập khẩu tăng cao. Tuy nhiên Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỹ cũng đã phát biểu rất lạc quan rằng tình hình phát triển chậm lại của nền kinh tế sẽ giúp kiềm chế các tác động của việc đồng lia trở nên yếu hơn. Và 7,5% là con số lạm phát mà ngân hàng trung ương hướng tới từ nay cho đến cuối năm 2009.
    Kiềm chế lạm phát là một tác động mang tính tích cực của suy thoái kinh tế. Tuy nhiên để vực dậy nền kinh tế khỏi khủng hoảng thì chắc chắn chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải tính đến việc tiếp tục cắt giảm lãi suất đồng lia trong thời gian tới.


    2. Tỉ lệ lạm phát của Thái Lan giảm xuống mức thấp nhất kể từ 2002 do bạo động chính trị

    Những cuộc bạo động chính trị kéo dài hàng tuần lễ nay tại các sân bay chính cộng với những tác động của tình trạng suy thoái toàn cầu đến giá các mặt hàng cơ bản đã khiến tỉ lệ lạm phát của Thái lan giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 6 năm trở lại đây.

    Theo số liệu thống kê của Bộ thương mại Thái lan mới công bố ngày hôm nay, tỉ lệ lạm phát của nền kinh tế này trong tháng 11 chỉ còn 2,2% so với 3,9% hồi tháng 10. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 7 năm 2002, khiến cho chỉ số giá tiêu dùng CPI cũng đạt mức thấp nhất trong vòng 14 tháng qua.

    Các mặt hàng cơ bản đặc biệt là nông sản và dầu mỏ cũng chỉ tăng 2% trong tháng 11, thấp hơn mức tăng 2,4 % trong tháng 10.

    Trong tuần này, Ngân hàng trung ương Thái lan có thể sẽ cắt giảm lãi suất cho vay lần đầu tiên trong vòng 17 tháng qua. Tuy nhiên, Thống đốc ngân hàng trung ương, bà Tarisa cho rằng chỉ cắt giảm lãi suất thôi thì sẽ chưa đủ để khuyến khích nền kinh tế nếu thiếu sự lãnh đạo và sự an tâm của các nhà đầu vào tình hình ổn định của đất nước.

    Thêm vào đó, ngân hàng trung ương cũng không thể cắt giảm lãi suất với biên độ rộng do đồng bat hiện đang diễn biến yếu đi so với đồng đô la. Đồng bat hiện đã ghi nhận mức mất giá trầm trọng nhất so với đồng đô la trong vòng 21 tháng qua, do những lo ngại về diễn biến của nền kinh tế sẽ xấu hơn dự đoán.

    Chiến lược gia Thomas Harr của Standard Chatter PLC tại Singapore cũng đã nhận định rằng tình hình xuất khẩu của Thái Lan hiện đang bị đình trệ nghiêm trọng, và cán cân tài khoản vãng lai theo đó cũng thâm hụt lớn.

    Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế năng động này chắc chắn sẽ suy giảm trầm trọng trong năm nay và thậm chí là cả năm 2009, nếu Thái Lan không nhanh chóng ổn định tình hình chính trị nhằm khôi phục lại lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài.

    3. Nhật - Mức lương giảm do cắt giảm giờ làm thêm

    Theo số liệu thống kế tháng 10, mức lương cho người lao động Nhật bản hiện đã giảm lần đầu tiên trong năm nay, khi các công ty đồng loạt cắt giảm hầu hết việc làm ngoài giờ do thu hẹp sản lượng.

    Mức thu nhập hàng tháng, tính cả tiền công làm ngoài giờ và thưởng đã giảm 0,1% xuống chỉ còn 274 751 yên tương đương khoảng 2876 đô la Mỹ. Đây là số liệu mà Bộ lao động Nhật Bản công bố tại Tokyo ngày hôm nay.

    Theo ông Akira Motokawa, trưởng ban thống kê của Bộ Lao động Nhật bản thì số giờ làm thêm của các đơn vị sản xuất trung bình đã giảm 11.1%, khiến cho thu nhập hàng tháng của người lao động bị giảm sút nghiêm trọng.

    Tình trạng suy thoái của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này đã khiến các nhà sản xuất đã phải lên kế hoạch cho việc cắt giảm sản lượng mức cao nhất trong vòng 35 năm qua. Bộ Lao động Nhật bản cho biết sẽ có khoảng 30 000 việc làm thời vụ và bán thời gian sẽ bị cắt giảm từ nay cho đến tháng 3 năm 2009.

    Tháng trước, một loạt các hãng sản xuất ô tô lớn như Mitsubishi Motors, Isuzu Motor, Mazda Motors?cũng đã công bố kế hoạch cắt giảm việc làm bán thời gian.
    Không chỉ bị tác động bởi mức thu nhập hàng tháng giảm sút và tình trạng giãn thợ, người lao động Nhật bản cũng gặp thêm thách thức khi cơ hội việc làm ở nước này cũng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua.

    4. OPEC vẫn chưa đưa ra quyết định cắt giảm sản lượng

    Hội nghị các nước xuất khẩu dầu mỏ đã kết thúc cuộc họp tại Cairo hôm thứ 7 vừa qua mà không đưa ra một thông báo chính thức nào về việc cắt giảm sản lượng, mặc cho những lo ngại về việc giá dầu giảm mạnh có thể làm giảm sút nghiêm trọng ngân sách của các nước thành viên.

    Chủ tịch OPEC, ông Chakib Kheli phát biểu rằng Tổ chức này sẽ phải đợi cuộc họp sắp tới tại Algeria vào ngày 17 tháng 12 tới để có thể đưa ra một quyết định chính thức về việc có cắt giảm sản lượng cung ứng dầu của các nước thành viên hay không. Ông Kheli cũng cho biết thêm rằng tất cả các Bộ trưởng Năng lượng của các nước thành viên đều đồng ý về một biện pháp bổ sung sẽ được đưa ra vào ngày 17/12 tới để cân bằng cung và cầu.

    Các bộ trưởng Năng lượng cũng nhất trí rằng nếu giá dầu giữ ở mức 70 đến 80 đô la/thùng sẽ khuyến khích được đầu tư, ngược lại tình hình đầu tư sẽ bị đóng băng và nguồn cung sẽ bị khủng hoảng nếu giá dầu xuống dưới 70 đô la một thùng.

    Được biết, với mức giá dầu dao động trên dưới 50 đô la một thùng như hiện nay, Venezuela và Iran kêu gọi mức cắt giảm ít nhất là 1 triệu thùng mỗi ngày. Vấn đề suy giảm nguồn thu ngân sách từ dầu cũng khiến các nước thành viên OPEC khác như Nigeria và Ecuador cũng phải tính đến phương án cắt giảm sản lượng.

    Theo cơ quan năng lượng quốc tế IAEA, sau lần cắt giảm sắp tới, sản lượng của OPEC có thể duy trì ở mức 30,5 triệu thùng mỗi ngày, cao hơn 500 000 thùng mỗi ngày so với các dự đoán trước đó.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này