Full House 4 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 26/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5549 người đang online, trong đó có 545 thành viên. 08:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21616 lượt đọc và 1036 bài trả lời
  1. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ, Babee về òy. Have dinner chưa cưng?
  2. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
    Mãi mới thấy mò lên. Chắc vừa ăn cơm xong
  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Ngân hàng trung ương Nhật bản tạo điều kiện trợ giúp các doanh nghiệp tiếp cận vốn

    Hôm 31/10 vừa qua, ngân hàng trung ương Nhật bản đã hạ lãi suất cơ bản từ 0.5% xuống còn 0.3%. Tuy nhiên, với tình hình thắt chặt tín dụng hiện tại, động thái trên có lẽ không đủ để giúp các doanh nghiệp của nước này giải quyết các vấn đề về việc tiếp cận vốn.

    Do đó, ngày hôm nay ngân hàng trung ương Nhật bản đã buộc phải tiến thêm một bước trong việc thúc đẩy tính thanh khoản của khối ngành ngân hàng.

    Trong nỗ lực tháo gỡ tình trạng thắt chặt tín dụng, ngân hàng trung ương Nhật bản cho biết sẽ chấp nhận các trái phiếu công ty có xếp hạng thấp như các trái phiếu thế chấp nhằm giúp các doanh nghiệp có thể tiếp cận các khoản vay tại các ngân hàng.

    Các chứng khoán nợ xếp hạng BBB hoặc cao hơn sẽ được ngân hàng trung ương chấp nhận tkể từ ngày 9/12 tới.
    Ông Tetsushi Nagato, chuyên gia phân tích tín dụng cho biết động thái này không chỉ nhằm kích thích tính thanh khoản cho các công ty mà còn cho chính các ngân hàng thương mại. Các ngân hàng thương mại có thể mạnh dạn chấp nhận các chứng khoán loại này và sử dụng như tài sản thế chấp cho các khoản vay tại ngân hàng trung ương.
    Được biết, Ngân hàng trung ương Nhật bản cũng sẽ xem xét nới rộng các điều khoản cho vay đối với các ngân hàng thương mại. Các khoản vay này có thể chỉ phải chịu mức lãi suất 0.3% với khối lượng không giới hạn theo giá trị kỳ vọng của các chứng khoán nợ này. Các loại chứng khoán được chấp nhận bao gồm các loại trái phiếu, thương phiếu và hóa đơn chiết khấu.
    Kế hoạch này sẽ được thảo luận chi tiết tại cuộc họp của Ban lãnh đạo Ngân hàng trung ương Nhật bản vào ngày 18 và 19 tháng 12 tới và dự định sẽ chính thức thực thi vào tháng 1/2009.
    Dường như ngân hàng trung ương Nhật bản đã có những biện pháp rất mạnh tay trong việc vực dậy nền kinh tế. Tuy nhiên như ông Mari Iwashita, chiến lược gia trưởng, nhà kinh tế tại Daiwa Securities SMBC tại Tokyo cũng đã cảnh báo rằng ngân hàng trung ương Nhật cũng nên thận trọng với những rủi ro của những động thái mạnh mẽ này.
    Quan điểm đối lập giữa các nước châu âu chủ trương cắt giảm thuế giá trị gia tăng và những nước muốn duy trì ngân sách
    Nước Đức cho biết sẽ không làm theo biện pháp tăng chi tiêu công trên quy mô lớn để kích thích nền kinh tế của Anh.
    Hiện nay Anh đang cắt giảm VAT để đón chào mùa mua hàng giáng sinh và năm mới, như một phần trong kế hoạch kích thích trị giá 20 tỉ bảng. Trong khi đó các nước thuộc lien minh châu âu thì bác bỏ biện pháp giảm thuế VAT.
    Đức đã thẳng thắn từ chối áp lực phải làm nhiều hơn trong trận chiến chống suy thoái của châu âu và tuyên bố sẽ không tham gia vào cuộc đua tăng chi tiêu công, điều sẽ khiến cho nước này phải mất nhiều năm để cân bằng sổ sách kế toán.
    Thông điệp này đã được thủ tướng Đức bà Angela Merkel đưa ra và được bộ trưởng tài chính nước này nhấn mạnh tại Brussel khi bộ trưởng tài chính các nước khu vực châu âu tụ họp để bàn về đề xuất rằng liên minh châu âu sẽ bơm 200 tỉ euro (tức là 252 tỉ đô la Mỹ) vào nền kinh tế.
    Ngoại trưởng Đức Steinbrueck cho biết nước Đức đã công bố hai kế hoạch trị giá 31 tỉ euro, kế hoạch này tương đương với 1.25% GDP của nước này để đối phó với suy thoái.
    Theo ông thì tình huống đối với mỗi nước một khác.
    Ủy ban châu âu, cơ quan điều hành của liên minh châu âu Eu đã đề xuất kế hoạch rằng các chính phủ cần sử dụng thêm 1.2% GDP từ ngân sách của mình để kích thích đầu tư và nhu cầu tiêu dùng vì thế có thể hạn chế suy thoái.
    Bộ trưởng tài chính của 15 nước thuộc liên minh châu âu đã họp mặt lần đầu tiên để xem xét ý tưởng này vào hôm thứ hai và sẽ mở rộng cuộc thảo luận với các bộ trưởng của 27 nước EU vào hôm nay, thứ 3 ngày 2/12.
    Kết quả rõ ràng duy nhất của cuộc họp hôm thứ hai đó là không có một nước thuộc liên minh châu âu nào lựa chọn giảm thuế VAT, một chính sách đang được nước Anh thực hiện.
    Theo các nước này thì giảm thuế VAT sẽ có hại trong tương lai trung hạn và dài hạn. Trọng tâm cần phải tập trung vào đầu tư công cộng và hiện nay điều cấp bách là các chính phủ cần phải làm những gì có thể để thúc đẩy nền kinh tế trong bối cảnh các ngân hang trung ương không thể tạo ra điều kỳ diệu bằng cách cắt giảm lãi suất.

    Tỉ lệ lạm phát của Thụy Sĩ giảm mức thấp nhất kể từ 1993
    Theo số liệu của Cục thống kê liên bang Thụy Sĩ mới công bố ngày hôm nay, tháng 11 vừa qua Thụy Sĩ đã chứng kiến tỉ lệ lạm phát giảm xuống mức thấp kỉ lục trong vòng 15 năm qua do giá dầu giảm mạnh.
    Theo đó chỉ số giá tiêu dùng CPI chỉ tăng 1.5% so với cùng kỳ năm ngoái so với tỷ lệ 2.6% hồi tháng 10. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ 1993. Tính trung bình giá cả trong tháng 11 đã giảm 0.7% so với tháng 10.
    Các nhà phân tích cũng dự đoán rằng tình hình lạm phát của Thụy sĩ có thể còn giảm mạnh hơn nữa trong bối cảnh giá dầu đã giảm đến 68% so với hồi tháng 7 đã khiến chi phí năng lượng giảm đáng kể.
    Ông Jan Amrit Poser, chiến lược gia trưởng tại Ngân hàng Sarasin tại Zurich đã nhận định rằng việc tình hình lạm phát được kiềm chế sẽ là một tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng.
    Được biết đây là lần đầu tiên thỉ lệ lạm phát của Thụy sĩ xuống dưới mức 2% sau khi Ngân hàng trung ương Thụy sĩ đưa ra định nghĩa về mức giá cả ổn định vào tháng 11/2007.
    Được khuyến khích bởi những tín hiệu khả quan về tình hình lạm phát, ngân hàng trung ương Thụy sĩ là một trong những ngân hàng có động thái kịp thời nhất trong việc cắt giảm lãi suất cơ bản nhằm vực dậy nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng.




    Ngân hàng quốc gia Thụy Sỹ cắt giảm lãi suất xuống còn 0%


    Thụy Sỹ cũng giống như các quốc gia khác tại Châu Âu đều không tránh khỏi guồng quay của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo số liệu thống kê, ngành xuất khẩu, sản xuất và dịch vụ của Thụy Sỹ trong tháng 11 đã giảm mạnh nhất trong vòng một thập kỷ qua. Trước tình hình đó, hôm nay ngân hàng quốc gia Thụy Sỹ công bố cắt giảm lãi suất xuống còn 0%.

    Hôm nay ngân hàng quốc gia Thụy Sỹ cho biết sẽ cắt giảm mức lãi suất xuống còn 0%. Theo ông Reto Huenerwadel, chuyên gia kinh tế của ngân hàng UBS thì ngân hàng quốc gia Thụy Sỹ không còn một giải pháp nào về vấn đề này ngay sau lần cắt giảm 1% lãi suất vào ngày 20 tháng 11 vừa qua.

    Hiện tại, ngân hàng quốc gia Thụy Sỹ đang cố gắng tìm mọi biện pháp hiệu quả hơn nữa như mua trái phiếu, can thiệp vào các thị trường tiền tệ khác và mở rộng các biện pháp trao đổi tiền tệ với các ngân hàng TW khác.

    Theo các nhà hoạch định chính sách, chính phủ Thụy Sỹ đã bơm hàng tỉ Frăng Thụy Sỹ vào hệ thống tài chính của quốc gia này, bao gồm cả gói cứu trợ trị giá 59 tỉ đô la Mỹ của ngân hàng UBS.

    Chỉ số dẫn đầu của Thụy Sỹ trong tháng 11 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua do ngành sản xuất tại quốc gia này đã giảm tháng thứ 3 liên tiếp và có thể sẽ giảm hơn nữa vào năm tới.

    Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự đoán mức tăng trưởng của các nền kinh tế hàng đầu trên thế giới trong năm tới sẽ giảm hàng loạt lần đầu tiên kể từ đại chiến thế giới lần thứ 2.

    Doanh số bán hàng trong quý 4 của TSMC thấp hơn mức dự đoán

    Kinh tế khủng hoảng đã khiến các công ty gặp rất nhiều khó khăn. Doanh thu của các tập đoàn lớn sẽ không được như mong đơi. Hôm nay, tập đoàn sản xuất linh kiện bán dẫn hang đầu thế giới TSMC cho biết doanh thu của hãng trong quý 4 thấp hơn mức dự đoán.

    Doanh số bán hàng trong quý 4 của TSMC - nhà sản xuất linh kiện bán dẫn theo hợp đồng gia công lớn nhất thế giới, đã thấp hơn mức dự đoán của các chuyên gia phân tích. Theo đó, lợi nhuận trong quý này của hãng đã giảm đến 8,6%. Nguyên nhân là do kinh tế sy thoái đã khiến nhu cầu sử dụng linh kiện bán dẫn giảm mạnh.

    TSMC chuyên cung cấp các loại chip điện tử cho các tập đoàn sản xuất máy vi tính, điện thoại và các mặt hàng điện tử hàng đầu thế giới.

    Doanh số bán hàng của TSMC ước tính giảm đến 32% so với quý 3 vừa qua. Theo số liệu thống kê mà hãng đưa ra, doanh thu trong tháng 10 và tháng 11 chỉ đạt 65 tỉ đô la Đài Loan, con số này thấp hơn nhiều so với mức dự đoán trước đó là 71 tỉ đô la Đài Loan, tương đương với 2,1 tỉ đô la Mỹ.

    Theo TSMC, lợi nhuận cận biên của hãng sẽ giảm từ 17 đến 19% so với mức dự đoán ban đầu là 21 đến 23%.

    Theo các chuyên gia phân tích kinh tế việc doanh số bán hàng của TSMC thấp hơn mức dự đoán chỉ rõ một điều rằng nhu cầu mua sắm mặt hàng linh kiện bán dẫn tại thị trường Trung Quốc vào dịp Nôen tới sẽ rất thấp. Điều này sẽ khến các hãng sản xuất chất bán dẫn khác cũng sẽ giảm mức doanh thu dự đoán của mình.

    Bán lẻ của Mỹ tăng 1,9% chỉ 2 ngày sau lễ tạ ơn.

    Trước các đợt giảm giá rầm rộ vào "thứ sáu đen ", ngày thứ sáu liền kề lễ tạ ơn, người tiêu dùng đổ xô tới các siêu thị. Hôm nay hãng nghiên cứu thị trường ShopperTrak cho biết doanh số bán lẻ tại Mỹ tăng 1,9%.
    Theo hãng nghiên cứu thị trường ShopperTrak thì doanh số bán lẻ tại Mỹ tăng 1,9% chỉ 2 ngày sau ngày lễ tạ ơn. Hiệp hội bán lẻ toàn quốc hiện vẫn giữ mức dự đoán doanh số bán hàng quần áo sau ngày lễ tạ ơn sẽ tăng 2,2%. Đây được coi là mức tăng thấp nhất kể từ mức 1,3% trong năm 2002.

    Theo thông lệ, thứ sáu trong dịp ngày Lễ Tạ ơn được xem là ngày các nhà bán lẻ ở Mỹ hạ giá bán hàng hóa, mức giá có thể hạ đến 80% so với thường ngày. Đây là cơ hội lớn cho những người mua sắm mua được hàng hóa với giá rẻ.

    Theo số liệu được cung cấp bởi công ty Spending Pulse - công ty con chuyên nghiên cứu về kinh tế của MasterCard thì doanh số bán hàng ngành điện tử và thiết bị trong ngày thứ 6 đã giảm đến 14,3%. Doanh số bán các mặt hàng xa xỉ tăng 2,4% và doanh số bán các mặt hàng thương mại điện tử tăng 11,8%.

    Nippon Steel yêu cầu các công ty khai mỏ ngừng việc vân chuyển quặng sắt và than đá

    Khủng hoảng kinh tế kéo dài đã khiến các công ty phải cắt giảm sản lượng do nhu cầu gảm. Hôm nay, tập đoàn lớn thứ 2 trên thế giới Nippon Steel cho biết hang đang yêu cầu các công ty ngừng việc vận chuyển than đá cho hãng này.

    Tập đoàn thép lớn thứ 2 trên thế giới Nippon Steel đang yêu cầu các công ty khai mỏ ngừng việc vân chuyển quặng sắt và than đá do hãng sẽ cắt giảm sản lượng. Nippon Steel cũng giống như nhiều tập đoàn khác trên thế giới phải cắt giảm sản lượng dự kiến do nhu cầu sử dụng trên thế giới vẫn đang giảm.

    Các nhà sản xuất thép lớn trên thế giới, bao gồm cả BHP Billtion đang tìm mọi các yêu cầu các công ty ngừng viêc vận chuyển quặng sắt từ Braxin và Úc. Được biết BHP Billiton sẽ cắt giảm 10% sản lượng do nhu cầu giảm.

    Theo nghiên cứu của ngân hàng UBS thì số lượng các hợp đồng thu mua quặng sắt lau dài sẽ giảm đến 40% trong năm tới và giá than đá sẽ giảm xuống chỉ xòn 200 đô la Mỹ một tấn kể từ tháng 1/2009 so với con số 300 đô la Mỹ một tấn ở thời điểm hiện tại.

    Chỉ số sản xuất PMI của Nga giảm xuống mức thấp kỷ lục

    Trong tháng 11 vừa qua, ngành sản xuất của Nga đã sụt giảm hơn nhiều so với thời kỳ diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay đã khiến cho sản lượng và những đơn hàng mới giảm xuống mức kỷ lục. Thêm vào đó, các công ty phải cắt giảm hàng loạt nhân công nhằm giảm bớt các chi phí.

    Chỉ số PMI hay còn gọi là chỉ số quản lý sản xuất, được hình thành từ các chỉ số đo sự thay đổi về sản lượng, đơn hàng, nhân công, thời gian giao hàng của nhà cung cấp, giá cổ phiếu? PMI >50 đồng nghĩa với khu vực sản xuất hiệu quả, có tăng trưởng. Ngược lại, PMI < 50 chứng tỏ hoạt động kém hiệu quả, có nguy cơ phải thu hẹp sản xuất.

    Theo VTB, chỉ số PMI trong tháng 11 của ngân hàng lớn thứ 2 nước Nga này đã giảm tháng thứ 4 liên tiếp xuống mức 39,8. Trong tháng 10, PMI của VTB đạt mức 46,4.
    Sản xuất công nghiệp đã sụt giảm và tỷ lệ thất nghiệp đang gia tăng tại Nga do giá cả hàng hóa giảm sút, và sự rối loạn của thị trường tín dụng đã dẫn đến thất thoát nguồn vốn. Dự đoán tăng trưởng kinh tế của Nga trong năm 2009 tới sẽ giảm 3% so với mức tăng trưởng trung bình vào khoảng 7% mỗi năm, kể từ năm 1999. Năm 2007, kinh tế Nga đã tăng trưởng đến 8,1%.
    Khoảng hơn 1.000 công ty của Nga đã công bố cắt giảm gần 45.000 việc làm. Tỷ lệ lạm phát hàng năm đạt 14,2% vào tháng 11, trong khi chính phủ nước này đưa ra mức dự đoán về tỷ lệ lạm phát vào thời điểm kết thúc năm là 11,8%.
    EU xem xét kế hoạch tài trợ cho các ngân hàng Pháp

    Ủy ban Châu Âu EC và Ngân hàng trung ương Châu Âu ECB đang thảo luận về các biện pháp tài trợ quốc gia trong một động thái nhằm mở đường cho việc thông qua kế hoạch giải cứu các ngân hàng của Pháp trị giá 10,5 tỷ euro (tương đương 13 tỉ đô-la Mỹ).

    Một số quan chức của Ủy ban Châu Âu EC và Ngân hàng trung ương Châu Âu ECB cho biết họ đang bàn bạc về các điều kiện nhằm thông qua kế hoạch giải cứu trị giá 10,5 tỷ euro (tương đương 13 tỉ đô-la Mỹ) dành cho các ngân hàng của Pháp, để các ngân hàng này có thể giải quyết những khó khăn về tài chính do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ra.

    Hôm nay, các quan chức của EC sẽ tiếp tục thảo luận về các biện pháp tái tạo vốn đã được đưa ra tại cuộc họp của các vị Bộ trưởng tài chính Châu Âu tại Brussels.

    Chính phủ các nước Châu Âu đang tìm kiếm những biện pháp nhằm chống đỡ lại sự sụp đổ của hệ thống tài chính sau khi cuộc khủng hoảng tín dụng làm đóng băng hệ thống liên ngân hàng trong suốt 2 tháng qua.

    Hôm 20/10, Chính phủ của Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy [Ni-ko-las Sa-ko-zi] đã công bố sẽ hỗ trợ cho 6 ngân hàng lớn nhất của nước này một khoản trị giá 10,5 tỷ euros, 1 phần trong toàn bộ gói cứu trợ trị giá 360 tỷ euro của chính phủ Pháp. Quyết định này đã được đưa ra dựa trên điều kiện các ngân hàng, bao gồm cả BNP Paribas SA và Societe Generale SA phải tăng 3 đến 4% việc cho vay đối với các công ty và hộ gia đình.

  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Ford có thể bán nhãn hiệu Volvo nhằm tăng lượng tiền mặt

    Cuộc suy thoái nghiêm trọng của nghành công nghiệp sản xuất ôtô đã khiến Ford và các hãng xe hơi lớn khác bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Đây là lí do khiến Ford phải đưa ra thông báo có thể bán nhãn hiệu Volvo và Swedish nhằm tăng vốn.

    Thông báo này đưa ra một ngày trước khi Ford và hai hãng sản xuất ôtô lớn tại Detroit phải đối mặt với hạn chót của việc đưa ra kế hoạch tái thiết đối với Quốc hội nhằm giành được gói cứu trợ 25 tỉ đô la Mỹ từ chính phủ Mỹ.

    Tài sản của Ford đang dần bị mất đi do hãng này đang cố gắng tăng lượng tiền mặt trong vài năm gần đây. Hiện Ford cho hay họ đang xem xét Volvo như một phần trong nỗ lực nhằm củng cố bảng cân đối tại thời điểm mà doanh số bán ôtô giảm mạnh trên toàn cầu.

    Volvo là nhãn hiệu cuối cùng của tập đoàn sản xuất ôtô có phí bảo hiểm của Ford, trong đó bao gồm các nhãn hiệu Aston Martin, Jaguar và Land Rover.

    Volvo đã thông báo thua lỗ trước thuế là 458 triệu trong quý ba , cao hơn nhiều so với con số thua lỗ 167 triệu đô la Mỹ cùng kỳ năm ngoái do doanh số bán hàng giảm mất 24%. Chỉ tính trong quý ba Ford đã tiêu tốn hết 7,7tỉ đô la tiền mặt.
    Đây là lí do khiến tháng vừa rồi hãng đã tiên hành cắt giảm rất nhiều loại chi phí.

    Vào đầu năm nay, Ford đã bán hai nhãn hiệu Jaguar và Land Rover cho hãng Tata Motor của Ấn Độ. Ford cũng đồng ý bán khoảng 2/3 trong số 33,4% cổ phần tại hãng sản xuất xe hơi Madaz Motor của Nhật Bản với khoảng 538 triệu đô la vào hồi tháng 11.


    Tập đoàn Nomura Holdings đưa ra mục tiêu đạt 500 tỷ yên lợi nhuận trước thuế vào năm 2010

    Tập đoàn Nomura Holdings, nhà môi giới hàng đầu Nhật Bản đã khẳng định hãng sẽ đạt 500 tỷ yên lợi nhuận trước thuế vào thời điểm kết thúc năm tài khóa của nước này, tháng 3 năm 2011.
    Giám đốc điều hành của Nomura, ông Kenichi Watanabe nói rằng lợi nhuận đang ngày một tăng lên từ ngân hàng đầu tư ngoài Nhật Bản sẽ giúp Nomura đạt được mục tiêu này. Tuyên bố này được đưa ra sau khi tập đoàn Goldman Sachs Group cắt giảm 20% dự đoán về lợi nhuận trước thuế trong năm tài khóa 2011 của Nomura Holdings, xuống chỉ còn 250 tỷ yên.
    Nomura là tập đoàn đã tiếp quản các công ty của Lehman tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Á sau sự sụp đổ của hãng này tại thị trường phố Wall hồi tháng 9 vừa qua. Hãng này dự định sẽ tăng nguồn vốn bằng cách bán 110 tỷ yên trái phiếu chuyển đổi.
    Tập đoàn môi giới hàng đầu Nhật Bản này đưa ra mục tiêu đạt lợi nhuận 70 tỷ yên vào cuối tháng 3 năm 2011, so với mức dự đoán trước đó là khoảng 50 tỷ yên.
    Cuối năm tài khóa tháng 31/3 vừa qua, Nomura đã có một khoản thua lỗ trí giá khoảng 64,6 tỷ yên và lợi nhuận từ ngân hàng đầu tư toàn cầu đạt 22,8 tỷ yên. Hôm này, tập đoàn này sẽ tổ chức một buổi họp báo và thảo luận với các nhà đầu tư.
    Tập đoàn GM đưa ra mục tiêu chinh phục thị trường Trung Quốc
    Tập đoàn General Motors, nhà sản xuất ô tô nước ngoài lớn nhất tại Trung Quốc hy vọng sẽ đạt kết quả kinh doanh tốt hơn vào năm tới. Điều này đang trái ngược so với sự sụt giảm doanh số bán hàng tại thị trường ô tô trong nước của hang này.
    GM cho biết hãng có kế hoạch bổ sung thêm 10 mẫu mã ô tô mới vào Trung Quốc đến năm 2011 bởi hãng muốn đẩy mạnh doanh số bán hàng tại các thị trường mới nổi, đồng thời bù đắp lại khoản nợ chính phủ nhằm giải quyết việc sụt giảm nhu cầu trong nước.
    Năm ngoái, General Motors đã bán được trên 1 triệu chiếc ô tô tại Trung Quốc, tương đương khoảng 11% số xe bán được trên khắp thế giới. Mục tiêu của GM hiện nay là sẽ bán được khoảng 500 nghìn chiếc trong vòng 3 năm tới tại thị trường tiềm năng này.
    Hãng này cũng cho hay những khó khăn về tài chính của GM không ảnh hưởng tới các kế hoạch của hãng tại Trung Quốc. Cùng với Ford và Chrysler, GM đang trông đợi khoản hỗ trợ trị giá 25 tỷ đô-la của chính phủ Mỹ.

    Doanh số bán hàng của Tesco đã gỉam 2% trong qúy ba

    Tesco, hãng bán lẻ lớn nhất của Anh cho hay mức tăng trưởng doanh số bán hàng của hãng trong quý ba đã giảm 2% bất chấp những sản phẩm hạ giá đã thu hút được hơn 300 nghìn khách hàng 1 tuần.

    Tesco đã tiến hành giảm giá từ hồi tháng 9 nhằm tăng số lượng khách hàng.

    Giám đốc điều hành của Tesco nói rằng họ đang rất hài lòng với những tiến bộ gần đây. Điều này giúp cho khách hàng có nhiều lựa chọn hơn.

    Giá cố phiếu của Tesco đã giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm mạnh hơn nhiều so với các đối thủ như Asda và Wm Morrison trên thị trường Anh, do nhu cầu hàng tạp phẩm giảm mạnh trong cuộc suy thoái kinh tế.

    Đức đưa ra gói cứu trợ trị giá 30 tỉ euro cho ngân hàng BayernLB

    Đức vừa đưa ra một gói cưú trợ khẩn cấp lớn nhất từ hồi đầu cuộc suy thoái đến nay trị giá 30 tỉ euro vào ngân hàng nhà nước tiểu bang BayernLB - ngân hàng gặp khó khăn do thua lỗ trong đầu tư thế chấp dưới chuẩn.

    Hôm thư hai vừa qua, bang Baravia nói họ sẽ bơm 10 tỉ euro vào BayernLB.
    Cùng đó, BayernLB sẽ có thêm 20 tỉo euro nữa từ việc bảo đảm từ bang này - điều này sẽ giúp BayernLB có thể vay tiền dễ dàng hơn.

    Gói cứu trợ này thêm vào danh sách các ngân hàng gặp khó khăn được cứu trợ tại Đức trong đó có IKB, ngân hàng đầu tư Hypo Real Estate và Commerzbank.

    BayernLB cho hay co khảng hơn 1/4 nhân công tương đương 5 600 nhân công sẽ bị mất việc làm do công cuộc tái thiết của ngân hàng tới đây.

    Gói cứu trợ này sẽ giúp Bravia trở thành một cổ đông lớn của BayernLB.

    JPMorgan cắt giảm 9200 việc làm tại Washington Mutual
    Sau khi không thể tiếp tục mang trên vai gánh nặng trị giá 176 tỷ đô la tiền vốn, các khoản cho vay dưới chuẩn và các khoản cho vay điều chỉnh theo lãi suất không thể thu hồi, ngày 25 tháng 9 năm 2008, Washington Mutual Inc đã công bố phá sản và được hãng tài chính JPMorgan Chase mua lại.
    Tuy nhiên, đây chưa hẳn đã là điều tồi tệ nhất đối với các nhân viên của Washington Mutual. Hôm qua, JPMorgan đã công bố sẽ cắt giảm 9200 nhân công đang làm việc tại Washington Mutual.
    Hôm qua, JPMorgan Chase cho biết sẽ cắt giảm khoảng 9200 việc làm tại Washington Mutual Inc. Con số này tương đương với 21% số lượng nhân công đang làm việc tại Washington Mutual.
    Ông Christine Holevas, phát ngôn viên của JPMorgan cho biết 4000 nhân viên sẽ bị sa thải vào cuối tháng 1 và 5200 việc làm sẽ tiếp tục bị cắt giảm trong thời gian tiếp theo. Số lượng 5200 nhân công bị cắt giảm này sẽ nhận được khoản đền bù trị giá gấp đôi tiền lương của cả năm tính từ ngày 1 tháng 10 trở lại. Khoản tiền này sẽ được trả một lần khi việc thuê lao động kết thúc.
    Washington Mutual đã từng là hãng tài chính lớn nhất tại Mỹ trước khi bị JP Morgan mua lại khối tài sản trị giá 1,9 tỷ đô la trong một vụ giao dịch do các nhà điều tiết của Chính phủ Mỹ chủ trì.
    Toyota cắt giảm tiền thưởng của ban điều hành
    Dường như việc cắt giảm toàn bộ hoặc một phần tiền thưởng của ban điều hành các công ty trong thời điểm này là một việc làm cần thiết để các công ty có thể tồn tại trước cơn bão của cuộc suy thoái tài chính toàn cầu hiện nay. Toyota là một ví dụ điển hình.
    Hôm nay, Toyota, một trong những hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, công bố sẽ cắt giảm 10% tiền thưởng của ban điều hành công ty. Nguyên nhân là do cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động của công ty trong thời gian gần đây. Quyết định này được đưa ra trong bản báo cáo của Toyota về việc sẽ ngừng hoạt động sản xuất tại một số nhà máy trong hai ngày vào cuối tháng này.
    Hãng sản xuất ô tô của Nhật Bản này sẽ cắt giảm tiền thưởng của gần 5000 nhà quản lý của công ty khi suy thoái khiến ngày càng ít khách hàng ghé thăm các phòng trưng bày sản phẩm của hãng.
    Doanh thu bán hàng đã giảm mạnh trong năm nay khiến các hãng sản xuất ô tô phải cắt giảm sản lượng, đóng cửa tạm thời một số nhà máy và tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía chính phủ để đối phó với thời kỳ chi tiêu khan khiếm của khách hàng.

    Chỉ số sản xuất của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 26 năm qua
    Tương tự các báo cáo về hoạt động sản xuất giảm mạnh tại Châu Âu và Trung Quốc, hôm qua, tổ chức Supply Management, có trụ sở tại Tempe, Arizona của Mỹ đã công bố thông tin chỉ số sản xuất trong tháng 11 của Mỹ đã giảm xuống thấp nhất trong vòng 26 năm qua.
    Là thước đo các hoạt động sản xuất của một quốc gia, chỉ số sản xuất trong tháng 11 của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 26 năm qua và đang đứng ở trạng thái cho thấy nền kinh tế Mỹ đang bị thu hẹp. Và đây là tháng thứ hai liên tiếp nền kinh tế Mỹ ở trong tình thái này.
    Chỉ số sản xuất trong tháng 11 của Mỹ đã giảm từ 38,9 trong tháng 10 xuống còn 36,2 điểm. Đây là mức giảm thấp nhất kể từ tháng 5 năm 1982, thời điểm nền kinh tế Mỹ đang chìm vào cuộc suy thoái.
    Điểm an toàn của chỉ số này là 50, nếu một nền kinh tế có chỉ số dưới 50, điều này cho thấy hoạt động sản xuất của một đất nước đang bị thu hẹp lại. Và nếu chỉ số rơi xuống mức 41, điều này đồng nghĩa với việc nền kinh tế đang lâm vào suy thoái.
    Ông Ian Shepherdson, kinh tế trưởng tại tổ chức nghiên cứu High Frequency Economics nhận xét: ?oHoạt động sản xuất tại Mỹ đang rơi tự do. Và tình trạng suy thoái sẽ còn tiếp diễn trong tương lai?.
  5. meocon145

    meocon145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Đã được thích:
    0
    vội vã trở về vội vã ra đi









  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    lén lút bước vào vì sợ bị soi
    rồi lại lén lút bước ra vì soi bị sợ
    Về ăn cơm đây anh Ku và anh chip ơi
  7. meocon145

    meocon145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Đã được thích:
    0
    cơm à có cá không
  8. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Về xơi cơm đi cưng ơi, em Bi đang đói meo meo đây!
  9. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
    giờ này chắc hết đói rồi
  10. hangonline

    hangonline Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Đã được thích:
    2.592
    Biết ngay mà! mà em Bi được đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này