Full House 4 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 26/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5447 người đang online, trong đó có 486 thành viên. 18:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21626 lượt đọc và 1036 bài trả lời
  1. satthumoscow

    satthumoscow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    28
    mèo hen đã áp dụng lần nào chưa
  2. TuotTuonTuot

    TuotTuonTuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Đã được thích:
    0

    Công nhận em Bi dạo này này ít tin dịch quá, chắc tại bên xuất tin cho Bi có vấn đề

    à !, lâu lâu anh còn gặp phải tin trùng nữa cơ Bi à !
  3. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác này!
  4. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác tuottuontuot làm em nhớ đến món trứng ốp rồi, xèm quớ chẹp chẹp
    [​IMG]
  5. lilixinhdep

    lilixinhdep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngon quá, đang đói
  6. meocon145

    meocon145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán Châu Âu + đóng cửa Châu Á + điểm tin = post bài lúc 18-19h









  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin kinh tế chiều ngày 3/12

    1. Ấn độ có thể giảm lãi suất nhằm kích thích tiêu dung

    Mặc dù là một nền kinh tế có tốc độ phát triển kinh tế vào loại nhanh nhất thế giới, nhưng cuộc tấn công khủng bố tại Mumbai mới đây và tình hình căng thẳng trong quan hệ với Pakistan hiện nay đã buộc Ấn độ phải cân nhắc đến các biện pháp kích thích nền kinh tế.
    Tờ Economic Times trích lời một quan chức Ấn độ cho biết nền kinh tế này có thể tính đến giải pháp cắt giảm lãi suất như một biện pháp nhằm cải thiện tình hình xuất khẩu và kích thích tiêu dùng nhằm duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao.
    Đây là động thái được Ấn độ cân nhắc sau cuộc tấn công khủng bố tại Mumbai vừa qua.
    Thủ tướng Ấn độ Mamohan Sing ngày hôm qua đã có cuộc gặp gỡ với Phó chủ tịch Ủy ban Hoạch địch chính sách Montek Sing Ahluwalia (Mon-tec Sing A-lu-oa-li-a), thống đốc ngân hàng trung ương và các quan chức cấp cao khác để cùng nhau đưa ra chi tiết cho một kế hoạch kích thích nền kinh tế.
    Cũng theo tờ Economic Times lãi suất chiết khấu của ngân hàng trung ương Ấn độ hiện đang giữ ở mức 7.5% và được dự đoán có thể sẽ cắt giảm khoảng 150 điểm cơ bản. Tuy nhiên tờ thời báo này cũng tiết lộ rằng mức cắt giảm bao nhiêu hoàn toàn do ngân hàng trung ương Ấn độ quyết định.
    Như vậy là Ấn độ cũng theo chân các nước châu Á ?" Thái bình dương khác như Australia và Nhật bản trong việc đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất như là biện pháp tức thời nhằm khuyến khích nền kinh tế.
    2. Trung quốc chi 363 triệu đô la cho các dự án bảo tồn năng lượng

    Năng lượng luôn là vấn đề sống còn với sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc ?" nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Đồng thời, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng gây không ít khó khăn cho tình hình đầu tư của nước này. Kế hoạch chi tiêu cho các dự án bảo tồn năng lượng của chính phủ Trung Quốc mới được công bố ngày hôm nay sẽ là một mũi tên trúng 2 đích trên.
    Một khoản ngân sách trị giá 2.5 tỷ nhân dân tệ ( tương đương 363 triệu đô la Mỹ) đã được chính phủ Trung Quốc quyết định phân bổ dành cho các dự án nhằm khuyến khích việc sử dụng tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Động thái này thể hiện sự nỗ lực của chính phủ Trung quốc nhằm làm giảm sự phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ nhập khẩu của nền kinh tế tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ 2 thế giới này. Đồng thời đây cũng là một biện pháp kích thích đầu tư thông qua hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất trong việc tiếp cận các công nghệ mới.
    Theo công bố của Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia, khoản chi tiêu trên là một phần trong kế hoạch trị giá 100 tỷ nhân dân tệ nhằm kích thích tiêu dùng của nền kinh tế trong quý 4/2008. Tuy nhiên cơ quan này cũng không tiết lộ cụ thể lượng tiền mà chính phủ đã triển khai được trong tổng gói kế hoạch này.
    Được biết việc chi tiêu lần này của chính phủ cho các dự án sử dụng tiết kiệm năng lượng sẽ thu hút được một khoản đầu tư khoảng 37 tỷ nhân dân tệ của các công ty và doanh nghiệp.
    Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu không thể loại bỏ một sớm một chiều. Tuy nhiên, kế hoạch chi tiêu này của chính phủ Trung Quốc chắc chắn sẽ có tác động tích cực đến nền kinh tế nước này
    3. Kế hoạch cứu trợ của ông Aso sẽ không đủ để vực dậy nền kinh tế Nhật bản

    Các nhà lập pháp đảng Dân chủ tự do LDP của Nhật đã lên tiếng cho rằng kế hoạch cứu trợ của thủ tướng Taro Aso ?" người được bầu làm chủ tịch đảng này là không đủ để vực dậy nền kinh tế khỏi tình trạng suy thoái. Đồng thời họ cũng kêu gọi chính phủ nên chi tiêu nhiều hơn cho các kế hoạch tạo công ăn việc làm.
    Trả lời phỏng vấn của các phóng viên tại Tokyo, Ông Takeshi Noda ?" trưởng ban phụ trách các vấn đề về phát triển vùng nông thôn đã khẳng định rằng việc kích thích tiêu dùng của nền kinh tế là không thể thiếu cho một gói cứu trợ nhưng chỉ như thế thôi thì sẽ chưa đủ.
    Các nhà lập pháp của đảng LDP ngày hôm qua cũng thúc giục ông Aso nới rộng các rào cản chi tiêu ngân sách nhằm khuyến khích nền kinh tế. Tuy nhiên, ông Aso cũng đáp lại rằng chính phủ cũng nên duy trì định mức ngân sách và khẳng định rằng trong tình hình kinh tế hiện nay, Nhật bản nên theo đuổi những biện pháp khác.
    Về vấn đề này, ông Noda cũng cho biết để bảo đảm cân bằng ngân sách trong vòng 5 năm tới, thủ tướng nên chấm dứt mục tiêu cắt giảm 3% chi tiêu cho công ăn việc làm, thay vào đó nên kiềm chế việc tăng chi phí cho trợ cấp xã hội ?" kế hoạch đã được cam kết bởi cựu thủ tướng Junichiro Kozumi hồi năm 2006.
    Thủ tướng Taro Aso đã không chiếm được sự ủng hộ của những nhà lập pháp ngay trong chính đảng của mình về việc giải cứu nền kinh tế. Tờ thời báo Nickkei Newspaper mới đây cũng công bố kết quả một cuộc điều tra cho thấy mức độ tán thành các chính sách do nội các của ông Aso đưa ra đã giảm 31% trong tháng này so với 17% hồi tháng 11.
    4. Nền kinh tế Australia tăng trưởng 0,1% - mức thấp nhất trong vòng 8 năm

    Theo sau quyết định của Ngân hàng trung ương Australia cắt giảm 1 điểm % lãi suất cơ bản ?" mức cao nhất kể từ 1991, hôm nay Cục thống kê Australia cũng đã công bố tỉ lệ tăng trưởng không mấy khả quan của nền kinh tế nước này trong quý 4.

    Trong quý 4/2008, nền kinh tế Australia đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ có 0,1% - mức thấp nhất trong vòng 8 năm qua. Nguyên nhân là do tình trạng ngừng trệ xuất khẩu và giảm sút nhu cầu tiêu dùng nội địa.

    Tình hình xuất khẩu đã diễn biến chậm lại do những đối tác lớn trong xuất khẩu khoáng sản của Australia như Trung quốc gặp khó khăn do những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

    Tình trạng ảm đạm trên càng làm xấu đi nhu cầu tiêu dùng trong nước, khi mà các đại gia lớn BHP Billiton công bố thua lỗ và thu hẹp sản xuất. Doanh số bán hàng hàng tháng trong năm nay tính trung bình chỉ tăng 0.1%, giảm 0.5% so với mức tăng trong năm 2007.

    Thêm vào đó, Báo cáo của Cục thống kê cũng cho biết việc chi tiêu của chính phủ nhằm khuyến khích xuất khẩu và tiêu dùng cũng không làm thay đổi GDP trong quý khi mà chi phí cho nhập khẩu tăng lên đã lấy đi đến 0.4% tỉ lệ tăng trưởng.

    Mối nguy cơ về suy thoái kinh tế lần đầu tiên trong vòng 17 năm qua đã khiến thống đốc ngân hàng trung ương Australia ông Glenn Stevens đã phải cắt giảm lãi suất tổng cộng lên tới 3% tính từ lần cắt giảm hồi tháng 9. Ông Stevens cũng khẳng định rằng trong thời điểm hiện tại thì một chính sách tiền tệ mở rộng là rất cần thiết cho Australia khi nền kinh tế còn phụ thuộc khá nhiều vào các nền kinh tế phát triển khác.

    5. KFC Malaysia giữ mức tăng trưởng doanh số bán hàng nhanh nhất trong vòng 10 năm
    Công ty cổ phần chế biến thức ăn nhanh KFC Holdings Bhd Malaysia đã phát biểu rất lạc quan rằng hãng sẽ duy trì được mức tăng trưởng doanh số bán hàng vào loại cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, khi mà nhu cầu đối với các mặt hàng ăn nhanh của hãng dường như nằm ngoài tình hình ảm đạm của nền kinh tế.
    ?oMọi người thì vẫn phải ăn và chúng tôi lại không phải là những nhà hàng quá xa xỉ?. Đó là nguyên nhân được đưa ra bởi Chủ tịch của hãng ông Mu-ha-mét Ali Ha-sim.
    Được biết doanh số tại chuỗi cửa hàng mới thành lập được hơn một năm này đã tăng đến 16% trong năm 2008, tăng gấp đôi so với năm 2007 và thậm chí gấp 3 lần mức tăng trung bình của nhãn hàng KFC trên khắp thế giới. Lợi nhuận của hãng trong quý 3 cũng đã tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2008, lợi nhuận ròng của hãng cũng tăng 29% lên đến 90.2 tỷ ringgit.
    Tình hình trên dường như đối lập hoàn toàn với những diễn biến của nền kinh tế Malaysia. Tháng trước Malaysia đã phải công bố kế hoạch trị giá 7 tỷ ringgit nhằm kích thích nền kinh tế. Bộ trưởng tài chính ông Najib Razak cũng cho biết rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm 2009 có thể chỉ đạt 3,5% mức thấp nhất trong vòng 8 năm qua.
    Tuy nhiên ông Muhamet lại tin tưởng rằng sự yêu thích sản phẩm gà rán của người Malaysia sẽ giúp KFC có thể chống chọi lại với tình hình thắt chặt chi tiêu do suy thoái kinh tế.
    Thành công của KFC nằm ở chỗ hãng đã khai thác thị hiếu đối với mặt hàng gà rán của người tiêu dùng tại Malaysia ?" nơi mà 2/3 dân số theo đạo Hồi kiêng không ăn thịt lợn.
    GM, Ford tìm kiếm hỗ trợ từ Thuỵ Sỹ đối với Saab và Volvo

    Vào ngày hôm qua, chính phủ Thuỵ Sỹ đã xác nhận việc đang đàm phán với General Motors và Ford Motors đối với hai thương hiệu Saab và Volvo tại nước này, sau khi hai hãng sản xuất ô tô của Mỹ cho biết đang tìm kiếm hỗ trợ từ phía chính phủ Thuỵ Sỹ.
    Trước đó, ngày 1/12, Ford chính thức xác nhận đưa Volvo vào kế hoạch "tái cơ cấu toàn diện" và để ngỏ khả năng chuyển quyền kiểm soát cho đối tác khác. Theo phân tích của các chuyên gia, Ford định tái cơ cấu Volvo, cải thiện tình hình kinh doanh nhằm cải thiện tình hình giá bán.
    Bà Lisa Warn, phát ngôn viên của Chính phủ cho biết hiện Chính phủ Thuỵ Sỹ đang đàm phán với GM và Ford, cùng xem xét tình hình khó khăn hiện tại. Bà Warn từ chối tiết lộ chi tiết về vụ đàm phán. Tuy nhiên bà cũng thêm rằng các điều luật khắt khe về cạnh tranh của Liên Minh Châu Âu có thể ngăn trở việc hỗ trợ của chính phủ Thuỵ Sỹ khi Thuỵ Sỹ mong muốn giúp đỡ nền công nghiệp ô tô trong nước.
    Citigroup huy động 5,5 tỷ đô la
    Ngân hàng đang gặp nhiều khó khăn - Citigroup sẽ phát hành các trái phiếu dưới sự hậu thuẫn của chính phủ, thông qua chương trình đảm bảo tạm thời của Cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang FDIC.

    Hôm qua, Citigroup Inc. cho biết hãng này sẽ huy động thêm 5,5 tỷ đô la Mỹ tiền vốn thông qua một khoản vay nằm trong chương trình bảo đảm tạm thời của Cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang FDIC.
    Khoản vay trị giá 5,5 tỷ đô la này sẽ được chia thành ba loại trái phiếu. Một trong ba loại này sẽ đáo hạn trong hai năm, trong khi hai loại còn lại sẽ đáo hạn trong 3 năm.
    Chương trình đảm bảo tính thanh khoản tạm thời này của Chính phủ được đưa ra ngày 14 tháng 10 nhằm hỗ trợ hệ thống tài chính đang gặp nhiều khó khăn. Các tổ chức tài chính khác bao gồm Goldman Sachs Group Inc. và General Electric Co. cũng đã ký kết tham gia chương trình trên.
    Như vậy là thông qua chương trình, một tổ chức tài chính có thể phát hành các trái phiếu để huy động vốn, và khoản vay này sẽ được chính phủ liên bang hậu thuẫn. Đây được xem là người vay đáng tin nhất đối với các nhà đầu tư. Lợi tức mà các nhà đầu tư thu được từ loại trái phiếu này sẽ cao hơn lãi tức của trái phiếu chính phủ.
    BayernLB sẽ cắt giảm 5600 nhân công


    Trong tháng 10/08, ngân hàng quốc doanh BayernLB của Đức đã đề nghị chính phủ liên bang cho vay khoảng 6,4 tỷ euro, do phải chịu tác động nghiêm trọng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên tình hình vẫn không được cải thiện nhiều khiến ngân hàng này tiếp tục các biện pháp mới. Trong đó phải kể đến việc ngân hàng này quyết định cắt giảm 5600 nhân công, được công bố vào ngày hôm qua.
    Hôm qua, 2.12, BayernLB, ngân hàng quốc doanh đang gặp nhiều khó khăn của Đức, cho biết ngân hàng này đang lên kế hoạch cắt giảm hơn ¼ số nhân viên từ nay tới năm 2013.
    Theo báo cáo, BayernLB sẽ sa thải khoảng 5.600 nhân công trong tổng số 19.000 người, nhằm tiết kiệm 670 triệu euro trong vòng 5 năm tới.
    Ông Michael Kemmer, Chủ tịch ngân hàng này nhận định, mặc dù quy mô của BayernLB sẽ nhỏ hơn và hoạt động trong ít lĩnh vực hơn, song ngân hàng sẽ nổi lên mạnh mẽ và gắn kết chặt chẽ với khách hàng hơn, đồng thời ít bị tổn thương trước các rủi ro bất thường.
    Ngân hàng quốc doanh có trụ sở tại bang Bavarian này sẽ tái tập trung các hoạt động tại Đức và một số khu vực ở châu Âu, trong khi đóng cửa tất các các trung tâm điều hành tại châu Á. Ngoài ra, các chi nhánh tại Niu Yoóc (Mỹ) và Luân Đôn (Anh) sẽ được sắp xếp hợp lý hơn do có vai trò quan trọng đối với các khách hàng Đức.
    Delta sẽ cắt giảm các chuyến bay trong năm 2009

    Hôm qua, hãng hàng không có trụ sở tại Mỹ - Delta đã công bố kế hoạch cắt giảm 6-8% tổng số các chuyến bay trong năm tới. Theo nhận định của chuyên gia, đây có thể xem là hành động tiên phong kêu gọi các hãng hàng không khác cắt giảm số lượng các chuyến bay của mình.
    Delta Air Lines cho biết hãng hàng không có trụ sở tại Atlanta của Mỹ này đang lên kế hoạch cắt giảm 6-8% tổng số các chuyến bay trong năm tới do suy thoái kinh tế toàn cầu và nhu cầu vận chuyển bằng đường hàng không giảm mạnh.
    Delta, hãng hàng không đã sát nhập với Northwest Airlines vào tháng 10 vừa qua cho biết sẽ huỷ bỏ các chuyến bay tốn nhiều nhiên liệu để có thể đạt được mục tiêu trên. Delta có ý định sẽ giảm số lượng các chuyến bay trong nước xuống 8-10% trong khi giảm 3-5% đối với các chuyến bay quốc tế.
    Ông Harlan Platt, chuyên gia ngành hàng không, nhận định quyết định trên của Delta sẽ là hành động tiên phong kêu gọi các hãng hàng không khác cắt giảm số lượng các chuyến bay của mình.


    Bank of America tăng cổ phần tại China Construction Bank

    Bank of America, ngân hàng có trụ sở tại thành phố Charlotte, thuộc bang Bắc Carolina - nước Mỹ cho biết, họ này đã hoàn tất việc tăng cổ phần của mình tại tập đoàn Ngân hàng xây dựng Trung Quốc - China Construction Bank Corp. Trước đó, hôm 17/11, ngân hàng này đã công bố kế hoạch tăng cổ phần của hãng.

    Hôm nay, ngân hàng Bank of America, cũng là ngân hàng có giá trị thị trường lớn nhất tại Mỹ, cho biết đã tăng cường thêm số cổ phần đã gây dựng trong suốt 3 năm qua của mình tại ngân hàng lớn thứ 2 Trung Quốc - China Construction Bank. Theo đó, cổ phần của ngân hàng trên đã tăng 19,13%, từ mức 10,8% hôm 28/10 vừa qua.

    Trước giờ đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua, ngân hàng của Mỹ đã mua được số cổ phiếu với mức giá khuyến mại 40%. Hiện tại, Bank of America sở hữu 44,7 tỷ cổ phiếu mua tại sàn Hong Kong của tập đoàn China Construction, và trở thành cổ đông lớn thứ 2 của tập đoàn này. Hiện cổ đông lớn nhất là công ty Central Huijin Investment, nắm giữ 57,06% số cổ phần của China Construction.

    Được biết, 1 tháng sau khi nhận được khoản hỗ trợ trị giá 15 tỷ đô-la từ chính phủ Mỹ, Giám đốc điều hành của Bank of America ?" ông Kenneth Lewis đã quyết định đầu tư vào tập đoàn ngân hàng xây dựng của Trung Quốc sau khi cổ phiếu của Bank of America mất đến 40% giá trị trong vòng 6 tháng.
    Trước đó, vào tháng 6 năm 2005, Bank of America đã có khoản đầu tư đầu tiên vào China Construction, với việc mua số cổ phiếu trị giá 3 tỷ đô-la trước khi tập đoàn của Trung Quốc này trở thành công ty cổ phần. Lần tiếp theo, ngân hàng của Mỹ đã đầu tư một khoản trị giá 1,9 tỷ đô-la. Tính đến 30/9 vừa qua, giá trị cổ phần của hãng này tại China Construction đã tăng gấp 3 lần, đạt 14,5 tỷ đô-la.
  8. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
  9. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Toàn tin " Tốt " thế thì mai TT chắc là tèo nặng rồi
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Citigroup cắt giảm nhân công trong lĩnh vực bất động sản tại Châu Á

    Tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới ?" Citigroup cho biết, hãng này đã cho sa thải phần lớn số nhân viên hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư bất động sản của hãng tại Châu Á.

    Hai tuần trước đây, Citigroup- tập đoàn tài chính ngân hàng Mỹ có trụ sở tại New York - đã sa thải ít nhân 5 nhân viên của hãng. Nguyên nhân là do sự sụt giảm giá bất động sản trong thời gian qua đã kéo theo việc giảm doanh số bán cũng như việc mua lại các nguồn tài sản này.
    Trong tháng 11, Citigroup đã đưa ra kế hoạch cắt giảm đến 52.000 việc làm tại các chi nhánh trên khắp thế giới của hãng. Citigroup cũng cho biết hãng sẽ vẫn phục vụ các khách hàng có nhu cầu về bất động sản trên khắp nước Mỹ cũng như tại các ngân hàng.
    Cũng trong tháng trước, Tập đoàn tài chính ngân hàng có phạm vi hoạt động tại trên 100 quốc gia trên thế giới này đã nhận được một khoản đảm bảo trị giá 306 tỷ đô-la từ chính phủ Mỹ, nhằm giúp hãng này cải thiện tình trạng khủng hoảng tín dụng.
    Vâng, cần phải biết rằng cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu đã dẫn đến tình trạng khoảng 191.000 người đang làm việc tại các công ty tài chính trên khắp thế giới bị mất việc. Trong khi đó, từ Bắc Kinh cho đến New York, giá cả bất động sản lại liên tục sụt giảm đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực này. Citigroup chỉ là 1 trong rất nhiều đối tượng bị ảnh hưởng như vậy.



    Ngân hàng Commonwealth và Westpac huy động vốn trị giá 3,5 tỷ đô la Úc


    Để đối phó với tình trạng kinh tế suy thoái như hiện nay, hôm nay ngân hàng hàng đầu của Úc Commonwealth Bank và tập đoàn ngân hàng lớn thứ 5 của Úc Westpac cho biết sẽ huy động khoảng 3,5 tỷ đô la Úc.

    Theo đó, hai ngân hàng hàng này dự định sẽ huy động số vốn tương đương với 2,3 tỷ đô la Mỹ này trước dịp giáng sinh. Nguyên nhân là do Commonwealth Bank và Westpac có ý định tăng những khoản nợ xấu trong tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay.

    Theo các chuyên gia phân tích kinh tế, mặc dù các ngân hàng của Úc đã tránh được những rủi ro từ việc cho vay thế chấp dưới chuẩn mà Mỹ và Châu Âu phải chịu với rất nhiều tổn thất, nhưng các ngân hàng này vẫn quyết định cắt giảm cổ tức để dự trữ vốn.

    Được biết trong tháng này ngân hàng Commonwealth sẽ huy động khoảng 1 đến 1,5 tỷ đô la Úc, tương đương với 644 đến 966 triệu đô la Mỹ. Ngân hàng Westpac dự định sẽ huy¬¬

    Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế kéo dài, hầu hết các tập đoàn đều tìm mọi biện pháp cụ thể như giảm mức dự đoán doanh thu, cắt giảm nhân công và chi phí vận hành để đối phó với tình hình chung. Hôm nay, Research in Motion, nhà sản xuất thiết bị truyền thông không dây di động của BlackBerry, cũng đã giảm mức dự đoán về doanh thu trong quý 3.

    Động thái này đã biểu hiện rõ những ảnh hưởng về sự lên giá của đồng đô la Mỹ và sự đi xuống của nền kinh tế Mỹ.

    Theo đó, Research in Motion đã tự điều chỉnh mức thu nhập trên một cổ phiếu của mình trong quý này, tính đến ngày 29 tháng 11 tới, từ mức 89 đến 97 cent xuống chỉ còn 81 đến 83 cent. Trong khi theo một cuộc khảo sát của hang Reuters, các chuyên gia phân tích dự đoán con số này là 91 cent.

    Research in Motion dự đoán doanh thu trong quý 3 của hãng sẽ đạt khoảng 2,75 đến 2,78 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn so với mức 2,75 đến 3,10 tỷ đô la Mỹ cùng thời điểm này năm ngoái. Các chuyên gia lại dự đoán con số này là 2.96 tỷ đô la Mỹ. Hãng này cũng cho biết thêm, cận biên? trong quý này sẽ thấp hơn mức mong đợi, ước tính chỉ đạt khoảng 45 đến 46%.

    Dự tính Research in Motion sẽ đưa ra mức doanh thu cụ thể vào ngày 18 tháng 12 tới.


    Trung Quốc cân nhắc việc đầu tư vào các ngân hàng nước ngoài

    Trước tình hình kinh tế suy thoái như hiên nay, việc đầu tư vào các thể chế tài chính lớn là khá mạo hiểm. Các nhà đầu tư rất cân nhắc trong việc sử dụng đồng tiền của mình. Trung Quốc là một ví dụ điển hình về vấn đề này.

    Quỹ đầu tư quốc gia Trung Quốc vào năm ngoái đã rót khoảng 5 tỷ đô la vào ngân hàng đầu tư hàng đầu của Mỹ Morgan Stanley, tuy nhiên hiện tại Trung Quốc lại rất cân nhắc khi rót thêm tiền vào các thể chế tài chính nước ngoài.

    Theo ông Low Jiwei (lâu gi guây) chủ tịch quỹ đầu tư của Trung Quốc ?" China Investment Corp, nguyên nhân là do tình hình kinh tế đang rất hỗn loạn và không chắc chắn. Hơn nữa, các thể chế tài chính thì lại thay đổi các chính sách hoạt động theo từng tuần. Do vậy đầu tư tiền vào thời điểm này là khá mạo hiểm, các nhà đâu tư nên chờ thời cơ thích hợp để tránh tình trạng phá sản của các tâp đoàn tài chính khổng lồ này.

    Ông Lou cũng cho biết thêm, các quỹ đầu tư của Trung Quốc phần nào có thể giúp các tập đoàn tài chính lớn trên thế giới đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính đang lan rộng. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới là Trung Quốc chỉ có thể tự cứu mình chứ không thể cứu toàn thế giới thoát khỏi cuộc khủng hoảng này.


    Pakistan cam kết với IMF sẽ tăng tỷ lệ lãi suất nếu dự trữ vẫn tiếp tục giảm

    Ngoài khoản vay trị giá 7,6 tỷ đô la Mỹ từ quỹ tiền tệ quốc tế IMF, hôm nay, ngân hàng TW Pakistan cho biết sẽ cam kết tăng tỷ lệ lãi suất nếu dự trữ vẫn tiếp tục giảm.

    Hiện nay, dự trữ của Ngân hàng TW Pakistan vẫn tiếp tục giảm. Nếu tình hình này còn kéo dài thì Ngân hàng sẽ phải cam kết với quỹ tiền tệ quốc tế IMF về việc tăng tỷ lệ lãi suất. Ngân hàng TW cho biết phí chiết khấu sẽ được tăng trước tháng 1 năm 2009.

    Pakistan bắt buộc phải kêu gọi sự trợ giúp từ quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngay sau khi mức dự trữ ngoại hối giảm xuống đến 75% xuống chỉ còn 3,45 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân là do chi phí hàng hóa tăng đột biến đã khiến hóa đơn nhập khẩu tăng lên, điều này đã khiến thâm hụt đạt mức kỷ lục và đồng rupi giảm đến 26% trong năm nay.

    Thống đốc ngân hàng TW Pakistan, ông Shamshad Akhtar (sam sat ac ta) cho biết ngân hàng đã tăng 2% lãi suất lên mức 15% vào ngày 12 tháng 11 vừa qua. Động thái này được coi là một biện pháp mạnh tay nhất từ trước đến giờ do lạm phát đã đạt mức cao nhất trong vòng 30 năm và giá tiêu dùng cũng đã tăng đến 25%.

    Theo IMF, tăng trưởng kinh tế Pakistan chỉ đạt gần 3% trong năm tài chính này. Đây là mức tăng trưởng chậm nhất kể từ năm 2000.

    Để đảm bảo khoản vay từ IMF, chính phủ Pakistan và ngân hàng TW đều thống nhất sẽ giảm trợ cấp về điện và sẽ tiếp tục điều chỉnh giá nhiên liệu cho đến hết năm 2009. Để đảm bảo khoản vay của IMF, chính phủ Pakistan và ngân hàng TW cùng thống nhất sẽ giảm việc hỗ trợ giá điện và điều chỉnh giá nhiên liệu cho đến hết tháng 1 năm 20096. Việc này sẽ giúp chính phủ giảm mức thâm hụt ngân sách xuống 3,3% so với mức 4,2% trong giai đoạn 2008-09 và mức 7,4% trong năm nay.


    TOSHIBA đánh giá lại yếu điểm của mình và đổi mới công nghệ để đối phó với suy thoái
    Một quan chức của tập đoàn Toshiba của Nhật Bản đã cảnh báo rằng tình hình trong ngành công nghiệp sản xuất chip rất tồi tệ và cho rằng công ty cần phải cắt giảm chi phí và xem xét lại hoạt động yếu kém để vượt qua giai đoạn suy sụp tồi tệ nhất từ trước đến nay của ngành.
    Nhu cầu sụt giảm và dư thừa năng lực sản xuất đã khiến giá các sản phẩm bán dẫn xuống dốc. Cho đến nay giá sản phẩm của Toshiba ?" nhà sản xuất thẻ nhớ flash lớn thứ hai thế giới đã giảm 40 % trong nửa đầu năm và đang giảm nhanh hơn dự kiến trong 6 tháng cuối năm nay.
    Toshiba, hiện nay đang phải cạnh tranh với Samsung Electronics, Hynix Semiconductor, cần phải đánh giá lại những yếu điểm của mình đối với các sản phẩm màn hình LCD và bộ vi điều khiển, đồng thời đẩy mạnh kế hoạch sản xuất những tấm nền wafer lớn càng sớm càng tốt vì điều này sẽ giúp cho hang cắt giảm chi phí trên mỗi chip. Công ty cũng đang cân nhắc để đặt bộ phận lắp ráp chip hệ thống tại các nhà máy ở nước ngoài để thoát khỏi suy thoái.
    Trong khi đó, tập đoàn công nghiệp World Semiconductor Trade, tập đoàn chuyên cung cấp các số liệu về thị trường thiết bị bán dẫn, đã điều chỉnh giảm mức tăng trưởng trong doanh số bán hàng toàn cầu của các sản phẩm bán dẫn vào năm 2010 xuống chỉ còn 6.5%. Trước đó tập đoàn này dự ước tính tăng trưởng trong năm 2009 là 5.8 % còn con số này của năm 2010 là 8.8%. Tuy nhiên trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay, đối với Toshiba con số này dường như vẫn còn khá khả quan.
    Thẻ nhớ flash của Toshiba được sử dụng cho rất nhiều thiết bị quen thuộc của chúng ta như máy ảnh kỹ thật số, IPOD của Apple và điện thoại di động. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế khắp thế giới đã ảnh hưởng nặng nề đến việc tiêu thụ những sản phẩm này.


    Merrill Lynch sẽ cắt giảm 50% tiền thưởng cuối năm do doanh thu giảm
    Merrill Lynch là tập đoàn tài chính lớn hàng đầu thế giới, cung cấp dịch vụ cho thị trường vốn, đầu tư ngân hàng, tư vấn tài chính, quản lý tài sản, bảo hiểm, ngân hàng và dịch vụ tài chính liên quan. Tuy nhiên, do thua lỗ quá nặng nề, tập đoàn này đã bị ngân hàng Bank of America mua lại với giá 50 tỉ $ và phải nhận tiền cứu trợ từ chính phủ. Trong bối cảnh đó, Merrill Lynch đã có một động thái khiến cho khoản tiền cứu trợ được sử dụng đúng mục đích.
    Đó là việc tập đoàn này đang có kế hoạch cắt giảm 1 nửa tiền thưởng cuối năm sau khi thua lỗ hơn 20 tỉ đô la và bị ngân hàng Bank of America mua lại.
    Con số tiền thưởng bị cắt giảm trung bình của công ty có trụ sở tại New York này sẽ là khoảng 50 %, trong đó một số vị trí nhân viên chủ chốt sẽ có mức cắt giảm lớn hơn. Tuy nhiên hiện nay kế hoạch này vẫn chưa được công bố rộng rãi. Trong khi nhân viên sẽ không biết số tiền được thưởng cho đến tận cuối tháng này thì các giám đốc bộ phận đã được biết họ sẽ được nhận bao nhiêu.
    Doanh thu của Merrill trong tháng 9 đã giảm 96% so với cùng kỳ năm trước, hiện nay các nghị sỹ và các nhà chức trách đang theo dõi tình hình của phố Wall muốn đảm bảo rằng tiền cứu trợ kinh tế từ chính phủ Mỹ được sử dụng để kích thích cho vay chứ không phải là để làm cho các vị lãnh đạo giàu có.
    Như vậy là việc cắt giảm tiền thưởng ở Merrill Lynch là thấp hơn mức cắt giảm trung bình 70% đối với tất cả các doanh nghiệp ở phố Wall. Đối với hầu hết các nhân viên giao dịch và đầu tư chứng khoán thì tiền thưởng chiếm một tỉ lệ quan trọng trong lương hàng năm nhưng tất nhiên, khi thị trường đi xuống thì số tiền này lại thường bị cắt giảm.

    Huyndai và Kia cắt giảm sản lượng ở nước ngoài do nhu cầu giảm sút
    Nền công nghiệp ôtô toàn cầu đã bị kìm hãm do nhu cầu giảm mạnh, đặc biệt là ở Mỹ, khiến 3 đại gia là Ford, General Motors và Chrysler đang phải cầu cứu sự hỗ trợ từ chính phủ. Tương tự, các nhà sản xuất xe hơi và phụ tùng của châu á cũng chịu chung tình cảnh đó. Hyundai Motor và Kia Motors ?" hai nhà sản xuất xe hơi hàng đầu của Hàn Quốc đã phải cắt giảm mạnh sản lượng ở nước ngoài.
    Người phát ngôn của Hyundai cho biết hãng đã cắt giảm sản lương ở tất cả các dây chuyền sản xuất ở nước ngoài trừ một một nhà máy mới ở Séc. Cùng đó, Huyndai đã cắt giảm mục tiêu sản lượng hàng năm tại Mỹ từ 260,000 sản phẩm xuống còn 245,000 sản phẩm, đồng thời hãng này cũng dừng chế độ làm việc thêm giờ tại các nhà máy trong nước. Trước đó trong tháng 11, Hyundai đã công bố mức giảm 40 % doanh số bán hàng tại thị trường Mỹ. Hiện nay hãng này là nhà sản xuất xe hơi lớn thứ 5 thế giới và đang điều hành các nhà máy ở Mỹ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Cộng hòa Séc.
    Trong khi đó, doanh số bán hàng của hãng Kia Motors cũng tại thị trường Mỹ đã giảm 37 %.. Một quan chức của Kia cho biết doanh nghiệp này đã điều chỉnh giảm sản lượng tại các nhà máy ở Trung Quốc và Slovakia kể từ cuối tháng 10.
    Cắt giảm sản lượng là biện pháp sống còn đối với các nhà sản xuất oto trong giai đoạn hiện nay để tránh cho các doanh nghiệp khỏi thiệt hại hơn nữa. Tình hình tồi tệ này có lẽ sẽ kéo dài đến nửa đầu năm sau. Ngoải ra theo Reuters, nhà sản xuất xe hơi lớn thứ hai của Nhật là Honda Motor cũng công bố việc giảm các kế hoạch mở rộng ở nước ngoài, dừng lại kế hoạch nâng cao năng lực sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ và hoãn lại việc xây dựng nhà máy thứ hai tại Ấn Độ.



Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này