Full House 4 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 26/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4088 người đang online, trong đó có 191 thành viên. 06:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21635 lượt đọc và 1036 bài trả lời
  1. meocon145

    meocon145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Đã được thích:
    0
  2. meocon145

    meocon145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Đã được thích:
    0
    tiểu thư Bibi đêm qua ngủ ngon nên giờ vẫn đang ngon giấc










  3. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
  4. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    2, đã về nhà chưa Mèo con
  5. meocon145

    meocon145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Đã được thích:
    0
    chào sư huynh Thỏ, sư huynh Baovitieu
















  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin kinh tế ngày 4/12

    1/ New Zealand cắt giảm lãi suất xuống mức kỷ lục 5%

    Trước tình hình kinh tế suy thoái và thị trường tín dụng khủng hoảng, hàng loạt ngân hàng trung ương của các quốc gia trên thế giới đã tiến hành cắt giảm lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế.
    Hôm nay, ngân hàng trung ương New Zealand đã tiến hành cắt giảm lãi suất với mức cắt giảm kỷ lục là 1.5%, theo đó, hiện lãi suất được duy trì ở mức 5%. Được biết, rất có khả năng lãi suất sẽ được tiếp tục cắt giảm trong thời gian tới như là một biện pháp nhằm giúp New Zealand ra khỏi cuộc suy thoái được coi là tồi tệ nhất trong vòng 18 năm trở lại đây.
    Theo nhận định của thống đốc ngân hàng trung ương New Zealand ông Alan Bollard thì quyết định nói trên được coi là một động thái nhằm tăng cường phạm vi ảnh hưởng của các chính sách tiền tệ. Đồng thời, ông cũng cho biết sẽ còn tiếp tục có các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo trong thời gian tới, mặc dù mức cắt giảm sẽ thấp hơn.
    Được biết, đợt cắt giảm lần này là đợt cắt giảm mạnh nhất kể từ khi ngân hàng trung ương New Zealand bắt đầu sử dụng tỷ suất tiền mặt vào năm 1999. Mức lãi suất 5% được duy trì hiện nay cũng là mức thấp nhất tính từ tháng 12 năm 2003.


    Ngân hàng trung ương Anh có thể tiếp tục cắt giảm 1điểm % đẩy lãi suất cơ bản xuống còn 2%.

    Thời điểm cuối ngày hôm nay, thứ 5- 4-12, ngân hàng trung ương Anh có thể sẽ tiếp tục cắt giảm 1điểm % đẩy lãi suất cơ bản của nước này xuống mức thấp nhất trong khoảng hơn nửa thế kỷ qua, chỉ giữ ở mức 2%. Động thái này là nhằm đối phó với tình cảnh nền kinh tế nước này đang tụt dốc và hiện đã có những dấu hiệu của một thời kỳ suy thoái sâu rộng.
    Trong tháng trước, các nhà hoạch định chính sách đã bàn luận về việc cắt giảm hơn 2 điểm phần trăm lãi suất cơ bản tiền vay, cuối cùng họ thống nhất chỉ giảm 1,5 điểm % xuống còn 3% bởi vì như vậy sẽ tránh gây nên sự bất ngờ lớn cho thị trường.
    Tuy nhiên, tình hình kinh tế càng ngày càng xấu đi nhanh chóng và hậu quả không thể lường trước được: Các ngân hàng đều tiến hành thắt chặt cho vay đã gây khó khăn cho giới đầu tư và ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường nhà đất, cùng với đó là thất nghiệp tăng cao, lòng tin người tiêu dùng giảm sút. Giới phân tích đã cảnh báo các nhà hoạch định chính sách phải có những hành động ngay lập tức nhằm xua đi nỗi lo về giảm phát. Ông George Buckley, trưởng phòng kinh tế khu vực vương quốc Anh của ngân hàng Deutsche Bank dự đoán chính phủ sẽ từng bước cắt giảm lãi suất, trước hết là 1 điểm phần trăm vào ngày thứ năm và có thể sau đó sẽ tiếp tục giảm thêm 0,5 điểm % nữa.
    Kết quả một cuộc thăm dò thực hiện bởi Reuters trong tuần này đối với 62 nhà kinh tế cho thấy, 40 người trong số họ dự đoán mức cắt giảm sẽ là 1 điểm % và lãi suất cơ bản chỉ còn 2%.


    Canada áp đặt thuế nhập khẩu mới từ 40% đến 119% đối với các sản phẩm nhôm từ Trung Quốc.

    Hôm nay, chính phủ Canada đã chính thức áp thuế nhập khẩu đối với nhôm từ Trung Quốc, mức thuế mới sẽ nằm trong khoảng từ 40% đến 119% đối với từng loại sản phẩm nhôm. Động thái này nhằm để hạn chế lượng nhôm từ Trung Quốc được nhập vào đất nước tại Bắc Mỹ này.
    Canada cho rằng chính phủ Trung Quốc về căn bản đã quyết định giá nhôm sản xuất trong nội địa nước này. Tuy nhiên, các nhà sản xuất nhôm tại Trung Quốc lý giải rằng hoạt động sản xuất của họ không có bất kỳ mối quan hệ mờ ám nào với chính phủ, và chính phủ cũng không có khả năm kiểm soát giá thành phẩm nhôm của tất cả các tập đoàn sản xuất, mà hầu hết là thuộc sở hữu tư nhân. Nhưng những nhà sản xuất trên lại không cho biết chi tiết các con số liên quan đến việc xuất khẩu nhôm sang Canada, trong đó có cả tỉ lệ lượng nhôm được xuất sang nước bắc Mỹ chiếm trong tổng khối lượng nhôm xuất khẩu của Trung Quốc.
    Giới sản xuất nhôm tại Trung Quốc cho biết đã sẵn sàng đương đầu với tình trạng nhu cầu yếu về loại sản phẩm này cả ở thị trường nội địa lẫn nước ngoài, mà nguyên nhân vẫn là do sự khủng hoảng của nền tài chính toàn cầu.

    ECB có khả năng đưa ra mức cắt giảm lãi suất mạnh nhất trong vòng 10 năm trở lại đây nếu kinh tế tiếp tục suy thoái

    Khi những kế hoạch cứu trợ hay gói thúc đẩy thị trường mà EU đưa ra chưa phát huy được tác dụng như mong muốn, thị trường lại đang nín thở chờ đợi một động thái mới từ phía ngân hàng trung ương châu âu ECB.

    Ngân hàng trung ương Châu Âu ECB có khả năng sẽ phải đưa ra mức cắt giảm lãi suất mạnh nhất trong vòng 10 năm trở lại đây nếu kinh tế khu vực này tiếp tục tình trạng khủng hoảng hiện tại.
    Theo nhận định của các nhà phân tích và giới đầu tư, rất có khả năng ECB sẽ cắt giảm ít nhất là 75 điểm cơ bản và lãi suất sẽ được duy trì ở con số 2.5%. Đợt cắt giảm đơn mạnh nhất này có thể sẽ được thông qua tại cuộc họp được tổ chức ngày hôm nay ở Brucxen. Một bản điều tra cho thấy, trong tổng số 56 kinh tế gia thì có 35 người cho rằng ECB sẽ cắt 50 điểm cơ bản, 21 người còn lại ủng hộ mức 75 điểm cơ bản trở lên.
    Tuy nhiên, vẫn chưa có gì là chắc chắn do mới đây, ECB đã từ chối theo gót ngân hàng trung ương Anh trong việc cắt giảm lãi suất và chủ tịch của ngân hàng này, ông Jean Claude Trichet cho rằng, ECB nên tập trung hơn nữa vào vai trò bình ổn thị trường.

    Dù cho ECB có đưa ra quyết định như thế nào thì cũng không thể phủ nhận được một thực tế rằng, cho đến thời điểm này, vẫn chưa có bất cứ một dấu hiệu phục hồi nào của nền kinh tế khu vực bao gồm 27 quốc gia này.


    Nga có thể sẽ tiến hành đảm bảo các khoản nợ và mua lại các khoản thế chấp

    Suy thoái kinh tế toàn cầu đang gây ảnh hưởng đến không chỉ những nền kinh tế nhỏ và non trẻ mà còn ảnh hưởng đến cả những nền kinh tế lớn, trong đó có Nga. Trong một nỗ lực nhằm cứu vãn tình hình kinh tế, quốc gia này đang có kế hoạch áp dụng những biện pháp mới để vực dậy thị trường.

    Bộ trưởng Bộ tài chính Nga ông Alexei Kudrin cho biết, ngân hàng trung ương nước này có thể sẽ tiến hành mua lại các khoản thế chấp, đồng thời chi khoảng 300 tỷ rúp tức 11 tỷ đô la Mỹ nhằm đảm bảo cho các khoản vay của doanh nghiệp. Đây được coi là một nỗ lực nhằm làm cải thiện tình hình thanh khoản, vốn đang là vấn đề lớn của thị trường Nga hiện nay.
    Ông Kudrin cũng cho biết các biện pháp phụ trợ, trong đó bao gồm cả việc mua lại các khoản thế chấp từ khối ngân hàng, cũng đang được xem xét nhằm tăng nguồn cung vốn cho các công ty,
    Theo tuyên bố của phó thủ tướng Nga, ông Igor Shivalov thì kế hoạch mới này sẽ cung cấp 30 tỷ rúp cho các hãng hàng không lớn của Nga là Aeroloft và Transaero.

    Như vậy là lại có thêm một động thái cứu trợ thị trường nữa đến từ nước Nga. Trước đó, chính phủ nước này đã cam kết sẽ chi 200 tỷ đô nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp và ngân hàng, những tổ chức vốn đang gặp khủng hoảng trầm trọng về vốn khi mà các nhà đầu tư đồng loạt rút tới 190 tỷ đô la ra khỏi thị trường Nga.

    Bộ trưởng bộ tài chính Mỹ thuc giục Trung Quốc nâng giá đồng nhân dân tệ

    Hôm nay, Bộ trưởng bộ tài chính Mỹ Henry Paulson đang thúc giục Trung Quốc tiếp tục nâng giá của đồng Nhân dân tệ trong cuộc họp bàn với các quan chức cao cấp của chính quyền Bắc Kinh. Tuyên bố này được đưa ra 3 ngày sau khi đồng tiền này sụt giảm mạnh nhất so với những ngoại tệ mạnh khác kể từ khi Trung Quốc áp dụng tỉ giá thả nổi vào năm 2005

    Giá trị đồng nhân dân tệ đã tăng 20% so với đô la Mỹ. Tuy nhiên, trước sự suy thoái của kinh tế toàn cầu, Bắc Kinh có thể giữ giá trị đồng Nhân dân tệ ở mức thấp nhằm bảo vệ các nhà xuất khẩu Trung Quốc.

    Mỹ là thị trưởng suất khẩu lớn thứ 2 của Trung Quốc sau châu Âu. Trung Quốc, với mức dự trữ ngoại tệ lớn nhất, lên tới 2 tỉ đô, đã vựot qua nhật Bản trở thành chủ nợ nứoc ngoài lớn nhất của Mỹ





    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 04/12/2008
  7. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Hnay Mèo con nhử hay rán cá đấy
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Lãi suất cho vay thế chấp tại Mỹ giảm xuống mức thấp 5,5% nhưng thị trường nhà đất vẫn trì trệ.

    Lãi suất cho vay thế chấp tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, nhưng việc giá nhà sụt mạnh và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao sẽ khiến cho thị trường nhà đất nước này tiếp tục trì trệ.
    Theo các chuyên gia thì việc lãi suất cho vay thế chấp giảm xuống mức thấp là một dấu hiệu tốt để các hoạt động trên thị trường nhà đất phục hồi trở lại. Nhưng còn có một yếu tố khác cũng ảnh hưởng rất mạnh đó là tỷ lệ thất nghiệp đang tăng rất nhanh, người tiêu dùng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, do vậy sẽ không quan tâm nhiều đến thị trường nhà đất như trước đây.
    Kế hoạch cứu trợ của chính phủ với hàng tỷ đô la đổ vào thị trường nhà đất đã khiến cho lãi suất cho vay mua nhà giảm 0,5% xuống mức 5,5%.
    Tuy nhiên, trong tháng 11, các doanh nghiệp tư nhân tại Mỹ đã cắt giảm 250 nghìn nhân công, mức cắt giảm lớn nhất trong vòng 7 năm trở lại đây và là biển hiện mới nhất của một cuộc suy thoái kinh tế lần này. Theo những con số chưa chính thức thì tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên 6,8% trong tháng 11, mức cao nhất trong vòng 14 năm trở lại đây.
    Số lượng những ngôi nhà không bán được vẫn tiếp tục tăng lên do người tiêu dùng lo ngại bị mất việc và giảm sút thu nhập trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế.

    Ngân hàng trung ương Anh có thể tiếp tục cắt giảm 1điểm % đẩy lãi suất cơ bản xuống còn 2%.


    Cuối ngày hôm nay, ngân hàng trung ương Anh có thể sẽ tiếp tục cắt giảm 1 điểm % đẩy lãi suất cơ bản của nước này xuống mức thấp nhất trong khoảng hơn nửa thế kỷ qua, chỉ giữ ở mức 2%. Động thái này nhằm đối phó với tình cảnh nền kinh tế nước này đang tụt dốc và hiện đã có những dấu hiệu của một thời kỳ suy thoái lan rộng.

    Trong tháng trước, các nhà hoạch định chính sách của Anh đã bàn luận về việc cắt giảm hơn 2 điểm phần trăm lãi suất cơ bản tiền vay, cuối cùng mức cắt giảm là 1,5 điểm % xuống còn 3% để tránh gây xáo trộn cho thị trường.

    Tuy nhiên, tình hình kinh tế càng ngày càng xấu đi và hậu quả không thể lường trước được: Các ngân hàng đều tiến hành thắt chặt cho vay đã gây khó khăn cho giới đầu tư và ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường nhà đất, cùng với đó là thất nghiệp tăng cao, lòng tin người tiêu dùng giảm sút. Giới phân tích đã cảnh báo các nhà hoạch định chính sách phải có những hành động ngay lập tức nhằm xua đi nỗi lo về giảm phát. Ông George Buckley, trưởng phòng kinh tế khu vực vương quốc Anh của ngân hàng Deutsche Bank dự đoán chính phủ sẽ từng bước cắt giảm lãi suất, trước hết là 1 điểm phần trăm vào ngày thứ năm và có thể sau đó sẽ tiếp tục giảm thêm 0,5 điểm % nữa.

    Kết quả một cuộc thăm dò thực hiện bởi Reuters trong tuần này đối với 62 nhà kinh tế cho thấy, 40 người trong số họ dự đoán mức cắt giảm sẽ là 1 điểm % và lãi suất cơ bản chỉ còn 2%.


    GM, Ford và Chrysler đạt được thoả thuận với Nghiệp đoàn công nhân ngành ô tô

    Tình hình kinh doanh ảm đạm, sản lượng tiêu thụ sụt giảm và khả năng tài chính cạn kiệt, những vấn đề này đã làm cho các công ty sản xuất ô tô của Mỹ lao đao và đứng trên bờ vực phá sản. Tuy nhiên, dường như cuối cùng cũng đã có một tia sáng cuối đường hầm đối với các công ty này.

    Thắng lợi đầu tiên mà ba đại gia ô tô của Mỹ là GM, Ford và Chrysler đã đạt được là một thoả thuận với nghiệp đoàn công nhân ngành ô tô. Theo đó, 3 hãng này sẽ tạm thời được hoãn các khoản đóng góp vào quỹ y tế cũng như tạm dừng việc chi trả đối với các công nhân bị thôi việc.
    Động thái mới này của nghiệp đoàn công nhân sản xuất ô tô là một tín hiệu hết sức khả quan đối với GM, Ford và Chrysler, khi mà những lãnh đạo cấp cao của các hãng này sẽ phải điều trần trước chính phủ vào ngày 5/12 về yêu cầu cứu trợ 34 tỷ đô la.
    Thoả thuận trên sẽ giúp các đại gia ô tô tiết kiệm được một khoản tiền lớn cũng như chứng tỏ rằng, họ nhận được sự ủng hộ từ phía người lao động trong tình hình kinh doanh khó khăn hiện nay.
    Mới đây, tổng thống mới đắc cử Barrack Obama đã tỏ rõ sự ủng hộ đối với khối ngành ô tô, tuy nhiên, GM, Ford và Chrysler lại cho rằng các hãng này sẽ không thể tồn tại được đến thời điểm ông tiếp quản nhiệm sở vào tháng 1 tới.

    Vẫn sẽ còn là quá sớm để cho rằng cục diện của các công ty ô tô đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tương lai của khối ngành này sẽ được xác định rõ hơn khi mà quốc hội đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu trợ giúp 34 tỷ đô la của các đại gia ô tô. Một quyết định sẽ sớm được công bố khi cuộc điều trần ngày 5 tháng 12 kết thúc.


    Thái Lan tiến hành cắt giảm lãi suất với mức cắt mạnh nhất trong lịch sử do những bất ổn chính trị

    Với những bất ổn chính trị gần đây, cộng thêm với sự sụt giảm của hoạt động xuất khẩu, nền kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với một giai đoạn hết sức khó khăn. Trước tình hình đó, ngân hàng trung ương nước này đã bắt đầu có những động thái mới nhằm hỗ trợ cho tình hình này.

    Ngân hàng trung ương Thái Lan đã tiến hành cắt giảm lãi suất cơ bản với mức cắt giảm mạnh nhất trong lịch sử. Quyết định này được đưa ra như một biện pháp nhằm đối phó với những bất ổn chính trị gần đây và sự sụt giảm hoạt động xuất khẩu do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu.
    Theo tuyên bố được đưa ra ngày hôm nay tại Bangkok thì ngân hàng trung ương Thái Lan đã tiến hành cắt giảm 1% tỷ lệ lãi suất tái chiết khấu trái phiếu 1 ngày xuống còn 2.75%. Mức cắt giảm này đã gây bất ngờ cho rất nhiều nhà phân tích cũng như chuyên gia.
    Được biết, đây là quyết định cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong vòng 17 tháng trở lại đây. Mặc dù gây bất ngờ, quyết định lần này được nhận định là một động thái đúng đắn nhằm làm giảm sức ép về vốn cho các doanh nghiệp và phần nào hỗ trợ được cho nền kinh tế Thái, một nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bới những bất ổn về chính trị trong nước và suy thoái kinh tế toàn cầu.

    Chi tiêu đầu tư của Nhật Bản giảm do khủng hoảng gây ảnh hưởng xấu đến khối xuất khẩu

    Sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu đang khiến rất nhiều công ty điêu đứng, và các công ty Nhật cũng không phải là ngoại lệ. Các doanh nghiệp của quốc gia mặt trời mọc này đang nỗ lực hết sức để có thể tồn tại qua giai đoạn khó khăn này, cho dù việc này có thể đồng nghĩa với cắt giảm sản xuất hoặc cắt giảm chi tiêu đầu tư.

    Hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản đang được cắt giảm mạnh nhất trong vòng 6 năm trở lại đây, một kết quả tất yếu khi mà cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu đang gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến khối ngành xuất khẩu của nước này.
    Theo một báo cáo được bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày hôm nay tại Tokyo, chi tiêu đầu tư giai đoạn 3 tháng tính đến hết tháng 9 đã giảm 13.3%, đây cũng là quý thứ 6 liên tiếp chỉ số này sụt giảm.
    Kết quả này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà nền kinh tế Nhật, một nền kinh tế hàng đầu thế giới đã rơi vào suy thoái vào quý trước, đợt suy thoái đầu tiên trong vòng 6 năm trở lại đây. Thêm vào đó, sự sụt giảm nhu cầu tiêu dùng đang khiến các công ty phải tiến hành cắt giảm sản xuất, sa thải nhân công như một giải pháp tất yếu để có thể tồn tại được qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
    Cắt giảm chi tiêu đầu tư có thể coi là một giải pháp khôn ngoan khi mà các số liệu cho thấy, lợi nhuận đã giảm tới 22.4% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi sản lượng tiêu thụ cũng giảm 0.2%



    Ngành công nghiệp sản xuất ô tô của Mexico bị ảnh hưởng nặng nề do khó khăn của các đại gia ô tô Mỹ
    Bóng ma của sự phá sản đang bao trùm lên ngành sản xuất ôtô của Detroit cũng đang khiến cho ngành công nghiệp sản xuất ôtô của Mexico bị tê liệt và đẩy nước này đến bờ vực suy thoái.
    Mexico là một trong 10 nhà sản xuất ôtô lớn nhất năm 2007 tuy nhiên sự suy sụp của nền công nghiệp ôtô của Mỹ đã khiến cho việc xuất khẩu của Mexico trở nên ảm đạm.
    Việc phá sản của một trong những nhà sản xuất ôtô lớn nhất của Mỹ đã khiến cho hàng loạt các nhà máy tại Mexico đứng trên bờ vực đóng cửa.
    Cũng giống như ba cây đaị thụ lớn trong ngành công nghiệp sản xuất ôtô của Mỹ là GM, Ford và Chrysler thì các hãng như Nissan và Wolkswagen cũng có nhà máy tại Mexico nơi mà ngành công nghiệp ô tô là một bộ phận vô cùng quan trọng của nền kinh tế nước này.
    Việc cứu trợ ngành công nghiệp sản xuất ôtô Mỹ có được thực hiện hay không thì ngành công nghiệp ôtô của Mexico vẫn đang phải đối mặt với thời kỳ khó khăn nhất kể từ khi khủng hoảng bùng nổ vào giữa những năm 1990 sau khi hiệp định Mậu dịch tự do Bắc Mỹ có hiệu lực.
    Để thể hiện khả năng đối phó với khủng hoảng, tuần này General Motors và Wolkswagen khẳng định họ sẽ đầu tư vào các nhà máy tại San Luis Potosi và Puebla nhằm sản xuất các loại ôtô tiết kiệm nhiên liệu trong năm tới
    Ngành sản xuất ôtô tại Mexico đã tạo ra gần 600.000 việc làm cho người dân nước này và là một trong những ngành tạo thu nhập cao nhất.
    Theo nghiệp đoàn thương mại quốc gia và tổ chức công đoàn của Mexico thì ít nhất 5.000 việc làm đã bị cắt giảm tại một số bộ phận của nghành sản xuất này.
    Mặc dù tình hình trong vài năm tới vẫn có vẻ ảm đạm, các nhà phân tích cho biết nước này vẫn đóng góp sản lượng lớn cho khu vực Bắc Mỹ trong năm tới.
  9. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thư Bibi hôm nay ngủ quên nên bây giờ mới post tin
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    hôm nay em bận lắm ấy
    bận bù đầu từ sáng sớm
    Chắc bây giờ không cập nhật được chứng khoán Mỹ đều đặn nữa vì đầu giờ sáng toàn bị việc đổ ụp vào đầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này