Full House 4 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 26/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3410 người đang online, trong đó có 122 thành viên. 06:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 21578 lượt đọc và 1036 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    em bị trục trặc vụ đường xá vì em cực dốt cái khoản đó
  2. meocon145

    meocon145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Đã được thích:
    0
    sư huynh baovitieu topic của sư huynh ở page 12 ý
    f319 cứ lỗi hoài
  3. tuanla2008

    tuanla2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Thanks Mèo con, lũ lụt quá không kéo nhà về được à
    @Bi: Chỉ cần Bi hé lời là có đầy người đến đón mà
  4. tuanla2008

    tuanla2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Tặng Mèo con 5* vì đã tìm hộ nhà cho sư huynh đấy
  5. meocon145

    meocon145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Đã được thích:
    0
    thanks sư huynh
    em vote 5* cho nick mới của sư huynh nha

  6. ben10organ

    ben10organ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Đã được thích:
    0
  7. tuanla2008

    tuanla2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Đã được thích:
    0
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    ĐIỂM TIN CA CHIỀU 27-11-08


    Đức sẽ không cắt giảm thuế VAT trong vòng vàI tháng tới
    Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã cảnh báo những người đồng nhiệm châu Âu trong việ đua nhau đưa ra các gói khuyến khích nềN kinh tế và bảo vệ ý kiến của mình về việc sẽ không giảm thuế giá trị gia tăng trong vòng vài tháng tới.
    Trước động thái của liên minh châu Âu với kế hoạch kích thích nền kinh tế trị giá 200 tỷ EURO, Bà Merkel hiện đang phải đối mặt với sức ép từ các đảng đối lập trong việc tiếp tục cắt giảm thuế nhằm kích thích nền kinh tế Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
    Tuy nhiên bà cho biết sẽ không có một thay đổi cắt giảm thuế giá trị gia tăng VAT nào sẽ được đưa ra trong vòng vài tháng tới. Bà Agela Merkel cho rằng kế hoạch này cùa bà đối với nền kinh tế Đức là ?ocó tính toán, chừng mực và hợp lý?.
    " Chúng ta nên đi theo con đường có thể tính toán được và có chừng mực để có thể kiểm soát được tình hình.?
    Bà Merkel cũng cho biết gói cứu trợ trị giá 50 tỷ EURO mà nội các thông qua vào hồi đầu tháng nhằm vào việc đầu tư và ký kết hợp đồng mới sẽ giúp nền kinh tế Đức thoát ra khỏi tình trạng căng thẳng trong một vài tháng trước mắt. Bà cũng nói rằng năm 2009 sẽ là một năm không mấy lạc quan nhưng chính phủ luôn cố gắng tạo đà cho một sự hồi phục vào năm 2010.
    ?o Đức là một nền kinh tế mạnh, nếu không muốn nói là rất mạnh.?
    Nền kinh tế Đức hienẹ đang rơi vào suy thoái từ quý 3 và đang đứng trước nguy cơ suy thoái trầm trọng nhất kể từ thế chiến thứ 2. Bà Merkel hiện đang nỗ lực cân đối giữa các gói khuyến khích kinh tế và việc giữ vững ngân sách hiện đã gần đạt mức cân bằng sau rất nhiều năm thâm hụt.
    Tuy vậy bà Merkel cũng cho biết bà cũng sẽ gặp gỡ với những quan chức thuộc đảng Dân chủ xã hội SPD liên minh vào tháng 1 tới để thảo luận về việc tăng cường các biện pháp cứu trợ.
    Nền kinh tế Thái lan bị ảnh hưởng nặng nề vì bất ổn chính trị
    Ngoài những ảnh hưởng mà cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mang lại, nền kinh tế Thái lan lại một lần nữa phải hứng chịu những cú đòn giáng từ chính tình hình chính trị bất ổn trong nước.
    Trước tình hình bất ổn về chính trị và triển vọng tình trạng này sẽ còn tiếp tục tiếp diễn do thủ tướng Thái Lan ông Somchai Wongsawat đã từ chối lời kêu gọi từ chức, thị trường chứng khoán Thái Lan nửa đầu phiên giao dịch ngày hôm nay đã giảm 1,35% chỉ còn 389,87 điểm.
    Một dự đoán của chính phủ mới được công bố tuần này cũng cho thấy nền kinh tế Thái Lan sẽ chỉ có thể đạt mức tăng trưởng 4,5% trong năm nay ?" mức thấp nhất trong vòng 7 năm qua trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về khủng hoảng chính trị có thể làm trầm trọng hơn những vấn đề mà nền kinh tế này đang gặp phải.
    Những người biểu tình đã bao vây sân bay Suvamabhumi, một trong những sân bay chính trong khu vực châu Á, đã làm ngừng trệ tất cả các chuyến bay của hàng ngàn khách du lịch. Các thành viên của Đảng đối lập PAD cũng đã bao vây sân bay Don Muang, làm tắc nghẽn một trung tâm thương mại và một đầu mút hàng không quan trọng.
    Một trong số những người biểu tình cho rằng việc làm của họ không gây hại đến nền kinh tế và kêu gọi chính phủ nên theo chân nhà vua thực hiện nguyên tắc tự cung tự cấp để lãnh đạo nền kinh tế.
    ?oNếu chính phủ đi theo đường lối của nhà vua, chúng tôi đã không phải chịu quá nhiều ảnh hưởng như thế. Những gì mà chúng tôi đang phải đối mặt là hậu quả của việc chính phủ đã dựa dẫm quá nhiều vào tư bản nươc ngoài.?
    "Tôi rất lo ngại về tình hình kinh tế. Nền kinh tế của chúng tôi sẽ tốt hơn nếu như không có một chính phủ như thế.?
    Hầu hết các hãng hàng không đã tạm ngừng các chuyến bay đến thủ đô Bangkok. Hãng hàng không Thai Airway đã lên tiếng lo ngại rằng họ sẽ có thể mất tới 14 triệu đô la doanh thu mỗi ngày nếu tình trạng bất ổn vẫn tiếp diễn.
    Không chỉ có ngành hàng không mà lòng tin của các nhà đầu tư vào nền kinh tế Thái lan cũng sẽ giảm sút nghiêm trọng nếu như Thái lan không bình ổn được tình hình trong nước.
    Colombia ?" Tổng thống bị cáo buộc dính dáng đến lừa đảo
    Các cuộc biểu tình tại Mocoa, tỉnh Putamayo, Colombia của những người đầu tư vào các dự án tài chính mô hình kim tự tháp ở Colombia đã khiến 14 người thiệt mạng. Những người đầu tư này đã bị mất hàng triệu đô la khi hàng loạt các công ty lừa đảo biến mất.
    Một số cáo buộc cho rằng tổng thống Colombia ông Alvaro Uribe đã kiếm được hàng triệu đô là từ những công ty có liên quan đến vụ lừa đảo này. Tuy nhiên ngày hôm qua, ông đã lên tiếng bác bỏ những lời cáo buộc này và cả việc Bà Lina Moreo vợ ông cũng có liên quan đến một công ty đầu tư tài chính mô hình kiểu này.
    ?o Một số người nói rằng trên tờ quảng cáo mời gọi mọi người đầu tư vì vợ và con tổng thống cũng tham gia trong đó. Có một người phụ nữ tên gọi Lina đã nói rằng bà đã được mời để tham gia đầu tư và bà đã bỏ ra một khoản đầu tư lớn. Đó là một lời vu khống xúc phạm đến danh dự gia đình tôi và tôi hứa sẽ vạch mặt bọn chúng trước nhân dân Colombia.?
    Những người biểu tình đã đập phá một công ty liên quan đến vụ lừa đảo trên trước khi cảnh sát kịp có mặt. Cảnh sát đã phải dùng đến hơi cay để giải tán đám đông.
    Được biết các hoạt động kinh doanh, giao thông công cộng và sản xuất công nghiệp ở tỉnh Putamayo ?" một trung tâm sản xuất dầu mỏ đều bị tê liệt do vụ xì căng đan này.
    Ngân hàng TW Hàn Quốc nhận được khoản trợ giúp trị giá 4 tỷ đô la Mỹ từ FED

    Sau khi cắt giảm lãi suất, FED cũng thông qua các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với các ngân hàng trung ương Brazil, Mexico, Hàn Quốc và Singapore, nhằm hỗ trợ các nước này có thêm USD để chống khủng hoảng.

    Hiện FED đã có thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với 13 ngân hàng trung ương trên thế giới. Hôm nay, ngân hàng TW Hàn Quốc cho biết sẽ nhận được khoản tiền trị giá 4 tỷ đô la Mỹ.
    Hôm nay, ngân hàng TW Hàn Quốc BoK sẽ nhận được khoản hoán đổi tiền tệ trị giá 4 tỷ đô la từ cục dự trữ liên bang Mỹ FED.
    Vào tháng trước, FED đã đồng ý cung cấp khoảng 30 tỷ đô la Mỹ cho các ngân hàng TW Brazil, Mexico, Hàn Quốc và Singapore nhằm hỗ trợ các nước này có thêm USD để chống khủng hoảng.
    Hàn Quốc cũng đang nỗ lực hợp tác với chính phủ Trung Quốc và Nhật Bản để ổn định thị trường tiền tệ trong khu vực.
    Theo Ông SEO Chul Soo, chuyên gia thu nhập cố định của công ty chứng khoán Daewoo tại Sơ Un đây là một thông tin tốt và sẽ giúp ổn định thị trường tài chính. Ông cũng cho biết thêm, sẽ tốt hơn nhiều nếu Fed mở rộng việc hoán đổi tiền tệ sang Trung Quốc và Nhật Bản.
    Tăng trưởng kinh tế của Philippin trong quý 3 đạt hơn mức mong đợi
    Trong bối cảnh kinh tế đang suy thoái như hiện nay, hầu hết tốc độ tăng trưởng của các quốc gia trên thế giới đều không được như mong đơi. Chính phủ các nước đang nỗ lực hết mình để thúc đẩy nền kinh tế. Tuy nhiên hôm nay, Philippin lại cho hay, tăng trưởng trogn quý 3 của quốc gia này lại đạt hơn mức mong đợi.

    Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Philippin trong quý 3 đạt hơn mức mong đợi do chi tiêu của chính phủ cao hơn, đồng thời, xuất khẩu và việc gửi tiền của người dân tăng mạnh.
    Theo đó, số tiền gửi ra nước ngoài của người dân Philippin đã tăng 25,5%, đây là mức tăng cao nhất kể từ quý 2 năm 2001.

    Tiêu dùng trong quý 3 cũng tăng 4,6% so với mức tăng 4,1% trong quý 2 vừa qua. Chi tiêu của chính phủ, vốn chiếm đến 10% của nền kinh tế cũng đã tăng 12,5% so với mức giảm 1,5% trong quý 2.

    Các mặt hàng xuất khẩu của tập đoàn Texas Instruments Inc và một số công ty lớn khác chiếm đến 2/5 trong nền kinh tế Philippin, cũng đã tăng thêm 4,7% so với cùng thời điểm năm ngoái.

    GDP đã tăng thêm 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, con số này cao hơn mức tăng 4,4% trong quý 2 và mức dự đoán 4,4% của các chuyên gia phân tích.

    Ngân hàng TW Philippin cho biết lạm phát trong tháng 8 cao nhất trong vòng 16 năm qua có thể sẽ chạm lại do giá nhiên liệu và tiêu dùng đang giảm mạnh. Việc giảm lạm phát có thể sẽ giúp tăng trưỏng kinh tế trong quý 4 từ 4% lên 4,6%.

    Được biết, chính phủ Philippin có thể sẽ trì hoãn kế hoạch cân bằng ngân sách cho đến năm 2011 do những lo ngại về tiêu dùng tăng và thu hút đầu tư nước ngoài.

    Nokia ngừng bán sản phẩm tại thị trường Nhật Bản

    Khủng hoảng tài chính lan rộng đã khiến doanh thu của các tập đoàn không được như mong đợi. Các công ty luôn nỗ lực tìm các giải pháp nhằm đối phó với tình hình chung. Trước bối cảnh đó, hôm nay Nokia cho biết sẽ ngừng việc bán sản phẩm của hãng tại thị trường Nhật Bản.

    Hãng sản xuất điện thoại hàng đầu thế giới Nokia cho biết sẽ ngừng việc bán sản phẩm của hãng tại thị trường Nhật Bản ngoại trừ dòng điện thoại cao cấp Vertu.

    Cho dù Nokia chiếm đến 40% thị phần trên toàn thế giới, nhưng tại thị trường Nhật Bản, Nokia chỉ chiếm dưới 1% thị trường mạng điện thoại không dây do hãng đã thất bại trong việc thu hút lượng khách hàng sử dụng điện thoại cấp cao tại quốc gia này.

    CEO của Nokia, ông Timo Ihamuotila cho biết hãng không thể tiếp tục kế hoạch phát triển tại thị trường Nhật bản do khủng hoảng tài chính lan rộng. Tuy nhiên hãng sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp khác để có thể mở rộng và phát triển hơn nữa tại thị trường đầy tiềm năng này.

    Panasonic giảm mức doanh thu dự kiến

    Vừa qua, Sony đã cắt mức doanh thu dự kiến xuống chỉ còn một nửa, và hôm nay Panasonic cũng cho biết hãng sẽ cắt giảm mức doanh thu cả năm. Ngay sau thông tin trên, cổ phiếu của Panasonic đã giảm mạnh.

    Cổ phiếu của hãng sản xuất điện tử hàng đầu thế giới Panasonic giảm mạnh nhất trong vòng 1 tháng qua ngay sau khi đài truyền hình NHK của Nhật đưa tin Panasonic sẽ cắt giảm mức doanh thu dự đoán trong năm 2008.

    Theo đó, Panasonic sẽ cắt lợi nhuận kinh doanh ít nhất là 30% hoặc nhiều hơn nữa, ước tính con số này lên đến 400 tỉ yên, tương đương với 4,19 tỉ đô la Mỹ do doanh số bán hàng giảm và đồng yên tăng giá so với đồng đô la Mỹ. Con số này thấp hơn nhiều so với mức dự đoán 471 tỉ yên của các chuyên gia phân tích kinh tế và mức lợi nhuận 519,48 tỉ yên cùng thời điểm năm ngoái.

    Panasonic từ chối đưa ra bất kỳ một thông tin nào về lợi nhuận của mình.

    Cổ phiếu của Panasonic đã giảm 4,5% xuống chỉ còn 1,287 yên một cổ phiếu, mức giảm thấp nhất kể từ ngày 27 tháng 10.


  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Carl Icahn tăng cổ phần tại Yahoo

    Cách đây vài tháng, thương vụ sáp nhập không thành giữa Yahoo và Microsoft đã khiến báo chí thế giới tốn không ít giấy mực. Có vẻ như Yahoo đã cảm thấy nuối tiếc vì để vuột mất một cơ hội lớn. Bởi vừa qua, tập đoàn này đã tuyên bố thay thế Giám đốc Điều hành Jerry Yang - người trực tiếp liên quan đến thất bại này của Yahoo.

    Và hôm nay, theo nguồn tin từ San Francisco, thành viên lớn trong Hội đồng Quản trị Yahoo, ông Carl Icahn, đã tăng số cổ phần sở hữu trong Yahoo.

    Theo nguồn tin các nhà đầu tư và tập đoàn Yahoo, thành viên hội đồng quản trị ông Carl Icahn đã tăng cổ phần của mình tại tập đoàn kinh doanh về mạng này.

    Theo thông tin của uỷ ban chứng khoán, ông Icahn đã mua 6,8 triệu cổ phần của Yahoo trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11 vừa qua, với giá trung bình khoảng 9,88 đô la một cổ phiếu. Như vậy, ông Icahn đã mua khoảng 75.6 triệu cổ phần của Yahoo.

    Ông Icahn đã đồng ý tham gia vào ban quản trị của tập đoàn Yahoo vào tháng 7 vừa qua sau khi sở hữu hơn 6,8 triệu cổ phần của tập đoàn này tương đương với 5% tổng số cổ phần của tập đoàn nhằm vào lời đề nghị sáp nhập của cổ phần của Microft.

    Việc thoả thuận giữa yahoo và Microsoft mới đây cuối cùng đã thất bại và Microsoft tuyên bố rằng tập đoàn này không còn ý định sát nhập với Yahoo nữa.

    Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc lên mức kỷ lục 2000 tỷ đôla

    Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc lần đầu tiên tăng lên mức kỷ lục 2000 tỷ đôla, củng cố thêm khả năng tài chính của quốc gia này trong khi chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng và cắt giảm tỉ lệ lãi suất nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

    Hôm nay tại Bắc Kinh, nhà kinh tế trưởng thuộc Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc đã thông báo thông tin dự trữ ngoại tệ của nước này đã tăng lên 2000 tỉ đô la, đạt kỷ lục mới.

    Tuy quan chức này không đưa ra con số chính xác, nhưng theo ngân hàng trung ương Trung Quốc, thặng dư thương mại chính là yếu tố làm dồi dào thêm dự trữ của nước này lên 1900 tỷ đôla từ cuối tháng 9 vừa qua, cao nhất trên thế giới. Chỉ tính riêng trong tháng trước, thặng dư thương mại theo báo cáo đạt 35,2 tỷ đôla, đây cũng là một con số rất đáng nể.

    Trong khi đó, nhằm nỗ lực đối phó với khủng hoảng chung, hôm qua Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã giảm tỉ lệ lãi suất xuống mức thấp nhất trong vòng 11 năm qua. Động thái này diễn ra chưa đầy 3 tuần sau khi chính phủ công bố kế hoạch cứu trợ trị giá 4000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 586 tỷ đôla mỹ, để dốc sức ngăn chặn khả năng nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới này chìm vào bãi lầy suy thoái khi ngành xây dựng đang trì trệ còn xuất khẩu thì ngày càng u ám.

    Theo các chuyên gia kinh tế nước ngoài, dấu mốc này càng củng cố thêm vị thế tài chính vững vàng của Trung Quốc, tạo cơ hội cho quốc gia này bớt căng thẳng trong việc theo đuổi các chính sách bành trướng tài chính của mình.

    Giá nhà trong tháng 11 của Anh xuống mức thấp nhất trong vòng 13 tháng qua
    Tập đoàn tài chính Nationwide Building Society của Anh mới đây đã thông báo giá nhà trong tháng 11 của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 13 tháng vừa qua. Nguyên nhân là do khủng hoảng tài chính làm các kế hoạch mua nhà chững lại trong khi các ngân hàng lại hạn chế hình thức mua thế chấp.
    Hôm nay tổ chức cho vay thế chấp có trụ sở tại Anh ?" Swindon cho biết giá nhà trung bình đã giảm đi 0,4% tính đến thời điểm từ đầu tháng đến nay, trong khi chỉ tính riêng trong tháng 10, con số này là 1,3% sụt giảm. Như vậy trong năm nay giá nhà đã giảm đến gần 13,9%, xuống còn 158 400 bảng, tương đương 241 000 đôla 1 nhà.
    Giá nhà giảm trong khi tình trạng thất nghiệp tăng cao đã tác động xấu đến tiêu dùng của Anh. Hôm qua Văn phòng Số liệu Quốc gia cho biết, trong quý 3, chi tiêu tiêu dùng của nước này giảm 0,2%, thấp nhất trong 13 năm qua. Các số liệu khác của Anh công bố trong thời gian này cũng hết sức đáng lo ngại. Đầu tư giảm 2,4%; đặc biệt GDP giảm 0,5%, mức âm đầu tiên kể từ năm 1992.


    HSBC mua lại trụ sở của hãng tại Luân Đôn từ tập đoàn Metrovacesa

    Tập đoàn tài chính ngân hàng của Anh HSBC cho biết, hãng đang tiến hành đàm phán với tập đoàn Metrovacesa SA của Tây Ban Nha nhằm mua lại trụ sở hoạt động tại Luân Đôn của hãng, vốn đã được bán cho Metrovacesa vào năm 2007.

    Vào năm 2007, tập đoàn tài chính ngân hàng HSBC của Anh đã bán trụ sở hoạt động của hãng tại Luân Đôn với giá 1,09 tỷ bảng Anh (tương đương 2,17 tỷ đô-la) cho tập đoàn bất động sản Metrovacesa của Tây Ban Nha trong một thoả thuận về bất động sản lớn nhất vào thời điểm đó tại Anh.

    Thoả thuận vào năm 2007 cho phép HSBC vẫn ?ocó chỗ? trong trụ sở tại Luân Đôn và hãng sẽ thanh toán phí thuê nhà 43,5 triệu bảng Anh/năm cho Metrovacesa trong 20 năm đầu và có quyền gia hạn thoả thuận thuê nhà trong 5 năm. Trụ sở này có chiều cao 210m, với diện tích văn phòng sử dụng 102.000 m2. Hiện có khoảng 8.000 người đang làm việc tại đây.

    HSBC cho biết, hãng đã tiến hành thương thảo với Metrovacesa SA khi tập đoàn này đang phải đối mặt với một khoản nợ trị giá khoảng 800 triệu bảng Anh (tương đương với 1,2 tỷ đô-la Mỹ) sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay. Một phát ngôn viên của Metrovacesa cho hay hãng vẫn đang đàm phán với HSBC.

    Metrovacesa hiện đang có một khoản nợ trị giá lên tới 7,1 tỷ euros do việc mua lại các tài sản trên khắp Châu Âu của hãng này. Tập đoàn Sanahuja, chủ sở hữu trên 80% giá trị của Metrovacesa hiện đang thương lượng với những tập đoàn cho vay để giải quyết vấn đề. Công ty này có thể sẽ ký quỹ các tài sản của mình trong vòng 3 năm tới.

    HSBC và Metrovacesa cũng cho biết có thể hai tập đoàn này sẽ đồng ý mở rộng phạm vi đàm phán trong giao dịch này.


    Trung Quốc: Hãng hàng không China Southern nhận hỗ trợ 439 triệu đô-la

    Tập đoàn hàng không do nhà nước quản lý China Southern Airlines của Trung Quốc đã nhận được một khoản hỗ trợ trị giá 3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 439 triệu đô-la) từ chính phủ nước này.

    Hôm nay, hãng hàng không China Southern Airlines của Trung Quốc vừa nhận được một khoản hỗ trợ trị giá 3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 439 triệu đô-la) từ chính phủ.

    China Southern Airlines là một hãng hàng không do nhà nước Trung Quốc quản lý. Cũng như những nhà chuyên chở khác, hãng đã phải hứng chịu nhiều thua lỗ do sự bảo hộ về nhiên liệu và việc sụt giảm nhu cầu đi lại của hành khách và buộc phải tìm kiếm sự trợ giúp từ chính phủ.

    Hãng hàng không lớn nhất của Trung Quốc đang cân nhắc về việc bán cổ phiếu cá nhân. Những quan chức của Uỷ ban điều tiết chứng khoán sẽ xem xét kế hoạch này vào ngày 10 tháng 12 tới.

    China Southern là hãng chuyên chở lớn thứ 3 của Trung Quốc, hiện đang có một khoản nợ trị giá khoảng 70 tỷ nhân dân tệ. Theo chi nhánh tại Quảng Châu, hãng sẽ nhận được khoản hỗ trợ trên từ Bộ Tài Chính.

    Du lịch bằng đường hàng không của Trung Quốc đã tăng 2,4% trong vòng 10 tháng đầu năm nay, với gần 160 triệu hành khách. Điều này còn xa so với mức tăng dự đoán ban đầu của các chuyên gia, ở vào khoảng 14% cho cả năm 2008.

  10. nerraw

    nerraw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    6
    Đói quá Bê ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này