Full House 4 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 26/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7825 người đang online, trong đó có 941 thành viên. 12:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21641 lượt đọc và 1036 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin kinh tế sáng ngày 05 12 08

    1. Chủ Tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Ben Bernanke đã thúc giục chính phủ đưa ra những hành động khẩn cấp nhằm đối phó với tình trạng giải chấp nhà.


    Chủ Tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Ben Bernanke đã thúc giục chính phủ đưa ra những động thái khẩn cấp nhằm đối phó với tình trạng giải chấp nhà.

    Tuyên bố này được ông Bernanke đưa ra trong một cuộc họp bàn về thị trường nhà và tài sản thế chấp

    ?oBắt chấp những nỗ lực từ cả phía khu vực tư nhân và nhà nước, tỉ lệ nhà bị tịch biên vẫn giữ ở mức cao. Điều này sẽ gây hậu quả xấu tới nền kinh tế.?

    ?oNhiều biện pháp hơn nữa cần phải được đưa ra để khắc phục tình trạng này?

    Ông Ben Bernanke cũng cho rằng phần tài sản của những người sở hữu nhà là yếu tố rất quan trọng để quyết định tỉ lệ lãi suất của những khoản vay nhằm giúp họ giữ lại nhà của mình.

    Chủ tịch FED cũng đưa ra một số đề xuất, được thực thi bằng vốn công cộng, nhằm giảm tỉ lệ giải chấp nhà đang tăng cao.

    Theo đó, Cơ quan bảo hiểm liên bang (FDIC)cho rằng nên san sẻ những khoản nợ xấu cho những chủ nợ nhằm tái cấu trúc lại những khoản vay. Những quan chức điều hành của FDIC, cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm cho các khoản tiền gửi ngân hàng cho rằng kế hoạch này sẽ giúp ngăn chặn 1.5 triệu căn nhà trước nguy cơ bị giải chấp.

    2. Doanh số hầu hết các hãng bán lẻ Mỹ đều giảm trên 7%

    Doanh số của hầu hết các hãng bán lẻ ở Mỹ trong tháng 11 đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
    Doanh số của các tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới cũng như các chuỗi cửa hàng đã giảm khoảng 7,8% trong khi trước đó các nhà kinh tế dự báo con số này chỉ là 6,9%. Đây là lần sụt giảm trong 1 tháng lớn nhất kể từ năm 2000.
    Doanh số của tập đoàn bán lẻ khổng lồ Wal-mart đã giảm 10,4% trong tháng 11 và dự báo sẽ giảm từ 6 đến 11% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm ngoái.
    Việc giảm giá mạnh trong Ngày Thứ 6 Đen đã lôi kéo nhiều người tiêu dùng đến các cửa hàng mở đầu cho mùa mua sắm cuối năm nhưng đó chỉ là một điểm sáng nhỏ nhoi trong bức tranh đen tối chung của ngành bán lẻ.
    Doanh số của Ngày Thứ 6 Đen năm nay cũng không cao như năm 2007, khi người tiêu dùng đang phải đối mặt với suy thoái kinh tế, nguy cơ mất việc và các điều kiện tín dụng khó khăn hơn, do vậy hầu hết chỉ chi tiêu cho các mặt hàng thiết yếu.

    Sony đóng cửa nhà máy sản xuất băng từ tại Pháp

    Tập đoàn điện tử Sony ?" Nhật Bản đã quyết định đóng cửa một nhà máy sản xuất băng Video ở Dax, Pháp. Sự phát triển của công nghệ thu hình bằng các thiết bị sử dụng chip và đĩa đã khiến cho nhu cầu về băng từ giảm mạnh.
    Nhà máy sản xuất băng từ này đã họat động được 24 năm, với 312 công nhân, có công suất khoảng 8 triệu băng từ VSH mỗi tháng. Sony dự định đóng cửa nhà máy này vào tháng 3 năm tới nhưng hãng này chưa ước tính được chi phí.

    Zimbabwe phát hành các đồng tiền có mệnh giá lớn do tình trạng siêu lạm phát

    Ngân hàng trung ương Zim-ba-wê đã thông báo sử dụng các đồng tiền có mệnh giá lớn lên đến 100 triệu đô la Zim-ba-wê, do nước này đang phải đối mặt với tình trạng siêu lạm phát.
    Ngân hàng trung ương nước này sẽ phát hành các đồng tiền mệnh giá 10 triệu, 50 triệu và 100 triệu đô la Zim-ba-wê, và bắt đầu được lưu hành từ ngày 5 tháng 12. Trước đây đồng tiền có mệnh giá lớn nhất mà nước này sử dụng là 1 triệu đô la.
    Đất nước Nam Phi này đang ở trong thời kỳ suy thoái kinh tế nặng nề, với vấn đề nhức nhối nhất là lạm phát. Theo những con số được công bố chính thức thì lạm phát của Zim-ba-we là 231% nhưng con số thực thế có thể cao hơn. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên mức hơn 80%, thực phẩm, nước sạch và nhiên liệu đều khan hiếm. Theo tổ chức y tế thế giới thì dịch tả đang hoành hành tại nước này với hơn 500 ca nhiễm bệnh, do hệ thống cấp nước hư hại khiến cho người dân phải sử dụng các nguồn nước nhiễm bẩn.

    Credit cắt giảm 11% nhân công do thua lỗ 3 tỷ France Thụy Sĩ trong tháng 10 và 11.
    Ngày hôm qua, ngân hàng Thụy Sĩ - Credit Suisse đã thông báo sẽ cắt giảm 11% nhân công, tương đương với 5,3 nghìn lao động. Nguyên nhân của quyết định này là do hãng đã phải chịu một khoảng lỗ tổng cộng 3 tỷ F-răng Thụy Sĩ (tức 2,5 tỷ đô la Mỹ) trong tháng 10 và 11.
    Việc kinh doanh thua lỗ này chủ yếu đến từ các họat động đầu tư do những khó khăn chung trên thị trường và gia tăng chi phí cho việc giảm thiểu rủi ro. Theo đó, hầu hết các lao động bị cắt giảm cũng ở khu vực này.
    Trong tháng 9, đã có hơn 100 nghìn nhân viên bị sa thải trong các công ty thuộc nhóm ngành tài chính.
    Theo giám đốc điều hàng Brady Dougan thì các ngân hàng đầu tư cần thu hẹp số lượng nhân viên để chống đỡ với điều kiện kinh doanh đầy khó khăn và phức tạp như hiện nay.
    Lần cắt giảm nhân công này đã nâng tổng số nhân viên bị sa thải của Credit Suisse trong năm nay lên 7,1 nghìn người, và 2 phần 3 trong số đó là nhân viên của các ngân hàng đầu tư.


    Thâm hụt ngân sách của New Zealand có khả năng tiếp tục tăng trong thời gian tới

    Một số liệu ảm đạm nữa đến từ nền kinh tế New Zealand, bên cạnh tình hình kinh tế suy thoái, thị trường tài chính sụt giảm, quốc gia này còn đang phải đối mặt với một vấn đề mới: sự thâm hụt ngân sách.

    Theo tuyên bố ngày hôm nay của bộ trưởng bộ tài chính New Zealand ông Bill English. thâm hụt ngân sách của nước này có khả năng còn tiếp tục tăng trong thời gian tới, đặc biệt khi mà cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu đang ảnh hưởng đến các nguồn thu từ thuế và làm gia tăng chi tiêu chính phủ.
    Cụ thể, theo bản báo cáo được Cục ngân khố Newzealand công bố ngày hôm nay tại Wellington, tổng thâm hụt ngân sách giai đọan 4 tháng tính đến hết tháng 10 đã lên tới 3.51 tỷ đô la New Zealand, tức 1.9 tỷ đô la Mỹ. Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức thặng dư 1.47 tỷ đô la New Zealand mà chính phủ dự đoán.
    Tuy nhiên, kết quả này là không thể tránh khỏi khi mà suy thoái kéo dài tại New Zealand đang khiến cho lợi nhuận của các công ty sụt giảm và làm giảm nguồn thu từ thuế của chính phủ.
    Theo dự đoán, tình trạng thâm hụt này sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới, và năm 2009 sẽ là một năm đầy khó khăn với các doanh nghiệp cũng như chính phủ New Zealand.

    Nền công nghiệp xây dựng của Úc sụt giảm tháng thứ 9 liên tiếp

    Hầu hết sự tập trung chú ý của thị trường hiện nay đều đổ dồn vào khối tài chính ngân hàng, trong khi có một khối ngành khác cũng đang gặp không ít khó khăn. Đó chính là khối bất động sản, một minh chứng rõ rệt nhất là thị trường nhà đất Australia.

    Tháng 11 là tháng thứ 9 liên tiếp nền công nghiệp xây dựng của Australia sụt giảm, sự sụt giảm này bắt nguồn từ việc người tiêu dùng trở nên dè dặt hơn trong chi tiêu và các ngân hàng đồng loạt thắt chắt chính sách cho vay.
    Theo báo cáo của nghiệp đoàn công nghiệp Australia và hiệp hội ngành bất động sản thì chỉ số ngành xây dựng của nước này đã giảm 4.4 điểm xuống còn 32 điểm, bất cứ mức điểm nào dưới 50 điểm đều cho thấy sự sụt giảm của khối nhà đất.
    Một vài ý kiến cho rằng sự sụt giảm của thị trường bất động sản là do quyết định cắt giảm lãi suất được đưa ra gần đây của ngân hàng trung ương nước này, cụ thể, lãi suất đang được duy trì ở mức 4.25%, mức thấp nhất trong vòng 6 năm trở lại đây. Theo đó, giá bất động sản đã giảm quý thứ 3 liên tiếp xuống mức thấp nhất kể từ năm 1978, lượng nhà xin cấp phép trong tháng 10 cũng giảm xuống mức thấp nhất từ 2001 trở lại đây.
    Được biết, bản báo cáo nhà đất này được tiến hành với sự tham gia của 120 công ty xây dựng và kinh doanh bất động sản, lượng hợp đồng mới, tỷ lệ nhân công ngành và chi phí đầu vào.

    Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy quyết định bơm 26 tỷ euro tức 32.9 tỷ đô la mỹ nhằm đầu tư vào các dự án

    Cùng với các quốc gia khác trong khu vực, Pháp, một trong những nền kinh tế lớn của khu vực Châu Âu cũng đã nhập cuộc trong trận chiến chống lại tình trang suy thoái kinh tế.

    Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã tuyên bố đưa ra gói cứu trợ trị giá 26 tỷ euro tức 32.9 tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế Pháp vốn đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo đó, gói cứu trợ lần này sẽ tập trung trực tiếp vào các dự án đầu tư chứ không chỉ đơn thuần là hỗ trợ người tiêu dùng như trước kia nữa.
    Pháp là quốc gia cuối cùng trong khối EU đưa ra các giải pháp nhằm cứu vãn nền kinh tế. Được biết, gói cứu trợ này có giá trị tương đương với khoảng 1.3% GDP của Pháp.
    (Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy)
    ?oGiải pháp cho bài toán khủng hoảng chính là hoạt động đầu tư, vì chỉ đầu tư mới có khả năng hỗ trợ tăng trưởng, duy trì lượng việc làm hiện nay và tạo ra việc làm trong tương lai?
    ?oTôi biết kế hoạch mà chính phủ đưa ra ngày hôm nay là rất tham vọng. Đây là một khoản đầu tư lớn, một gói cứu trợ lên tới 26 tỷ euro trong 2 năm tới sẽ đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá nước Pháp và tăng khả năng cạnh tranh của chúng ta trên trường quốc tế?
    Theo dự kiến, kế hoạch này sẽ dành 10.5 tỷ euro cho phát triển cơ sở hạ tầng, hoạt động nghiên cứu và hỗ trợ các cơ quan chính quyền địa phương. Cụ thể, ngành đường sắt, năng lượng và bưu chính sẽ nhận được khoảng 4 tỷ euro, và 4 tỷ euro khác dành cho kế hoạch phát triển bền vững, thúc đẩy giáo dục và công nghiệp quốc phòng.

    Ngân hàng trung ương Châu Âu ECB cắt 75 điểm cơ bản lãi suất và dự đoán khu vực Châu Âu vẫn sẽ còn trong tình trạng suy thoái cho đến năm sau


    Theo gót các ngân hàng trung ương của khu vực Châu Âu như Anh và Thuỵ Điển, ngân hàng trung ương Châu Âu ECB đã tuyên bố đưa ra một mức cắt giảm lãi suất mới, một quyết định không quá gây bất ngờ tại thời điểm suy thoái hiện nay.

    Hôm qua, tại Bruxen - Bỉ, Chủ tịch của ngân hàng trung ương Châu Âu ECB ông Jean Claude Trichet đã tuyên bố một đợt cắt giảm lãi suất mới của ngân hàng này, theo đó, lãi suất được cắt giảm 75 điểm cơ bản và duy trì ở mức 2.5%. Đây được coi là một động thái tích cực của ECB trong việc góp phần giúp Châu Âu qua được cuộc suy thoái hiện nay, một cuộc suy thoái được coi là tồi tệ nhất trong vòng 80 năm trở lại đây của khu vực này.
    Đợt cắt giảm lãi suất mới này của ECB được coi là khá nhẹ so với mức cắt 100 điểm cơ bản của ngân hàng trung ương Anh và 175 điểm cơ bản của Thuỵ Điển. Tuy nhiên, ông Trichet cũng nhấn mạnh rằng đợt cắt giảm lần này là đợt cắt giảm thứ 3 của ECB chỉ trong hơn 2 tháng trở lại đây, và lãi suất được duy trì hiện nay thấp hơn lãi suất mùa hè tới 175 điểm cơ bản, một mức giảm chưa từng thấy kể từ thế chiến thứ hai.
    (Ông Jean Claude Trichet, chủ tịch ngân hàng trung ương Châu Âu ECB)
    ?oUỷ ban điều hành đã quyết định sẽ cắt giảm lãi suất thêm 75 điểm cơ bản. Quyết định này được đưa ra theo sau các quyết định cắt giảm 250 điểm cơ bản lãi suất được công bố vào ngày mùng 8 tháng 10 và mùng 8 tháng 11. Nhìn chung, kể từ cuộc họp gần đây nhất, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy sức ép lạm phát đã giảm xuống, chúng ta có thể kỳ vọng rằng lạm phát giảm sẽ hỗ trợ cho sự bình ổn giá cả, cũng như thúc đẩy hiệu quả của các chính sách gia tăng sức mua và tiết kiệm?
    Một số nhà phân tích cho rằng Châu Âu có nguy cơ lâm vào giảm phát, khi mà giá các mặt hàng tiêu dùng đã giảm đồng loạt trong thời gian gần đây. Tuy nhiên ông Trichet cho rằng khả năng này là không lớn, và việc lạm phát giảm không đồng nghĩa với giảm phát.

    Sẽ là khá khó để dự đoán hiệu quả của đợt cắt giảm lãi suất này của ECB, sau khi những biện pháp hay gói cứu trợ gần đây của EU không phát huy hiệu quả như mong muốn.


    Ngân hàng trung ương Anh tiến hành cắt giảm lãi suất xuống mức thấp nhất kể từ năm 1951 và cho biết, sẽ có thêm các giải pháp tiếp theo nhằm ngăn nền kinh tế Anh rơi sâu vào suy thoái.

    Ngân hàng trung ương Anh vừa đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất khá mạnh tay. Tuy nhiên, vẫn chưa có bất cứ đảm bảo nào về tính hiệu quả mà quyết định lần này đạt được trong việc bình ổn thị trường cho vay của nước này.

    Ngân hàng trung ương Anh đã tiến hành cắt giảm lãi suất xuống mức thấp nhất kể từ năm 1951, tuy nhiên, ngân hàng này cũng nhận định rằng, sẽ phải có thêm nhiều các giải pháp nữa mới có thể ngăn nền kinh tế Anh không rơi sâu hơn nữa vào suy thoái.
    Đợt cắt giảm lãi suất tới 1% này không nằm ngoài dự đoán của thị trường, đặc biệt khi mà nhiều số liệu không mấy khả quan đã được công bố trong thời gian gần đây. Một số khác thậm chí còn dự đoán một mức cắt giảm mạnh tay hơn.
    Cả ngân hàng trung ương và chính phủ Anh đều đã có những nỗ lực lớn nhằm bơm thêm tiền mặt vào thị trường, tuy nhiên các doanh nghiệp và người tiêu dùng vẫn gặp khá nhiều khó khăn khi đi vay.
    Paul Everitt, CEO của SMMT
    ?oMột vấn đề nan giải hiện nay đối với khối tài chính ngân hàng của Anh hiện nay là việc lãi suất thấp mà ngân hàng trung ương Anh duy trì không đến được với các doanh nghiệp và người tiêu dùng?
    Trước đó, ngân hàng trung ương Anh đã bơm tới 37 tỷ euro vào khối ngân hàng nhằm chống đỡ cho khối này khỏi sụp đổ và nhằm làm dịu bớt thị trường cho vay của nước này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn một số ngân hàng áp dụng chính sách thắt chặt hoạt động cho vay.

    [hl]Lạm phát tại Philipin trong tháng 11 thấp hơn ngưỡng dự kiến là 9.9% [/hl
    Hôm qua cơ quan thống kê của Philipin cho biết mức lạm phát thường niên của nước này đã dịu xuống mức thấp hơn ngưỡng dự kiến là 9.9% trong tháng 11. Đây là tháng thứ ba chỉ số này dịu xuống do mức giá luơng thực và dầu giảm.
    Trong khi mức lạm phát trong tháng 10 là 11.2%, các số liệu thống kê mới đây nhất lại cho thấy mức lạm phát trong tháng 11 thấp hơn rất nhiều so với mức dự đoán 10.3% theo thăm dò của Reteurs , mức này cũng thấp hơn mức dự đoán 10.3% đến 11.2% của ngân hàng trung ương Philipine .
    Trong khi đó, lạm phát lõi từ 7.8% trong tháng 10 đã lên đến mức 7.9% trong tháng 11, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2005, điều này đang khiến giá lương thực và năng lượng không ổn định.
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3

    Các hãng ôtô của Mỹ hứa sẽ cắt giảm chi phí và sản xuất các loại xe tiêt kiệm nhiên liệu
    Hôm qua, lãnh đạo của các hãng ôtô lớn của Mỹ hứa sẽ tập trung sản xuất các loại xe sử dụng nguồn nhiên liệu tiết kiệm và cắt giảm chi phí khi họ yêu cầu Quốc hội cứu trợ khẩn cấp hàng tỷ đô la.
    Do ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụt giảm nghiêm trọng về doanh số bán hàng và việc thắt chặt tín dụng toàn cầu, Giám đốc điều hành của ba cây đại thụ trong ngành công nghiệp sản xuất ôtô của Mỹ đã yêu cầu Washington hỗ trợ khoảng 34 tỷ đô la Mỹ.
    Chủ tịch hiệp hội ngân hàng ?" ông Christopher Dodd ( Kris tốp phơ Đót)
    ?okhông còn nghi ngờ gì nữa, Việc sụp đổ của các hãng ôtô lớn là do bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu?
    2 Hãng General Motors và Chrysler LLC cho biết họ đang đối mặt với nguy cơ gói cứu trợ của chính phủ sẽ không kịp được đưa vào thực hiện, trong khi đó các hãng này vẫn sẽ phải chi ra hàng triệu đô la để trả lương cho các nhân viên đang có nguy cơ thất nghiệp.
    Giám đốc điều hành cuả GM ông Richard Wagoner cho biết:
    ?oNgành công nghiệp ô tô đang phải gánh chịu áp lực lớn khi hiện tại chính phủ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Vì thế, chúng ta phải có kế hoạch thu nhỏ quy mô sản xuất?
    Chưa có quyết định gì về gói cứu trợ cho đến khi quốc hội được triệu tập vào cuối tuần sau. Các nhà lãnh đạo của các công ty này sẽ phải đối chất với Quốc Hội vào thứ sáu này.
    Lãnh đạo của ba hãng ôtô lớn của Mỹ nhận trách nhiệm về mình

    Giám đốc điều hành của GM và Ford ông Rick Wagoner và ông Alan Mulally đã nhận trách nhiệm trong việc điều hành kinh doanh của các hãng này trong thời gian vừa qua.

    Hai nhà lãnh đạo nói trên cùng với ông Bob Nardelli, Tổng Giám đốc của Chrysler đang đệ trình lên thượng viện Mỹ gói cứu trợ khẩn cấp và giải thích lý do tại sao họ phải cần đến 34 tỷ đô la để cứu van việc kinh doanh của hãng mình.

    Người đứng đầu của ba hãng này cũng cho rằng việc kinh tế Mỹ bị suy thoái đã ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của họ và đẩy họ đến việc phải cần một khoản tiền để cải thiện tình hình kinh doanh của mình.
    Bên cạnh lý do khách quan nói trên, các lãnh đạo của 3 đại gia ôtô cũng nhận lỗi về những thiếu sót trong điều hành công ty, một trong những nguyên nhân đẩy các hãng này đến bờ vực phá sản.

    Ông Nardelli cho biết doanh số của hãng Chrysler đã giảm 16 tỷ đô la do việc tiêu thụ ô tô giảm sút trong năm nay.

    Còn ồng Mulally thừa nhận hãng Ford đã sản xuất nhiều ôtô hơn nhu cầu của khách hàng khiến cho giá cả trượt dốc.

    Cả ba nhà lãnh đạo của các hãng cho biết yêu cầu của họ là dựa trên nhu cầu thực tế cung nhu dựa trên các dự đoán doanh số không mấy lạc quan. Đồng thời ba nhà lãnh đạo cũng cho biết kế hoạch sản xuất trong tương lai của họ sẽ tập trung vào các loại xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

    Công nghiệp trò chơi điện tử ở Mĩ
    Theo Hiệp hội bán lẻ quốc gia Mĩ, nếu phải liệt kê 10 món đồ chơi được các trẻ con ưa thích nhất trong mùa lễ hội năm nay thì vị trí thứ nhất là trò chơi điện tử và xếp sau đó là các trò chơi sử dụng thiết bị đầu cuối (tức là mọi thao tác trong trò chơi chỉ được thực hiện khi thiết bị có kết nối với máy chủ). Dù suy thoái kinh tế có xảy ra hay không thì các bậc phụ huynh và con cái họ vẫn tỏ ra hào hứng với hai loại sản phẩm này.
    [Strauss Zelnick, Tổng giám đốc Take Two Interactive]
    "Đây là loại sản phẩm đặc biệt mà mọi người mua vì họ thực sự muốn có nó. Chúng tôi không bán những hàng hoá cơ bản mà mọi người cần chứ không thực sự muốn. Chúng tôi đang kinh doanh những mặt hàng phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Vì vậy mà mọi người mong muốn được sở hữu những sản phẩm như vậy.?
    ?oThứ sau đen? là một thời điểm quan trọng được tính đến khi xem xét tình hình kinh doanh của các công ty vào thời điểm cuối năm. Và doanh số mà các sản phẩm trò chơi điện tử mang lại cho các công ty trong ngày này là khá lạc quan. Ngành công nghiệp trò chơi điện tử đang trong đà tăng trưởng 20% trong năm 2008 này. Tuy nhiên cũng còn nhiều người lo ngại rằng tình hình sẽ không mấy sáng sủa vào năm tới. Và những công ty kinh doanh sản phẩm này đang tỏ ra khá thận trọng trước tình hình nói trên và luôn nỗ lực làm hài lòng các khách hàng của mình.
    Microsoft là một ví dụ. Hãng sản xuất phần mềm khổng lồ này đang nỗ lựcđể những mẫu máy trò chơi video thế hệ mới Xbox không chỉ là một trò chơi đơn thuần mà còn là một trung tâm phục vụ nhu cầu thư giãn và giải trí. Để thực hiện được điều này, Microsoft đã hợp tác với Netfix một ông lớn trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cho thuê phim trực tuyến.
    Ngoài những bộ phim được cung cấp trên mạng của Netfix, những nội dung giải trí khác có thể tải được trên mạng cũng đóng vai trò thiết yếu trong việc phát triển ngành công nghiệp trò chơi điện tử trong tương lai.
    Khuyến khích khách hàng mua ôtô bằng chiêu thức khuyến mại đặc biệt
    Trong thời điểm bóng đen của cuộc khủng hoảng tài chính đang bao trùm lên tất cả các nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp đã phải đưa ra những kế hoạch mới nhằm duy trì được hoạt động. Một công ty kinh doanh ôtô ở Bỉ đã tung ra chiêu thức khuyến mại mới để giải quyết vấn đề doanh số bán hàng ngày một đi xuống.
    Năm nay, doanh số bán hàng của Cardoen (đọc là Cardoon) một công ty với 7 chi nhánh trên khắp nước Bỉ đã giảm đáng kể so với năm ngoái. Những bất ổn trên thị trường chứng khoán đã làm cho hãng ngày càng khó khăn trong vấn đề huy động vốn để nhập về những chiếc ôtô mới có giá cạnh tranh. Vì vậy Cardoen quyết định tìm ra cách tiêu thụ được càng nhiều ôtô càng tốt.
    [Tom Van Den Bosh, quản lý chi nhánh của Cardoen ở Vilvoorde]
    "Doanh số bán hàng ôtô đã giảm trên khắp châu Âu và ở chỗ chúng tôi cũng vậy. Từ tháng 1 doanh số của chúng tôi bắt đầu giảm dần và đến nay đã giảm 15% so với năm ngoái. Với hình thức marketing mới, chúng tôi hy vọng rằng có thể bán được những chiếc ôtô đã nhập về và giữ vững mức doanh thu của năm ngoái hoặc là tăng lên được đôi chút.?
    Chiêu thức khuyến khích khách hàng mà Cardoen đưa ra là ?omua một tặng một?. Hình thức khuyến mại trên chỉ được kèm theo với một số sản phẩm nhất định. Khách hàng phải mua những chiếc xe đắt tiền trị giá trên 30 000 euro tức khoảng 38 450 đô la Mĩ thì mới nhận được thêm một chiếc ôtô loại thường có giá dao động từ 10 000 đến 15 000 euro, khoảng 12 815-19 220 đô la Mĩ).
    Nhằm làm yên lòng khách hàng với sản phẩm kèm thêm, Cardoen cũng đưa ra những dịch vụ hậu mãi như hỗ trợ khách hàng khi có sự cố trên đường trong vòng 1 năm, chế độ bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra tổng thể sau 30 ngày xuất hàng. Thậm chí, khách hàng còn được thêm một cốc café khi ký hợp đồng mua hàng.
    Chỉ sau nửa giờ đầu tung ra chiêu thức nói trên, Cardoen đã bán được 15 chiếc xe. Sau tuần đầu tiên, con số nói trên là 204 chiếc. Không chỉ có khách hàng Bỉ, nhiều khách hàng ở nước láng giềng Pháp cũng tỏ ra quan tâm đến hình thức khuyến mại này đến nỗi một đài phát thanh ở Pháp đã đề nghị làm một chương trình về Cardoen và phương thức kinh doanh mới của công ty này.

    Các tổ chức Mafia tại Italia đang tận dụng sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu cho các hoạt động phi pháp


    Tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay đang ảnh hưởng rất lớn đến nhiều lĩnh vực kinh tế của các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên một thực tế đáng lo ngại là các tổ chức Mafia, đặc biệt là ở Italia đang lên nhờ cuộc khủng hoảng này.

    Bốn tổ chức Mafia lớn nhất là Calabria''s ''Ndrangheta, Sicily''s Cosa Nostra, Naples'' Camorra and Puglia''s Sacra Corona Unita đang điều hành một công ty cổ phần khổng lồ với tổng doanh số lên tới khoảng 130 tỷ euro tương đương với khoảng 165,6 tỷ đô la Mỹ và lợi nhuận lên đến 70 tỷ đô la.

    Người ta nghi ngờ rằng, số tiền thu được của các công ty này là từ việc buôn bán, vận chuyển mà túy, hàng giả, đồ điện tử giá rẻ cùng với các đồ xa xỉ phẩm làm nhái. Hàng hóa này được vận chuyển một cách bất hợp pháp hàng ngày vào Í thông qua các khu vực cảng. Hoạt động này không có dấu hiệu của sự thuyên giảm bởi các tổ chức tội phạm này có một lượng tiền lớn và chủ yếu giao dịch bằng tiền mặt.
    ?o Cuộc khủng hoảng kinh tế có vẻ như là một cơ hội tốt cho các tổ chức mafia trong nước nhúng tay vào các hoạt động kinh tế sạch. Chúng lợi dụng các công ty đang gặp khó khăn và sử các công ty này cho hoạt động quay vòng vốn?
    (Ộng Grasso-Chủ tịch hiệp hội chống lũng đoạn)

    Các tổ chức mafia chủ yếu tận dụng những người nhập cư vào Italia bất hợp pháp để tiếp tay các hoạt động phi pháp của mình.

    Trên thực tế vấn đề này đang làm đau đầu các nhà lãnh đạo trong nước. Bởi theo số liệu thống kê hiện nay, các nhóm mafia này đang tạo ra một sản lượng kinh tế rất lơn cho quốc gia.
    Các hành động của chính phủ Argentine nhằm đối phó với thời kỳ khó khăn hiện nay.

    Vừa qua, tổng thống Argentine, Bà Cristina Fernandez đã tiết lộ một khoản tiền kích thích nền tín dụng nước này trị giá 3,8 tỷ đô la, đối tượng của lần trợ giúp này là người tiêu dùng, các công ty và người nông dân sao cho họ duy trì được việc làm trước bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu.
    Đây là phần thứ hai của một gói kích thích mà chính phủ đã đưa ra nhằm ngăn ngừa tình trạng thất nghiệp hàng loạt ở nền kinh tế đứng thứ hai Nam Mỹ này.
    Tổng thống phát biểu trước những nhân vật đại diện của ngành ngân hàng, công nghiệp ôtô và các lĩnh vực công nghiệp khác rằng lần cứu trợ này sẽ được trải rộng trên nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.
    (Bà Cristina Fernandez- Tổng thống Argentine)
    ?oTôi muốn thông báo với mọi người rằng chúng ta sẽ khuyến khích được các lĩnh vực như: sản xuất, đầu tư, nhân lực và tiêu dùng bằng khoản tài chính 3,8 tỷ đô la trên các phương tiện thanh toán khác nhau?.
    Bà Fernandez cũng cho biết một số chi tiết trong khoản cứu trợ lần này, theo đó, khoảng 890 triệu đô la được dành do lĩnh vực tín dụng mua ôtô, khoảng 1 tỷ đô la dành cho các khoản vay lãi suất thấp có đối tượng là người tiêu dùng, 865 triệu đô la được cung cấp cho giới kinh doanh vừa và nhỏ thông qua hệ thống tài chính, còn lại 490 triệu đô la được cấp cho lĩnh vực nông nghiệp nước này.
    Được biết tuần trước tổng thống cũng đã đệ trình lên quốc hội một dự luật về việc cắt giảm thuế và hoãn thi hành các mức thuế mới nhằm thúc đẩy đầu tư tại nước này và khuyến khích các tập đoàn duy trì số lượng lao động.
    Ở một động thái khác, lãnh đạo đảng cánh tả của chính phủ nước này đã tuyên bố mức cắt giảm 5% đối với thuế xuất khẩu lúa mỳ và ngô.
    Nền kinh tế Argentine sau khi đã có quãng thời gian 6 năm tăng trưởng mạnh mẽ, hiện tại đã chững lại, và được cho là dễ bị tổn thương nhất trong các nền kinh tế tại khu vực Mỹ Latinh vào giai đoạn khủng hoảng hiện nay.


    Thủ tướng Đức bị chỉ trích vì chần chừ đưa ra những biện pháp kích thích thị trường.


    Hôm nay, ông Horst Seehofer, người đứng đầu bang Bavarian, đã có phát biểu trả lời phỏng vấn rằng bà Angela Merkel cần phải hành động ngay nhằm kích thích nền kinh tăng trưởng bằng việc cắt giảm thuế, nếu không sẽ là quá muộn.

    Ông Seehofer đồng thời cũng là chủ tịch của đảng liên minh xã hội cơ đốc (CSU), một đảng thân cận với đảng dân chủ cơ đốc (CDU) của bà Merkel, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cắt giảm thuế ngay lập tức.
    ?oPhải có hành động ngay bây giờ để tránh tình trạng thất nghiệp tăng cao và các nhà máy buộc phải đóng cửa. Bây giờ vẫn là chưa quá muộn. Tuy nhiên sẽ là rất thích hợp để cung cấp một khoản tiền với mục đích xoa dịu tình trạng thất nghiệp vào thời điểm hiện nay hơn là cùng một số tiền đó nhưng vào một vài tháng tới?.
    Đáp trả lại sự thúc giục trên, bà Merkel cho biết sẽ vẫn đợi cho tới sau khi cuộc bầu cử liên bang mà diễn ra vài tháng 9 năm 2009 mới tiến hành cắt giảm thuế.
    Với động thái này, thủ tướng Đức phải đối mặt với rất nhiều lời chỉ trích từ khắp châu Âu, và thâm chí là từ trong cả hai đảng CDU và CSU. Mọi người cho rằng bà đã quá thận trọng đối với tình khình khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong khi các quốc gia khác đã có những hành động mạnh mẽ nhằm chống đỡ nền kinh tế của họ bằng những biện pháp đưa ra những gói kích thích thị trường.
  3. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    thanks sư huynh



  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Bi là người số 2 vote cho Mèo
    mà anh sitemoney là đại gia gold và * nên mèo không cần " chở củi về rừng" đâu
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Bibi đi ngủ đây lát nữa còn đưa bố mẹ lên BV lấy kết quả xét nghiệm
    mọi người ở lại chơi nhé
  6. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    tiểu thư Bibi đáng yêu quá
  7. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    Mới ra tù vào tặng hoa em Bi phát.
    Chúc bố mẹ em sức khỏe, và chúc em cuối tuần vui vẻ
  8. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Mới ra tù vào tặng hoa em Bi phát.
    Chúc bố mẹ em sức khỏe, và chúc em cuối tuần vui vẻ



    [/quote]

    Kông kông mới ra tù có khác, tưởng lặn đâu mất roài
  9. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Cung hỉ công công, công công vào tù càng ngày càng đen như trũi hỉ
  10. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4




    Được meocon168 sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 05/12/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này