Full House 4 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 26/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8206 người đang online, trong đó có 1046 thành viên. 14:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21643 lượt đọc và 1036 bài trả lời
  1. satthumoscow

    satthumoscow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    28
    tại sao anh Gu gờ dịch tốt thế mà không dùng dịch cho nhanh ... mắc công quá

    sample: thông tin từ CNN Money

    Tường, P. wary trước công ăn việc làm của
    Theo dõi futures Big 3 plead for $34B from Congress 3 plead lớn cho $ 34B từ đại biểu Quốc hội
    Không có Merrill honeymoon cho Bank of America
    Jitters tái phát tại các thị trường chứng khoán toàn cầu
    Người nộp thuế: Furious chủ căn nhà trên bailouts
    Bài học từ Lehman của rơi
    Tự động công ăn việc làm tại khách sạn tham quan: Kiểm tra Nhà nước
    Thấp hơn mức giá cho vay không có bạc
    $ 12B các nhà đầu tư từ ngân quỹ lẫn nhau
    Xe của tương lai |
    Yên lặng giải pháp cho các tín dụng crunch

    Thấp hơn mức giá cho vay không có bạc bullet
    Chính phủ đang có kế hoạch để cân lái xe như mức giá thấp như 4.5%. Nhưng các chuyên gia nói rằng sẽ không được, đủ để ổn định thị trường nhà ở. Chi tiết
  2. meocon144

    meocon144 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ngôn ngữ gì vậy
  3. phanvu2008

    phanvu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    0
  4. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của bác em phải đeo thêm 1 cái kiếng nữa mất. Tiểu thư babee đây òy
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin kinh tế chiều 05/12/2008

    Trung Quốc và Mỹ kết thúc thành công Đối thoại hợp tác kinh tế chiến lược
    Trung Quốc và Mỹ cho biết 2 nước đã có một cuộc đối thoại hiệu quả trong phiên họp ngày hôm nay trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác kinh tế song phương diễn ra hai ngày tại Bắc Kinh.
    Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 5 của Diễn đàn đối thoại hợp tác kinh tế chiến lược, Phó thủ tướng Vương Kỳ Sơn đã khẳng định rằng trong các cuộc đối thoại diễn ra 2 ngày vừa qua, 2 nước đã khép lại hơn 40 vấn đề và đã đạt được thỏa thuận về việc duy trì lâu dài diến đàn được tổ chức 2 năm một lần này.
    Đồng thời 2 nước đều nhất trí rằng ưu tiên số một hiện nay là khôi phục lòng tin của thị trường nhằm tránh sự lan rộng của khủng hoảng tài chính và ngăn chặn suy thoái.
    ?oCả hai nước đều đồng ý trong việc giúp đỡ nhau giải quyết những vấn đề khó khăn và trong các vấn đề khác như phối hợp các chính sách kinh tế vĩ mô, giám sát hệ thống tài chính, và kêu gọi tăng cường đại diện của các nước đang phát triển trong các thể chế tài chính quốc tế. 2 bên cũng đã thỏa thuận về những biện pháp cụ thể để đạt được những mục tiêu trên.?
    Trong khi đó, Bộ trưởng tài chính Mỹ Henry Pauson lại khẳng định Mỹ và Trung Quốc đã có những cuộc trò chuyện rất thẳng thắn và thiết thực, đồng thời hoan nghênh những bước đi của Băc Kinh trong việc kích thích nhu cầu nội địa.
    ?o Cũng như các cuộc họp đã diễn ra trước đó, chúng tôi đã thảo luận về các vấn đề như tầm quan trọng của thị trường trong nước đối với tăng trưởng kinh tế cũng như tầm quan trọng của cơ chế kinh tế thị trường trong việc xác định tỷ giá của đồng tiền nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế toàn cầu. Tôi cũng rất hoan nghênh những bước đi của chính phủ Trung Quốc trong việc mở cửa hơn nữa thị trường tài chính, như việc cho phép các ngân hàng nước ngoài có thể kinh doanh trái phiếu với những điều kiện bình đẳng với các ngân hàng nội địa. Tôi tin tưởng rằng thị trường tài chính vững mạnh sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Trung Quốc.?
    Ông Paulson cũng cho biết thêm ngân hàng xuất nhập khẩu của 2 nước đã đồng ý cung cấp một khoản tín dụng nhằm tài trợ thương mại trị giá 20 tỷ đô la, đặc biệt ưu tiên cấp cho những đối tác nhập khẩu uy tín ở các nước đang phát triển.
    Bộ trưởng tài chính Henry Paulson cũng cho biết 2 nước đã nhấn mạnh tầm quan trọng về sự thành công của vòng đàm phán Doha cũng như những biện pháp tích cực nhằm đạt mục tiêu trên từ nay cho đến cuối năm nay. Trong khi đó, Phó thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cũng cho biết thêm Trung quốc cũng đang hy vọng về những cuộc thảo luận thẳng thắn tương tự sẽ diễn ra với chính quyền của Tổng thống Mỹ mới đắc cử ông Barack Obama.

    Trung Quốc - Kinh doanh đầu giá các sản phẩm nghệ thuật đương đại giảm giá trị do khủng hoảng tài chính
    Các tác phẩm nghệ thuật đương đại Trung Quốc đã chứng kiến thời kỳ thịnh vượng trong 4 năm qua với việc bùng nổ các triển lãm, hội chợ đấu giá và phòng trưng bày tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Hồng Kông. Tuy nhiên ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính đã làm suy giảm nghiêm trọng hầu bao cuả những khách hàng của họ, trong đó đa số là những người hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, các doanh nhân và tầng lớp trung lưu giàu có.
    Chỉ mới 6 tháng trước tình hình kinh doanh đấu giá các tác phẩm nghệ thuật đương đại của Trung Quốc vẫn còn phát triển rất rầm rộ nhưng hiện đã bắt đầu chững lại do những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Các trung tâm đấu giá, các phòng trưng bày và các họa sĩ hiện tại đang phải đối mặt với tình hình kinh doanh ảm đạm do thu nhập của những khách hàng giàu có của họ bị giảm sút.
    Là một trong những trung tâm đấu giá lớn nhất Bắc Kinh, Poly International Auction Co đã vô cùng lo lắng trước tình hình hơn một nửa lô sản phẩm tại buổi đấu giá các tác phẩm đương đại châu Á và nghệ thuật đương đại Trung Quốc do nhà đấu giá danh tiếng Christe tổ chức tại Hồng Kông không thể bán được. Và chỉ cho đến hôm qua, tình hình có dễ chịu hơn khi mà 42 lô sản phẩm các tác phẩm nghệ thuật cận hiện đại của Trung Quốc của họ có dấu hiệu thu hút khách hàng.
    Tuy nhiên chỉ có 26% trong số đó được bán với giá chỉ cao hơn mức giá thấp nhất, 38% được bán với mức giá thấp nhất so với dự tính và đại đa số còn lại chỉ bán được với mức giá nhỉnh hơn mức sàn này.
    Giám đốc Công ty Poly International Aution Co, ông Trương Thiên Hồ cho biết trung tâm đã phải hạ giá các sản phẩm rất nhiều lần: ?o Chúng tôi đã điều chỉnh giá 3 lần, và lại điều chỉnh một lần nữa vào hôm nay. Biên độ giảm giá đã lên tới 30%.?
    Giám đốc Trương hy vọng rằng với mức giá cạnh tranh như thế tình hình kinh doanh sẽ có thể khả quan hơn khi các nhà sưu tầm nhìn thấy cơ hội trả giá.
    Một số các chuyên gia cũng đồng ý với nhận định trên của Giám đốc Trương khi cho rằng mặc dù về lĩnh vực này, Trung Quốc chưa đạt được danh tiếng như các nước Châu Ấu, nhưng việc giảm giá hiện nay sẽ là một động lực tích cực trong việc thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu cơ.
    Thị trường bất động sản Dubai ngừng trệ do tình trạng thắt chặt tín dụng

    Bong bóng thị trường nhà đất tại Dubai, tiểu vương quốc được biết đến với rất nhiều tòa nhà chọc trời, với những khách sạn với giá cả thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới đã nổ tung khi tình trạng thắt chặt tín dụng gia tăng và giá dầu giảm mạnh đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài gấp rút bán ổ ạt những tài sản đang bị mất giá. Điều này có thể làm sụp đổ mục tiêu của Dubai nhằm trở thành một trung tâm tài chính và du lịch của vùng Vịnh.
    Theo các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư lớn nhất Ai Cập EFG ?" Hermes Holding SAE, giá bất động sản ở Dubai sẽ sụt giảm 20% hoặc hơn thế nữa ?".
    Được biết các ngân hàng hiện đã đồng loạt thắt chặt các khoản cho vay mua nhà. Ngân hàng Amalak Finance PJSC, một trong những ngân hàng cho vay thế chấp lớn nhất Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất cũng thông báo hôm 19/11 rằng sẽ tạm dừng tất cả các khoản cho vay mua nhà mới. Ngân hàng có trụ sở tại Luân đôn, Lloyds TSB cũng tạm ngừng các khoản cho vay mua căn hộ và giảm khối lượng cho vay đối với việc mua biệt thự xuống còn 50% giá trị so với trước đó là 80%.
    Tuy nhiên các quan chức của Dubai vẫn biểu lộ lòng tin tưởng vào việc Dubai sẽ vượt qua được thách thức khó khăn này.
    Mohamed Ali Alaba, chủ tịch ủy ban nghiên cứu những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến nền kinh tế Dubai phát biểu rất lạc quan rằng khu vực bất động sản của tiểu vương quốc này đang chứng kiến những chuyển biến vững chắc. Và tình hình khó khăn hiện tại là thuộc về bản chất của thị trường và không thể tránh khỏi.
    Tuy nhiên, ông Christopher Davidson, tác giả của cuốn sách: ?oDubai: Điểm yếu của thành công? ?" nhà xuất bản Columbia University Press, nhận định rằng Dubai hiện đang chứng kiến thời kỳ bất ổn định nhất từ trước đến nay và nếu như thị trường nhà đất sụp đổ tình hình kinh tế sẽ diễn biến rất xấu.
    Giá nhà đất ở Hồng Kông có thể giảm mạnh hơn do tình trạng thắt chặt tín dụng
    Giá nhà đất ở Hồng Kông vốn đã giảm gần 25% sau khi đạt mức cao kỷ lục hồi tháng 3 hiện đang đứng trước nguy cơ sụt giảm hơn nữa khi tình trạng thắt chặt tín dụng và tỉ lệ thất nghiệp gia tăng.
    Ông Leland Sun, giám đốc công ty môi giới Pan Asian Mortgage Co trụ sở tại Hồng Kông cho biết hiện các ngân hàng hiện không sẵn sàng cho nhau vay. Họ cũng phớt lờ đơn xin vay của các cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
    HSBC Holdings Plc, ngân hàng có nhiều chi nhánh nhất tại Hồng Kông đã nâng lãi suất cho vay thế chấp lên 0,75% - mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Chính mức độ rủi ro gia tăng đã khiến ngân hàng này phải tính đến chuyện thắt chặt tín dụng trong bối cảnh lãi suất cơ bản đang được các ngân hàng trung ương ra sức hạ thấp.
    Những người mua nhà và các ngân hàng hiện đang rất lo lắng về tình hình tăng trưởng kinh tế chậm lại và tỉ lệ thất nghiệp gia tăng. Được biết tỉ lệ tăng trưởng của Hồng Kông đã giảm 0.5% vào quý 3 đã đẩy nền kinh tế này lâm vào suy thoái ?" lần đầu tiên kể từ 2003. Đồng thời đã có khoảng 6000 việc làm bị cắt giảm trong vòng 6 tuần qua.
    Tình hình trên làm người ta nhớ lại cuộc khủng khoảng hồi năm 1997 -1998 xảy ra tại châu Á khi mà giá bất động sản tại Hồng Kông đã giảm đến 2/3 so với đỉnh điểm.
    Một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng mức độ rủi ro của các khoản vay thế chấp là tình trạng thất nghiệp tăng làm đe dọa khả năng chi trả các khoản thanh toán định kỳ của người vay. Đồng thời với tình hình giá nhà giảm hiện nay khiến các ngân hàng khó có thể thu lại vốn khi thanh lý các tài sản cầm cố này.
    Khủng hoảng chính trị tại Canada làm ngừng trệ công cuộc giải cứu nền kinh tế
    Cuộc khủng hoảng chính trị tại Canada đã khiến cơ quan lập pháp của nước này sẽ phải đóng cửa trong 7 tuần tới có thể làm trầm trọng hơn tình hình khủng hoảng tài chính và tỉ lệ thất nghiệp của nền kinh tế lớn thứ 8 thế giới này.
    Hôm qua, Thủ tướng Stephen Harper, đã đưa ra quyết định đình chỉ hoạt động của Quốc hội cho đến ngày 26/1/2009, với mục đích vô hiệu hóa những nỗ lực của phe đối lập nhằm hất cẳng ông và chính phủ. Được biết phe đối lập với sự hậu thuẫn của Liên đoàn Lao động đang đấu tranh đòi tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và trợ giúp các tập đoàn sản xuất đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất ôtô và lâm nghiệp.
    Quyết định đình chỉ trên của thủ tướng cũng đồng nghĩa với việc trì hoãn bất cứ một kế hoạch cứu trợ nào của chính phủ mới cho đến năm sau.
    Sự trì hoãn này đồng thời cũng đe dọa làm suy giảm khả năng trợ giúp của chính phủ Canada đối với hệ thống tài chính. Được biết trước khi ra lệnh đình chỉ hoạt động của Quốc hội, thủ tưởng Harper cũng đã tìm kiếm sự ủng hộ của các nhà lập pháp trong việc bơm thềm tiền cho các ngân hàng cũng như cam kết nới lỏng các quy định đối với các quỹ tư nhân.
    Theo ước tính của chính phủ, GDP của Canada sẽ giảm 1% trong quý 4/2008 và 0.1% trong quý 1/2009.
    Theo thông tin mới nhất, Bộ trưởng Công nghiệp Canada ông Tony Clement cho biết trong tuần này chính phủ Canada sẽ bắt đầu xem xét lại việc tài trợ tài chính cho các chi nhánh tại Canada của General Motors, Ford Motor Co. và Chrysler LLC.
    Kinh tế Slovakia chậm lại trong quý thứ 3 do xuất khẩu giảm

    Tăng trưởng kinh tế của Slovakia đã giảm xuống mức thấp nhất trong quý 3 khi cuộc khủng hoảng đã làm giảm nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu chủ chốt của nước này và làm năng lực đầu tư suy yếu.
    Văn phòng thống kê Slovakia cho biết trong quý 3 nền kinh tế này chỉ đạt được mức tăng trưởng 7%, thấp hơn so với mức 7.9% trong quý trước đó, chậm hơn rất nhiều so với mức tăng trưởng 9.4% cùng kỳ năm ngoái7.
    Tăng trưởng chậm diễn ra sau khi doanh nghiệp mở rộng sản xuất quy mô lớn một cách kỷ lục vào năm ngoái, và bị tác động bởi sản lượng tăng vọt của các nhà máy sản xuất xuất khẩu chủ yếu, ví dụ như Kia Motors và các nhà cung cấp của họ. Khủng hoảng buộc các công ty phải giảm quy mô của các kế hoạch đầu tư cũng như xuất khẩu vào khu vực châu Âu - thị trường xuất khẩu chủ yếu của Slovakia.
    Hiện nay nền kinh tế của Slovakia chủ yếu chỉ dựa vào nhu cầu nội địa với chi tiêu của hộ gia đình tăng 6%. Tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế thì các ngành bắt đầu chịu tác động của khủng hoảng, bằng chứng là tăng trưởng đã giảm rõ rệt.
    Hiện nay Slovakia vẫn là nền kinh tế phát triển nhanh thứ hai trong liên minh châu âu sau Rumani. Hồi tháng 11 bộ tài chính nước này đã cắt giảm dự đoán tăng trưởng cả năm 2008 từ 7.7% xuống còn 7% và tăng trưởng dự báo cho năm 2009 chỉ là 4.6%.
    Một tin đáng buồn nữa cho nền kinh tế Slovakia đó là tăng trưởng đầu tư giảm xuống còn 7.3 % trong khi đó chi tiêu của chính phủ lại tăng 3.3%.


    Nhật Bản có thể sẽ đưa ra luật miễn thuế trên lợi nhuận thu được từ nước ngoài cho các công ty
    Nhật Bản có thể sẽ đưa ra luật miễn thuế trên lợi nhuận thu được từ nước ngoài cho các công ty. Đây là một nỗ lực để giúp nền kinh tế vượt lên khỏi khủng hoảng.
    Ban soạn thảo chính sách thuế của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền vào tháng này có thể sẽ thông qua chính sách sửa đổi, trong đó khuyến khích các công ty chuyển về nước lợi nhuận kiếm được ở nước ngoài.
    Các công ty Nhật Bản ước tính có khoảng 17 nghìn tỉ yên (khoảng 180 tỉ đô la) doanh thu gửi ở nước ngoài và một nhóm tư vấn của chính phủ cho rằng việc chuyển một phần số tiền đó về nước sẽ khuyến khích họ đầu tư nhiều hơn vào trang thiết bị, tuyển dụng và nghiên cứu. Điều quan trọng then chốt đối với bất kỳ kế hoạch bãi bỏ thuế nào đó là các doanh nghiệp sử dụng tiền cho những mục đích cụ thể như đầu tư tư bản hoặc trả cổ tức cho cổ đông.
    Những hiệu quả tích cực mang lại đó là tăng năng suất, tăng đầu tư, đẩy mạnh chi tiêu của người tiêu dùng, lợi nhuận và lương bổng. Tuy nhiên, chính phủ cần phải đưa ra mục tiêu sử dụng tiền một cách cụ thể cho các doanh nghiệp này.
    Cũng theo chính sách mới này, các doanh nghiệp sẽ được giảm thuế trên số tiền họ kiếm được từ nước ngoài mà không hạn chế thời gian áp dụng
    Cần phải nói thêm rằng thuế thu nhập doanh nghiệp của Nhật Bản chiếm 40.7 % các khoản thuế của quốc gia, đứng trong hàng ngũ những nước phát triển có mức thuế cao nhất. Điều này đã khiến các công ty giữ lại thu nhập của họ ở nước ngoài.

    Honda sẽ sa thải nhân viên của mình tại Northamptonshire, Anh
    Nhân viên tại công ty Honda tại Northamptonshire, Anh đã bị cảnh báo rằng họ sẽ phải đối mặt với một kế hoạch cắt giảm nhân công sau khi Honda quyết định rút khỏi giải đua Công thức 1.
    Hôm thứ 6, công ty Honda đã rút ra khỏi giải đua công thức 1, đặt dấu chấm hết cho giấc mơ của nhà sản xuất ô tô lớn thứ 2 của Nhật Bản. Trong bối cảnh doanh số bán hàng của xe hơi rất ế ẩm, Honda không còn muốn tài trợ cho giải đua Công thức 1 nữa.
    Đó là lý do chính khiến nhân viên của hãng này tại Anh được cảnh báo về đợt cắt giảm nhân công. Họ sẽ nhận được một lá thư trước Giáng sinh xác nhận chính thức về việc này. Tổng số nhân viên của Honda ở Anh là khoảng 800 người và 200 người khác làm việc trực tiếp trong đội đua.
    Công ty cho biết sẽ không tiếp tục là nhà cung cấp động cơ cho các xe đua tại giải công thức một nữa.
    Đội đua được cho là vẫn còn đủ kinh phí để hoạt động cho đến tháng 3 nhưng hạn chót để đội ngừng hoạt động và tìm người mua lại là vào tháng 1. Tương lai bị sa thải của nhân viên hãng này gần như là đã chắc chắn.

  6. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ, Babee đây òy
    Chén chưa cưng? Bố mẹ tnào?
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Các doanh nghiệp bán lẻ của Mỹ có thể sẽ bớt ảm đạm vào tháng 12
    Việc giảm giá mạnh trong Ngày Thứ 6 Đen của nước Mỹ đã lôi kéo nhiều người tiêu dùng đến các cửa hàng mở đầu cho mùa mua sắm cuối năm song doanh số của Ngày Thứ 6 Đen năm nay cũng không cao như năm 2007. Người tiêu dùng đang phải đối mặt với suy thoái kinh tế, nguy cơ mất việc và các điều kiện tín dụng khó khăn hơn, do vậy hầu hết các khỏan chi tiêu chỉ dành cho các mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên, vẫn có vài điểm sáng đối với khu vực bán lẻ nước này trong tháng 12.
    Tháng 12 dường như sẽ khiến các doanh nghiệp bán lẻ của Mỹ bớt ảm đạm bởi giá xăng dầu giảm, mùa mua sắm vào dịp lễ ngắn hơn trong khi nhu cầu lại cao hơn các tháng trước. Tất cả những yếu tố đó sẽ hỗ trợ cho doanh số bán hàng dù cuộc khủng hoảng đang diễn ra.
    Hôm thứ 5, rất nhiều doanh nghiệp bán lẻ của Mỹ công bố doanh số bán hàng tháng 11 đều giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này chứng tỏ nhu cầu của người tiêu dùng đã bị kìm hãm. Không chỉ trong tháng 11 mà suốt 3 tháng qua người tiêu dùng đã tiết kiệm tiền và gửi tiền vào thẻ tín dụng thay vì chi dùng. Vì thế các doanh nghiệp bán lẻ trong dịp mua sắm vào tháng cuối cùng của năm sẽ có lý do để hy vọng.
    Sẽ có một chút khởi sắc trong ngành bán lẻ nhưng nhiều chuyên gia không cho rằng tình hình vẫn sẽ tiến triển theo hướng tốt hơn cho đến ít nhất là giữa năm sau.
    Nhà kinh tế trưởng của ngân hàng Deutsche Bank dự đoán GDP của Úc sẽ giảm 4% trong năm tới
    Ngày hôm nay, nhà kinh tế trưởng của ngân hàng Deutsche Bank, ông Norbert Walter đã dự đoán năm tới tổng sản phẩm quốc nội của Đức sẽ giảm 4%. Trong trường hợp khả quan nhất thì nền kinh tế sẽ chỉ giảm 1%.
    Song mức giảm 1% GDP vẫn là điều tồi tệ nhất kể từ khi nước cộng hoà liên bang Đức ra đời vào năm 1949.
    Bộ trưởng tài chính Đức, ông Peer Steinbrueck cũng cho rằng nền kinh tế sẽ giảm 1% trong năm sau.
    Nhà Kinh tế trưởng của ngân hàng Deutsche Bank cũng cho rằng chính phủ cần phải cắt giảm 0.03% thuế giá trị gia tăng VAT ngay lập tức trong vòng 1 năm xuống mức 16% để hỗ trợ kinh tế trong nước, nếu không giảm sút tăng trưởng sẽ chưa thể kết thúc. Năm ngoái chính phủ đã tăng 3 điểm phần trăm thuế VAT.
    Thủ tướng nước này, bà Angela Merkel hiện nay đang phải đối mặt với những áp lực từ cả trong và ngoài nước để đưa ra những biện pháp đối phó với suy thoái. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu thực sự đã lâm vào suy thoái.

    Giám đốc điều hành các hãng sản xuất ôtô lớn của Mỹ đang đối mặt với thái độ hoài nghi của Quốc hội Mỹ về kế hoạch cứu trợ

    Các nhà lãnh đạo của ba hãng sản xuất ôtô lớn nhất của Mỹ đang phải đối mặt với thái độ hoài nghi của Quốc hội tại Capitol Hill, khi họ lên tiếng thuyết phục cho gói cứu trợ liên bang trị giá 34 tỉ đô la Mỹ và đưa ra những số liệu cảnh báo khả năng sụp đổ sẽ đe doạ đến hàng triệu việc làm.

    Theo các giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội các công nhân ngành sản xuất ôtô Mỹ - ông Ron Gettelfinger, nếu không có sự trợ giúp của chính phủ, có lẽ chỉ trong vài tuần nữa thôi, GM và Chryler sẽ chạm đến bờ vực phá sản.

    Tại thời khắc quan trọng của ngành công nghiệp sản xuất ôtô này, các nhà lãnh đạo của General Motor, Ford và Chrylers đã cam kết trước Quốc hội rằng họ sẽ tập trung vào việc tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giảm bớt chi phí sản xuất.

    Trước tình hình đó, một số nhà lập pháp và chính quyền của ông Bush có quan điểm nên hỗ trợ các hãng này.Tuy nhiên, những một số nhà lãnh đạo khác trong Quốc hội vẫn còn nghi ngờ về cam kết của các hãng này.
    Hiện Quốc hội vẫn chưa đưa ra một phương án hỗ trợ nào đối với các hãng này.


    Boeing tiếp tục trì hoãn thủ nghiệm đối với laọi máy bay 787 Dreamliner
    Dự kiến Boeing - hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới của Mỹ sẽ tiếp tục thông báo trì hoãn bay thử nghiệm đối với loại máy bay 787 Dreamliner trong thời gian tới, do hãng này còn phải xem xét những thiệt hại từ vụ đình công của các công nhân 2 tháng trước đây. Đây sẽ là lần trì hoãn thứ tư đối với loại máy bay này.
    Boeing cho hay họ sẽ không tiếp tục tiến hành thử nghiệm loại máy bay 787 đầu tiên cho đến năm 2009 và hầu hết các chuyên gia phân tích đều nghĩ rằng việc thử nghịêm loại máy bay bằng cácbon tổng hợp này sẽ không được tiến hành cho đến năm 2010.
    Nguyên nhân là do một loạt các vấn đề như việc thiếu các bu lông để giữ máy bay cho đến việc khách hàng trì hoãn hay huỷ bỏ lịch bay. Boeing cũng có thể sẽ đổ lỗi cho lần trì hoãn tới đây một phần là do cuộc đình công của các công nhân khiến các nhà máy sản xuất tại Seatle bị trì hoãn trong vòng 58 ngày.
    Tuy nhiên theo các chuyên gia của ngành công nghiệp hàng không thì vấn đề thực sự là kế hoạch tìm nguồn cung ứng ngoài cho phụ tùng sản xuất kết cấu máy bay của Boeing đã bị thất bại. Các nhà cung cấp này không có bề dày kinh nghiệm kỹ thuật như Boeing nên đã không đáp ứng được đúng yêu cầu về chất lượng và thời hạn.

    Toll Brothers công bố thua lỗ giảm nhưng cảnh báo doanh thu trong năm 2009 sẽ tăng

    Cũng giống như rất nhiều các công ty xây dựng nhà ở khác tại Mỹ, tình hình kinh doanh của Toll Brothers cũng đang đi xuống do những rủi ro từ cuộc thị trường thế chấp.

    Toll Brothers, công ty xây dựng nhà ở cao cấp lớn nhất nước Mỹ cho biết thua lỗ theo quý của hãng đã giảm. Cụ thể, thua lỗ trong quý tư của hãng đã giảm xuống còn 78,8 triệu đô la. So với quý ba, bút toán giảm trước thuế đã giảm từ 314,9 triệu xuống 175,9 triệu đô la, doanh thu giảm từ 1,17 tỉ đô la xuống còn 698,9 triệu đôla.

    Tuy nhiên, hãng này cảnh báo rằng doanh thu năm 2009 sẽ giảm thấp hơn so với năm 2008, do nhu cầu mua nhà ở Mỹ vẫn tiếp tục giảm.

    Giám đốc tài chính của hãng, ông Joel Rassman cảnh báo rằng nhìn vào các hợp đồng năm 2008 và phần đơn hàng còn tồn đọng, công ty dự đoán rằng doanh thu trong năm tài khoá 2009 sẽ thấp hơn so với năm 2008.

    Toll cho rằng với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, hãng chưa thể đưa ra bất kỳ một dự đoán doanh thu nào. Tuy nhiên, Toll tin rằng với việc tận dụng các cơ hội phát sinh trong tình hình thị trường yếu kém như hiện nay, thì công ty vẫn sẽ hoạt động tốt.


    Là nước cuối cùng trong liên minh Châu âu, hôm qua, 04 12, Pháp đã công bố gói cứu trợ trị giá 32,9 tỷ đô la dành cho nền kinh tế đang sa sút của đất nước này.

    Pháp tiết lộ kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 32,9 tỷ đô la
    Hôm qua, 04 12, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã tiết lộ kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 26 tỷ euro, tương đương với 32,9 tỷ đô la Mỹ dành cho nền kinh tế đang sa sút của đất nước này. Mục tiêu của gói cứu trợ sẽ tập trung vào các dự án đầu tư thay vì hỗ trợ trực tiếp đối với người tiêu dùng.
    Pháp là quốc gia cuối cùng trong Liên Minh Châu Âu đưa ra gói cứu trợ nhằm làm dịu những ảnh hưởng nặng nề từ cuộc suy thoái kinh tế hiện nay. Chính phủ nước này dự đoán các biện pháp trên sẽ thúc đẩy tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng thêm 0,6 điểm phần trăm trong năm 2009.
    Khu vực sản xuất ô tô và nhà ở sẽ nhận được khoản cứu trợ trị giá 3 tỷ euro, các dự án cơ sở hạ tầng sẽ nhận được viện trợ lớn hơn. Trong khi các doanh nghiệp nhỏ sẽ được chính phủ tặng thưởng nếu tuyển dụng thêm nhân công và các công ty sẽ đươc khuyến khích đầu tư.
    Trong bài phát biểu chính tại miền bắc nước Pháp, tổng thống Sarkozy nhận định: ?oCuộc khủng hoảng này là một thử thách, một thử thách nhiều mất mát, nhưng chúng ta phải có niềm tin vào tương lai?.
    Giá trị của gói cứu trợ sẽ chiếm khoảng 1,3% GDP và sẽ đẩy mức thâm hụt GDP trong năm 2009 của Pháp lên 3,9%, trong khi yêu cầu chung của Liên minh châu âu là mức thâm hụt không được cao hơn 3%. Pháp đang hi vọng gói cứu trợ trên sẽ kích thích nền kinh tế, nhưng không đưa ra bất cứ dự đoán tăng trưởng nào trong năm tới.

    Toshiba ngừng sản xuất chip nhớ do nhu cầu giảm
    Toshiba, hãng sản xuất chip nhớ flash NAND lớn thứ hai thế giới, sẽ ngừng sản xuất loại chip này tại hai nhà máy trong 9 ngày do nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh. Như vậy, đây là lần đầu tiên trong 7 năm qua hãng này tạm ngừng hoạt động sản xuất.
    Bà Hiroko Mochida phủ nhận thông tin cho rằng hãng này đang lên kế hoạch đóng cửa tạm thời tất cả các hoạt động tại các nhà máy ở Yokkaichi và Oita. Tuy nhiên và cho biết Toshiba đang xem xét kế hoạch hoạt động cho tới cuối năm nay và tạm thời ngừng một vài dây chuyền sản xuất chip. Bà cũng thêm rằng động thái này cũng không phải là điều hiếm.
    Quyết định trên được đưa ra sau khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy thoái kinh tế đã làm giảm nhu cầu đối với các loại sản phẩm công nghệ như máy quay kỹ thuật số, máy nghe nhạc và điện thoại di động.. có sử dụng bộ nhớ flash của Toshiba.
    Hôm thứ tư vừa qua, Toshiba cũng cho biết sẽ đẩy nhanh việc tái cơ cấu và cắt giảm chi phí dành cho hoạt động sản xuất chip do hãng này đang phải đối mặt với tình hình giá chip giảm nhanh hơn dự đoán kể từ tháng 10 và các nền kinh tế sa sút trên thế giới.
    Cuộc chạy đua công nghệ giữa Microsoft và Google dường như chưa bao giờ ngừng nghỉ. Trong nỗ lực làm mới công nghệ của mình, hôm qua, tập đoàn phần mềm khổng lồ Microsoft đã quyết định bổ nhiệm ông Qi Lu, một kỹ sư kì cựu đã từng làm việc cho Yahoo, vào vị trí truởng phòng chuyên về lĩnh vực trực tuyến của hãng.
    Microsoft tuyển dụng nhân viên đã từng làm việc cho Yahoo
    Đây được xem là một tín hiệu của mục tiêu tập trung làm mới công nghệ của Microsoft trong nỗ lực tiến kịp với Google.
    Ông Qi Lu sẽ thay thế ông Kevin Johnson, người đã từ chức cách đây bốn tháng sau khi lời đề nghị mua lại Yahoo của Microsoft bị từ chối.
    Theo giới phân tích, việc bổ nhiệm một kỹ sư không có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý kinh doanh vĩ mô cho thấy cuộc chạy đua công nghệ giữa Microsoft và Google đang thiên về lĩnh vực kinh doanh trực tuyến.
    Việc bổ nhiệm này cũng làm dấy lên những nghi vấn về việc liệu Microsoft có đang tiếp tục cố gắng mua lại công cụ tìm kiếm của Yahoo hay thậm chí là mua lại cả công ty hay không.
    Trong bối cảnh kinh tế suy thoái, các ngân hàng TW Châu Âu và Châu Á đã tiến hành cắt giảm mức lãi suất kỷ lục. ECB đã cắt giảm mức lãi suất lớn nhất từ trước đến giờ, với 0,75% xuống chỉ còn 0,25%. Trong khi đó, Anh cắt giảm 1% lãi suất xuống chỉ còn 2%. Hôm nay, trước tình trạng cắt giảm nhân công tại Mỹ tăng cao như hiện nay, chính phủ Mỹ cũng cho biết sẽ tiến hành cắt giảm thêm lãi suất.

    Mỹ cắt giảm thêm lãi suất do tình trang cắt giảm nhân công cao nhất trong vòng 26 năm qua

    Tình trang cắt giảm nhân công tại Mỹ đạt mức cao nhất trong vòng 26 năm qua. Điều này khiến Cục dự trữ liên bang Mỹ FED một lần nữa phải tiến hành cắt giảm thêm lãi suất trong bối cảnh kinh tế đang suy thoái như hiện nay.

    Vào ngày 16 tháng 12 tới, FED có thể sẽ cắt giảm thêm 0,75% lãi suất, xuống chỉ còn 0,25%.

    Theo hãng Reuters, số lượng cắt giảm việc làm tại Mỹ trong tháng 11 đã đạt mức 340.000 người. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 1982. Thất nghiệp đã tăng lên 6,8%, mức cao nhất kể từ năm 1993. Các chuyên gia của tập đoàn đầu tư ngân hàng Goldman Sachs dự đoán tình trạng thất nghiệp tại Mỹ sẽ tăng đến 9% tính đến cuối năm 2009.

    Doanh số bán hàng trong tháng 11 của Wal-Mart cao hơn mức mong đợi

    Tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới Wal-Mart Stores Inc. cho biết doanh số bán lẻ trong tháng 11 của hãng đã cao hơn mức mong đợi. Nguyên nhân là do đợt bán hàng giảm giá các mặt hàng tạp phẩm, điện tử và các vật dụng trang trí cho ngày lễ Giáng sinh của hãng sau ngày lễ tạ ơn đã tăng mạnh. Doanh thu của Wal-Mart đã tăng 3,4%, cao hơn mức dự đoán ban đầu của hãng là từ 1 đến 3%.

    Wal-Mart đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh khác như Target Corp bằng việc giảm giá các mặt hàng tập phẩm như tivi màn hình phẳng 32 inch xuống chỉ còn 388 đô la, xe đạp chỉ còn 29 đô la.

    Ngay sau thông tin trên, cổ phiếu của Wal-mart trên sàn giao dchj chứng khoán New York đã atưng đến 1,3% lên 55,11 đô la Mỹ một cổ phiếu.

    Kuwait, Qatar cắt giảm việc giao dầu thô trong tháng 1
    Kuwait và Qatar, 2 quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn tại Trung Đông sẽ cắt giảm các chuyến hàng giao dầu thô tới khách hàng trên thế giới trong tháng 1 sắp tới. Đây là một phần trong kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu do tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC thống nhất thực hiện.
    Tập đoàn xăng dầu Kuwait do chính phủ nước này quản lý vừa cho biết, hãng sẽ cung cấp lượng dầu ít hơn so với những hợp đồng đã ký kết với các công ty tinh chế dầu của Châu Á. Như vậy, Kuwait đã thực hiện theo quy định mới của OPEC về việc cắt giảm sản lượng dầu nhằm tránh tình trạng thừa cung dầu hiện nay.
    Theo đó, những thoả thuận mới sẽ được áp dụng từ tháng 1, và các khách hàng sẽ nhận được một lượng dầu ít hơn 5% so với số lượng đã ký kết trong hợp đồng. Thông tin chi tiết về thay đổi mới này đã không được các bên cung cấp do tính bảo mật của các điều khoản trong hợp đồng.
    Theo một nguồn tin từ Bloomberg, trong tháng 11, Kuwait đã cung cấp khoảng 2,55 triệu thùng dầu thô mỗi ngày cho thị trường, và sản lượng dầu của Qatar ở vào khoảng 830.000 thùng/ 1 ngày.
    OPEC, tổ chức cung cấp khoảng 40% lượng dầu trên khắp thế giới đã đồng ý cắt giảm 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày vào tháng 11. Dự kiến trong ngày 17.12 sắp tới, OPEC sẽ nhóm họp tại Oran ?" Algeria để thảo luận về việc nên hay không nên tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu.

    Tập đoàn truyền thông Viacom của Mỹ cắt giảm 850 việc làm
    Tập đoàn công nghệ và truyền thông Viacom của Mỹ, cũng là hãng sở hữu kênh MTV Networks và hãng phim Paramount Pictures, đang có kế hoạch cắt giảm 850 nhân công, tương đương với 7% tổng số lao động. Bên cạnh đó, tập đoàn này cũng phải giảm bớt giá trị của một số tài sản để đối phó với việc sụt giảm doanh số trong lĩnh vực quảng cáo.

    Tập đoàn truyền thông hàng đầu của Mỹ - Viacom cho biết hãng này sẽ cắt giảm khoảng 850 việc làm trong thời gian tới để giải quyết tình trạng kinh doanh sụt giảm của hãng do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay. Các biện pháp mà Viacom đưa ra sẽ giúp giảm các khoản chi phí trước thuế của hãng từ 400 triệu đô-la lên 450 triệu đô-la.
    Cùng với động thái cắt giảm nhân công, tập đoàn truyền thông khổng lồ này cũng đang xem xét việc có nên tăng lương cho các vị trí quản lý cấp cao trong công ty vào năm 2009 sắp tới hay không.
    Trong tháng 10, Viacom đã hạ mức dự đoán lợi nhuận vào thời điểm kết thúc năm 2008 này, do ngành công nghiệp quảng cáo của Mỹ ở trong tình trạng bị thất thu. Hiện tập đoàn này chưa đưa ra một dự đoán nào về lợi nhuận của hãng trong năm tới - 2009.
    Một chuyên gia phân tích của tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ - Credit Suisse đã đưa ra dự đoán, doanh số quảng cáo của Viacom trong quý 4 này sẽ sụt giảm 4%. Thêm vào đó, xếp hạng của các kênh truyền hình cáp của Viacom cũng bị giảm 3,6% vào giữa quý này, bao gồm cả các kênh thu hút được nhiều người xem như MTV và Nickelodeon. Do vậy, cắt giảm việc làm là một lựa chọn cần thiết của Viacom để giải quyết tình trạng kinh doanh u ám.





    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 05/12/2008
  8. meocon144

    meocon144 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    0
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chưa anh ạ
    Bố em về Hp rồi, còn mẹ em thôi
    Hai mẹ con đang chuẩn bị ăn cơm, mai em về Hp
    @ all : tin sáng và chiều có chút trùng nhau, mọi người đọc lại cũng đừng trách em nhá
    Không có thời gian lược bớt
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này