Full House 4 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 26/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5901 người đang online, trong đó có 566 thành viên. 18:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 21647 lượt đọc và 1036 bài trả lời
  1. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    chào sư huynh Thỏ










  2. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    44
    Bé Bi hum nay làm biếng quá
  3. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    Bibi ơi dậy thôi












  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Điểm tin kinh tế sáng 8/12/2008


    Cắt giảm lao động và thu hẹp quy mô hoạt động tại các doanh nghiệp trên phố Wall
    Ngân hàng và các doanh nghiệp khác trên phố Wall đã phải cắt giảm hàng nghìn lao động và thu hẹp quy mô họat động, lần thu hẹp mạnh tay nhất kể từ sau cuộc Đại Khủng hoảng. Trong tháng 11, số lượng công việc bị cắt giảm tại Mỹ là 533 nghìn, con số lớn nhất trong vòng 34 năm trở lại đây. Tiêu biểu là Citigroup với 53 nghìn công việc, tương đương 20% số lượng nhân công, JP Morgan Chase với 10%, Goldman Sachs, Morgan Stanley, và State Street Corp đều cắt giảm khoảng 6% số lượng nhân viên.
    Các hãng hy vọng những đợt cắt giảm này có thể phục hồi trở lại các dịch vụ tài chính và các hoạt động đầu tư. Tuy nhiên việc sa thải hàng loạt nhân viên tại New York và các thành phố khác đã khiến cho nguồn thu thuế của chính phủ bị thất thu một khoảng đáng kể, đồng thời làm tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng mạnh. Và cuối cùng, người tiêu dùng sẽ là đối tượng gánh chịu nhiều thiệt hại, khi đối mặt với nguy cơ mất việc và thu hẹp tín dụng.

    Ngân hàng trung ương Đức cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2009.
    Ngân hàng trung ương Đức - Bundesbank đã cắt giảm dự báo mức tăng trưởng trong năm 2009 của nền kinh tế lớn nhất khu vực những nước sử dụng đồng Euro này. Theo đó tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong năm tới sẽ chỉ còn 0,8% do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính đang lan rộng trên toàn cầu.
    Ngân hàng này cho biết kinh tế Đức sẽ khó có thể tăng trưởng mạnh trở lại cho đến năm 2010 - thời điểm mà mọi người cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã kết thúc. Tuy nhiên lạm phát lại được dự báo là sẽ giảm gần 2 phần 3, từ 0,8% xuống chỉ còn 0,2%. Lạm phát sẽ tiếp tục nằm dưới mức 0,5% cho đến giữa năm 2009, nhưng có thể tăng trở lại trong quý cuối cùng năm này.
    Quỹ tiền tệ thế giới IMF và tổ chức hợp tác và phát triển OECD cũng đưa ra con số dự báo tương tự về kinh tế Đức.
    Trong tháng 6, Bundesbank đã dự báo GDP nước này trong năm nay là 2,3% và năm tới là 1,4%. Tuy nhiên hiện tại, những con số này đã bị co bớt lại chỉ còn 1,6% trong năm nay và 0,8% trong năm tới. Lần này Bundesbank cũng đưa ra con số dự báo lần đầu của năm 2010 với mức tăng trưởng GDP là 1,2% và lạm phát là 1,4%.
    Toyota dự định cắt giảm 30-40% vốn đầu tư trong năm tài chính tiếp theo

    Theo tin tức mới nhất từ tờ báo Nikkan Kogyo, tập đoàn sản xuất ôtô Toyota của Nhật đang cân nhắc việc sẽ cắt giảm vốn đầu tư trong năm tài chính tới của mình vào khoảng 30-40 % so với con số này trong năm nay. Đây là phản ứng của hãng đối với tình hình doanh số bán xe sụt giảm trầm trọng.
    Theo đó nhà sản xuất ôtô này dự định sẽ ngừng lại hầu hết những khoản đầu tư mới cho những kế hoạch nhằm đẩy mạnh khả năng sản xuất còn các dự án đang tiến hành cũng sẽ bị cắt giảm vốn đầu tư. Tuy nhiên tờ báo này cũng cho biết, Toyota vẫn sẽ tiến hành chi tiêu trên những lĩnh vưc có tiềm năng phát triển chẳng hạn như các dòng xe hybrid thân thiện với môi trường.
    Trong năm tài chính này mà kết thúc vào tháng 4- 2009, tập đoàn Toyota dự định có tổng số vốn đầu tư là khoảng 15,1 tỷ đô la Mỹ, con số này đã thấp hơn 5% so với năm trước. Theo giới phân tích, sự tiếp tục cắt giảm mạnh vốn đầu tư trong năm tiếp theo của Toyota sẽ có những ảnh hưởng mạnh mẽ tới những nhà cung cấp của tập đoàn sản xuất ôtô này.

    Giá nhà đất ở New Zealand giảm 6.8% trong tháng 11

    Giá nhà đất ở New Zealand trong tháng 11 đã giảm 6.8% so với cùng kỳ năm ngoái do suy thoái kinh tế và khủng hoảng tín dụng toàn cầu gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý người mua.

    Theo báo cáo được một tổ chức đánh giá trực thuộc chính phủ New Zealand đưa ra ngày hôm nay tại Wellington, sự sụt giảm của giá bình quân bất động sản này khá tương đồng với những số liệu của tháng 10. Các chuyên gia phân tích cũng nhận định rằng, bên cạnh tình trạng thất nghiệp gia tăng và những quy định cho vay ngặt nghèo, giá nhà đất giảm cũng đang góp phần ******** hình kinh tế New Zealand thêm lao đao.
    Cũng theo phân tích, sẽ còn là quá sớm để nói về sự hồi phục và ổn định trở lại của thị trường nhà đất New Zealand. Theo đó, trong tháng 12 tới thị trường này sẽ tiếp tục sụt giảm thay vì được cải thiện.
    Những người có nhu cầu mua nhà cũng giữ thái độ khá thận trọng, hầu hết họ đều chờ đợi cho đến khi thị trường có những tín hiệu khả quan hơn và tình trạng thất nghiệp dịu xuống.
    Theo nhận định của ngân hàng trung ương New Zealand, giá nhà đất nước này sẽ còn tiếp tục giảm 16% trong 3 năm tới.


    Kế hoạch cứu trợ của Ấn Độ có thể là chưa đủ để ngăn chặn suy thoái

    Mới đây, Ấn Độ đã chính thức công bố kế hoạch cứu trợ và quyết định cắt giảm lãi suất như là một giải pháp nhằm đối phó với tình trạng suy thoái kinh tế, tuy nhiên, liệu những động thái mới này có thể kéo Ấn Độ ra khỏi suy thoái hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

    Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, kế hoạch cứu trợ và cắt giảm lãi suất mà thủ tướng Ấn Độ, ông Manmohan Singh vừa đưa ra có thể vẫn là chưa đủ để ngăn chặn nền kinh tế nước này rơi vào tình trạng suy thoái, đặc biệt khi mà tăng trưởng đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 6 năm trở lại đây.
    Theo kế hoạch mới đưa ra, 200 tỷ rupi phụ trợ sẽ được phân bổ từ đây cho đến khi năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3, khoản tiền này là một phần nằm trong kế hoạch chi 3 ngàn tỷ rupi mà Ấn Độ mới công bố. Ngân hàng dự trữ Ấn Độ cũng vừa đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất, đợt cắt giảm thứ 3 liên tiếp tính từ tháng 10.
    Theo tính toán, kế hoạch chi tiêu mới này tương đương với 0.3% GDP của Ấn Độ, nó cũng cho thấy nước này đang cố gắng sử dụng những chính sách tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng. Lãi suất thấp cũng sẽ giúp cho các doanh nghiệp Ấn Độ có thể huy động vốn từ các ngân hàng địa phương thay vì phải đi vay ở các tổ chức tín dụng Mỹ hay Châu Âu, nơi mà tình hình tín dụng cũng không khả quan hơn.

    Bên cạnh những tác động tích cực, rõ ràng kế hoạch nói trên của Ấn Độ sẽ gây ra sức ép không nhỏ cho ngân sách của nước này, và có khả năng làm gia tăng nợ chính phủ, một viễn cảnh hoàn toàn không hề sáng sủa trong bối cảnh hiện nay.


    Pakistan có khả năng không đạt tăng trưởng dự kiến và lạm phát tăng lên 22%.

    Suy thoái kinh tế và tăng trưởng giảm sút đang trở thành bức tranh chung của mọi nền kinh tế lớn nhỏ trên thế giới, và Pakistan cũng không phải là một ngoại lệ, theo đó, nước này có khả năng không đạt được mức tăng trưởng dự kiến của năm nay.

    Pakistan có khả năng không đạt được mức tăng trưởng dự kiến và lạm phát có thể tăng lên mức 22%.
    Trong một báo cáo thường niên mới được công bố của ngân hàng nhà nước Pakistan, tỷ lệ tăng trưởng của năm tài khoá được dự kiến sẽ vào khoảng 3.5 đến 4.5% , thấp hơn khá nhiều so với dự kiến đặt ra trước đó là 5.8%.
    Cũng trong một bản báo cáo của tổ chức tiền tệ quốc tế IMF, việc nền kinh tế Pakistan chỉ tăng trưởng được 3% trong năm nay là do các quy định tín dụng ngặt nghèo hơn cũng như tình hình kinh tế ảm đạm của các quốc gia đối tác lớn. Nếu con số này trở thành sự thật thì đây sẽ là mức tăng trưởng thấp nhất của nước này tính từ năm 2000 trở lại đây.
    Được biết, để có được các khoản vay viện trợ từ IMF cũng như kéo nền kinh tế đi lên, chính phủ và ngân hàng trung ương Pakistan đã đồng ý xóa bỏ trợ cấp đối với ngành điện bắt đầu từ tháng 6 năm 2009 và tiếp tục điều chỉnh lại giá nhiên liệu cho phù hợp với mức giá của thị trường quốc tế.

    Hoạt động ngoại thương của Trung Quốc giảm trong tháng 11, nhập khẩu cũng giảm mạnh
    Theo Nguồn tin trích dẫn từ báo cáo của tờ diễn đàn kinh doanh thế kỷ 21, Kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc trong tháng 11 vừa qua đã giảm, trong đó nhập khẩu của nước này chạm ngưỡng khá thấp.
    Báo cáo cũng cho thấy nhập khẩu trong tháng 11 đạt 70 tỷ đô la, giảm từ 91.34 tỷ theo dự kiến từ đầu năm. Trong khi đó, xuất khẩu đạt khoảng 100 tỷ đô la nhưng không có con số cụ thể chính xác. Xuất khẩu theo dự kiến đầu năm đạt 117.62 tỷ đô la.
    Báo cáo cũng cho biết sự tụt dốc đồng thời về xuất khẩu và nhập khẩu vẫn không ngăn Trung Quốc đạt thặng dư thương mại khoảng 10 tỷ đô la. Tuy nhiên mức này thấp hơn khá nhiều so với con số 26.28 tỷ đô la của cùng kỳ năm ngoái.
    Theo kế hoạch, Tổng cục hải quan Trung Quốc sẽ đưa ra các số liệu về mức kim ngạch ngoại thương tháng 11 vào ngày mùng 10 tháng 12 tới.

    Tổng thống mới đắc cử Barack Obama sẽ đưa ra những quy định chặt chẽ về tài chính
    Tổng thống mới đắc cử Barack Obama tuyên bố ông sẽ đưa ra những quy định về tài chính một cách chặt chẽ nhằm mục đích hướng tới minh bạch trong khối ngân hàng.. Đây được coi là một trong những biện pháp trọng tâm trong kế hoạch giải cứu nền kinh tế Mỹ của ông.
    Cũng trong tuyên bố nói trên, Ông Obama một lần nữa cảnh báơ về nguy cơ khủng hoảng của nền kinh tế Mỹ, đặc biệt khi mà thị trường phải chứng khiến tới nửa triệu người bị mất việc chỉ trong tháng 11.
    Trong một đông thái mới đây, Ông Obama cũng đã bổ nhiệm vị tướng đã về hưu Shinseki làm bộ trưởng đặc trách các vấn đề về cựu chiến binh, ông là người đã từng bất đồng với chính quyền Bush về số lượng binh lính Mỹ đóng quân tại Iraq, .
    Với tư cách là bộ trưởng, nhiệm vụ chính của ông Shinseki sẽ tập trung vào việc đưa ra các chính sách thích hợp đối với hàng trăm ngàn lính Mỹ bị thương trong chiến tranh Iraq và Afghanistan.
    Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Chicago, tướng Shinseki nói rằng ông tin tửởng rằng những động thái đúng đắn sẽ được đưa ra trong thời gian tới để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng. và rằng nước Mỹ sẽ trở nên cạnh tranh hơn và thịnh vượng hơn?
    Vừa qua, ông Obama, người sẽ tiếp quản Nhà Trắng vào ngày 20.1 tới đa đưa ra kế hoạch phục hồi kinh tế của minh. Theo đó, mục tiêu của ông là sẽ tạo mới ít nhất 2.5 triệu viẹc là trong giai đoạn từ này cho tới năm 2011 và tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng.
    Theo các nhà phân tích, kế hoạch phục hồi nền kinh tế của ông Obama sẽ tiêu tốn ít nhát là 500 tỉ đô. Nhưng ông cũng khẳng định chi phí trên là cần thiết để kéo nền kinh tế thoát khỏi bãi lầy suy thoái, tuy nhiên nó sẽ làm gia tăng thâm hụt ngân sách, ít nhất là trong ngắn hạn.

    Doanh số bán hàng tại Mỹ sụt giảm
    Theo một bản báo cáo gần đây, các nhà kinh tế khẳng định rằng, Doanh số bán lẻ tại Mỹ đã sụt giảm trong tháng 11, và đây là lần sụt giảm thứ 5 liên tiếp ảnh hưởng mạnh mẽ đến GDP của nước này.
    Theo một điều tra mới đây của hãng Bloomberg, Sức mua hàng đã giảm 2% trong tháng 11, mức sụt giảm kỉ lục kể từ năm 1992. Những báo cáo khác còn cho thấy giá cả hàng hoá sụt giảm, đặc biệt là các mặt hàng cơ bản.
    Khách hàng hiện nay ngày càng giới hạn danh sách những mặt hàng cần mua khi mà tình trạng thất nghiệp đang leo thang, thị trường chứng khoán và bất động sản khủng hoảng, Sự sụt giảm trong tiêu dung cá nhân là một phần quan trọng dẫn đến sự giảm sút của GDP.
    Khi khi sức mua hàng của người Mỹ giảm tới 3.7 %., mức giảm lớn nhất trong vòng 28 năm qua, GDP của Mĩ đã giảm 0,5 % trong quý 3.
    Chỉ số niềm tin người tiêu dùng cũng đã giảm xuống còn 55 điểm trong tháng 12, mức thấp nhất trong vòng 28 năm, so với 55,3 điểm trong tháng trước.

    Các vị lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc nhóm họp nhằm tìm ra những định hướng kinh tế trong năm 2009

    Các vị lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc sẽ nhóm họp trong ngày hôm nay nhằm tìm ra những định hướng mới cho nền kinh tế trong năm 2009.
    Chính phủ nước này đang nỗ lực hết mình nhằm vực dậy tốc độ tăng trưởng kinh tế và giải quyết vấn đề việc làm khi cầu xuất khẩu của Trung Quốc đang giảm mạnh. Các nhà lãnh đạo hy vọng có thể tìm ra biện pháp để duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức ít nhất là 8%. Cuộc họp này sẽ bao gồm các lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh, bộ trưởng và quan chức cấp cao trong chính phủ. Một tuyên bố rõ ràng về chính sách định hướng trong năm tới sẽ được đưa ra sau khi kết thúc phiên họp vào ngày mai. Tuy nhiên, cuộc họp này sẽ vẫn chưa hướng đến những mục tiêu và biện pháp cụ thể.
    Trong quý 3, tốc độ tăng trưởng GDP chỉ đạt 0,9% trong khi quý hai đạt 10,1%. Theo dự báo con số trong năm tới có thể rơi xuống mức 7,5% nếu như không có các biện pháp kịp thời tác động đến nền kinh tế. Các nhà hoạnh định chính sách đã thông báo sẽ cắt giảm mạnh lãi suất, cải tổ thuế và chấn chỉnh chi tiêu trong một chiến dịch chung vì tăng trưởng kinh tế.


  5. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    tiểu thư Bibi xinh đẹp đây rồi













  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    hihi Mèo xinh lắm nick quá
  7. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
    lâu lắm rồi mới gặp em Bi; dễ cũng phải đến vài giờ ấy nhể. Nhớ em quá; tặng hoa nè
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    em dạo này lười
  9. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Mèo con đang được mùa mà
    Tiểu thư Bi lặn hơi bị kỹ đấy, đúng là em của bác Thợ Lặn
  10. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    cháu chứ sư huynh











Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này