Full House 4 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 26/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5865 người đang online, trong đó có 586 thành viên. 18:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21647 lượt đọc và 1036 bài trả lời
  1. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Đã được thích:
    0
  2. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    tưởng cảm tử cùng tàu V... roài mà
    hay đây là phần hồn của WR











  3. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Đã được thích:
    0
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    mới có hơn 1 tiếng mà
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tráu Trú Thợ Nặn chứ
  6. sitonmoney

    sitonmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà thu xếp lịch trưa thứ 7 đi off nhé
    Chúc Bi buổi chiều + tối vui vẻ
  7. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
    này cái dòng vàng đó nếu chữ "chứ" bỏ chữ "h" đi và thêm chữ "t" ở cuối thì thành cái gì nhể

  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    em chào anh
    Chào anh WR
    Lâu lắm chưa gặp các anh
    @ anh Ku : em đá đít ra khỏi topic giờ
  9. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
    hehe hôm nay dám đá anh cơ ah Tráu trú thợ nặn......
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin kinh tế chiều ngày 8/12

    Chỉ số tâm lý trong khu vực dịch vụ của Nhật giảm kỷ lục trong tháng 11

    Hôm nay, theo một nghiên cứu của chính phủ Nhật bản, chỉ số tâm lý trong khu vực dịch vụ của nước này đã sụt giảm xuống mức kỷ lục vào tháng 11. Đây là tín hiệu của sự suy thoái nghiêm trọng hơn đối với nền kinh tế Nhật Bản.
    Cuộc nghiên cứu đã được thực hiện với những người lao động như lái xe taxi, nhân viên khách sạn, nhà hàng. Họ được gọi là những người ?oQuan sát nền kinh tế? bởi họ gần gũi với khách hàng và với các xu hướng bán lẻ. Niềm tin tưởng của họ đối với điều kiện kinh tế hiện tại đã giảm từ 22.6 hồi tháng 10 xuống chỉ còn 21.0 điểm. Đây là mức giảm trong tháng thứ 8 liên tiếp.
    Chỉ số triển vọng của Nhật ?" một chỉ số để đo mức độ tin tưởng vào điều kiện kinh tế tương lai cũng giảm từ 25.2 điểm hồi tháng 10 xuống còn 24.7 điểm trong tháng 11.

    Thặng dư tài khoản hiện hành của Nhật Bản giảm 57% trong tháng 10
    Theo số liệu được công bố ngày hôm nay của Bộ Tài chính Nhật Bản, thặng dư tài khoản hiện hành của Nhật Bản trong tháng 10 đã đánh dấu mức giảm trong 8 tháng liên tiếp do xuất khẩu giảm mạnh. Thặng dư tài khoản hiện hành đã giảm 56,5% xuống còn 960,5 tỷ yên, tương đương với 10,35 tỷ đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu giảm hơn 7% và nhập khẩu giảm 8% khiến cán cân thương mại nước này là xấp xỉ 146 tỷ yên, giảm 87% so với năm ngoái.
    Nhật Bản cũng báo cáo thâm hụt dịch vụ của nước này đã lên tới gần 278 tỷ yên. Nếu không bao gồm các khoản thu nhập từ đầu tư nước ngoài, thâm hụt thương mại của Nhật là 132 tỷ yên.


    Các ngân hàng Hàn Quốc sẽ đóng góp 80% vào quỹ trái phiếu trong nước

    Theo các nguồn tin từ Seoul, hôm nay, các ngân hàng Hàn Quốc đã thống nhất sẽ đóng góp 8 nghìn tỷ won, tương đương với 5,5 tỷ đô la Mỹ, vào nguồn quỹ trị giá 10 nghìn tỷ won của nước này. Quỹ này được thành lập với mục đích ổn định thị trường trái phiếu trong nước, giúp nới lỏng tín dụng đang bị thắt chặt.

    Trong cuộc họp do Liên đoàn các ngân hàng Hàn Quốc chủ trì, giám đốc điều hành của ngân hàng Kookmin, ngân hàng Shinhan và năm nhà lãnh đạo khác đã thống nhất sẽ kiềm chế phát hành trái phiếu vì động thái này có thể giúp tỷ lệ lãi suất được giảm xuống.

    Tập đoàn HSBC tăng cường cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ của Anh


    Tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất Châu Âu HSBC Holdings vừa cho biết, trong năm 2009 sắp tới, hãng này sẽ tăng khoảng 20% số tiền cho vay đối với những khách hàng vay có thế chấp nhà tại Anh. Điều này đồng nghĩa với việc HSBC sẽ tăng khoản tiền cho vay với trị giá 15 tỷ bảng Anh (tương đương 22 tỷ đô-la Mỹ).
    Thông báo trên được đưa ra một ngày trước khi ngân hàng HSBC lập ra một quỹ với trị giá 5 tỷ đô-la nhằm tăng khả năng tín dụng cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ của Anh. Khả năng ngân hàng này mở rộng bảng cân đối tài sản là bất thường và điều này trái với những lời chỉ trích của HSBC về việc chính phủ nhiều nước thực hiện việc bảo hiểm cho các khoản tiền gửi nhằm bảo vệ các đối thủ yếu hơn.
    Chính phủ Anh đã bày tỏ mối lo ngại về việc các ngân hàng tiếp tục từ chối việc tăng cường cho vay, thậm chí ngay cả khi họ đã nhận được gói cứu trợ trị giá 37 tỷ bảng Anh của chính phủ. Ngân hàng có trụ sở tại Luân Đôn HSBC hiện vẫn chưa nhận được một khoản tiền nào từ kế hoạch cứu trợ của nhà nước hồi tháng 10.
    HSBC cho biết, trong số 5 tỷ đô-la của quỹ trên, ngân hàng này sẽ dành khoảng 1,5 tỷ đô-la cho các khách hàng của Anh và 520 triệu đô-la cho các doanh nghiệp tại Hong Kong.
    Những khoản cho vay của HSBC đối với các công ty vừa và nhỏ tại Hong Kong đã tăng lên rất nhiều trong vòng 2 tháng qua, trong khi các ngân hàng đối thủ khác hạn chế việc cho vay. Theo số liệu thống kê, trong tháng 10, các ngân hàng của Anh đã đồng ý nhận 32.000 văn tự thế chấp, con số thấp nhất kể từ năm 1999.

    Venezuela sẽ phải đối mặt với những năm khó khăn phía trước
    Trong tình hình giá dầu chỉ dao động ở mức 50 đô la một thùng như hiện nay thì những nước có nguồn thu ngân sách phụ thuộc lớn vào dầu mỏ, điển hình như Venezuela, chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn.
    Trong buổi phỏng vấn trực tiếp trên đài truyền hình trung ương, tống thống Venezuela đã thẳng thắn thừa nhận rằng, Venezuela sẽ phải đối mặt với một vài năm khó khăn trước mắt do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lan rộng và nhu cầu đối với dầu mỏ - mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Venezuela sẽ tiếp tục giảm sút trong thời gian tới.
    Tình hình kinh tế Venezuela hiện đang bắt đầu suy giảm sau rất nhiều năm tăng trưởng cao. Trong quý 3/2008, tốc độ tăng trưởng của Venezuela chỉ tăng 4.6% so với cùng kì năm ngoái, mức tăng thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Trong khi đó tỉ lệ lạm phát tính đến tháng 11 đã đạt mức 36% - mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây.
    Venezuela là đất nước xuất khẩu dầu lớn nhất Tây bán cầu. Kim ngạch xuất khẩu dầu chiếm tới 90% tổng kim ngạch xuất khẩu và 50% chi tiêu ngân sách của quốc gia này.
    Song song với việc thừa nhận thách thức, tổng thống Venezuela ?" ông Hugo Chavez cũng kêu gọi chính phủ thực hiện chính sách ?othắt lưng buộc bụng? nhằm cắt giảm chi tiêu.
    Ngân hàng trung ương Brazil có thể sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản
    Trước tình hình đồng tiền của Brazil mất giá nghiêm trọng so với đô la Mỹ, tình hình lạm phát của nước này đã không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu đã khiến ngân hàng trung ương Brazil này bớt lo ngại hơn về tình trạng này.
    Ngân hàng trung ương Brazil có thể sẽ giữ nguyên mức lãi suất cơ bản, sau khi nhận thấy tình hình kinh tế hiện đang diễn biến chậm lại có tác động tích cực lên tình trạng lạm phát do đồng tiền của nước này đang mất giá.
    Tỉ lệ lạm phát của Brazil trong tháng 11 đã giảm xuống còn 6.39% so với con số 6.41 % hồi tháng 10. Chính phủ Brazil hiện đang phấn đấu duy trì lạm phát ở mức 4.5%.
    Theo kết quả một cuộc điều tra ý kiến các chuyên gia kinh tế được ngân hàng trung ương công bố mới đây, tỉ lệ tăng trưởng của Brazil sẽ chỉ đạt mức khiêm tốn 2.8% trong năm 2009 - mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua.
    Ngân hàng Morgan Stanley mới đây cũng nhận định Brazil, nền kinh tế lớn nhất Mỹ latinh sẽ có thể phải đối mặt với nguy cơ lâm vào tình trạng suy thoái, khi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ làm suy giảm trầm trọng chi tiêu và nhu cầu xuất khẩu của quốc gia này.
    New Zealand: Nền kinh tế có dấu hiện hồi phục tích cực
    Những cố gắng của chính phủ New Zealand trong việc khuyến khích nền kinh tế thông qua tăng chi tiêu và cắt giảm thuế bước đầu đã có những dấu hiệu đền đáp tích cực.
    Bộ Tài chính New Zealand cho biết nền kinh tế nước này đã có những dấu hiệu hồi phục, sau khi chứng kiến tình hình chi tiêu vào quý 4 đã gia tăng trở lại trong bối cảnh thuế thu nhập đã được cắt giảm và giá lương thực cũng như chi phí năng lượng đều giảm.
    Tuy nhiên các quan chức cũng cho biết thêm rằng, tình trạng thất nghiệp vẫn diễn biến hết sức trầm trọng, và tình hình xây dựng nhà mới vẫn giảm mạnh sẽ gây khó khăn cho tăng trưởng kinh tế.
    Được biết thị trường lao động New Zealand hiện vẫn diễn biến ảm đạm và tỉ lệ thất nghiệp được dự đoán sẽ đạt mức 4.5% trong quý 4, sau khi lên đến mức 4.2% hồi quý 3 - mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.
    Thủ tướng New Zealand ông John Key ngày hôm nay cũng đã công bố về kế hoạch tiếp tục cắt giảm hơn nữa thuế thu nhập và chương trình chi tiêu nhằm khuyến khích nền kinh tế.
    Thống đốc ngân hàng trung ương New Zealand ông Alan Bollard tuần trước cũng đã phát biểu rất lạc quan rằng, nền kinh tế New Zealand sẽ nhanh chóng vực dậy vào 2009 do tình hình suy thoái không quá trầm trọng tại quốc gia này.
    Trung Quốc: Các ngân hàng mong đợi quyết định cắt giảm thuế của chính phủ

    Theo sau những động thái như cắt giảm lãi suất cơ bản, chính phủ Trung Quốc hiện đang tính đến biện pháp cắt giảm thuế kinh doanh nhằm giảm gánh nặng cho các ngân hàng.

    Theo thông tin được đăng tải trên tờ Chuyên san thị trường chứng khoán Trung quốc, Chính phủ nước này hiện đang cân nhắc việc cắt giảm thuế kinh doanh đánh trực tiếp vào doanh thu của các ngân hàng xuống còn 3% so với mức hiện hành là 5%.

    Ông Simon Hồ, một nhà phân tích của ngân hàng Citigroup nhận định việc cắt giảm thuế này sẽ giúp các ngân hàng cải thiện tình hình lợi nhuận hiện đang rất khiêm tốn của mình, đồng thời góp phần giúp các ngân hàng chống đỡ tốt hơn với tình hình khó khăn hiện tại.

    Tập đoàn ngân hàng HSBC Holdings Plc cũng mới dự đoán rằng khối ngành ngân hàng của Trung quốc sẽ có báo cáo lợi nhuận không mấy khả quan vào 2009, do các chính sách cắt giảm lãi suất của chính phủ và tình trạng vỡ nợ gia tăng. Cũng theo ông Hồ, một mức cắt giảm thuế doanh thu khoảng 2% sẽ khiến lợi nhuận trung bình của các ngân hàng tăng lên khoảng 6%.

    Chính phủ Trung quốc hiện đang có những động thái hết sức tích cực trong thời gian vừa qua trong nỗ lực giải quyết tình trạng thắt chặt tín dụng và vực dậy nền kinh tế. Tuy nhiên Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng nhận định năm 2009 Trung quốc chỉ có thể đạt tốc độ tăng trưởng 7.5% - mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua.

    Trung quốc có thể cắt giảm 9% giá xăng dầu

    Trước diễn biến giá dầu thế giới đang suy giảm mạnh, Trung Quốc, đất nước tiêu thụ nhiên liệu lớn thứ 2 thế giới đang cân nhắc việc cắt giảm giá xăng và dầu diesel trong tháng tới.

    Theo đó có thể từ ngày 1/1/2009, chính phủ sẽ bắt đầu cắt giảm đến 600 nhân dân tệ, tương đương với 87 đô la một tấn. Mức cắt giảm trên tương đương với 9%.
    Trung quốc đã đưa ra kế hoạch này nhằm tăng thuế tiêu dùng các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ và loại bỏ cơ chế đánh giá chi phí cố định, từ đó nâng cao chất lượng của việc sử dụng nhiên liệu. Thuế tiêu dùng xăng sẽ tăng tới 1 nhân dân tệ/lit và 0,8 nhân dân tệ cho một lit dầu diesel.
    Theo Uỷ ban Cải cách và phát triển quốc gia đây là động thái của chính phủ nhằm bắt kịp tình hình diễn biến giá dầu trên thế giới. Theo đó giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh dựa trên mức giá dầu thô thế giới, chi phí tinh chế, thuế và một mức lợi nhuận hợp lý cho các công ty chế biến. Mức giá trần cũng sẽ được quy định và chính phủ cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được điều chỉnh tối đa 8% so với mức giá làm chuẩn.
    Với mức giá điều chỉnh mới này, người dân Trung quốc sẽ có thể hưởng lợi từ mức giá xăng dầu thấp hơn. Tiêu dùng nội địa vì thế cũng sẽ được khuyến khích.
    Ngân hàng Nhật: Cho vay tăng nhanh nhất kể từ năm 1992


    Theo một nguồn tin từ Bloomberg, việc cho vay của các ngân hàng Nhật Bản đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng 16 năm trở lại đây, khi việc thắt chặt tín dụng toàn cầu gần như đã đóng lại các cánh cửa của các quỹ cho vay đối với các doanh nghiệp.
    Ngân hàng trung ương Nhật Bản cho biết, trong tháng 11, những khoản cho vay của ngân hàng này đã tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng 2,3% trong tháng 10. Cũng trong tháng trước, tốc độ tăng trưởng của ngân hàng này đã đạt mức nhanh nhất kể từ tháng tư năm 1992.
    Các công ty đã phải vay mượn nhiều hơn từ các ngân hàng do việc gây quỹ nhờ phát hành thương phiếu ngày càng trở nên khó khăn hơn. Theo thống kê, các công ty tại Nhật vay được khoảng 1/5 lượng tiền cần thiết của các quỹ thông qua việc bán nợ trên thị trường.
    Việc cho vay của 10 ngân hàng gọi là các ngân hàng thành phố tại Nhật đã tăng 3,4% sau khi tăng lên 1,4% trong tháng 10. Các ngân hàng địa phương cũng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi cho vay với tỉ lệ cao hơn, khoảng 3,8%, so với mức 3,4% của tháng 11.
    Chính phủ Nhật Bản đang thúc ép các thể chế tài chính tiếp tục cho các công ty nhỏ vay tiền, khi mà sự suy thoái đầu tiên kể từ năm 2001 của quốc gia này đã khiến doanh số của các tập đoàn, công ty sụt giảm nghiêm trọng.

    Giá sản xuất tại Hàn Quốc giảm mạnh nhất trong vòng 45 năm

    Giá sản xuất tại Hàn Quốc trong tháng 11 đã giảm mạnh nhất trong vòng 45 năm qua, do những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu. Theo số liệu thống kê của ngân hàng TW Hàn Quốc, giá sản xuất của quốc gia này đã giảm tới 2,3%, so với mức giảm 0,3% trong tháng 10. Được biết, đây là mức giảm lớn nhất kể từ năm 1963.

    Chính phủ Hàn Quốc cho biết giá tiêu dùng trong tháng 11 đã tăng 4,5% so với năm ngoái; giá điện, nước và ga tăng 2,5%. Giá các mặt hàng công nghiệp, bao gồm cả mặt hàng dệt may, dầu thô đã giảm 3,8% so với tháng 10.

    Theo các nhà phân tích, tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc đã giảm mạnh nhất trong vòng 4 năm qua. Được biết ngân hàng TW nước này có thể sẽ cắt giảm mức tăng trưởng dự đoán trong năm nay xuống 4,6%, ngay sau khi chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này sẽ đưa ra những triển vọng kinh tế trong năm 2009 vào ngày mai.

    Ngân hàng TW Hàn Quốc dự định sẽ duy trì mức lạm phát từ 2,5% đến 3,5% cho đến hết năm 2009.


    Ngân hàng UBS cắt giảm thêm 4 500 nhân công


    Theo hãng truyền thông Thụy Sỹ thì tập đoàn tài chính ngân hàng khổng lồ UBS sắp tới có thể sẽ cắt giảm thêm 4 500 nhân công.

    Được biết ngân hàng này đang nỗ lực nhằm gây dựng lại thương hiệu mạnh của mình sau khi những khoản đầu tư khổng lồ tại Mỹ đã khiến ngân hàng này phải chịu nhiều thiệt hại hơn so với các ngân hàng Châu Âu khác.

    UBS đã tuyên bố cắt giảm khoảng 9,000 việc làm, hầu hết trong nghiệp vụ đầu tư ngân hàng, xuống chỉ còn dưới 80, 000 người.



    Mitsubishi mua 325 triệu cổ phần của Aeon

    Tập đoàn tài chính hàng đầu Nhật Bản Mitsubishi Corp dự định sẽ mua 5% cổ phần, tương đương với 352 triệu đô la Mỹ cổ phần của tập đoàn bán lẻ lớn thứ 2 Nhật Bản - Aeon.

    Được biết hai hãng này có ý định hợp tác để đối phó với những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

    Theo thời báo Nikkei, Mitshubishi sẽ mua thêm một lượng cổ phiếu trị giá 30 triệu yên, tương đương với 326 triệu đô la Mỹ tại thị trường mở để trở thành cổ đông lớn nhất của Aeon.

    Phát biểu trước báo giới, đại diện của 2 hãng cho biết hiện tại chưa có một quyết định nào được đưa ra. Đại diện của hai hãng từ chối đưa ra bất kỳ một lời bình luận nào về vấn đề này.



Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này