Full House 4 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 26/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6177 người đang online, trong đó có 675 thành viên. 22:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21651 lượt đọc và 1036 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
  2. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    Bibi ăn cá rán với mèo hông
    thơm phức










  3. luotsongto

    luotsongto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Đã được thích:
    0
  4. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    @ luotsongto :

    [​IMG]
  5. Bank_of_Beggar

    Bank_of_Beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Mèo spam lắm thế anh vote cho 100 phát 1* bây giờ
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin kinh tế sáng ngày 9/12
    Chính phủ mới của New Zealand cam kết cắt giảm thuế, tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
    Trong một tuyên bố ngày hôm nay, chính phủ New Zealand cho biết sẽ cắt giảm thuế, tăng chi tiêu ngân sách cho cơ sở hạ tầng và giảm thiểu nạn quan liêu nhằm đưa nền kinh tế nước này ra khỏi suy thoái. Cũng trong tuyên bố này, thủ tướng mới đắc cử John Key của đảng Dân tộc New Zealand đã đưa ra những chính sách ưu tiên trong thời điểm hiện tại.
    Tuyên bố này của chính phủ là sẽ bắt đầu cho quá trình thực hiện lời cam kết của họ trong quá trình tranh cử về việc cắt giảm thuế cá nhân trong vòng 3 năm tiếp theo, cho dù viễn cảnh sắp tới của nền kinh tế không mấy sáng sủa.
    New Zealand đã rơi vào suy thoái kinh tế từ thời điểm đầu năm nay. Cả ngân hàng trung ương và bộ ngân khố đều dự báo rằng nền kinh tế nước này sẽ chưa thể phục hồi trở lại trong năm tới do suy yếu chung ở các nền kinh tế trên toàn cầu. Ngân sách được dự báo là sẽ thâm hụt trong năm nay và trong một vài năm tiếp theo. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn tiếp tục tăng, nhưng chính phủ sẽ đưa ra những hỗ trợ thiết thực cho những người mất việc.
    Việc hỗ trợ về thuế có thể tốn một khoảng chi phí khoảng 4,4 tỷ đô la NZ (tương đương 2,4 tỷ đô la Mỹ) cho đến năm 2013.
    Chính phủ nước này cũng hy vọng có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua gia tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, bao gồm đường xá, trường học và các mạng viễn thông.
    Trong tuần trước, ngân hàng trung ương nước này đã cắt giảm lãi suất cơ bản 1,5 điểm % xuống còn 5% , mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, lần cắt giảm thứ 4 từ tháng 7. Chính phủ mới cũng dự định sẽ xem xét lại các kế hoạch liên quan đến môi trường và hệ thống pháp luật.

    Hãng báo chí Tribune ?" Mỹ nộp đơn xin phá sản. Nhân viên đối mặt với nguy cơ mất việc
    Ngày hôm qua, 08 tháng 12, Tribune, công ty chủ quản của tờ thời báo Los Angeles và Chicago Tribune đã nộp đơn xin phá sản do không thể thanh toán được các khoản nợ quá lớn.
    Hãng này đã phải gánh chịu một khoản nợ trị giá 13 tỷ đô la Mỹ khi tiến hành cổ phần hóa vào năm ngoái. Tính đến ngày 8 tháng 12, hãng này chỉ có 7,6 tỷ đô la trong tài sản có và có đến 12,97 tỷ đô la trong tải khoản nợ.
    Tribune là hãng cuối cùng trong các công ty báo chí lớn bị ảnh hưởng mạnh bởi suy thoái kinh tế. Hãng này đã bị giảm sút mạnh thu nhập từ quảng cáo và xuất bản khi người tiêu dùng và các công ty chuyển hướng sang tin tức trực tuyến vì muốn tiết kiệm chi phí.
    Việc phá sản của hãng này sẽ đẩy hàng nghìn người đến chỗ mất việc, làm trầm trọng thêm con số thất nghiệp tại Mỹ. Tại văn phòng của tờ thời báo Los Angeles, nhân viên của hãng này đang rất lo lắng.
    ?oTất cả mọi người đều đang rất lo sợ rằng mình sẽ bị mất việc, và điều này thì gần như chắc chắn? (Bill Dwyer ?" Chuyên mục thể thao ?" Thời báo Los Angeles)
    ?oKhông ai có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra, đặc biệt là trong thời điểm này. Nếu bạn bị mất việc, tôi sẽ chúc bạn may mắn trong việc tìm kiếm công việc mới. Nhưng đó thật sự là một điều tồi tệ? (Dwayne Rogers ?" Thời báo Los Angeles)
    Người dân Mỹ đang thay đổi thói quen tiêu dùng thực phẩm do khủng hoảng kinh tế
    Người dân Mỹ đang cảm nhận rõ hơn ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế trong giỏ hàng của mình tại siêu thị.
    Tăng giá thực phẩm và bất ổn về công việc đang khiến cho người dân New York cẩn trọng hơn trong mua sắm.
    Chị Ajani Dorville làm việc ở Manhattan''s Lower East Side, cho biết việc giá thực phẩm tăng cao đã khiến cho gia đình chị phải lựa chọn những sản phẩm khác với những thứ họ thường mua, và đó là loại có giá rẻ hơn. Những bữa ăn của gia đình chị thường vì sức khỏe, với các món chế biến từ ngũ cốc, nhưng bây giờ thói quen đó đã bị thay đổi.
    ?oTôi thấy những món này đúng là thứ tôi đang tìm kiếm. Tôi không làm bữa theo ý thích nữa mà chế biến những thứ gì mua được.?
    Theo các chuyên gia kinh tế thì các hãng bán lẻ những mặt hàng cao cấp đang bị ảnh hưởng mạnh bởi khủng hoảng kinh tế, trong khi đó các siêu thị có thể chào bán các loại thực phẩm giá thấp lại họat động tốt. Điều này có thể khiến các siêu thị chuyển hướng, tập trung nhiều hơn vào các nhãn hiệu ít tên tuổi và hàng nhu yếu phẩm.
    Các công ty trong lĩnh vực thực phẩm đang nhắm vào mục tiêu tiết kiệm của người tiêu dùng. Một ví dụ đó là hãng thực phẩm Kraft gần đây đã đưa ra một chiến dịch quảng cáo các sản phẩm thực phẩm giá thấp, thuận tiện như Velveeta và Kool Aid.
    Các nhà hàng đang cũng đã bắt đầu cảm nhận rõ ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến số lượng và cách thức chi tiêu của thực khách.
    Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, cùng với việc tăng giá thực phẩm và các hàng hóa khác, rất nhiều người dân New York đang thắt chặt chi tiêu để đảm bảo rằng họ có thể chống đỡ được với cuộc suy thoái kinh tế có vẻ sẽ diễn ra trong 1 thời gian dài này.
    Lượng tiêu thụ bất động sản của Anh trong tháng 11 giảm tới mức thấp nhất kể từ năm 1978

    Bên cạnh một thị trường tài chính khủng hoảng, thị trường bất động sản cũng đang phải trải qua tình trạng bấp bênh không kém. Các số liệu mới đây cho thấy, thị trường nhà của Anh, một trong những nền kinh tế lớn của thế giới, cũng đang phải trải qua tình trạng ảm đạm.
    Theo RICS, một viện điều tra thống kê hoàng gia thì lượng tiêu thụ nhà đất của thị trường Anh đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1978. Nguyên nhân là do hiện nay nền kinh tế Anh đang rơi sâu vào suy thoái.
    Cụ thể, theo tính toán, các tổ chức và công ty môi giới nhà đất Anh chỉ bán được trung bình 10.6 căn nhà trong quý vừa rồi, mức thấp nhất kể từ khi chỉ số tiêu thụ bất động sản được đưa vào tính toán 3 thập niên trước.
    Tuần trước, ngân hàng trung ương Anh đã tiến hành cắt giảm lãi suất xuống còn 2%, mức thấp nhất trong vòng 50 năm trở lại đây nhằm đối phó với nguy cơ giảm phát của nền kinh tế. Tuy nhiên, trước thực trạng người tiêu dùng quay lưng lại với thị trường bất động sản, thống đốc ngân hàng Anh đã bác bỏ khả năng đưa lãi suất về 0%.
    Lý giải tình trạng ế ẩm của thị trường nhà đất, các chuyên gia cho rằng bên cạnh vấn đề về tài chính thì sự ổn định của nền kinh tế cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý của người mua.

    Ngân hàng hoàng gia Canada có kế hoạch huy động tới 2.3 tỷ đô la canada từ phát hành cổ phiếu phổ thông

    Vốn đang là vấn đề đau đầu nhất hiện nay đối với các tổ chức tín dụng trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh thị trường cho vay liên ngân hàng trở nên ngặt nghèo như hiện nay. Huy động vốn đang là yếu tố sống còn đối với các ngân hàng, trong đó có ngân hàng hoàng gia canada.
    Ngân hàng hoàng gia Canada đang có kế hoạch huy động khoảng 2.3 tỷ đô la canada tức khoảng 1.84 tỷ đô la Mỹ thông qua việc phát hành thêm các cổ phiếu phổ thông. Được biết, ngân hàng này là ngân hàng lớn nhất của Canada nhưng lại đang bị xếp thấp nhất về khả năng tài chính trong số 6 đại ngân hàng của nước này.
    Cụ thể, ngân hàng hoàng gia Canada sẽ phát hành 56.8 triệu cổ phiếu với mức giá 32.25 đô la canada một cổ phiếu, đợt phát hành này sẽ được kết thúc vào ngày 22 tháng 12. Ngân hàng này cũng cho biết có khả năng sẽ phát hành thêm 8.51 triệu cổ phiếu khác thêm vào số nói trên.
    Với dự định này, ngân hàng hoàng gia Canada đã theo gót các tổ chức tài chính tín dụng khác trong việc áp dụng biện pháp huy động thêm vốn. Được biết, chỉ mới trong tuần trước, công ty bảo hiểm lớn nhất của canada Manulife đã tuyên bố sẽ phát hành thêm một lượng cổ phiếu mới trị giá 2.13 tỷ đô la canada, trong khi Toronto-Dominion Bank, ngân hàng lớn thứ hai của canada cũng đã phát hành một lượng cổ phiếu trị giá 1.4 tỷ đô la canada trong tháng vừa rồi.

    Mỹ: Quốc hội và nhà trắng sẽ sớm đạt được thoả thuận về kế hoạch giải cứu khối sản xuất ô tô

    Một trong những vấn đề đang thu hút sự quan tâm của thị trường nhất hiện nay là kế hoạch cứu trợ đối với khối sản xuất ô tô. Theo nguồn tin mới nhận, một dự thảo cứu trợ ngắn hạn đã được đề xuất và đang chờ sự đánh giá từ phía chính phủ.

    Các đảng viên đảng dân chủ thuộc quốc hội Mỹ đã gửi cho tổng thống đương nhiệm George Bush một dự thảo đề xuất trị giá 15 tỷ đô la, đây được coi là kế hoạch cứu trợ trong ngắn hạn dành cho khối ngành sản xuất ô tô, dự kiến, một cuộc bỏ phiếu quyết định thông qua kế hoạch nói trên sẽ được thực hiện trong tuần này.
    Cũng theo nhiều nguồn tin thì kế hoạch mới được đưa ra này sẽ bổ nhiệm một đại diện thực hiện công việc kiểm soát kế hoạch tái cải tổ lại ngành ô tô trong dài hạn, đây cũng là một trong những điều kiện đưa ra đối với các công ty ô tô nếu họ muốn nhận được sự hỗ trợ về vốn từ phía chính phủ. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố chính thức và Nhà Trắng tỏ ra không hoàn toàn đồng ý với tất cả các điều khoản được đưa ra.
    Theo các lãnh đạo đảng dân chủ thì cuộc bỏ phiếu quyết định số phận của kế hoạch mới này sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 12 tới.

    Dù kế hoạch này có được thông qua hay không, thì một trong những điều quan trọng nhất hiện nay đối với khối ngành ô tô chính là việc củng cố lại tình hình tài chính để có thể hội đủ điều kiện nhận được hỗ trợ từ phía chính phủ.


    S&P đánh tụt mức độ tín nhiệm nợ của Nga
    Sụt giảm tăng trưởng, khủng hoảng kinh tế là những cụm từ thường xuyên được nhắc đến trong thời gian gần đây, và nền kinh tế Nga cũng không phải là một ngoại lệ. Mới đây nhất, Standard & Poor đã quyết định đánh tụt xếp hạng về mức độ tín nhiệm nợ của nước này.
    Chỉ số tín nhiệm nợ trong dài hạn của Nga đã bị đánh sụt lần đầu tiên trong vòng 9 năm trở lại đây, đó là tuyên bố mới được tổ chức xếp hạng và đánh giá Standard & Poors đưa ra. Đây cũng là một minh chứng cụ thể cho các vấn đề về luông vốn và dự trữ ngoại tệ mà Nga đang gặp phải.
    Cụ thể, chỉ số tín nhiệm nợ của Nga đã bị cắt từ mức BBB+ xuống còn BBB. Được biết, lần cuối cùng Standard & Poor đánh sụt hạng tín nhiệm nợ của Nga là vào tháng 1 năm 1999.
    Tuy nhiên, quyết định này là không quá bất ngờ khi mà Nga, quốc gia sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới đã phải tiến hành tăng lãi suất đến 2 đợt vào tháng trước, đồng thời chi 143 tỷ đô la tức 1 phần tư dự trữ ngoại tệ của nước này nhằm hỗ trợ đồng rup trước sự sụt giảm của giá dầu.


    Tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản giảm 1.8%, nhiều hơn so với dự đoán

    Tình hình suy thoái kinh tế và khủng hoảng tín dụng đang gây ảnh hưởng nặng nề tới các nền kinh tế lớn trên thế giới, trong đó có Nhật. Sự sụt giảm của hoạt động xuất khẩu, sự cắt giảm sản xuất của các công ty lớn đang khiến tăng trưởng của nước này tụt dốc.
    Tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản trong quý 3 đã sụt giảm nhiều hơn so với dự đoán của các chuyên gia, nguyên nhân là do các doanh nghiệp đang đồng loạt cắt giảm chi tiêu do lo ngại về một cuộc đại suy thoái kéo dài trong thời gian tới.
    Theo bản báo cáo được văn phòng nội các công bố ngày hôm nay tại Tokyo, GDP của quý 3 đã sụt giảm 1.8%, cao hơn rất nhiều so với con số 0.9% mà các chuyên gia dự đoán.
    Thông tin này là một minh chứng cho thấy tình hình của nền kinh tế Nhật đang ngày càng xấu đi. Đặc biệt khi mà các đại công ty như Canon hay Toyota đều đang tiến hành cắt giảm sản xuất, chi tiêu và cả lượng nhân công.
    Như vậy là so với quý 2, tăng trưởng kinh tế của Nhật giảm tới 0.5%, báo hiệu một tương lai không mấy khả quan cho nền kinh tế nước này trong thời gian tới.
    Các số liệu mới được công bố này vẫn sẽ chưa phải là tệ hại nhất, theo các dự đoán của nhiều chuyên gia, sản lượng công nghiệp của Nhật sẽ sụt mạnh trong vài tháng tới, một điều gần như không thể tránh khỏi khi mà bóng ma suy thoái đang lan rộng trên toàn cầu.
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Mức tăng trưởng sản lượng công nghiệp của Trung Quốc có khả năng thấp nhất tính từ năm 1999

    Trung Quốc, một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới hiện cũng không tránh khỏi vòng xoáy của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Những số liệu về tăng trưởng sản lượng công nghiệp là một minh chứng khá rõ ràng cho thực tế này.
    Tăng trưởng sản lượng công nghiệp của Trung Quốc có khả năng xuống đến mức thấp nhất trong vòng 9 năm trở lại đây do những sụt giảm gần đây của hoạt động xuất khẩu cũng như tăng trưởng kinh tế. Thực tế này hiện càng làm tăng khả năng cắt giảm lãi suất cũng như gia tăng chi tiêu chính phủ của nước này.
    Theo số liệu điều tra được đưa ra bởi 14 chuyên gia kinh tế, tăng trưởng sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 11 sẽ chỉ đạt khoảng 7.2%, thấp hơn tương đối nhiều so với mức 8.2% của tháng 10.
    Số liệu này đã phản ánh đúng thực trạng kinh doanh hiện nay của thị trường Trung Quốc, khi mà những công ty xuất khẩu đồ chơi, quần áo hay đồ gỗ đang phải đồng loạt đóng cửa và thu nhỏ quy mô sản xuất
    Cũng theo các chuyên gia, Trung Quốc có khả năng sẽ tiến hành thêm 2 đợt cắt giảm lãi suất từ đây đến cuối năm, và tăng trưởng năm sau cũng được dự đoán chỉ còn khoảng từ 5-8%, mức thấp nhất kể từ năm 1990.



    Hiện chưa phả là thời điểm thích hợp bãi nhiệm chủ tich tập đoàn GM
    Chủ tịch tập đoàn GM, ông Rick Wagoner có thể chấp nhận từ chưc để tập đoàn này nhận được một khoản vay từ chính phủ . Tuy nhiên các nhà phân tích cho rằng đây chưa phải là lúc để ông Wagoner ra đi.
    phát biểu trên kênh truyền hình CBS của Mỹ, Chủ tịch uỷ ban ngân hàng thượng viện ông Christ Dodd cho rằng ông Wagoner nên từ chức để GM có thể nhận được khoản trợ giúp từ phía chính phủ.
    Thành viên ban quản trị của tập đoàn GM ông Kent Kresa trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại cho biết ông này sẽ không đưa ra ý kiến gì bàn luận thêm về việc ra đi của ông Wagoner.
    Trong một cuộc phỏng vấn với hàng truyền thông Associated Ông kresa, chủ tịch danh dự của tập đoàn Northrop Gruman Corp., cho biết ông không nghĩ Quốc hội sẽ đề nghị ông Wagoner ra đi, và nếu điều này xảy ra thì thât khủng khiếp bởi vì chính ông Wagoner là người đã tạo ra những bước tiến trong việc cơ cấu lại ngành công nghiệp ô tô của Mỹ.
    Tuy nhiên, ông này cũng cho biết thêm nếu ban quản trị lựa chọn giữa việc có được khoản vay của chính phủ và ông Wagoner, chắc chắn họ sẽ chọn việc ông Wagoner ra đi để có được khoản cứu trợ đó.
    Ngân hàng HSBC hứa sẽ cho vay nhiều hơn.
    Niềm vui sẽ đến với nhiều người dân Anh trong dịp lễ giáng sinh khi ngân hàng lớn nhất Châu Âu HSBC hứa sẽ cho người dân nước này vay nhiều tiền hơn vào năm tới
    Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính tín dụng xảy ra, nhiều ngân hàng đã thắt chặt việc cho vay thế chấp. Mặc dù ngân hành Anh đã hạ lãi suất cơ bản xuống mức 2%, mức thấp nhất trong vòng 50 năm nay, nhiều ngân hàng vẫn tỏ ra lưỡng lự khi cho vay.
    Tuy nhiên, hiện ngân hàng HSBC, một trong những ngân hàng lớn nhất Châu Âu hứa sẽ cho người dân Anh vay 22.5 triệu đô la Mỹ trong năm tới. Như vậy, nguồn tiền HSBC cam kết cho vay trong năm 2009 sẽ tăng 20% so với năm 2008 và gấp đôi năm 2007. Đây là thông tin vui cho nhiều người đi vay.
    Ngân hàng này cũng tiết lộ sẽ cho các quỹ tín dụng Châu Âu vay 5 tỷ đô la Mỹ để giúp các doanh nghiệp nhỏ của các nước này vượt qua được cuộc khủng hoảng tín dụng.
    Tuy nhiên, ngân hàng HSBC hiện vẫn áp dụng chính sách cho vay khá chặt chẽ. Thêm vào đó, vẫn còn nhiều bất ổn trong nền kinh tế nên trước mắt, thị trường tín dụng khó có thể bình ổn trở lại nếu như không có những biện pháp khắc phục mạnh mẽ hơn.

    Doanh số bán lẻ của Anh giảm mạnh trong tháng 11
    Một bản báo cáo thăm dò về sức mua trong dịp giáng sinh cho thấy Doanh số bán lẻ của Anh trong tháng 11 vừa qua giảm mạnh. Đây là mức thấp nhất trong vòng ba năm qua .
    Tháng trước Tập đoàn bán lẻ của Anh cho biết có thể doanh số bán lẻ theo năm của họ sẽ giảm 2.6%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2005.
    Doanh số của tất cả các mặt hàng trừ các mặt hàng thực phẩm và đồ uống đều đều rơi vào tình trạng tụt dốc mặc dù các tập đoàn bán lẻ của Anh đã có các chiến dịch giảm giá rầm rộ nhằm thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Việc doanh số kinh doanh thấp cũng có thể là do nguyên nhân từ phía người mua khi họ cố tình chờ đợi việc chính phủ cắt giảm thuế VAT từ 17.5% xuống còn 15%.
    Công nhân ngành ô tô cầu nguyện ở Detroit với hy vọng quốc hội Hoa Kỳ sẽ trợ giúp cho ngành này vào tuần tới.

    Hôm chủ nhật vừa qua, công nhân ngành sản xuất ô tô ở Detroit đã tập trung để cầu nguyện cho ngành sản xuất ô tô đang gặp khó khăn. Họ hi vọng Quốc hội Hoa Kỳ sẽ hành động khẩn cấp trong tuần tới để cứu 3 đại gia ô tô lớn nhất nước này.

    Tại một trong những nhà thờ lớn nhất ở thành phố, người cầu nguyện đã xếp những chiếc ô tô thành vòng tròn

    Giám mục Charles Ellis
    ?oMặc dù những người cầu nguyện không thể đưa ra quyết định về số phận của ngành ô tô nhưng họ đặt niềm tin vào chúa và tin tưởng vào những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với ngành này ?

    Hơn 45% giáo hôi phụ thuộc vào ngành công nghiệp ô tô.Các thành viên của Nghiệp đoàn nhân công xe hơi Hoa Kỳ cũng có mặt tại nhà thờ để tham dự buổi lễ cầu nguyện
    Roy Gamble_ Nghiệp đoàn công nhân ô tô

    ?oNgành ô tô có ảnh hưởng trực tiếp tới 17 ngành khác do đó chỉ một xáo trộn nhỏ trong ngành này sẽ tác động tới cả nước Mỹ?

    Người ta hy vọng Nhà Trắng và Đảng Dân Chủ sẽ bơm 15 tỉ đô nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của ngành sản xuất ô tô. 2 đại gia GM và Chrysler đang cần những khoản vay hàng tỉ đô với mức lãi suất thấp vào cuối tháng này. Ford Motor cũng đang tìm kiếm một hạn mức tín dụng để đối phó với tình hình tài chính tồi tệ vào năm 2009

    Peru sẽ bơm 13.2 tỉ đô để thúc đẩy tăng trửởng kinh tế


    Tổng thống Peru Alan Garcia tuyên bố rằng quốc gia này sẽ bơm 13.2 tỉ đô vào các dự án về nhà, đuờng cao tốc và các dự án khác dể duy trì mức tăng trưởng khi nền kinh tế toàn cầu đang trên đà suy thoái
    Tổng thống Peru Alan Garcia
    ?oBước đâu tiên của kế hoạch này sẽ là 3.3 tỉ đô để tạo việc làm mới và duy trì mức tăng trưởng. Chúng ta cũng sẽ mong đợi vào một han mức tín dụng trị giá 7 tỉ đô do quốc tế trợ giúp.?
    Peru đang chịu ảnh hưởng từ cuộc suy thoái kinh tế tòan cầu khi đồng và các khoáng sản khác đang rớt giá. Điều này đồng nghĩa với giá trị xuất khẩu của quốc gia này trong tháng 10 đã giảm 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức sụt giảm đầu tiên kể từ 6 năm qua
    Tháng 9 vừa qua cũng là tháng đầu tiên ghi nhânj mức thâm hụt thương mại của Peru trong hơn 5 năm trở lại đây. Mức thâm hụt này đã lên tới 506 triệu đô trong tháng 10
    Các nhà kinh tế dự đoán rằng quốc gia Nam Phi này sẽ chứng kiến sự thâm hụt tài chính vào năm tới nếu không thắt chặt chi tiêu ngân sách. Trong năm nay,mức thặng dư tài chính của Peru được dự đoán sẽ đạt 2.7% GDP,. Tuy nhiên trong năm 2009 con số này sẽ qiảm xuống chỉ còn 1%.
    Nền kinh tế Hà Lan bước vào sự suy thoái đầu tiên kể từ năm 1982

    Hà Lan là một trong những nước có nền kinh tế lớn thứ năm trong khu vực Châu Âu. Mặc dù đã đứng vững trong suốt thời kỳ đâu của cuôc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng hiện tại cũng đã rơi vào tình trạng suy thoái đâu tiên.

    Theo cơ quan lập kế hoạch của chính phủ, cuộc suy thoái này bắt đầu kể từ khi xuất khẩu bị hạn chế do khủng hoảng tín dụng và ngân sách nhà nước có dấu hiệu sụt giảm.Nền kinh tế này sẽ sụt giảm khoảng 0.75 % vào năm tới sau khi có mức tăng trưởng là 2,25% trong năm nay. Người ta cho rằng, nền kinh tế chỉ thực sự phục hồi trở lại và có thể tăng lên 1%vào năm 2010. Ngoài ra lạm phát được dự báo là sẽ giảm từ 2,5 % xuống 1,5 % vào năm tới và còn 1% vào năm 2010.

    Ngoài ra những sự tăng trưởng GDP 1,3% trong năm nay sẽ trở thành thâm hụt ngân sách vào năm tới. Thâm hụt ngân sách này sẽ lên tới 2,4% trong năm 2010 khi các khoản thu gas tự nhiên sụt giảm và chính phủ chi tiêu quá nhiều vào việc trợ cấp thất nghiệp.

    Khoản nợ của chính phủ sẽ tăng 56,7% của trong tổng số GDP năm nay so với dự báo là 42,1% sau khi chính phủ Hà Lan tiếp tục mua tài sản từ công ty bảo hiểm và ngân hàng Hà Lan tại Hà Lan lên đến 16,8 tỷ euro tương đương với 21,6 tỷ đô la. Những hoạt động cứu trợ này để thúc đẩy sự tự tin của các ngân hàng đang cho vay sau khi các khách hàng tiếp tục rút tiền và các và các ngân hàng khác đang miễn cưỡng cho Fortis vay.






    Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc một gói kích thích thị trường mới với giá trị lên tới 216 tỷ đô la.
    Theo tin từ tờ báo Yomiuri, ngày hôm nay, chính phủ Nhật Bản và các đảng lãnh đạo nước này đang cân nhắc một gói cứu trợ kinh tế mới với tổng giá trị nằm trong khoảng từ 162 tỷ đô la Mỹ đến 216 tỷ đô la trong quãng thời gian 3 năm.
    Tờ báo Yomiuri cho biết thêm, gói kích thích mới này dự định sẽ được giải ngân thông qua một ngân sách dành cho năm tài chính này, kết thúc vào ngày 31-4 năm 2009, đồng thời cũng huy động từ những khoản ngân sách dành cho năm sau.
    Đối tượng của gói kế hoạch mới này là dành cho xây dựng những công trình đường cao tốc, phát triển nhưng công nghệ tiết kiệm năng lượng, đặc biệt ưu tiên những dự án mang tính trung và dài hạn nhằm kích thích cầu trong nội địa cũng như tăng thu nhập cho người dân.
    Nhật Bản đang ở trong thời kỳ suy thoái, những chỉ số cập nhật về tăng trưởng kinh tế trong ngày hôm nay cho thấy nền kinh tế nước này đã tụt dốc nhanh hơn những dự đoán hồi quý 3.
    Người dân Nhật đã mất dần lòng tin vào chính quyền của thủ tướng Taro Aso, những cuộc thăm dò cho thấy rất nhiều người dân nước này mong muốn tiến hành cuộc bầu cử sớm bất chấp những nỗ lực của chính phủ hiện tại nhằm kéo nền kinh tế thoát khỏi cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu.
    Chính phủ Nhật kể từ tháng 8 đã thông qua hai gói cứu trợ nền kinh tế, tuy nhiên theo nhận định của thủ tướng Taro của nước này mà mới lên nhận chức hồi tháng 9, thì nền kinh tế Nhật cần iét nhất 3 năm để có thể hồi phục lại như trước.
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    thôi em phải đi ăn cơm đây
  9. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    ôi em chưa được trên 100 lượt vote bao giờ
  10. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Vợ Bẩy đúng là vô đối, hôm nay cho anh ăn cá gì đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này