Full House 4 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 26/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4281 người đang online, trong đó có 260 thành viên. 00:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21653 lượt đọc và 1036 bài trả lời
  1. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    Chứng khoán Châu Âu + đóng cửa Châu Á + điểm tin = post bài lúc 18-19h



















  2. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Trả bài trả bài
  3. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    Bibi vắng nhà đập phá nào













  4. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
    cẩn thận cái tai đó mèo ơi
  5. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Mèo Kưng cũng quậy nhỉ, để a xây cho 1 lô cốt tha hồ màđập phá nhé
  6. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    44
  7. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    đang nấu bữa sáng cho mèo gọi gì














  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin kinh tế ngày 10/12
    Người tiêu dùng Anh chờ đợi những biện pháp kích cầu mạnh mẽ hơn
    Trong dịp giáng sinh năm nay, các cửa hàng ở Anh đã nỗ lực hết sức để khuyến khích người dân nước này tiêu dùng nhiều hơn.
    Do lo ngại về tình trạng suy thoái kinh tế mạnh mẽ hơn và kéo dài trong tương lai, nhiều người dân ở quốc đảo này đã thắt chặt chi tiêu, đẩy doanh số bán lẻ trong tháng 11 vừa qua giảm 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, niềm tin của người tiêu dùng Anh cũng xuống thấp khi những yếu tố chủ chốt trong nền kinh tế có tín hiệu không mấy khả quan. Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, giá nhà đất xuống thấp và đồng bảng ngày một suy yếu.
    Chuyên gia nghiên cứu thị trường Neil Parker cho rằng, có thể người tiêu dùng đang chờ đợi các hãng bán lẻ giảm giá mạnh mẽ hơn.
    [Neil Parker]
    "Đây thực sự là một cuộc đấu trí. Người tiêu dùng đang phỏng đoán liệu các hãng bán lẻ có tiếp tục đưa ra những mức giảm giá hấp dẫn hơn trong mùa Giáng sinh này, hay là họ sẽ đợi cho đến tháng 1 năm sau. Tôi nghĩ trong cuộc đấu trí này, cuối cùng phần thắng cũng sẽ thuộc về người tiêu dùng?
    Và nhiều người cũng chờ đợi quyết định cắt giảm thuế VAT của chính phủ Anh xuống còn 15% như là một biện pháp kích thích nhu cầu tiêu dùng trong toàn bộ nền kinh tế.
    Liên Hợp Quốc khó có thể thực hiện được mục tiêu xóa đói giảm nghèo khi giá lương thực tăng cao và có thêm 40 triệu người lâm vào cảnh thiếu đói trong năm nay

    Liên Hợp Quốc khó có thể thực hiện được mục tiêu xóa đói giảm nghèo khi giá lương thực tăng cao và có thêm 40 triệu người lâm vào cảnh thiếu đói trong năm nay. Đây là nhận định được đưa ra trong hội nghị cấp cao của tổ chức nông lương liên hợp quốc FAO diễn ra tại Roma, Ý, ngày 09 tháng 12.

    Giá lương thực tăng cao đã khiến cho thêm 40 triệu người rơi vào cảnh thiếu đói trong năm nay, nâng tổng số người thiếu đói lên con số 963 triệu người, khiến cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo của Liệp Hợp Quốc càng khó thực hiện hơn.
    Theo một bản báo cáo mới từ tổ chức Nông lương liên hợp quốc FAO thì mặc dù giá thực phẩm đã giảm trong thời gian gần đây, nhưng chỉ số giá thực phẩm của FAO trong tháng 10 vẫn cao hơn 28% so với 2 năm trước.
    Trước đó, trong một hội nghị cấp cao diễn ra vào tháng 6, FAO đã cho rằng cần hỗ trợ 30 tỷ đô la Mỹ cho ngành nông nghiệp hàng năm để thúc đẩy sản lượng ở các nước đang phát triển.
    Dự trữ lương thực thiếu thốn, giá cả dễ biến động và ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính đã khiến cho an ninh lương thực ở nhiều quốc gia bị xâm hại nghiêm trọng, đẩy giá lương thực nội địa tăng cao đến mức kỷ lục.
    Mục tiêu cắt giảm một nửa số lượng người thiếu đói cho đến năm 2015 sẽ khó có thể thực hiện được khi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang khiến cho những dòng tiền hỗ trợ cho các nước nghèo bị thu hẹp lại.
    Tuy nhiên JACQUES DIOUF tổng giám đốc của FAO cho biết tổ chức này sẽ không từ bỏ những mục tiêu đã đặt ra. Ông cũng sẽ để xuất tổng thống mới đắc cử của Mỹ - Barack Obama tiếp nhận vị trí dẫn đầu trong cuộc chiến chống đói nghèo và tổ chức một hội nghị cấp cao về lương thực vào năm tới.


    Trung Quốc: Hoạt động xuất khẩu và sản lượng sản xuất có khả năng sụt giảm

    Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 4 của thế giới cũng đang phải đối mặt với khá nhiều khó khăn, theo đó, tăng trưởng trong quý 3 chỉ đạt 9%, mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, tuy nhiên dường như đây vẫn chưa phải là những số liệu ảm đạm nhất.
    Theo dự đoán, hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc có khả năng sụt giảm do sản lượng công nghiệp đầu ra giảm, điều này đang tạo thêm sức ép lên cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao được tổ chức trong tuần này tại Bắc Kinh.
    Nhiều nhà phân tích cho rằng, tình hình hiện nay của Trung Quốc là không mấy khả quan, theo dự đoán, tăng trưởng công nghiệp sẽ vào khoảng 5% còn tăng trưởng xuất khẩu có khả năng ở mức âm.
    Nếu dự đoán nói trên trở thành sự thật thì đây sẽ là lần đầu tiên trong vòng 7 năm trở lại đây hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc sụt giảm, đồng thời làm nguy cơ rơi vào vũng lầy khủng hoảng kinh tế của nước này trở nên rõ ràng hơn. Trong một tuyên bố mới đây, thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên cho rằng, Trung Quốc cần chuẩn bị tâm lý cho kịch bản tồi tệ nhất, đặc biệt khi mà nhiều doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng như đồ chơi hay đồ may mặc đang phải cắt giảm sản xuất hay thậm chí đóng cửa.

    Kinh tế Anh có khả năng sụt giảm tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 1990

    Bất chấp những giải pháp mới được chính phủ Anh đưa ra gần đây như giảm thuế hay chi 50 tỷ bảng nhằm cứu vãn nền kinh tế, Anh vẫn đang phải đối mặt với khả năng sụt giảm tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 18 năm trở lại đây.
    Theo nhận định mới được đưa ra từ Viện nghiên cứu quốc gia về kinh tế và xã hội của Anh, nền kinh tế nước này có khả năng phải gánh chịu mức sụt giảm tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 1990 do khủng hoảng tiếp diễn.
    Cụ thể, GDP trong quý vừa rồi giảm 1% và có khả năng tiếp tục giảm từ đây đến cuối năm. Lần cuối cùng con số này sụt giảm là vào năm 1990, khi tăng trưởng giảm 1.2%.
    Con số này cho thấy một thực tế rõ rệt là sản lượng đầu ra của Anh đang sụt giảm mạnh. Một vấn đề không thể tránh khỏi khi mà các ngân hàng đang đóng băng hoạt động cho vay và thị trường bất động sản thì phải trải qua tình trạng ế ẩm.
    Cũng theo nhận định của các chuyên gia, đợt suy thoái lần này có khả năng kéo dài với mức độ tương tự như các đợt suy thoái đã từng diễn ra vào giữa thập niên 70, giữa thập niên 80 và đầu những năm 90.


    Lượng tiêu thụ nhà cao cấp tại Hồng Kông giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây

    Nền kinh tế Hồng Kông đã chính thức rơi vào suy thoái vào quý 3 năm nay, đợt suy thoái đầu tiên kể từ năm 2003 trở lại đây, trong khi đó, chỉ số Hang Seng cũng mất tới 46% trong kể từ đầu năm. Tất cả những thực tế này đang khiến cho thị trường bất động sản cao cấp của Hồng Kông rơi vào tình trạng ế ẩm.

    Theo báo cáo của công ty bất động sản Centaline, lượng tiêu thụ nhà cao cấp tại Hồng Kông trong tháng 11 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, nguyên nhân là do suy thoái kinh tế đang ảnh hưởng tiêu cực đến sức mua của bộ phận có thu nhập cao.
    Cụ thể, trong tháng vừa rồi có tổng cộng 92 thương vụ được hoàn thành, ít hơn tháng trước tới 34%. Tổng giá trị giao dịch cũng giảm 62% xuống còn 2.08 tỷ đô la hồng kông. Bản điều tra này được tiến hành với những căn hộ hoặc biệt thự có giá trên 10 triệu đô la hồng kông.
    Tuy nhiên theo dự đoán, tình trạng ế ẩm của thị trường bất động sản cao cấp Hồng Kông sẽ còn kéo dài trong vài năm nữa, đặc biệt khi mà cả người mua nhà lẫn giới đầu tư đều đang giữ thái độ khá thận trọng trong thời điểm hiện tại.


  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3

    Ngân hàng trung ương Canada cắt lãi suất xuống mức thấp nhất kể từ năm 1958

    Nối gót các ngân hàng trung ương khác trên thế giới như Anh, Thuỵ Điển, ngân hàng trung ương Canada cũng vừa đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất như là một giải pháp nhằm kéo kinh tế nước này ra khỏi tình trạng suy thoái.
    Ngân hàng trung ương Canada đã quyết định cắt giảm lãi suất xuống mức thấp nhất trong vòng 50 năm trở lại đây, mức cắt giảm mạnh tay lần này cao hơn tương đối nhiều so với dự đoán, đồng thời cũng cho thấy sẽ còn có nhiều động thái được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay.
    Thống đốc ngân hàng trung ương Canada Mark Carney và uỷ ban chuyên trách về lãi suất đã hạ 0.75% lãi suất cho vay qua đêm liên ngân hàng thương mại xuống còn 1.5%, mức thấp nhất kể từ năm 1958. Trong khi đó, hầu hết các chuyên gia đều dự đoán mức cắt giảm 0.5%, thậm chí một số khác còn dự đoán mức 0.25%.
    Hôm nay tại Ottawa, ngân hàng trung ương Canada cũng đã chính thức đưa ra tuyên bố về việc nền kinh tế nước này rơi vào suy thoái. Tuyên bố nói trên không gây bất ngờ cho nhiều người khi mà các số liệu cho thấy việc làm trong tháng 11 đã giảm mạnh và lượng nhà mới xây của thị trường bất động sản giảm tới 19%.
    Đây cũng có thể coi là một động thái của ngân hàng trung ương Canada nhằm chứng tỏ rằng họ sẵn sàng đưa ra những biện pháp mạnh tay hơn nữa để cải thiện tình hình kinh tế ảm đạm hiện nay.

    Tăng trưởng kinh tế quý 3 của Nga giảm mạnh do khủng hoảng lan rộng

    Với việc giá dầu mất tới 70% so với mức 142.5 đô la một thùng đạt được vào tháng 7, nền kinh tế Nga - một nền kinh tế phụ thuộc khá nhiều vào hoạt động xuất khẩu nhiên liệu đang phải đối mặt với tình trạng sụt giảm tăng trưởng.
    Tăng trưởng kinh tế trong quý 3 của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây do cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu lan rộng đang làm đình đốn hoạt động đầu tư cũng như ảnh hưởng xấu đến gia tăng bán lẻ và xây dựng của nước này.
    Theo báo cáo của cơ quan thống kê liên bang, GDP trong quý vừa rồi của Nga chỉ tăng được 6.2%, thấp hơn khá nhiều mức 7.5% đạt được trong quý trước đó. Mức này cũng thấp hơn con số 6.8% dự đoán của các chuyên gia kinh tế.
    Cũng theo các số liệu, nền kinh tế Nga dường như bị ảnh hưởng nặng nề hơn so với hai nền kinh tế mới nổi khác là Trung Quốc và Ấn Độ - và không loại trừ khả năng nền kinh tế này sẽ rơi vào suy thoái trong năm sau. Tăng trưởng xây dựng giảm từ 18.7% của quý trước xuống còn 9.3%, sản lượng tiêu thụ của khối bán lẻ cũng chỉ còn 8.4%, thấp hơn so với mức 11.7% của cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tăng trưởng đầu tư tính đến tháng 8 chỉ đạt 7.9%, mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2006.


    Thâm hụt thương mại trong tháng 10 của Pháp tăng cao

    Suy thoái đang lan rộng trên khắp thế giới, kéo theo sự sụt giảm hoạt động xuất khẩu và gia tăng thâm hụt thương mại, và Pháp cũng không nằm ngoài vòng xoáy này. Số liệu mới được bộ tài chính Pháp công bố chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tình trạng này.
    Thâm hụt thương mại trong tháng 10 của Pháp tăng cao do suy thoái kinh tế toàn cầu gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của nước này.
    Theo bản báo cáo được Bộ Tài chính Pháp đưa ra ngày hôm nay, thâm hụt thương mại đã lên tới 7.07 tỷ euro tức 9.1 tỷ đô la Mỹ, cao hơn so với con số 6 tỷ đô của tháng 9 và mức 5 tỷ đô dự đoán mà các chuyên gia đưa ra.
    Cũng theo nhận định của các nhà phân tích, sẽ rất khó để Pháp có thể cải thiện tình hình này, ngay cả khi giá dầu đang sụt giảm như hiện nay. Hoạt động xuất khẩu giảm và nhu cầu tiêu dùng giảm cũng đang kéo hoạt động nhập khẩu đi xuống.
    Tính từ đầu năm nay, thâm hụt thương mại của Pháp đã tăng lên mức 46.2 tỷ euro, một kết quả tất yếu khi mà các đối tác xuất khẩu của nước này cũng đang phải trải qua tình trạng suy thoái kinh tế.

    Yahoo dự định cắt giảm nhân sự
    Cuối cùng thì tuyên bố cắt giảm nhân lực mà tập đoàn Yahoo đưa ra vào tháng 10 đã trở thành hiện thực. Tập đoàn này đã tuyên bố sẽ chính thức cắt giảm 1500 nhân công vào ngày thứ tư hôm nay.
    Ngày sa thải dự kiến và các thông tin liên quan khác được đã được đăng tải trên trang blog All things Digital, một trang blog chuyên viết về các công ty tại thung lũng Silicon ?" nơi tập trung của các tập đoàn máy tính khổng lồ như IBM, HP, Microsoft, Apple, Yahoo?Tỷ lệ cắt giảm nhân công sẽ chạm ngưỡng cao nhất, đặc biệt tại các bộ phận đòi hỏi nhiều nhân lực như nhân sự và tài chính.
    Được biết dự kiến mức sa thải sẽ hơn 1.500 nhân công, chiếm 10% trong tổng lượng lao động tại Yahoo. Đồng thời trang này cũng cho biết con số cắt giảm như trên vẫn chưa dừng tại đây và có thể thay đổi.
    Hai tháng trước, người phụ trách tài chính của tập đoàn Yahoo ông Blake Jorgensen cho biết Yahoo dự định sẽ tiếp tục cắt giảm lao động và các chi phí khác trong năm 2009 tới nếu tình hình kinh tế vẫn ảm đạm như hiện nay.
    Tập đoàn này còn cho biết thêm họ sẽ sa thải các lao động tại các thị trường lao động giá cao và thuê nhân lực chủ yếu từ các thị trường lao động giá rẻ như Đông Âu, Ấn Độ, và Đông Nam Á.
    Các nhân sự ở vị trí chủ chốt vẫn sẽ không thay đổi. Tuy nhiên tháng 11 vừa qua, ông Jerry Yang - chủ tịch tập đoàn Yahoo cho biết sẽ từ chưc do đã khiến tập đoàn gặp nhiều khó khăn sau khi ông này từ chối lời chào mua từ Microsoft và thất bại trong thương vụ hợp tác với Google. Việc từ chức của ông sẽ có hiệu lực ngay khi tìm được người thay thế.

    Bernanke phản đối các khoản cho vay của Fed cho GM, Ford, Chrysler
    Chủ Tịch cục dự trữ liên bang Mỹ Ben bernanke đã phản đối những khoản trợ cấp mà cơ quan này dành cho các đại gia ô tô, ông tuyên bố rằng việc trơ giúp nói trên không thuộc trách nhiệm của Fed, đồng thời cũng đưa ra những giải pháp khác nhau để hỗ trợ những đại gia này trong đó bao gồm việc tái cơ cấu sau khi phá sản.
    Theo ông Bernanke, Quốc hôi Mỹ là cơ quan thích hợp nhất để quyết đinh số phận của những doanh nghiêp ô tô. Ông cũng cho biết thêm rằng hiện vẫn chưa biết liệu những doanh nghiệp này có đủ khả năng tài chính để ký quỹ với những khoản vay của Fed hay không.
    Mới đây, Quốc hội Mỹ đã đưa ra dự thảo một gói cứu trợ trị giá 15 tỉ đô la cho các đaị gia ô tô. Quyết định này dự kiến sẽ được đưa ra trong tối nay hoặc ngày mai. Một quyết định rất quan trọng khi mà GM và Chrysler cho biết, họ cần ít nhất 14 tỉ đô để đối phó với nguy cơ cạn kiệt tiền mặt vào năm tới.

    Các mặt hàng về ?oMade in China? gây mất niềm tin trong người dân.

    Từ sư việc trứng nhiễm độc tố tới công thức sữa có chứa melanin, nhãn hiệu Made in China đã làm mất long tin của người dân cho dù giá thành có như thế nào chăng nữa..

    ?Không chỉ có sữa mà tất cả các mặt hàng khác nữa. Tôi thương phải xem kỹ để có thẻ chắc chắn rằng các mặt hàng mình mua có xuất xứ từ Úc hay một quốc gia nào khác mà không phải Trung Quốc?
    (Jerome Bonnin, cư dân Hồng Kông)

    Các nhà tư vấn Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc cho biết xuất khẩu đã sut giảm đáng kể trong những tháng vừa qua. Cơ quan truyền thông của chính phủ cũng cho biết các mặt hàng về bơ sữa đã sụt giảm 90% vào tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái.
    Trong thực tế hiện nay, tổ chức Y tế thế giới vẫn khen ngợi Bắc Kinh về tính minh bạch và rõ ràng trong việc tiến hành kiểm tra các mặt hàng

    Mặc dù chính phủ Trung Quốc hứa sẽ thận trong hơn, viêc tiêu thụ các sản phẩm ?o Made in China? vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

    Đồng Rúp của Nga bị mất giá nghiêm trong

    Gía đầu sụt giảm đã ảnh hưởng không nhỏ đến giá trị đồng Rúp của Nga. Gần đây đồng Rúp của Nga đã bị mất giá 25-30%. Các nhà đầu tư lo ngại rằng giá trị của đồng Rúp có thể sẽ bị mất giá hơn nữa nếu giá dầu tiếp tục giảm.

    Để đối mặt với tình trạng này, Ngân hàng Nga cũng đã tìm cách hỗ trợ đồng Rúp bằng tài sản ngoại tệ của mình tưong đương với 450 tỷ đôla. . Ngoài ra các Ngân hàng trong nước cũng đã tăng lãi suất tiền gửi bằng đồng Rup lên 13% môt năm Tuy nhiên với tình trạng giá trị đồng tiền bị giảm như hiện tại thì biện pháp này chưa có mấy tác dụng.

    Một việc có vẻ như khả quan hơn để cứu giúp đồng Rúp là tăng cương phát triển nội địa nhưng các nhà kinh tế cho rằng mức tăng trưởng của Nga trong năm tới có thể sẽ sụt giảm 3%. Vì thế mức tăng trưởng này khó có thể bù đắp được sự sụt giảm về giá dầu hiện tại.

    Cách hữu hiệu nhất trong thời điểm hiện nay là điều chính mực thuế cơ bản sao cho nó ít phụ thuộc vào giá dầu và cho phép hệ thống các Ngân hàng hiện đại phát triển ở mức cao hơn.

    Đối với thị trường đầy hứa hẹn đồng thời cũng có những nguy cơ cao ở Nga, các nhà đầu tư cần phải khoan dung hơn trong cuộc chơi ở thị trường cổ phiếu và tiền tệ



    4 tỷ đôla vốn của Bộ tài chính Mỹ hô trợ cho các Ngân hàng
    Bộ tài chính tiếp tục cấp 4 tỷ đô la cho hơn 35 ngân hàng. Khoản tiền này đã làm tăng tổng số vốn cứu trợ cho các ngân hàng thương mại đại chúng lên tới 165,3 tỷ đôla.

    Mục đích của hỗ trợ này của bộ tài chính nhằm có đuợc các cổ phiếu ưu đãi,cổ tức giá cao và nhằm tăng lượng vốn cho vay của các ngân hàng. Ngoài ra nó còn giúp tăng tính thanh khoản cần thiết cho thị trường tài chính.

    Tuy nhiên, sự hỗ trợ này của Bộ tài chính lại là mục tiêu tranh cãi của các nhà làm luật. Họ chỉ chỉ trích rằng bộ tài chính vẫn thiếu hướng đi rõ ràng, tầm nhìn bao quát và trách nhiệm giải trình. Bởi khoản tiền hỗ trợ này chỉ tập trung phân bổ vào các ngân hàng lớn như Well Fargo, JPMorgan Chase và CityGroup.


    Dòng vốn FDI trong 11 tháng đầu năm vào Trung Quốc đạt 86,4 tỷ đô la Mỹ

    Ngày hôm nay, Bộ thương mại Trung Quốc đã cung cấp thông tin chính thức trên Website của mình, trong 11 tháng đầu năm nay, nước này đã thu hút được 86,4 tỷ đô la Mỹ từ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, lượng vốn này đã tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2007, Trung Quốc đã thu hút được 74,77 tỷ đô la vốn FDI mà không bao gồm lĩnh vực tài chính và ngân hàng, mức này đã tăng 13,6% so với năm 2006.
    Chỉ tính riêng tháng 11 năm nay, lượng vốn FDI vào TQ đạt 5,32 tỷ đô la.
    Dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Trung Quốc đã tăng cao kể từ khi nước này gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO vào cuối năm 2001, bất chấp những quy định chặt chẽ của chính phủ nước này đối với các nhà đầu tư nước ngoài.


    Khối lượng các hợp đồng máy móc trong nền kinh tế Nhật đã giảm 4,4%

    Chính phủ Nhật bản vừa thông báo số lượng các hợp đồng máy móc của nước này đã giảm 4,4% trong tháng 10, điều này chỉ ra rằng đầu tư kinh doanh tại Nhật đã giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đình trệ.
    Một nhân viên nội các chính phủ cho biết tổng giá trị các hợp đồng máy móc trong khối sản xuất tư nhân mà không bao gồm hai ngành điện và đóng tàu, đã giảm xuống còn 9,77 tỷ đô la trong 10 từ tháng trước đó.
    Lượng hợp đồng máy móc tính trong khối ngành công nghiệp sản xuất giảm 2,2%, còn tính trong khối ngành phi sản xuất thì đã giảm 2,3%.
    Sự sụt giảm trong tháng 10 đã trái ngược với sự hồi phục trong tháng 9 khi chỉ số này đã tăng 5,5%, còn tính trong chuỗi 3 tháng trước nữa thì lượng hợp đồng máy móc của Nhật lại giảm.
    Một bản điều tra các nhà kinh tế học được thực hiện bởi hãng tin tức Kyodo cho thấy dự đoán mức giảm trung bình từng tháng của chỉ số này là vào khoảng 4,6%.

  10. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    Bibi ơi cá thơm rồi vào lật đi không cháy











Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này