Full House 4 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 26/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4335 người đang online, trong đó có 268 thành viên. 00:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21653 lượt đọc và 1036 bài trả lời
  1. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    à mà sao toàn tin ....











  2. taczanSG

    taczanSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Mèo con có đi karaoke Ôm tối nay không?
  3. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    @ taczanSG :

    [​IMG]
  4. taczanSG

    taczanSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Karaoke tuốt nươn mà
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Điểm tin chiều ngày 10/12

    Người tiêu dùng Mỹ có lợi khi giá nhiên liệu giảm
    Trong tình hình người dân Mỹ đang quay cuồng với nỗi lo túi tiền từ cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu thì giải pháp giảm giá dầu thô dương như là một biện pháp khá khả quan với họ. Hay nói khác hơn nó giống như một gói kích thích nền kinh tế tư nhân. Hiện giá ga của Mỹ cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2004 tới nay. Điều này có nghĩa là người tiêu dùng càng có nhiều tiền để chi tiêu cho những khoản khác..
    Ông Robert Johson, Giám đốc Cơ quan phân tích kinh tế Morningstar cho biết: ?oĐây thực sự là một gói cứu trợ. Các hộ gia đình có thể tiết kiệm được hàng ngàn đô la cho mỗi chiếc xe hơi của mình. Đây là một khoản tiết kiệm nhỏ cho mỗi người tiêu dùng nhưng nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến việc chi tiêu của họ?.
    Ông cũng nói thêm rằng: ?oĐây không giống như một hoá đơn trị giá hàng ngàn đô la mà bạn dùng để trả các khoản vay thế chấp hay bỏ vào tài khoản tiết kiệm. Nó giống như một cái ví hữu ích cho bạn hàng tuần?.
    Tuy nhiên, một vài nhà kinh tế tin rằng chi phí nhiên liệu giảm sẽ càng làm cho cuộc suy thoái trầm trọng và sâu sắc hơn.
    Tại thời điểm này tất cả giá nhiên liệu đều giảm, tuy nhiên người tiêu dùng vẫn lo ngại rằng nó sẽ tăng trở lại trong nay mai.
    Ông Robert Doll, nhân viên lĩnh vực đầu tư chứng khoán của BlackRock nhận định: ?oTôi nghĩ rằng giá nhiên liệu sẽ tăng cao trở lại trong vài năm tới đây, có thể là 150 đô la 1 thùng chẳng hạn, mà cũng có thể là 200 đô la, trừ khi chúng ta có biện pháp nào đó để hạn chế việc sử dụng năng lượng?.

    Nhật Bản cảnh báo việc cắt giảm nhân công của Sony có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nước này
    Hôm qua, Hãng sản xuất điện tử Sony của Nhật cho hay họ sẽ cắt giảm 16 000 nhân công nhằm tiết kiệm 1,1 tỉ đô la mỹ 1 năm do nhu cầu đồ điện tử giảm từ cuộc suy thoái toàn cầu. Đây được xem là đợt cắt giảm lớn nhất tại Châu á tính từ thời điểm bắt đầu cuộc khủng hoảng tới nay.
    Trước thông tin này, chính phủ Nhật Bản cảnh báo rằng việc cắt giảm nhân công của Sony sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế và tình hình xã hội của nước này.
    Tại cuộc họp báo ngày hôm nay, phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản, ông Takeo Kawamura cho rằng: ?oviệc cắt giảm nhân công của các công ty là một quyết định mang tính quản lí, nhưng quyết định cắt giảm nhân công gần đây của Sony rất bất ngờ. Và do vậy, điều này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Việc cắt giảm này có thể là vì mục đích hoạt động, nhưng các công ty nên suy nghĩ về trách nhiệm xã hội. Việc cắt giảm nhân công sẽ tạo ra một thời kỳ rất khó khăn đối với xã hội, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm tới đây.?
    Cùng đó, các nhà phân tích cũng nhận định rằng việc cắt giảm này rất rủi ro vì điều này đồng nghĩa với việc Sony sẽ đầu tư ít hơn vào kế hoạch phát triển trong tương lai của Sony.

    Rio Tinto sẽ cắt giảm 14,000 nhân công, cắt giảm chi tiêu


    Công ty khai khoáng toàn cầu Rio Tinto - hiện đang phải chịu áp lực nợ tới gần 40 tỉ đô la ?" ngày hôm nay đã công bố các kế hoạch cắt giảm 14,000 nhân công, giảm bớt chi tiêu và đẩy mạnh việc bán tài sản. Tuy vậy hãng tuyên bố rằng sẽ giữ cổ tức của mình ổn định.
    Rio đang chịu áp lực phải đưa ra chi tiết kế hoạch cắt giảm các khoản vay vì giá cổ phiếu của hãng này đã sụt giảm sau khi đối thủ cạnh tranh BHP Billiton từ bỏ thương vụ mua lại Rio với giá 66 tỉ đô la hồi tháng trước.
    Rio cho biết sẽ cắt giảm 14.000 người trong đội ngũ nhân công toàn cầu và tăng danh mục tài sản cần bán, song cho biết vẫn còn quá sớm để có những thông tin cụ thể.
    Rio đang có những khoản nợ lớn do năm ngoái đã phải chi 38 tỉ đô la để mua lại Alcan. Trong năm nay, hãng này dự đoán sẽ thu được $15 tỉ đô la từ việc bán những tài sản không phải là chủ chốt.
    Song giá kim loại sut giảm và nhu cầu chậm lại đã khiến giá những tài sản đó giảm và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến cho những khách hàng tiềm năng khó khăn hơn về ngân sách. Cho đến nay Rio mới chỉ thu được 3 tỉ đô la tiền bán tài sản


    Công nhân của hai nhà máy sản xuất đồ điện tử của Thượng Hải biểu tình đòi được thanh toán tiền công quá hạn
    Khủng hoảng tài chính đã tác động mạnh đến ngành sản xuất của Trung Quốc. Hôm nay, hàng trăm công nhân phẫn nộ đã tập trung bên ngoài hai nhà máy sản xuất điện tử của Thượng Hải yêu cầu được thanh toán tiền nợ quá hạn sau khi sản xuất bị đình trệ vào tuần này.
    Suy thoái của nền kinh tế và sự chậm lại trong ngành sản xuất của Trung Quốc đang sâu sắc hơn khi khủng hoảng tài chính toàn cầu lan rộng.
    Công nhân nhà máy mặc đồng phục màu vàng nhạt và diễu hành hoà bình bên ngoài hai nhà máy này, yêu cầu được gặp ban quản lý và được thanh toán tiền thưởng và tiền làm thêm giờ.
    Vấn đề là nhà máy không có nhiều đơn đặt hàng vì thế dây chuyền sản xuất đã phải đóng cửa. Công nhân phải kiếm việc làm ở nhà máy khác. Tuy nhiên hai nhà máy điện tử trên đã từ chối trả tiền trợ cấp làm việc dưới nhiệt độ cao và tiền làm thêm giờ cho họ.
    Một phần trong luật lao động của Trung Quốc được ban hành vào năm trước quy định rằng các công ty phải trả cho công nhân các khoản phụ cấp nếu họ phải làm việc trong nhà với nhiệt độ trên 33 độ C.
    Công nhân cho biết họ đã gặp ban quản lý 2 lần về vấn đề phụ cấp nhiệt độ cao nhưng vẫn không được đáp ứng vì thế họ sẽ tiếp tục phản đối cho đến khi nhận được tiền.

    Lao động thất nghiệp tại Chicago khiến Bank of America gặp rủi ro
    Các công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất cửa Republic Windows & Doors tại Chicago, phần lớn đều thuộc công đoàn, đã giận dữ và đổ lỗi cho Bank of America vì việc bị thải hồi. Tuần trước, các công nhân được thông báo là nhà máy sẽ đóng cửa vào hôm thứ sáu do Bank of America từ chối cho vay tín dụng. Các công nhân càng giận dữ vì BoA là ngân hàng được nhận viện trợ từ chính phủ liên bang thông qua Chương trình giải trừ các tài sản xấu, chương trình này một phần được sử dụng với mục đích nới lỏng tín dụng cho các doanh nghiệp. Bank of America đã nhận được 15 tỷ đô la và đang hi vọng sẽ nhận được thêm 10 tỷ nữa thông qua chương trình này trong thời gian tới.
    Khoảng 250 công nhân đã cắm trại bên ngoài nhà máy từ hôm thứ sáu, cho rằng họ vẫn đang bị nợ tiền bồi thường và các lợi ích khác. Tổng thống mới đắc cử Barack Obama đã thể hiện quan điểm ủng hộ công nhân và cho biết họ xứng đáng với những khoản bồi thường mà nhà máy này còn đang nợ họ. Các công nhân yêu cầu khoản bồi thường trị giá 60 ngày lương và thời gian nghỉ lễ chưa dùng đến.
    Trong bản báo cáo, Bank of America cho biết ngân hàng này đang đàm phán với quản lý của công ty Republic để tìm hướng giải quyết vấn đề nhưng cũng nhấn mạnh rằng người cho vay ?" tức ngân hàng này - không có trách nhiệm đới với việc quản lý trực tiếp của công ty trong đó bao gồm việc giải quyết các vấn đề phát sinh và những nghĩa vụ trả lương mà Republic phải thực hiện.
    Cũng theo bản báo cáo, BoA cho biết ngân hàng này vẫn tiếp tục tôn trọng những thoả thuận với Republic và có thể cung cấp một khoản tín dụng trong khả năng cho phép theo các điều khoản của bản thoả thuận.
    BoA cho biết dù có bằng cách thức nào công ty Republic Windows and Doors cũng không thể hoạt động có lợi nhuận trước những thách thức của điều kiện kinh tế và nền công nghiệp này. Bản báo cáo của quản lý công ty Republic đã cho thấy điều đó. BoA đã làm việc cùng công ty và chia sẻ những mối quan tâm về hiện trạng và hoạt động của công ty trong những tháng gần đây. Điều không may là công ty Republic đã không thể tồn tại được trước hoàn cảnh hiện tại.
    Có thể nhận thấy là nếu các quan chức bang Illinois và thành phố Chicago không tìm ra hướng giải quyết mới thì hoạt động kinh doanh của ngân hàng Bank of America sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về sự kiện này trong những bản tin tiếp theo.
    Chỉ số giá sản xuất của Trung Quốc tăng 2% trong tháng 11
    Theo số liệu được Cục thống kê Quốc gia công bố ngày hôm nay, chỉ số giá sản xuất PPI của Trung Quốc trong tháng 11 đã tăng 2% so với năm ngoái tuy nhiên lại giảm so với con số 6,6% của tháng 10 năm nay. Số liệu của tháng 11 cho thấy mức độ tăng trưởng chậm chạp nhất trong lạm phát giá sản xuất trong hơn hai năm qua. Trong 11 tháng đầu năm nay, lạm phát giá sản xuất đã tăng 7,6%. Theo chuyên gia phân tích của J.P Morgan, số liệu lạm phát giá sản xuất của Trung Quốc đang giảm nhanh chóng, làm dấy lên những mối lo ngại về tình trạng giảm phát - điều này có thể thúc đẩy việc nới lỏng tiền tệ trong tương lai.
    Chỉ số giá sản xuất PPI là chỉ số nhà sản xuất thực hiện giao dịch mua bán. Chỉ số này là một trong những tập hợp về các loại chỉ số so sánh mức độ thay đổi trung bình qua thời gian về giá cả mà những nhà sản xuất sản phẩm và dịch vụ bán ra thị trường.

    PPI dựa trên triển vọng và mức độ phát triển của những công ty cung cấp sản phẩm này để so sánh về sự thay đổi trong giá cả. Giá của người bán và người mua có thể khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như trợ cấp nhà nước, thuế và các chi phí phân phối kinh doanh.
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3

    Citigroup sẽ cắt giảm 1000 nhân công làm việc tại Nikko Cordial
    Sau khi công bố sẽ cắt giảm 52 000 nhân công trên toàn thế giới vào tháng trước, hôm nay Citigroup công bố sẽ cắt giảm thêm 1000 nhân sự đang làm việc tại Nhật Bản. Đây là thông tin được Bloomberg công bố ngày hôm nay.
    Theo nguồn tin từ Bloomberg, tập đoàn tài chính Citigroup của Mỹ đang lên kế hoạch cắt giảm 1000 nhân công đang làm việc tại bộ phận môi giới của hãng tại Nhật Bản là Nikko Cordial Securities. Các nhân viên đang làm việc tại Nikko Cordial, với tổng lực lượng lao động là 7000 người, đã chấp nhận lời đề nghị về hưu sớm của công ty. Lời đề nghị về hưu sớm này được đưa ra cho những nhân viên có độ tuổi trên 40. Và theo các nguồn tin thân cận của hãng, lời đề nghị sẽ bao gồm cả khoản bồi thường trị giá 2 năm tiền lương đối với mỗi nhân viên.

    Úc: Ngân hàng Macquarie có thể cắt giảm 600 việc làm


    Ngân hàng đầu tư hàng đầu của Úc ?" Macquarie Bank [Mac-qua-ri] có thể sẽ cắt giảm thêm 600 việc làm nữa, tiếp nối con số 200 nhân công đã cắt giảm trước đó của tập đoàn này. Theo Liên minh ngành Tài chính Úc, đây là lần đầu tiên trong vòng 13 năm trở lại đây, ngành tài chính của Australia lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng đến như vậy.
    Cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu đang ngày càng trở nên xấu đi đã dẫn đến việc các ngân hàng và các công ty môi giới phải sa thải khoảng trên 4.800 nhân viên trong năm nay. Các ngân hàng thương mại của Úc là những thể chế tiến hành cắt giảm nhân công nhiều nhất, điển hình như tập đoàn ngân hàng Úc & New Zealand với việc cắt giảm 1.000 việc làm, và Westpac cắt giảm 450 nhân công.
    Ngành tài chính của Australia hiện đang tiến hành những đợt cắt giảm việc làm lớn nhất kể từ đầu những năm 90 cho đến nay, bởi ngành này đang lâm vào tình trạng suy thoái lần đầu tiên kể từ năm 1995. Trên khắp thế giới, khoảng 200.000 người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính đã bị mất việc kể từ tháng 7 năm 2007.
    Các dịch vụ tài chính chiếm khoảng 7,8% trong các hoạt động thương mại và công nghiệp trị giá 1 nghìn tỷ đô la Úc (tương đương với 659 tỷ đô-la Mỹ) của nước này.
    Trong thời gian qua, giới đầu tư đang chú ý theo những thông tin liên quan đến thương vụ sáp nhập trị giá 14,2 tỷ đô la Úc giữa 2 tập đoàn ngân hàng lớn của nước này là Westpac và St.George Bank. Đây được coi là thương vụ tiếp quản ngân hàng lớn nhất nước Úc, và điều này sẽ dẫn đến sự thất nghiệp của khoảng 5.000 người.

    Ấn Độ: Doanh số bán ô tô giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua


    Theo một nguồn tin từ hãng Bloomberg, doanh số bán ô tô của đất nước tỷ dân Ấn Độ đã sụt giảm đến 19% trong tháng 11 vừa qua. Đây là mức giảm kỷ lục trong hơn 5 năm trở lại đây của quốc gia này, khi mà việc vay tiền của các ngân hàng đang ngày càng thắt chặt và sự suy thoái kinh tế kéo dài đã làm cho người tiêu dùng giảm bớt các nhu cầu chi tiêu của mình.
    Trong một bản báo cáo được công bố ngày hôm nay của Hiệp hội những nhà sản xuất ô tô của Ấn Độ tại thủ đô New Delhi, doanh số bán ô tô của nước này đã giảm xuống còn hơn 83.000 chiếc, từ mức trên 103.000 chiếc cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm doanh số lớn nhất kể từ lần sụt giảm 31% vào tháng 2 năm 2003.
    Nhu cầu tại thị trường ô tô lớn thứ tư Châu Á này đã giảm liên tục trong 4 tháng, khi các ngân hàng tiến hành cắt giảm các khoản cho vay đối với những nhà sản xuất ô tô. Thêm vào đó, sự lan rộng của suy thoái kinh tế đã khiến người tiêu dùng trở nên thờ ơ đối với các showroom ô tô.
    Tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất tại Ấn Độ - Maruti Suzuki India cùng các đối thủ của mình đã thực hiện việc giảm giá hôm 7/12 vừa qua nhằm thu hút khách hàng, song song với việc chính phủ nước này ban hành lệnh giảm thuế để thúc đẩy nền kinh tế.
    Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã có kế hoạch sử dụng khoảng 200 tỷ rupees (tương đương với 4 tỷ đô la Mỹ) để hỗ trợ đất nước chống đỡ với cuộc khủng hoảng kinh tế và đối phó với các vụ tấn công khủng bố, tiếp theo sau động thái cắt giảm lãi suất ngân hàng vào tuần trước.



    Mỹ: Hãng sản xuất ô tô điện Tesla cần hỗ trợ tài chính từ chính phủ

    Theo một nguồn tin được cung cấp bởi Giám đốc điều hành của Tập đoàn Tesla Motors, hãng sản xuất loại xe hơi thể thao cao cấp chạy bằng điện này sẽ phải trì hoãn việc giới thiệu dòng sản phẩm mới ít đắt tiền hơn, nếu như hãng không nhận được khoản tiền cho vay trị giá khoảng 350 triệu đô la từ chính phủ Mỹ.
    Nếu được cho vay, khoản nợ chính phủ trị giá 350 triệu đô la sẽ giúp Tesla Motors phát triển dòng xe hơi 4 cửa với mức giá gần 57.500 đô la Mỹ. Tập đoàn này cũng cho biết, Tesla sẽ không thể tăng cường các trang thiết bị sản xuất trị giá 250 triệu đô la cho nhà máy ở San Jose nếu không có được sự hỗ trợ của chính phủ.
    Nếu chính phủ từ chối giúp đỡ, tập đoàn này sẽ phải chờ cho đến khi các thị trường vốn hồi phục lại, mà điều đó phải mất từ 1 đến 2 năm nữa. Được biết, Tesla Motors cũng đang muốn vay tiền cho một dự án trị giá 25 tỷ đô la do Quốc hội Mỹ khởi xướng để khuyến khích việc phát triển các phương tiện sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng.
    Tesla hy vọng hãng này sẽ bán được khoảng 1.100 chiếc xe sang trọng 100% chạy điện, hiệu Roadster vào năm tới.
    Theo Tesla Motors, với sự hỗ trợ của chính phủ cùng với sự vận hành của nhà máy mới, nhà sản xuất ô tô này sẽ có thể bắt đầu bán khoảng 20.000 chiếc xe thuộc dòng xe mới mỗi năm vào năm 2011. Tesla cũng cho biết, phiên bản mẫu của loại xe mới sẽ được tiết lộ vào cuối tháng 2 tới.

    World Bank giảm dự đoán tăng trưởng tại khu vực Đông Á
    Hôm nay, ngân hàng thế giới World Bank cho biết, tăng trưởng kinh tế trong năm 2009 của các nền kinh tế Đông Á sẽ chỉ đạt mức thấp nhất trong vòng 8 năm qua. Nguyên nhân là do nhu cầu về xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng giảm mạnh dưới tác động trực tiếp của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
    Theo đó, tăng trưởng kinh tế của các quốc gia Đông Á, bao gồm Nhật Bản và Ấn Độ chỉ đạt 5,3%, thấp hơn mức dự đoán 7,4% của ngân hàng thế giới trong tháng 4 vừa qua.
    Cũng theo ngân hàng này, trong bối cảnh giá dầu và giá hàng hoá giảm mạnh, giá tiêu dùng tăng đột biến thì triển vọng của khu vực này sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Điều đó cho thấy rằng, các biện pháp kích thích nền kinh tế và việc cắt giảm lãi suất của các ngân hàng TW đã không đủ để có thể vực dậy được nền kinh tế đang trong suy thoái và cuộc khủng hoảng tín dụng tồi tệ nhất trong vòng 7 thập kỷ qua.

    Niềm tin về tiêu dùng của Úc trong tháng 12 tăng

    Niềm tin về tiêu dùng Úc trong tháng 12 đang tăng tháng thứ 2 liên tiếp, điều này cho thấy việc chính phủ nước này tiến hành cắt giảm lãi suất mạnh tay nhất kể từ năm 1991 đến nay đã phần nào giúp nền kinh tế Úc nói chung và chi tiêu trong các hộ gia đình nói riêng tăng đáng kể.
    Theo một cuộc khảo sát của tập đoàn ngân hàng Westpac và viện nghiên cứu Melbourne thì niềm tin về tiêu dùng của người dân Úc đã tăng 7,5%, đạt mức 92 điểm.
    Kinh tế của Úc trong quý 3 chỉ tăng 0,1%, mức thấp nhất kể từ năm 2000 do chi tiêu trong các hộ gia đình và tăng trưởng xuất khẩu giảm. Ngân hàng TW Úc đã cắt giảm lãi suất xuống 4,25%, mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua. Theo thống đốc ngân hàng TW Úc, ông Glenn Steven thì việc giảm lãi suất và chi tiêu trong chính phủ có thể giúp kinh tế Úc tăng trưởng mạnh hơn vào năm tới, và tránh được những rủi ro về cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu.
    Theo các chuyên gia phân tích kinh tế, ngân hàng TW Úc dự định sẽ cắt giảm thêm 0,5% lãi suất vào cuộc họp ngày 3 tháng 2 tới.

    Singapore: Tăng trưởng kinh tế giảm trong năm 2009

    Trong năm 2009, nền kinh tế Singapore có nguy cơ bị chững lại lần đầu tiên kể từ 2001 do sản lượng sản xuất, kim ngạch xuất khẩu và tiêu dùng sụt giảm
    Theo kết quả của một cuộc điều tra ý kiến được tổ chức bởi Cơ quan quản lý tiền tệ, GDP của Singapore có thể sẽ giảm 1% vào năm 2009 sắp tới.
    Cũng theo cuộc điều tra trên, khối ngành sản xuất cũng có thể giảm tới 2.9% trong năm nay và giảm đến 4.5% vào năm tới. Trong khi đó, mức lạm phát năm 2009 dự đoán sẽ duy trì ở mức thấp 1.7% so với mức 6.5% trong năm 2008.
    Trước đó, ngày 21/11 vừa qua, chính phủ Singapore cũng đã hạ thấp mức tăng trưởng kinh tế kỳ vọng trong năm 2008, xuống chỉ còn 2.5% so với mức dự đoán trước đó là 3%. Cơ quan xúc tiến thương mại của nước này cũng đưa ra dự báo, kim ngạch xuất khẩu trong năm 2008 sẽ sụt giảm đến 7%.
    Singapore là nền kinh tế phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu. Do đó không có gì phải ngạc nhiên khi các đối tác xuất khẩu lớn của Singapore như Mỹ, Trung quốc và châu Âu gặp khó khăn đã khiến cho tình hình xuất khẩu của Singapore đình trệ, làm giảm tốc độ tăng trưởng.

    Hàn Quốc: Tỉ lệ thất nghiệp tăng cao nhất trong vòng 16 tháng

    Tỉ lệ thất nghiệp của Hàn quốc trong tháng 11 vừa qua đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 16 tháng qua khi người lao động ngày càng khó tìm việc hơn ở những lĩnh vực như sản xuất, xây dựng, bán hàng và kinh doanh ăn uống.
    Theo Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, tỉ lệ thất nghiệp đã đạt mức 3.3%, mức cao nhất kể từ tháng 7/2007.
    Cũng theo báo cáo này, số lượng việc làm trong lĩnh vực sản xuất tính trong tháng 11 đã giảm đến 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lĩnh vực bán lẻ, kinh doanh khách sạn và nhà hàng cũng chứng kiến sự sụt giảm 1.4 % số lượng việc làm. Lĩnh vực xây dựng, tình hình cũng không sáng sủa hơn với con sôss 1.6%.
    Được biết, tỉ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong quý 3 chỉ tăng 0.5% so với quý 2 ?" mức tăng thấp nhất kể từ 2004.
    Các nhà hoạch định chính sách nước này đang cố gắng hết sức nhằm bơm thêm tiền cho các ngân hàng, hạ thuế thu nhập và cắt giảm chi phí cho vay nhằm kích thích tiêu dùng, vực dậy nền kinh tế, từ đó tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn.
    Trong tình hình suy thoái kinh tế thì việc tình trạng thất nghiệp gia tăng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên chúng ta cũng nên chú ý rằng, số lượng việc làm vẫn tăng lên trong các tháng. Trong tháng 11, số người lao động được thuê đã tăng 78000 so với cùng kỳ năm ngoái. Vấn đề là tỉ lệ tăng này là thấp so với dự đoán. Rõ ràng là cần phải mất một thời gian dài hơn nữa khi nền kinh tế thoát khỏi suy thoái thì mọi thứ mới trở về đúng quỹ đạo của nó được.

  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Mèo có cái hình này xinh quá cơ
    Dạo này sếp đang chỉ đạo giống anh kututu, là phải chú ý đến tình hình Trung Quốc
    Phải theo sát các bạn Tàu khựa
  8. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Dạo này là hơi bị bạo miệng đấy nhá, thấy mọi ng khựa khựa mình cũng khựa khựa. Hết nẻ môi chưa cưng, chắc lại hun anh nào òy. Mùa đông này là hạn chế hun cho đỡ nẻ he he
  9. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
  10. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này