Full House 4 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 26/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3198 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 04:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 21658 lượt đọc và 1036 bài trả lời
  1. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
    Arwen tuổi tí mà so với em Bi
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    hic hic
    em sao dám so
  3. nitatqng4

    nitatqng4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Em chắc là thanh thoát và thánh thiện hơn Arwen nhiều
    Arwen càng ngày càng đi vào con đuờng hắc đạo
    Tâm sinh tướng nên có lẽ Arwen sẽ có ngày sẽ trở thành nhuw the nayf
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Em hay được khen là phúc hậu vì cái số cân nặng
    Chả dám đi off ẹp nhiều vì có người hay lôi cái con số đó ra
    Ảnh đó chị arwen bảo ko phải là chị ý, em cũng ko rõ lắm vì em cũng chưa gặp chị ý bao giờ


    Tin kinh tế chiều ngày 11/12

    Sáu tuần trước ngày nhậm chức 20/1, và chỉ hơn một tháng sau ngày bầu cử, tổng thống mới đắc cử của Mỹ ông Barack Obama đã lựa chọn hầu hết các vị trí trong Nội các và Nhà Trắng. Hôm nay, ông cũng đã bổ nhiệm vị trí bộ trưởng bộ năng lượng cho chính quyền mới với một nhà Vật lý đã từng đoạt giải Nobel, ông Steven Chu.

    Obama bổ nhiệm ông Steven Chu làm bộ trưởng bộ năng lượng Mỹ

    Theo hãng truyền hình NBC, tổng thống mới đắc cử của Mỹ ông Barack Obama sẽ bổ nhiệm ông Steven Chu, giám đốc phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence tại Berkeley làm bộ trưởng bộ năng lượng Mỹ khi ông lên nhậm chức vào tháng 1 tới.

    Ông Chu là một trong ba nhà khoa học nhận giải Nobel vật lý năm 1997. Ông là giáo sư Vật lý và Phân tử tại Đại học California, Berkeley, Giám đốc phòng Thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley từ năm 2004 - nơi ông chuyên tâm nghiên cứu năng lượng thay thế để đối phó với nguy cơ nóng lên của trái đất .

    Ông Obama cũng sẽ bổ nhiệm Lisa Jackson, từng là ủy viên cơ quan Bảo vệ Môi trường New Jersey, bà sẽ là người da màu đầu tiên phụ trách EPA. Jackson cũng sẽ là đồng chủ tịch đội ngũ chuyển giao EPA của Obama. Sinh ra ở New Orleans, bà lớn lên tại Vùng thấp số 9 - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Katrina. Bà có bằng kỹ sư Hóa tại Đại học Tulane và Princetonalso.


    Ngân hàng TW Peru giữ nguyên mức lãi suất 6,5%

    Ngân hàng TW Peru cho biết sẽ vẫn giữ nguyên mức lãi suất là 6,5% khi các nhà hoạch định chính sách của quốc gia này cho rằng nhu cầu trong nước đang giảm sẽ giúp chính phủ nước này kiểm soát được giá tiêu dùng.

    Theo đó, giá tiêu dùng tăng 0,31% trong tháng 11 nhưng giảm so với mức 0,61% của tháng 10 do giá nhiên liệu và lương thực giảm.

    Mức lãi suất này được coi là mức cao nhất trong vòng 7 năm qua. Ngân hàng TW Peru đã giữ nguyên mức lãi suất này tháng thứ 3 liên tiếp, điều này đúng với dự đoán của các chuyên gia phân tích kinh tế.
    Lần tăng lãi suất cuối cùng của Peru là vào hồi tháng 9 vừa qua, khi chính phủ nước này đã tăng thêm 1,5% so với mức lãi suất tại thời điểm đầu năm là 5%.

    Tăng trưởng kinh tế của Peru đang chậm lại, nguyên nhân là do khủng hoảng tài chính toàn cầu đã khiến nhu cầu sử dụng đồng và kẽm tại thị trấn Andean của quốc gia này giảm. Theo bộ tài chính Peru, tăng trưởng kinh tế trong năm 2009 của nước này sẽ giảm 6%.


    Hai hãng hàng không China Eastern và China Southern cầu cứu sự hỗ trợ từ chính phủ
    Sau nhiều năm phát triển mạnh mẽ, vận may của các hãng hàng không Trung Quốc đảo ngược một cách nhanh chóng do nhu cầu của hành khách giảm bắt nguồn từ hậu quả của khủng hoảng tài chính.
    Nền kinh tế chậm lại và nhu cầu giảm sút được xem là nguyên nhân sẽ đẩy ngành hàng không một thời phát đạt của nước này vào cảnh nợ nần vào cuối năm nay.
    Ngày hôm qua, hai hãng hàng không China Eastern và China Southern đều đã công bố các kế hoạch bán thêm cổ phiếu cho các công ty mẹ do nhà nước quản lý để đổi lấy 3 tỉ nhân dân tệ ($437 triệu đô la) cho mỗi hãng.
    Khoản tiền này sẽ được sử dụng để trả các khoản nợ ngân hàng hoặc tăng lượng tiền mặt cũng như đối phó với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất đối với ngành hàng không trong vòng 50 năm qua.
    Trong khi đó công ty mẹ của hai hãng ?" hãng hàng không quốc gia Air China đang đàm phán với chính phủ về một khoản cứu trợ dành cho ngành hàng không nước này.
    Ba hãng hàng không lớn nhất của Trung Quốc, bao gồm Air China đều đã công bố các khoản thua lỗ trong quý thứ 3 do sự giảm sút mạnh trong khối lượng vận tải hàng không và do giá nhiên liệu.
    Song các chuyên gia cho biết các hãng hàng không có thể ngăn chặn được cuộc khủng hoảng vì Bắc kinh đang đáp lại sự cầu cứu của các hãng hàng không đang nợ nần chồng chất khi công bố một gói kích thích tài chính trị giá 4 nghìn tỉ nhân dân tệ ($582.7 tỉ đô la) hồi tháng trước.
    Nghị sỹ bang Illinois Jesse Jackson Jr. kêu gọi thống đốc Rod Blagojevich từ chức và bác bỏ liên quan đến vụ bê bối mua bán ghế thượng nghị sỹ
    Nghị sỹ bang Illinois Jesse Jackson Jr. đang kêu gọi thống đốc bang này là ông Rod Blagojevich từ chức sau khi ông này bị buộc tội bán ghế thượng nghị sỹ của ông Obama.
    "Tôi cho rằng vì lợi ích của quốc gia, thống đốc nên từ chức và từ bỏ quyền bổ nhiệm thượng nghị sỹ của mình. Thực tế là bất kỳ ai được vị thống đốc này bổ nhiệm vào thời điểm này cũng sẽ cảm thấy rất khó khăn để phục vụ đất nước một cách hiệu quả mà không gặp phải sự ngờ vực trong nghị viện Mỹ," ông Jackson Jr. nói.
    Ông Jackson Jr cũng bác bỏ tất cả những hành động sai trái và các mối quan hệ của mình đối với vụ scandal tham nhũng này.
    "Tôi muốn trả lời về những tin đồn về tôi và sự liên quan của tôi đến vụ việc này. Tôi bác bỏ và tuyên bố bác bỏ bất cứ sự dính dáng nào đến vụ bê bối này. Tôi không đề nghị hoặc cho phép bất cứ ai hứa hẹn bất cứ điều gì đối với thống đốc Blagojevich nhân danh mình. Tôi chưa bao giờ gửi thông điệp hoặc cử người liên lạc với thống đốc để đưa ra lời đề nghị, nói về trường hợp của tôi hoặc đề cập về cuộc mua bán ghế thượng nghị sỹ."
    Kênh truyền hình quốc gia Mỹ và tờ Chicago Sun-Times cho rằng ông Jackson Jr., người đã khởi đầu chiến dịch tranh cử công khai để có được ghế của ông Obama là người được ông Blagojevich ám chỉ trong một trong những cuốn băng. Trong một cuốn bắng, ông Blagojevich cho rằng sẽ có người sãn sàng chi 1 triệu đô la để đối lấy vị trí này. Ông Jackson Jr. cũng cho biết sẽ sẵn sàng hợp tác với nhà chức trách trong quá trình điều tra. Hôm qua tổng thống mới đắc cử Barack Obama cũng kêu gọi ông Blagojevich từ chức.
    --
    Ngân hàng trung ương Canada cắt giảm lãi suất xuống mức thấp nhất trong vòng nửa thế kỷ qua
    Ngân hàng trung ương Canada đã cắt giảm lãi suất xuống mức thấp nhất trong vòng 50 năm qua, xuống còn 1.5% trong một nỗ lực ngăn chặn suy thoái và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

    Lần cắt giảm 0.75% này là lần cắt giảm mạnh tay nhất kể từ vụ khủng bố ngày 11.9 năm 2001.
    Ngân hàng Trung ương cho biết cuộc suy thoái toàn cầu sẽ lan rộng hơn và sâu sắc hơn so với những dự đoán trước đó.
    Song ngân hàng này cũng bổ sung thêm rằng những động thái mạnh từ chính phủ các nước trên thế giới đang bắt đầu gây dựng lại được niềm tin vào các thị trường tiền tệ. Trong một tuyên bố, ngân hàng trung ương Canada cho rằng các thị trường tài chính trên thế giới hiện nay vẫn đang rất căng thẳng và nhu cầu giảm sút đang ảnh hưởng mạnh đến doanh số bán hàng. Những suy giảm gần đây về thương mại, tăng trưởng thu nhập thực tế và niềm tin đã khiến cho các hộ gia đình và doanh nghiệp có thái độ thận trọng hơn.

    Chính phủ Canada đã công bố một kế hoạch trợ giúp trị giá 25 tỉ đô la Canada (khoảng $19 tỉ đô la Mỹ). Kế hoạch này sẽ cho phép mua lại các khoản thế chấp từ những ngân hàng có vấn đề. Nền kinh tế Canada gắn kết chặt chẽ với kinh tế Mỹ - thị trường xuất khẩu lớn nhất song Mỹ đang lâm vào lạm phát kể từ hồi cuối năm 2007.
    --
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3

    Đợt bán hàng thanh lý của Woolworths sắp diễn ra
    Những người chuyên săn lùng mua hàng hạ giá đang trông chờ ngày xếp hàng tại các chi nhánh của Woolworths khi hãng này thanh lý hàng tại 815 chi nhánh trên khắp cả nước.
    Trong động thái có vẻ giống như hãng bán lẻ này sắp đóng cửa, trụ sở của hãng ở Deloitte cho biết một số cửa hàng của hãng sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào cuối năm nay.
    Trụ sở ở Deloitte cũng cảnh báo với 30,000 người lao động của Woolworths về khả năng bị sa thải.
    Các cuộc đàm phán về việc bán các hợp đồng thuê bất động sản của từng cửa hàng vẫn đang tiếp diễn. Có tin cho rằng các hãng Sainsbury''s, Asda, Tesco, và Co-op và chuỗi cửa hàng bán giảm giá Poundland đang quan tâm đến việc mua lại một số các địa điểm trọng yếu nhất của hãng bán lẻ này.
    --
    Đức chỉ trích kế hoạch cắt giảm thuế VAT của Anh
    Phố Downing đã bị chỉ trích bởi phát biểu thẳng thắn của bộ trưởng tài chính Đức về kế hoạch của chính phủ Anh nhằm ngăn chặn cuộc suy thoái.
    Ông Peer Steinbruck đã chỉ trích quyết định cắt giảm thuế VAT và tăng khoản nợ quốc gia lên mức kỷ lục của chính phủ Anh.

    Ông cho rằng việc nước Anh chuyển từ sự thận trọng về mặt tài chính sang gánh nặng nợ nần là vừa thiếu sáng suốt vừa mạo hiểm. Bình luận của ông Steinbruck trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Newsweek là sự phá vỡ quy tắc ngoại giao hiếm thấy.

    Ông đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của việc cắt giảm thuế VAT từ 17.5% xuống còn 15%.
    "Liệu bạn có thực sự mua một đầu DVD vì bây giờ giá của nó là 39.10 bảng thay vì 39.90 bảng hay không?" ông nói. "Tất cả những tác động của việc cắt giảm thuế VAT đó là tăng nợ nần của nước Anh lên mức mà sẽ phải mất cả một thế hệ để thanh toán."

    Một nguồn tin thân cận cho biết phố Downing và bộ tài chính Anh không hài lòng về những bình luận này và cho rằng nước Đức đứng ở vị trí thiểu số và không theo kịp với phần lớn các nước khác trong cách thức làm thế nào để đương đầu với suy thoái.


    World Bank sẽ giải ngân nhanh hơn các khoản viện trợ tài chính

    Trong một kế hoạch mới công bố ngày hôm qua, Ngân hàng thế giới World Bank cho biết sẽ nhanh chóng giải ngân các nguồn quỹ viện trợ tài chính trong vòng 1 tháng. Đây thực sự là một tin tốt lành đối với các quốc gia đang lâm vào điều kiện kinh tế khó khăn.

    Hôm qua, 10 12, Ngân hàng Thế giới World Bank cho biết sẽ đẩy nhanh hơn nữa các chương trình viện trợ kinh tế, với mục đích giải ngân nhanh chóng khoản viện trợ trị giá 2 tỷ đô la dành cho các quốc gia đang lâm vào điều kiện kinh tế khó khăn.
    Một phát ngôn viên của World Bank cho biết, theo các thông lệ trước đây, phải mất tới sáu tháng một quốc gia mới có thể nhận được tiền viện trợ từ WB và chương trình mới này được đưa ra với mục đích giải ngân các nguồn quỹ chỉ trong vòng 1 tháng nếu có yêu cầu.
    Trong một buổi họp báo, chủ tịch ngân hàng thế giới ông Robert B. Zoellick cho biết, WB mong muốn giúp đỡ các quốc gia đối phó với cuộc suy thoái hiện tại nhằm giảm thiểu những tác động của nó thông qua các khoản hỗ trợ tài chính và giúp đỡ các quốc gia này vạch ra các chính sách hỗ trợ khác.
    Khoản viện trợ trị giá 2 tỷ đô la này là một phần nằm trong Chương trình Phát triển quốc tế IDA trị giá 42 tỷ đô la của WB. Các nguồn quỹ sẽ được giải ngân nhanh hơn cho 78 quốc gia đang nằm trong danh sách vay nợ của chương trình này, trong đó bao gồm các quốc gia nghèo nhất trên thế giới.
    Ngân hàng Thế giới cho biết chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào đối với việc giải ngân nhanh hơn các nguồn quỹ trên nhưng hi vọng sẽ nhận được các đơn yêu cầu trong những ngày tới.


    Các hãng sản xuất điện tử tại Nhật Bản đang phải đối phó với tình hình doanh số bán hàng sụt giảm vốn được xem là một trong những ảnh hưởng của cuộc suy thoái toàn cầu. Cách đây hai ngày, Sony đã công bố sẽ cắt giảm 8000 nhân công và đóng cửa hai nhà máy của hãng. Và theo thông tin mới nhất được tờ Nikkei công bố ngày hôm nay, tập đoàn Sharp của nước này cho biết sẽ sa thải 300 nhân viên và đóng cửa hai dây chuyền sản xuất tại phía tây nước này.

    Sharp ngừng hai dây chuyền sản xuất LCD tại Nhật Bản
    Theo tờ thời báo Nikkei công bố ngày hôm nay, trước tình hình phải đối mặt với nhu cầu sụt giảm đối với một số sản phẩm tiêu dùng, tập đoàn Sharp, hãng sản xuất ti vi LCD lớn nhất thế giới của Nhật bản đang lên kế hoạch sa thải 300 nhân công và ngừng hoạt động hai dây chuyền sản xuất tại hai nhà máy ở phía Tây nước này. Đây là hai nhà máy chuyên sản xuất màn hình tinh thể lỏng danh cho điện thoại và máy tính cá nhân.
    Sharp là hãng đầu tiên trong ngành sản xuất điện tử trong nước ngừng việc kinh doanh LCD kể từ khi hai dây chuyền sản xuất này đi vào hoạt động những năm 90. Việc sản xuất của hai nhà máy bị đóng cửa trên sẽ được chuyển đến hai nhà máy khác cũng tại Nhật Bản.


    Ngân hàng trung Ương Brazil quyết định sẽ giữ nguyên mức lãi suất 13,75%
    Cuối ngày hôm qua, 11 12, ngân hàng trung Ương Brazil đã quyết định sẽ giữ nguyên mức lãi suất hiện tại ?" đây cũng là quyết định mà giới phân tích và chuyên gia kinh tế dự đoán. Mức lãi suất không đổi được thông qua của Brazil là 13,75% - mức cao nhất trong vòng hai năm qua. Nước này vẫn giữ nguyên mức lãi suất này kể từ tháng 9, thời điểm các nhà làm luật nâng mức lãi suất lên 0,75%.
    Trong bản báo cáo chi tiết, ngân hàng này cho biết, trong cuộc họp, hầu hết các thành viên của Ủy ban đều thảo luận về việc cắt giảm lãi suất nhưng do tình hình bất ổn của nền kinh tế vĩ mô, nên đã thống nhất quyết định giữ nguyên lãi suất. Ông cũng cho biết thêm, ủy ban sẽ quản lý sát sao hơn vấn đề lạm phát để xác định một định hướng chính xác cho những bước tiếp theo của chính sách tiền tệ. Lạm phát trong năm qua của Brazil là 6,4%.


    Ngân hàng Trung ương Thụy sĩ có thể giảm lãi suất cơ bản
    Trong nỗ lực vực dậy thoát khỏi những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thống đốc ngân hàng trung ương Thụy sĩ ông Jean ?" Piere Roth đã khẳng định rằng Thụy sĩ sẽ vận dụng hết mọi cách nhằm hạn chế những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này lên nền kinh tế Thụy Sĩ. Và tiếp theo tuyên bố trên, hôm nay, ngân hàng trung ương Thụy sĩ sẽ có thể cắt giảm lãi suất cơ bản xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua trong bối cảnh nền kinh tế đang đứng bên bờ suy thoái.
    Theo dự đoán rất có thể ông Jean ?" Piere Roth ?" thống đốc ngân hàng trung ương Thụy Sĩ sẽ cắt giảm lãi suất Libor thời hạn 3 tháng xuống còn 0.5%.
    Kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính khiến các nước châu Âu lâm vào suy thoái, ngan hàng trung ương Thụy sĩ có thể sẽ là ngân hàng đầu tiên đưa lãi suất cơ bản về mức 0. Trước tình hình hiện tại, có thể các nhà hoạch định chính sách Thụy Sĩ sẽ phải theo bước chân của Cục dự trữ liên bang Mỹ trong việc hạ lãi suất và sử dụng các biện pháp khác nhằm bình ổn nền kinh tế.
    Các biện pháp bổ trợ khác mà ngân hàng trung ương Thụy sĩ dự định sẽ viện tới là hạ giá đồng Frăng nhằm kích thích xuất khẩu, mua trái phiếu nhằm giữ mức lãi suất thấp trong một thời gian dài và tăng cường dự trữ của các ngân hàng thương mại.
    Quyết định cuối cùng sẽ được ngân hàng trung ương Thụy sĩ công bố vào 9.30 sáng giờ Thụy sĩ. Thống đốc Roth và ban lãnh đạo ngân hàng trung ương sau đó sẽ có một cuộc họp báo trong 30 phút để giải thích rõ về quyết định này.
    Kinh tế Hồng Kông giảm tăng trưởng 3% trong năm 2009.
    Theo nhận định của Tập đoàn Goldman Sachs trong năm 2009, nền kinh tế Hồng Kông sẽ có thể chứng kiến mức giảm sút 3% do tình trạng thất nghiệp gia tăng và tiêu dùng sụt giảm.
    Theo các nhà kinh tế của tập đoàn Goldman Sachs thì những tác động của tình hình suy thoái của Mỹ và Trung Quốc cộng với những khó khăn nội tại do tiêu dùng giảm sút sẽ làm xấu đi viễn cảnh tăng trưởng kinh tế của Hồng Kông trong trung hạn mà cụ thể là trong năm 2009 sắp tới.
    Cũng theo Goldman Sachs, diễn biến lan rộng và ảnh hưởng kéo dài của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ tiếp tục gây sức ép lên tình hình việc làm của khối ngành tài chính ?" một trong những lĩnh vực có đóng góp quan trọng vào tỉ lệ tăng trưởng việc làm tại Hồng Kông.
    Theo đó, tỉ lệ thất nghiệp của thành phố 7 triệu dân này có thể sẽ lên tới 6.5% vào năm 2010, trong khi tỉ lệ tăng trưởng sẽ chỉ còn 3.5%.
    Nền kinh tế Hồng Kông đã chính thức rơi vào suy thoái lần đầu tiên kể từ năm 2003 khi dịch suy hô hấp cấp đã làm tê liệt ngành dịch vụ và du lịch của nền kinh tế này. Trước tình hình trên, các nhà chức trách Hồng Kông cũng đã cam kết tạo thêm công ăn việc làm và kích thích tiêu dùng thông qua tăng cường các dự án đầu tư.
    Ngân hàng trung ương Hàn quốc cắt giảm lãi suất xuống mức thấp kỉ lục 3%.
    Trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ suy thoái kinh tế lần đầu tiên kể từ 1998 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, hôm nay, ngân hàng trung ương Hàn quốc đã cắt giảm lãi suất cơ bản xuống chỉ còn mức thấp kỉ lục 3%.
    Quyết định trên đánh dấu đợt cắt giảm lãi suất cơ bản lần thứ 4 liên tiếp trong vòng 8 tuần với biên độ cắt giảm mạnh nhất kể từ năm 1999. Đồng thời lãi suất đối với các khoản cho vay đặc biệt dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng giảm 0.5% chỉ còn 1.75%.
    Song song với động thái trên, chính phủ Hàn quốc cũng quyết định bơm thêm tiền cho hệ thống ngân hàng, cắt giảm thuế và tăng cường chi tiêu nhằm hạn chế nguy cơ nền kinh tế rơi vào suy thoái.
    Trong quý 4, nền kinh tế Hàn Quốc đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng mức thấp trong vòng 4 năm do hoạt động xuất khẩu đình trệ. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 11 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 7 năm khi kim ngạch sang thị trường Trung quốc giảm đến 27.4%.
    Ngân hàng thế giới World Bank cũng đã đưa ra nhận định rằng các nền kinh tế Đông Á trong đó có Hàn Quốc đang phỉa đối mặt với thời kỳ hết sức khói khăn. Trong tình hình thương mại toàn cầu sụt giảm như hiện nay thì các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu như Hàn quốc chắc chắn sẽ là những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất.
    Tập đoàn sản xuất gas Hàn Quốc tăng cường cổ phần
    Korea Gas Corporation, tập đoàn thu mua khí ga hóa lỏng lớn nhất thế giới đang tăng cường cổ phần tại các tập đoàn khai thác dầu khí của Oman, Papua New Guinea và Nigieria trong nỗ lực ổn định nguồn cung cấp năng lượng.
    Trong cuộc phỏng vấn tại Hội nghị năng lượng tại Seoul, ông Choo Kang Soo, CEO của tập đoàn cho biết hiện Korea Gas Corporation cùng với tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ và Total SA của Pháp đang tìm kíếm cơ hội trong các dự án khai thác dầu và chế biến khí gas tại Australia,Oman, Papua New Guinea và Nigeria.
    Tận dụng thời điểm giá dầu đang giảm mạnh, Hàn Quốc - đất nước phải nhập khẩu hầu hiết năng lượng nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước hiện đang mong muốn đa dạng hóa các nguồn cung cấp dầu và khí gas nhằm cạnh tranh với Trung Quốc, Nhật bản và Ấn độ về thế mạnh về nguồn tài nguyên thiên nhiên.
    Năm 1997, Tập đoàn sản xuất gas Hàn Quốc đã mua khoảng 1.2% tổng số cổ phần của tập đoàn khai thác và chế biến khí ga hóa lỏng tự nhiên của Oman. Năm 1999, tập đoàn của Hàn quốc này cũng đã mua 3% cổ phần của tập đoàn Qatar Ras Gas.
    Korea Gas Corporation đang hy vọng sản lượng sẽ đạt 27.5triệu tấn trong năm nay. Hiện nay daonh số trong nước của tập đoàn đang giảm mạnh do các tập đoàn sản xuất lớn của nước này thu hẹp sản xuất.
    SMFG có kế hoạch thu hút vốn

    Hôm nay, theo tờ báo Nikkei của Nhật, ngân hàng Sumitomo Mitsui Financial Group ?" ngân hàng lớn thứ ba của nước này đang có kế hoạch tăng nguồn vốn lên 700 tỉ yên (tương đương 7,6 tỉ đô la Mỹ) nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay hiện nay.
    Theo tờ Nikkei, SMFG đã quyết định tăng nguồn vốn lên 700 tỉ yên từ mục tiêu trước đó là 400 tỉ Yên, do các công ty gặp khó khăn của Nhật đang tăng cường vay vốn của các ngân hàng. Tuy nhiên, Người phát ngôn của SMFG, bà Chika Togawa cho biết ngân hàng này chưa quyết định sẽ tăng lượng vốn lên bao nhiêu.
    Cùng đó, các đối thu của SMFG là Mitsubishi UFJ Financial Group và Mizuho Financial Group cũng vừa công bố kế hoạch tăng vốn nhằm ổn định bản cân đối trong tình hình suy thoái kinh tế như hiện nay.
    Hiện SMFG đang lên kế hoạch thu hút vốn thông qua việc phát hành chứng khoán ưu đãi. Ngân hàng này hi vọng sẽ phát hành loại chứng khoán này cho hơn 20 nhà đầu tư và các công ty bao gồm các công ty bảo hiểm, công ty thế chấp và mua bán nhà ở.
    Nikkei dự đoán với biện pháp này, SMFG có thể thu hút được hơn 500 tỉ Yên vào cuối năm nay và hơn 100 tỉ Yên vào đầu tháng 1 năm 2009.
    Thâm hụt thương mại của Mỹ tháng 10 giảm mạnh do giá dầu giảm
    Theo các nhà phân tích, thâm hụt thương mại của Mỹ tháng 10 đã giảm xuống 5,3%, còn 57,5 tỉ đô la . Đây là mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Nguyên nhân là do giá dầu giảm mạnh khiến kim ngạch nhập khẩu cũng giảm.
    Hiện các hộ gia đình và các doanh nghiệp Mỹ đang hạn chế chi tiêu do cuộc suy thoái ngày càng sâu sắc khiến việc nhập khẩu dầu và các loại hàng hoá ngày càng giảm. Theo Bộ Lao Động Mỹ, giá nhập khẩu hàng hoá đã giảm 4,9% vào tháng 11, cao hơn mức giảm 4,7% trong tháng 10 - mức giảm cao nhất kể từ đầu năm 1989 đến nay. Giá nhập khẩu dầu cũng giảm 16,7% vào tháng 10, mức giảm theo tháng lớn nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.
    Cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu cũng đang khiến mức tăng trưởng tại khu vực Châu Âu, Châu Á và khu vực Mỹ Latinh chững lại, vậy nên nhu cầu đối với các sản phẩm của Mỹ cũng giảm.
    Đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều người dân ở Mỹ rơi vào tình trạng thất nghiệp. Theo Bộ Lao động Mỹ thì có khoảng 525 nghìn người đã bị thất nghiệp vào tuần trước, trong khi đó số người bị thất nghiệp vào tuần trước đó là 509 nghìn người.
    Lạm phát tiêu dùng tại của Trung Quốc giảm
    Tỉ lệ lạm phát giá tiêu dùng của Trung Quốc trong tháng 11 đã giảm xuống còn 2,4% - mức thấp nhất trong vòng 22 tháng trở lại đây. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế đã dự kiến mức lạm phát trong tháng 11 chỉ giảm từ 4% trong tháng 10 xuống còn 3%. Nguyên nhân là do chi phí hàng hoá và năng lượng toàn cầu giảm. Điều này khiến lạm phát giá sản xuất tính đến tháng 11 giảm xuống còn 2% trong năm, thấp hơn nhiều so với con số 6,6% tính đến tháng 10.
    Chính phủ Trung Quốc cũng cho hay kim ngạch xuất khẩu trong tháng 11 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 7 năm trở lại đây, trong khi nhập khẩu giảm 17,9%, mức giảm thấp nhất kể từ năm 1993 tới nay.
    Trước tình hình này, Bà Jing Ulrich, một chuyên gia kinh tế của JP Morgan cho rằng Ngân hàng TW Trung Quốc sẽ còn phải tiếp tục có giải pháp nhằm ổn định chính sách tiền tệ, ngăn chặn nguy cơ tiếp tục giảm và chống giảm phát.


  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    thui em đi ngụ đây
    Đói quá, bụng sôi ùng ục rồi
    G9 mọi người
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Chứng khoán Mỹ ngày 12/11

    Chứng khoán Mỹ giảm điểm do lo ngại về ngành ngân hàng và ô tô

    Chứng khoán Mỹ đóng cửa đêm qua đã giảm điểm khá mạnh, dẫn đầu là nhóm tài chính do những nhận định của CEO tập đoàn JPMorgan về quý 4 và do các nhà đầu tư đang lo lắng về số phận của gói giải pháp cứu trợ ngành ô tô

    Cụ thể chỉ số Dow đã mất 2,24% tương đương 196,33 điểm xuống còn 8565,09 điểm
    Chỉ số Nasdaq mất 3,68% tương đương 57,6 điểm xuống mức 1507,88 điểm
    Chỉ số S&P500 giảm 2,85% tương đương 25,65 điểm xuống còn 873,59 điểm

    JPMorgan là cổ phiếu sut giảm nhiều nhất trong nhóm chỉ số Dow, giảm hơn 10% sau khi CEO Jamie Dimon cho biết ngân hàng này đã vô cùng tồi tệ trong tháng 11 và 12. Ông đổ lỗi cho những nguyên nhân chung như tín dụng thế chấp, trái phiếu lợi tức cao và các khoản nợ

    US Bancorp giảm 10% sau khi ngân hàng này cảnh báo rằng quý 4 có thể sẽ sụt giảm do các khoản nợ xấu

    Cổ phiếu của Ford mất hơn 10% khi mà đệ trình 14 tỉ đô của ba đại gia ô tô đã được hạ viện thông qua nhưng đang phải đối mặt với sự phản đối của Thượng viện

    Các thành công hay thất bại của gói giải cứu ngành ô tô rõ ràng là đang ảnh hưởng đến thị trường trong ngắn hạn

    Trong khi đó, P&G trong nhóm Dow cũng đã sụt điểm sau khi công ty này giảm triển vọng bán hàng của nó
    Boing, cũng nằm trong nhóm chỉ số Dow, đã mất 3,4% sau khi hãng hàng không này cho biết nó sẽ trì hoãn chuyến bay đầu tiên của chiếc Dreamliner 787 cho đến quý 2 năm 2009 và cũng sẽ không chuyển chuyến hàng đầu tiên cho đến năm sau

    Với các thông tin về kinh tế, tuần trước, số lượng công nhân điền vào đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng cao nhất 26 năm do suy thoái sâu rộng đã buộc các công ty cắt giảm nhân công. Bên cạnh đó giá nhập khẩu cũng cho thấy mức sụt giảm theo tháng lớn nhất trong tháng 11 và thâm hụt thương mại của Mỹ đã nhiều hơn dự tính vào tháng 11

    Tình hình kinh tế đã khiến người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu tháng 11 khiến doanh số bán lẻ tính theo tháng của Mỹ bao gồm ngành ô tô đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm

    Năng lượng vẫn đáng chú ý khi giá dầu đã ổn định trở lại đầu giờ mở cửa sau khi cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho biết nhu cầu dầu sẽ tăng vào năm 2009

    Giá dầu thô đã tăng hơn 3$, giao dịch ở mức 46-47 USD/1 thùng

    Giá dầu ngày 12/12

    Giá dầu thiết lập ngưỡng gần 48USD/1 thùng, OPEC kêu gọi cắt giảm sản lượng
    Giá dầu đã tăng cao thiết lập ngưỡng gần 48 USD/1 thùng hôm thứ 5, tăng hơn 10% sau khi chủ tịch OPEC kêu gọi cắt giảm sản lượng nhiều hơn nữa và đồng đôla giảm giá thấp nhất 7 tuần so với đồng Euro

    Thông tin về việc tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết nước này đã sẵn sàng làm việc cùng OPEC về khả năng cắt giảm sản lượng dần đã hỗ trợ thêm cho thị trường này


    ? Chúng ta đang bắt đầu nhìn thấy những động thái thực sự nhằm đẩy giá dầu lên như việc OPEC cắt giảm sản lượng và dường như họ sẽ cắt giảm trong cuộc họp tuần tới ?o, ông Tim Evans, chuyên gia phân tích năng lượng của Citi cho biết

    Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ đã tăng 4,46$ tương đương 10,25%, thiết lập ở mức 47.98USD/1 thùng, tiếp tục bật lên từ mức thấp nhất trong 4 năm vào tuần trước

    Giá dầu Brent London cũng đã tăng 4,99$ lên mức 47,39 USD/1 thùng

    Giá dầu đã giảm hơn 100$ kể từ mức kỉ lục 147,27USD cuối mùa hè khi khủng hoảng tài chính toàn cầu đẩy nhu cầu tiêu dùng năng lượng xuống mức rất thấp

    Chủ tịch dầu mỏ của Ả Rập Saudi ông Ali Al Naimi cho biết nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới này sẽ cung cấp 8,49 triệu thùng/1 ngày vào tháng 11, ít hơn so với dự tính của các chuyên gia phân tích nhưng phù hợp với mục tiêu của OPEC

    Điều đó sẽ khiến sản lượng đầu ra của nước này thấp hơn 560 000 thùng/1 ngày so với dự đoán của IEA về sản lượng tháng 11 công bố hôm thứ 5 là 9,05 triệu thùng/1 ngày




    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 12/12/2008
  8. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm mà còn ăn thì còn tròn đấy Bi ợ
  9. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ vào chào em Bi, chào mọi người cái. Hôm nào cũng xù đầu vì việc, hic
  10. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
    khổ thía phải gió. chả bù cho tui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này