Full House 4 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 26/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2917 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 04:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 21664 lượt đọc và 1036 bài trả lời
  1. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Chào anh SongoTRYM
  2. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Hnay k biết con đĩ VNI lên hay xuống bn pts nhờ
  3. meocon146

    meocon146 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Bi ơi, nick này là nick mới của meocon nhá, không phải nick giả đâu, sao mọi người cứ thích là người khác thế không biết





  4. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    lại meocon146
    146 là số em không thích
  5. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4


    Bibi hôm nay ngoan quá
    cảm ơn Bibi nha
    chính xác - kịp thời
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin kinh tế sáng 12/12

    Tỷ lệ lạm phát dự kiến ở Anh có khả năng giảm mạnh nhất kể từ năm 1999

    Trong tháng 10 vừa rồi, tỷ lệ lạm phát ở Anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 11 năm trở lại đây, tuy nhiên dường như đây vẫn chưa phải là điểm dừng cuối cùng của chỉ số này.
    Trong một bản điều tra được ngân hàng trung ương Anh thực hiện, tỷ lệ lạm phát năm 2009 của nước này có khả năng sẽ giảm mạnh nhất kể từ năm 1999 nếu tình trạng suy thoái kinh tế tiếp tục kéo dài.
    Cụ thể, tỷ lệ lạm phát dự đoán trong giai đoạn 12 tháng tới giảm xuống 2.8%, thấp hơn nhiều so với mức 4.4% đỉnh cao của tháng 8. Mức lạm phát dự kiến này là mức giảm mạnh nhất kể từ thời điểm năm 1999.
    Trước tình hình này, các lãnh đạo cấp của Anh cho rằng ngân hàng trung ương nước này cần có thêm các động thái nhằm kéo Anh ra khỏi nguy cơ giảm phát và chìm sâu hơn nữa vào suy thoái, cuộc suy thoái được coi là có thể trầm trọng ngang với thời điểm giữa thập niên 70. Cũng theo các nhà phân tích, sự sụt giảm tỷ lệ lạm phát sẽ hỗ trợ cho đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 1 của ngân hàng trung ương Anh, tuy nhiên lạm phát được dự kiến sẽ còn giảm trong thời gian tới, gây tâm lý lo ngại về nguy cơ giảm phát.

    Hoạt động bán lẻ của New Zealand sụt giảm

    Người tiêu dùng NZ đang trở lên thận trọng hơn rất nhiều trong việc tiêu dùng, nhất là khi tỷ lệ thất nghiệp nước này gia tăng như hiện nay, và tâm lý này đã khiến cho bán lẻ nước này sụt giảm.
    Sản lượng bán lẻ của NZ trong tháng 10 đã xuống đến mức thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, cắt giảm việc làm và sụt giảm niềm tin người tiêu dùng.
    Trong 1 báo cáo của cục thống kê NZ công bố ngày hôm nay tại Wellington, so với tháng 9 thì sản lượng bán lẻ đã giảm 1,3% trong đó lượng ôtô tiêu thụ giảm tới 15%.
    Số liệu này là hoàn toàn không bất ngờ trong bối cảnh NZ đang phải trải qua cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất tròng vòng 18 năm trở lại đây và tỷ lệ thất nghiệp lên tới 4,2% , mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Theo nhận định của các chuyên gia thì sự sụt giảm này của họat động bán lẻ sẽ làm nền kinh tế chưa thể tăng trưởng trở lại ngay vào năm sau, khi mà những quyết định cắt giảm thuế và lãi suất chưa phát huy được toàn bộ tác dụng.

    Canada có thể cứu trợ khối ôtô trước khi đưa ra báo cáo về ngân sách

    Các nước đều đang có những nỗ lực riêng nhằm cứu vãn tình hình của khối ngành sản xuất ôtô, một khối đang gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian gần đây. Mới đây nhất là Mỹ và giờ là Canada.
    Thủ tướng Canada ?" ông Stephen Harper cho biết rất có thể nước này sẽ tiến hành hỗ trợ cho khối ngành ôtô trước khi đưa ra báo cáo về ngân sách vào này 27 tháng 1 tới , đây là một động thái nhằm phối hợp với gói cứu trợ của Mỹ
    Trong một cuộc phỏng vấn ngắn với các phóng viên tại Ottawa, ông Harper cho biết thời gian cụ thể của kế hoạch cứu trợ này sẽ phụ thuộc vào những diễn biến mới từ phía Mỹ.
    Hiện chính phủ Canada đang tiến hành xem xét kế hoạch tái cơ cấu mà các công ty ôtô đệ trình vào tuần trước, chính phủ của ông Harper cũng đang thúc giục các công ty này sớm công khai kế hoạch nói trên trước công chúng.

    Tăng trưởng kinh tế Đức có nguy cơ sẽ sụt giảm 2,2% trong năm tới

    Đức ?" một nền kinh tế được coi là có lợi thế tượng đối trong cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu dường như cũng đang lâm vào tình trạng lao đao, theo đó, nước này có khả năng sẽ phải ghi nhận mức tăng trưởng giảm trong năm 2009.
    Theo viện nghiên cứu Ifo đặt tại Munich, tăng trưởng kinh tế Đức có khả năng sẽ giảm 2,2% trong năm tới, nếu điều này trở thành sự thật thì đây sẽ là cuộc suy thoái tồi tệ nhất của nền kinh tế này kể từ thế chiến thứ 2.
    Cũng theo bản báo cáo này, tình trạng sụt giảm tăng trưởng sẽ còn tiếp diễn đến năm 2010 với GDP giảm 0,2%. Sự sụt giảm nguồn thu từ thuế và gia tăng chi tiêu chính phủ cho trợ cấp thất nghiệp sẽ khiến ngân sách Đức phải ghi nhận một sự thâm hụt tương đương với 1,4% GDP vào năm 2009 và 2,9% vào năm 2010.
    Những số liệu này là một minh chứng rõ rệt cho thấy Đức đang phải đối mặt với nguy cơ suy thoái kinh tế sâu nhất kể từ khi nền dân chủ được tái thiết lập vào năm 1949, đồng thời gây thêm sức ép lên thủ tướng Đức Angela Merkel trong việc cải thiện tăng trưởng kinh tế. Bà Merkel đã bị khá nhiều lãnh đạo các nước khối EU ?" trong đó có tổng thống Pháp Sarkozy - lên tiếng chỉ trích vì chưa có nhiều động thái nhằm ngăn chặn suy thoái kinh tế.

    Lạm phát của TQ xuống đến mức thấp nhất trong vòng 22 tháng trở lại đây.

    Một tín hiệu có thể coi là khả quan đối với TQ, nền kinh tế lớn của khu vực Châu Á, sau khi phải ghi nhận sự sụt giảm lần đầu tiên trong 7 năm trở lại đây của họat động xuất khẩu thì mới đây, các số liệu cũng cho thấy, lạm phát nước này đang có chiều hướng dịu xuống.
    Theo 1 báo cáo mới được công bố, tỷ lệ lạm phát của TQ đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 22 tháng trở lại đây, thực tế này đang tạo thuận lợi cho những quyết định cắt giảm lãi suất trong thời gian tới của ngân hàng trung ương TQ, đồng thời có thể kéo nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới này quay lại với đà tăng trưởng.
    Cụ thể, tổng cục thống kê TQ cho biết lạm phát trong tháng 11 chỉ là 2,4% , thấp hơn nhiều so với con số 4% của tháng 10 và 3,3% mà các chuyên gia dự đoán trước đó.
    Giá thực phẩm chỉ tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng thấp nhất trong vòng 2 năm trở lại đây, trong khi đó, giá các mặt hàng khối phi thực phẩm tăng 0,6%, thấp nhất trong 4 năm qua. Khối ngành điện tử viễn thông cũng ghi nhận mức sụt giảm 19% về giá cả, con số này là 9,3% với thịt lợn và 2% đối với ngành dệt.
    Tuy nhiên các chuyên gia cũng cho rằng sẽ là quá sớm để tỏ la lạc quan về những thông tin này, kèm theo sự sụt giảm của lạm phát lại chính là nguy cơ giảm phát.

    Nga có khả năng gia nhập OPEC và cắt giảm sản lượng xuất khẩu dầu nhằm đẩy giá dầu lên cao.

    Sự sụt giá mạnh của dầu đang gây ảnh hưởng lớn tới các quốc gia xuất khẩu năng lượng trong đó có Nga. Trong 1 nỗ lực nhằm kéo kinh tế nước này ra khỏi khó khăn, tổng thống Nga đã đưa ra những dự định khá lớn trong thời gian tới.
    Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết, nước này có khả năng sẽ gia nhập tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và cắt giảm sản lượng sản xuất dầu nhằm hỗ trợ cho giá dầu.
    Ông Medvedev cho rằng đây là một động thái cần thiết để bảo vệ nền kinh tế nước Nga, một nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào họat động sản xuất và xuất khẩu năng lượng.
    Theo đó việc cắt giảm sản lượng dầu hiện tại sẽ hỗ trợ cho giá dầu, đồng thời, tham gia vào các tổ chức quốc tế liên quan đến ngành dầu mỏ cũng là một giải pháp khôn ngoan giúp Nga đương đầu được tốt hơn với những biến động của thị trường năng lượng.
    Phát biểu thêm về dự định nói trên, tổng thống Medvedev cho rằng đây là giải pháp cho vấn đề phát triển, Nga sẽ không bị ảnh hưởng bởi những chuẩn mực mang tính hình thức hay nghe theo sự cố vấn của các tổ chức quốc tế nào khác, thay vào đó, nước này sẽ hành động một cách hợp lý nhất dựa trên lợi ích quốc gia.

    Nền kinh tế Hàn Quốc có khả năng tăng trưởng ở mức thấp nhất trong vòng 11 năm trở lại đây

    Nền kinh tế khu vực Đông Á đang phải trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn, ngân hàng thế giới thậm chí đã phải cắt giảm tăng trưởng kinh tế dự kiến 2009 của khu vực này từ 7,4% xuống chỉ còn 5,3%. Đây là điều không thể tránh khỏi khi mà từng nước trong khu vực này đang phải đối mặt với nguy cơ sụt giảm tăng trưởng, trong đó có HQ.
    Ngân hàng trung ương HQ vừa đưa ra nhận định rằng tăng trưởng kinh tế nước này trong năm 2009 có khả năng xuống đến mức thấp nhất trong vòng 11 năm trở lại đây, nguyên nhân là do suy thoái kinh tế toàn cầu làm sụt giảm cầu tiêu dùng nội địa cũng như quốc tế.
    Trong bản dự báo tình hình kinh tế năm 2009 được công bố ngày hôm nay tại Seoul, ngân hàng trung ương HQ cho biết nền kinh tế nước này sẽ chỉ tăng trưởng được khoảng 2% trong năm tới và 3,7% trong năm nay. Họat động nhập khẩu cũng sẽ chỉ tăng khoảng 1,3% , thấp hơn nhiều so với mức dự báo 3,6% của năm 2008.
    Tuy nhiên cũng theo bản báo cáo này thì chỉ số giá tiêu dùng sẽ giảm xuống còn 3% trong năm 2009, trong khi đó, thâm hụt ngân sách được dự đoán sẽ chuyển từ tình trạng thâm hụt 4,5 tỷ đô la hiện nay sang thặng dư 22 tỷ vào năm sau.

    Các hãng bán lẻ Anh tiếp tục đối mặt với khó khăn
    Các hãng bán lẻ tại Anh vẫn liên tục đưa ra các biện pháp khác nhau nhằm thu hút khách hàng mùa mua sắm tấp nập nhất của năm. Tuy nhiên viễn cảnh của ngành bán lẻ nước này dường như vẫn trở lên ngày một ảm đạm hơn khi kết quả kinh doanh của ngày hôm qua vẫn không mấy khả quan trên hầu hết các con phố mua sắm.
    Các hãng bán lẻ đang phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng của khủng hoảng kinh tế khi người tiêu dùng cắt giảm mạnh chi tiêu.
    Doanh số của các chuỗi cửa hàng trong tháng 11 đã giảm 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Mặc dù gần đây Ngân hàng trung ương Anh đã cắt giảm lã suất cơ bản xuống mức thấp nhất trong vòng 57 năm trở lại đây, chỉ còn 2%, nhưng vẫn không đủ để thúc đẩy người dân tăng cường mua sắm trong mùa Giáng Sinh.
    Tháng 10 và 11 có thể là thời điểm bắt đầu cho một khoảng thời gian dài ảm đạm của thị trường lao động Úc.
    Thất nghiệp ở Úc tăng cao trong tháng 10 và 11. Đây có thể là thời điểm bắt đầu một khoảng thời gian dài ảm đạm của thị trường lao động.
    Tháng 10, đã có 36 500 công việc bị cắt giảm và tháng 11 là 15 600 công việc. Nhưng chỉ số về tình trạng việc làm đều đang đi xuống. Các quảng cáo tìm việc trên tạp chí đã giảm 20% trong tháng 10 và 11, con số lớn nhất trong 3 thập kỷ gần đây. Một con số điển hình về cắt giảm nhân sự đó là 14 nghìn công việc từ RioTinto, thông báo trong ngày thứ 4 vừa qua. Hãng này cũng đã phải thu hẹp chi tiêu đầu tư khi giá cả của các mặt hàng cơ bản giảm mạnh.
    Tuy nhiên cũng có những tín hiệu tích cực đó là ngân hàng trung ương Úc đã cắt giảm lãi suất 3 điểm %, chỉ còn 4,25% mức thấp nhất trong vòng 6 năm trở lại đây. Thêm vào đó, bộ lao động nước này cho biết sẽ đưa ra một gói thúc đẩy riêng cho thị trường lao động trị giá 10 tỷ đô la Úc và giá xăng dầu đã giảm mạnh trong những tháng gần đây.
    Thống đốc Illinos nên từ chức sau vụ bê bối bán ghế thượng nghị sĩ
    Trong những ngày gần đây, dư luận Mỹ đang xôn xao vì vụ việc Thống đốc bang Illinois Rod Blagojevich bị FBI bắt vì âm mưu bán ghế Thượng nghị sĩ tại Thượng viện Mỹ- chiếc ghế TNS mà hiện nay Tổng thống được bầu Obama đang đảm nhiệm.

    Ông Barack Obama đã phát biểu vào hôm thứ 3 vừa rồi ông thật sự cảm thấy bẽ bàng trước vụ việc thống đốc bang Ilinois Rod Blagojevich định sử dụng chiếc ghế thượng nghị sĩ mà ông Obama để lại sau khi đắc cử tổng thống vào một vụ mua bán.

    ?oGiống như mọi người, tôi thật sự ngỡ ngàng và thất vọng với vụ việc trên. Tôi chưa bao giờ để cập với ông ta về vấn đề này. Tôi tin tưởng rằng những người đại diện cho tôi không can dự gì đến vụ bê bối này ?

    Ông Obama đã yêu cầu nhân viên của mình thu thập thông tin về những cuộc tiếp xúc với ông Blagojevic. Ông cũng cho rằng thống đốc bang Illinos không thể giữ chiếc ghế của mình và nên từ chức

    (ông Obama)

    ?otôi nghĩ rằng ông ta nên đệ đơn từ chức sau những gì đã xảy ra.?

    Ông Blagojevich, người bị bắt giữ hôm thứ Ba, đã được cho tại ngoại sau khi nộp tiền thế chân sau và được đưa tin đang hoạch định việc tái xuất hiện ở nơi làm việc của minh

  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3

    Mỹ : Thâm hụt thương mại cao kỉ lục, tỉ lệ thất nghiệp cao nhất trong 26 năm
    Xuất khẩu sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 7 tháng qua, thêm vào đó là tình trạng thất nghiệp đang ngày một leo thang, hiện ở mức cao nhất kể từ năm 1982 là những tín hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang chìm sâu vào suy thoái với tốc độ còn nhanh hơn mức dự báo các chuyên gia đưa ra.
    Theo số liệu của bộ thương mại được công bố ngày hôm nay, sản lượng xuất khẩu sụt giảm do khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến những nước vốn là đối tác thương mại của Mỹ. Cụ thể, giá trị hàng xuất khẩu của Mỹ đã giảm 2,2% xuống còn 151,7 tỉ đô khi lượng hàng xuất khẩu như máy bay, ô tô, hóa thực phẩm sụt giảm. Tình hình trên đã làm tăng mức thâm hụt thương mại của nứớc này trong tháng 10 lên 57,2 tỉ đô
    Những số liệu ảm đạm về tình hình việc làm cũng đã được bộ Lao động Mỹ tiết lộ. Mỹ đã chứng kiến thêm 573 000 người mất việc làm trong tuần đầu của tháng 12 này
    Hàng loạt các doanh nghiệp phải tiến hành cắt giảm nhân công và thu hẹp sản xuất. Dow Chemical, nhà dược phẩm lớn nhất nước Mỹ cho biết sẽ cắt giảm 5 000 nhân công. Con số này ở AT&T, hãng diện thoại lớn nhất nước này là 12 000 người.
    Số người nhận trợ cấp thất nghiệp của Mỹ, tính đến cuối tháng 11 là 4 429 triệu, mức cao nhất kể từ năm 1982.
    Tình trạng thất nghiệp leo thang sẽ càng khiến người dân Mỹ phải thắt lưng buộc bụng nhiều hơn, sự mất cân bằng trong cán cân thương mại đẩy Mỹ ngày một chìm sâu vào suy thoái bởi một trong những yếu tố thúc đẩy nền kinh tế này phát triển chính là mức tiêu dùng của người dân.
    Theo các chuyên gia phân tích, nền kinh tế Mỹ đang ở trong giai đoạn khủng hoảng kéo dài nhất trong thời kì hậu chiến.
    Thị trường nghệ thuật Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng của suy thoái kinh tế
    Bóng mây u ám của suy thoái kinh tế đã lan đến nhiều nơi. Khắp nơi trên thế giới người dân đều thực hiện biện pháp ?othắt lưng buộc bụng? dẫu rằng đây đang là thời điểm của mùa mua sắm được coi là sôi động nhất trong năm. Khi kinh tế eo hẹp, người ta sẽ chỉ chi tiêu cho những gì thực sự cần thiết, còn các sản phẩm xa xỉ và nhằm mục đích giải trí sẽ không được ưu tiên. Thị trường các tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc là một trong những nơi chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của suy thoái kinh tế.
    Thị trường các tác phẩm nghệ thuật vốn rất sôi động của Trung Quốc bắt đầu chịu những tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.
    Quận 798 của Bắc Kinh, một nơi chuyên kinh doanh các sản phẩm cao cấp cho những khách hàng am hiểu nghệ thuật giờ đây chỉ toàn sinh viên đến tìm cảm hứng sáng tạo.
    Trong một cuộc đấu giá các tác phẩm của một số nghệ sĩ nổi tiếng của Trung Quốc, vấn đề giá cả là một yếu tố đè nặng lên tâm lý của nhiều khách hàng. Để kích thích khách hàng, khoảng 40% số sản phẩm trong cuộc đấu giá đã được hạ giá xuống mức thấp nhất.
    [Người điều hành cuộc bán đấu giá].
    "Chúng tôi đã điều chỉnh các mức giá 3 lần, và hôm nay chúng tôi lại giảm giá một lần nữa. Hiện nay giá đã giảm khoảng 30%?
    Do tình hình ảm đạm trên thị trường, nhiều nghệ sĩ cũng phải tạm thời đóng cửa các xưởng sáng tác nghệ thuật.
    Lợi nhuận từ những tác phẩm nghệ thuật đương đại của Trung Quốc đã tăng vọt trong 4 năm vừa qua. Số lượng các galleri không ngừng tăng lên, các triển lãm nghệ thuật cũng liên tiếp mở cửa. Trong số đó, một số chưa thực sự đạt chất lượng nghệ thuật cao. Tuy nhiên, vào thời điểm kinh tế ngày một khó khăn như hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, nghệ sĩ cũng như những người kinh doanh các những tác phẩm nghệ thuật theo phong cách đương đại cần phải quan tâm nhiều hơn đến chất lượng tác phẩm để thu hút được khách hàng.
    Ngành kinh doanh tượng thánh ở Ý có những tín hiệu tích cực trong mùa Giáng sinh
    Giáng sinh năm nay có vẻ là một Giáng sinh ảm đạm với nhiều người khi họ đang nỗ lực để chống lại những tác động xấu từ cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế trên thế giới. Tuy nhiên, những người thợ thủ công ở Naples, một thị trấn ở miền Nam nước Ý lại cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay dường như không mấy ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ.
    Tại Naples, một vùng chuyên sản xuất và kinh doanh những bức tượng thánh, doanh số bán hàng trong thời gian qua không hề giảm sút mặc dù đây là hiện tượng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới khi kinh tế toàn cầu đang trên đà giảm sút.
    Bên cạnh những bức tượng thánh, thợ thủ công ở đây cũng làm những bức tượng nhỏ của các nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Giáng sinh năm nay, mặt hàng bán chạy nhất là bức tượng của vị Tổng thống mới đắc cử Mĩ Barrack Obama cùng phu nhân Michelle. Bên cạnh đó, còn có tượng của những nhân vật khác như John McCain, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và phu nhân Carla Bruni. Thậm chí còn có ảnh Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi giữa một khung cảnh không mấy ấn tượng. Nhiều người tỏ ra thích thú với những bức tượng mới mẻ này, và còn có những khách hàng đặt làm những bức tượng tuỳ theo sở thích cá nhân, như tượng luật sư, bác sĩ.
    Tuy nhiên, với nhiều người thì trong dịp Giáng sinh, những bức tượng kiểu mới này lại tỏ ra không hấp dẫn bằng các bức tượng thánh truyền thống.
    "Những bức tượng các nhân vật nổi tiếng không giúp ích gì cho tôi, chúng không gợi ra bất cứ cảm xúc nào cho tôi?
    "Những bức tượng truyền thống đẹp hơn nhiều, những bức tượng nhân vật nổi tiếng trông chỉ như những bản copy của các bức tượng thánh?
    Truyền thống bày tượng thánh được cho là có từ nhiều thế kỷ nay. Người ta đã quen bày tượng Đức chúa Jesus khi vừa chào đời trong khung cảnh Đêm Giáng sinh như những gì kinh thánh đã mô tả.
    Loại thực phẩm mới hấp dẫn người tiêu dùng châu Á
    Kinh tế thế giới ảm đạm là vấn đề được nói đến nhiều trong thời gian gần đây. Giới lãnh đạo các nước đau đầu, các doanh nghiệp cũng lo lắng khi người tiêu dùng ngày càng thận trọng, dè dặt trong chi tiêu. Một công ty sản xuất thực phẩm đã tìm ra hướng đi mới để tồn tại trong thời kỳ khó khăn này vào thời điểm các khách hàng bắt đầu thay đổi thói quen chi tiêu, kể cả chi tiêu cho việc ăn uống, một nhu cầu thiết thực của cuộc sống.
    Khi kinh tế toàn cầu lâm vào suy thoái, Hormel International cũng rơi vào tình trạng khó khăn do người tiêu dùng ngày càng thắt chặt chi tiêu.
    Để chống đỡ với tình hình, Hormel đã tung ra một loại thịt jambon hộp mới với tên gọi Spam. Spam đã thu hút được sụ chú ý của rất nhiều khách hàng bởi mức giá rất rẻ.
    Chủ tịch của Hormel, ông Richard Bross cho biết số lượng sản phẩm xuất khẩu của công ty đã tăng mạnh. Doanh số bán hàng ở Nhật Bản rất ấn tượng, bên cạnh đó việc kinh doanh của Hormel ở những thị trường châu Á khác như Hàn Quốc và Phillipine cũng phát triển mạnh. Theo người đứng đầu của công ty, với đà này, thương hiệu Spam sẽ lớn mạnh tại thị trường châu Á.
    ?oBản thân Spam là một loại sản phẩm độc đáo, từ hình dáng hộp đựng sản phẩm, nhãn hiệu . Hơn nữa, nó là loại thực phẩm dễ ăn, có hương vị tuyệt vời và rất phù hợp với các món ăn mà người châu Á ưa thích?
    Hai ngân hàng quốc tế lớn cam kết cho Mêxicô vay 4 tỷ đô la Mĩ để thực hiện các chương trình xã hội
    Mêxicô có thể nhận được khoản trợ giúp 4 tỷ đô la Mĩ sau khi hai ngân hàng quốc tế lớn tuyên bố sẽ trợ giúp nước này về mặt tài chính để xoá đói giảm nghèo cũng như thực hiện các chương trình phát triển khác.
    Hôm qua, ngày 11/12, ông Axel Van Trotsenburg, Giám đốc phụ trách Côlômbia và Mêxico của Ngân hàng thế giới cho biết Ngân hàng này sẽ cung cấp một hạn mức tín dụng khoảng 3 tỷ đô la Mĩ cho Mêxicô.
    [Van Trotsenburg]
    "Trong năm tới, chúng tôi sẽ sẵn sàng cho Mexicô vay tiền để phát triển những chương trình xã hội, và trị giá khoản vay có thể lên tới 3 tỷ đô la Mĩ. Đây là cam kết chúng tôi đưa ra và tôi nghĩ sẽ không chỉ có Mexicô được trợ giúp. Số lượng những chương trình phát triển xã hội tăng lên trên khắp thế giới đòi hỏi cần có câu trả lời chủ động và tích cực từ phía các ngân hàng, trong đó có ngân hàng Thế giới?
    Trong khi đó, Ngân hàng phát triển châu Mĩ cũng cho biết sẽ cân nhắc về việc cho Mêxicô vay khoảng 1 tỷ đô la Mĩ để trợ giúp cho các chương trình xoá đói giảm nghèo.
    Người phụ trách vấn đề đối ngoại của Bộ Tài chính Mexico cho rằng việc dùng các khoản tiền vay được để đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau ở nước này hứa hẹn mang lại những lợi ích lớn.
    [Ricardo Ochoa]
    "Nhiều chương trình phát triển đã được xây dựng với ưu tiên hàng đầu là những chương trình bảo vệ môi trường, phát triển nhà ở, công nghệ thông tin và các chương trình xã hội khác?
    Tháng 10 vừa qua, Mexico tuyên bố cần vay khoảng 5 tỷ đô la, nhiều hơn so với mức dự báo trước đó của nhiều tổ chức quốc tế.
    Số lượng người bị tịch biên tài sản trong tháng 11 tại Mỹ đã giảm xuống mức athấp nhất kể từ tháng 6

    Theo một nguồn tin, số lượng người Mỹ bị tịch biên nhà do hậu quả của cuộc khủng hoảng tín dụng nhà đất trong tháng vừa qua đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6. Nguyên nhân là vì Quốc hội nước này đã thông qua những điều luật nhằm kéo dài quá trình tịch biên tài sản.
    Theo một bản báo cáo thì trên toàn nước Mỹ, trong tháng 11 có khoảng 259 ngàn gia đình có liên quan đến vấn đề tịch biên tài sản, con số này đã giảm 7% so với tháng 10, tuy nhiên lại cao hơn 28% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Báo cáo trên được đưa ra sau khi đảng Dân chủ, mà bao gồm cả tổng thống mới đắc cử Barack Obama, đã khẳng định chính phủ sẽ trích một phần trong khoản quỹ cứu trợ nền kinh tế để làm giảm bớt số lượng người mất nhà cửa trong cuộc khủng hoảng này.
    Trong tuần trước, theo một báo cáo của tổ chức các ngân hàng cho vay thế chấp, đã cho thấy một tỉ lệ kỷ lục là cứ trong 10 chủ sở hữu nhà mà phải vay thế chấp thì có 1 người đã đáo hạn được hơn 1 tháng hoặc đã trong thời kỳ phải bị tịch biên kể từ tháng 9.
    Cuộc khủng hoảng được cho là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ này đã làm giảm giá trị bất động sản và buộc các ngân hàng phải thắt chặt các tiêu chuẩn cho vay, điều đó khiến cho hàng triệu chủ nhà tại Mỹ điêu đứng. Cục dự trữ liên bang dự đoán tổng số lượng người bị tịch biên tài sản trong năm nay sẽ là 2,25 triệu người, mức này cao hơn gấp đôi so với thời kỳ trước khi xảy ra khủng hoảng.


    Ngân hàng trung ương Đài Loan cắt giảm 0,75 điểm % lãi suất cơ bản.

    Vừa qua, ngân hàng trung ương Đài Loan đã cắt giảm 0,75 điểm phần trăm lãi suất cơ bản của mình xuống còn 2%, mức cắt giảm lần này đã lớn hơn mức dự đoán, và là mức lớn nhất trong khoảng 26 năm gần đây, còn lãi suất cơ bản đã tụt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2006. Động thái trên của Đài Loan nhằm trợ giúp cho nền kinh tế vốn dĩ đang ảm đạm này đối mặt với khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
    Một phó trưởng phòng của ngân hàng trung ương Đài Loan cho hay:
    (ông Lin Shu- Hua- một phó trưởng phòng của Taiwan?Ts central Bank)
    ?olãi suất chiết khấu, lãi suất cho vay thế chấp và lãi suất cho vay không thế chấp đều giảm 0,75 điểm phần trăm. Lần lượt giảm từ 2,75% xuống 2%, 3,125% xuống 2,375% và 5% xuống 4,25%. Quy định mới trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 12-12.?
    Ngân hàng trung ương Đài Loan hy vọng rằng động thái trên có thể sẽ thúc đẩy được tiêu dùng nội địa khi áp lực về tăng trưởng đang lên cao. Giới phân tích dự đoán mức tăng trưởng kinh tế của Đài Loan trong năm tới sẽ xuống mức thấp nhất kể từ năm 2001, cụ thể sẽ trụ ở mức 0,7%. Họ cũng cho biết thêm Đài Loan sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản trong quý tới bởi vì có thông tin cục dự trữ liên bang Mỹ dự định sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản trong tuần tới.

    Chrysler đối mặt với tình hình tài chính eo hẹp

    Hai nhà lãnh đạo của hãng Chrysler LLC cho biết hãng này đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt khoản tiền mặt ít ỏi còn lại, vốn đang rất cần cho việc điều hành công ty. Đồng thời cũng cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản chi phí liên quan vào thời điểm đầu năm tới.
    Tối hôm qua, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP, Phó chủ tịch của ông Chrysler - ông Tom LaSorda và giám đốc tài chính của hãng này ?" ông Ron Kolka cũng cho biết: Các nhà cung ứng phụ tùng ô tô cho hãng này đã yêu cầu thanh toán một khoản tiền mặt trước cho họ, tuy nhiên Chrysler hiện đang cố né tránh vấn đề này.
    Ông Kolka còn cho hay: các nhà cung ứng đang làm việc với Chrysler và đưa ra yêu cầu thanh toán theo chu kỳ thanh toán thông thường là 45 ngày. Tuy nhiên một công ty cung ứng dầu đã yêu cầu hãng Chrysler phải thanh toán cho công ty này trước khi dầu được vận chuyển đến.
    Chrysler đang hy vọng sẽ nhận được một khoản vay 7 tỷ đô la từ phía chính phủ nhằm cố gắng vượt qua đuợc cuộc khủng hoảng hiện tại của ngành sản xuất ô tô Mỹ, cuộc khủng hoảng được coi là tồi tệ nhất trong vòng 26 năm trở lại đây.
    Chủ tịch JP Morgan Chase & Co dự báo tình hình kinh doanh ảm đảm trong quý bốn
    Theo một nguồn tin từ Reteurs , chủ tịch tập đoàn tài chính kinh tế đa quốc gia JP Morgan Chase & Co cho biết ngân hàng này sẽ phải đối mặt vơi tình hình kinh doanh ảm đảm trong tháng 11 và tháng 12, do đối mặt với các khó khăn trong hoật động thế chấp, trái phiếu và các khoản vay có lợi suất cao.
    Ông Dimon cho biết các vấn đề hiện nay có liên quan đến hoạt động kinh doanh, cho vay và thế chấp. Trong đó ông dự đoán giá nhà của Mỹ sẽ có thể giảm xuống thêm 20%. Tuy nhiên ông cũng cho hay khủng hoảng nhà đất cũng rất biến động. Tại một hội nghị tại khách sạn Waldorf ?" Newyork ?" ông Dimon phát biểu ngân hàng của ông sẽ có công bố mức thua lỗ mạnh hơn nữa nếu kinh tế vẫn tiếp tục suy thoái tệ mạnh hơn dự đoán và sẵn sàng đối mặt với viễn cảnh ngặt nghèo đó.
    Trong một cuộc phỏng vấn với hãng CNBC, ông Dimon phát biểu rằng nếu ngân hàng của ông may mắn, thị trường sẽ có thể phục hồi sau hai quý nữa. Hiện tại ông Dimon việc sáp nhập hai ngân hàng đầu tư lớn nhất ở thời điểm này là không hợp lý do vấn đề mua lại một bộ phận môi giới của ngân hàng khác không phải là chiến lược cấp bách của JP Morgan.

  8. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Vừa chui xuống móc nhà em Bi lên, tìm mãi ko thấy hóa ra trong khi mình chui xuống thì em Bi đã móc nó lên. Hĩ hĩ, Bibi xinh đẹp và đáng yêu, muahhhh
  9. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Oạch, con mèo nào thế kia?
    Chào anh Vú
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    sáng nay sếp đi vắng nên mới thư thả được 1 chút để dịch bài
    Mong sao hôm nào sếp cũng đi vắng l
    Mà dạo này lắm nick Mèo nhỉ, chắc ai định trêu Mèo đây
    Hâm mộ Mèo lắm nên mới trêu thế đấy
    @ anh vW R : dạo này anh bị sao thế nhỉ
    @ anh ku+anh chip : hợp nhau nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này