Full House 4 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 26/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8431 người đang online, trong đó có 1039 thành viên. 11:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21670 lượt đọc và 1036 bài trả lời
  1. cccccc

    cccccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Đã được thích:
    0
    quất lại để các bác xem và cho ý kiến

    hehhehe nick này qua được vòng kiểm duyệt rồi Công nhận quen biết với lãnh đạo cũng có nhiều cái lợi
  2. sitonmoney

    sitonmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc Tưởng nick 6c được duyệt rồi Giờ phải duyệt 2 bài mới được à

    Quất lại chương trình off dự kiến để các bác cho ý kiến
  3. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Oh, mai mình xuống HP dạm ngõ Bi mà
  4. sitonmoney

    sitonmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Hị Bác Bảo có 7 vợ rồi mà còn định cạnh tranh với anh em Em không đồng ý đâu nhé
  5. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    Bibi ơiiiiiiiiii










  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    ơ kế hoạch mai hình như cả f319 cùng đi off buổi trưa mà anh
    nhà em và nhà CSC chắc chắn có anh, anh ku, anh chip rồi. Anh baovitieu bận thì phải. Anh WR , Mèo và các anh khác ko biết sao
    Bên anh Lai, chú Thỏ hình như có kế hoạch đi không kèm phụ nữ
    Nói chung sáng mai alô í ới 1 phát là xong ngay
    Nếu ko anh em mình đi riêng

    3-4 người là vui rồi
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Nghe tiếng Mèo gọi rồi nên lên pót tin chiều đây
    @ anh baovitieu : Năm nay em chưa đủ tuổi
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    TIN CHIỀU NGÀY 12.12.2008




    Trung Quốc thừa cung năng lượng trong 1 đến 2 năm tới
    Trong bối cảnh kinh tế suy thoái, cơ quan năng lượng quốc tế IEA đã giảm mức dự đoán về nhu cầu sử dụng nhiên liệu của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Theo đó, nhu cầu sử dụng dầu trong tháng 11 của quốc gia này đã giảm 3,7% xuống chỉ còn 8,2 triệu thùng một ngày. Hôm nay, chính phủ Trung Quốc lại cho biết sẽ phải đối mặt với tình trạng cung thừa năng lượng trong vài năm tới.
    Quốc gia sử dụng nhiên liệu lớn thứ 2 thế giới là Trung Quốc có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng thừa nguồn cung năng lượng trong vòng 1 đến 2 năm tới. Nguyên nhân là do khủng hoảng tài chính toàn cầu lan rộng khiến tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới này bị suy giảm.
    Theo đó, Trung Quốc sẽ dư thừa than đá, nhiên liệu và điện do nhu cầu sử dụng trong nước đang giảm mạnh.
    Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 11 đã giảm lần đầu tiên trong 7 năm qua do khủng hoảng kinh tế làm thu hẹp sản xuất, đồng thời cũng kìm hãm mức sử dụng nhiên liệu và điện của các ngành công nghiệp.
    Chính phủ nước này đang cân nhắc khả năng thông qua các dự án trong lĩnh vực nhiên liệu nhằm kích thích nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

    Sản lượng sử dụng điện của Nhật bản giảm tháng thứ 4 liên tiếp

    Cũng giống như Trung Quốc, sản lượng sử dụng điện của Nhật Bản cũng giảm tháng thứ 4 liên tiếp.
    Nhu cầu về điện năng trong tháng 11 của Nhật bản đã giảm 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần sụt giảm tháng thứ 4 liên tiếp do các tập đoàn lớn như Toyota Motor cắt giảm sản lượng và những ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
    Theo đó, sản lượng tiêu thụ điện của Nhật bản trong tháng 11 chỉ đạt 77,17 tỷ kilowatt một giờ.
    Chính phủ Nhật Bản cũng cho biết thêm GDP hàng năm của quốc gia này đã giảm hơn so với mong đợi, ước tính giảm đến 1,8% chỉ trong vòng 3 tháng, tính đến ngày 30 tháng 9 vừa qua. Sản lượng sản xuất tại Nhật Bản cũng sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 34 năm qua.
    Được biết 40% sản lượng của nhà máy điện lớn nhất của Nhật bản, Chubu Electric được bán cho tập đoàn Toyota Motor và Sharp. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế suy thoái, các tập đoàn tiến hành cắt giảm nhân công và chi phí sản xuất thì nhu cầu tiêu thụ điện năng sẽ còn giảm hơn nữa.



    Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang suy thoái, sự sụt giảm doanh thu của các tập đoàn không còn là một điều đáng ngạc nhiên. Hôm nay, nhà sản xuất chip theo hợp đồng của Singapore cũng ghi tên mình vào danh sách các công ty buộc phải hạ thấp mức doanh thu dự kiến.

    Doanh thu trong quý 4 của Chartered Semiconductor giảm

    Nhà sản xuất chip theo hợp đồng của Singapore Chartered Semiconductor đã hạ mức dự đoán về doanh thu trong quý 4 của mình và cho biết có thể hãng sẽ phải chịu nhiều thua lỗ do nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tử trên thế giới giảm mạnh.

    Theo đó, hãng chỉ mong đợi đạt mức doanh thu hiên tại là khoảng 343 đến 353 triệu đô la Mỹ, con số này thấp hơn nhiều so với mức dự đoán là 362 đến 374 triệu đô la trong tháng 10. Các chuyên gia phân tích dự đoán là 419,6 triệu đô la Mỹ.

    Chartered Semiconductor cũng đang mong đợi mức lỗ ròng chỉ vào khoảng 76 đến 84 triệu đô la Mỹ, tương đương với 30 đến 34 cent trên một cổ phiếu của hãng trên sàn chứng khoán Mỹ. Trước đây, hãng dự đoán mức sụt giảm chỉ vào khoảng 21 đến 25 cent trên một cổ phiếu.

    Chartered cũng cho biết thêm những khách hàng của họ đang tìm cách trì hoãn các đơn hàng do nhu cầu trên thế giới vẫn đang giảm. Hãng này dự định sẽ công bố doanh thu trong quý 4 vào ngày 30 tháng 1 tới.

    Ngay sau thông tin trên, cổ phiếu của Chartered đã giảm 4 %, đóng phiên ở mức 1,20 đô la Mỹ một cổ phiếu.



    Elpida huy động thêm vốn từ các doanh nghiệp Đài Loan


    Sau lần phát hành trái phiếu chuyển đổi nhưng không thành công của Elpida cho Normura Holdings vào tháng trước do trước đó, Elpida đã ký kết một hợp đồng chỉ rõ rằng nếu cổ phiếu của hãng giảm dưới mức 509 yên trong 20 ngày liên tiếp thì hãng sẽ phải thanh toán hết số tiền mà Normura Holdings mua trái phiếu chuyển đổi của Elpida. Hôm nay, hãng này lại cho biết sẽ huy động thêm vốn từ các doanh nghiệp Đài Loan.

    Hãng sản xuất chíp nhớ Nhật Bản Elpida Memory Inc cho biết sẽ huy động thêm vốn từ các doanh nghiệp Đài Loan để đầu tư vào một công nghệ mới ngay sau khi hãng buộc phải thanh toán hết số nợ trái phiếu chuyển đổi trị giá 50 tỷ yên, tương đương với 550 triệu đô la Mỹ.

    Elpida đã có ý định sử dụng nguồn quỹ này để phát triển các loại chip nhỏ với các tính năng nổi trội, và chi phí rẻ hơn để có thể cạnh tranh với các hãng sản xuất chip lớn trên thế giới như Samsung Electronics và Hynix Semiconductor.

    Tuy nhiên các kế hoạch này đã bị trì hoãn khi cổ phiếu của hãng liên tiếp trượt giá. Theo tờ thời báo Nikkei, Elpida dự kiến sẽ huy động khoảng 52% cổ phần từ các doanh nghiệp Đài Loan.


    Ustralia chi thêm 4.7 tỷ AUD cho kế hoạch kích thích nền kinh tế


    Trong nỗ lực nhằm cứu vãn nền kinh tế thoát khỏi nguy cơ suy thoái, hôm nay, Thủ tướng Australia ông Kevin Rudd cho biết chính phủ sẽ chi thêm 4.7 tỷ đô la Australia tương đương với 3.2 tỷ đô la Mỹ vào các dự án cơ sở hạ tầng.

    Theo thủ tướng Kevin Rudd, khoản tiền trên sẽ được triển khai trong vòng 4 năm. Trong đó, ngành đường sắt sẽ nhận được 1.2 tỷ đô la Australia, ngành giáo dục sẽ nhận được 1,6 tỷ và 1.6 tỷ sẽ dành để khuyến khích đầu tư.

    Cũng theo ông Rudd, việc chi tiêu trên sẽ tạo ra khoảng 32000 việc làm và có thể đóng góp từ 0.25 cho đến 0.5% cho tỉ lệ tăng trưởng của Australia giai đoạn 2009 ?" 2010.

    Quyết định trên được chính phủ Australia đưa ra chỉ 2 ngày sau khi tập đoàn khai khoáng lớn nhất nước này là Rio Tinto công bố sẽ cắt giảm 14000 việc làm.


    Quyết định trên cũng được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Australia đang phải đối mặt với nguy cơ suy thoái khi tình hình xuất khẩu của nước này bị giảm sút nghiêm trọng do Trung Quốc, đối tác xuất khẩu chủ yếu về than đá và quặng sắt cũng đang phải đối mặt với tình trạng tương tự. Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tới 1/5 tổng thu nhập quốc dân của Australia.

    Tăng trưởng ngành bán lẻ của Trung quốc giảm do niềm tin tiêu dùng giảm mạnh.

    Theo thống kê tăng trưởng lĩnh vực kinh doanh bán lẻ của Trung quốc trong tháng 11 đã chứng kiến tốc độ chậm chạp nhất trong vòng 9 tháng qua khi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm niềm tin của người tiêu dùng bị giảm sút nghiêm trọng.
    Theo số liệu được Cục thống kê quốc gia công bố ngày hôm nay, doanh số lĩnh vực bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 11 chỉ tăng 20.8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 143 tỷ đô la Mỹ.
    Cũng theo báo cáo trên, tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực bán lẻ ôtô cũng đã giảm một nửa chỉ còn 7.7%. Tỉ lệ tăng trưởng trong tiêu dùng nguyên vật liệu xây dựng cũng giảm 32.6%. Trong khi đó, doanh số bán nhà trong 11 tháng qua cũng chứng kiến sự sụt giảm 20.6% so với 11 tháng đầu năm 2007.
    Trước tình hình trên, tuần vừa qua, chính phủ Trung Quốc cũng đã cam kết cắt giảm lãi suất và tìm kiếm các giải pháp nhằm tạo thêm việc làm, sau khi đã công bố kế hoạch trị giá 584 tỷ đô la Mỹ nhằm kích thích nền kinh tế.
    Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia cũng cho biết Trung quốc cũng sẽ có những biện pháp nhằm tăng thu nhập cho nông dân và giúp đỡ hoạt động tiểu thương đang gặp khó khăn nhằm tăng cường nhu cầu tiêu dùng nội địa.
    Tỉ lệ lạm phát của Ấn độ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 7 tháng
    Tình hình lạm phát của Ấn độ trong tháng vừa qua đã giảm xuống mức 8%, mức thấp nhất trong vòng 7 tháng qua. Điều này sẽ tạo điều kiện cho ngân hàng trung ương nước này tính đến việc tiếp tục cẳt giảm lãi suất nhằm vực dậy nền kinh tế.
    Theo thống kê của Bộ thương mại Ấn độ, mức giá cả tính đến ngày 29/11 chỉ tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dự đoán tình hình lạm phát sẽ còn diễn biến tích cực hơn trong thời gian tới sau khi chính phủ Ấn độ công bố hạ bớt giá xăng dầu hôm 5/12 vừa qua.
    Tình hình sụt giảm gía các mặt hàng cơ bản và nhu cầu tiêu dùng trong nước đã khiến tỉ lệ lạm phát tại Ấn độ giảm nhanh hơn mong đợi. Bối cảnh trên sẽ tạo điều kiện cho ngân hàng Trung ương Ấn độ tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản nhằm kích thích nền kinh tế.
    Lần cắt giảm lãi suất gần đây nhất của ngân hàng trung ương Ấn độ là hôm 6/12 vừa qua khi lãi suất tái chiết khấu được giảm xuống chỉ còn 6.5%. Chính phủ Ấn độ cũgn đã công bố kế hoạch trị giá 4 tỷ đô la nhằm kích thích nền kinh tế.
  9. tuanla2008

    tuanla2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chưa đủ, đùa tí thôi, mai đi Hp hok biết mấy h mới về đc đây, bùn quá
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    WB cung cấp khoản vay 14 tỷ đô la cho Ấn độ

    Hôm nay, ngân hàng thế giới WB đã công bố về một chương trình cho vay trị giá 14 tỷ đô la cho Ấn độ trong vòng 3 năm. Khoản cho vay trên sẽ tập trung vào các dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng và các dự án nhằm hỗ trợ 7 bang nghèo nhất nước này.
    Cũng theo WB, hiện tại ở Ấn độ chỉ có một nửa dân số được tiếp cận với nguồn nước sạch và khoảng 240 000 ngôi làng nước này còn chưa có đường nhựa.
    Trong khi đó, Thủ tướng Ấn độ Mahoman Sing cũng cho biết Ấn độ cần phải tiêu tốn đến 500 tỷ đô la mới có thể giữ vững được mức tăng trưởng từ 9 ?" 10 % và xóa bỏ đói nghèo.


    Cuộc bỏ phiếu gói cứu trợ ngành sản xuất ôtô đã thất bại tai Thượng viện

    Cuộc bỏ phiếu nói trên diễn ra đêm ngày 11/10, tức cuối buổi sáng nay theo giờ Việt Nam, với kết quả 52 phiếu thuận và 35 phiếu chống.

    Tuy nhiên, theo quy định, để được thông qua, dự luật này đòi hỏi phải có ít nhất 60 phiếu thuận của các thượng nghị sỹ. Trước khi diễn ra bỏ phiếu, các cuộc thảo luận nhằm điều chỉnh kế hoạch giải cứu này đã thất bại.

    Động thái từ chối kế hoạch này của Thượng viện Mỹ diễn ra đúng một ngày sau khi dự luật được Hạ viện thông qua.
    Phát ngôn viên Tony Fratto của Nhà Trắng cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Bush sẽ ?ocân nhắc các lựa chọn khác? sau khi những nỗ lực hỗ trợ ngành xe hơi trong Quốc hội Mỹ bị đặt dấu chấm hết sau lần bỏ phiếu này tại Thượng viện. Tuy nhiên, ông từ chối cho biết chi tiết những lựa chọn đó bao gồm những gì.
    Ông cũng cho rằng sự thất bại của gói cứu trợ lần này đồng nghĩa với việc nhằm tránh sự phá sản bừa bãi của các công ty.
    Như vậy, bất chấp thực tế hai hãng xe hàng đầu nước Mỹ là General Motors (GM) và Chrysler đang ở bên bờ vực phá sản, Thượng viện Mỹ đã kiên quyết nói không với dự luật giải cứu này. Các nghị sỹ đảng Cộng hòa từ đầu vẫn cho rằng, nước Mỹ sẽ không thể cứu ngành công nghiệp ôtô, và việc giải cứu chỉ làm tốn tiền thuế của dân.


    Baidu cắt giảm dự đoán doanh thu trong quý tư
    Baidu - công ty tìm kiếm trực tuyến lớn thứ ba trên thế giới, sau Yahoo và Google chiếm gĩư đến 2/3 lượng khách hàng trên thị trường quảng cáo và tìm kiếm trên web của Trung Quốc vừa cho hay doanh thu dự đoán trong quý tư sẽ giảm 19%, chỉ còn khoảng 131 đến 133 triệu đô la Mỹ, thấp hơn so với con số 151 đến 155 triệu đô la Mỹ dự đoán trước đó.
    Trước tình hình này, Baidu cho biết họ sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng đối với cơ sở khách hàng và thay đổi danh sách tìm kiếm của một số công ty nằm ngoài danh mục ngành y tế và dược phẩm.
    Thêm vào đó, hãng này cũng sẽ tiến hành kiểm tra đối với hệ thống tiếp thị trực tuyến mới nhằm thúc đẩy doanh thu và phát triển hệ thống bán hàng mới nhằm nâng cao dịch vụ khách hàng.

    Tập đoàn Pilgrim''s Pride của Mỹ công bố thua thua lỗ 1 tỉ đô la trong năm tài khoá 2008
    Hôm nay, trong một bản báo cáo hàng năm, tập đoàn Pilgrim''s Pride của Mỹ cho biết hãng này đã thua lỗ gần 1 tỉ đô la trong năm tài khoá 2008 này.
    Hãng đã công bố con số thua lỗ lên tới 998,6 triệu đô la , tương đương 14,4 đô la một cổ phiếu trong năm nay tính đến ngày 27 tháng 9. Trong khi đó doanh thu năm ngoái của hãng là 47 triệu đô la.
    Hãng cũng đưa ra con số trợ cấp dựa trên thuế thu nhập là 35 triệu đô la, tương đương với 47 cent một cổ phiếu, còn khoản thua lỗ liên quan đến các hợp đồng phái sinh lên tới 155,7 triệu đô la.
    Chỉ tính trong quý tư, Pilgrim đã công bố thua lỗ 802 triệu đô la, trái ngược so với mức lãi ròng 33,2 triệu đô la cùng kỳ năm trước đó.
    Pilgrim cũng giống như các hãng sản xuất thức ăn khác, cũng bị ảnh hưởng mạnh từ chi phí cho thức ăn gia súc cao và việc cung gà quá mức đã làm giảm giá bán lẻ.
    Dự kiến chi phí hàng hoá sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hãng này và thua lỗ trong quý này có thể lên tới 21,8 triệu đô la.
    Hiện, Pilgrim đang nằm trong danh sách các công ty được bảo hộ phá sản do nợ nần. Và công ty đang có kế hoạch tái thiết trong thời gian tới đây.



    Ông Obama bổ nhiệm ông Daschle làm bộ trưởng y tế
    Ông Obama, người đã chiến thắng ứng cử viên cộng hòa John McCain vào ngày 4.11 một phần là nhờ những lời hứa cung cấp chăm sóc y tế cho tất cả người dân Mỹ tuyên bố rằng đất nước cần phải vận động và thực hiện cải cách y tế dù hiện nay cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra. Và ông đã chọn được người lãnh đạo cho cuộc cải cách y tế của chính quyền mới.
    Tổng thống mới đắc cử của Mỹ, ông Barack Obama ngày hôm qua đã chọn cựu thượng nghị sỹ Tom Daschle làm người đứng mũi chịu sào trong cuộc cải cách y tế.
    Ông Obama cho rằng việc cấp bách là cần phải nâng cấp hệ thống y tế của nước này, nơi rất nhiều người không được hưởng những điều kiện chăm sóc y tế cơ bản, và khoảng 15% dân số - tức là khoảng 46 triệu người không có bảo hiểm.
    Trong khi đó, trong vòng 8 năm qua, tiền phí bảo hiểm gần như đã tăng gấp đôi và ngày càng có nhiều gia đình phải đối mặt với nợ nần về chi phí y tế hơn trước, ông Obama nói.
    Ông Daschle, một cựu thượng nghị sỹ sẽ lãnh đạo cuộc cải cách y tế của ông Obama và giữ vị trí bộ trưởng y tế và dịch vụ con người.
    Ông Daschle sẽ phải dựa vào kinh nghiệm đàm phán để thương thuyết với một số thế lực đối lập trong nỗ lực cải cách lại hệ thống. Ngoài những nhà làm luật của đảng Dân chủ và Cộng hòa, ông Daschle sẽ còn phải đối mặt với những người vận động hành lang từ các nhóm ngành, các công ty bảo hiểm, bệnh viện và các nhóm luật sư. Việc đề cử ông Daschle đã nhận được sự hoan nghênh từ ngành y tế và các nhà làm luật ?" những người cho rằng ông là người có uy tín ở đồi Capitol.

    Boeing phải lùi thời hạn xuất xưởng máy bay 787 Dreamliner do đình công của thợ máy, cùng những khó khăn của hang này trong khủng hoảng tài chính
    Một lần nữa hạn chót xuất xưởng loại máy bay 787 Dreamliner của hãng Boeing bị trì hoãn. Nhà sản xuất máy bay của Mỹ đã lùi lịch trình lại đến nay là lần thứ 4, và hiện đã chậm hơn so với kế hoạch từ 3 cho đến 6 tháng.
    Cho đến nay, loại máy bay nhẹ, sử dụng năng lượng hiệu quả 787 Dreamliner đã nhận được 895 đơn đặt hàng với giá trị hơn 145 tỉ đô la, và nó có tiềm năng trở thành dự án thành công nhất trong lịch sử của hãng Boeing.
    Song những lần thiết kế lại, thiếu nguồn cung cấp và vấn đề với các nhà cung cấp cùng cuộc đình công kéo dài 2 tháng của các thợ máy đã liên tục trì hoãn ngày ra đời chiếc Dreamliner đầu tiên. Hầu hết các bộ phận của máy bay 787 đều được gia công bởi các nhà sản xuất khác, còn bản thân hãng chỉ tập trung vào lắp ráp.
    Tuy nhiên vấn đề với máy bay 787 chỉ là một phần của bức tranh khó khăn mà Boeing đang phải đối mặt.
    Ông Loren Thompson, Giám đốc tổ chức của viện nghiên cứu Lexington cho rằng:
    "Boeing đang phải đối mặt với nhiều xu hướng bất lợi cùng một lúc. Hiện nay hãng đang phải trì hoãn ngày ra đời của dòng Dreamliner, hơn nữa cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ có nghĩa là một số đơn đặt hàng của các hãng hàng không sẽ bị cắt giảm. Tất cả những điều đó cộng lại khiến cho hãng không thể có lợi nhuận trong 2 năm tới như đã từng có trong 2 năm trước đây."
    Song ông Thompson cũng bổ sung rằng những hãng hàng không gặp vấn đề tài chính thì chỉ lùi hạn mua máy bay lại chứ không có nhiều khả năng họ sẽ hủy đơn đặt hàng đối với loại máy bay sử dụng năng lượng hiệu quả này. Chuyến bay thử đầu tiên của máy bay 787 hiện giờ được dự kiến là vào quý 2 năm 2009 và chiếc đầu tiên sẽ được giao hàng vào đầu năm 2010.

    Đồng bảng Anh mất giá kỷ lục so với đồng Euro



    Đồng bảng Anh đã tiếp tục so với Euro và đạt mức thấp kỷ lục mới vào ngày hôm qua, với một bảng anh chỉ đổi được 1.1236 euro.
    Đây là mức thấp nhất kể từ khi đồng Euro được đưa vào lưu hành từ năm 1999.

    Giá trị Đồng bảng Anh giảm sút khi các số liệu của Liên đoàn công nghiệp Anh cho thấy xu thế suy giảm rõ rệt trong lĩnh vực sản xuất.
    Đồng tiền của nước Anh vẫn chịu áp lực bán ra trong bối cảnh triển vọng kinh tế Anh u ám.
    Tuy nhiên, một số chuyên cho rằng việc đồng euro tăng so với đồng bảng là một xu hướng có thể chống đỡ được, đặc biệt là nếu như các nền kinh tế châu âu cũng tiếp tục yếu đi.
    Lãi suất của Anh và khu vực châu âu đều đã được cắt giảm nhưng vẫn còn ở mức cao hơn so với thị trường tiền tệ của 15 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu .

    Ngân hàng trung ương Anh đã có hai lần cắt giảm lãi suất mạnh tay, khiến lãi suất hiện chỉ còn 2%, và nhiều chuyên gia vẫn kỳ vọng những lần cắt giảm tiếp theo.

    Tuy nhiên,lãi suất thấp lại khiến cho người nước ngoài cảm thấy kém hấp dẫn khi nắm giữ đồng bảng.

    Đồng bảng yếu thì tốt hơn đối với những nhà xuất khẩu Anh quốc nhưng lại là tin tức xấu đối với những người Anh dự định đi nghỉ ở nước ngoài trong dịp Giáng Sinh và cũng làm cho hàng nhập khẩu đắt đỏ hơn.



    Iceland có thể sớm nộp đơn xin gia nhập EU



    Ủy viên ủy ban mở rộng châu âu, ông Olli Rehn cho biết Iceland có thể sẽ nộp đơn xin gia nhập liên minh châu âu vào năm sau. Ông cũng cho biết Ủy ban Châu Âu đang chuẩn bị về mặt tư tưởng cho khả năng nhận được đơn đăng ký từ Iceland.

    Iceland trước đây vẫn luôn muốn đứng ngoài EU. Song sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính, Iceland đã phải xem xét lại lập trường của mình.

    Ông Rehn, ủy viên ủy ban mở rộng châu Âu cho rằng rõ ràng là đang có sự chuyển biến ở Iceland.

    Văn phòng của ông cho biết nếu như Iceland chính thức nộp đơn thì sẽ vượt qua các tiêu chí gia nhập nhanh hơn các nước khác. Các tiêu chí này có thể khiến các nước khác mất hàng năm, thậm chí là hàng thập kỷ để đáp ứng.

    Cánh cửa của liên minh châu âu rộng mở đối với bất kỳ nước châu âu nào tuân thủ nguyên tắc tự do, dân chủ và nhân quyền đồng thời có thể thực hiện những nghĩa vụ của một nước thành viên EU.

    Hàng nghìn người Iceland đã mất việc do lĩnh vực ngân hàng ?" lĩnh vực mấu chốt của nền kinh tế nước này sụp đổ. Đồng tiền của Iceland cũng giảm giá trị xuống mức sàn. Đó là những lý do thúc đẩy nước này gia nhập vào khối đồng tiền chung.

    Thủ tướng Iceland ông Geir Haarde từng phát biểu rằng nước ông sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU trong hoàn cảnh thích hợp. Ông cũng đã lập ra một ủy ban xem xét khả năng trở thành thành viên EU.



Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này